Dịch và Edit bởi JunnySnow
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Sáng hôm sau, tôi nhẹ nhàng đánh thức Gấu Kyuu.
May quá trời quá đất, Gấu Kyuu đã hết giận rồi!
À, liếc xuống chân thì thấy Gấu Yuru cũng đang cuộn tròn
say giấc nồng. Hôm qua bé cưng này đã chủ động nhường tôi cho Gấu Kyuu trọn cả
đêm cơ mà, cưng xỉu.
Đánh chén xong bữa sáng, tôi cùng Shinobu bắt đầu lượn lờ dạo
quanh phố xá, vừa ngắm cảnh vừa ngó nghiêng tìm tung tích gã mặt sẹo đeo bịt mắt
kia.
「Mọi người đang dòm tụi mình kìa」Shinobu khẽ huých tôi một cái.
「Ờ」Tôi đáp cụt lủn.
「Có người còn chỉ trỏ
bàn tán nữa kìa!」Shinobu bắt đầu co rúm người lại.
「Ờ」Tôi giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.
「Họ đang xì xào to nhỏ kìa!」Shinobu rụt cổ, muốn co giò bỏ chạy tới nơi.
「Ờ」Tôi gật đầu cho có lệ.
「Nãy giờ
tai mình toàn lùng bùng nghe chữ “gấu” với “gấu” thôi đó!」Shinobu ôm đầu than thở, giọng đầy bất lực.
「Ờ」Tôi bình thản như một pho tượng.
Hôm qua tụi này đi từ sáng sớm tinh mơ, đường xá vắng tanh
như chùa bà đanh nên chẳng mấy ai chú ý. Nhưng hôm nay khác bọt hẳn, mặt trời
đã lên cao, dòng người qua lại tấp nập như trẩy hội.
Tôi thì da mặt dày quen rồi nên bơ đẹp, nhưng Shinobu thì
có vẻ sắp chịu hết hổi rồi. Ừ thì cũng phải thông cảm, ninja nhà người ta hành
tung bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối, tự dưng giờ bị biến thành tâm
điểm rực rỡ chói lóa như vầy thì chịu sao nổi.
「Bị người ta
nhìn chằm chằm vầy xấu hổ quá đi mất. Hay là… Yuna thay đồ ra giùm cái đi?」Shinobu méo mặt năn nỉ.
「Không thay. Đây là bộ cánh xịn sò nhất của tôi đó, dám chê gu thời trang của tôi hả?」Tôi gằn giọng từng chữ, lườm một cái cảnh
cáo.
Đồ Gấu là vừa là đồ hằng ngày vừa là set đồ tối thượng với
chỉ số vô địch của tôi đó nha!
「Ai dám
chê gì đâu nè. Mình chỉ sợ Yuna cũng thấy xấu
hổ thôi mà…」Shinobu xua tay lia lịa giải thích.
Xấu hổ chứ sao hông! Nhưng ngại thì cũng phải cắn răng mà
chịu, tại tôi không thể cởi nó ra được. Chưa kể tụi này còn đang trên đường đi
lùng bắt tội phạm nguy hiểm nữa. Nói chung là do nó quá bá nên sống chết gì
cũng không thể cởi ra.
「Chỉ cần mình
không thấy ngại, thì người ngại sẽ là đứa đối diện. Câu
châm ngôn này cô chưa nghe bao giờ hả?」Tôi ưỡn ngực giảng giải triết lý sống.
「… Thôi thì mình ráng chịu chút vậy」Shinobu thở dài thườn thượt, nhắm tịt mắt bước tiếp.
Đúng rồi đó, chuyện gì khó quá thì mình bỏ qua, lăn tăn nhiều
làm chi cho tổn thọ.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Căn cứ vào manh mối Shinobu cung cấp, hai đứa vừa đi vừa
căng mắt tìm kiếm bóng dáng gã kia.
「Hmmm, như mò
kim đáy bể ghê」Tôi
ngó nghiêng khắp các ngóc ngách, xoa xoa cằm.
「Nếu mà
dễ ăn vậy thì mình đâu có phải trầy trật tốn bao nhiêu công sức tới giờ」Shinobu bĩu môi.
Nghĩ lại cũng đúng. Nếu dễ bắt như trở bàn tay thì tôi đã
chẳng phải biến thành sinh vật lạ cho bàn dân thiên hạ bu vào chỉ trỏ nãy giờ.
「Đói mờ
mắt luôn òi… Yuna có gì ăn hông? Hay là cứ lấy tiền của mình đi ăn gì đi, bữa
này mình bao」Shinobu ôm bụng
réo rắt, hào phóng vỗ ngực.
「Thiệt không đó?」Tôi hỏi, hai mắt sáng rực lên như đèn pha.
「Thiệt trăm
phần trăm!」Shinobu gật đầu
chắc nịch.
「Vậy thì tôi không khách sáo nữa đâu nha」Tôi cười ranh mãnh.
Không chần chừ một giây, tôi bẻ lái đi thẳng một mạch về
phía quán ăn sang xịn mịn mà bản thân đã tăm tia từ trước.
「Ủa…
tính vô đây ăn thiệt hả?」Shinobu khựng lại ngay trước cửa quán, trán toát
mồ hôi hột.
Mới đứng ngoài cửa thôi mà hương thơm ngào ngạt, quyến rũ
đã xộc thẳng vào mũi rồi nè.
「Ăn lươn nướng?!」Shinobu lắp bắp khi nhìn thấy bảng hiệu.
Chuẩn không cần chỉnh! Nãy giờ dáo dác xung quanh là để tia
cho bằng được chỗ này đó. Cơm lươn nướng Unaju chứ đâu! Sắp tới phải động tay động
chân đi đánh lộn rồi, không bồi dưỡng cho cái bụng một bữa ra trò thì lấy đâu
ra sức?
「Chỗ này nhìn sang
chảnh
quá, giá trên trời chắc luôn…」Shinobu giật giật vạt áo tôi, ngập ngừng không muốn
vào.
Nhìn cách trang trí trang nhã, quý tộc là đủ hiểu đẳng cấp
của nhà hàng rồi. Mà cơn thèm lươn của tôi đã lên tới đỉnh điểm, đừng có mơ mà
lôi mị sang chỗ khác!
「Lo gì
chứ,
Shinobu bao mà!」Tôi quay đầu lại cười toe toét.
「Yuna ác quá đi à!」Shinobu gào thét, mặt mếu máo.
Ha ha, kệ cô chứ, tôi cứ thế hiên ngang đi thẳng vào trong.
Cơm lươn nướng ơi, mị tới với em đây!
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
「Kính
chào quý… ủa, Gấu?!」Nhân
viên quán đánh rơi luôn nụ cười tiêu chuẩn, sững
sờ trợn tròn mắt.
Chị nhân viên đứng hình mất mấy giây khi thấy một con gấu
lù lù xuất hiện. Ài, kịch bản quen thuộc như cơm bữa, tôi bình tĩnh lên tiếng.
「Cho một bàn hai người nha chị」Tôi thản nhiên giơ tay ra dấu.
「D.. dạ
được, mời hai vị đi lối này…」Chị nhân viên cố gắng nặn lại nụ cười,
nhưng ánh mắt nhìn tôi chẳng khác nào đang nhìn sinh vật lạ.
Dĩ nhiên là tôi mặc kệ chị ta rồi. Mùi nước xốt lươn nướng
thơm nức mũi thế này thì ai rảnh đâu mà bận tâm chuyện khác, bụng tôi đang đánh
trống liên hồi rồi nè!
Hai đứa yên vị vào bàn rồi bắt đầu giở menu ra xem.
「Yuna tính
chọn
món nào?」Shinobu thấp
thỏm liếc nhìn menu, run rẩy hỏi.
Ngay lập tức, một cái tên rực rỡ lọt thẳng vào mắt gấu của
tôi.
Cơm lươn Unaju Hoàng Kim Đặc Biệt - Món mắc nhất nằm chễm
chệ ngay đầu bảng menu.
「Cơm lươn Unaju Hoàng Kim Đặc Biệt!」Tôi dõng dạc chỉ tay vào món mắc nhất,
phong thái ngút trời.
Đã mang danh người có tiền thì hiển nhiên phải quất món xịn
nhất chứ!
「Cơm lươn Unaju Hoàng Kim Đặc Biệt á?! Thôi mà, tụi mình ăn cái gì rẻ
hơn chút đi ha…」Shinobu mặt cắt không còn giọt máu.
「Cơm. Lươn. Unaju. Hoàng. Kim. Đặc. Biệt!」Tôi nhấn mạnh từng từ một cách kiên định,
không chấp nhận thương lượng.
「U~u… Vậy
chị cho tụi em một phần Cơm lươn Unaju Hoàng Kim Đặc Biệt và… một phần cơm lươn Unaju thường, em cảm ơn…」Shinobu ôm ngực đau đớn, cắn răng gọi món.
Chị nhân viên chuyên nghiệp cúi đầu 「Vâng, xin quý khách vui lòng đợi trong giây lát!」rồi nhanh chóng rời đi.
「Lươn hoàng kim là
giống lươn gì vậy?」Tôi tò mò quay sang hỏi Shinobu.
「Cái gì?! Bà đặt cho đã mà không biết gì hả?! Gọi
là hoàng kim vì lớp da lươn sáng lấp lánh ánh kim dưới
nắng đó! Thịt nó cũng béo ngậy, ngọt lịm và thơm hơn lươn thường gấp bội!」Shinobu trợn tròn mắt cạn lời giải thích.
Nghe quảng cáo hấp dẫn quá ta, ngon tới cỡ đó thì lát nữa
phải đặt thêm vài phần mang về mới được.
Chờ một lúc, phần Cơm lươn Unaju Hoàng Kim Đặc Biệt nghi
ngút khói đã được bưng ra bàn.
Trời đất, nhìn ngon thực sự!
So với khúc lươn khô queo nằm trong hộp cơm của Shinobu thì
đúng là một trời một vực. Tôi cầm đũa gắp một miếng thịt lươn vào miệng… Má ơi,
miếng lươn mềm tan như bơ, béo ngậy ngập tràn khoang miệng! Tôi nhanh tay và
thêm một gắp cơm dẻo đẫm nước xốt thơm lừng.
「Ngon bá
cháy bọ chét luôn á!」Tôi thốt lên, mắt nhắm tít lại vì sung sướng.
Nước xốt đậm đà, mặn ngọt hài hòa đến mức muốn nuốt luôn cả
lưỡi.
「Đương nhiên rồi, phần Cơm lươn Unaju Hoàng Kim Đặc Biệt
mà lị…」Shinobu lẩm bẩm đầy ghen tị rồi cũng ngậm ngùi ăn
phần cơm lươn thường của mình.
Ăn được vài miếng,
Shinobu bỗng ngước nhìn tôi dò xét:
「Nè, hông lẽ Yuna là tiểu thư quý
tộc hả? Ở thì toàn chọn nhà trọ cao cấp, ăn uống
mua sắm thì chẳng thèm liếc nhìn giá bao giờ」Shinobu nheo mắt nghi vấn.
「Đâu
có, tôi
chỉ là một vị mạo hiểm giả bình thường thôi」Tôi thong thả nuốt miếng lươn, chối bay chối
biến.
「Có mạo hiểm giả bình thường nào mà bao trọn phòng vip với đớp trọn phần Cơm lươn Unaju Hoàng
Kim Đặc Biệt không hả trời?」Shinobu gắt lên, trừng mắt phản bác.
「Ủa chứ
Shinobu cũng đi làm có tiền mà? Làm ra tiền thì phải biết hưởng thụ, tiêu xài
cho bản thân chứ」Tôi tùy tiện đáp.
「Nhưng mình thích tiết kiệm
tiền hơn」Shinobu bĩu
môi đáp.
Tiết kiệm thì tốt thiệt, nhưng còng lưng cày cuốc kiếm tiền
mà không tự thưởng cho bản thân thì sống uổng phí quá. Với lại, nếu ai trên đời
này cũng chỉ chăm chăm giữ tiền thì nền kinh tế sụp đổ mất còn đâu!
Mà dẹp Shinobu sang một bên, không biết quán này có cho
đóng hộp mang về không ta?
Món này ngon đỉnh của chóp, tôi nhất định phải đem về cho
Fina nếm thử mới được. À, phải để dành một suất cho bếp trưởng Zeref-san nữa chứ.
「Yuna sao tự
nhiên đơ ra vậy, có chuyện gì hả?」Shinobu tò mò ngó sang.
「Tôi
tính mua thêm vài phần đem về làm quà, không biết quán có bán mang về không ha?」Tôi nhìn chằm chằm vào cái hộp cơm đã vơi
nửa.
「Mua cơm lươn
nướng đem về á hả?」Shinobu há hốc
mồm kinh ngạc.
「Ừm, món này ngon quá nên tôi muốn mang về cho mấy đứa nhỏ ở nhà ăn thử nữa」Tôi gật gù giải thích.
Chứ mua lươn sống mang về thì toang, tôi có biết pha chế
món nước xốt thần thành này đâu. Quán người ta nướng ngon thế này, cứ đóng hộp
sẵn xách về là tiện nhất.
「Nhưng
mà cơm lươn này phải ăn lúc nóng hổi mới cảm nhận hết vị ngon, chứ giờ mà gói
mang về để nguội ngắt thì mất hết hương vị rồi」Tôi lẩm bẩm rồi thở dài.
「Đúng đúng đúng,
nguội là tanh rình liền!」Shinobu gật đầu lia lịa.
Mà chưa mua được thì hỏi trước cho biết, để lúc chuẩn bị rời
đi ghé qua gom một thể.
Nghĩ xong, tôi nhanh chóng xử lý sạch bách phần cơm lươn của
mình.
Aaa, no nê mỹ mãn đến từng tế bào!
Tới tiết mục tính tiền.
Đương nhiên là tôi tự rút ví của mình ra thanh toán.
「Ơ, sao Yuna không lấy tiền của mình
ra
trả?」Shinobu ngơ
ngác chớp mắt hỏi.
「Chừng nào Shinobu tèo thì tôi mới xài tới số tiền đó」Tôi nở nụ cười đầy ẩn ý.
「Yuna… độc
miệng ghê…」Shinobu rùng
mình ớn lạnh.
「À, phần của ai người nấy tự lo nha, cô nàng
ninja」Tôi lập
tức quay ngoắt sang chìa tay đòi tiền.
「… Ừ, tui
biết rùi…」Shinobu ngoan
ngoãn móc tiền túi ra trả phần của mình.
Mua đồ cho mấy đứa nhỏ nhóm Fina thì bao nhiêu tôi cũng
không tiếc, chứ với vị đồng nghiệp ranh mãnh này thì một cắc tôi cũng phải sòng
phẳng nha!
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Ăn uống no say, chúng tôi lại tiếp tục mò tới những địa điểm
khả nghi mà gã kia có thể lui tới.
Đáng tiếc là lượn lờ rã cả chân suốt nửa ngày trời mà bóng
dáng tên đó vẫn bặt vô âm tín.
「Cô có chắc là hắn lảng vảng ở khu vực gần đây không đó?」Tôi nheo mắt nghi ngờ.
「Rõ
ràng có mật báo là hắn từng xuất hiện quanh đây mà!」Shinobu khẳng định chắc như đinh đóng cột.
「Nguồn tin đó có đáng tin hông vậy?」Tôi liếc xéo một cái đầy hoài nghi.
「Thì… mình
cũng
không còn nguồn tin nào khác」Shinobu gãi đầu bối rối thú nhận.
Vậy thì đành chịu. Với lại, tôi cũng chẳng tò mò muốn đào
sâu xem hắn làm trò gì ở đây. Vậy nên hai đứa chỉ đành vừa cuốc bộ vừa căng mắt
ra tìm thôi.
Tôi đưa mắt ngó nghiêng tứ phía. Đáp lại tôi vẫn là hàng loạt
ánh mắt soi mói như thể đang chiêm ngưỡng một loài thú quý hiếm trốn trại.
Mặc kệ sự đời, tôi tiếp tục công cuộc dò tìm. Đột nhiên, một
gian hàng rực rỡ sắc màu bên lề đường đập ngay vào mắt tôi.
「Ồ, gì vậy ta?」Tôi bất giác rẽ hướng.
Tôi lập tức lạch bạch
chạy chậm về phía gian hàng đó.
「Nè, Yuna đi đâu vậy? Cậu
tìm thấy gã đó rồi hả?!」Shinobu hớt hải gọi với theo sau, nhưng tôi đã
hoàn toàn phớt lờ và phi thẳng tới quầy hàng.
「Giật cả mình! Gấu hả?」Ông chủ tiệm kẹo giật bắn người suýt ngã ngửa khi
thấy một bóng đen hình gấu lù lù xuất hiện trước mặt.
Tôi chẳng buồn để tâm tới sự hoảng hốt của ông chú, hai mắt
đã dính chặt vào đống đồ ngọt ngào sặc sỡ bày trên sạp.
Nguyên một quầy kẹo thủ công đẹp mê hồn!
「Cái…? Kẹo
đường hả?
Yuna vẫn là trẻ con ha」Shinobu chạy tới nơi, khoanh tay đứng nhìn với vẻ
mặt chẳng mấy hào hứng.
Trước đây tôi chỉ toàn thấy cái này trên TV, đây là lần đầu
được chiêm ngưỡng tận mắt ngoài đời thực đó nha!
Kẹo được nặn đủ thứ hình thù muôn thú sống động: nào là thỏ,
ngựa, chó, mèo, bò, mèo, rồi cả cáo với chồn, thậm chí còn có cả hình hoa quả
như táo, cam, dâu tây mọng nước. Chưa hết đâu nha, đằng kia còn có cá vàng, cá
chép, mực ống rồi cả bạch tuộc nữa chứ! Rồi thì các loài hoa rực rỡ, cánh bướm
dập dờn, chim sẻ nhỏ cho tới đại bàng kiêu hành… Tinh xảo và đẹp mắt dã man!
Mà tôi soi mòn cả mắt nãy giờ mà không thấy một cây kẹo
hình gấu nào hết trơn. Lẽ nào loài gấu ở cái xứ này thất sủng dữ vậy sao?
Mà nghĩ lại, nếu mình cầm kẹo gấu lên nhai răng rắc thì có
tính là đang ăn thịt đồng loại không ta? Cơ mà vẫn thấy buồn ngang, sao lại nỡ
lòng nào bỏ quên loài gấu chứ!
「Cô gấu muốn mua gì
nào?」Ông
chủ tiệm kẹo sau cơn bàng hoàng ban đầu, thấy
tôi cứ nhìn chằm chằm đống kẹo không chớp mắt thì liền lên tiếng chào hàng.
「Tôi lấy hết!」Tôi vung tay tuyên bố.
Tôi cá chắc tụi nhỏ ở nhà mà thấy đống kẹo này thì sẽ nhảy
cẫng lên vui sướng cho xem. Dù hơi tiếc vì thiếu vắng kẹo gấu, nhưng mà nghĩ lại,
nếu có kẹo gấu thật chắc tụi nhỏ lại lao vào đánh nhau để giành mất. Dạo này vì
tôi mà cả đám nhóc đứa nào đứa nấy đều mê gấu như điếu đổ.
「Cô Gấu
nè, dù kẹo của ta không mắc, nhưng cô có đủ tiền trả không đó? Đừng có đứng đây
nói nhảm phá đám chuyện làm ăn của người ta nha!」Ông chủ tiệm kẹo nhướng mày nghi hoặc, xua tay nhắc
nhở.
Rõ ràng là ông chú tưởng tôi đang giở trò đùa dai của con
nít rồi.
「Tôi có
tiền trả đàng hoàng mà. Tại trước giờ tôi chưa từng thấy kẹo thủ công nào tinh
xảo và đẹp mắt tới cỡ này nên mới muốn mua hết về làm quà cho mấy đứa nhỏ thôi」Tôi nghiêm túc giải thích.
「À ra là
vậy hả! Cảm ơn con nha, nghe khen tay nghề xịn vầy làm ta mát lòng mát dạ ghê. Mà…
con có đủ tiền thiệt chứ?」Ông chủ tiệm kẹo gãi đầu cười xòa nhưng nét mặt vẫn
có chút e ngại.
「Chắc
chắn trăm phần trăm luôn」Tôi gật đầu dứt khoát.
「Yuna! Cậu tính lấy tiền cọc của mình ra mua hả!?」Shinobu giật thót tim, la toáng lên.
「Làm gì có」Tôi lườm cô nàng ninja một cái.
Làm gì mà xót của dữ vậy không biết. Bữa cơm lươn hồi nãy tôi
cũng tự móc tiền túi ra trả chứ bộ! Làm như tôi thèm xơ múi tiền của bà lắm vậy
đó.
Mà nói thiệt là tôi cũng không dám đụng vào cọc tiền đó đâu.
Cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện xài một đồng trong mớ tiền đó là tôi cứ thấy rờn rợn
kiểu Shinobu sắp sửa đi bán muối tới nơi rồi á. Thôi, cứ tiền lấy tiền mình làm
ra xài cho nó lành.
Tôi tính nhẩm nhanh trong đầu rồi rút tiền đưa cho ông chủ.
「Nhiêu đây chắc đủ rồi
chú
ha?」Tôi chìa tiền ra trước mặt ông chú.
「Đủ, đủ
quá rồi chứ! Cho ta xin lỗi vì hồi nãy lỡ nghi ngờ con nha cô bé!」Ông
chủ tiệm kẹo mặt mày sáng rỡ, rối rít nhận lỗi.
「Ủa…
Con định mang hết đống kẹo này về bằng cách nào?」Ông chủ tiệm kẹo trố mắt hỏi.
「Con bỏ
vào hộp rồi cất vào túi không gian thôi」Tôi trả lời tỉnh queo.
Nói xong, tôi lấy ra một cái hộp lớn, cẩn thận xếp toàn bộ
số kẹo thủ công vừa mua vào bên trong rồi nhét lẹ vào Hộp Gấu.
「Chà, lại
phải bắc bếp làm mẻ kẹo mới rồi」Ông chủ tiệm kẹo xắn tay áo lên cười ha hả.
「Ủa chú,
sao chú không nặn kẹo hình gấu vậy? Con thấy chú nặn đủ thứ con vật trên đời mà
sao hông có gấu?」Tôi tranh thủ hỏi lúc ông chú chuẩn bị làm
mẻ mới.
「Hả? Con cũng muốn mua kẹo gấu
nữa hả? Mà
nhìn cách con ăn mặc vầy thì đúng là cuồng gấu thiệt rồi!」Ông
chủ tiệm kẹo bật cười nhìn bộ đồ của tôi.
「”Cũng muốn”
là sao?」Tôi chớp
mắt tò mò hỏi.
「Hông
hiểu sao hai ngày nay tự nhiên có cả đống người kéo tới nằng nặc đòi mua kẹo gấu.
Ta vừa nặn xong cây nào là có người chộp mua ngay cây đó, cháy hàng không kịp làm
luôn đó!」Ông chủ tiệm
kẹo hào hứng kể lại.
Hai ngày trước? Không lẽ là…
「Đó giờ
bán kẹo ta chưa bao giờ thấy kẹo gấu bán đắt dữ dội như đợt này á!」Ông
chủ tiệm kẹo nhìn tôi đầy ẩn ý.
「Nhưng mà tụi nhỏ cứ chê kẹo ta làm hông giống gấu gì hết, làm
ta cũng lú luôn, chẳng hiểu tụi nó muốn con gấu phải tròn méo ra làm sao nữa」Ông
chủ tiệm kẹo thở dài thườn thượt.
「Không
lẽ… tụi nhỏ muốn hình gấu giống y
chang
Yuna?」Shinobu chêm vào
một câu.
Tính tới nay tôi mới đặt chân tới thành phố này được ba ngày,
và mới tung tăng dạo phố được đúng hai ngày…
Nghe Shinobu nói, ông chủ tiệm kẹo lập tức đưa mắt quét từ đầu
tới chân tôi như vừa khai sáng ra một chân trời mới.
「Đúng rồi!
Tụi nó còn nhấn mạnh là con gấu đó phải nhìn cưng xỉu, dễ thương xỉu up xỉu down
nữa!」Ông chủ tiệm
kẹo đập tay cái bốp, mắt sáng như sao.
Nè nè, đừng có vừa nhìn chằm chằm vào người ta vừa khen dễ
thương như vậy chứ.
Nhưng mà tôi biết thừa người ta khen bộ đồ gấu này dễ thương
chứ hông phải khen tôi đâu. Chị đây sống tỉnh táo lắm, không có thói quen ảo tưởng
sức mạnh tới mức đó đâu.
Bật bếp đun chảy khối kẹo đường dẻo quánh, ông chủ liền thoăn
thoắt cầm kéo cắt tỉa và nắn bóp. Đôi bàn tay ông như có ma thuật, uốn lượn thoăn
thoắt từng đường nét cực kỳ điêu luyện.
Chẳng mấy chốc, một cây kẹo đường thành hình…
Ủa khoan!? Đây là… một cô gái mặc đồ gấu?!
「Chú khéo
tay quá chừng luôn á!」Tôi mắt tròn mắt dẹt trầm trồ thán phục.
Đẹp thì đẹp thiệt, nhưng mà… sao cái cây kẹo này nhìn trông
y xì đúc tôi vậy trời!
「Của con nè,
ta tặng đó!」Ông chủ tiệm
kẹo tươi cười rạng rỡ chìa cây kẹo vừa hoàn thành trao tận tay tôi.
Chẳng hiểu sao tự dưng
lại được tặng không một cây kẹo hình tôi mini nè.
「Cảm ơn
con nhiều lắm. Nhờ con làm mẫu mà ta đã tìm ra thiết kế kẹo gấu độc quyền cho
tiệm rồi!」Ông chủ tiệm
kẹo cười toe toét, đắc ý vỗ đùi đen đét.
Cái gì!? Chú tính lấy đống kẹo hình tôi này ra để bán đại
trà cho bàn dân thiên hạ thiệt đó hả?!
Má ơi, mới tưởng tượng cảnh cả cái thành phố này ai ai cũng
cầm cây kẹo hình mình mà liếm liếm mút mút tự dưng thấy da gà da vịt nổi lên rần
rần, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng luôn.
Sau một hồi năn nỉ, ông chủ rốt cuộc cũng đồng ý nặn cho
tôi mấy cây kẹo hình gấu bốn chân bình thường.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ


