Dịch và edit bởi JunnySnow
ʕ•ᴥ•ʔ
Tôi vừa chạy vừa
phóng mấy mũi tên băng về phía con Kamaitachi lông bạc, nhưng nó lách mình né sạch.
Nhanh như chớp, nó lủi ngay vào mấy bụi cây rậm rạp.
Tôi lập tức kích
hoạt Cảm quan Gấu quét xung quanh. Tiếng xào xạc vang lên từ bụi cây bên phải,
theo sau là một lưỡi đao gió sắc lẹm xé toạc không khí lao tới. Tôi vội vàng tạo
ra một bức tường đất để cố thủ.
Nhưng bức tường
đất dày cộm bị chẻ làm đôi ngọt xớt!
Tôi nhanh chóng
giơ Tay Gấu trắng ra đỡ đòn. Tường đất bình thường đã có thể chặn đứng đòn tấn
công của lũ Kamaitachi thường, nhưng với lũ lông bạc này thì không khác gì giấy
lộn. Đúng như Shinobu nói, lưỡi đao gió của con này thật sự có thể chém sắt như
chém bùn. Nhìn sang hướng của Shinobu, cô ta cũng đang chật vật đỡ đòn, tiếng cây
đổ ầm ầm vang lên từ đằng xa.
Tôi hơi lo cho
Gấu Yuru và Gấu Kyuu. Nhưng thấy hai bé đang chiến đấu cực kỳ ăn ý với nhau, với
lại tôi cũng đã dặn kỹ là không được đối mặt trực diện với Kamaitachi bạc rồi
nên chắc không sao đâu.
Tiếng cỏ cây
xào xạc lại vang lên, tôi không do dự mà tung ngay một lưỡi đao gió của chính
mình. Lưỡi đao cắt xuyên thảm cỏ lao thẳng tới con Kamaitachi lông bạc, nhưng
nó lại vặn mình né được trong tích tắc.
Chậc, chiến đấu
trong rừng thế này đúng là bất lợi quá. Tôi cứ tưởng mình skill Cảm quan Gấu là
đủ để gánh team rồi, ai dè lại đụng trúng ngay con hàng màu bạc SSR thế này. Ai
mà biết tụi Kamaitachi còn có dòng cao cấp chứ. Tốc độ, sức mạnh và độ nhạy bén
của nó đều vượt xa bọn thường vài bậc. Giờ tôi mới hiểu vì sao Shinobu lại nói chúng
cực kì khó bắt, nội việc đánh trúng nó thôi đã khó hơn cả lên trời rồi.
Đối phó với đối
thủ vừa nhỏ con vừa lanh lẹ như vầy đúng là đau đầu quá. Mà môi trường nơi này
cũng không có lợi cho tôi miếng nào. Cỏ cao che mất tầm nhìn, cây cối thì đầy rẫy,
muốn chặt bớt để có chỗ vung tay vung chân thì lại vô tình tạo thêm chỗ ẩn nấp
cho chúng. Con Kamaitachi này đã bắt đầu biết tận dụng mấy thân cây đổ để làm bàn
đạp rồi nè.
Nếu tầm nhìn thoáng
đãng hơn, tôi đã bung lụa từ lâu rồi. Nhưng đời đâu như là mơ, không lẽ tôi lại
bắt lũ quái vật đi dọn dẹp chiến trường cho mình?
Con Kamaitachi
bạc lượn vòng vèo, liên tiếp phóng đao gió về phía tôi. Tôi dùng Gấu phi trảo
chặn đứng từng đòn một. Hai luồng sức mạnh va chạm nổ tung, quét sạch cả một thảm
cỏ.
Chậc, bực mình
quá!
Tầm nhìn bị cản
trở, Cảm quan Gấu nhấp nháy liên tục báo vị trí địch. Tôi dứt khoát vung tay, một
lưỡi đao gió cực mạnh phóng ra, chém đổ cả một cái cây cổ thụ. Cứ đà này, cả khu
rừng sẽ biến thành đồi trọc mất. Dùng lửa thì không được rồi, cháy rừng lan
nhanh nguy hiểm lắm. Tôi hít một hơi thật sâu, não hoạt động hết công suất.
… À, thử cái
này đi.
Nếu đối thủ là
loại quái thú nhỏ nhắn, thì mình cũng có thể tạo ra quân đội tương ứng.
Tôi vung tay,
mười mấy con golem gấu nhỏ bằng chó con từ dưới đất chui lên. Truyền ma lực vào
chúng, tôi khóa chặt mục tiêu là con Kamaitachi lông bạc trước mặt.
「Gấu chibi, lên!」Tôi ra lệnh, mắt đầy quyết tâm.
Vừa vẫy tay, tiểu
đội golem gấu lao vút đi. Ma pháp mới:「Tiểu
đội Gấu chibi」ra lò. Vì kích thước nhỏ, chúng chẳng có sức phòng thủ hay lượng
ma lực khủng, nhưng bù lại là khả năng chế tạo hàng loạt với số lượng lớn.
Tiểu đội Gấu
chibi lao như tên bắn về phía con Kamaitachi bạc. Thấy quân số áp đảo, nó định
quay đầu chạy trốn nhưng tiểu đội gấu bám đuôi sát nút như chó săn đánh hơi thấy
con mồi. Con quái vật liên tiếp phóng đao gió ra sau, nhưng mấy bé gấu của tôi
nhanh nhẹn né hết sạch.
Đối thủ càng nhỏ
càng đông thì xác suất trúng đòn càng thấp. Dù một con có bị trúng đòn mà ngã
xuống, con tiếp theo vẫn tiếp tục áp sát. Con Kamaitachi bạc lách qua đám cỏ,
nhưng đã bị tiểu đội gấu chibi vây chặt trong một vòng tròn. Nó định leo cây trốn
thoát, một bé golem gấu đã kịp nhảy lên ôm chặt lấy nó.
Bắt được rồi
nha!
Trọng lượng của
golem gấu khiến con Kamaitachi bạc chậm lại hẳn. Một bé khác nối đuôi nhảy lên ôm
lấy, kéo cả ba rơi bịch xuống đất. Chỉ chờ có vậy, những bé gấu còn lại nhảy vào
đè chặt con quái vật xuống.
Một lúc sau, con Kamaitachi bạc không còn cựa quậy nổi nữa. Những bé gấu đã xuất
sắc hoàn thành nhiệm vụ. Tôi thong thả đi tới tiễn con quái vật đang nằm quằn
quại dưới đất về với tổ tiên.
「
Fu ~u
」 Tôi thở phào nhẹ nhóm.
Khó nhằm hơn
tôi tưởng. Không biết Gấu Yuru và Gấu Kyuu sao rồi? Còn Shinobu nữa?
Nhìn quanh một
vòng, tôi nghe thấy tiếng động ầm ĩ ở đằng xa. Bật Cảm quan Gấu, tôi quét về phía
đó. Hai bé gấu của tôi đang ở khá xa. Tuy lo cho Shinobu, nhưng ưu tiên của tôi
vẫn là hai đứa nhỏ nhà mình.
ʕ•ᴥ•ʔ
Tôi vội vàng chạy
tới nơi, nhưng rồi sững người trước cảnh tượng trước mắt. Từng mảng cỏ bị cắt
trụi, cây cối ngã đổ tứ phía như vừa có bão quét qua.
Chuyện gì đã xảy
ra ở đây vậy? Không lẽ lại là một con Kamaitachi bạc khác?
Khi tôi chạy tới
nơi, Gấu Yuru và Gấu Kyuu đang chiến đấu kịch liệt với một con Kamaitachi bạc
khác. Sao hai đứa lại tự ý đánh nhau với nó thế này?
Con Kamaitachi
bạc phóng lưỡi đao gió vù vù về phía Gấu Yuru. Bé nhà tôi né nhanh như cắt. Con
quái vật thấy vậy bắt đầu gia tăng cường độ. Gấu Yuru vung tay đập nát toàn bộ đao
gió phóng về phía mình.
Tuyệt quá! Nhìn
kỹ thì thấy viên đá đính trên nơ của Gấu Yuru đang phát sáng rực rỡ. Không lẽ
là do Bearmonite?
Gấu Yuru đã ép
con Kamaitachi bạc vào đường cùng. Nó cố gắng chạy trốn nhưng đây chính là những
gì Gấu Kyuu đang chờ. Viên đá trên nơ Gấu Kyuu cũng sáng lên.
Biết ngay mà,
là Bearmonite cường hóa!
Móng vuốt của Gấu
Kyuu táng thẳng vào mặt con Kamaitachi bạc. Đòn đánh trúng đích khiến nó lăn lộn
trên đất. Tuy nó vẫn còn định vùng lên chạy tiếp, nhưng Gấu Yuru đã giẫm mạnh lên
người nó, chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến.
ʕ•ᴥ•ʔ
Sau trận chiến,
tôi đi tới chỗ hai bé gấu, mặt nghiêm nghị.
「Gấu Yuru, Gấu Kyuu, chị đã nói giao
Kamaitachi bạc cho chị rồi mà! Sao hai đứa không nghe lời hả?」Tôi
chống nạnh, chân mày nhíu lại.
「「Kuu~n」」
Bị la, hai bé gấu
cụp tai, khẽ kêu lên một tiếng rồi ủ rũ cúi đầu. Một khi đang chửi thì phải chửi
cho tới. Nếu hai đứa gặp chuyện gì nguy hiểm, tôi chắc chắn sẽ hối hận cả đời.
「Sao hai đứa dám tự ý đánh nó hả? Muốn chơi liều đúng không? Chị đã dặn mấy đứa
sao hả? Để Kamaitachi bạc cho chị! Chị chỉ dặn hai đứa đánh mấy con thường thôi
mà!」Tôi nghiêm mặt quát.
「「Kuu~n」」
Gấu Yuru và Gấu
Kyuu không thể phản bác, chỉ biết kêu lí nhí.
「Tại… Tại vì có một con Kamaitachi bạc nữa
định úp sọt Yuna đó」Shinobu xuất hiện từ bụi rậm.
Tôi quay sang
nơi phát ra tiếng, hóa ra là Shinobu.
「Gấu Yuru và bạn của nó làm vậy để dẫn nó ra
khỏi chỗ của Yuna đó」Shinobu cười cười nói.
「Là vậy sao?」
Tôi quay sang nhìn
Gấu Yuru và Gấu Kyuu.
「「Ku~u~n」」
Hai bé ngoan
ngoãn gật đầu liên tục.
Hai bé không
nghe lời là để bảo vệ tôi sao? Tôi vô cùng cảm động khi biết chuyện.
Đã biết được lý
do, cơn giận trong tôi cũng tan biến.
「
Ha~a
」
Tôi thở dài rồi
dịu dàng xoa đầu Gấu Yuru và Gấu Kyuu.
「Cảm ơn hai đứa. Nhưng hai đứa đừng có làm gì
nguy hiểm nha」Tôi cười dịu dàng nói.
「「Ku~u~n!」」
Gấu Yuru và Gấu
Kyuu vui vẻ kêu lên.
Hình như hai bé
di chuyển nhanh hơn bình thường, thật sự là do sức mạnh của Bearmonite sao? Tôi
nhìn kỹ lại hai cái nơ, không thấy phát sáng gì nữa. Tuy không hiểu lắm, nhưng
thấy nó có tác dụng là mừng rồi.
ʕ•ᴥ•ʔ
「Bên Shinobu sao rồi?」Tôi
quan tâm hỏi.
「Xong rồi, thắng lợi toàn tập!」Shinobu cười lớn nói.
Nhìn kỹ lại thì
quần áo của cô ta rách tả tơi.
「Quần áo rách hết rồi… Cô có bị thương không?」Tôi hơi ái ngại nhìn những chỗ rách trên đồ
của Shinobu.
「À không sao đâu, tui né được hết trong gang tấc」Shinobu vừa nói vừa làn da không một vết xước qua mấy chỗ
rách áo.
Chắc người ta
nói bị giấy cắt trúng là đây ha.
「Quần áo của tui tan nát rồi, chắc phải đòi
thêm tiền thưởng mới được. Chuyện này chắc là
được ha, tại tui đãđích thân tiêu diệt một con
Kamaitachi bạc mà」Shinobu cười đắc ý.
Con Kamaitachi
bạc này chắc đáng tiền lắm đây. Không biết Shinobu có lén nhìn tôi đánh nhau không
ta? Tôi thử hỏi sao cô ta biết được hành động của Gấu Yuru và Gấu Kyuu.
「Tình cờ thấy thôi à」Shinobu trả lời, mắt khẽ liếc sang chỗ khác.
Vẫn tính lừa
tôi ha.
Rốt cuộc cô là
ai, Shinobu?
ʕ•ᴥ•ʔ
「Có nhiêu Kamaitachi đều ở đây hết rồi hả?」Shinobu hỏi.
「Gấu Yuru, Gấu Kyuu?」Tôi
giả vờ hỏi hai bé gấu trong khi quét hình khắp khu rừng.
Không còn con
nào nữa. Có vẻ hai bé đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ
Kamaitachi thường.
「Chắc hết rồi, không còn con nào nữa」Tôi
gật đầu đáp.
「Vậy là tốt rồi. Tụi Kamaitachi này khó đối
phó lắm. Cảm ơn Yuna, Gấu Yuru và bé gấu trắng nhiều nha」Shinobu mỉm cười chân thành.
「Kuu~n」
Gấu Kyuu kêu
lên rồi chạy tới dụi đầu vào người Shinobu.
「Ủa bé làm gì vậy?」Shinobu ngạc nhiên hỏi.
「Gấu Kyuu đang giận vì cô không gọi tên bé nó
đó」Tôi giải
thích.
「Chị xin lỗi nhiều nha, ờm… Gấu Kyuu?」Shinobu bối rối dỗ dành.
「Ku~u~n」
Gấu Kyuu vui vẻ
trở lại khi được gọi tên.
「Gấu Kyuu, nghe tên cũng dễ thương ghê」Shinobu nói.
「Ku~u~n」
Gấu Kyuu nghe
được khen còn vui vẻ hơn nữa.
Tuy lúc đặt tên
hai đứa tôi cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng thấy hai bé thích là tôi mừng rồi.
Sau khi nhặt hết mấy con Kamaitachi mà Gấu Yuru và Gấu Kyuu đã tiêu diệt, cả nhóm
rời khỏi khu rừng. Nhìn khu rừng tàn tạ sau lưng… để nguyên hiện trường như vầy
không biết có sao không nữa?
ʕ•ᴥ•ʔ
Chào mọi người, mị về rồi nè ^^. Mọi người hãy tiếp tục đón chờ cuộc phiêu lưu sắp tới của Yuna nha ʕ≧ᴥ≦ʔ


