Dịch và edit bởi JunnySnow
ʕ•ᴥ•ʔ
Konoha nhiệt tình dẫn tôi đi tham quan vòng quanh lữ quán.
Nơi này rộng mênh mông, hai chúng tôi cứ thế sóng vai nhau tản bộ về phía sau tòa
nhà chính. Phòng của tôi nằm ở một khu riêng biệt, cách khá xa khu trung tâm náo
nhiệt.
Vừa bước chân vào phòng, tôi mới thấu hiểu tại sao Konoha lạinói đây không phải phòng dành cho một người ở. Nó rộng tới mức bốn năm người ởcũng thấy thoải mái luôn. Mà thật ra tôi đâu có ở một mình, còn có Gấu Yuru và GấuKyuu luôn ở bên cạnh mà.
「Nơi này vô cùng yên tĩnh, không có vị khách nào đi qua
đây đâu」Konoha mỉm cười
hiếu khách.
Đúng thiệt, chỗ này tách biệt hẳn so với gian nhà chính, hẻo
lánh như vầy chắc không ai rảnh rỗi tới ngoài tôi đâu. Căn phòng này thật sự rất
hợp ý tôi. Nhìn quanh một vòng, cảm giác hoài niệm về căn phòng tatami truyền
thống của Nhật Bản lại ùa về. Đúng là người ta nói không sai, cái gì mất rồi mới
thấy quý.
Đang tính tung tăng đặt chân lên chiếu tatami mềm mại
thì…
「Xin quý khách thứ lỗi, mong ngài vui lòng cởi giày ra trước
khi vào phòng」Konoha vội vàng
lên tiếng.
Tôi bị vịnh lại ngay cửa khi còn đang mang Giày Gấu. Ài, Giày
Gấu của tôi có chức năng tự làm sạch, dù có đạp bùn đất cũng không dơ một miếng
nào hết. Bởi vậy bình thường tôi mới thoải mái mang luôn giày lên giường ngủ.
Nhưng thôi, giờ mà đứng giải thích công nghệ Gấu này thì mệt lắm, nên tôi ngoan
ngoãn cởi ra rồi mới bước vào.
Ồ đi chân trần lên chiếu tatami đúng là đã thiệt. Lâu lắm rồi
tôi mới có lại cái cảm giác quen thuộc này. Hồi còn ở trái đất, tôi có thèm ngó
ngàng gì tới cái phòng truyền thống trong căn hộ hiện đại của mình đâu. Giờ thấy
lại tự nhiên thấy vui vui. Chắc tôi phải làm một phòng tatami trong Nhà Gấu mới
được, xíu nữa phải đi mua chiếu tatami thôi.
「Hình như ngài đang rất vui?」Konoha tò
mò hỏi.
「Tôi chỉ thấy hơi hoài niệm thôi」Tôi gãi đầu cười gượng.
「Hoài niệm sao?」Konoha chớp mắt ngạc nhiên.
「Ừm, lâu lắm rồi tôi mới có
lại cảm giác này dưới chân
mình」Tôi nói.
「Tôi hiểu rồi. Hèn
chi
ngài lại có thể ngủ trên chiếu tatami」Konoha gật gù cười.
Đang mải mê đắm chìm trong cảm giác êm ái của chiếu tatami,
thấy Konoha đã bước sang một phòng khác nên tôi vội vàng đi theo sau.
「Đây là suối nước nóng. Ngài có thể vào tắm bất cứ lúc
nào, xin cứ tự nhiên」Konoha đưa
tay giới thiệu.
Cửa vừa mở ra là một phòng thay đồ, rồi sau một cánh cửa nữalà một bồn tắm bằng gỗ Hinoki vẫn còn bốc khói nghi ngút. Phòng tắm này rộng ghê,đủ cho cả một gia đình gấu nhà tôi vào tắm luôn. Sau đó, Konoha tận tình chỉ tôicách sử dụng nhà tắm, rồi còn dặn dò mấy câu chào hiểu kiểu Hòa Quốc trước khira ngoài hay trước bữa ăn nữa.
「Đến giờ ăn, chúng tôi sẽ mang đồ ăn tới cho ngài, hay
ngài muốn ra ngoài dùng bữa?」Konoha ân
cần hỏi.
Phải chọn cái nào bây giờ? Giờ mà ra ngoài thì cũng trễ rồi,nhưng tôi vẫn muốn đi chơi lắm.
Hmmm, phải làm sao đây?
Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định sáng mai mới đi tham quan
thành phố, giờ tôi phải tận hưởng căn phòng phong cách Nhật Bản này và suối nước
nóng cái đã. À, tôi phải gọi về báo tin với Fina nữa.
「Tôi sẽ ở lại
phòng
nghỉ ngơi」Tôi trả
lời.
「Vậy ngài muốn dùng bánh mì hay dùng cơm
cho bữa tối?」Konoha nhanh
nhẹn hỏi tiếp.
「Tôi còn được chọn nữa sao?」Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
「Vâng, vì chỗ chúng tôi đón tiếp nhiều khách nước
ngoài lắm」Konoha chuyên nghiệp giải thích.
「Vậy cho tôi
dùng
cơm nhé」Tôi dứt
khoát chốt đơn.
Tới xứ này rồi thì phải ăn đồ Nhật chứ.
Mà họ có mấy món dị dị kiểu cào cào, ấu trùng hay côn trùng
trong menu không ta?
「Thưa ngài, lỡ có món
nào
ngài không ăn được thì bên lữ quán
cũng xin lỗi là không thể đổi sang món khác, mong ngài thông cảm」Konoha
「Như mấy món… côn trùng á hả?」Tôi hỏi, mặt cũng hơi tái đi.
Tuy chưa thử bao giờ, nhưng tôi không phải là fan của tụi
nó. Dù có chế biến ngon cỡ nào, dù ai nói gì thì nói, tôi cũng không bỏ nó vào
miệng đâu.
「Xin ngài yên tâm, thực đơn của chúng tôi bao gồm cơm, súp
miso, súp rau củ quả, hải sản như cua, và còn nhiều món khác nữa」Konoha cười tươi trấn an.
Cảm ơn trời đất! Chờ đã… cua! Là cua đó! Nhắc tới tự
nhiên thèm ghê, nước miếng sắp trào ra luôn rồi.
「Ngài thấy thực
đơn như vậy ổn không?」Konoha hỏi.
「Quá ổn
luôn đó chứ」Tôi gật
đầu lia lịa.
「Vậy khi tới giờ ăn, tôi sẽ mang lên cho ngài」
Konoha cúi chào lịch sự rồi rời khỏi phòng.
ʕ•ᴥ•ʔ
Nghĩ tới cua và đống hải sản tôi đã từng ăn ở Mereera mà thèm
không chịu được, mong tới bữa tối ghê. Ngay khi Konoha vừa đi, tôi liền triệu hồi
hai bé gấu con ra cho xôm.
「Gấu Yuru, Gấu Kyuu, chiếu tatami nè mấy đứa!」Tôi hào hứng giới thiệu địa bàn mới.
<<Ku~u ~ n>>
Hai bé gấu kêu lên thích thú, lạch bạch đi qua đi lại trên chiếu.
Chúng tôi cùng tận hưởng sự êm ái từ chiếu tatami và suối nước
nóng ở đây. Có đồ tốt là phải chia sẻ mới đúng. Tiếc là hông có Fina ở đây… À,
mai mốt đặt Cổng Gấu ở đây là rủ em ấy qua mấy hồi.
Tôi nhìn sang Gấu Yuru và Gấu Kyuu đang chạy nhảy trong
phòng.
「Hai đứa đừng có cào rách chiếu tatami của
người ta nghe chưa. Với lại có ai tới là
phải
báo chị liền rồi trốn đi chỗ khác
nha」Tôi nghiêm
túc dặn dò.
<<Ku~u ~ n>> Hai bé gật đầu đồng thanh đáp lại.
Dặn xong tôi mới thấy mình giống mấy người lén nuôi thú cưng
trong nhà trọ quá vậy ta? Mà lỡ có người khác thấy gấu trong phòng thì nguy, thôi
cứ cho hai bé trốn đi cho lành, không thì gửi về Tay Gấu cũng được.
ʕ•ᴥ•ʔ
Nhìn hai bé gấu nằm phè phỡn trên chiếu, tôi lấy Điện thoại
Gấu ra gọi cho Fina.
[Yuna-oneechan?] Fina nói.
「Fina, chị sẽ đi chơi một thời gian, nhờ em coi chừng mọi
việc ở nhà nha」Tôi dặn
dò.
[Chị định tới chỗ đó thiệt hả?] Fina hỏi.
「Em đừng nói cho ai nghe chưa」Tôi ra vẻ thần bí.
Từ lúc phát hiện ra hòn đảo đó, tôi đã nói mình sẽ tới đóchơi với con bé rồi.
[Chị chắc chứ? Nguy hiểm lắm đó?] Fina lo lắng hỏi.
「Yên tâm đi em, chị
đang ở
Hòa quốc nè」Tôi vội trấn an.
[Hòa quốc?] Fina nghi ngờ hỏi.
「Đúng rồi, là nơi sản xuất gạo với
nước tương đó em」Tôi hào hứng giải thích.
[Nơi đó cách chỗ mình rất xa mà chị?] Fina thốt lên kinh ngạc.
「Bởi vậy chị mới nói sẽ ở chơi khá lâu đó. Có gì khó khăn cứ gọi cho
chị nha」Tôi
vui vẻ nói.
[Dạ, em biết rồi] Fina nghe lời đồng ý.
「Fina, em có muốn tới đây chơi không?」Tôi lên tiếng dụ dỗ.
[Đương nhiên là muốn rồi, nhưng đi lâu quá ba em sẽ buồn lắm…]Fina giọng chùng xuống.
…Gentz-san.
Thôi, chú ấy đãxa con gái cũng lâu rồi, Fina cũng mới về từ thành phố người lùn.
「Nếu em xin ba mẹ được thì cứ gọi cho chị một tiếng nha」Tôi an ủi.
[Dạ, em biết rồi. Yuna-oneechan cũng phải cẩn thận nha!]
Fina dặn dò.
Vừa cúp máy, tôi quyết định đi ngâm mình trong suối nước
nóng cho tới giờ cơm luôn.
ʕ•ᴥ•ʔ
「Gấu Yuru, Gấu Kyuu, mình đi tắm suối nước nóng thôi mấy đứa!」Tôi vẫy vẫy tay gọi hai bé.
Nghe tôi gọi, Gấu Yuru và Gấu Kyuu đang nằm phè phỡn trên chiếu
tatami liền lật người chạy tới. Đúng là chủ nào tới nấy, đứa nào cũng ghiền chiếu
tatami ha. Tôi chắc chắn phải mua vài tấm tatami mới được.
Tôi dắt Gấu Yuru và Gấu Kyuu vào phòng thay đồ, trút bỏ bộ đồ
Gấu thùng thình rồi lao thẳng vào làn hơi nước mù mịt của suối nước nóng.
Tôi nhúng tay vào bồn tắm thử nhiệt độ.
「Nóng quá!」Tôi rụt tay lại ngay lập tức.
Vậy mà hai bé gấu cứ thế thong thả bước vào tắm như không có
chuyện gì xảy ra. Đúng là khả năng kháng nhiệt của hai bé nhà tôi đỉnh thiệt. Tôi
dộ vài ca nước cho quen rồi mới từ từ nhúng chân vào, cuối cùng là ngồi thụp xuống
bồn, chỉ để lộ mỗi cái đầu trên mặt nước.
「
Ha~a ~
」 Tôi thở phào mãn nguyện.
Thoải mái quá.
Suối nước nóng đúng là cực phẩm nhân gian mà. Gấu Yuru và Gấu
Kyuu cũng tựa đầu vào thành bồn, mặt mày đứa nào cũng thoải mái lắm. Ước gì đây
là bồn tắm lộ thiên để ngắm cảnh thì hay biết mấy. Ở đây có bồn tắm lộ thiên
không nhỉ? Crimonia có suối nước nóng không ta, mai mốt phải làm một cái trong
Nhà Gấu mới được.
Tắm xong, tôi lau người thật kỹ cho mình và cho cả hai bé gấu,
rồi còn dùng máy sấy sấy khô lông cho tụi nhỏ nữa. Tôi thay sang bộ đồ Gấu trắng
rồi tiến vào trạng thái nghỉ ngơi.
ʕ•ᴥ•ʔ
Đang mải mê chải lông cho tụi nhỏ thì hai bé đột nhiên nhìn
ra phía cửa rồi kêu lên báo hiệu. Có tiếng gõ cửa vang lên ngay sau đó. Tôi vội
vàng bảo hai bé gấu đi trốn rồi mới ra mở cửa. Là Konoha mang bữa tối tới.
「Tôi mang bữa tối đến cho ngài đây」Konoha bưng khay thức ăn trên tay.
「Cô tự mình mang đến sao?」Tôi hơi bất ngờ hỏi.
「Không lẽ ngài muốn mẹ tôi mang cơm tới cho ngài sao?」Konoha hóm hỉnh đáp lại.
「Không không, chỉ là tôi không muốn ai thấy mình trong bộ
dạng này thôi」Tôi ngại
ngùng nói.
Konoha nhìn chằm chằm vào bộ đồ gấu trắng của tôi.
「Giờ ngài biến
thành gấu
trắng rồi sao?」Konoha nói, hai mắt lấp lánh sự thích thú.
「Nói trước, tôi không muốn trả lời bấy kì câu hỏi nào liên
quan đến bộ đồ này」Tôi thẳng thừng chặn họng.
Nghe tôi nói vậy, cô ấy cũng biết ý không hỏi thêm gì nữa mà
vừa bày thức ăn ra bàn vừa trò chuyện tiếp.
「Ngài thấy suối nước nóng thế nào?」Konoha hỏi.
「Rất tuyệt luôn!」Tôi giơ ngón cái tán thưởng.
「Nghe ngài nói vậy tôi vui lắm. Mà ngài đến đây một mình thiệt hả? Không có người thân
nào đi cùng sao?」Konoha hỏi, giọng có chút khâm phục xen lẫn lo lắng.
「Chỉ có mình tôi thôi」Tôi trả lời tỉnh bơ.
「Làm thế nào ngài có thể tự mình tới tận đây vậy?」Konoha trố mắt kinh ngạc.
「Dù nhìn vầy thôi chứ tôi là mạo hiểm giả đó. Nguy hiểm mấy tôi cũng không sợ」Tôi vỗ ngực tự tin.
「Mạo hiểm giả…?」Konoha đứng
hình vài giây, nhìn tôi từ đầy tới chân với vẻ nghi ngờ.
Thôi, cô ấy chắc là hơi khó chấp nhận được sự thật này.
「Yuna-san, ngài là mạo hiểm giả sao? Ngài có thể dùng mapháp không?」Konoha ngưỡng mộ hỏi dồn dập.
「À, cũng biết chút chút thôi」Tôi khiêm tốn đáp.
「Giỏi quá đi! Hèn chi một cô gái như ngài có thể tự mình tới
tận đây」Konoha gật đầu
lia lịa.
Có vẻ cô ấy đã tin vì tưởng tôi là ma pháp sư.
「Ở đây có Guild Mạo hiểm không?」Tôi hỏi.
「Có thưa ngài」Konoha đáp.
Tôi thừa biết rồi, chỉ hỏi cho chắc thôi à.
Ngon lành, ngày mai tôi nhất định phỉ ghé qua đó coi thử mạo hiểm giả HòaQuốc xài kiếm hay ma pháp ra sao mới được. Konoha bày biệnxong xuôi rồi chào tạm biệt tôi để ra ngoài. Tôi lập tức gọi Gấu Yuru và GấuKyuu đang trốn kỹ trong góc ra cùng thưởng thức bữa tối.
Bữa tối gồm cơm trắng nóng hổi, súp miso thơm lừng, rau luộc
thanh đạm và cua luộc đỏ rực.
Ồ, nhìn thèm chảy hết nước miếng luôn đó.
「Itadakimasu!」 Tôi chắp tay cung kính.
Tôi bưng chén cơm rồi cầm đũa lên rồi ăn lấy ăn để.
ʕ•ᴥ•ʔ


