Dịch và edit bởi JunnySnow
ʕ•ᴥ•ʔ
Nghe
tôi nói vậy, người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn tôi trân trân.
「Gấu… Gấu hả?」Itsuki-san lắp bắp, mắt chữ A miệng chữ O.
Hình như ông chú vẫn chưa load kịp tình huống này thì phải.
「Để tôi đi đập
mấy con quái vật đó giùm ông, chịu không?」Tôi tỉnh bơ nói.
「Cô đang giỡn mặt
với ta đó hả?」Itsuki-san hơi tức giận.
「
Etto
…Tụi
Kamaitachi này ma lanh lắm, vừa chạy nhanh như chớp vừa biết phóng phong đao từ
xa nữa, không có dễ ăn đâu. Itsuki-san kể ở chỗ ông ấy không chỉ có một con,
nên dân rank thấp nhận nhiệm vụ này nguy hiểm lắm đó. Trong này còn có…」Chị tiếp tân ngập ngừng, cố gắng giải thích sự nguy hiểm của
tụi Kamaitachi.
Ồ, té ra chị ta tưởng tôi là lính mới tò te.
「Đã vậy,
hễ thấy có biến là tụi nó lủi lẹ vô khu rừng bên cạnh liền, bởi vậy mới nhức đầu,
không tài nào bắt được chúng」Itsuki-san bực dọc nói thêm.
Ha, tưởng gì chứ đua tốc độ thì ai làm lại tui? Dù tụi nó có
trốn kỹ cỡ nào thì chỉ cần tui bật Cảm quan Gấu lên một cái là thấy tụi nó lủi đi
đâu liền.
「Dù tôi mới tới
đây, cũng chưa đụng mặt con Kamaitachi đó bao giờ, nhưng tôi nghĩ mình dư sức xử
đẹp tụi nó. Thấy ông chú đây gặp nạn nên tôi mới muốn giúp một tay thôi」Tôi nhún vai.
Nói thiệt, tôi cũng đâu có thèm ôm rắc rối vào người làm gì.
Chẳng qua là tôi tò mò không biết con Kamaitachi là cái giống gì, với lại thấy ông
chú này tội nghiệp quá nên mới nổi máu anh hùng lên thôi.
Ông chú trầm ngâm suy nghĩ một hồi, nhìn thẳng vào tôi hỏi:
「Cô là mạo hiểm giả thiệt
hả?
Xin lỗi cho ta hỏi, cô đang ở rank nào vậy?」
「Tôi là mạo hiểm giả rank C」Tôi trả lời ngắn gọn.
Cả ông chú và chị tiếp tân nghe xong đều kinh ngạc trố mắt ra
nhìn tôi.
「Rank C luôn á?! Cô chắc
chắn là mình tiêu diệt được lũ Kamaitachi không vậy?」Itsuki-san giọng nửa tin nửa ngờ hỏi.
「Chưa đụng phải
nên cũng hông dám hứa trước, nhưng tôi biết cách tiễn lũ quái vật lên đường」Tôi tự tin đáp.
Ông chú lại chìm vào trầm tư. Coi bộ ông chú vẫn không thể
tin nổi một đứa mặc đồ gấu như vầy lại là mạo hiểm giả rank C.
Thôi kệ, mình chơi hệ gấu mà, người ta nghi ngờ là chuyện
thường ngày ở huyện.
ʕ•ᴥ•ʔ
「Nè nè, cậu có muốn mình đi chung hông?」
Đột nhiên, từ sau lưng một giọng lảnh lót vang lên.
「Shinobu-san!」 Chị tiếp tân ngạc
nhiên thốt lên.
Tôi quay lại nhìn. Cô gái này tính ra chắc cũng cỡ tuổi tôi
chứ không lớn hơn bao nhiêu. Cổ mặc một bộ kimono nhìn cứ là lạ sao á. Nhìn kỹ
lại thấy y chang mấy bộ đồ ninja hay mặc trong mấy cuốn manga với anime tôi hay
coi luôn.
「Nếu chị lo Gấu-san
gánh hông nổi thì để em đi chung hộ tống
cho」Shinobu nháy
mắt tinh nghịch.
「Nếu có em đi cùng thì tốt quá rồi」Chị tiếp tân thở phào nhẹ nhõm.
「Itsuki-san,chúng tôi đứng
ra đảm
bảo cô bé này dư sức tiêu diệt Kamaitachi」Chị
tiếp tân quay sang nói với ông chú.
「Có thật khôngđó?」Itsuki-san vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.
「Thật, em ấy là mạo hiểm giả xuất
sắc của hội đó」Chị tiếp tân gật đầu xác nhận.
Ủa, vậy là không tới lượt tôi nhúng tay vô luôn hả? Tiếc ghê
luôn á, tính đi coi thử Kamaitachi ra sao mà không được rồi. Nhưng mà thôi, tôi
còn ở lại đây chơi mà, thiếu gì cơ hội đụng mặt tụi nó.
「Vậy thôi tôi về nhà trọ nha」Tôi quay lưng bước đi.
Người ta đã chốt kèo rồi thì tôi đâu cần ở đây làm kì đà cản
mũi nữa.
「Ơ ơ hông
được nha! Mình chỉ đi
hộ tống hai người
thôi đó. Nếu Gấu-san không nhận nhiệm vụ này thì mình cũng
bùng kèo luôn」Shinobu nhanh
như chớp bước tới chặn đường tôi lại.
「Ủa gì kì vậy? Nếu cô giỏi tới mức tự xử chúng được thì còn lôi tôi theo chi nữa?」Tôi bực mình hỏi.
「Không được là không được!」Shinobugiãy nảy ăn vạ.
Vụ gì vậy trời? Cái cô nàng này bị ấm ớ hả? Đã mạnh tới vậy
còn mang theo hàng khuyến mãi là tôi chi? Làm vậy thì phải chia đôi tiền thưởng
nhiệm vụ đó.
「Shinobu-san, em
bớt bớt lại giùm chị. Itsuki-san, ông đang gấp lắm đúng không? Giờ mà con bé không nhận lời thì không biết phải
chờ tới mùa quýt năm nào mới có người nhận nhiệm vụ đó」Chị
tiếp tân sốt ruột nói với ông chú.
Ông chú bối rối nhìn hai đứa tụi tui. Cũng đúng thôi, một đứa
thì cosplay gấu đen thui từ đầu tới chân, đứa còn lại chơi hệ ninja bí ẩn, không
biết đường nào mà lần.
「Đứa nhỏ này thật sự có thể tiêu diệt chúng sao?」Itsuki-san chỉ tay về phía Shinobu.
「Đúng vậy, em ấy đã từng tiêu diệt vài con Kamaitachi rồi」Chị
tiếp tân xác nhận.
Người đàn ông hết nhìn cô nàng ninja rồi lại ngó sang chị
tiếp tân, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
「Này cô gái, nếu cô Gấu này đi chung thì cô sẽ ra tay xử lý bọn chúng đúng
không?」Itsuki-san hỏi
Shinobu.
「Miễn là có Gấu-san đi chung là ok hết chú ơi」Shinobu cười tươi rói.
「Vậy thì tốt
quá rồi, ta xin hai cô làm ơn tiêu diệt lũ
Kamaitachi cứu giúp làng của ta
với!」Itsuki-san cúi
gập người.
Ơ hay… mắc gì cuối cùng tôi cũng phải đi theo vậy trời?!
「Để chị làm thủ
tục
đăng kí nhiệm vụ cho hai đứa
nha. Cô Gấu cũng đồng ý đúng chứ?」Chị
tiếp tân hỏi tôi lần cuối.
Biết ngay mà, cuối cùng tôi vẫn thành hàng đính kèm. Mà chán
cái nếu tôi từ chối thì cái cô nàng ninja bịnh bịnh kế bên cũng hủy kèo theo luôn.
「Vậy hai đứa cùng nhận nhiệm vụ
này nhé, cho chị mượn thẻ guild của hai đứa
đi」Chị tiếp tângiơ tay ra.
Tôi với Shinobu lần lượt đưa thẻ guild của mình. Vừa thấy
thẻ guild của tôi, mắt chị tiếp tân mở to kinh ngạc lần nữa.
「… Rank C thật
luôn,
y như Shinobu-san」Chị tiếp tân lẩm bẩm.
Tôi liếc mắt ngó qua cái thẻ của Shinobu, trên đó cũng có
chữ C chà bá lửa. Nhìn cổ cũng xấp xỉ tuổi tôi mà đã lên tới rank C hàng thật
giá thật rồi, hèn chi mọi người ai cũng tin tưởng cổ xử lý được tụi Kamaitachi.
Rốt cuộc cô nàng này là ai vậy?
「Cậu là Yuna-san đúng không? Mình là Shinobu, rất vui được làm quen nha! Từ giờ mình sẽ gọi cậu là Yuna, còn cậu cứ gọi mình là Shinobu nhen」Shinobu đọc
tên trên thẻ guild của tôi rồi tự giới thiệu, mặt hớn hở thấy rõ.
Sao tự nhiên mới gặp mà cô nàng này nhiệt tình dữ vậy? Tôi
không giỏi đối phó với mấy người hướng ngoại quá mức như vầy, chỉ muốn né càng
xa càng tốt thôi.
「Rank C luôn nha, Yuna chắc cũng mạnh lắm đúng hông?」Shinobu hào hứng hỏi.
「Cô cũng rank C đó thôi, khác gì tôi đâu」Tôi trả lời qua loa cho có lệ.
「He he, mình ăn
may mới lên được rank này thôi à」Shinobu cười hì hì xua tay từ chối.
Nghi lắm nha. Nhìn cái điệu bộ cười cợt đó là thấy có gì sai
sai, mờ ám dữ lắm.
「Yuna không cần
nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ đó đâu. Itsuki-san, sáng sớm mai chúng ta lên đường được không
chú?」Shinobu quay
sang hỏi ông chú.
「Nếu được thì ta muốn xuất
phát
ngay bây giờ」Itsuki-san sốt
ruột đáp.
「Con cũng muốn đi
liền lắm,
nhưng mà con cần phải chuẩn bị vài thứ nữa. Hay Itsuki-san về làng
trước đi, sáng sớm mai con với Yuna sẽ phi thẳng tới chỗ chú liền」Shinobu đứng
ra sắp xếp mọi chuyện.
Ờ, tính ra sáng mai đi mới hợp lý. Dù sao tôi cũng lỡ bỏ tiền
thuê cái phòng xịn sò ở lữ quán rồi, hông ở thì uổng tiền lắm.
「Vậy cũng được, ta về làng trước đây. Mà hai đứa có biết đường không đó?」Itsuki-san lo lắng hỏi.
「Con
coi địa chỉ trên bảng nhiệm vụ
là mò ra được hết à」Shinobu vỗ ngực tự tin nói.
「Tôi thì mù tịt, ông chú có lòng thì cho tôi biết đường tới
đó đi」Tôi nói
thẳng.
「Để mình chỉ cho, Yuna là người nước ngoài mới tới nên lạ nước lạ cái là chuyện thường tình mà」Shinobu lại sáp vô giành công.
Tôi thì thích đi một mình cho thoải mái, vậy mà cái cô
Shinobu này cứ bám chặt không buông như keo dán sắt.
Vậy là Itsuki-san lật đật về làng trước, còn tôi với
Shinobu hẹn sáng mai xuất phát. Ông chú nói từ đây tới làng ổng tốn tầm nửa ngày
ngồi xe ngựa. Nghe tới đó tôi thầm nghĩ cỡ Gấu Yuru với Gấu Kyuu nhà mình phóng
đi thì tầm một tiếng là tới nơi rồi.
ʕ•ᴥ•ʔ
「Sao cô cứ bám theo tôi hoài vậy?」Tôi bực mình quay lại hỏi.
Vừa bước chân ra khỏi Guild Mạo hiểm, Shinobu cứ lạch bạch đi
theo sau lưng tôi không rời nửa bước.
「Tại mình thấy hai đứa mình ở chung một cái
nhà trọ sẽ tiện trao đổi công
việc
hơn thôi mà」Shinobu làm bộ ngây thơ trả lời.
「Không lẽ cô cũng
muốn ở
chung trong cái lữ quán đó với tôi luôn hả?」Tôi nghi ngờ hỏi.
「Mình muốn nghe Yuna
kể chuyện của cậu mà」Shinobu hai mắt sáng lấp lánh nói.
「Tôi không có gì để kể hết」Tôi tạt cho gáo nước lạnh.
「Keo kiệt thấy
sợ luôn á」Shinobu bĩu môi.
Thôi rồi, coi bộ tôi lỡ dính phải một cục nợ siêu phiền phức.
Mấy ca này chỉ có hai cách giải quyết: một là “xử lý” dứt điểm, hai là từ chối
thẳng không nể bố con thằng nào.
Tôi lầm lũi đi về lữ quán, còn Shinobu thì tự động bám theo
đuôi.
「Cái lữ quán Yuna ở nhìn đẹp quá
ta!」Shinobu ngước
mắt nhìn cái lữ quán to đùng trầm trồ khen ngợi.
Hừ, chỗ mị ở mà lị. Vừa bước chân vào cửa là tôi đụng mặt
Konoha.
「Mừng ngài đã
về」Konoha cúi
người chào.
「Mình về rồi nè」Tôi vui vẻ đáp.
「
Etto
… Dạ
cho hỏi vị khách đi cùng ngài đây là…?」Konoha
ngơ ngác nhìn Shinobu đang đứng thập thò phía sau.
「Người qua đường
thôi.
Giờ mình về phòng đây, lát nhờ lữ quán mang cơm tối tới phòng giùm mình nhé」Tôi nói xong quay người đi thẳng.
「
U~u
, gì mà
người qua đường chứ! Tụi mình là cộng sự vào sinh ra tử vào ngày mai đó!」Shinobu ấm ức la lên.
「Nói trước cho
biết,
cô mà dám bén mảng vô phòng tôi là tôi đá ra ngoài liền đó」Tôi lạnh giọng hù dọa.
「Người
gì đâu mà hung dữ quá đi à. Thôi được
rồi, vậy sáng mai gặp nhau ở cổng lữ quán nha!」Shinobu vẫy vẫy tay cười toe toét.
Tôi mặc kệ cô nàng dở hơi đó, quay sang dặn dò Konoha vài câu
rồi đi thẳng một mạch về phòng.
Rốt cuộc cô ta từ hệ hành tinh nào tới vậy trời? Cái mặt lúc
nào cũng cười hớn hở như được mùa. Không biết cái mác rank C đó của cổ là cổ tự
cày bục mặt hay đi cửa sau mà có nữa. Người khác thì tôi hông biết, chứ tôi lên
được rank C là nhờ buff thần thánh của trang bị Gấu. Nếu cổ thực sự mạnh tới mức
đó thì thân thủ chắc chắn không phải là dạng vừa.
Mà ác cái nếu cổ đã đủ trình một mình tao chấp hết cái nhiệm
vụ này thì lôi tôi theo làm bóng đèn chi vậy? Lúc tôi buông thì cổ cũng giãy nảy
lên đòi bùng kèo theo luôn. Rốt cuộc cô ta đang có âm mưu gì? Thôi cứ cẩn thận
cho chắc vậy.
Để cho an tâm, tôi liền triệu hồi hai bé gấu con Gấu Yuru và
Gấu Kyuu ra, dặn tụi nhỏ canh chừng cửa phòng, có ai bén mảng tới gần là phải báo
động liền.
Một lúc sau, không thấy bóng dáng Shinobu đâu nữa, chỉ có
Konoha bưng khay đồ ăn thơm phức tới.
「
Anou
…Cái
cô gái đi cùng với tôi đâu rồi?」Tôi tò
mò hỏi thăm.
「À, vị tiểu thư
đó
cũng vừa mới đăng ký phòng ở đây」Konoha đáp.
Cô ta vậy mà thật sự ở lại!
「Nếu có người hỏi thăm
về
mình, nhờ cậu đừng nói gì hết nha」Tôi dặn dò.
「Dạ ngài
cứ yên tâm. Lữ quán chúng tôi có quy định
là không
được bàn tán hay làm lộ bất kỳ thông tin nào của khách hàng ra ngoài đâu」Konoha cười trấn an.
Nghe tới đó tôi thấy nhẹ
cả người. Công nhận nhân viên ở đây được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp dễ sợ. Quyết
định xuống tiền ở cái lữ quán này là sáng suốt nhất trần đời luôn.
「Cảm ơn nha,
Konoha」Tôi chân
thành cảm ơn.
「Ngài không cần phải khách
sáo đâu. Lát nữa tôi sẽ quay lại dọn dẹp bàn ăn sau, chúc
ngài ăn ngon miệng nha」Konoha cúi chào rồi ra ngoài.
Tôi thong thả thưởng thức bữa tối ngon lành của mình. Ăn
xong xuôi, đang tính nằm ườn ra chiếu tatami nghỉ ngơi thì bỗng nhiên Gấu Yuru
và Gấu Kyuu bật dậy, mắt hướng ra phía cửa kêu lên <ku~u~n>.
Tôi liền bật Cảm quan Gấu lên quét một vòng, quả nhiên phát
hiện có bóng người đang tiến tới. Người đó dừng lại ngay trước cửa phòng tôi luôn
mới ghê. Konoha thì không bao giờ đứng ngây người ra trước cửa như vầy, với lại
cổ tới dọn chén thì sẽ gõ cửa liền chứ mắc gì đứng đó chi.
Tôi ra hiệu cho Gấu Yuru và Gấu Kyuu trốn đi, rồi nhẹ nhàng,
không tiếng động bước tới mở toang cửa ra.
「
U wa~a
!!!」 Shinobu giật bắn mình.
Hóa ra là cô nàng ninja có bệnh lâu năm mà giấu.
「Cô muốn cái gì?」Tôi đứng khoanh tay, mặt lạnh hỏi.
「À thì… mình
tới để bàn chuyện nhiệm vụ ngày mai
thôi mà」Shinobulại nhoẻn miệng cười hì hì.
Nhìn cái bản mặt đó là biết ngay đang nói dối rồi.
「Shinobu,
cô không cần phải bàn chuyện gì với tôi làm gì cho mệt. Một mình cô dư sức làm
thịt lũ Kamaitachi đó rồi đúng không? Đã vậy thì ngày mai tôi giao hết toàn quyền
cho cô đó, muốn làm gì thì làm」Tôi nói thẳng.
「Yuna tin tưởng
giao mọi
chuyện cho mình thiệt hả?」Shinobu chớp chớp mắt.
「Cô mạnh mà」Tôi nhún vai.
「Làm gì có, Sumire-san chỉ nói quá lên thôi chứ mình yếu xìu à」Shinobu xua tay chối bay chối biến.
Sumire? Là chị tiếp tân hồi chiều đó hả? Biết vậy lúc này ở
Guild tôi gặng hỏi chị ta thêm chút thông tin về cái cô nàng ninja này luôn cho
rồi.
「Sao Yuna biết mình đang đứng trước cửa phòng hay vậy?」Shinobu tò mò hỏi.
「Bởi vì tiếng bước chân, ồn ào như cái chợ vậy đó」Tôi bịa đại một cái lý do nghe cho hợp lý.
「Tiếng bước chân của mình á?」Shinobu hoang mang hỏi lại.
Nói vậy mà cũng tin nữa hả?
「Không thể nào…」Shinobu mặt
biến sắc, lẩm bẩm.
「Cô vừa nói gìđó?」Tôi hỏi.
「Không, không có gì
hết trơn á, Yuna đừng bận tâm nha」Shinobu giật mình chối bay chối biến.
Đáng nghi quá.
「Mà Yuna ở đây một mình hả?」Shinobu ngó nghiêng nhìn vào trong.
「Đúng vậy」Tôi gật đầu.
Cổ còn cố tình nhìn quanh phòng một hồi, nhưng hai bé gấu
nhà tôi đã trốn kỹ vô góc nào rồi, còn lâu mới tìm ra được.
「Ngài maiYuna đừng có tới trễ nha!」Shinobu dặn dò câu cuối rồi mới chịu rời đi.
Ủa rồi cô ta mò tới đây
làm gì vậy trời? Khó hiểu thiệt sự.
Sau vụ này, tôi dặn đi dặn lại Gấu Yuru và Gấu Kyuu phải
báo động liền nếu có biến, rồi mới yên tâm đi ngâm mình trong suối nước nóng, xong
xuôi mới trèo lên nệm futon chìm vào mộng đẹp.
ʕ•ᴥ•ʔ


