Dịch và edit bởi JunnySnow
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Sau khi cảm ơn dân làng vì bữa trưa thịt bò nướng sang xịn
mịn, chúng tôi bắt đầu lên đường trở về thị trấn. Cả làng kéo nhau túa ra tận đầu
cổng tiễn đưa chúng tôi về.
「Gấu Yuru được cưng ghê ha」Shinobu cười tủm tỉm.
Mấy đứa nhỏ trong làng cứ lặng lẽ bu kín quanh Gấu Yuru
thay phiên nhau vuốt ve em nó. Nghĩ lại bữa trưa mà nước miếng lại ứa ra, thịt
bò cao cấp đúng là đỉnh của chóp.
Tôi thảnh thơi cưỡi Gấu Yuru, còn Shinobu thì cưỡi Hayatemaru
phi nước đại chạy song song bên cạnh.
「Yuna, về tới thị trấn
tụi
mình nói chuyện riêng
xíu
nha」Shinobuquay sang tôi nói.
「Nói chuyện gì?」Tôi đáp, mặt không đổi sắc.
「Thì… mình
muốn kể cho Yuna nghe chuyện của mình á」Shinobu nháy mắt với tôi.
「Có liên quan tới nhiệm vụ vừa rồi không?」Tôi nghi ngờ nhìn Shinobu.
「Ờ thì cũng cũng」Shinobu cười
trừ, mắt láo liên.
Mới nãy còn tính bày trò lừa mị, giờ cô ta còn muốn giở quẻ
gì nữa đây? Hay là còn uẩn khúc gì chưa kịp nói ra ta?
「Tôi không muốn dính vào mấy vụ rắc rốiđâu nha」Tôi thẳng thừng từ chối.
Tôi chỉ là một đứa đi du lịch bụi thôi, dại gì mà rước thêm
của nợ vào người cho mệt thân.
「U~u, bà đừng phũ như vậy chứ!」Shinobu mếu máo, làm bộ đáng thương.
「Cô gặp rắc rối
gì thật hả?」Tôi nhíu
mày hỏi.
「… Đúng vậy」Shinobu thành
thật trả lời, trên mặt không còn vẻ cười đùa ban nãy.
「Vậy thì tôi
càng
không muốn nghe đâu」Tôi xua tay, quay mặt đi chỗ khác.
「Đừng mà, làm ơn nghe mình nói đi! Xin bà luôn đó Yuna!」Shinobu chắp hai tay lại, mè nheo năn nỉ ỉ ôi.
「Được thôi, với điều kiện cô phải
khai sạch sành sanh, cấm giấu diếm nửa lời」Tôi nhìn thẳng vào mặt Shinobu ra điều kiện.
Tôi cũng tò mò muốn biết sao cô nương này cứ bám theo mình
làm gì. Ngay từ đầu việc Shinobu nhận nhiệm vụ này đã thấy có mùi mờ ám rồi. Cô
ta còn nói không có tôi thì mọi chuyện coi như công cốc nữa chứ. Nói năng với hành
động cứ đốp chát nhau bôm bốp sao á. Nhưng mà nói trước, chuyện này đừng hóng
phá hỏng kỳ nghỉ dưỡng của tôi.
Cứ nghe thử coi sao, nếu thấy phiền phức quá thì giả điếc coi như chưa từng
nghe là xong.
「Chốt đơn! Về tới thị trấn là Yuna sẽ biết rõ ngọn ngàng câu chuyện」Shinobu hí hửng vỗ tay cái bốp.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Vừa đặt chân về tới nơi, hai đứa liền phi thẳng tới Guild Mạo
Hiểm để báo cáo nhiệm vụ.
「Tụi này về rồi nè~」Shinobu cao giọng thông báo.
Không biết cô ta cố tình gây chú ý hay bản tính vốn vậy nữa,
nhưng mặc kệ đám đông đang tò mò dòm ngó, Shinobu cứ thế nghêng ngang tiến thẳng
tới quầy lễ tân.
「Tụi này làm xong nhiệm vụ rồi nha~」Shinobu hớn hở nói, để tờ giấy nhiệm vụ kèm thẻ guild
lên quầy lễ tân.
Thấy vậy, tôi cũng lấy thẻ của mình ra đặt kế bên. Chị tiếp
tân cầm tờ đơn lên kiểm tra cẩn thận. Ở góc dưới cùng đã có chữ ký xác nhận to đùng
của Itsuki-san.
「Cảm ơn
hai đứa đã vất vả nhé. Vậy đám Kamaitachi này hai đứa tính sao đây? Có muốn bán
lại cho Guild luôn không?」Chị tiếp tân
tươi cười hỏi.
「Bán được
thì tốt quá luôn chị ơi, quần áo của em bị tụi nó chém rách tơi tả hết trơn rồi
nè」Shinobu phụng
phịu chìa ống tay áo tơi tả ra mè nheo với chị tiếp tân.
「
Ara
, te
tua như vầy không giống với phong độ thường ngày của em xíu nào nha Shinobu」Chị tiếp tân bật cười trêu chọc.
「Tại có
Kamaitachi bạc xuất hiện đó, tới tận ba con lận đó nha!」Shinobu vội
vàng phân bua.
「Thật á? Rồi
giờ tụi nó đâu hết rồi Shinobu-san?」Chị tiếp tân
trố mắt ngạc nhiên.
「Em hạ
một con, còn hai con còn lại là do Yuna xử đẹp hết á」Shinobu hất cằm tự hào, chỉ tay sang bên cạnh.
「Yuna… ý em là…」Chị tiếp tân
quay ngoát sang nhìn tôi trân trân.
「Thật không đó?」Chị tiếp tân nghi ngờ hỏi.
「Thiệt một trăm
phần trăm luôn! Một mình Yuna bao trọn gần hết cả bầy Kamaitachi luôn đó!」Shinobu khẳng định chắc nịch.
Thật ra có một con do Gấu Yuru và Gấu Kyuu đập dẹp lép nữa.
「Vậy Yuna tính xử
lý tụi nó như thế nào?」Chị tiếp tân
quay sang tôi hỏi.
Vụ này tôi cũng đang phân vân. Nên bán đại đi lấy tiền hay
mang về nhờ Fina xẻ thịt giùm ta? Dạo này số lượng quái vật cần xử lý cũng vơi
bớt rồi, với lại tôi mới mua cho em nó con dao lóc thịt xịn bằng Mithril nữa chứ.
Thôi thì coi như tạo cơ hội cho Fina nâng cao tay nghề vậy. Lỡ con bé làm không
nổi thì vẫn còn Gentz-san ra tay gánh team mà.
「Bên chị
không cần phải lo, tôi tự mình xử lý được」Tôi thản nhiên từ chối.
「Nhưng để lâu
là nó bốc mùi thúi đó nha」Chị tiếp tân
lo lắng nhắc nhở.
「Túi vật phẩm của tôi rất đặc biệt, chị không cần phải lo」Tôi giơ Tay Gấu lên quơ quơ trước mặt chị
ta.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
「Rồi,
tiền thưởng của hai đứa đây, tự chia với
nhau
nha」Chị tiếp tân xếp từng cọc tiền ngay ngắn lên mặt quầy.
Shinobu thò tay lấy đi đúng 1/10 chỗ tiền đó.
「Mình lấy nhiêu đây thôi」Shinobu lẹ
tay nhét tiền vào túi.
「Sao không
chia đôi? Cô cứ lấy một nửa đi」Tôi nhắc nhở.
「Thôi
thôi, ai lại làm thế! Mình xử có mấy con chứ nhiêu, phần còn lại Yuna cứ ôm hết
đi」Shinobuxua tay lia lịa.
「Cô chắc chưa?」Tôi nhìn Shinobu với ánh mắt dò xét.
Tính tiền theo đầu quái hạ được nghe cũng hợp lý đó, nhưng
xét cho cùng Shinobu đã cung cấp cả đống thông tin sống còn về lũ Kamaitachi.
Nhiêu đó tin tức thôi đem bán cũng ra bộn tiền rồi.
「Chia vậy
là chuẩn rồi, Yuna đừng có lăn tăn nữa. Với lại xíu nữa mình còn có chuyện quan
trọng cần nhờ vả Yuna mà」Shinobu lại
cười hề hề.
「Định dùng đống tiền này để buộc tôi phải đồng ý hả?Đừng có tưởng tôi là con nít ba tuổi mà tính
dụ dỗ!」Tôi
nheo mắt nhìn đối phương.
Trên đời này làm gì có bữa trưa nào là miễn phí. Tính đi tính
lại một hồi, tôi quyết định gom hết tiền vào túi. Lát nữa nếu chuyện cô ta nhờ
quá khoai thì tôi cứ thẳng thừng từ chối là xong.
「Coi như
Yuna đã nhận lời rồi nha, cảm ơn bà nhiều lắm á!」Shinobu cười tít cả mắt.
Tôi thong thả cất hết tiền vào Hộp Gấu. Thẻ Guild đã lấy lại,
thủ tục cũng xong xuôi, giờ là lúc về lữ quán trùm mềm nằm ườn ra futon cho sướng
thân. Nhưng trước mắt thì phải nghe xem Shinobu giở trò gì đã.
「Tính đi đâu nói chuyện
đây?」Tôi
quay sang hỏi.
「Chuyện
này quan trọng lắm, mình không muốn bị người khác nghe lỏm đâu. Về phòng trọ của
Yuna nói cho kín đáo nha?」Shinobu hạ giọng thì thầm.
「Được thôi」Tôi thở dài gật đầu.
Vậy là hai đứa dắt nhau quay về lữ quán.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
「Yuna-sama, Shinobu-sama, mừng hai vị đã về」Konoha đứng
ngay trước cửa, cúi đầu chào đón chúng tôi.
「Chị về rồinè, em chuẩn bị bữa tối giùm chị nha」Tôi mỉm cười dặn dò.
「Chị cũng
muốn thuê phòng ở lại đêm nay, bên mình còn phòng trống nào không em?」Shinobu nhanh nhảu chen vào hỏi.
「Dạ còn, xin quý khách chờ một chút」Konoha lật đật kiểm tra sổ sách đăng ký.
Làm xong thủ tục nhận phòng, Shinobu liền bám theo tôi về
phòng.
「Wow,
phòng đẹp quá ta!」Shinobu tò mò ngó nghiêng khắp bốn phía.
Tôi lười để ý, bước tới ngồi phịch xuống tấm đệm êm ái giữa
phòng.
「Rồi, rốt cuộc
có chuyện gì thì phun ra nhanh đi」Tôi vào thẳng vấn đề.
Shinobu cũng thu lại vẻ cợt nhả, ngồi xếp bằng xuống đối diện
tôi.
「Thật ra… mình đang ráo riết truy lùng tung tích của kẻ này」Shinobu trầm giọng, thò tay vào trong vạt áo ngực
rút ra một từ giấy gấp làm bốn.
Shinobu mở tờ giấy ra, để lộ bức chân dung vẽ nguệch ngoạc hình
một gã đàn ông. Gã này có gương mặt dữ dằn bặm trợn, một bên mắt trái bị che khuất
bởi tấm bịt mắt đen ngòm. Trông chẳng khác nào bức hình truy nã tội phạm nguy
hiểm.
「Gã mặt mày bặm
trợn
này là ai vậy?」Tôi nhíu
mày nhìn bức vẽ, cảm giác gã này thuộc dạng hung thần ác sát mà chẳng ai muốn dây
dưa vào.
「Hắn… chính là kẻ xuống tay sát hại cả cha
lẫn mẹ
mình」Shinobu siết
chặt nắm tay, giọng chùng xuống cay đắng.
「……」
Cả căn phòng bỗng chìm vào một khoảng lặng ngột ngạt.
Tư dưng quăng ra một quả bom thông tin nặng ký vậy trời. Giờ
tôi thấy hối hận vì đã nhiều chuyện rồi đó. Theo kinh nghiệm cày nát cả đống manga
với light novel của tôi, mấy cái cốt truyện vai chính gánh nợ máu trả thù này toàn
dẫn đến kết thúc “HE” kiểu hu hu ending thôi. Đọc xong chỉ tổ rước bực vào người.
「Cô định nhờ Gấu Yuru đánh
hơi
tìm gã này sao? Vậy thì tôi xin khiếu nhé」Tôi dứt khoát từ chối.
Năng lực đánh hơi của Gấu Yuru cũng y chang như skill Cảm Quan
Gấu của tôi vậy, chỉ có tác dụng định vị những người tôi đã từng tiếp xúc qua
như nhóm Fina thôi. Một kẻ mặt mũi chưa từng thấy ngoài đời thì có chục bé Gấu
Yuru cũng bó tay.
「Không
phải đâu, dĩ nhiên nếu em ấy có thể đánh hơi ra hắn thì càng tốt. Nhưng mình nắm
chắc hắn ta đang lẩn trốn trong chính thị trấn này」Shinobu lắc đầu giải thích.
Cái thị trấn này rộng thênh thang, người ra kẻ vào tấp nập.
Muốn tìm ra một kẻ đang cố tình trốn chui trốn nhủi ở đây chẳng khác nào mò kim
đáy bể.
「Vậy cô tính sao?」Tôi hỏi vặn lại.
「Yuna… mạnh hơn mình nhiều lắm đúng không?」Shinobu nhìn tôi chằm chằm.
「Làm gì có,
nhìn kiểu gì cũng thấy Shinobu mạnh hơn
tôi
mà」Tôi giả
ngu chối đây đẩy.
「Bớt xạo
giùm đi, thực lực của Yuna ăn đứt mình là cái chắc!」Shinobu bĩu môi bóc phốt.
Bộ cô nàng ninja này bám theo tôi suốt mấy ngày nay chỉ để
thăm dò xem tôi mạnh cỡ nào thôi hả? Nhưng mà sao ngay từ lần đầu chạm mặt cô
ta đã đinh ninh là tôi mạnh rồi chứ? Mấy người khác nhìn vào toàn nghĩ tôi là một
đứa tinh thần bất ổn thích mặc đồ gấu đi dạo phố thôi. Càng nghĩ càng thấy lời
nói với hành động của cô ta có gì đó mâu thuẫn dữ lắm.
「Tóm lại
là cô muốn thuê tôi đi đập gã này một trận chứ gì?」Tôi hỏi thẳng.
「Không, mình chỉ cần một tấm bảo hiểm thôi」Shinobu lắc đầu.
「Bảo hiểm
là sao?」Tôi đơ mất mấy giây, cứ tưởng cô ta sẽ nhờ
mình trả thù giùm không đó.
「Chính
tay mình sẽ tự tay xử lý hắn để rửa hận. Nhưng mình cần Yuna đứng ở ngoài bọc lót
quan sát, phòng trường hợp xấu nhất là mình bị hạ đo ván. Đương nhiên là mình sẽ
trả thù lao sòng phẳng không thiếu một xu!」Shinobu vừa nói vừa lôi từ túi đồ ra một túi vải
căng phồng, đặt cái bộp xuống bàn rồi mở miệng túi ra.
Bên trong toàn tiền là tiền. Nhìn sơ qua chắc cũng dư sức
mua đứt một căn nhà nhỏ rồi chứ chẳng chơi.
「Đây là toàn bộ gia tài mà mình tích cóp bấy lâu nay. Nếu mình xảy ra
chuyện… mình muốn
nhờ
Yuna thay mình bắt sống hắn」Shinobu nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt nghiêm túc
chưa từng thấy.
「Một khi đã chết rồi thì tiền tài
chỉ là phù du, nên mình
mới
đưa hết cho Yuna đó. À mà nói trước, nếu mình solo thắng thì mình xin phép đòi lại tiền nha~」Shinobu bỗng nhe răng cười hề hề, lại cái giọng cười
nham nhở quen thuộc.
「Cô không
sợ tôi ôm tiền chạy mất sao?」Tôi nhếch mép cười gằn.
「Mình đãâm thầm quan sát Yuna suốt hai ngày rồi. Mình thừa biết Yuna không phải
là hạng người
tham tiền đó nên mới dám mở lời nhờ vả. Với lại
chính mắt mình thấy Yuna đã chẳng
ngần ngại đứng ra giúpđỡ khi thấy Itsuki-san đang gặp
rắc rối còn gì」Shinobu tự tin phân tích.
Thực ra lúc đó tôi chỉ tò mò muốn xem tận mắt hình thù con
Kamaitachi nó tròn méo ra sao thôi…
「Lúc đàn bò bị tấn công, Yuna đã phản ứng nhanh nhất lao lên ứng cứu」Shinobu tiếp tục kể công.
Đã nhận ủy thác tiêu diệt quái vật thì thấy mục tiêu phải
lao vào xử liền chứ đứng ngó hả? Chuyện hiển nhiên vậy mà cũng khen.
「Rồi vì
sợ dân làng gặp nguy hiểm nên Yuna đã chẳng màng hiểm nguy, một thân một mình
xông thẳng vào rừng sâu để quét sạch lũ Kamaitachi nữa」Shinobu hào hứng bồi thêm.
Tại tôi muốn dọn dẹp cho nhanh gọn lẹ để đỡ tốn thời gian đi
săn thôi mà trời!
「Xong
xuôi rồi Yuna cũng chẳng thèm khoe chiến công hay đòi tăng tiền thưởng, dù
chính tay Yuna đã xử đẹp hai con Kamaitachi bạc siêu hiếm」Shinobu gật gù ra vẻ đã nhìn thấu mọi chuyện.
Ủa ủa, bộ đó là cái bài nâng giá ăn tiền quen thuộc của cô
hay sao mà rành dữ vậy?
「Đã vậy
Yuna còn từ chối nhận thêm tiền bồi dưỡng chỉ vì được dân làng mời một bữa trưa
nữa chứ」Shinobu nhìn
tôi với ánh mắt đầy thán phục.
Đó là do Gấu Yuru lỡ trớn ăn cả đống thịt bò cao cấp của
người ta nên tôi mới ngại không dám cầm thêm tiền đấy chứ bộ!
「Vậy ra
đó là lý do cô nhường gần hết tiền thưởng nhiệm vụ lần này cho tôi hả?」Tôi hỏi.
「Mình đã nói rồi, chia
theo công sức như vậy mới công bằng」Shinobu nhún vai.
「Nhưng
tại sao nhất định phải là tôi? Ngoài kia thiếu gì mạo hiểm giả rank cao chứ? Mắc
mớ gì phải đi tin tưởng một kẻ xa lạ mới gặp mặt có mấy ngày như tôi?」Yuna nhìn xuống bộ đồ gấu của mình, nói thật là
người bình thường chẳng ai lại đi gửi gắm tính mạng cho một đứa cosplay gấu kì
quặc thế này cả.
「Cái đó người
ta gọi là trực giác phụ nữ á. Ngay từ cái
nhìn đầu tiên là mắt mình đã dính chặt vào người Yuna rồi」Shinobu cười toe toét.
Chắc tại cô tò mò về quần áo của tôi thì có.
「Đến
khi tận mắt chứng kiến bản lĩnh thật sự của Yuna thì mình mới dám đánh cược nhờ
Yuna giúp đó」Shinobu chân
thành nói.
Hmmm… Có vẻ cô ta không nói xạo, nhưng trực giác mách bảo tôi
là nhỏ này vẫn còn ỉm đi vài bí mật chưa chịu nói.
「Hắn rất mạnh sao?」Tôi hỏi thêm thông tin.
Shinobu dù sao cũng là mạo hiểm giả rank C xịn, được cả
Guild Mạo Hiểm tin tưởng chứ không phải dạng thùng rỗng kêu to, hữu danh vô thực.
Bởi vậy cô ta mới solo thắng được con Kamaitachi bạc, con quái vật khiến tôi phải
chật vật một hồi mới bắt được.
「Rất mạnh. Chắc
chắn sẽ là một trận tử chiến giáp lá cà sống còn. Mình không
hề
có ý định chịu thua đâu,
nhưng nắm chắc phần
thắng thì… thú thật là không thể. Bởi vậy mình mong
Yuna đứng sau làm chỗ dựa cho mình」Shinobu cúi rạp đầu xuống đất, giọng khẩn thiết
van nài.
Tuy cảm thấy dính vào mớ rắc rối này sẽ phiền phức lắm, nhưng
nghe qua thì câu chuyện cũng cuốn đó chứ.
「Cô không muốn giết
hắn để báo thù mà chỉ muốn bắt sống thôi sao?」Tôi thắc mắc.
「Hắn ta còn
gieo rắc vô số tội ác tày trời khác nữa, chết thôi thì hời cho hắn quá」Shinobu nghiến răng ken két.
「Vậy sao cô không đi báo quan
hay ít nhất nhờ họ giúp đỡ đi?」Tôi tiếp tục hỏi.
「Tại vì
không có chứng cứ xác thực trong tay, nên mình buộc phải bắt sống để cạy mồm bắt
hắn khai ra hết mọi chuyện」Shinobu thở dài bất lực.
Kèo này nghe chừng khó nhằn à nha. Đối thủ càng thuộc dạng
cao thủ thì việc bắt sống lại càng khó gấp trăm lần so với việc hạ sát. Trình độ
hai bên mà ngang ngửa nhau thì ranh giới giữa sống và chết mong manh như sợi
tóc, chỉ cần lỡ một nhịp là bay màu như chơi. Hèn chi con nhỏ ninja này phải cắn
răng đi tìm "bảo hiểm" bọc lót phía sau.
Tôi chỉ biết thở dài thườn thượt một hơi. Dù sao thì mấy
ngày nay hai đứa cũng coi như là đồng đội đồng hành cùng nhau rồi, cùng nhận
nhiệm vụ, cùng hợp lực đánh quái, rồi cùng ngồi ăn uống chung một mâm. Tự dưng
ngồi tưởng tượng ra cái cảnh một ngày đẹp trời nghe tin Shinobu bỏ mạng ở xó xỉnh
nào đó chỉ vì mình dửng dưng từ chối… tự nhiên thấy lòng thắt lại khó chịu
ghê gớm.
Cái cảm giác cắn rứt kiểu:
"Giá như lúc đó mình chịu đi theo thì cô ta đâu có chết thảm như vậy…"
nó ám ảnh kinh khủng.
Nghĩ tới đó, tôi lại buông thêm một tiếng thở dài ngao ngán.
「Được rồi được rồi,
kèo này tôi nhận! Nhưng mà có một điều kiện」Tôi giơ một ngón tay lên.
「Điều
kiện gì? Không lẽ… Yuna muốn bắt mình lấy thân báo đáp? Nếu, nếu đối tượng là
Yuna thì…」Shinobu bỗng dưng
đổi giọng lẳng lơ, giả bộ đưa tay kéo trễ cổ áo để lộ bờ vai trắng nõn.
「Không đời nào, ai mà thèm!」Tôi hét lên, mặt mày đen thui.
「Phũ quá
đi à, làm con tim thiếu nữ này tan nát đau đớn quá~」Shinobu lấy hai tay ôm mặt, giả bộ sụt sùi nặn ra
mấy giọt nước mắt cá sấu.
Đúng là con điên. Miệng vừa nói sắp lao vào chỗ chết vậy mà
chớp mắt cái lại chơi nhây rồi.
「Nghe đây,
khi tôi thấy
tình hình nguy hiểm tới tính mạng của cô, tôi sẽ lập tức nhảy vào can thiệp」Tôi trừng mắt nhìn Shinobu.
「Ý là Yuna định hớt tay trên cướp con mồi của mình hả?」Shinobu trố mắt hỏi lại.
「Cướp gì
mà cướp! Một khi Shinobu thua đồng nghĩa với việc cô mất mạng tại chỗ còn
đâu. Cho nên trước khi chuyện
đó xảy ra, tôi sẽ ra tay bóp chết từ trong trứng nước. Nếu cô mà lăn đùng ra chết thì mọi lời hứa coi như vứt vào sọt rác hết, rõ chưa Shinobu?」Tôi gằn giọng từng chữ.
Đây là giới hạn cuối cùng của tôi. Nhìn thấy một người mình
quen biết chết thảm ngay trước mắt chắc tôi bị chấn thương tâm lý suốt đời quá.
「Thấy
Yuna nghiêm túc và lo cho mình như vậy thì sao mình nỡ lòng từ chối được. Trăm
sự nhờ hết vào cậu đó, Yuna!」Shinobu nở nụ cười rạng rỡ, gương mặt cũng có vẻ
nhẹ nhõm hơn trước.
Thế là tôi đã chính thức gật đầu nhận lời ủy thác sặc mùi
phiền phức này của Shinobu.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
P/s: tới ngày tựu trường nên mình sẽ bận chút, lịch ra chap mới cũng hên xui
nha _(:з)∠)_


