Về truyệnKuma Kuma Kuma Bear
Chương 452

Chương 452 · 460 chương

Chap 435: Gấu-san đi giải cứu ngôi làng

Dịch và edit bởi Junny

✿ ʕ •ᴥ•ʔ

Hai bé Gấu Yuru và Gấu Kyuu khều khều kêu tôi dậy từ sáng sớm. Tối qua không thấy hai đứa có động tĩnh gì, chắc chẳng có ai bén mảng tới khu này ha.

Vừa ngồi dậy, tôi liền xoa đầu khen ngợi hai bé để cảm ơn rồi tranh thủ ra suối nước nóng ngâm mình một chút trước khi dùng bữa.

Sau khi giải quyết xong phần ăn sáng ngon lành do Konoha mang tới, tôi vừa bước ra cửa lữ quán thì chạm mặt Konoha và Shinobu.

「Ngài định ra ngoài sao?」Konoha lên tiếng hỏi.

「 Ừ, mình tính đi tới chiều mới về. Nếu tới đó mà chưa thấy mình xuất hiện thì khỏi cần chuẩn bị cơm tối tới nha」Tôi đáp.

Dù gì tôi cũng đã chi trả tiền phòng cho ba ngày liền, tính ra tới tận ngày mai vẫn còn chỗ ở thoải mái.

「Tôi hiểu rồi」Konoha gật đầu.

「Mà nè, hai người đang nói chuyện gì vậy?」Tôi tò mò hỏi.

「À, tụi này đang nói về một cô nàng đáng yêu nào đó suốt ngày diện đồ gấu thôi mà」Shinobu cười tủm tỉm.

Nghe là biết hai bà đang công khai bàn tán về tui chứ gì.

「Mau đi thôi」

Tôi vẫy tay gọi Shinobu rồi sải bước ra khỏi lữ quán.

✿ ʕ •ᴥ•ʔ

「Shinobu, tụi mình định đến ngôi làng đó bằng cách nào vậy? Có định thuê xe ngựa hay phương tiện gì không?」Tôi quay sang hỏi.

「Cứ ra khỏi thành đi rồi Yuna sẽ biết liền!」Shinobu nháy mắt, gương mặt láu cá lộ rõ vẻ tinh nghịch như một đứa trẻ đang ủ mưu phá phách.

Trời, làm gì mà phải giấu giấu diếm diếm dữ vậy không biết.

「Mà nè, đồ gấu Yuna mặc nhìn cưng xỉu luôn á, nhưng đi đứng có vướng víu quá không? Yuna tính mặc nguyên bộ thùng thình này để đi săn Kamaitachi thiệt hả?」Shinobu

「Nếu cậu lo xa quá thì cứ để tôi ở lại lữ quán nghỉ khỏe cũng được mà」Tôi nhún vai đáp.

「Ai làm gì kì vậy! Đi với tui đi mà!」Shinobu bất thình lình lao tới ôm chầm lấy tôi làm tôi giật bắn mình, vội vàng đẩy bả ra xa.

「Cô mà còn lảm nhảm về bộ đồ này một câu nữa là tôi quay xe đi về liền đó nha」Tôi nghiêm giọng đe dọa.

「Rồi rồi, mình biết lỗi rồi, hứa hông hỏi nữa đâu…」Shinobu rụt cổ, tiu nghỉu đáp.

✿ ʕ •ᴥ•ʔ

Chẳng mấy chốc, hai đứa tụi này đã đặt chân ra vùng ngoại ô thành phố.

「Lúc nãy cảm ơn cậu nhiều nha」Tôi quay sang nói với Shinobu.

「Không có gì đâu mà」Shinobu cười xòa đáp.

Thật ra lúc bước qua cổng thành, một người lính gác thấy tôi hành xử dị quá nên sinh nghi, định hốt luôn vô đồn hỏi chuyện. May nhờ Shinobu nhanh mồm nhanh miệng giải vậy kịp thời nên hai đứa mới thuận lợi ra ngoài được.

Mà cũng lạ ghê, ở mấy vương quốc khác, dù tôi có ăn mặc hơi khác người chút nhưng đâu tới nỗi bị xem như tội phạm thế này. Chẳng lẽ cái bộ đồ Gấu ở xứ này lại trông khả nghi đến vậy sao?

「Ra tới ngoài thành rồi nè, giờ sao nữa?」Tôi nhìn chằm chằm người bạn đồng hành của mình.

「Chờ mình chút…」

Shinobu đứng nghiêm, hai tay bắt đầu kết ấn liên hồi. Luồng ma lực nhanh chóng tụ hội về lòng bàn tay cô nàng, rồi bùm một cái, sau làn khói nhạt hiện ra nguyên một con ngựa dũng mãnh ngay trước mắt.

「… Thú triệu hồi đó hả?」Tôi hơi ngớ người hỏi.

「Đúng vậy, nó tên là Hayatemaru, tri kỷ của mình đó!」Shinobu hếch cằm tự hào, vừa nói vừa âu yếm vuốt ve bờm ngựa.

Ngoại trừ Sanya-san ra, lâu lắm rồi tôi mới tận mắt chứng kiến có người thi triển phép triệu hồi đó. Nhìn con tuấn mã trước mắt, tôi lại không kìm được tò mò mà thở ra một câu ngớ ngẩn:

「Ơ, sao không phải là cóc khổng lồ, đại xà hay con sên tiên nhân?」

「Yuna nói cái quái gì vậy? Triệu hồi mấy thứ nhớp nháp đó chi, có cưỡi đi đâu được đâu?」Shinobu nghệch mặt ra nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ.

Ờ thì nghe cũng có lý, nhưng tại mấy tay ninja khét tiếng mà tôi biết toàn triệu hồi cóc, rắn với ốc sên không à. Nghĩ tới cảnh phải cưỡi lên lưng một con cóc hay ốc sên nhớp nháp là da gà da vịt của tôi đã nổi lên rần rần.

Bởi vậy, tôi thầm thấy may mắn vô cùng vì thú triệu hồi của mình là hai nhóc Gấu Yuru và Gấu Kyuu.

「Lên đường thôi chị em!」Shinobu chuẩn bị leo lên lưng ngựa, nhưng rồi bả lại ngập ngừng dòm từ bộ đồ gấu của tôi sang con ngựa yêu quý của mình. 「Hay là Yuna thay bộ đồ khác đi? Nhìn bộ đồ thùng tình đó của cậu, mình cá là hai đứa mình hông chen nổi trên lưng một con ngựa đâu」

「Khỏi, tôi không có nhu cầu thay đồ. Với lại, tôi cũng có thú cưỡi riêng」Tôi đưa tay ra, giả bộ niệm chú triệu hồi Gấu Yuru.

「Gấu kìa! Gấu thiệt kìa! Đây là thú triệu hồi của Yuna hả?」Hai mắt Shinobu sáng rực lên như đèn pha.

「Ừ, trợ thủ đắc lực của tôi đó」Tôi đáp.

Shinobu tiến lại gần, đảo mắt nhìn một lượt rồi phán một câu cảm lạnh:

「Nhìn nhóc này có vẻ thiên về đáng yêu với làm nũng hơn là chiến đấu nha」

<

Ku~u ~ n

>

Gấu Yuru nghe vậy liền xị mặt xuống, cố gồng mình tỏ vẻ ngầu lòi dữ dội lắm. Nhưng xui là nhóc càng làm thế chỉ khiến nhóc càng đáng yên gấp bội. Chắc tôi tưởng tượng thôi nhỉ?

「Bé này tên gì vậy?」Shinobu tò mò hỏi.

「Gấu Yuru」Tôi đáp

「Gấu Yuru? Tên cưng dữ thần luôn. Mình sờ nó một cái được không?」Shinobu miệng thì hỏi nhưng bàn tay táy máy đã sờ soạng khắp người Gấu Yuru rồi.

Ê ê, tui chưa có đồng ý mà!

「

U wa~a

, sao mà nó mền mại dữ vậy nè? Lông xù ôm đã tay quá xa luôn! Cho mình cưỡi ké với! Mị muốn cưỡi gấu!」Shinobu nhấp nha nhấp nhổm nói.

「Hayatemaru sẽ buồn lắm đó, cô nhẫn tâm thật sao?」Tôi chỉ tay về phía con ngựa.

Quả nhiên, chú ngựa Hayatemaru đang cụp tai, cuối đầu buồn bã.

「

U wa?

Chết thiệt, Hayatemaru ơi, cho chị xin lỗi mà! Em mới là con ngựa số một, tuyệt nhất quả đất của chị!」Shinobu hoảng hốt buông Gấu Yuru ra, cuống cuồng chạy lại ôm đầu chú ngựa cưng để dỗ dành.

Sao mà giống tôi dữ vậy ta. Thú triệu hồi chúa ghét chuyện chủ nhân đi lén phén với đứa khác trước mặt mình, thấy cái là làm mình làm mẩy liền.

「Tiếc quá, không được cưỡi gấu… Mà thôi, giờ tụi mình phải lên đường liền rồi」Shinobu nhanh nhẹn nhảy phóc lên lưng Hayatemaru.

Tôi cũng thong thả trèo lên lưng Gấu Yuru. Hai chiếc xe thú lập tức vào số, lao vút đi hướng thẳng về ngôi làng đang bị Kamatachi quậy banh chành.

✿ ʕ •ᴥ•ʔ

Trên con đường dẫn vào làng, Hayatemaru và Gấu Yuru phi nước đại song song với nhau.

「Nè, Kamaitachi là loại quái vật chuyên dùng phong ma pháp đúng không?」Tôi lớn giọng hỏi.

「Nó đó. Những con trưởng thành có thể phóng ra những lưỡi đao gió chém ngọt xớt cả cánh tay người lớn, nên Yuna phải hết sức cẩn thận đó. Nếu mặc giáp sắt nặng nề để hộ thân thì lại bị giảm tốc độ, không cách nào đuổi kịp cái bóng của nó」Shinobu hét lên đáp lại.

Ra là vậy. Loại quái vật này không thể xuyên thủng lớp giáp sắt kiên cố hoặc lớp nguyên liệu đặc chế cứng cáp, nhưng nếu mạo hiểm giả khoác lên mình bộ giáp nặng nề thì sẽ biến thành những chiếc bia tập bắn chậm chạp cho chúng rỉa thịt. Còn nếu là ma pháp sư, không phải cao thủ thượng thừa thì đừng hòng chạm vào một sợi lông của nó.

Càng áp sát, tần suất bị dính đao gió càng dày đặc. Mà đám pháp sư lại chuộng tính cơ động nên đa phần chỉ mặc giáp nhẹ không à. Túm lại, muốn hạ được con quái này, ma pháp sư buộc phải tung ra những đòn phép có độ chính xác tuyệt đối ở mọi cự ly. Nghe qua là thấy nhiệm vụ này chẳng khác nào bảo đám tân binh tự đào sẵn mồ chôn mình rồi.

「Yuna tính dùng chiêu gì hạ nó vậy? Lúc ở Guild Mạo hiểm Yuna đã dõng dạc tuyên bố là có cách mà」Shinobu quay sang hỏi.

「Thì cứ xông vào tẩn tụi nó như bình thường thôi」Tôi thản nhiên đáp.

Tôi chỉ cần bật Cảm quan Gấu lên để dò vị trí của tụi nó, sau đó dựng vài bức tường đất nhốt cả lũ lại là coi như xong. Mấy cái lưỡi đao gió của tụi Kamaitachi hả? Tôi chấp cả đàn cũng dư sức né hoặc chặn đứng. Có trang bị Gấu tối tân trên người, tôi không ngắn bất kì đứa nào.

「Còn Shinobu thì sao? Tính xử lý thế nào?」Tôi hỏi lại.

「Như Yuna thôi, cứ đánh thường là được」Shinobu bật cười toe toét.

Tôi cạn lời, thật sự không thể hiểu nổi cô nàng ninja này.

✿ ʕ •ᴥ•ʔ

Sau một hồi chạy không ngừng nghỉ, hai đứa rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng ngôi làng gặp nạn.

「Gấu Yuru chạy nhanh thiệt đó」Shinobu trầm trồ.

「Hayatemaru của cô cũng có vừa đâu」Tôi đáp.

Tính ra mới có một tiếng mà tụi tôi đã tiếp cận được mục tiêu. Từ đằng xa, bóng dáng người đàn ông chúng tôi gặp ở Guild Mạo hiểm hôm qua đang bồn chồn đứng ngóng ở cổng làng.

「Kia là Itsuki-san đúng không? Hình như chú ấy đang đứng chờ tụi mình kìa」Tôi chỉ tay.

Hai đứa thúc giục thú triệu hồi tiến lại gần.

「Cái gì thế này!? Con gấu kia là sao?」Itsuki-san hoảng hốt lùi lại khi thấy tôi chễm chệ trện lưng Gấu Yuru

「Yên tâm đi chú ơi, đây là thú triệu hồi của Yuna thôi, không cần phải sợ đâu chú」Shinobu nhanh nhảu lên tiếng trấn an.

「Ra… ra là vậy hả?」Itsuki-san hoàn hồn đáp.

「Chú không chủ động tấn công nó thì nó hiền khô à, không cắn ai đâu」Tôi bồi thêm.

「Có thật không?」Itsuki-san vẫn bán tín bán nghi, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Gấu Yuru.

Gấu Yuru cũng rất biết điều, đứng im thin thít, đôi mắt tròn xoe nhìn lại ông chú. Sau một hồi ngắm nghía hai chủ tớ, ông chú rốt cuộc cũng chịu gật đầu tin tưởng.

「Ta hiểu rồi. Chào mừng hai cô tới làng của ta」Itsuki-san khom lưng chào rồi dẫn đường đưa chúng tôi vào bên trong.

Tôi và Shinobu phối hợp nhảy khỏi lưng thú triệu hồi đi theo chú ấy.

Ngôi làng này đa phần là những căn nhà gỗ mộc mạc, thình thoảng xen kẽ vài ngôi nhà lợp mái ngói. Trang phục của người dân nơi đây nhìn y chang mấy bộ phim cổ trang Nhật Bản thời xưa vậy đó. Thấy Gấu Yuru lù lù bước vào, dân làng ai nấy đều kinh hãi dạt ra xa, Itsuki-san phải liên tục giải thích và trấn an thì tình hình mới ổn định lại. Từ đằng xa, người ta vẫn đứng tụm năm tụm ba, e dè dòm ngó tụi tôi. Xem ra Gấu Yuru cũng có mặt dọa người ha.

「Tình hình hiện tại sao nào rồi chú?」Shinobu vào thẳng vấn đề.

「Hôm qua vừa về tới nơi là đã có thêm ba con bò bị chém chết rồi. May mắn là chưa có dân làng nào bị thương. Hai đứa… có chắc là tiêu diệt được lũ quái vật đó không? Dân làng này không chịu nổi thêm bất kì tổn thất hay mạng người nào nữa đâu」Itsuki-san hỏi, ánh mắt lộ rõ sự bất an.

Giờ này mà chú ấy đổi ý, lặn lội đi thuê một đội mạo hiểm giả khác thì lại phải mất thêm vài ngày nữa, mà càng để lâu thì hiểm họa lại càng khôn lường. Tuy nhiên, nếu hai đứa tôi không đủ trình solo kill tụi nó thì hậu quả lại càng tàn khốc hơn gấp mấy lần. Chú ấy lo lắng cũng phải.

「Chú cứ yên tâm, tụi con xử lý được. Nhưng mà có tới bao nhiêu con Kamatachi đang lảng vãng quanh đây vậy chú」Shinobu hỏi.

「Ta không biết, xin lỗi hai đứa. Tụi nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, người bình thường tụi chú không cách nào xác định nổi」Itsuki-san lắc đầu ngao ngán.

Đúng như tôi đoán, dân làng chân lấm tay bùn thì làm sao có cửa sống sót trước nanh vuốt của tụi nó. Cứ đà này, có khi chưa kịp thấy mặt quái vật thì đã bị tụi nó săn ngược lại y như đàn gia súc ngoài kia rồi.

✿ ʕ •ᴥ•ʔ

Itsuki-san dẫn chúng tôi tới một khu vực rộng lớn giống như trang trại chăn nuôi. Trước mắt chúng tôi là một đồng cỏ xanh mướt trải dài tít tắp, nơi có vài chú bò đang thong dong gặm cỏ.

「Yuna, giờ tự mình làm gì đây? Có cần mình hỗ trợ canh chừng góc nào không?」Shinobu quay sang tôi hỏi.

「Vậy kế hoạch của cô là gì?」Tôi hỏi lại.

「Mình hả? Cứ đứng đây chờ thôi, con nào dám thò mặt ra là mình xông tới xử đẹp liền」Shinobu hùng hổ nói.

Cái đầu của cô toàn là cơ bắp với máu liều thôi hả?

「Chú có biết chúng tới từ hướng nào không?」Tôi quay sang hỏi ông chú.

「Thường là từ mảng rừng rậm phía bên kia」Itsuki-san chỉ về phía bìa rừng âm u nằm ở rìa cánh đồng cỏ.

「Chết cha, vậy con bò đằng kia đang nằm trong tầm ngắm rồi!」Shinobu thốt lên.

Có một chú bò đơn độc đang gặm cỏ ở vị trí cực kỳ sát bìa rừng. Itsuki-san nghe vật thì im lặng, nét mặt đượm buồn đầy bất lực.

「Con bò đó… thực ra là mồi dụ, kéo dài thời gian cho những con khác kịp tháo chạy vào làng」Itsuki-san nghẹn ngào giải thích.

Nếu dồn cả đàn gia súc lại một chỗ, một khi gặp quái vật, chắc chắn cả lũ sẽ bị thảm sát sạch sành sanh. Cho nên dân làng đành cắn răng chọn phương án phân tán chúng ra khắp nơi, thà hy sinh một mạng để cứu lấy những sinh mạng còn lại. Tuy là hạ sách, nhưng trong hoàn cảnh cùng đường như vầy, họ cũng chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn.

「Vậy bây giờ tụi tôi chủ động vào khu rừng đó thì có lùng ra ổ của chúng không?」Tôi hỏi.

Đợi địch tới đánh không phải phong cách của tôi, tốt nhất là chủ động ra đòn tấn công để diệt cỏ tận gốc.

「Gì? Yuna tính vào tận hang ổ trong rừng của tụi nó chiến đấu luôn hả?」Shinobu trợn tròn mắt.

「Không được đâu! Làm vậy chẳng khác nào tự sát!」Itsuki-san cũng ra sức can ngăn.

Cả hai người bọn họ đều giật bắn mình trước quyết định táo bạo của tôi. Họ ra sức giải thích rằng địa hình trong rừng có hằng hà sa số điểm mù nguy hiểm. Lũ Kamatachi lại sở hữu tốc độ bàn thờ, những lưỡi đao gió của tụi nó có thể xé toạc không khí lao tới từ bất kì góc khuất nào làm mình không kịp trở tay.

Nghe qua thì đúng là kịch bản tự sát thật, nhưng cái trò ôm cây đợi thỏ chưa bao giờ là gu của mị. Với lại tôi đang nắm trong tay con bài tẩy tối thượng, Cảm quan Gấu.

「Hai người đừng lo, chỉ cần có bất kì sinh vật nào có ý định tiếp cận là bé gấu này sẽ báo động cho tôi ngay lập tức. Tôi sẽ vào xử lý lũ quái vật đó rồi quay lại đây nhanh thôi. Thực ra tôi chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong xuôi nhiệm vụ này để còn kịp về lữ quán ngâm mình trong suối nước nóng thư giản. Shinobu cứ thủ ở đây đi, tôi với Gấu Yuru vào rừng là đủ rồi」Tôi vừa nói vừa âu yếm xoa đầu Gấu Yuru.

「Không được, mình đi với Yuna!」Shinobu khăng khăng đòi theo.

「Cô không cần phải làm vậy đâu」Tôi từ chối.

「Mình đã nhận làm trợ thủ của Yuna rồi mà, cứ để mình theo giúp cậu đi!」Shinobu

Thật ra tôi không muốn người khác dòm ngó hay biết quá nhiều về mớ năng lực gấu bá đạo của mình. Nhưng tôi cũng khá tò mò muốn tận mắt xem thực lực thực sự của cô nàng ninja này nằm ở mức nào.

Đúng lúc hai đứa tụi tui đang giằng co, Gấu Yuru bỗng dung khựng lại, ánh mắt dán chặt về phía mảng rừng rậm trước mặt.

Tôi lập tức hiểu ý của bé gầu nhà mình. Vội vàng kích hoạt Cảm quan Gấu, một loạt các chấm đỏ đồng loạt hiện lên. Rõ rang là lũ Kamatachi đã đến, và số lượng của tụi nó không chỉ dừng lại ở một con. Cả đàn đang lao vun vút ra khỏi bìa rừng với tốc độ xé gió, hướng thẳng về phía chúng tôi.

「Kamaitachi tới rồi!」Tôi hét lớn báo động.

「Cái gì!? Thật hả!?」Itsuki-san kinh hoàng.

「Yuna, chúng đang ở đâu?」Shinobu lập tức thủ thế, sẵn sàng tấn công.

「Gấu Yuru, ở lại bảo vệ Itsuki-san bằng mọi giá!」

Tôi dặn dò nhanh một câu rồi nhún chân, lao lên như một mũi tên bắn thẳng về phía lũ quái vật.

Ờ đằng xa, con bò mồi hoảng loạn định co giò chạy thục mạng. Nhưng chưa kịp đi xa, một vệt sáng vô hình sượt qua và thân hình đồ sộ của chú bò bỗng đổ rầm xuống đất.

Chết tiệt, tôi đã chậm chân mất rồi!

✿ ʕ •ᴥ•ʔ

Bạn đã đến cuối chương 452.

Không gian đọc của bạn