Dịch và edit bởi JunnySnow
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
「Tên hắn là gì?」Tôi chau mày nhìn chăm chăm vào cuộn giấy
trên bàn.
「Jubei. Biệt danh này bắt nguồn từ vết sẹo chữ thập ngay trên má của hắn」Shinobu chỉ vào bức phác họa, nghiêm túc giải thích.
Nghe vậy, tôi liền coi kỹ lại bức vẽ lần nữa. Đúng thật, trên
má phải của gã này có một vết sẹo hình chữ thập khá rõ.
Hóa ra vì mang chữ thập (Juu) nên mới gọi là Jubei? Tôi cứ
tưởng hắn tên Jubei vì bị chột một mắt như nhân vật lịch sử nào đó chứ.
Nếu chỉ vì vết sẹo trên mặt mà dám lấy tên đó, cục bản quyền
chắc chắn sẽ tới gõ cửa đòi tiền gã cho coi. Mà có đổi tên thành Masamune thì tình
hình cũng không khá hơn là bao.
「Vậy cô có cách nào lần ra
dấu vết của gã này không? Tôi không có ý định ở đây lâu đâu đó」Tôi dặn trước.
Dù đã gật đầu đồng ý đi cùng Shinobu, nhưng tôi không thể làm
vệ sĩ cho cô ta mãi được. Tôi còn muốn thong thả dạo chơi, khám phá Hòa Quốc và
những vùng đất khác, với lại tôi cũng phải quay về Crimonia nữa.
「Vì nắm
được nơi cuối cùng hắn xuất hiện nên mình tính tới đó lùng kiếm. Bởi vậy mình mới
mong Yuna có thể đi cùng trong ba ngày tới. Nếu sau ba ngày mà vẫn bặt vô âm tín
thì mình đành chịu, phải chờ cơ hội tiếp theo vậy」Shinobu thở dài, giọng mang chút bất lực.
Tôi cũng mong mọi chuyện sẽ được giải quyết dứt điểm trong
ba ngày đó. Tôi không muốn lần sau quay lại đây chơi thì lại nghe tin Shinobu đã
về với tổ tiên đâu.
「À đúng rồi, lúc đó nhớ trả lại
tiền cho mình đó nha!」Shinobu chớp chớp mắt, cười đùa với tôi.
Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Làm như tôi là phường quỵt nợ
chuyên đi giựt hụi người ta không bằng á. Tôi cũng đâu muốn cô nàng ninja này cứ
lẽo đẽo bám đuôi làm phiền chứ, trả sạch tiền bạc rồi đường ai nấy đi cho xong
chuyện có phải sướng hơn không.
「Nhưng tôi sẽ
trừ tiền thù lao ba ngày bảo kê đó nha」Tôi nhếch mép cười đáp.
Công sức làm vệ sĩ tới ba ngày trời lận đó, đương nhiên là
tôi hoàn toàn xứng đáng nhận tiền công rồi.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Lúc hai bên còn đang kì kèo vụ tiền nong, tiếng gõ cửa bỗng
vang lên giòn giã. Mở cửa ra, Konoha nhẹ nhàng bước vào phòng.
Thì ra em ấy mang bữa tối tới cho chúng tôi.
Cũng phải ha, nhìn lại thì cũng tới giờ cơm rồi. Nãy giờ chúng
tôi lo nói chuyện mà không để ý thời gian đã trôi qua khá nhiều.
Shinobu nhanh tay gấp gọn bản vẽ trên bàn lại rồi nhét cẩn
thận vào vạt áo trước ngực.
Konoha bắt đầu thoăn
thoắt dọn đồ ăn lên bàn.
Hử? Nhưng
càng nhìn, tôi lại càng thấy có gì đó sai sai à nhen.
「Ủa, sao lại có tới hai cái
chén?」Tôi ngơ
ngác nhìn bàn ăn được bài trí cho hai người trước mặt.
「Thì tại mình định ăn tối chung với Yuna luôn mà!」Shinobu cười toe toét, trả lời tỉnh bơ.
「Sao tôi không biết tí
gì về vụ này hết vậy?」Tôi bất lực liếc cô nàng ninja này một cái.
「Tại thấy hai đứa
mình bàn chuyện không biết chừng nào mới xong nên mình mới
dặn Konoha mang phần cơm của mình qua đây luôn
cho tiện」Shinobugiải thích.
Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng có lý.
Nhưng ít nhất
cô cũng phải báo trước cho tôi một tiếng chứ.
「Từ từ… Đừng có nói
là tối nay cô tính ngủ chung với tôi luôn đó nha?」Tôi nghi ngờ dò xét, đồng thời lùi lại nửa
bước cảnh giác.
「Ơ…Không lẽ Yuna muốn ngủ
chung với mình thiệt hả? Tiếc ghê, mình lỡ đặt phòng riêng mất tiêu rồi~ Nhưng
mà… Nếu Yuna
thật sự muốn ngủ chung một tấm futon với mình thì…」Shinobu ôm
má làm bộ e thẹn, giọng điệu trêu ngươi thấy mắc ghét.
Tôi có thể nhận lời giúp đỡ cô ta, nhưng không đời nào chịu
chung phòng với một cô ninja mờ ám, đầu óc có bệnh như vầy đâu.
「Nếu cô dám làm
vậy, tôi sẽ
đá cô văng ra ngoài cửa ngay lập tức」Tôi lạnh lùng dập tắt ý định của cô ta.
「Trời, sao Yuna nỡ
lòng
phũ phàng với người ta dữ vậy nè!」Shinobu ôm
ngực than thở như vừa bị tổn thương sâu sắc.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Nói qua nói lại mấy câu
thì Konoha cũng đã dọn
xong mâm
cơm.
Có vài món nhìn lạ mắt ghê.
Hình như Shinobu cũng nhận ra điều bất thường trên bàn ăn rồi
kìa.
「Nè nè, sao sự
cách biệt
giữa hai phần ăn lại lớn tới mức
này chứ?」Shinobu trợn
mắt chỉ vào hai phần cơm, bất mãn la lên.
Đúng là khác nhau một trời một vực thiệt. Phần cơm của tôi
toàn là sơn hào hải vị: cua hấp đỏ au, tôm tươi rói kèm theo một đống món phụ
cao cấp.
Trong khi đó, phần của Shinobu chỉ vỏn vẹn một khúc cá nướng
khiêm tốn bên cạnh dĩa rau luộc đạm bạc. Đúng chuẩn mấy bữa cơm gia đình bình dân
không hơn không kém.
「Dạ, bởi
vì tiểu thư Yuna thuê phòng hạng sang nhất của quán nên phần ăn cũng được chuẩn
bị theo tiêu chuẩn đặc biệt」Konoha khẽ mỉm cười, bình tĩnh giải thích.
À, thì ra là vậy. Hèn chi đồ ăn thịnh soạn tới mức này. Xem
ra quyết định chi mạnh tay thuê căn phòng tốt quả là sáng suốt, dù giá có hơi chát
một chút. Vừa có sẵn suối nước nóng riêng trong phòng, không gian lại yên tĩnh
tuyệt đối, giờ đồ ăn lại còn ngon thế này thì quá hời rồi.
Nghe nhắc tới vụ phòng mới nhớ.
「À Konoha, chị muốn gia hạn thêm ngày thuê phòng có được
không?」Tôi
quay sang hỏi em ấy.
Thời hạn trả phòng ban đầu là ngày mai rồi. Nhưng do phải đi
cùng Shinobu truy lùng tung tích kẻ địch, tôi buộc phải ở lại thị trấn này lâu
hơn dự kiến.
「Dạ đương nhiên là được! Không biết tiểu thư muốn ở thêm bao nhiêu
ngày nữa?」Konoha vui vẻ
gật đầu hỏi.
「Gia hạn
thêm ba ngày nữa cho chị nha」Tôi mỉm cười đáp.
「Wow,
Yuna giàu thiệt đó nha. Cỡ mình thì có mơ cũng không dám ở cái phòng to đùng đắt
đỏ này lâu như vậy đâu…」Shinobu nhìn tôi với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa
ghen tị.
「Tại tôi vừa kiếm
thêm được mớ tiền lẻ mà」Tôi hếch cằm trả lời, cố ý chọc tức
Shinobu chơi.
「Nè nè, cái tiền lẻ đó rõ ràng là toàn bộ gia sản của tui mà!」Shinobu nhảy cẫng lên phản đối kịch liệt.
Hứ, xong việc tôi cũng trả lại cho cô thôi, làm gì căng vậy.
Nhưng hiện tại thì cứ ngoan ngoãn để mị giữ giùm cho hen.
「Nói mới nhớ, cô lấy đâu ra tiền mướn
phòng riêng vậy?」Tôi chợt tò mò hỏi.
「Yên tâmđi, lúc
nãy mình gom tiền trả đứt tiền phòng rồi mới đưa túi tiền lớn cho Yuna giữ đó」Shinobu bĩu môi đáp.
Ờ ha, nhớ lại thì đúng là cô ta trả tiền phòng trước rồi mới
đưa tiền cho tôi.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Sau khi giải quyết xong xuôi chuyện tiền gia hạn phòng, hai
đứa tôi bắt đầu thưởng thức bữa tối.
Shinobu thèm
thuồng nhìn sang xin tôi mấy miếng nhưng
tôi nhất quyết làm lơ.
「Gã đó mạnh tới mức nào vậy?」Tôi vừa tách một cái càng cua mọng nước vừa
hỏi, cố tình lờ đi ánh mắt thèm ăn đang dán chặt vào dĩa đồ ăn của ai kia.
Công nhận cua ở đây đỉnh thiệt, cắn một miếng là hương vị hải
sản tươi ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. Cơm trắng dẻo thơm, nóng hổi vừa thổi
vừa ăn, đến cả món tempura chiên giòn rụm cũng ngon đến mức khó cưỡng.
「U~u, hắn là một tay kiếm lão luyện, cực kỳ đáng gờm đó」Shinobu ngậm ngùi gắp một miếng cá nướng cho vào miệng,
vừa nhai vừa nghiêm túc cảnh báo.
Nghe giống samurai ghê.
「Nguy
hiểm hơn là hắn còn sử dụng được ma pháp. Chỉ bằng một nhát vung kiếm, hắn có
thể phóng ra hàng chục lưỡi đao gió sắc lẹm, uy lực tàn phá còn khủng khiếp hơn
cả Kamaitachi nữa」Shinobu giọng chùng xuống đầy vẻ kiêng dè.
Lại là ma pháp à? Quả đúng là thế giới fantasy, chuyện quái
gì cũng có thể xảy ra.
Nói thiệt, tôi không thích cái ý tưởng một samurai hay chiến
binh lại biết dùng ma pháp chút nào. Nhưng tôi có thể khẳng định chắc nịch một điều:
không có người bình thường nào ở thể giới cũ lại muốn tin một cô gái mặc đồ gấu
sở hữu sức mạnh áp đảo như tôi đâu.
「Hình như cô khá
am hiểu về chiêu thức của hắn nhỉ? Hai người từng giao đấu với nhau rồi hả?」Tôi ngừng ăn, tò mò nhìn sang.
「Hồi trước… Mình từng tận mắt chứng kiến trận quyết đấu giữa cha và hắn…」Shinobu cúi gằm mặt xuống, giọng hơi nghẹn lại.
「À… ra là
vậy…」Tôi ngập
ngừng, không biết nói gì tiếp theo.
Không lẽ cô đã phải
tận mắt thấy cảnh cha mình bị sát hại sao?
Bầu không khí bỗng nhiên chùng xuống khiến tôi cảm thấy bối
rối và ngượng ngùng vô cùng.
「Nếu hắn
dùng được ma pháp tầm xa thì sẽ là một đối thủ rất khó nhằn đó」Tôi nhanh chóng bẻ lái câu chuyện sang hướng
khác.
「Bởi vậy
nên mình mới tính áp sát thật nhanh, khóa chặt mọi cử động để hắn không thể thi
triển ma pháp trong lúc cận chiến」Shinobu lấy lại vẻ kiên định, siết chặt nắm tay.
Tôi vừa ăn vừa nghe Shinobu cung cấp thêm những thông tin
then chốt về thói quen và kỹ năng của tên Jubei cho tới khi chén cơm sạch bóng.
「Bà nỡ lòng nào ăn sạch sành sanh một mình mà hông chia cho tui miếng nào luôn đó
hả…」Shinobu nhìn đống vỏ tôm cua trên bàn cất giọng ai
oán.
「Đồ ăn do tôi
bỏ tiền ra mua mà, cô thắc mắc gì thì đi báo quan đi」Tôi khoái chí xoa bụng đáp tỉnh bơ.
Mà công nhận món nào món nấy ngon xuất sắc. Tôi nhất định
phải dắt Fina tới đây chơi mới được. Vừa có đồ ăn hảo hạng lại vừa được ngâm suối
nước nóng thư giãn, chuyến đi này quá ư là đáng giá luôn đó.
「Thôi, mình về phòng nha」Shinobu vươn vai đứng dậy nói lời tạm biệt.
Tôi cứ đinh ninh kiểu gì cô nàng mặt dày này cũng đòi đi tắm
ké suối nước nóng với tôi cho bằng được chứ.
「Nói
thiệt là mình cũng muốn cùng Yuna ngâm mình trong suối nước nóng lắm, nhưng giờ
mình thèm ngủ hơn. Hôm nay trải qua biết bao nhiêu chuyện, mệt chết rồi nè」Shinobu ngáp dài một cái, giọng mệt mỏi thấy rõ.
Thì ra là vậy…
Shinobu bước ra khỏi phòng rồi khép cửa lại. Một lúc sau,
Konoha quay lại dọn dẹp bát dĩa, chu đáo trải sẵn tấm đệm futon êm ái cho tôi rồi
cúi chào rời đi.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Căn phòng giờ đây chỉ còn lại một mình tôi, tôi liền triệu
hồi hai bé gấu con Gấu Yuru và Gấu Kyuu ra ngoài.
Phải mau mau dỗ dành Gấu Kyuu mới được, không thì bé cưng sẽ
giận tôi mất.
… Tuy nhiên, hình
như đã quá trễ rồi.
Vừa xuất hiện, Gấu Kyuu đã quay ngoắt lưng lại với tôi, ngồi
thu lu một cục. Nhìn cái bóng lung tròn ủm tỏa ra đầy hơi thở tủi thân và buồn
bã kia, tim tôi chợt nhói một cái.
Thôi xong đời! Gấu Kyuu giận tôi thiệt rồi!
「Gấu Kyuu ơi? Gấu Kyuu-chan của chị ơi?」Tôi rón rén lại gần, dịu dàng khẽ gọi.
<Kuu-n…>
Bé gấu trắng khẽ rên nhỏ trong cổ họng đáp lại, nhưng cái đầu
tròn xoe vẫn nhất quyết ngoảnh mặt sang chỗ khác, không thèm ngó ngàng gì đến tôi.
Ái chà, lần này bé
con giận thiệt rồi.
「Chị xin lỗi em nhiều nha,
Gấu Kyuu. Chị không cố tình ngó lơ em đâu mà, thiệt đó!」Tôi vội vàng quỳ xuống ôm chầm lấy thân hình
mềm mại của Gấu Kyuu từ đằng sau.
Ngẫm lại cũng đúng, từ sáng tới chiều tôi toàn ở cùng Gấu
Yuru, lúc ăn trưa cũng chỉ gọi mỗi Gấu Yuru ra đút cho ăn. Dù tôi đã chu đáo
mua riêng một phần thịt bò hảo hạng để dành cho gấu Kyuu rồi, nhưng rõ dàng việc
bị cho ra rìa cả ngày trời khiến bé tủi thân vô cùng.
「A! Chị có mua thịt
bò này
ngon đỉnh của chóp luôn nè… Mà giờ nấu
nướng ở đâu
được ta?」Tôi vừa lấy miếng thịt tươi rói ra dỗ dành
thì chợt khựng lại.
Nghe tôi nhắc tới chuyện không biết nấu ở đâu, dáng vẻ của
Gấu Kyuu lại càng ủ rũ, chán chường hơn trước.
Chết thật, tụi này đang ở trong phòng trọ lót chiếu tatami
của người ta đó. Tôi đâu thể tùy tiện lôi bếp lò ra nướng thịt xèo xèo trong này
được.
Giờ phải làm sao đây trời? Não ơi, mau vận hết công suất
suy nghĩ cách cứu nguy đi nào!
「Hay là… để chị dắt em đi tắm suối nước nóng rồi tối nay chị em mình đi ôm
nhau
ngủ chung nha?」Tôi ghé
sát tai bé gấu con, giọng ngọt như mía lùi nài nỉ.
Gấu Kyuu vẫn ngồi im phăng phắc như một bức tượng bông tuyết,
thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái.
「Em thèm ăn thịt tới mức đó luôn hả cục cưng của chị?」Tôi dở khóc dở cười hỏi.
Lần này, Gấu Kyuu lại khẽ lắc lắc cái đầu tròn vo của mình.
Ủa không phải vì miếng ăn sao? Vậy rốt cuộc em muốn gì đây?
Thấy tôiđang
lúng túng vò đầu bứt tai không biết
phải làm sao, Gấu Yuru nãy giờ im lặng bỗng tới cứu nguy cho tôi. Bé gấu đen
ghé sát tai người bạn của mình, liên tục
kêu <Ku-n> <Ku-n>
<Ku-n> <Ku-n> êm ái như đang thủ thỉ tâm tình với Gấu Kyuu.
Nói chuyện xong xuôi, Gấu Yuru chậm rãi rảo bước về phía góc
phòng, ngoan ngoãn cuộn tròn thân mình lại rồi nằm xuống nhắm mắt.
Ủa… rốt cuộc chuyện này là sao vậy ta?
Trong lúc tôi còn đang hoang mang chưa hiểu mô tê gì, Gấu
Kyuu bất ngờ xoay người lại nhìn thẳng vào tôi. Giấy tiếp theo, bé lao tọt vào
lòng tôi, dụi dụi cái đầu tròn xoe vào người tôi làm nũng không ngừng.
Không lẽ… Gấu Yuru đã nhường tôi cho Gấu Kyuu độc
chiếm đêm nay sao?
「Gấu Yuru?」Tôi khẽ cất tiếng gọi bé gấu đen đang nằm
ngoan ngoãn ở góc phòng.
Không có tiếng đáp lại, bé chỉ khẽ vẫy vẫy cái tai nhỏ.
Đúng y như tôi đoán rồi!
Bé cưng hiểu chuyện tới mức muốn tôi dành trọn khoảng thời gian
tối nay để bù đắp cho Gấu Kyuu.
He he, nếu đã vậy thì tôi đâu cần
phải do dự làm gì
nữa!
「Gấu Kyuu ơi,
hai
chị em mình cùng đi tắm suối nước nóng thôi!」Tôi cười tít mắt, vui vẻ bế bé gấu lên.
<Ku~u ~ n!>
Gấu Kyuu reo lên vui sướng,
hai mắt sáng long lanh.
Lát nữa tôi nhất định phải thưởng cho Gấu Yuru thật hậu
hĩnh mới được.
Tôi bế Gấu Kyuu vào bồn tắm suối nước nóng riêng trong phòng,
cẩn thận kỳ cọ sạch bong bộ lông trắng muốt như tuyết của bé, rồi cả hai cùng
thả mình ngâm trong làn nước khoáng ấm áp dễ chịu.
Sau khi tắm táp thơm tho sạch sẽ, tôi mở Cổng Gấu ra dắt Gấu
Kyuu đi ăn số thịt bò tôi đã mua hồi sáng. Ở nhà trọ không nướng được thì mình đổi
địa điểm, thiếu gì chỗ chứ!
「Nào Gấu
Kyuu, chị dắt em đi ăn tiệc thịt nướng nhé!」Tôi hào hứng vẫy tay gọi.
Cánh cổng mở ra dẫn thẳng tới Nhà Gấu ở đảo Targui, Gấu
Kyuu liền quay đầu lại cất tiếng gọi ríu rít về phía Gấu Yuru. Nghe tiếng gọi của
bạn, Gấu Yuru liền lồm cồm ngồi dậy bước tới.
Sau một hồi trao đổi bí mật bằng ngôn ngữ gấu mà tôi không
thể hiểu nổi, hai cục bông tròn vo liền sóng đôi tung tăng bước qua Cổng Gấu.
Chà chà, hóa ra Gấu Kyuu đã chủ động rủ rê Gấu Yuru cùng
sang bên kia dự tiệc thịt nướng. Hai đứa nhỏ này đúng là thân thiết, gắn bó với
nhau ghê.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Vừa đặt chân tới Nhà Gấu trên đảo Targui, tôi liền bắt tay
ngay vào việc sơ chế đống thịt bò wagyu thượng hạng cho Gấu Yuru và Gấu Kyuu thưởng
thức. Khổ cái là dù tôi đã ăn no cành hông ở nhà trọ rồi, nhưng Gấu Kyuu cứ nằng
nặc dụi đầu đòi tôi phải ăn cùng với bé cho bằng được…
Tuy chiều lòng bé cưng thì Gấu Kyuu sẽ vui vẻ tít mắt, nhưng
cái bao tử tội nghiệp của tôi thì đang biểu tình dữ dội đây này! Tôi đưa tay
xoa xoa cái bụng đang căng tròn như quá bóng của mình.
Ăn hết nổi rồi, nhét thêm miếng nào nữa chắc bụng tôi nứt
toác ra mất thôi!
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Vác cái bụng no ứ hự quay trở lại phòng trọ, tôi buông xuôi
cả người, nằm dài ra trên tấm đêm futon êm ái.
「Trời đất ơi… Đi
không nổi nữa…」Tôi thều thào rên rỉ, hai mắt bắt đầu díu
lại vì cơn buồn ngủ ập đến.
Sau đó, tôi kéo Gấu Kyuu mềm mại vào lòng ôm thật chặt, rồi cứ vậy từ từ chìm vào giấc ngủ.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ


