Về truyệnKuma Kuma Kuma Bear
Chương 450

Chương 450 · 460 chương

Chap 433: Bear-san mua chiếu tatami

Dịch và edit bởi JunnySnow

ʕ•ᴥ•ʔ

Sáng hôm sau, tôi lờ đờ tỉnh dậy trên nệm futon trải ngay ngắn giữa sàn tatami êm ái. Sáng rồi hả trời? Nhớ lại tối qua, ăn xong là tôi lại đi ngâm mình trong suối nước nóng lần nữa rồi mới chìm vào giấc ngủ ấm áp. Khi tôi vừa cựa mình, hai bé gấu con Gấu Yuru và Gấu Kyuu đang cuộn tròn bên cạnh cũng lục tục tỉnh giấc theo.

「Chào buổi sáng nha hai đứa」Tôi ngáp một cái.

<<Ku~u ~ n>> Hai bé kêu khẽ.

Sau khi cất gọn nệm futon và biến thân về bộ dạng gấu đen quen thuộc, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho ngày mới. Mục tiêu là phải mua mấy tấm chiếu tatami và ghé qua Guild mạo hiểm hóng chuyện chút. À, còn phải mua quà lưu niệm cho Fina và mọi người nữa, nói chung là phải đi khám phá cho hết mấy thứ lạ lẫm ở xứ này.

Đang mải suy tính thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ.

Tôi liền ra hiệu cho Gấu Yuru và Gấu Kyuu chạy trốn qua phòng kế bên.

Vừa mở cửa ra, người ở đó không ai khác là Konoha.

「Chào buổi sáng quý khách. Tôi mang bữa sáng đến cho ngài đây」Konoha bưng khay thức ăn mỉm cười tươi rói.

「Cảm ơn cô nhiều nha」Tôi đưa tay đón lấy khay thức ăn.

「Đêm qua ngài ngủ có ngon không?」Konoha ân cần hỏi han.

「Ngon lắm, suối nước nóng đúng là tuyệt vời ông mặt trời luôn」Tôi giơ ngón tay cái tán thưởng.

「Tôi rất vui khi nghe ngài nói vậy」Konoha cười càng tươi hơn nữa.

Bữa sáng nay khá đơn giản nhưng đậm chất truyền thống Nhật Bản: cá nướng than thơm lừng, súp miso nóng hổi, kèm theo chút rong biển và dưa muối cắn cái là nghe tiếng rôm rốp.

Nói mới nhớ, tôi phải ăn trưa ở ngoài mới được, không biết ở đây có gì ngon không ha.

ʕ•ᴥ•ʔ

Ăn xong, tôi gửi hai bé gấu về lại Tay Gấu rồi rời chính thức rời khỏi lữ quán. Vừa tới lối vào thì lại đụng mặt Konoha.

「Ngài định ra ngoài chơi sao?」Konoha tò mò nhìn tôi.

「Đúng vậy, mà sẵn cho tôi hỏi gần đây có chỗ nào bán chiếu tatami không vậy?」Tôi hỏi.

「Tatami hả?」 Konoha nghiêng đầu hỏi.

「Ừ, tôi thích nó lắm. Tôi đang tính mua vài tấm mang về trải trong phòng」Tôi nói, giọng đầy quyết tâm.

「Nghe ngài thích chiếu tatami của Hòa Quốc tôi cũng vui lây. Ngài cứ ra khỏi lữ quán, quẹo phải rồi đi dọc theo con đường đó là thấy cửa hàng bán chiếu tatami liền à. Mà ngài tính mang chúng về kiểu gì?」Konoha nhìn tôi lo lắng.

「Yên tâm đi, tôi có túi vật phẩm nên muốn mang gì cũng được hết trơn luôn」Tôi cười đắc ý.

Nhân tiện tôi cũng hỏi luôn địa chỉ Guild Thương Mại, Guild Mạo hiểm và mấy điểm tham quan nổi tiếng rồi cẩn thận ghi chép lại vào giấy.

「Cảm ơn Konoha nhiều nha」Tôi cảm ơn Konoha rồi tiến về phía tiệm chiếu tatami.

ʕ•ᴥ•ʔ

Vừa bước ra đường là y như rằng, cả một tràng tiếng xì xào vang lên khắp nơi.

<Gấu?> <Gì vậy trời?> <Một con gấu?> <Cô ta đến từ đâu vậy?>

Thiệt tình, bộ đồ Gấu này đúng là thỏi nam châm hút mọi ánh nhìn mà. Tôi vội kéo mũ trùm xuống che bớt cái mặt. Mấy đứa nhỏ trong thành phố còn bu quanh tôi la hét: <Gấu kìa bay ơi!> <Quái nhân xuất hiện!>. Mịa, nghe mà muốn đá đít tụi nó mấy cái cho bõ ghét, nhưng tôi ráng kìm lại, chỉ la lớn một tiếng dọa cho tụi nó chạy té khói.

Người Hòa Quốc không biết dạy dỗ mấy đứa nhỏ gì hết trơn. Mấy người phải học theo cô viện trưởng côi nhi viện và ba mẹ nhóm Fina kia kìa.

Mấy ngôi nhà kiểu Nhật cổ ở đây nhìn thích mắt ghê, mái ngói san sát nhau, không thì cũng là nhà gỗ mộc mạc. Không biết ở đây có lâu đài hông ta? Có phải là lâu đài kiểu Nhật hông? Nghĩ tới là muốn đi coi ghê, tối về phải hỏi Konoha mới được.

ʕ•ᴥ•ʔ

Tôi tiếp tục bước đi giữa một tràng tiếng <gấu>.

「Chắc cái tiệm đó ở gần đây thôi ha」Tôi vừa đi vừa nghiên cứu tấm bản đồ trong tay.

Cuối cùng, tôi cũng đứng trước một cái tiệm có treo tấm bảng hình chiếu tatami rồi nè.

「Có bà chủ ở đây hông~」Tôi ngó nghiêng vào trong tiệm gọi.

「Chào mừng quý khách~ Xin lỗi để cưng chờ lâ… Ôi trời, Gấu hả?!」Bà chủ đang mặc tạp dề chạy ra đón khách thì đứng hình toàn tập.

Tôi đành lờ đi cái biểu cảm kinh hãi đó mà vào thẳng vấn đề.

「Tôi muốn mua chiếu tatami」Tôi nói.

「

Etto

… tatami?」 Bà chủ vẫn chưa hoàn hồn hỏi lại.

Chứ trong này còn bán cái gì nữa?!

「Tôi nghe người ta nói ở đây có bán nên mới tới」Tôi bình tĩnh nói.

「À đúng đúng, cưng có thể mua chiếu tatami ở đây」Bà chủ bối rối nói.

「Cưng cần bao nhiêu chiếu tatami vậy? Nhà cưng ở đâu? Cưng mua để thay chiếu cũ ở nhà hả? Cưng có cần gấp không?」Bả chủ nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp hỏi liên tiếp mấy vấn đề liền.

Chắc bà chủ đây hông ngờ có người lại muốn mua chiếu tatami để mang về tận quê nhà xa xôi đâu.

「Tôi không phải người ở đây, tôi chỉ muốn mua chiếu tatami đem về thôi」Tôi tỉnh bơ nói.

「Vậy hả? Cưng tự tới đây một mình sao?」Bà chủ kinh ngạc nhìn tôi.

「Đúng vậy」Tôi gật đầu.

Tuy không muốn bị người khác coi là trẻ con, nhưng tại tôi đang cosplay gấu đen nên bị coi là trẻ trâu còn tốt chán, đỡ hơn bị người ta gọi là quái nhân nhiều. Không biết ấn tượng đầu tiên của tôi với những người này có phải là con nít không nữa…

「

Etto

, chị nói cưng nghe nè, chiếu tatami vừa to vừa nặng lắm, cưng không có mang về nổi đâu…」Bà chủ vừa dắt tôi coi hàng trong tiệm vừa lo cho tôi nói.

Đúng là nặng thiệt, không có trang bị Gấu chắc tôi không nhấc nổi một tấm luôn.

「Cưng ngồi xe ngựa tới đây hả?」Bà chủ ngó ra ngoài hỏi.

「Tôi có túi vật phẩm rồi, bao nhiêu cũng chứa hết, cô không cần phải lo」Tôi tự tin nói.

「Túi vật phẩm? Được không đó? Vậy cưng muốn bao nhiêu tấm?」Bà chủ e dè hỏi.

Bốn tấm rưỡi, sáu tấm hay tám tấm ta?

Chắc sáu tấm tatami là đủ rồi nhỉ?

Tôi tỉnh nhẩm trong đầu: thay chiếu cho Nhà Gấu ở kinh đô, phòng ở tầng thượng của tòa Nhà Gấu ở Mereera và một trong những căn Nhà Gấu du lịch nữa.

Tôi có thể tưởng tượng tụi nhỏ ở côi nhi viên chảy nhảy khắp nơi trong nhà. Chắc chiếu tatami tốt hơn thảm rồi.

「Tầm 60 tấm nha bà chủ」Tôi chốt đơn không cần suy nghĩ.

Khi nhìn xung quanh cửa hàng, tôi thấy cả đống chiếu tatami chồng chất khắp nơi. Đống đó chắc đủ rồi ha?

「…60 tấm?! Tatami không có rẻ đâu cưng! Cưng mua nhiều vậy có hỏi ý ba mẹ chưa?」Bà chủ hơi hoảng hỏi.

À, một cô gái như tôi hỏi mua 60 tấm tatami thì ai cũng có phản ứng như vậy thôi.

「Tiền bạc không thành vấn đề đâu bà chủ」Tôi tự tin vỗ ngực.

「Dù cưng có bao nhiêu túi vât phẩm đi nữa cũng không chứa nổi nhiều như vậy đâu」Bà chủ lo lắng nhìn tôi.

Bà chủ này lo xa quá đi, không biết là lo cho tôi hay cho cô ấy nữa.

Chắc là cả hai ha.

Tôi coi giá chiếu tatami rồi lôi một đống tiền ra trả luôn.

Thấy tôi chồng tiền sòng phẳng, bà chủ giật mình rồi cuối cùng cũng chịu bán.

「Vậy cưng muốn loại chiếu tatami nào?」Bà chủ nghiêm túc hỏi.

Chán thiệt, tôi không biết đâu là chiếu xịn với chiếu dỏm.

Thôi, cứ mua loại xịn nhất cho phòng mình, còn mấy phòng khác thì dùng loại thường hết cho tiết kiệm. Bà chủ thấy tôi mua nhiều như vậy nên cũng tính giá sỉ cho tôi. Chứng kiến cảnh tôi hút sạch 60 tấm chiếu tatami vào Hộp Gấu trong nháy mắt, bà chủ tiệm chỉ còn biết đứng nhìn trân trối.

「A… cảm ơn cưng nhiều nha」Bà chủ bần thần cúi đầu chào tiễn tôi ra ngoài.

Hên là tiền của tôi có thể xài ở đây, bình thường dễ gì chủ tiệm chịu thu tiền ngoại quốc đâu.

Xong vụ chiếu, tôi tiếp tục công cuộc càn quét đồ nội thất kiểu Nhật để trang trí cho căn phòng truyền thống khi về tới Nhà Gấu. Cái tính mê mua sắm vô tội vạ này mà để Fina biết được là con bé nổi trận lôi đình luôn quá. Để dỗ con bé, tôi mua thêm một con ếch gỗ với cái gương cầm tay xinh xinh, dù biết chắc là sẽ bị la tiếp thôi.

Hay con bé thích đồ ăn vặt hơn nhỉ?

Tôi vừa nghĩ vừa nhâm nhi mấy cái há cảo nóng hổi cho bữa trưa.

ʕ•ᴥ•ʔ

Sau khi vừa đi dạo vừa mua sắm, tôi đã tới Guild Mạo hiểm được lợp mái ngói bóng loáng.

Lặng lẽ ngó vào, trong đó vừa có các mạo hiểm giả mặc giáp sắt phương tây vừa có các samurai luôn.

Vừa bước vào trong, không khí bỗng chốc lặng thinh, rồi những tiếng xì xào lại vang lên.

<Gấu?> <Gấu kìa?> <Gấu hả?> <Gấu đẫm máu!>

Gấu đẫm máu? Ông nào la lên cái biệt danh sặc mùi kinh dị đó vậy trời? Chắc tại khí hậu khác biệt nên bị lãng tai rồi. Nhìn một lượt tìm kẻ đã la lên câu đó, một mạo hiểm giả run lẩy bẩy lọt vào tầm mắt tôi. Gì mà sợ dữ vậy ba? Hông lẽ là nạn nhân cũ? Những người còn lại cũng không có ý định tiến tới bắt chuyện. Tôi hơi híp mắt, thôi, người không đụng ta, ta không đụng người.

Tôi lờ đi mấy cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình mà tiến tới quầy lễ tân. Chị tiếp tân ở đây tầm tuổi đôi mươi, mặc kimono, tóc búi cao cài một cái trâm xinh đẹp sau đầu chuẩn style Nhật Bản.

「

Anou

, tôi có chuyện muốn hỏi.」 Tôi hỏi.

「N, ngài muốn hỏi gì?」Chị tiếp tân nhìn tôi từ đầu tới chân đầy tò mò.

Tôi biết là chị tò mò rồi, nhưng làm ơn tập trung chuyên môn cái.

「Guild Mạo Hiểm mình có chấp nhận thẻ guild ngoại quốc không?」Tôi đưa thẻ của mình ra.

「Tất nhiên là có」Chị tiếp tân gật đầu.

Chị ấy nói hệ thống Guild này là từ nước ngoài du nhập vô nên ở đâu cũng xài được hết. Có vẻ Guild mạo hiểm được thành lập ở nước A sau đó từ từ lan sang các nước khác, rồi cuối cùng cũng có mặt tại Hòa Quốc.

「

Etto

, em là mạo hiểm giả hả?」Chị tiếp tân ngập ngùng hỏi.

「Đúng vậy」Tôi khẳng định chắc nịch.

Nghe tôi nhận mình là mạo hiểm giả, cả sảnh Guild bỗng xôn xao hẳn lên. Thấy tình hình không ổn, chị tiếp tân lạnh lùng nói:

「Nếu không muốn nhận nhiệm vụ thì mời các vị ra về. Nơi này không phải là chỗ để tám chuyện」

「Tụi này đang trao đổi thông tin thôi mà」Mạo hiểm giả 1 vội vàng phân bua.

「Đúng đó」Mạo hiểm giả 2 hùa theo.

「Trao đổi thông tin rất quan trọng đó」Mạo hiểm giả 3 gật đầu hưởng ứng.

「Ngày nào cũng chỉ biết nói. Mau đi làm việc đi」Chị tiếp tân gắt lên, vẻ mặt lộ vẻ chán chường.

Chắc ba người này mới tới, tại ngoài lũ mạo hiểm giả đang nhốn nháo kia, chỉ có một vài người nhắc tới biệt danh Gấu đẫm máu thôi.

Sau khi chị tiếp tân cung cấp thông tin cần thiết, tôi đang tính qua bảng yêu cầu xem có nhiệm vụ nào hay ho không thì một người đàn ông mặc kimono hớt hải chạy tới quầy lễ tân.

「Đã có ai nhận nhiệm vụ tôi đăng hôm qua chưa?」Người đàn ông nói, giọng đầy lo lắng.

「Ngài là Itsuki-san? Nhiệm vụ đó vẫn chưa có người tiếp nhận」Chị tiếp tân thở dài đáp.

「Trời ơi, không xong rồi! Đàn gia súc và gia cầm của chúng tôi đang bị tấn công dữ dội lắm, cứ đà này cả làng tôi sẽ chết đói mất!」Itsuki nói, vẻ mặt đầy tuyệt vọng.

「Mạo hiểm giả có quyền nhận hoặc từ chối thực hiện nhiệm vụ. Ngài có thể trực tiếp yêu cầu mạo hiểm giả giúp đỡ ở đây, nhưng đây là Kamaitachi, cần mạo hiểm giả thật giỏi mới nhận được」Chị tiếp tân giải thích, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

Chị ấy liếc nhìn quanh phòng nhưng ông mạo hiểm giả nào cũng lảng tránh, thậm chí có người còn nhìn sang chỗ khác, có vẻ họ đều biết tự lượng sức mình.

「Tôi xin cô, làm ơn giúp chúng tôi với! Làng của tôi đang gặp nguy hiểm!」Itsuki dập đầu xuống quầy cầu xin.

「Xin ngài hãy ngẩng đầu lên đi ạ」Chị tiếp tân luống cuống đỡ ông ấy lên.

Kamaitachi là một loại quái vật chuyên dùng phong ma pháp làm lưỡi hái sao?

Nó là quái vật đặc trưng ở đây à?

「Tôi cầu xin cô…」Itsuki kiên quyết không ngẩng đầu lên.

「Nè chú ơi, chú có muốn tôi giúp một tay không?」Tôi lên tiếng.

Thấy ông chú tội nghiệp quá, mà tôi cũng đang tò mò cái con Kamaitachi này mặt mũi ra sao.

ʕ•ᴥ•ʔ

Bạn đã đến cuối chương 450.

Không gian đọc của bạn