Chương 78 · 99 chương

Kế hoạch.

“Vậy ý cậu là tất cả chỉ là hiểu lầm sao…?”

“Đúng vậy! Tớ đã bảo chỉ là hiểu lầm rồi cơ mà!”

[Rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy chứ?]

Giọng Siwoo đầy vẻ oan ức, còn tiếng cười khúc khích của Tác giả thì đang vang vọng trong đầu tôi.

…Tất cả chỉ là hiểu lầm ư?

“Lý do hai người ở gần nhau như vậy là…”

“Bọn họ cứ chạm vào ngực tớ, khen rằng chúng thật tuyệt vời, chỉ vậy thôi.”

“C-Còn chuyện nói về độ săn, săn chắc gì đó…?”

“Cơ bắp.”

Ah.

Tôi muốn chết quách đi cho rồi.

Đúng là một suy nghĩ nông cạn đến nực cười.

Tôi xin thề với trời cao, rằng tôi không phải kẻ biến thái!

“…Nghe này, Arte.”

“Tại Siwoo và Amelia hết đấy…! Cả Dorothy nữa!”

“Cái gì?”

“Tớ chẳng làm gì sai cả!”

Đúng vậy. Tôi chẳng làm gì sai cả.

Là lỗi của Siwoo. Lỗi của Amelia. Lỗi của Dorothy.

Ý tôi là, họ đang mặc đồ bơi mà, hiểu không?

Siwoo thì đang mặc quần bơi, còn Dorothy và Amelia thì mặc bikini.

Trên một bãi biển vắng người.

Nếu một người đàn ông và hai người phụ nữ ăn mặc thiếu vải như vậy, lại áp sát cơ thể vào nhau rồi bàn luận về độ săn chắc, hửm?

Sao mà không hiểu lầm cho được chứ?

“Tớ, tớ…!”

Đúng rồi. Siwoo là nhân vật chính mà, phải không? Còn Dorothy và Amelia là các nữ chính?

Vậy thì, nếu tôi có hiểu lầm một chút thì cũng chẳng sao, đúng không?

Tôi không thể nhìn thấy vị trí đôi tay của họ. Đương nhiên là tôi sẽ nghĩ đấy là… chuyện đó rồi.

T-Tôi chỉ bị giật mình thôi.

Ý tôi là, dù sao thì… Ngoài trời cơ à?

Dù rằng quanh đây không có ai cả, tôi chỉ ngạc nhiên vì họ lại dám làm chuyện khiếm nhã như vậy ở nơi công cộng đấy.

Và rồi tất cả những thứ đó chỉ là hiểu lầm sao?

Hình ảnh khuôn mặt bối rối của Siwoo và cảnh Amelia giơ ngón tay cái với cậu ta rồi chạy mất hiện lên trong tâm trí tôi.

“Tớ chẳng làm gì sai cả!”

“Arte?!”

Cố gắng che dấu khuôn mặt đỏ bừng, tôi lao thẳng về phía biển trong khi lấy tay ôm mặt.

Cảm giác như thể toàn thân tôi đang quằn quại vì xấu hổ ấy.

***

“Thế nào rồi?”

“C-Cậu…! Sao tự nhiên lại bỏ chạy thế hả?! Tớ đã bị hiểu lầm chỉ vì cậu đấy!”

Ngay sau khi Siwoo làm rõ hiểu lầm với Arte, cậu liền chạy ra biển để chất vấn Amelia.

Cậu suýt tí nữa đã bị gắn mác tên biến thái thích làm chuyện đồi bại nơi công cộng đấy.

Cậu không quan tâm Amelia hiểu lầm về mình như thế nào, nhưng chỉ riêng với Arte thì…

“Tớ chạy đi để cô ấy tiếp tục hiểu lầm đấy.”

“C-Cậu…!”

“Chẳng phải mặt Arte đã đỏ bừng đó sao? Nên tớ đã nghĩ đây là một cơ hội tốt.”

“Cơ hội?”

‘Rốt cuộc cổ lại đang nói linh tinh gì nữa vậy?’

Cậu quyết định sẽ bình tĩnh lắng nghe lời giải thích của cô.

Nếu nó nghe không đủ hợp lý, thì cậu sẽ không tha cho cô.

Cậu chắc chắn sẽ tìm cách hành hạ cô, bất kể thế nào.

Cậu đã chuẩn bị tinh thần để lén bỏ chocolate bạc hà vào cốc cà phề mà Amelia hay uống rồi.

“Dường như cô ấy đang có một hiểu lầm kì lạ nào đó. Tớ chỉ đang đùa giỡn thôi, thế mà cô ấy lại bối rối đến vậy đó.”

“Vậy thì lẽ ra cậu nên giải quyết hiểu lầm đó đi chứ.”

“Ha, thảo nào cậu vẫn còn là trai tân.”

Amelia hừ mũi như thể câu trả lời của cậu thật nực cười.

Cô đang dựa người vào chiếc phao nổi và nghịch cặp kính râm trên đầu, khiến cậu thấy khó chịu.

Không, vậy thì khi đó cậu phải làm gì mới đúng?

“Cậu nói đúng, rằng hiểu lầm thì cần được làm rõ, như cậu nói.”

“Vậy thì tớ đúng!”

“Và tớ cũng đúng khi đã không giúp cậu lúc đó.”

“…Gì cơ?”

“Nghĩ mà xem. Nếu tớ giúp cậu làm rõ khi đó, thì nó chỉ là một sự hiểu lầm đơn giản. Nhưng nếu tớ không giúp…”

Amelia mỉm cười tinh quái và nghiêng đầu.

Đằng sau cô, cậu có thể nhìn thấy Arte, mặt vẫn còn đỏ, đang liên tục ụp mặt xuống làn nước biển.

“Cô ấy lẽ ra sẽ chỉ tận hưởng bãi biển một cách bình thường. Thay vì xấu hổ như thế kia.”

“Nhưng làm vậy thì có ý nghĩa gì chứ?”

“Cậu đã bao giờ thấy Arte bối rối đến vậy chưa?”

“…”

“Chưa đúng không? Đôi khi, liệu pháp gây sốc là cần thiết. Giờ thì Arte có thể sẽ để ý đến cậu nhiều hơn, và đó là một lợi thế.”

Cậu đã sai.

Chỉ sau khi nghe lời cô, Siwoo mới nhận ra bản thân mình đã đánh giá thấp cô đến mức nào.

Đã bao nhiêu lần cậu bị lừa bởi tài ăn nói của Amelia rồi?

Bị mê hoặc bởi lời lẽ của cô, cứ ngỡ rằng chúng đúng đắn, và rồi những hành động mà cậu đã thực hiện theo đó lại quay lại cắn chính cậu, mà không chỉ một hay hai lần đâu…!

Đã quá muộn rồi.

Cậu nhận ra bản thân đã nghĩ rằng lời giải thích của Amelia nghe có vẻ hợp lý.

Ừ thì, thực tế thì Arte đúng là chưa bao giờ thể hiện phản ứng bối rối đến như vậy trước đây.

Vẻ mặt của cô ấy lúc ở trên vòng quay khổng lồ hồi trước giống như bị chấn thương tâm lý hơn là bối rối, vậy nên có hơi khác một chút.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt Arte đỏ bừng vì xấu hổ và bối rối.

“Thấy sao hả? Một khía cạnh khác của Arte ấy.”

“…Đáng yêu.” [note96310]

“Hả?”

Ah, chờ đã. Cậu lỡ lời rồi.

Như thể vừa nghe được một phản hồi không ngờ tới, Amelia hơi nhíu mày.

Rồi, sau một thoáng suy nghĩ, cô sớm bắt đầu khúc khích cười.

“Ah, gì chứ? Hóa ra là như vậy sao?”

“G-Gì hả …”

“Không, không có gì. Ừm, chà. Chuyện đó cũng có thể xảy ra mà. Như này thậm chí còn tốt hơn nữa. Giờ thì tớ có thể lên kế hoạch thoải mái hơn mà không cần phải lo lắng gì rồi.”

Amelia cười như thể cô vừa phát hiện ra điều gì đó rất thú vị.

Nếu người khác mà nhìn thấy, họ có lẽ đã phải lòng cô và không ngớt lời ca ngợi vẻ đẹp của cô rồi.

Nhưng cậu chẳng hề có suy nghĩ nào như vậy với Amelia cả.

Dù cô ấy có xinh đẹp đến đâu, cậu chưa bao giờ có suy nghĩ đó với Amelia.

Ngay cả khi người phụ nữ này cố tán tỉnh cậu khi chỉ có hai người với nhua, cũng chẳng đời nào cậu mắc bẫy được.

‘Đây là Amelia đấy.’

“Cậu lại đang âm mưu gì nữa đây hả…”

“Chuyện đó, ừm… Cứ thuận theo tự nhiên? Đừng lo. Sẽ không có gì gây hại cho cậu đâu.”

Khoảnh khắc đó, Siwoo thầm cầu nguyện dù cậu chẳng theo tín ngưỡng nào cả.

‘Chúa ơi. Xin đừng để Amelia nghĩ ra chuyện gì ngu ngốc.’

***

[Hmm, không có gì vui như hồi nãy xảy ra nữa sao?]

“Tác giả đại nhân, con sai rồi, xin người tha cho con…”

Dù đã qua một lúc lâu, mặt tôi vẫn nóng bừng, nên tôi đang làm mát băng nước biển thì tôi chợt nghe thấy giọng của Tác giả.

Tôi van xin sự tha thứ, sợ rằng cô ấy sẽ lại gây chuyện để tìm kiếm niềm vui nữa.

Giờ tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi một lát thôi.

Tôi không thể chịu nổi sự xấu hổ vì đã có một hiểu lầm ngu ngốc như vậy…

[…Hmm, nhưng cô biết đấy, bãi biển chỉ có bốn người thì có hơi ngượng sao?]

“Cái gì cơ? Ngượng?”

[Không, ý tui là, đến biển thì tốt, nhưng ở đây lại không có nhiều nội dung hữu ích cho lắm…]

Tác giả bắt đầu than phiền với tôi.

[Chơi bóng chuyền bãi biển với bốn người thì hơi chán, và gã tóc vàng ăn chơi cũng không thể xuất hiện để quyến rũ nữ chính vì đây là bãi biển tư nhân…]

“Cô muốn gây chuyện đến như vậy, ngay cả trong kì nghỉ sao…?”

[Bởi vì như vậy mới vui!]

Tôi thốt ra một tiếng thở dài.

Dường như Tác giả đã suy nghĩ về những biến cố có thể xảy ra ở bãi biển. Tuy nhiên, sau khi không tìm ra bất kì biến cố đáng kể nào, cô ấy đang muốn khuấy động thứ gì đó lên.

“Tác giả-nim, kể cả như vậy, thì đây vẫn là ngày nghỉ đấy. Mọi người đều đang tận hưởng mà.”

Tôi nhìn những người khác đang nổi lềnh bềnh trên mặt biển.

Amelia đang thả mình trên phao, còn Dorothy đang nghỉ ngơi trên chiếc ghế tắm nắng trên bãi cát.

Siwoo đang trò chuyện với Amelia về chuyện gì đó.

“Dù có sự cố xảy ra đi chăng nữa, bọn họ cũng cần được nghỉ ngơi chứ, Tác giả. Không có nó thì nhân vật chính và các nữ chính sẽ không thể ở trong trạng thái tốt nhất được.”

[Hmm… Vậy sao…?]

“Dĩ nhiên.”

…Nhân tiện thì, chuyện này có hơi khó chịu một chút.

Ngực nổi lên khiến tôi dễ dàng thả trôi lơ đễnh trên biển thì cũng tốt, nhưng mà mặt tôi có hơi nóng.

[Vậy thì tui sẽ không nói nhiều nữa, nhưng ít nhất thì hãy thoa kem chống nắng đi!]

“Gì chứ? Không đời nào, sao tôi phải bận tâm đến chuyện phiền phức như vậy chứ? Xuống nước rồi chúng cũng trôi hết đi mà thôi.”

[Tui thấy cô nhíu mày vì mặt nóng quá rồi đấy! Kem chống nắng không trôi trong nước đâu, nên là nhanh đi thoa đi! Đây là cơ thể do chính tay tui tạo ra đó!]

“Haizz…”

Không, sao mình phải bận tâm đến chuyện phiền toái như vậy chứ?

Tôi chắc chắc bản thân vẫn sẽ xinh đẹp, dù có hơi rám nắng một chút.

Nhưng dường như Tác giả không nghĩ vậy.

Cô ấy bắt đầu cằn nhằn, nói rằng không muốn thấy làn da cho mình tạo ra bị tổn hại.

…Sau một lúc, người đầu hàng cuối cùng lại chính là tôi.

“Haizz… Cô thật sự sẽ không gây chuyện nữa, đúng không?”

[Phải! Phải! Vậy nên nhanh thoa kem chống nắng đi!]

“Được rồi…”

Đây thậm chí còn chẳng phải cơ thể của cô ấy nữa, vậy mà cổ cứ làm ầm ĩ lên.

Đây có phải là một loại thỏa mãn gián tiếp không? Tôi thật sự không hiểu nổi.

“Dorothy, cậu có kem chống nắng dự phòng không?”

“Hả?… Đừng nói là cậu không mang theo nhé?”

“Ah, phải. Nắng hôm nay hơi gắt.”

“Như vậy không được đâu!”

Dorothy, người vừa bị giật mình, vội vàng lục lọi trong túi xách

…Có phải tôi có hơi cẩu thả rồi không?

Chậc, nghĩ lại thì, có lẽ như này hơi lãng phí.

Làn da hoàn hảo không tì vết quả thật rất quý giá.

Thấy mọi người ai cũng hoảng loạn bảo tôi phải giữ gìn nó, khiến tôi bắt đầu nghĩ rằng dù bản thân không chăm sóc kỹ, thì ít ra cũng không nên làm hỏng nó.

“Của cậu đây.”

“Cảm ơn nhé. Tớ sẽ trả phần còn lại…”

“Không, cứ dùng hết đi. Tớ định ghé qua biệt thự một chút vì tớ nghĩ bọn mình sắp hết đồ uống rồi. Cậu có cần gì không?”

“…Vậy thì cho tớ một lon cola nhé.”

“Đã rõ.”

Sau khi đưa tôi kem chống nắng, Dorothy rời đi, nói rằng cổ sẽ đến biệt thự.

Biệt thự đó khá xa, nên sẽ phải mất một lúc đấy.

Sẽ nhanh hơn nếu để Amelia đi, nhưng sẽ đồ phải mang sẽ khá nặng đấy.

“Sao vậy, Dorothy đi đâu thế?”

“Cậu ấy nói sẽ đi lấy đồ uống.”

“Thật sao? Nếu để chúng ta đi thì sẽ nhanh hơn nhiều. Đáng lẽ cậu nên nói với bọn mình mới phải.”

Amelia, đang nằm trên chiếc phao giữa biển, dường như đã nhận thấy Dorothy rời khỏi ghế tắm nắng.

Cô ấy tiến lại gần để hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi sớm quay sang nhìn vật trong tay với sự tò mò.

“…Đó chẳng phải là kem chống nắng sao?”

“Ah, hôm nay nắng có hơi gắt quá, nên tớ định thoa–“

“Cậu vẫn chưa thoa từ đầu đến giờ sao?! Tại sao chứ?!”

Bộ tôi đã làm gì sai sao…?

Với việc cả ba người phụ nữ ở quanh tôi đều hoảng hốt, tôi có cảm giác mình đã phạm phải một sai lầm ngiêm trọng.

Tôi chẳng bận tâm đến chuyện thoa kem chống nắng hồi còn là đàn ông vì nó rất phiền phức và cứ dính dính sao ấy.

“…Aha. Ra là vậy. Vậy là giờ cậu định thoa nó sao?”

“…? Ừm. Tớ đang định làm thế.”

Amelia đột nhiên mỉm cười như thể vừa nhận ra điều gì đó và bắt đầu viết gì đó lên trên một tờ giấy trên bàn cạnh chiếc ghế tắm nắng.

“Này, đó là…?”

“Ah, không có gì đâu. Tớ chỉ đang lo cho Dorothy thôi, vậy nên tớ cũng sẽ đến biệt thự một chút. Tớ nghĩ mình cũng cần lấy chút đồ ăn nữa. Sẽ mất một lúc đấy. Tầm cỡ một tiếng?”

“Ừm, được thôi. Đi cẩn thận nhé…?”

Sao tự dưng nói thời gian cụ thể dữ vậy?

Khi Amelia rời đi, cô ấy nói với tôi một câu cuối cùng.

“Đừng quên rằng cậu phải thoa kem chống năng bài bản đấy! Vì cậu đang mặc bikini, nên cậu cần phải đặc biệt chú ý phần lưng đấy nhé.”

“Hiểu rồi.”

“Bảo Siwoo đọc tờ ghi chú đó khi cậu ấy tới nhé!”

Tôi nghĩ cô ấy có thể trực tiếp cậu ấy đến, nhưng vẫn gật đầu mà không gì thêm.

Chà, chắc là cô ấy có lý do riêng.

Bạn đã đến cuối chương 78.

Không gian đọc của bạn