Chương 82 · 99 chương

Độc thoại.

“…Đau đầu quá.”

Tôi ôm đầu, chịu đựng cơn đau đầu dữ dội.

Tôi rốt cuộc đã làm gì vậy?

Tôi đã uống rượu do Amelia pha, và sau đó…

“Mình không nhớ nổi…”

[Ah, Độc giả-nim. Cô tỉnh rồi à?]

Tôi nghe thấy giọng của Tác giả.

Giọng cô ấy nghe có vẻ tinh nghịch, như đang cố nín cười.

Tôi tự hỏi lý do, nhưng rồi nhận ra lý do từ chính lời cô ấy.

[Trời ơi, một nam một nữ ở một mình trong đêm với cái trạng thái đó thì rốt cuộc đã làm gì cơ chứ…?]

“Cái gì?”

Khoảnh khắc tôi nhìn quanh, bối rối trước ý nghĩa lời cô ấy, tôi thấy một người đàn ông tóc đen.

Ngoại hình quen thuộc đến mức tôi có thể nhận ra mà không cần ai nói đó là ai.

…Tại sao cậu ấy lại ở đây?

Còn chưa kịp suy nghĩ, thì một ý nghĩ đáng sợ đã chợt lóe lên, tôi vội kiểm tra cơ thể mình và nhận ra chiếc bikini hở hang đầy khiếm nhã.

Hả? Cái gì?

Mặt tôi tái nhợt ngay lập tức, và đầu tôi trống rỗng vì một lý do hoàn toàn khác so với lúc nãy.

Không thể nào, không thể nào… Đúng không…?

[Một nam một nữ đi chơi riêng với nhau, lại còn trong bộ dạng hở hang thế này…! Hehe, tối qua vui chứ?]

“Không!!!!”

Tôi vô tình hét lên vì trí tưởng tượng bay bổng đầy tồi tệ của bản thân và rồi giật mình.

Nếu mình hét lên như thế này, Siwoo sẽ…!

“Ngáp… Cậu ngủ có ngon không, Arte? Sao cậu lại hét lên thế…”

“Nói thật cho tớ nghe! Nhanh lên!”

“Geez… What?”

“Trời đất… Nói gì cơ?”

“Tối qua! Tớ, tớ không làm gì kỳ lạ trong lúc say, đúng không?!”

“Tối qua?”

Siwoo, với đôi mắt lim dim, nhìn tôi, rồi lại nhìn sang xung quanh, cố gắng đánh giá tình hình.

Vẻ mặt hoảng loạn của tôi, hai đứa chúng tôi ở chung một phòng. Và trang phục hở hang của cả hai.

“…Ah, xin lỗi.”

“Cái gì?!”

Tôi cảm giác như sắp mất trí vì lời xin lỗi đột ngột của Siwoo.

Đừng nói, đừng nói là.

Thật sao? Nghiêm túc sao? Chúng ta đã làm chuyện đó sao?

Tiếng cười khúc khích của Tác giả vang vọng bên tai tôi.

Ngay khi tôi sắp hét lên trong vô vọng, tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì tối qua, thì Siwoo lên tiếng.

“Có vẻ tớ đã ngủ quên vì tối qua có hơi mệt. Lẽ ra tớ nên ngủ ở phòng mình. Xin lỗi cậu nhé.”

“…Ngủ quên?”

“Ừ. Cậu say khá nặng, nên tớ đã cố giúp cậu, nhưng chắc tớ đã vô tình ngủ thiếp đi.”

Tôi nghiền ngẫm lời của Siwoo.

Cậu ấy ngủ quên sao?

“…Không có chuyện gì xảy ra thật sao?”

[Agh, cậu ấy nói mất tiêu rồi. Chán thật.]

Tôi nghe thấy tiếng tặc lưỡi và lời phàn nàn nhẹ nhàng của Tác giả.

…Không có chuyện gì xảy ra cả!

“Trời ạ, cậu vừa làm tớ hết hồn đấy…”

“Sao vậy, Arte? Bộ cậu đang nghĩ tới chuyện gì kỳ lạ à?”

“Ah, k-không!”

Nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Siwoo kìa, chướng mắt quá.

Dường như cậu ấy đã nhận ra tôi đang nghĩ gì và cố tình trêu chọc.

“Đừng có trêu tớ!”

“Được rồi, được rồi.”

Cậu ấy nhẹ nhàng lảng tránh chuyện đó.

…Cậu ấy đã thay đổi rất nhiều.

Siwoo lúc mới gặp sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc đùa giỡn như thế này.

Dường như cậu ấy đã trở nên bạo dạn hơn một chút sau khi trải qua chuyện này chuyện nọ.

Liệu tôi có nên coi đây là sự trưởng thành không?

Không, không thể nào.

Dù cậu ấy có là kiểu nhân vật chính trưởng thành đến đâu, tôi cũng chắc chắn đây không phải là trưởng thành.

Amelia chắc chắn đã có ảnh hưởng xấu rất lớn đến Siwoo.

Thay vì gọi cô ấy là nữ chính, có khi tôi nên gọi cô ấy là ‘mực’ thì đúng hơn?

Tốc độ mà cô ấy làm vấy bẩn người khác cứ khiến tôi liên tưởng đến mực.

Dorothy dường như cũng đang bị Amelia làm cho vấy bẩn.

“Haiz. Ra vậy. Còn những người khác thì sao?”

“Ai mà biết. Lúc tớ đi thì họ vẫn còn đang uống cơ mà.”

“Chỉ có hai người họ thôi sao?”

“Ừ thì, đúng vậy. Ba người bọn tớ đang uống, nhưng tớ phải đi, nên… Cũng khó mà rời đi lắm. Tớ đã bảo họ là tớ sẽ quay lại ngay, lấy cậu làm cái cớ.”

“Quay lại ngay? Chẳng phải bây giờ đã là sáng rồi sao?”

“…Ah.”

Tôi nhớ rất rõ dáng vẻ của Amelia trước khi mình mất ý thức.

Cô ấy đang cổ vũ người khác uống và khuấy động không khí với sự hưng phấn cao độ.

Tôi từng nghĩ cô ấy thuộc kiểu người dễ hưng phấn khi say, và tôi nhớ rất rõ vì cô ấy liên tục mời rượu tôi.

…Nhưng cậu lại để Amelia ở một mình với Dorothy trong trạng thái đó sao?

Và cậu nói sẽ quay lại ngay nhưng lại ngủ quên?

“Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi…”

“Đi kiểm tra họ thôi. Ưm, đầu tớ đau quá…”

Ôm lấy cái đầu đang đau nhức vì say rượu, tôi quyết định đi tìm Dorothy và Amelia.

Ở đâu nhỉ? Tôi chắc chắn là chúng tôi đã tổ chức tiệc trên bờ cát mà.

“Đây, cầm lấy này.”

“Hả? Sao lại là quần áo…”

“Cậu đã để quên quần áo và khăn choàng lại ở đó rồi. Ít nhất cũng nên che chắn một chút. Bây giờ là buổi sáng rồi, ở biển sẽ lạnh đấy.”

“…Cảm ơn.”

Tôi nhận lấy bộ quần áo Siwoo đưa cho.

Tôi cũng có quần áo trong vali chưa mở ở trong phòng, nên đáng lẽ tôi có thể mặc đồ của mình, nhưng vì cậu ấy đã nghĩ cho tôi rồi.

Tôi không muốn từ chối thiện ý của cậu ấy.

“…Ấm thật đấy.”

Bộ quần áo Siwoo đưa cho tôi hoàn toàn không vừa tí nào cả.

Vai cậu ấy rộng hơn nhiều, và tay áo cũng quá dài vì cậu ấy cao hơn tôi.

…Phiền phức thật.

Nó nhắc nhở tôi rằng tôi đã nhập vào cơ thể của Arte Iris.

…Tôi cảm nhận được hơi ấm của con người mà tôi không thể cảm thấy từ những tồn tại khác.

“Arte, đi thôi. Dù chắc họ sẽ không như vậy đâu, nhưng chúng ta cần đánh thức họ dậy nếu họ đang ngủ ở đó.”

“Ah, được rồi. Tớ ra ngay.”

Nắm chặt chiếc áo rộng thùng thình, tôi vội vã rời khỏi phòng cùng Siwoo.

***

(POV Tác giả)

[Lẽ ra tui phải mắng cô một trận ra trò đấy, Độc giả-nim à. Nói những chuyện như vậy với nhân vật chính cơ đấy. Tui đã bỏ qua cho cô một lần trước đó rồi.]

Cô cười nhẹ, phàn nàn rằng đã từng tha thứ cho một lần vì tinh thần Arte có vẻ không ổn định, nhưng cô ấy lại làm vậy lần nữa.

[Chà, cơ mà chuyện này cũng thú vị theo cách của riêng nó, nên tui sẽ tha thứ cho cô. Miễn là nó giải trí là được, đó mới là điều quan trọng. Hay là tui nên thay đổi ứng cử viên trùm cuối một chút nhỉ?]

Cô ấy lẩm bẩm trong khi nhìn Siwoo khoác tay qua vai Arte khi họ cùng nhau đi về trên con đường mà đêm qua chỉ có một mình cậu ấy đi.

[Thế giới này thật sự rất thú vị. Nó khiến tui ngạc nhiên vì sự khó lường của nó, ngay cả với quyền năng của tui. Nhưng điều đó lại càng làm nó vui hơn.]

‘Cuộc sống cùng cô thật sự thú vị hơn cả tui mong đợi đấy, Độc giả à.’

Cô ấy hơi bất ngờ mỗi khi cô cố gắng khuếch đại mọi chuyện như thường lệ, chỉ để rồi các vấn đề nảy sinh.

Giải quyết những sự cố bất ngờ thật thú vị, nên chắc là không sao, phải không?

‘Phản ứng của các thực thể khác tốt hơn tui dự đoán, đến nỗi mà tui muốn tiếp tục cuộc sống đầy sáng tạo và vui vẻ này cùng cô đến tận cùng của thời gian luôn đấy, Độc giả à.’

[Ah, thật đáng tiếc vì không có gì là mãi mãi.]

‘Nhưng đến một ngày nào đó, tui cũng sẽ phải chia tay cô thôi, Độc giả à.’

Trạng thái tinh thần của cô ấy có vẻ không tốt lắm, nên có lẽ nó sẽ chỉ kéo dài tối đa một đến hai năm.

Cô nhớ lại việc Arte đã từng phàn nàn rằng những tiểu thuyết học viện luôn ngừng tập trung vào học viện sau khoảng một năm.

‘Đúng là vậy thật, huh.’

Trong số những thực thể đang theo dõi đầy thích thú, có một kẻ có thể thao túng thời gian, nhưng cô không muốn mượn bàn tay của kẻ khác.

‘Đây là câu chuyện của riêng cô và tui, Độc giả à.’

[Tui thật sự rất mong chờ xem câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào đấy!]

Cô ấy nhìn Độc giả và Nhân vật chính vội vã cố gắng đánh thức hai người đang nằm trên bãi biển đầy cát.

Đúng như cô nghĩ, cô đã không sai.

Những câu chuyện đã hoàn thành chắc chắn có sức hút riêng, nhưng có một hương vị độc đáo ở những thứ chưa hoàn thiện đang dần tiến tới thời điểm hoàn thiện của nó.

Những kẻ đã từng chế giễu khi cô nói rằng sẽ cho họ xem theo thời gian thực, giờ đây lại đang dõi theo đầy mong đợi.

Cô cười trước những lời phàn nàn bất mãn của họ về việc cô ấy sẽ làm gì với kiểu phát triển đó, rằng họ có thể làm tốt hơn cô ấy, nhưng rốt cuộc họ vẫn đang xem.

Những kẻ thiếu kiên nhẫn thì nói rằng họ sẽ tự làm thử và đang tìm kiếm những địa điểm hợp với mong muốn của mình.

‘Chà, họ muốn làm gì thì làm. Tui quá bận rộn để tận hưởng thời gian bên cô nên chẳng thèm quan tâm người khác đang làm gì đâu, Độc giả à.’

[Hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra vậy, Độc giả? Làm ơn hãy tiếp tục giải trí cho bọn tui hôm nay nhé.]

‘Cô có vẻ đang nghĩ tui là một tác giả tiểu thuyết mạng.’

Cô cho rằng sẽ không có vấn đề gì lớn ngay cả khi Độc giả nghĩ như vậy.

Chẳng phải người ta hay nói rằng mỗi một tác phẩm chính là một thế giới khác sao?

Trong trường hợp đó, chẳng có vấn đề gì khi xem một thế giới là một tác phẩm văn học cả.

‘Dù việc đưa cô tới thế giới này có chút khó khăn, nhưng cho đến nay cô luôn mang lại cho tui niềm vui, Độc giả à. Vậy nên nếu tui tiếp tục tin tưởng và chờ đợi cô, chắc chắn rồi cô sẽ tạo ra một câu chuyện đầy thú vị.’

Cô gái thuần khiết mỉm cười rạng rỡ.

Như thể đang mong chờ những điều sắp tới.

***

“Tớ thật sự rất thất vọng.”

“Tớ đã bảo là xin lỗi rồi mà…”

“Không thể tha thứ được… hưm.”

“…Được rồi, đủ rồi đấy. Dorothy, có thuốc giải rượu trong hành lý đằng kia kìa, cậu uống một ít đi.”

“C-cảm ơn…”

Bước đi như xác sống, Dorothy bắt đầu đi tìm thuốc giải rượu.

Dù vậy, ánh mắt cô ấy nhìn Siwoo vẫn đầy gay gắt, như thể muốn nói sẽ xử lý cậu sau.

“Cô ấy vẫn còn giận huh…”

“Đương nhiên là vậy rồi. Wow, rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu chai thế.”

“…Ưm, tớ nghĩ chúng ta đã uống gần hết rồi.”

“Ah, Amelia.”

Amelia loạng choạng bước tới trong khi ôm lấy đầu.

Amelia vốn luôn sôi nổi nay lại lảo đảo như thể đã dồn hết năng lượng vào tối qua.

…Trông cô ấy cứ như một người vô gia cư ấy.

“Cậu đã uống hết từng đó sao? Cậu có điên không đấy?”

“Tớ không có. Đó là lý do tớ uống hết đấy. Ưm, đầu tớ đau quá…”

Tôi đưa bát súp cho Amelia, người đang chịu đựng cơn say rượu, và cô ấy lập tức húp sạch.

…Cậu có chắc là đang say rượu không đấy? Ăn nhanh thật.

Note của Tác giả:

Ruminas-nim, chúc một buổi tối vui vẻ.

***

Ruminas:

Chúc một tuần tốt lành, Author-nim.

Bùm, bị qua mặt rồi.

Trans: Bất ngờ chưa, có thêm chương bonus luôn nè! Biết ngay thân phận của Tác giả không thể đơn giản như thế mà o(≧▽≦)o

Bạn đã đến cuối chương 82.

Không gian đọc của bạn