Dịch và edit bởi JunnySnow
ʕ•ᴥ•ʔ
Vì Fina và Shuri còn bận bịu phụ giúp mẹ nên tôi đành tự tới đảo Targui một mình. Mở Bản đồ Gấu ra xem, hòn đảo vẫn đang lững lờ trôi giữa biển khơi bao la. Bản đồ không hiện hết nên tôi cũng mù tịt, không biết mình đã cách Mereera bao xa hay đang trôi về phương nào. Nhìn cỡ nào cũng chỉ thấy một màu đen huyền bí phủ lên những vùng đất chưa khám phá.
Thế nên hôm nay, tôi quyết định sẽ thong thả vẽ bản đồ cho đảo Targui. Tôi vẫn chưa thám hiểm hết nơi này, chỉ mới biết sơ sơ vài con đường mòn và những nơi từng có người ở đây. Tôi dự định sẽ ghi chép tỉ mỉ vị trí của từng loại trái cây, rau xanh lên một mảnh giấy để sau này đi hái lượm cũng không lo bị lạc nữa. Dù đã có bản đồ trong tay, nhưng chắc tôi nên làm thêm mấy cái bảng chỉ đường cho chắc ăn ha.
Tôi có nên lát đường trước không ta? Đường xá ở đây bỏ hoang lâu ngày nên lồi lõm dữ lắm. Thôi, thà dùng ma lực làm một con đường mới tinh chắc ổn hơn, dù sao cũng dễ thở hơn là đi đào đường hầm nhiều.
Tôi vẽ một sơ đồ hình bầu dục rồi đánh dấu vị trí Nhà Gấu. Sau đó, tôi triệu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyuu ra tiếp sức. Ba chị em gấu bắt đầu hành trình từ đỉnh đầu của Targui, đi xuôi theo chiều kim đồng hồ. Dọc đường, tôi vừa đi vừa hí hoáy đánh dấu các con đường, vườn cây sai quả với vườn rau củ trên bản đồ.
「Trái Oren ở chỗ này」
Tôi vừa lẩm bẩm vừa tỉ mỉ vẽ hình trái Oren lên bản đồ rồi tiếp tục đến nơi tiếp theo.
Một vị thiếu nữ cùng hai bé gấu cưng thong dong dạo bước trên những lối mòn của đảo Targui. Tuy chưa đi hết cả đảo, nhưng phải công nhận thực phẩm ở đây trù phú thiệt, không biết có dưa lưới không ta? Vì không có quái vật nên tôi chẳng việc gì phải lo bị đánh úp bất ngờ.
A, có chim nè.
Khi trở về khu vực đầu đảo, trong lúc tôi còn mải mê ngắm nghía kiệt tác bản đồ thì Gấu Yuru và Gấu Kyuu chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài khơi.
「Có chuyện gì vậy?」Tôi ngơ ngác nhìn theo hướng hai bé đang hướng ra biển.
<<Ku~u ~ n>>
Không lẽ có quái vật!?Tôi híp mắt nhìn kĩ thì phát hiện một con thuyền thấp thoáng đằng xa. Là đảo? Hay là lục địa mới? Nói chung là tôi đã thấy đất liền rồi! Trên đó chắc có người sống ha?
Mở Bản đồ Gấu ra kiểm tra, nếu cứ để Targui bơi tự do thì chắc chắn sẽ lướt qua khu đất liền đó mất.
Hmmm… Phải làm sao đây?
1: đổ bộ lên đảo.
2: ngồi chờ sung rụng.
Skip liền lựa chọn 2, vậy chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất. Dù chạy không nhanh bằng Targui, nhưng tôi vẫn có thể quay về nhờ Cổng Gấu. Là một game thủ chính hiệu, tôi không thể bỏ qua cơ hội khám phá map mới được!
Tôi cất bản đồ đảo vào Hộp Gấu rồi reo lên:
「Gấu Yuru, Gấu Kyuu, mình đi thôi!」
<<Ku~u ~ n>>
Tôi nhảy phắt lên lưng Gấu Yuru, thành thạo lách qua những vòng xoáy nước quanh Targui để lao thẳng một đường ra biển lớn. Gấu Kyuu cũng nhanh chóng bám sát theo sau. Cả ba chạy băng băng trên mặt nước hướng về phía hòn đảo lạ. Quay đầu nhìn lại, đảo Targui đã cách chúng tôi ngày càng xa. Nếu không có Cổng Gấu thần kì thì còn lâu tôi mới dám làm liều như vầy. Cổng Gấu là số một!
ʕ•ᴥ•ʔ
Hòn đảo dần hiện rõ mồn một trước mắt với bến cảng và nhiều tòa nhà ở đằng xa nữa. Ngon lành, biết ngay là có người mà! Để tránh rắc rối, tôi quyết định xuống xe, gửi hai bé gấu về nghỉ ngơi, đồng thời tránh đi những con thuyền đang neo đậu tại bến cảng để tìm đường khác lên bờ. Thật ra mình tôi đi trên mặt nước cũng nổi lắm, nhưng ít ra còn đỡ hơn là thấy ba con gấu chạy rầm rầm trên biển.
Cảm quan Gấu quét một vòng tìm kiếm nơi thích hợp, tôi liền chạy nhanh tới đó, lấy đà nhảy phắt lên bờ ở một góc khuất, nói là khuất chứ thật ra khá gần khu vực trung tâm. Không biết đây là nước nào ha? Muốn biết quá đi, nhưng bộ dạng như con gấu của tôi chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn lắm đây. Lần nào tới map mới cũng vậy nên tôi quen rồi.
Thong dong đi tới phía trước, một thành phố dần hiện ra trước mắt với những ngôi nhà mái ngói lớp đều tăm tắp, người dân khoác lên mình trang phục y hệt kimono của Nhật Bản.
Không lẽ…?
Tôi dần tăng tốc. Như thường lệ, mọi ánh nhìn dán vào mỗi bước đi của tôi, nhưng ở đây có quá nhiều thứ thú vị làm tôi cũng quên mất sự soi mói đó.
Không lẽ nơi này là Hòa Quốc!?
Cũng có vài người ăn mặc kiểu phương tây như Fina, nhưng hầu hết mọi người đều mặc kimono. Hmmm… văn hóa nơi này đa dạng ghê. Chắc chắn nơi này là Hòa Quốc hay nơi nào đó gần như vậy thật rồi!
Làm gì giờ ta?
Tôi nên tìm một nơi để đặt Cổng Gấu hay tìm chỗ trọ trước nhỉ?
Ở đây có Guild Thương Mại không? Guild Mạo hiểm chắc là phải có chứ ha? Tò mò chết đi được, đám quái vật ở đây không biết có khác gì không nữa?
ʕ•ᴥ•ʔ
Vừa đi dạo vừa phớt lờ mấy ánh mắt tò mò, tôi chợt phát hiện một tòa nhà gỗ mái ngói khổng lồ nằm sau bức tường cao sừng sững. Tại cổng vào, tôi tìm thấy một cái bảng ghi: Lữ quán Sakura.
He he, tìm thấy nhà trọ rồi! Cái vibe Nhật Bản này làm tôi thấy hoài niệm ghê gớm.
Chính nó đang dụ tôi vào ở nè, đúng hông? Phải ở lại vài ngày để khám phá thành phố rồi tìm được một nơi đặt Cổng Gấu mới được, cũng đâu có tốn bao nhiên thời gian.
Tôi bước thẳng vào quán, tiếng cửa kéo lạch cạch vang lên.
「Chào mừng quý khách」
Vừa bước vào trong, một cô gái tầm tuổi tôi tươi cười rạng rỡ, cúi người chào hỏi. Cô ấy khoác lên mình một bộ kimono cực kì phù hợp với phong cách của lữ quán, mái tóc được búi gọn gàng bằng kẹp ở sau đầu.
Vừa ngẩng đầu lên, cô ấy chợt giật mình trố mắt kinh ngạc khi thấy trang phục của tôi:
「Gấu-san!?」
「
Anou
… chỗ này còn phòng cho tôi không?」Tôi hỏi, giọng điệu thản nhiên.
「À vâng, vẫn còn phòng thưa quý khách」Cô gái giật mình, vội vàng lấy lại tác phong chuyên nghiệp.
Ở đây vẫn còn phòng nè. Vậy thì tốt, đã có chỗ ở cho vài ngày tới rồi.
「Nhưng mà tôi có chuyện muốn hỏi ngài trước, thưa quý khách」Cô gái hơi ngập ngừng.
「Cô muốn hỏi gì? Nếu là về bộ đồ này thì tôi không có gì để nói」Tôi xua xua tay.
「Không phải chuyện này, dù đúng là tôi cũng tò mò về nó…」Cô gái cười gượng.
Cô ấy vẫn có hứng thú với đồ gấu của tôi.
「Nhà trọ của chúng tôi không có giường. Có nhiều khách nước ngoài không thích ngủ dưới đất nên nếu ngài cũng như họ, xin mời ngài đi tìm một nhà trọ khác」Cô gái bình tĩnh giải thích.
Chỉ có một giải thích hợp lý cho điều này.
「Không lẽ là phòng tatami?」Tôi hào hứng hỏi lại.
Một lữ quán phong cách Nhật Bản, phòng của họ chắc chắn phải trải chiếu tatami.
「Đúng vậy thưa quý khách. Trong nhà trọ này, mọi người đều ngủ trên chiếu tatami. Vài người tới đây ở trọ mà không biết điều này nên đã than phiền khá nhiều nên tôi phải báo trước」Cô gái gật đầu xác nhận.
「Tôi đồng ý」Tôi trả lời dứt khoát, lòng thầm vui sướng.
Trong căn hộ trước kia của tôi cũng có phòng truyền thống của Nhật mà. Hồi đó thì thấy bình thường, nhưng tại tôi là người Nhật nên mới thấy vui khi nghe thấy "tatami".
「Trước khi cho ngài xem phòng, xin hỏi ngài thích loại phòng như thế nào?」Cô gái thở phào, thầm mừng vị khách trước mặt không hề khó tính.
「Ở đây còn có nhiều loại phòng khác nhau hả?」Tôi thắc mắc.
「Đúng vậy, kích thước phòng, nhà tắm riêng, vân vân」Cô gái giải thích.
「Nhà tắm ở đây là suối nước nóng sao!?」Tôi vui sướng reo lên.
「Vâng, nhà trọ chúng tôi cũng có phòng tắm chung, nhưng có nhiều khách hàng thích tắm riêng nên chúng tôi đã trang bị cả phòng tắm trong phòng của họ. Tuy nhiên, giá phòng sẽ cao hơn bình thường」Cô gái trả lời.
「Tôi muốn một phòng kèm phòng tắm」Tôi chốt đơn không cần suy nghĩ.
Có suối nước nóng thì chắc chắn phải ra tắm một lần cho đã, nhưng tôi lại không muốn đi ngâm mình chung với người khác chút nào. Đã có phòng đơn kèm theo suối nước nóng riêng thì ngu gì mà không chốt đơn chứ.
「Phòng này rộng hơn nên tiền thuê cũng sẽ mắc hơn đó」Cô gái e dè nói.
Hình như cô ấy sợ tôi không có đủ tiền.
Thôi kệ, ai mà nghĩ một cô gái mặc đồ gấu lại là kẻ có tiền chứ.
「Tiền không thành vấn đề. À, tôi có thể dùng tiền này để trả được chứ?」Tôi hỏi.
Dù gì cũng đang ở nước ngoài, lỡ họ có đồng tiền của riêng mình thì sao? Tôi đưa tiền cho cô ấy xem.
「Không có vấn đề gì」Cô gái gật đầu xác nhận.
Mừng quá, đống tiền này vẫn dùng được ở đây!
Tôi vui vẻ trả trước tiền phòng và bữa ăn cho ba ngày. Thật ra tiền thuê phòng cũng không cao bao nhiêu, nhưng tôi yêu cầu có thêm bữa ăn nên nó mới nhiều như vậy.
「Tôi là Konoha, con gái chủ lữ quán này. Ngài cần gì thì cứ gọi tôi nhé!」Konoha cúi chào lịch sự.
「Tôi là Yuna. Tôi sẽ không trả lời bất kì câu hỏi nào về trang phục đâu nhé. Mong cô chiếu cố」Tôi tự giới thiệu ngắn gọn.
「V… vâng」Konoha chắc chắn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại đổi ý.
Không lẽ cô ấy tò mò về nó tới mức này hả?
Konoha dẫn tôi lên phòng, vừa đi vừa bắt chuyện:
「Quý khách từ phương nào đến vậy?」
「Hmmm, cô có biết thị trấn Mereera không?」Tôi đáp.
Tôi cho cô ấy biết tên thị trấn đã từng trao đổi hàng hóa với Hòa Quốc.
「Ồ, tôi biết chỗ đó! Nghe đồn hồi trước ở đó có thủy quái khổng lồ nên không có ai dám đến đó nữa」Konoha thốt lên đầy kinh ngạc.
A, con Kraken.
Đúng là có chuyện như vậy nhỉ?
「Tôi nghe kể đã có một vị mạo hiểm giả siêu phàm tiêu diệt con thủy quái đó rồi. Chắc ở ngoài kia vẫn có những mạo hiểm giả tài năng?」Konoha ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ.
「Đúng vậy」Tôi cố giữ mặt bình thản đáp.
「Không biết quý khách có quen vị mạo hiểm giả lừng danh kia không?」Konoha hỏi với vẻ hy vọng.
Là tui nè, con gấu đang đứng trước mặt cô đó. Nhưng tôi không thể nói vậy được, mà dù có nói thì chắc gì cô ấy đã tin. Nên câu trả lời đã quá rõ ràng.
「Tôi không biết」Tôi trả lời tỉnh queo.
「Tiếc thật đó! Nếu vị mạo hiểm giả kia mà tới đây ở trọ, chúng tôi nhất định sẽ hỏi xem làm cách nào người đó tiêu diệt thủy quái cho bằng được rồi」Konoha thở dài tiếc nuối.
Vị mạo hiểm giả lừng danh đó đang ở đây luôn rồi nè. Nói dối cô ấy như vầy làm tôi thấy có hơi tội lỗi quá.
ʕ•ᴥ•ʔ
Dạo này mình hơi bận nên có thể không ra chap mới quá đều được, cảm ơn mọi người đã đón xem nhiều nha ʕ•ᴥ•ʔ


