“Ngài Điều tra viên. Bắt đầu từ ngày mai, đừng đi làm nữa.”
“…Gì cơ?”
Vài tuần trước, Arte đã đưa Ha-Yul theo làm vệ sĩ, nói rằng cô sẽ đi biển cùng bạn bè.
Nhân lúc không có ai xung quanh, Arte đã ra lệnh cho anh không được đi làm nữa.
Ký ức về sự bối rối của bản thân cùng suy nghĩ rằng cô có thể không hài lòng với cách anh xử lý nhiệm vụ của mình hiện lên đầy sống động.
Không muốn từ bỏ công việc của mình tại Arachne, anh đã quyết tâm phải cố gắng thuyết phục bằng được Arte.
Tuy nhiên, cuộc trò chuyện lại diễn ra theo một hướng hơi khác so với những gì anh dự đoán.
“N, nhưng tôi vẫn còn nhiều điều có thể cống hiến cho Arachne!”
“…Ah. Không phải tổ chức, ý tôi là Hiệp hội. Tôi đã liên lạc với họ rồi.”
“Cô nói Hiệp hội sao?”
“Đúng vậy, Hiệp hội. Tôi nghĩ anh nên đảm nhận một số nhiệm vụ khác.”
Cô nở một nụ cười với anh.
Mái tóc cô tung bay trong gió cùng một nụ cười rạng rỡ.
Bộ bikini tôn lên vóc dáng của một thiếu nữ ở độ tuổi của cô.
Dù nhìn từ góc độ nào, cô cũng chẳng hề giống vị thủ lĩnh khét tiếng của Arachne, kẻ được mệnh danh là ‘cơn ác mộng của ác nhân’ chút nào cả.
Khi thoáng bị choáng ngợp bởi cảnh tượng đó, anh đã không nghe rõ những gì cô nói tiếp theo.
…Ah, phải rồi. Cô ấy nói,
Giúp các học viên lấy lại động lực của chúng.
Đảm bảo tinh thần của chúng không bị bẻ gãy bởi những tên ác nhân.
“Vào ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ, nhiều người trong số các em đã phải chứng kiến vô số ác nhân phá vỡ sự bình yên của học viện này.”
“…”
Đó cũng là câu chuyện mà họ vừa được nghe từ Claire.
Nhưng các học viên lại một lần nữa im lặng.
Dù có là ai đi chăng nữa thì trận chiến đầu tiên của một người sẽ luôn đầy nguy hiểm đến nghẹt thở.
Đó là lý do tại sao các học viên luôn được cử ra chiến trường với sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể.
Nhưng năm nay họ lại không đủ có thời gian để chuẩn bị, nên dù các học viên đã được nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng mỗi khi sự cố đó được nhắc đến, họ dường như lại nhớ về những gì đã xảy ra khi ấy.
…Chà, đó là một điều tốt đối với anh.
Việc nhiều học viên quay sang đi theo con đường ác nhân vốn luôn là một vấn đề đau đầu, nhưng nếu sự cố vừa rồi trở thành chấn thương tâm lý cho chúng, con số đó cũng sẽ giảm đi.
Anh không muốn nhìn thấy những đứa trẻ đó phải chết trong khi kêu gào gọi mẹ.
Nhưng rốt cuộc thì đó cũng chỉ là quan điểm cá nhân của anh.
Cả Học viện lẫn Hiệp hội đều tỏ ra khá bối rối.
Nếu các học viên từ bỏ việc trở thành anh hùng, rõ ràng tình trạng thiếu hụt siêu năng giả trong xã hội sẽ trở nên trầm trọng hơn.
Chưa kể, số lượng giáo viên bị thương trong vụ việc lần này cũng khá lớn.
Với một số người trong tình trạng nguy kịch cần nhiều tháng để hồi phục, tình trạng thiếu giáo viên là điều không thể tránh khỏi.
“Chắc hẳn các em đã rất sợ hãi. Tôi hiểu mà. Tôi cũng từng sợ hãi khi phải đối mặt với tên ác nhân đầu tiên. Tự hỏi liệu mình có thể đánh bại kẻ đó không. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi thua… Nhưng ngoài nỗi sợ hãi, các em có cảm thấy cảm xúc nào khác không?”
Đó là lý do tại sao Hiệp hội và Arte quyết định tận dụng anh.
Xã hội hiện đang trong trạng thái đàn áp ác nhân mạnh mẽ, nên hiện tại vẫn còn một chút dư địa, nhưng nó giống như một thùng thuốc súng có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Chỉ cần thêm một người nữa cũng sẽ đẩy nhanh quá trình đó.
Cần có những lưỡi dao sắc bén để cắt bỏ những khối u ác tính này ra khỏi xã hội.
Ngay cả khi biết các học viên có thể gặp nguy hiểm, việc cố tình tổ chức thi giữa kỳ theo cách này cũng là một phần của kế hoạch đó.
Chấn thương tâm lý của các học viên có thể bị kích thích còn mạnh hơn nữa. Chúng có thể phải đối mặt với một bức tường tâm lý đáng sợ và sụp đổ.
…Đó là lý do tại sao Ha-Yul lại là người phù hợp nhất cho công việc này. Tại sao Arachne lại là lựa chọn đúng đắn.
Bởi vì với tư cách là một thành viên của một tổ chức căm thù ác nhân, anh có thể thức tỉnh các học viên này.
Bởi vì anh có thể ghi đè lên chấn thương tâm lý của chúng bằng sự thù hận.
“Tôi nghe nói một số lượng đáng kể thường dân ở khu thương mại xung quanh học viện đã bị thương, và một số người thậm chí đã mất mạng.”
“…”
“Sau khi trận chiến với tên ác nhân đầu tiên trong đời, tôi cũng cảm thấy sợ hãi như tất cả các em. Và đồng thời tôi cũng cảm thấy phẫn nộ.”
Anh có thể thấy khuôn mặt của một vài học viên lập tức sa sầm xuống.
Là người thân? Hay là những người quen thân thiết?
Anh không biết. Tuy nhiên, anh ít nhất có thể suy luận rằng bọn họ đều ít nhiều quen biết các nạn nhân.
Trong trường hợp đó, mọi chuyện lại rất đơn giản. Việc biến những nỗi đau buồn đó thành một cảm xúc khác chẳng mấy khó khăn đối với anh.
“Tại sao chúng ta lại phải sợ hãi lũ ác nhân? Chẳng phải chính lũ tên tội phạm mới nên là những kẻ cần phải sợ hãi sao? Là những con người chính nghĩa lên án lũ ác nhân, chẳng lẽ các em không cảm thấy phẫn nộ trước chúng?”
“… Em rất tức giận. Tại sao, vì những tên khốn nạn đó, chú của em…!”
“Từng có một quý cô tốt bụng ở cửa hàng, nhưng dạo này em không thấy bà ấy đâu nữa. Không biết bà ấy có xảy ra chuyện gì không…”
“…Họ đều là những người tốt.”
Sự bức bối và nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt họ.
Đồng thời, họ bắt đầu cảm thấy phẫn nộ đối với những kẻ đã khiến họ phải chịu đựng những cảm xúc đó.
“Ha-yul, cậu đang làm gì…”
“Hãy ghi nhớ nỗi buồn đó. Và hãy nghĩ về những kẻ đã gây ra cảm giác đó.”
Anh thô bạo cạy mở những vết thương lòng trong trái tim của các học viên vốn đang bắt đầu lành lại.
Xé toạc và phơi bày những vết thương vốn đang dần được chữa lành bởi liều thuốc của thời gian.
Và chỉ cho họ thấy nó.
Đối với những kẻ đã làm tổn thương các em,
Hãy lên án chúng.
Chúng có thể mạnh hơn các em,
Nhưng đừng lo lắng.
Chúng tôi ở đây.
Các em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
“Hãy cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng hãy cảm thấy phẫn nộ. Và hãy nỗ lực để giáng xuống chúng chiếc búa của công lý. Tôi đến đây là để giúp các em làm điều đó.”
Anh liếc nhìn vẻ mặt bối rối của Claire từ khóe mắt.
Chắc hẳn cô đang tự hỏi rốt cuộc chuyện quái gì vừa xảy ra vậy.
Anh cảm thấy hơi có lỗi, nhưng không có ý định dừng lại.
Rõ ràng là thế giới sẽ trở nên hỗn loạn từ bây giờ.
Những học viên này sẽ phải chiến đấu với ác nhân và cái ác trên tuyến đầu, vì thế chúng buộc phải trưởng thành một cách mạnh mẽ.
‘Cũng như chúng ta vậy, chúng sẽ không thể nào bị nghiền nát chỉ bởi vì chấn thương tâm lý được.’
“Hãy để tôi giới thiệu lại bản thân một lần nữa. Tôi là cựu trưởng bộ phận điều tra tội phạm siêu năng, Lee Ha-Yul. Tôi sẽ dạy các em cách chế ngự và áp giải tội phạm, kiến thức pháp luật cơ bản, và những nguyên tắc cơ bản trong chiến đấu chống lại con người.”
(Tiếng vỗ tay)
Một vài học viên bị bài phát biểu của anh lay động sâu sắc đã bắt đầu vỗ tay, và bị cuốn theo bầu không khí đó, những học viên khác cũng bắt đầu vỗ tay theo.
‘…Tốt, có vẻ như bước đầu tiên đã đi đúng hướng rồi.’
Khơi gợi lại chấn thương tâm lý, phơi bày nó. Và sau đó chỉ ra nguyên nhân cũng như chuyển hướng mũi tên của sự phẫn nộ.
Giờ đây, anh chỉ cần tiếp tục thêm dầu vào lửa để cơn phẫn nộ không tắt ngấm.
Cảm xúc chính là thứ thúc đẩy con người. Càng mãnh liệt và mạnh mẽ, nó lại càng có sức lay động con người.
Nếu anh có thể quản lý tốt cảm xúc đó để nó không phai nhạt, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho Hiệp hội.
Anh cảm thấy một niềm tự hào dâng lên trong lòng khi nhìn thấy nụ cười của Arte, như thể cô đang nói với anh rằng anh đã làm rất tốt.
“Ha-Yul!”
“Ah, Claire. Lâu rồi không gặp.”
“Cậu, cậu. Rốt cuộc cậu vừa làm cái quái gì…!”
Claire có vẻ bối rối nhưng cũng mang một vẻ muốn quở trách cậu.
Chà, điều đó cũng dễ hiểu. Từ góc độ của cô, đó là một hành động ngoài dự kiến. Ngay cả khi Hiệp hội ra lệnh, có lẽ cô cũng sẽ không chấp nhận nó.
Claire luôn quá chính trực đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Hiển nhiên, cô sẽ cho rằng việc kích động các học viên theo cách này là không đúng.
“Tớ biết, Claire. Cậu muốn nói mấy thứ đại loại như, ‘Làm sao cậu lại có thể kích động các học viên như thế này, đúng không?’”
“Cậu vẫn làm vậy dù biết rõ hậu quả sao?! Cậu có nhận ra mình vừa làm gì không…!”
“Tớ biết. Tớ biết rất rõ. Tớ hoàn toàn ý thức được rằng cậu thực sự rất ghét phương pháp này.”
“Nếu chúng bị thương nặng vì bị cảm xúc chi phối thì sao!”
“…Liệu bị cảm xúc chi phối lúc nào cũng là điều xấu sao?”
“Cái gì?”
Claire thất thần hỏi lại anh. Đó là một biểu cảm cho thấy cô không ngờ anh lại phản đối mình.
…Thành thật mà nói, anh cũng rất ngạc nhiên. Anh cũng đã từng nghĩ như cô vậy.
Việc anh cãi lại Claire. Đã bao nhiêu năm rồi ẩy nhỉ?
Kể từ thời còn đi học, ba người bọn họ đã luôn đi cùng nhau.
Hai người thường xuyên cãi nhau vì tính cách cả hai không hợp nhau.
Claire, người theo đuổi sự ôn hòa, và Ha-Yul, người cố gắng làm ngơ trước mọi thứ, chưa bao giờ hòa hợp cả.
Cô luôn quở trách anh, và sau đó anh sẽ gạt đi. Tức giận vì điều đó, Claire lại quở trách anh thêm lần nữa…
Nụ cười từng đứng ra ngăn cản họ giờ đây đã không còn ở trên cõi đời này nữa.
“Tớ đã gặp được tên tội phạm đã giết ‘cậu ấy.’”
“Cái gì?! C-Cái đó…! Tên đó đã ra tù rồi sao?! H-Hiện tại hắn đang ở đâ…!”
“Đừng lo. Tớ đã giết hắn rồi.”
“?!”
Khoảnh khắc nói ra thành lời, anh cảm giác như mình có thể sống lại khoảnh khắc đó, với một nụ cười vẫn vương trên môi.
Tên khốn nạn đó thậm chí còn không đáng để anh phải sử dụng năng lực của mình.
Bằng chính đôi tay này, trực tiếp.
Cái cổ của hắn thật sự quá mềm mại.
Ah, nhìn vẻ mặt đau đớn đó mới thật sự sung sướng làm sao.
“C-Cậu…! Cậu đã giết hắn sao?! Đó là…!”
“Một tên ác nhân? Không, chuyện này khác. Chuyện này khác với điều đó.”
“Khác ở chỗ nào chứ hả!”
“Đó là sự trả thù, không. Là sự trừng phạt. Là bản án xứng đáng đã được giáng xuống một kẻ tội đồ hèn hạ chưa phải trả giá cho tội ác của mình.”
Ai đó đã từng nói.
Oan oan tương báo bao giờ mới dứt? Muốn chấm dứt vòng xoáy thù hận này, người ta cần biết cách tha thứ.
Trả thù không hề ngọt ngào, họ đã nói vậy.
Sai rồi.
Anh có thể khẳng định rằng đó là lần đầu tiên anh cảm thấy hạnh phúc đến vậy kể từ ngày cậu ấy ra đi.
Anh sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc anh dùng đôi tay mình bóp nghẹt hơi thở của tên khốn nạn đó.
“Tớ xin lỗi, Claire. Tớ cũng muốn để lại phần của cậu nữa, nhưng… Vì chỉ có một mạng sống thôi. Ai đến trước thì được trước, phải không?”
“Cậu, cậu…”
“Cậu định nói với tớ rằng trả thù là sai sao? Nhưng cậu biết đấy, tất cả các anh hùng đều là những kẻ báo thù.”
Anh hùng luôn chỉ xuất hiện sau khi ác nhân đã xuất hiện.
Đây là một sự thật không thể thay đổi trong suốt hàng trăm năm qua.
Nhưng đó chính là lý do tại sao anh hùng luôn kẻ đi báo thù.
Để bảo vệ xã hội, để hiện thực hóa công lý.
Anh hùng chính là kẻ báo thù, giáng sự trừng phạt xuống những tên ác nhân tay đã nhuốm đầy tội lỗi.
“Mọi chuyện sẽ không trở nên cực đoan như cậu nghĩ đâu. Tớ không có ý định tạo ra những tên tội phạm. Rốt cuộc, điều đó sẽ chỉ làm tăng khối lượng công việc của tớ mà thôi.”
“Ha-Yul… Cậu đã thay đổi rồi.”
“Tất nhiên là tớ đã thay đổi, Claire. Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày hôm đó.”
Nhận ra rằng dù cô có nói gì đi nữa, anh cũng sẽ không chấp nhận, Claire nhìn anh với ánh mắt phức tạp, và anh mỉm cười với cô.
“Đừng lo, Claire. Tớ chắc chắn sẽ khiến cho các học viên của cậu trở nên mạnh mẽ.”
‘Để không còn ai phải cảm nhận nỗi đau mà chúng ta đã trải qua nữa.’
Note của Tác giả:
Tôi đã nhận được một số truyện tranh fan-made cực ngầu và những fan art rất đẹp! Hoan hô!
Mọi người có thể xem chúng trong phần thông báo! Tôi nghĩ sẽ rất tốt nếu mọi người ghé qua xem một chút!
Tôi chỉ có thể biết ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người mà thôi!


