Dịch và edit bởi JunnySnow
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Về tới làng, tôi đành phải gửi Gấu Kyuu về lại Tay Gấu.
「Xin lỗi em nha, Gấu Kyuu. Chờ về lại quán trọ rồi chị cho em ra ngoài chơi tiếp」Tôi vừa nói vừa xoa đầu Gấu Kyuu.
「Ku~u~n」
Gấu Kyuu rên lên một tiếng buồn hiu, tôi đành dịu dàng vỗ về một hồi rồi mới đành lòng thu em ấy về lại Tay Gấu.
「Thấy thương chưa kìa, nhìn mặt bé Gấu Kyuu buồn hiu luôn á」Shinobu nói.
「Biết sao giờ, tụi mình mà dắt hai con gấu đi lăng xăng ngoài đường là dân làng sợ hãi xỉu hết cho coi」Tôi thở dài.
「Đúng là vậy, nhưng mà…」Shinobu nhìn tôi lắc đầu tiếc nuối.
「Để tôi tranh thủ bàn giao mọi chuyện cho xong xuôi rồi vọt lẹ về thị trấn」Tôi nhún vai nói.
Phải về lại quán trọ càng sớm càng tốt mới được! Kế hoạch ngâm mình trong suối nước nóng với Gấu Kyuu rồi ôm em nó ngủ một giấc đã đời đang đợi tôi kìa.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Vừa đặt chân vào cổng làng, chúng tôi đã thấy mấy người đàn ông đứng ngồi không yên như đang đợi ai đó.
「Mừng quá, mấy cô về tới nơi an toàn rồi!」Itsuki-san mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm.
「Ủa, gấu thiệt nè trời! Mà nhìn cô ta kìa, mặc cái bộ đồ nhìn y chang con gấu luôn」Người đàn ông 1 trố mắt chỉ trỏ.
「Đừng nói là cô bé mặc đồ gấu này dẹp cả đàn Kamaitachi đó nha?」Người đàn ông 2 ngơ ngác.
Thế là bao nhiêu ánh mắt trong làng cứ đổ dồn hết vô người tôi với Gấu Yuru.
Hừm, đúng là đi tới đâu cũng gặp một kiểu phản ứng y hệt nhau, chán chẳng buồn nói.
Shinobu đứng bên cạnh bầm lầm 「Hello? Mị cũng ở đây mà mọi người」.
「Lũ Kamaitachi sao rồi?」Itsuki-san nóng lòng hỏi.
「Chúng tôi đã tiêu diệt cả đàn của chúng rồi」Tôi tự hào trả lời.
Để chứng minh, tụi tôi lôi đống xác tụi Kamaitachi cất trong túi vật phẩm ra cho họ coi. Nói cho mà biết nha, phần lớn số này đều do tôi, Gấu Yuru với Gấu Kyuu ra tay dọn dẹp hết đó.
Mới thấy đống xác quái vật chất đống, họ hết hồn hết vía hét inh ỏi, xong rồi quay sang nhìn tụi tôi với ánh mắt không thể tin nổi.
Cũng giống như Shinobu thôi, họ đời nào chịu tin một đứa con nít ranh như tôi lại có thể tiễn cả đàn Kamaitachi hung tợn như vậy đi bán muối chứ.
「Hai cô bé này… thiệt sự tiêu diệt lũ Kamaitachi luôn sao?」」Người đàn ông 1 lắp ba lắp bắp nói.
「Cảm ơn trời đất, từ nay dân làng mình khỏi phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ nữa rồi!」Người đàn ông 2 vui mừng chắp tay vái tứ phương.
「Mấy cô giỏi quá đi!」Người đàn ông 1 vỗ tay bôm bốp khen ngợi.
「Thấy chưa! Tôi đã nói rồi mà mấy ông đâu có tin, tôi tận mắt chứng kiến hai cô bé này ra tay xử đẹp tụi nó luôn đó nên dẹp cái nỗi lo đó giùm đi」」Itsuki-san vênh váo khoe khoang với mấy người trong làng.
「Ủa alo? Ông nói cái gì kỳ vậy? Mới hôm qua ông còn than ngắn thở dài là lỡ thuê trúng một con bé ăn mặc quái dị như con gấu mà?」Người đàn ông 1 bóc phốt.
「Thì… thì đúng là vậy! Nhưng mà bên Guild Mạo Hiểm có giới thiệu thêm một tay mạo hiểm giả thứ thiệt nữa, nên tôi mới nói mấy ông cứ yên tâm đi mà!」Itsuki-san gãi đầu chữa cháy.
「Nhưng rồi ông lại lo lắng thêm lần nữa vì thấy vị mạo hiểm giả kia cũng chỉ là một cô bé đúng không?」Người đàn ông 2 cười khẩy.
Thôi thì cũng không trách được, nữ mạo hiểm giả lúc nào chẳng làm người ta e ngại.
Mà chắc cũng tại cái tuổi của tụi này nữa. Tôi với Shinobu nhìn qua là biết còn quá trẻ so với đám mạo hiểm giả dạn dĩ ngoài kia. Giá mà tụi tôi nhỉnh hơn vài tuổi thì chắc bớt bị khinh thường rồi.
「Nói thiệt nha, phần lớn quái vật đều do một tay Yuna xử hết đó, cổ gánh kèo này nên tôi cũng không phải tốn quá nhiều sức」Shinobu thành thật thú nhận.
Mấy người đàn ông nghe xong thì há hốc miệng kinh ngạc, mặt đờ ra. Chắc họ tưởng một tay Shinobu cân hết đống đó không chừng.
Đương nhiên là một mình tôi xông vô hốt trọn ổ cũng được. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không nhờ thông tin về con Kamaitachi bạc từ Shinobu thì chắc mọi chuyện cũng chẳng êm đẹp tới vậy đâu. Cho nên mới nói, giữa việc biết trước thông tin với không biết cái quái gì nó khác nhau một trời một vực.
Nó y chang như chuyện đi đánh trùm mà có sẵn chiến thuật với việc nhắm mắt nhắm mũi lao vô nướng mạng vậy đó.
「Vậy là từ nay lũ bò với đám gia súc của làng mình khỏi lo bị quái vật xé xác nữa rồi đúng không?」Người đàn ông 1 mừng rỡ hỏi lại.
Mặt bà con cô bác trong làng cũng rạng rỡ hẳn lên.
Nhưng mà trong lòng tôi vẫn còn một chuyện lấn cấn mãi.
「Xin lỗi làm mọi người mừng hụt nha, tụi tôi mới dọn dẹp sạch sẽ đống quái vật loanh quanh ngoài làng thôi. Rất có thể sâu trong rừng sâu vẫn còn vài con trốn chui trốn lủi đó」Tôi tạt một gáo nước lạnh.
「Theo kinh nghiệm của mình thì tụi Kamaitachi này lúc nào cũng đi theo đàn. Yuna đã hốt một đống lớn thế này thì chắc chắn là trọn ổ rồi. Chưa kể Gấu Yuru đã đánh hơi kiểm tra kỹ càng và xác nhận là không còn con nào rồi mà, đúng không?」Shinobu quay sang nhìn tôi rồi lại ngó sang Gấu Yuru chờ một câu xác nhận.
「Đúng vậy, không còn con Kamaitachi nào trong khu đó nữa」Tôi gật đầu.
Tôi thay mặt Gấu Yuru trả lời.
「Đến cả Gấu Yuru mà đã bảo đảm thì mấy ông cứ kê cao gối mà ngủ đi」Shinobu cười tươi rói nói.
Chúng tôi có thể yên tâm rời khỏi nơi này rồi.
Đột nhiên, một ông chú tiến lại gần ngó nghiêng cái xác quái vật. Ngay giây sau, mặt ông ta cắt không còn một giọt máu.
「Đây… đây là Kamaitachi bạc đúng không?」Người đàn ông 2 giọng run run chỉ tay vào cái xác.
「Đúng thiệt nè! Có tới tận 3 con!」Người đàn ông 1 trố mắt nhìn.
Mấy ông chú đứng chết dí, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm ba cái xác Kamaitachi bạc.
「Tôi xử con này, Yuna xử con này và còn Gấu Yuru xử con này đó」Shinobu vừa chỉ tay vừa khoe chiến công của cả bọn.
「Hả? Cả con gấu mà cũng biết đánh quái nữa á?」Người đàn ông 2 há miệng kinh ngạc xém rớt cả cằm.
Họ quay sang nhìn con gấu với ánh mắt không thể tin nổi. Mà khoan đã, ông nói con gấu nào vậy? Ở đây tới hai con gấu lận đó nha!
「Khó khăn lắm tôi mới tiêu diệt được một con đó. Tụi nó nhanh như chớp, làm bộ đồ của tôi rách như xơ mướp luôn nè」Shinobu than thở đưa tay áo rách tả tơi ra cho họ xem.
Không chỉ tay áo, cả phần bụng áo của cô ta cũng bị rạch mấy đường. Đúng như tôi đoán, cô ta cố tình lấy tay che lại phần bụng rách.
Hồi nãy tôi có lén liếc nhìn một cái, bụng của cô ta săn chắc hơn cái bụng mỡ của tôi nhiều.
Chắc tôi phải chăm chỉ tập thể dục thôi… mà thôi kệ đi, mệt lắm!
「Cô bị thương sao!?」Itsuki-san hốt hoảng hỏi.
「Tôi không sao hết, chỉ có quần áo là tan nát thôi. Giờ tôi đòi thêm tiền bồi thường tai nạn có được không?」Shinobu đòi tiền trắng trợn.
Gì? Cô cứ vậy đòi tiền thẳng thừng luôn hả?
Shinobu ngó lại bộ đồ te tua của mình rồi quay sang chớp mắt nhìn mấy người dân làng.
「…Được, ta sẽ trả thêm vào thù lao cho cô」Itsuki-san thở dài gật đầu.
Nghe tới được thêm tiền, mặt Shinobu sáng rỡ lên thấy rõ.
Đúng là mạo hiểm giả có khác, hễ nghe tới tiền là sáng mắt ra.
Mà suy cho cùng, tiêu diệt quái vật vượt mức chỉ tiêu ban đầu thì đòi thêm tiền thưởng cũng là lẽ đương nhiên thôi.
「Này cô gấu đằng kia ơi, cô không bị thương chứ?」Itsuki-san quay sang hỏi thăm tôi.
「Tôi không sao」Tôi nhún vai đáp.
「Con gấu đằng kia mạnh thiệt đó. Không ngờ nó có thể tiêu diệt Kamaitachi bạc luôn」Người đàn ông 1 gật gù khen ngợi.
「Mấy ông chưa thấy hết đâu, Gấu Yuru còn có tuyệt chiêu đánh hơi vị trí lũ quái vật đỉnh lắm. Nhờ vậy tụi tôi mới tóm gọn được mấy con Kamaitachi đang lén lút trốn chui trốn lủi đó」Shinobu khoái chí khoe khoang thêm.
Không hiểu sao Shinobu lại khoe giùm năng lực của Gấu Yuru nữa.
Gấu Yuru của tôi là giỏi nhất, cái đó là sự thật không cần tranh cãi!
「À mà lúc đánh nhau với con Kamaitachi bạc, tôi có lỡ tay chặt rụi vài cái cây trong rừng…」Tôi gãi đầu thú nhận.
Nói chứ tôi lỡ tay chặt trụi cả một khoảng rừng luôn rồi, phải nói trước kẻo bị bắt đền tiền thì toang.
「Không sao đâu. Dân làng tụi tôi sẽ hốt đống gỗ đó về xài từ từ cũng được」Itsuki-san xua tay trấn an.
Ồ, nghe vậy làm tôi cũng đỡ áy náy, không bị lãng phí là tốt rồi.
「Chắc hai cô chiến đấu mệt mỏi cả ngày rồi đúng không? Tôi đã dọn dẹp sẵn căn phòng sạch sẽ cho hai cô vào nghỉ ngơi rồi đó」Itsuki-san cười tươi nói.
「Thật sao?! Cảm ơn mọi người nhiều nha!」Shinobu vui vẻ nhận lời ngay tắp lự.
「Mọi ngươi nghỉ ngơi đi, tôi về trước đây」Tôi xoay người định chuồn về quán trọ.
「Gì? Yuna không muốn ở lại nghỉ ngơi hả?」Shinobu níu tôi lại.
「Tôi có mệt mỏi đâu mà nghỉ」Tôi đáp.
Thay vì nằm ườn ở đây, tôi thà về quán trọ nằm ườn ra sàn lát thảm tatami thơm phức, rồi tha hồ lăn qua lăn lại ôm Gấu Yuru rồi cùng Gấu Kyuu ngâm suối nước nóng không sướng hơn sao?
「Đừng từ chối vội chứ, tụi ta chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn cho hai cô rồi」Itsuki-san lên tiếng níu kéo.
「Thịt bò ở đây ngon số một vùng này luôn đó!」Shinobu nói chêm vào, miệng chép chép ứa nước miếng.
Đừng nói là bò Wagyu danh tiếng lẫy lừng đó nha? Đây là Hòa Quốc mà, có lẽ nào…?
Quả tim nhỏ bé của tôi tự nhiên đập trật một nhịp.
Ở thành phố Crimonia cũng có thịt bò, ăn cũng xịn xò lắm.
Nhưng nghe đồn thịt bò ở cái vùng đất Hòa Quốc này đỉnh của chóp, làm tôi cũng nuốt nước miếng ừng ực muốn nếm thử một lần cho biết.
Hay là… ở lại ăn một bữa rồi về nhỉ? Nhưng mà, nãy giờ nhìn mấy con bò tung tăng ngoài đồng làm tôi hơi cắn rứt lương tâm… mà thôi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu!
Thời gian qua tôi đã ăn qua bao nhiêu thịt sói, thịt gà nuôi ở trại trẻ mồ côi, thậm chí còn tận mắt chứng kiến cảnh người ta xẻ thịt tụi nó nữa là. Nếu là tôi của ngày xưa thì chắc chắn sẽ xua tay từ chối ngay lập tức, nhưng giờ đã xuyên không qua cái thế giới này rồi, cái gan của tôi cũng bự lên trông thấy. Nói vậy thôi chứ kêu tôi tự tay cầm dao lóc thịt quái vật thì xin khiếu, chịu không nổi đâu!
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, tôi quyết định thưởng cho bản thân một chầu thịt bò cao cấp!
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Mọi người dẫn tụi tôi vào một căn nhà gỗ khá rộng rãi.
Shinobu hăng hái tung tăng đi trước, tôi lững thững bước theo sau, còn Gấu Yuru thì ngoan ngoãn nối gót đi cuối cùng.
Vừa tới cửa chuẩn bị bước vô, Itsuki-san môi giật giật như muốn nói điều gì đó.
「À thì, con gấu đó…」Itsuki-san ấp a ấp úng.
「Kuu-n?」
Gấu? Ông nói con nào vậy? Tôi ngơ ngác quay sang nhìn Gấu Yuru.
Gấu Yuru cũng nghiêng đầu nhìn tôi như muốn nói「Gì vậy chị?」.
「Nếu được thì… cô có thể cho con gấu này chờ ở ngoài cửa được không?」Itsuki-san cười gượng.
「Sao lại không cho em nó vào trong vậy?」Tôi cau mày hỏi.
「Tại nó lớn quá… ta sợ nó vô không vừa」Itsuki-san đổ mồ hôi hột giải thích.
Giờ sao ta? Tôi nên dặn Gấu Yuru đứng ngoan ở ngoài đợi, hay thu bé về lại Tay Gấu cùng với Gấu Kyuu đây? Hay là từ chối không ăn nữa rồi về luôn?
Thấy tôi đứng tần ngần lưỡng lự, Shinobu liền nhanh miệng nhảy vô nói giúp một tay.
「Con gấu này vừa mới tiêu diệt một con Kamaitachi bạc đó! Không có Gấu Yuru dẫn đường thì tụi tôi có mọc thêm cánh cũng chẳng hốt trọn cái ổ quái vật đó được. Vậy mà giờ bác nỡ lòng nào bắt bé Gấu Yuru đứng phơi nắng ngoài này sao hả?」Shinobu khoanh tay trách móc.
Đúng là trong mắt người đời, gấu cũng chỉ là loài dã thú không hơn không kém.
Nghe Shinobu phân tích có lý, Itsuki-san nhìn Gấu Yuru, trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi mới mời Gấu Yuru bước vô nhà.
「Tốt quá rồi Gấu Yuru! Tụi mình cùng nhau ăn một bữa nha!」Shinobu vui vẻ xoa đầu Gấu Yuru.
「Ku~u~n」
Gấu Yuru cũng vui vẻ kêu lên.
Xem ra Gấu Yuru nhà tôi cũng dần quen với Shinobu rồi đó.
Ủa khoan? Đừng nói đây là mấy cái tuyệt kỹ chiêu dụ của ninja đó nha? Tôi nghe đồn nữ ninja Kunoichi hay dùng đủ loại ma thuật tâm lý để moi móc thông tin từ nạn nhân lắm!
Không lẽ cô ta đang định giở trò để moi thông tin gì từ Gấu Yuru sao?! … Ơ kìa, tự nhiên tôi bị ngu vậy trời? Cô ta có hiểu được ngôn ngữ của loài gấu đâu mà đòi moi với móc! Chắc tại cô ta mê mẩn sự đáng yêu của bé nhà tôi thôi. Mà Gấu Yuru cũng thuộc dạng dễ dãi, cứ được vuốt ve là khoái chí ra mặt rồi.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Thế là cả ba tụi tôi thong thả bước vô trong phòng.
「Mấy cô ngồi nghỉ ở đó đi, ta đi bưng đồ ăn lên ngay」Itsuki-san nói rồi vội vã ra ngoài.
「Mong chờ bữa trưa sắp tới ghê」Tôi vui vẻ nói.
「Ku~u~n」
Gấu Yuru cũng gật gù kêu lên một tiếng đầy hào hứng.
「Shinobu, sao cô lại nhận cái nhiệm vụ này vậy?」Tôi tò mò quay sang hỏi.
Trong phòng giờ chỉ còn hai tụi tôi với Gấu Yuru nên tôi mới thoải mái thắc mắc.
「Ý Yuna là gì?」Shinobungơ ngơ hỏi lại.
「Tôi hỏi, sao cô lại nhận việc này?」Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
「Tại mình sợ Yuna đi một mình thì ông bác kia sẽ từ chối không giao việc thôi à」Shinobutrả lời.
「Dù tôi có nhận cái kèo này hay không thì cũng đâu có ảnh hưởng gì tới kinh tế nhà cô đâu?」Tôi híp mắt hỏi dồn.
Công việc là vậy đó.
Tôi chỉ hiểu đơn giản tới mức đó thôi.
Mặc dù ngày xưa ở thế giới cũ tôi là một con neet chính hiệu không chịu đi làm, nhưng giờ sang đây tôi cũng đang phải lăn lộn kiếm sống đàng hoàng chứ bộ!
「Thì… Là vì…」Shinobu ngập ngừng.
「Vì cái gì?」Tôi nhíu mày dồn ép.
「Thì tại… thấy một cô gấu cưng muốn xỉu đang gặp khó khăn, hỏi thử có con gái nhà nào mà chịu ngồi yên không cơ chứ!」Shinobu đỏ mặt lí nhí đáp.
「Mấy cái văn xàm xí này chỉ có đám đàn ông dẻo mồm dẻo miệng mới xài thôi, cô biết không hả?」Tôi bĩu môi phán một câu xanh rờn.
Mặc dù từ nhỏ tới lớn tôi còn chưa từng được cái gã đàn ông nào mò tới tán tỉnh câu nào.
「Đâu có đâu! Con gái cũng muốn bắt chuyện với những cô gái đáng yêu mà!」Shinobu vội vã thanh minh.
Tôi híp mắt lại, nhìn Shinobu với ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.
「Thôi mà, đừng có nhìn mình bằng cái mặt đáng sợ đó nữa! Ồ kìa, thịt bò thơm phức tới rồi, mau ăn thôi mọi người ơi!」Shinobu vội vãi chỉ tay ra cửa để bẻ lái câu chuyện.
Ngay lúc đó, bác Itsuki bước vào phòng, trên tay bê theo một bếp than hồng rực cùng khay thịt bò tươi rói.
「Xin lỗi vì đã để hai cô phải đợi lâu nha」Itsuki-san tươi cười nói.
Ông chú vừa bật bếp lò vừa nhóm than hồng. Tôi còn định vặn hỏi Shinobu thêm vài câu nữa, nhưng thấy đồ ăn dọn ra rồi nên đành ngậm ngùi gác lại sau.
Khi than đã đỏ rực, mấy miếng thịt bò mỏng dính tươi rói được đặt cẩn thận lên vỉ nướng.
Xèo xèo xèo~
Tiếng thịt mỡ xèo xèo trên vỉ nướng nghe sướng rần cả lỗ tai, mùi thơm bốc lên nức mũi.
Ngon xỉu up xỉu down luôn trời!
Đã vậy còn kèm theo chén nước chấm đậm đà, nhìn qua là biết nước tương thượng hạng rồi, gắp miếng thịt nướng chấm ngập vô thì đúng là ngon nhức nách! Kiểu này chắc tôi phải hỏi mua một đống về làm quà mới được.
Phải tranh thủ mua thiệt nhiều cất vào Hộp Gấu mới được. Để sau này bất cứ lúc nào thèm thịt bò Wagyu là lôi ra nướng ăn cho bể bụng mới đã!
「Ku~u~n」
Gấu Yuru đứng bên cạnh dán chặt mắt vô vỉ nướng, nước dãi thèm thuồng muốn chảy thành dòng.
Tôi liền gắp một miếng thịt nướng nóng hổi đút thẳng vô miệng Gấu Yuru.
Hiện tại em nó đang ở dạng gấu bự nên cái miệng cũng rộng rinh, nhưng Gấu Yuru vẫn nhai nhai nhai một cách cực kỳ ngấu nghiến và ngon lành.
「Gấu Yuru có muốn ăn thịt chị nướng hông?」Shinobu hớn hở gắp một miếng thịt béo ngậy đút cho Gấu Yuru.
「Cho tôi xin một tảng thịt bự chảng luôn nha!」Shinobu quay sang gọi thêm.
Thấy Shinobu gọi món hăng hái quá, Itsuki-san lẹ tay cắt thêm một đống thịt bò bự chảng nướng cho Gấu Yuru.
Trời ơi, nhìn đống thịt này chắc mắc lắm đây, tôi bắt đầu thấy ngại nên đành ngưng tay không gắp nữa. Thấy tôi ngừng lại, Shinobu cũng ngoan ngoãn buông đũa theo.
「Mấy cô cứ tự nhiên ăn uống thoải mái đi, không phải lo đâu! Làng ta sắp tới bán đống xác Kamaitachi là dư sức trả tiền chầu này rồi」Itsuki-san cười ha hả xua tay.
Vậy thì tôi không khách sáo nữa nha~
Ăn uống phủ phê xong xuôi, tôi không quên lấy ra một phần thịt bò thật lớn cất riêng cho Gấu Kyuu để tí nữa cho bé nó ăn no nê bù lại.
Tôi có thể hình dung ra cái mặt buồn thiu, thất vọng tràn trề của Gấu Kyuu lúc tôi gọi em nó ra ngoài rồi.
Cho nên cách tốt nhất bây giờ là dùng thật nhiều thịt bò cao cấp để dỗ dành cái bụng bự của Gấu Kyuu thôi!
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ


