"Bầu không khí đã thay đổi rồi."
"Đúng là vậy."
Siwoo nhìn xung quanh.
Cậu thấy các học viên đều đang bị cuốn theo bầu không khí này.
Chỉ mới một lúc trước, họ trông như những học viên bình thường chẳng muốn nghe giảng bài.
Nhưng chỉ với vài lời từ vị điều tra viên, nhuệ khí của các học viên dường như đã tăng vọt.
Vì đấy là người mà Siwoo đã từng gặp thoáng qua trước đây, nên cậu đã định đến chào hỏi chú ấy.
Đó là cho đến khi cậu cảm thấy có gì đó không ổn về vị điều tra viên này khi ngài ấy nói chuyện với các học viên.
Đó là một cảm giác khác hẳn so với lần đầu họ gặp mặt…
Ngài ấy vốn dĩ luôn như vậy sao?
"Đúng là người từng lăn lộn ngoài tiền tuyến mà, chắc hẳn ngài ấy rất căm thù lũ ác nhân."
Siwoo không thể đồng tình với lời của Amelia.
Vị điều tra viên ấy chắc chắn đã rất hung hăng khi họ lần đầu gặp mặt.
Vì nghĩ rằng Arte là thủ phạm, ngài ấy đã gây sức ép cho cô và tra hỏi cả cậu nữa.
Nhưng có gì đó đã khác đi.
Cậu không thể gạt bỏ cảm giác rằng một phần cốt lõi trong con người ngài ấy đã thay đổi.
Trước kia, ngài ấy có vẻ như là một con người hành động vì công lý.
Còn bây giờ… Phải diễn tả thế nào nhỉ?
Cảm giác cứ như những cảm xúc vốn bị kìm nén bỗng chốc trỗi dậy và bị vặn vẹo bởi một tác nhân nào đó vậy.
Như thể ngài ấy đang đã chuyển ánh nhìn sang một hướng khác dù cho mọi chuyện đã kết thúc.
Đó là một bầu không khí xứng đáng với một kẻ báo thù mà vị điều tra viên vừa nhắc đến.
Sẽ dễ dàng hơn nếu chỉ nghĩ đó là do cậu tưởng tượng.
Nhưng cậu không thể xóa đi ấn tượng rằng một phần cốt lõi của vị điều tra viên đã thay đổi.
"Có chuyện gì sao?"
"Không, chỉ là ngài ấy là người tớ từng gặp trước đây. Amelia, cậu có nhớ lúc tớ kể về việc gặp một điều tra viên không?"
"Cậu đúng là có từng nhắc đến thật… Vậy thì sao? Là người đó à?"
"Ừ. Nhưng tớ cảm thấy khí chất của ngài ấy đã thay đổi."
"Khí chất?"
Amelia hỏi với một điệu cười.
"Bây giờ cậu thậm chí còn có thể phân biệt được cả thần thái của người khác sao?"
"Không, không phải vậy…"
"Vậy thì chắc là cậu nhầm rồi. Hoặc có thể là do ấn tượng ban đầu của cậu không tốt thì sao? Ấn tượng của cậu có thể không tốt vì lúc đó cậu đang bị điều tra mà."
"Vậy sao?"
Lời của Amelia rất hợp lý.
Quả thực, Siwoo đã có cảm xúc lẫn lộn với vị điều tra viên lúc đó.
Cậu tự hỏi liệu ngài ấy có thực sự ngăn được Arte. Liệu ngài ấy có đang quá cưỡng ép khi tra hỏi. Sự vô lý, khi biết rõ thực ra ngài ấy chẳng làm gì sai cả.
Đó chẳng phải một ấn tượng đặc biệt tốt đẹp gì cho cam.
Có phải vì thế mà cậu cảm thấy có gì đó không ổn về vị điều tra viên đó không?
Không, cảm giác này hoàn toàn khác.
Dù cậu không thể diễn tả bằng lời, nhưng cảm giác như có điều gì đó đã thay đổi.
Như thể năng lực của cậu đã thức tỉnh vậy…
"À, chào thầy. Thầy đến đây có việc gì sao?"
"Không có gì. Thầy chỉ nghĩ là mình nên đến chào hỏi các học viên thôi."
Vị điều tra viên tiến lại gần với một nụ cười thân thiện, cắt ngang dòng suy nghĩ của Siwoo.
Có vẻ như thầy ấy vừa nói chuyện với Claire.
Cuộc trò chuyện của họ đã kết thúc rồi sao?
"Chào Siwoo. Lâu rồi không gặp. Em còn nhớ thầy chứ?"
"À vâng, là Điều tra viên. Tất nhiên em nhớ ngài rồi."
"Ta sẽ rất vui nếu em chịu gọi ta là thầy đấy, Siwoo. Dù sao thì bây giờ ta cũng là giáo viên mà."
"À, vâng. Em xin lỗi."
Cứ như thể bầu không khí căng thẳng ban nãy đã biến mất, Ha-Yul mỉm cười một cách dịu dàng.
Đó là một bầu không khí nhẹ nhàng, khác hẳn với sự cứng nhắc của Claire.
"Em không cần phải căng thẳng vậy đâu. Nếu em đang lo lắng về chuyện lần trước, thì cho thầy xin lỗi nhé."
"Không sao đâu… thưa thầy."
"Nghe vậy thầy mừng lắm. Dù sao thì đó cũng là một phần của công việc mà."
Thầy ấy cười, nói rằng do tính chất nghề nghiệp, thầy ấy thường phải gay gắt trong các cuộc thẩm vấn.
Dáng vẻ hiện tại của thầy ấy hoàn toàn khác biệt so với những gì thầy ấy thể hiện lúc trước.
Amelia và Dorothy dường như cũng cảm thấy có gì đó không đúng về chuyện này
Chà, điều đó cũng dễ hiểu thôi.
Dù sao thì, thầy ấy trông chẳng có vẻ gì là người vừa mới rao giảng về sự trả thù trước mặt các học viên cả.
"Thầy ơi, khí chất của thầy khác hẳn lúc nãy thì phải?"
"…À. Thầy hiểu tại sao các em lại nghĩ vậy. Không có gì đâu. Chúng ta phải biết tách bạch giữa công việc và cuộc sống cá nhân chứ, đúng không?"
"À ra vậy ạ."
Ha-Yul sau đó liền rời đi sau khi trò chuyện với Dorothy và Amelia một lúc.
"Thôi thì, thầy phải đi đây. Thầy cũng muốn chào hỏi nhanh các học viên khác nữa."
"Tạm biệt thầy ạ!"
'…Là do mình tưởng tượng sao?'
Sau cuộc đột kích của Übermensch, rốt cuộc cậu đã bất tỉnh bao nhiêu ngày sau khi suýt chết rồi?
Sau đó, cậu cũng đã đi nghỉ dưỡng để hồi phục.
'Là vì vậy sao? Năng lực của mình dường như bớt nhạy bén đi rồi thì phải.’
Để mà nghĩ nó lại trục trặc như thế này. Chuyện này vốn chưa từng xảy ra trước đây.
***
Sau khi Siwoo rời đi trong khi nghĩ rằng đó chỉ là do mình tưởng tượng, Ha-Yul lẩm bẩm một mình, nụ cười thân thiện đã chẳng còn thấy đâu nữa.
"Kẻ sẽ dẫn đến những biến cố trong tương lai sao."
Một cậu bé bình thường. Ít nhất, đó là tất cả những gì anh thấy ở Siwoo.
Vì nghề nghiệp của mình, anh đã gặp gỡ vô số người và chứng kiến nhiều kẻ nói dối và che giấu bản chất thật của họ.
Sau khi sống cuộc đời đó suốt hơn một thập kỷ, anh nghĩ mình khá tự tin trong việc đọc vị người khác.
Đó là lý do tại sao, ngay cả khi không có bằng chứng xác thực, anh đã nghi ngờ Arte là Arachne và điều tra cô. Chà, rốt cuộc thì anh đã đúng.
Ha-Yul tin vào trực giác và khả năng phán đoán của mình, và xem Siwoo như một học viên bình thường.
Điều duy nhất bất thường về cậu là việc cậu rất thân thiết với Arte.
… Đó là những gì anh đã nghĩ.
"Cậu ta chắc chắn đã thay đổi, Arte."
"Vậy sao?"
"Đúng vậy. Cậu ta đã tiến bộ vượt bậc chỉ trong một thời gian ngắn như thế."
Chỉ trong vài tháng, cậu ta dường như đã nhảy vọt vài bậc so với khi chỉ là một học viên hơi nổi bật hơn bạn bè đồng trang lứa một chút.
"Cậu ta thế mà lại cảm nhận được điều gì đó bất ổn về tôi chỉ sau một cái nhìn thoáng qua. Rốt cuộc chúng tôi đâu có nói chuyện với nhau nhiều đâu."
"…Vậy sao?"
"Ừ. Ngay cả Claire, một người bạn lâu năm của tôi, cũng phải mất một lúc để nhận ra điều khác thường, nhưng cậu ta lại nhận ra ngay khi vừa nhìn thấy tôi. Cậu ta nói có điều gì đó ở tôi đã thay đổi."
Ha-Yul thầm nghĩ.
Anh cảm thấy mình đã hiểu tại sao Arte lại để mắt đến cậu ta sát sao như vậy.
Thỉnh thoảng cô lại lẩm bẩm một mình về nhân vật chính thế này, tiến triển cốt truyện thế kia.
Với tốc độ trưởng thành đó, gọi cậu ta là nhân vật chính cũng không sai.
'Nếu mà mình trẻ hơn năm tuổi, không biết mình có ganh tỵ đến phát điên không nhỉ?'
Anh chắc chắn rằng trình độ kỹ năng của mình lần trước chỉ ngang ngửa một hoặc hai quan chấp hành trong một tổ chức tội phạm.
Tất nhiên, mức độ đó vẫn là quá mạnh đối với một học viên, nhưng cũng chỉ đến mức đó thôi.
Có hàng khối cách để xử lý một người nếu chịu khó tìm hiểu.
Xuất chúng đối với một học viên nhưng cũng chỉ là một mầm non đầy tiềm năng.
Đó là những gì Ha-Yul đã nghĩ.
Nhưng sau khi chứng kiến cậu ta lúc nãy, anh đã nhận ra.
Không phải vậy.
"Tôi không nghĩ bản thân có thể bắt được Siwoo trong tương lai đâu."
"Vậy sao?"
"Đúng vậy."
Tốc độ phát hiện những thay đổi của cậu ta nhanh một cách phi thường.
Nếu cậu ta phán đoán nó nguy hiểm, cậu ta sẽ rời đi ngay lập tức.
"Ngay khoảnh khắc tôi hóa thành sương mù, cậu ta sẽ bỏ chạy mà không thèm nhìn lại. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ không thể bắt được cậu ta."
Tất nhiên, dù năng lực cho phép anh đơn phương hủy diệt đối phương, làn sương mù vẫn cần có thời gian để lan rộng.
Cố gắng phục kích cậu ta chắc chắn sẽ không hiệu quả, và cũng chẳng có cách nào để bắt giữ cả.
"Cô nói năng lực của cậu ta là trực giác sao?… Thứ đó không còn ở cấp độ có thể gọi là trực giác được nữa rồi."
"Cậu ấy chắc chắn đã trưởng thành hơn rồi."
Dù có trưởng thành đi chăng nữa, thì thế này chẳng phải là quá mức sao?
Ha-Yul cười bất lực.
Nếu cậu ta cứ tiếp tục phát triển như Arte nói, sẽ chẳng còn ai có thể cản bước cậu ta cả, chứ đừng nói đến việc bắt giữ.
Cậu ta cứ như là một linh hồn tự do vậy.
"Nếu cậu ta còn phát triển hơn nữa từ lúc này…"
Ha-Yul dần trở nên tò mò.
Rốt cuộc cậu ta sẽ trở thành thứ gì trong mười năm nữa đây?
***
Trong một con hẻm tồi tàn, bẩn thỉu. Một kẻ khoác áo trùm đầu đang bước đi loạng choạng, không thể đứng vững.
"Đứng lại ngay."
"Đây là lãnh thổ của bọn tao. Mày có biết mình đã đi đến đâu không đấy, nhóc?"
"…"
"Này, mày đang lẩm bẩm cái gì đấy hả? Biến đi. Không nghe thấy tao nói gì à? Muốn chết hả?"
Vút, vút.
Ngay cả khi chúng đe dọa, vung vẩy những con dao rỉ sét, bóng người trùm đầu vẫn đứng bất động, khiến chúng phải lẩm bẩm.
"Đệt, chết tiệt. Đại ca, chúng ta nên làm gì đây?"
"Làm gì được bây giờ? Bọn tao đã cảnh cáo đủ rồi. Này, tao không biết mày là ai, nhưng bọn tao đã cảnh cáo đủ…"
"…Đói."
"Hả?"
"…Đói quá."
Mọi thứ diễn ra chỉ trong một tích tắc.
Khi một tên ác nhân tiến lại gần vì nghe thấy tiếng lẩm bẩm, cánh tay của hắn bị xé toạc ra và nuốt chửng trong nháy mắt.
"Áaaaa! Cánh, cánh tay tao! Cánh tay tao!"
"Hãy cùng trở thành một thể thống nhất nào. Chúng ta có thể làm được. Khiến cho mọi người đều bình đẳng với nhau."
"Con đ, điếm điên rồ này! Giết nó nhanh! Giết nó nh…"
"Cái quái, cái gì thế…"
"Chết tiệt…! Cái quái quỷ gì thế kia?!"
Khi cơn gió thổi tung chiếc mũ trùm, hé lộ thoáng qua thứ ẩn bên dưới, đám côn đồ kinh hoàng tột độ.
Một dáng hình tởm lợm với những bộ phận cơ thể của nhiều loài động vật khác nhau được chắp vá một cách lộn xộn.
Trước thứ hình thù dị dạng phi nhân loại này, đám côn đồ đều dâng lên một nỗi kinh hoàng từ sâu trong bản năng và lùi lại.
"Này, mọi người cũng muốn trở thành một thể thống nhất mà đúng không?"
"Loại lời nhảm nhí điên rồ gì thế này…! Biến đi, đồ quái vật!"
"Mir đã nói rằng. Hãy khiến thế giới này trở nên bình đẳng. Phải, đúng vậy. Bình đẳng. Cô bé ngoan, Annie nhớ giỏi lắm. Đúng không, Mir? Hehe, khen em đi."
Lũ ác nhân cuối cùng cũng nhận ra. Chúng đã chọc nhầm người rồi.
Chúng đã châm ngòi cho một quả bom khủng khiếp, một sự thật mà chúng chỉ nhận ra sau khi nó đã phát nổ.
"Và Mir đã bảo… Từ chối cũng vô ích thôi. Chúng ta chỉ kêu gọi sự bình đẳng. Nếu xã hội không thể chấp nhận nó, chúng ta chỉ đành gửi lời chia buồn đến họ thôi."
"Đệt… Chúng ta tiêu rồi…"
"Này, hãy cùng trở nên bình đẳng nào."
Một lúc sau, cả con hẻm trở nên trống vắng đến rợn người.Trans: rất xin lỗi vì đã ra chương muộn quá nhé, tui chẳng có lý do j để biện minh cả =)))
(PS: Cơ mà vụ đi thi là thật nha)


