“…Amelia này.”
“Ừm.”
“Cậu có… còn nhớ thứ đó không?”
“…Nhớ quá rõ luôn ấy chứ.”
Một miếng bít tết ngon lành đang được bày ra trước mặt họ.
Mùi hương cùng vẻ ngoài trông hết sức ngon miệng đó dường muốn nói lên rằng tôi rất ngon ấy.
Nhưng vấn đề là đây.
Tại sao Arte lại phải thái thành từng viên chứ…?
“Mời dùng. Hy vọng các cậu sẽ thích!”
“…Ờ, ừm. Cảm ơn nhé.”
Cô ấy nói với một nụ cười.
Siwoo thầm nghĩ không biết cô đã nghĩ gì trong đầu khi nở nụ cười đó.
“Em không ăn à?”
“H-Híc. E-Em sẽ ăn mà… N-Nó ngon quá. Ehehe…”
Cảnh tượng quái dị đến mức cậu không thể chịu nổi.
Cậu cứ chỉ có hai người họ mới thấy vậy, nhưng hóa ra không phải.
Cậu nhìn cô hầu gái, người vừa nãy vẫn còn đang dập đầu xuống đất, từ từ ngẩng cái trán đỏ ửng lên.
Cô ấy có vẻ cũng kháng cự với việc ăn miếng bít tết, nhưng khi Arte hỏi cô một câu, cô ấy liền nặn ra một nụ cười và cũng bắt đầu ăn.
Vậy là cô ấy biết.
Ừ thì, cô ấy cũng bảo rằng mình đến từ Übermensch mà. Cô ấy hiển nhiên phải biết vụ đó. Thậm chí có khi còn rõ hơn cả cậu.
“Hmm…”
Cậu thực ra vẫn chưa nhìn thấy tận mắt.
Kể cả vậy, cậu cũng không khỏi cảm thấy nhộn nhạo trong người.
Món bít tết thái hạt lựu của Arte.
Cậu biết nó không phải là thứ đó, nhưng…
“…Ah, ngon quá đi.”
“Đúng chứ? Tớ rất tự tin về món bít tết của mình đấy.”
Amelia sau khi cắn thử một miếng thì đã thả lỏng khuôn mặt ra và bắt đầu ăn.
Tất nhiên là nếu đó chỉ là một miếng thịt ngon lành bình thường.
“Tại sao cậu phải cắt nó ra thế?”
“Thì chẳng phải để nguyên miếng như thế thì sẽ khó ăn lắm sao? Nếu như cậu cắt sẵn chúng ra thì sau đó cậu chỉ cần ăn thôi.”
“Hmm…”
Cậu chỉ cần ăn thôi nếu như cắt sẵn.
Nói xong, Arte liền mang thêm hai đĩa bít tết từ trong bếp ra, nhưng rồi, như thể nhận ra điều gì đó, lại mang chúng vào lại trong bếp.
“Huh? Còn hai phần nữa sao?”
“Ah. Cái này… Tớ lỡ làm nhiều quá.”
“Cậu mà cũng mắc sai lầm sao?”
“Tớ cũng chỉ là con người thôi, cậu biết đấy.”
Nhìn Amelia và Arte cười nói với nhau, Siwoo tập trung hết can đảm của mình để nói gì đó.
“… Nó ngon lắm.”
“Mừng là cậu thích.”
Khi cậu vô tình đưa ra lời bình phẩm món ăn, Arte, người vẫn đang nói chuyện với Amelia, chợt quay sang cậu.
“Cậu có muốn ăn thêm không?”
“Không, chừng này là đủ rồi. Cảm ơn cậu.”
Miếng bít tết thái hạt lựu mà cậu vẫn luôn chần chừ không dám ăn vì thân phận ẩn của cô hóa ra lại cực kì ngon khi cậu ăn thử.
Nghĩ theo hướng đó thì cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đối xử với Arte.
Như món bít tết này vậy, chỉ là cô ấy có thân phận hơi đáng sợ một tí thôi mà.
Thế nhưng sâu bên trong, cổ cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi.
Đó là những gì Siwoo nghĩ.
“Phew. Tớ no rồi.”
“Ah, cứ để việc dọn dẹp cho…”
“Không sao đâu. Cô hầu gái đây của chung ta sẽ xử lý việc đó. Đúng không?”
“V-Vâng, vâng! Cứ để cho em! Em sẽ giải quyết mọi thứ!”
Sau bữa ăn, dù lúc đầu có hơi khó xử nhưng rồi sau đó cũng náo nhiệt hơn hẳn, Arte lại lén lút thì thầm gì đó với cô hầu gái.
“Giấu đi…”
Cậu không nghe rõ lắm, nhưng…
Rượu*? Sao tự dưng cô ấy lại nhắc tới rượu?[note94756]
Cậu thấy khuôn mặt của cô hầu gái tái nhợt.
Cậu không hiểu. Đây là một kiểu mật mã gì đó à?
“Dorothy ăn hơi ít nhỉ?”
“Ah, chỉ là tớ không thấy thèm ăn cho lắm. Xin lỗi nhé.”
Nghe Arte nói vậy, cậu cũng quay sang nhìn đĩa của Dorothy.
…Thật. Cô ấy chẳng ăn một miếng nào cả.
Cổ chỉ gắp vài miếng rau dùng để trang trí nhưng hoàn toàn không động đến thịt.
Cô ấy cảm thấy không khỏe sao?
Nhưng cô trông chẳng có dấu hiệu gì là bị bệnh cả.
“Không sao đâu. Spira? Làm ơn dọn chỗ này luôn nhé.”
“Cứ để cho em…”
Với ánh mắt chán nản, cô hầu gái bắt đầu dọn bàn ăn.
Cô ấy trông cứ như một chú cún chán nản do bị mắng quá nhiều ấy.
Mặc dù cổ là rắn.
“Chà, giờ thì cả bọn no bụng hết rồi đúng không, chúng ta đi chứ?”
“Ừm, đi thôi nào. Tiến tới đại dương!”
…Ừ thì, đây không phải việc mà cậu cần lo.
Cậu có thể hiểu phần nào lý do Arte mắng cô ấy.
Cả bọn rời khỏi nhà Arte và bước lên xe.
Đã đến lúc thẳng tiến tới đại dương rồi.
***
[Mùa hè kìa! Biển kìa!]
“…Cô học cách nói đó từ đâu vậy?”
[Hehe, tui chỉ muốn thử hét lên như thế một lần ấy mà!]
Tôi chẳng thể nào ngừng thở dài trước hành vi trẻ con của Tác giả.
Phải rồi, bảo sao gần đây cổ im lặng thế. Ra đó là lý do sao.
Lâu lâu yên tĩnh một chút cũng tốt… Tôi quyết định hỏi cô ấy những gì mình muốn hỏi.
“Sao gần đây cô im lặng thế?”
[Do tui hơi bận suy nghĩ về tiến triển hiện tại ấy mà.]
“…Tiến triển?”
[Có điều gì đó hơi khác với kế hoạch ban đầu của tui, nhưng tui nghĩ như thế này cũng không tệ.]
“Ah, phải rồi… Thế cô có định nói cho tôi không…?”
[Biết trước rồi thì còn gì vui nữa!]
Dù sao tôi cũng chẳng trông đợi gì nhiều.
Tác giả có vẻ né trành việc spoil nội dung vì với cô ấy thì biết trước thì mất vui.
…Dù sao tôi cũng chẳng thấy có lý do gì mình cần phải biết cả.
“Arte, cậu đang làm gì ở đó thế?”
“Ah. Chuyện đó…”
“Lại đây lẹ đi! Chúng ta tới biển là để tận hưởng mà!”
“Ừ… Phải. Chúng ta nên tận hưởng…”
Amelia chạy thẳng ra bãi biển phủ đầy cát vàng, trông vô cùng phấn khích.
Cả một bãi biển đầy nắng và cát với không một bóng người.
Thậm chí dù hiện tại đang trong mùa nghỉ lễ mà vẫn không có ai ở đây, tất cả là vì nơi đây là tài sản riêng của Amelia.
Do vậy mà tôi cũng ít kháng cự chuyện mặc đồ bơi hở hang hơn. Dù sao cũng không có mấy người thấy cả.
Nhưng, nhưng…
Tôi hoàn toàn chẳng muốn bước vào phòng thay đồ một tí nào cả.
Dù có nghĩ thế nào thì, bộ đồ này… có hơi, bạn biết đấy.
“Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ…”
[Đó là vì cô không chịu thử thêm những bộ đồ bơi khác đấy, đúng không nào?]
“Im đi…”
[Bộ tui nói gì sai sao? Cái này là do cô tự làm tự chịu thôi.]
Ừ, cô ấy nói không sai. Tất cả là lỗi của tôi.
Cũng chính vì thế mà tôi càng muốn đổ lỗi cho ai đó hơn nữa.
Trong khi Amelia và Dorothy hào hứng chọn ra hàng tá đồ bơi lúc ở của hàng bách hóa, tôi lại không thử thêm một cái nào.
Tôi khi đó không muốn thử thêm và cũng phải lo lắng về kẻ bám đuôi nữa.
Liệu có phải do tôi đã dồn mọi sự chú ý lên kẻ bám đuôi kia thay vì thứ gì đó như đồ bơi không?
Mà tôi đã phạm một sai lầm lớn.
…Tôi chưa mua một bộ đồ bơi nào cả.
Bạn hỏi vì sao đó lại là sai ư? Đơn giản lắm.
Bộ đồ bơi duy nhất tôi thử lúc ở cửa hàng bách hóa là bộ đầu tiên, vậy thì họ sẽ mua gì?
Liệu việc tôi quá lười để cởi nó ra kể cả sau khi nhận được bộ đồ bơi là sai lầm sao?
Bây giờ tôi sắp phải trả giá vì sự tự mãn của mình.
“Haiz…”
Tôi nhìn vào mấy mảnh vải trên tay mình.
…Mình thật sự phải mặc thứ này sao?
Bộ mình cứ mặc chiếc leotard này không được sao?
Mình nghĩ đó là một ý hay đó!
Phải, cứ làm vậy đi. Chiếc leotard này cũng màu đen nữa, vậy nên nó sẽ không bị nhìn xuyên thấu kể cả khi bị ướt.
Tuy nhiên, kế hoạch hoàn hảo của tôi ngay lập tức bị xe tan bởi Tác giả.
[…Có phải cô đang nghĩ sẽ ra ngoài đó trong chiếc leotard không?]
“Gì cơ?”
[Tui tin là cô sẽ không ra đó trong khi mặc đồ lót đâu nhỉ.]
“Ah, ahaha… Tất nhiên là không rồi…”
Chết tiệt.
Tôi không hiểu sao cứ những lúc thế này là cô lại nhạy bén đến vậy cơ chứ.
Không còn đường nào để trốn nữa rồi.
…Tôi thật sự không còn lựa chọn nào khác ngoài mặc bộ bikini này sao?
Nếu như có gì đó có thể an ủi tôi, thì ít nhất nó không phải là món tệ nhất, tôi đoán vậy.
Dù phần áo ngoài sẽ trở nên trong suốt khi mặc vào, thì ít ra nó còn có áo ngoài, và chiếc pareo, dù rằng cũng gần như trong suốt, cũng có thể che đi phần nào.
Dù sao thì có còn hơn không mà, phải chứ?
[Sao cô do dự lâu thế? Nó đẹp mà.]
“Không phải vậy, tôi vốn là đàn ông mà, vậy nên bikini thì có hơi…”
[Thế thì mặc nó như một thằng đàn ông đi! Đừng có hành xử như một thiếu nữ mới lơn nữa nếu như cậu vốn là đàn ông! Cũng có phải cậu phải mặc nó hàng ngày đâu, thế nên mắc gì lại do dự như thế hả? Cũng đâu phải mặc lên thì sự nam tính của cậu mất sạch đâu.] [note94754]
“…”
Cảm giác này là gì đây?
Cái cảm giác đột nhiên bị mắng mỏ bởi người mà bạn thường mắng ấy.
Dù rất muốn phản pháo, nhưng tại sao tôi có cảm giác việc đó sẽ chẳng đi tới đâu thế này.
“Tôi sẽ mặc. Chỉ cần tôi mặc là được chứ!”
[Wow! Đàn ông quá đi! Đúng như mong đợi từ cậu! Một thằng đàn ông đích thực!]
Cô đang chế giễu tôi đấy à?
Gọi ai đó sắp mặc bikini là một thằng đàn ông đích thực sao.
Tôi cảm thấy máu nóng sắp dồn lên não mình tới nơi.
Tôi đoán đây là nghiệp báo của tôi.
Thở dài một hơi, tôi bước vào trong phòng thay đồ.
Cứ đợi đó. Rồi sẽ có ngày tôi đáp trả tất cả mọi thứ lại cho cô.
***
“Arte muộn quá.”
“Có lẽ cô ấy đang thay đồ.”
“Thật sao?”
“Ừm. Cổ bước vô phòng thay đồ rồi.”
Dù thế nào thì, cô ấy vẫn quá lâu.
Arte gặp chuyện gì rồi sao?
Khi Siwoo vô thức nhìn ra đằng sau với suy nghĩ đó, Amelia đột nhiên chạm vào tay cậu.
“…Cậu đang làm gì thế?”
“Không có gì, chỉ là cơ thể cậu ngon hơn tớ nghĩ đấy.”
“Mọi học viên khác đều như tớ cả thôi, cậu biết đấy? Chúng ta ít nhất phải đạt mức cân đối như thế này thì mới mong làm anh hùng được.”
“Đúng vậy, nhưng cảm giác khi tớ chạm vào khác lắm… Wow, săn chắc thật đấy.”
‘Dù rằng cậu vốn dĩ thấy nó mỗi ngày trong lớp học bơi mà…’
Amelia bắt đầu sờ soạng cơ thể cậu, bảo rằng nó thật tuyệt vời.
“…Đúng thật này. Cơ thể cậu tuyệt lắm đó.”
“…Dorothy à, không phải cả cậu chứ.”
“Tuyệt với lắm, đúng không? Nó cực kì săn chắc luôn đó.”
…Nóng quá.
Siwoo nhẹ nhàng đẩy bọn họ ra.
Sự sờ soạng bằng cách nào đó đã di chuyển từ cánh tay cậu lên tới ngực khiến cậu thấy hơi nhột, và hơi ẩm ướt nữa, vì đang là mùa hè nên cảm giác hơi nhớp nháp.
Và đó là khi chuyện đó xảy ra.
Một giọng nói sắc lẹm chợt vang lên từ đằng sau.
“B-Biến thái…!”
“Ah, Arte. Cậu đến rồi à?”
“C-Các cậu đang làm cái gì thế hả?!”
“Huh?”
Cả ba người đều giật mình.
…Làm cái gì cơ? Hả?
“D-Dù ở đây không có ai đi chăng nữa, s-sao có thể làm…! Sao có thể làm chuyện đó ngoài trời được chứ…!”
Chuyện nào cơ?
Do không hiểu Arte đang nói gì, nên cậu thử tưởng tượng.
Bọn mình sẽ trông như thế nào khi nhìn từ xa nhỉ.
Hai người phụ nữ đang bám lấy một người đàn ông và sợ soạng ngực anh ta.
Bạn sẽ không thể thấy được tay họ từ đằng sau, vậy nên… [note94752]
“Ah, Arte à! Không phải vậy đâu! Bọn tớ chỉ đang…”
Siwoo cố gắng biện minh, nhưng rồi cậu ngậm mồm lại.
Bởi vì Arte đang đứng đó, giống hệt như như Arte mà cậu đã thấy ở cửa hàng bách hóa.
Giờ mà cậu đánh mất bình tĩnh trong khi đang mặc cộc chiếc quần bơi như thế này thì chắc chắn sẽ là một thảm họa.
Bởi vì tình huống kiểu như vậy tuyệt đối không được phép xảy ra.[note94753]
“…Cậu nói không phải vậy sao?”
Cậu chợt hồi thần khi nghe Arte nói.
Không còn thời gian để khen ngoại hình của cô ấy nữa rồi.
Đầu tiên, cậu cần phải bịa một lý do gì đó…!
“Các cậu cũng nói gì đi chứ!”
Mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết nếu Dorothy và Amelia chịu giúp đỡ.
Nếu như bọn họ chịu mở mồm ra nói gì đó!
Thế nhưng cả Dorothy và Amelia đã cao chạy xa bay thẳng về phía biển từ lúc nào không hay.
Amelia, người nghe thấy giọng nói của cậu, quay đầu lại và cười đểu, rồi giơ ngón cái như thể đang bảo ‘chúc may mắn.’
Cô nàng này, cô ta cố tình bỏ chạy…!
“Uh, ừm, chuyện đó…”
Phải mất một lúc sau thì cậu mới xóa bỏ hiểu lầm của Arte được.


