Dịch và edit bởi JunnySnow
ʕ •ᴥ•ʔ
Con Kamaitachi đứng cách tôi một khoảng khá xa.
Không chút do dự, tôi lập tức lao thẳng về phía trước. Bên khóe mắt, những con bò ngã lăn cù mèo mỗi khi có thứ gì đó phóng vút qua.
Tôi nhìn thấy rồi. Lũ quái vật di chuyển với tốc độ kinh hoàng, nhanh đến mức để lại những tàn ảnh mờ ảo trong không trung.
Chúng chính là Kamaitachi sao? Tốc độ của đám này quá nhanh làm tôi nhìn không rõ lắm, nhưng có thể nhận ra vóc dáng của chúng khá nhỏ nhắn, giống như một con chồn vậy. Số lượng chừng ba, bốn, năm con, hoặc thậm chí là nhiều hơn.
Tôi vừa chạy vừa liên tục bắn ra những mũi tên băng. Dù sở hữu kỹ năng tự động ngắm bắn, nhưng lũ Kamaitachi vẫn khéo léo né được toàn bộ. Tốc độ của chúng thực sự quá kinh khủng.
Ngay sau đó, lũ quái vật đồng loạt vung vẩy cánh tay như lưỡi hái chém ra hàng loạt lưỡi đao gió xé toạc không khí, cắt phăng mọi ngọn cỏ trên cánh đồng và lao thẳng về phía tôi. Trước đòn tấn công diện rộng đó, tôi lập tức tạo ra một bức tường đất kiên cố để chặn đứng tất cả.
Đùng!
Những lưỡi đao gió va đập dữ dội vào bức tường đất làm nó vỡ tan tành rồi biến mất không chút dấu vết. Tôi nhanh chóng lách người ra khỏi bức tường đất để phản công, nhưng lũ Kamaitachi đã kịp thời chia làm hai nhóm, nhắm thẳng vào hai bên mạn sườn của tôi.
「Để mình giúp một tay!」Shinobu la lên, tay lập tức rút vũ khí.
Lúc đang đứng ngây người, tiếng hét của Shinobu vang từ đằng sau. Cô ấy lao thẳng tới nhóm kamaitachi bên phải. Đã vậy, nhóm bên trái cứ để tôi xử lý.
Lũ quái vật liên tục phóng ra những lưỡi đao gió tới tấp về phía tôi. Thật là phiền phức!
Tôi lập tức tập trung tinh thần, tưởng tượng ra hình ảnh vuốt gấu trong đầu rồi tung đòn Gấu phi trảo. Ba móng vuốt sắc lẹm xé toạc không gian, cắt xuyên qua những lưỡi đao gió và găm thẳng vào cơ thể một con Kamaitachi.
First blood.
Khi tôi đang tính đưa con thứ hai về chầu ông bà, thì lũ quái vật này dường như đã kinh hãi trước cái chết thảm của đồng bọn. Tụi nó lập tức quay xe, co giò bỏ chạy thục mạng thẳng vào sâu trong rừng. Tôi định đuổi theo tới cùng để nhỏ cỏ tận gốc, nhưng sau đó lại dừng bước. Tiến quá sâu vào khu rừng rậm rạp này thật sự quá nguy hiểm.
ʕ •ᴥ•ʔ
Chậc, lũ quái vật này thực sự phiền phức hơn tôi tưởng nhiều. Nhưng nếu chúng đã chủ động tấn công, tôi quyết tâm đánh trả đến cùng. Hiện tại tôi không biết có bao nhiêu con Kamaitachi ở ngoài kia. Chúng vừa sở hữu tốc độ bàn thờ, lại vừa khôn lỏi, biết chủ động chạy trốn khi gặp nguy hiểm
Những kẻ biết chạy trốn luôn là đối tượng khó đối phó nhất. Đừng tưởng chúng đã chịu bỏ đi, chỉ cần sơ hở vài ngày là chúng lại mò về phá phách cho coi. Chiến đấu với cái đám quỷ nhỏ này thật là mệt quá đi.
「Tụi nó chạy rồi」Shinobu khẽ thở dốc.
Tôi quay sang thì thấy ba thanh vũ khí dạng kunai đã cắm sâu vào xác một con Kamaitachi đang nằm sải lai dưới đất rồi. Xem ra Shinobu cũng đã tự tay hạ gục được một con. Cô ấy từ tốn rút từng thanh kunai ra, dùng một mảnh vải sạch lau chùi mớ si rô rồi cẩn thận cất vào trong ngực áo.
Y như ninja luôn. Mà nói thêm, vòng một của cô ấy không hề boing boing đâu, đây là điều duy nhất ở cô ấy khiến tôi an tâm.
「Yuna nhanh ghê, thậm chí ma pháp cũng mạnh nữa」Shinobu trầm trồ dòm ngó vết tích chiến đấu xung quanh.
Ba rãnh sâu hoắm vẫn còn hằn rõ trên mặt đất do ma pháp Gấu để lại. Bản thân tôi cũng thấy ma pháp Gấu vốn thiên về tấn công hơn là phòng thủ. Nó không chỉ là công cụ để chặn đứng đòn đánh của đối thủ, mà đồng thời còn có khả năng phản sát kẻ địch. Quả thực là một mũi tên trúng hai đích. Nếu tôi muốn, tôi hoàn toàn có thể dùng cách này để quét sạch toàn bộ lũ Kamaitachi đang hoành hành ở đây.
Khi trận chiến tạm kết thúc, Itsuki mới hớt hải chạy tới.
「Hai cô đã xử lý được chúng rồi hả?」Itsuki-san vừa nói vừa thở dốc.
「Con với Yuna mỗi người một con, số còn lại đã nhanh chân bỏ trốn vào trong rừng rồi」Shinobu bình thản nói, đưa mắt nhìn xuống xác con Kamaitachi dưới đất.
「Cảm ơn trời đất, nếu không có hai cô ra tay kịp thời thì ta không dám tưởng tượng thiệt hại của làng sẽ kinh khủng tới mức nào nữa」Itsuki-san nói, mặt lộ rõ vẻ phức tạp, có đau xót, có nhẹ nhõm và biết ơn.
Khi quay sang nhìn con bò đang gục gã trên cánh đồng, Itsuki-san tò mò hỏi:
「Sao hai cô biết được lũ Kamaitachi đang lao tới?」
「Nhờ Gấu Yuru đó」Tôi vừa trả lời vừa đưa tay xoa đầu Gấu Yuru đã lững thững theo sau ông chú.
「Gấu Yuru biết á?」Shinobu giật mình, hai mắt trợn tròn.
「Bé nó sẽ báo cho tôi biết mỗi khi có quái vật xuất hiện ở gần đây」Tôi từ từ giải thích.
「Đã vậy, có lẽ bé gấu này còn nhạy bén phát hiện được cả sự hiện diện của con người nữa ha?」Shinobu cười tủm tỉm hỏi.
「Chắc vậy」Tôi nhún vai đáp
「Vậy Yuna cũng gọi bé nó ra để ở chung phòng tại lữ quán đúng không?」Shinobu sấn tới.
「Ai mà biết được」Tôi đáp cụt lủn.
Tôi không muốn Konoha biết nên đành nói dối.
「Nghe vậy thì mình thấy thoải mái hơn rồi」Shinobu tin tưởng gật đầu.
Nói chung, giờ tôi phải cất con Kamaitachi vào Hộp Gấu cái đã.
「Yuna không định lóc thịt nó hả?」Shinobu hỏi.
「Không phải bây giờ, tôi muốn nhanh chóng đuổi theo để hốt trọn ổ tụi nó trước đã」Tôi nói, mắt nhìn về phía khu rừng trước mặt
Cứ ngồi đợi chúng chủ động tấn công hay để tụi nó lởn vởn quanh khu vực này hoài thì ngôi làng sẽ gặp rắc rối lớn đó.
「Yuna có chắc là muốn đuổi theo chúng chứ?」Shinobu lo lắng hỏi.
「Tụi mình đang lãng phí quá nhiều thời gian vào việc ngồi chờ lũ Kamaitachi tới đúng không?」Tôi hỏi vặn lại.
Nếu biết chính xác thời gian và địa điểm tụi nó xuất hiện thì tôi còn kiên nhẫn chờ được. Đằng này lại bắt tôi phải tốn thời gian vô ích vào một việc may rủi thì không thể nào. Tôi vốn thích chơi hệ tấn công chứ không phải phòng thủ thụ động. Với lại tôi đâu có chơi liều hay hành động thiếu suy nghĩ. Tôi có Cảm quan Gấu nên tuyệt đối không có chuyện bị đánh lén vào điểm mù, tôi thừa sức xử lý được. Với lại, chúng chỉ vừa mới rút lui vào bìa rừng thôi, chắc chắn vẫn chưa kịp chạy quá xa đâu.
「Shinobu ở lại đây đi, phòng trường hợp Kamaitachi lén lút chạy đường vòng tấn công vào làng lúc tôi không có ở đây」Tôi quay sang phân công.
「Không được, mình phải đi với Yuna. Mình đã nhận nhiệm vụ đi chung hỗ trợ Yuna mà」Shinobu dứt khoát từ chối.
「Tôi có Gấu Yuru đi cùng rồi」Tôi kiên định với ý của mình.
Tôi đứa mắt nhìn sang Gấu Yuru. Nhắc tới mấy câu chuyện cổ tích Nhật Bản, trong đầu tôi lập tức liên tưởng đến hình ảnh Kintaro vách theo thanh masakari. Nếu vụ này là thật thì chẳng lẽ mị là Kintaro sao? Tôi hông muốn có hình tượng lập dị đó đâu.
Ủa gi vậy Gấu Yuru? Sao em lại nhìn chị như vậy?
Tôi xoa đầu em ấy thì thầm: 「Không có gì đâu」, lẳng lặng giấu kín mớ suy nghĩ vô tri đó trong đầu.
ʕ •ᴥ•ʔ
Cuối cùng, tôi đành phải để Shinobu đi cùng. Vậy là tôi, Gấu Yuru và Shinobu chính thức tiến vào sâu trong khu rừng trước mặt. Itsuki-san đúng đằng sau đưa ánh mắt lo lắng nhìn theo bóng dáng ba người chúng tôi nói:
「Trăm sự xin nhờ vào mấy đứa」
À, Hayatemaru không được triệu hồi nên không có đi cùng chúng tôi.
「Gấu Yuru, hễ thấy quái là báo chị liền nha」Tôi quay sang dặn dò.
「Ku~u~n」
Dù bản thân có Cảm quan Gấu, nhưng do Shinobu đang ở đây nên tôi vẫn giao việc này cho Gấu Yuru làm kế che mắt.
「Còn một chuyện nữa」Shinobu bước tới sát bên tôi nói.
「Vụ gì vậy?」Tôi hỏi.
「Yuna thật sự hiểu Gấu Yuru nói gì hả?」Shinobu hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
「Đương nhiên là hiểu rồi」Tôi hếch cằm tự hào.
「Tuyệt thật đó」Shinobu gật gù đầy ngưỡng mộ.
「Tụi này đã ở bên nhau lâu rồi mà」Tôi mỉm cười.
Dù thực tế tụi tôi mới ở chung với nhau có mấy tháng ngắn ngủi, nhưng mà trong thâm tâm tôi cứ ngỡ ba chị em đã quen nhau từ kiếp trước rồi vậy. Ngay lúc này, tôi hoàn toàn không thể nào tưởng tượng nổi cuộc sống của mình thiếu vắng đi hình bóng của Gấu Yuru và Gấu Kyuu nữa.
Bật Cảm quan Gấu quét nhanh một vòng xung quanh, hành tung của lũ Kamaitachi lập tức bị lộ hết. Có vẻ chúng vẫn chưa kịp di chuyển quá sâu vào trong rừng. Nếu lũ này dùng cái tốc độ bàn thờ hồi nãy để chạy trốn thì rõ ràng đã chạy thoát khỏi phạm vi định vị của Cảm quan Gấu từ lâu rồi. Không lẽ tụi nó tưởng chạy vào rừng là an toàn rồi sao?
Đoạn đường ở đây tương đối nhỏ hẹp, nhưng ba người chúng tôi vẫn kiên định đi về phía trước. Tôi hùng dũng đi đầu, Gấu Yuru đi bộ bám sát ngay sau lưng tôi, còn Shinobu chịu trách nhiệm đi cuối.
「Cứ để mình chịu trách nhiệm phòng thủ đằng sau cho, Yuna」Shinobu nói, hai tay nắm chặt kunai.
「Không cần đâu, Gấu Yuru đã lo chuyện đó rồi」Tôi lắc đầu từ chối.
「Ku~u~n」
Gấu Yuru kêu lên như muốn nói 「Chị cứ để đó em lo」.
「
U~u
, lạnh lùng quá vậy bà. Mình cũng muốn được Yuna tin tưởng mà」Shinobu bĩu môi.
Làm gì có chuyện tôi để một người lạ không rõ lai lịch bảo vệ chứ. Nguy hiểm hơn nữa, cô ta còn là một ninja có bối cảnh vô cùng khả nghi. Dù biết rõ ninja xưa nay luôn sẵn sàng làm mọi thứ để thể hiện lòng trung thành với chủ nhân của họ, nhưng tôi không nghĩ Shinobu chịu hy sinh thân mình để che chắn cho một người vừa mới gặp hôm qua như tôi chứ. Với lại, tôi còn chưa biết trình độ thực sự của Shinobu, nên không có chuyện tôi đặt niềm tin vào cô ta đâu.
Tôi chỉ đặt trọn niềm tin của mình vào Gấu Yuru và Gấu Kyuu bảo vệ phía sau lưng mình thôi.
ʕ •ᴥ•ʔ
Nhờ Cảm quan Gấu, tôi từ từ tiếp cận lũ Kamaitachi. Có hai mục tiêu đang lởn vởn ở rất gần đây.
Gấu Yuru cũng phối hợp khẽ kêu lên 「Ku~u~n」.
「Tụi nó ở gần đây đúng không?」Shinobu nghiêm túc hỏi.
「Đúng vậy」Tôi gật đầu xác nhận.
Chúng chỉ còn cách tụi tôi khoảng vài cây nữa thôi.
Tôi dùng Cảm quan gấu để tính toán khoảng cách giữa hai bên, rồi dứt khát vung tay bắn rah ai mũi tên băng nhắm thẳng về phía bụi rậm nơi lũ Kamitachi đang ẩn nấp. Ngay giấy tiếp theo, hai chấm đỏ hiển thị vị trí tụi nó lập tức bay màu. Có vẻ đòn tấn công vừa rồi đã trúng đích. Không thấy thì có là thánh cũng không né nổi đòn hiểm như vậy, chết ngắc tại trận là cái chắc.
Tôi nhanh chóng chạy tới thu thập chiến lợi phẩm.
「Bà vừa xử tụi nó hả?」Shinobu nhìn chằm chằm vài hai cái xác dưới đất.
「Mới dọn được có 2 con thôi. Hình như vẫn còn nhiều con nữa đang lẩn trốn phía trước. Tôi sẽ cẩn thận tiếp cận để không làm đánh động đến chúng. Cô đừng có gây ra tiếng động nào đó」Tôi lạnh giọng dặn dò.
Lỡ tụi nó giật mình dứt khoát co giò chạy loạn xạ trong rừng thì khó lùng bắt được lắm. Phương án tối ưu nhất là phải ra tay nhổ cỏ tận gốc trước khi chúng kịp chạy mất.
「Mấy vụ lén lút này tui rành lắm, bà cứ yên tâm」Shinobu vỗ ngực cam đoan
Bậc thầy lén lút là một gã chuyên đi bám đuôi hành tung của người khác nghe sao thấy nguy hiểm quá. Mà xét cho cùng thì cái nghề ninja chỉ xoay quanh việc dò la tin tức, thu thập tình báo nên nói toẹt ra thì ninja cũng toàn là mấy người chuyên đi rình mò bám đuôi người khác thôi.
Tôi cất lẹ hai cái xác Kamaitachi dính tên băng vào Hộp gấu rồi tiếp tục áp sát mục tiêu tiếp theo.
ʕ •ᴥ•ʔ
Cứ mỗi lần Gấu Yuru kêu lên, ngay giây tiếp theo, một con Kamaitachi lại nằm xuống.
Ba chị em cứ thế tàn sát rầm rộ trong rừng. Chỉ trong chớp mắt, tụi này đã thu được mười chiến lợi phẩm.
「Trời…Tui không có cơ hội ra tay luôn á」Shinobu lầm bầm.
Thực tình tôi cũng muốn được tận mắt chứng kiến thực lực của Shinobu lắm chứ, cơ mà tôi lại càng lo vụ này sẽ dọa lũ Kamaitachi giật mình vẫn tốc độ bàn thờ chạy mất thì khổ.
Trải qua mười lần ra tay thành công, đến lần tấn công thứ 11 lại xảy ra tai nạn. Mũi tên băng đã vô tình xẹt qua một cái lá tạo ra tiếng động, khiến con Kamaitachi đứng đó lập tức bỏ chạy thục mạng.
Đây là lần đầu con mồi chạy thoát!
Từ sau đám lá cây rậm rạp, một bóng hình chợt phóng vụt ra ngoài, sắc lông trên cơ thể lại hoàn toàn chệch tông với đám hồi nãy.
「Màu bạc?」Tôi nheo mắt, vào tư thế sẵn sàng chiến đầu.
Một con Kamaitachi sở hữu bộ lông màu bạc óng ánh vừa nhảy ra khỏi bụi cây sừng sững đứng chắn trước mặt.
「Một con Kamaitachi bạc? Phen này rắc rối rồi đây」Shinobu nhăn mặt nói.
「Ý cô là sao?」Tôi hỏi.
「Cứ nghĩ nó là một biến thể cực mạnh. Chúng nhạy bén hơn, tốc độ cũng nhanh hơn nên khó bắt được lắm. Với lại, ma pháp của nó có thể cắt xuyên nhưng bộ giáp sắt rẻ tiền nữa」Shinobu khẩn trương giải thích.
Nghe thấy ghê vậy. Nhưng Cảm quan gấu của tôi chỉ báo đối tượng trước mặt là Kamaitachi thôi, không hiện thêm thông tin gì sất. Chẳng lẽ đám lông bạc này là một chi biến dị cực mạnh của tộc Kamaitachi sao?
「Phía trước có tới hai con biến dị như vậy đó」Tôi lên tiếng cảnh báo.
Vừa dứt lời, từ sau mớ bụi rậm, lại thêm một con Kamaitachi bạc nữa lù lù bước ra.
「Tôi để một con cho cô được không?」Tôi quay sang nhìn Shinobu.
Tôi cho Shinobu cơ hội ra tay rồi đó. Cô ta từ chối hay chạy trốn cũng kệ, sao cũng được. Tại cô ta không đủ trình thôi.
「Tuy muốn từ chối lắm nhưng mình không thể đúng hông?」Shinobu hơi bĩu môi hỏi.
「Cô nói sẽ hỗ trợ tôi mà?」Tôi dùng phép khích tướng.
「… Biết rồi」Shinobu gật đầu.
Shinobu không từ chối, thay vào đó còn cười toe toét đồng ý. Chắc cô ta tự tin có thể hạ được nó.
「Đừng lo cho tôi, tôi có thể xử lý nó」Tôi chỉ vào con Kamaitachi bạc trước mặt.
「Cố lên nha」Shinobu vung tay cổ vũ.
「Gấu Yuru nói con còn lại ở gần cái cây kia」Tôi chỉ vị trí con còn lại cho Shinobu
Cảm quan Gấu cho tôi thấy Kamaitachi chạy hướng nào nên tôi có thể chỉ cho cô ta.
「Cảm ơn nha」Shinobu xoa đầu Gấu Yuru nói.
「Gấu Yuru có muốn về nghỉ không?」Tôi giơ Tay Gấu đen lên dịu dàng hỏi.
Gấu Yuru kêu lên rồi lắc đầu.
「Vậy em có thể xử lý tụi Kamaitachi còn lại không?」Tôi giao nhiệm vụ mới cho bé nhà mình.
Một con Kamaitachi nữa đang ở gần đây.
Để nó chạy tới phá đám khi tôi đang đánh nhau hăng máu với Kamaitachi bạc thì rắc rối to.
Gấu Yuru kêu lên vui vẻ khi nghe tôi nói vậy. Có vẻ em nó vui khi được tôi tin tưởng.
Nhưng để em nó solo làm tôi lo lắm, nên tôi gọi luôn Gấu Kyuu tới giúp.
Tại Shinobu nên tôi không muốn gọi Gấu Kyuu ra, nhưng giờ tôi buộc phải làm vậy để giảm bớt nguy hiểm cho Gấu Yuru.
Gấu Kyuu chui ra từ Tay Gấu trắng của tôi.
「Một con gấu trắng?」Shinobu trố mắt ngạc nhiên.
「Gấu Yuru, Gấu Kyuu, nhờ hai đứa xử lý tụi Kamaitachi gần đây. Nếu gặp con nào màu bạc thì để chị tới, đừng có ham đánh」Tôi nghiêm giọng dặn dò tụi nhỏ.
「「Ku~u~n」」
Gấu Kyuu và Gấu Yuru đồng loại nghiêm mặt như nói 「Để đó cho em」.
「Được rồi, lên thôi」Tôi nhún người xông thẳng về con Kamaitachi bạc.
「Yuna định bơ tui đó hả?…」Shinobu uất ức lẩm bẩm, rồi cũng lao vút về phía mục tiêu của mình
Tôi biết Shinobu muốn hỏi về Gấu Kyuu nãy giờ rồi. Nhưng giờ không còn thời gian để giải thích.
Ngay khi tôi tiến lên, mọi người đều tản ra đi tìm con mồi của mình.
ʕ •ᴥ•ʔ


