"Khoan, khoan đã!"
Giọng nói the thé, gần như là tiếng hét, của Lienfelt vang lên trong sở chỉ huy của quân đội Viễn Chinh, nơi đang trở nên hỗn loạn vì sự tiến công của quân đội Quỷ Vương.
Đây không phải là phòng chỉ huy nơi Nero đang ngồi. Cô cảm thấy ngột ngạt khi cứ ở lỳ trong đó, nên vừa mới bước ra ngoài hít thở không khí thì cô đã nhận ra sự việc.
"Đừng cản em, Rin-neesan."
"Quân Quỷ Vương đã tới sát nách rồi. Bọn tôi buộc phải ra trận thôi."
Hai người vừa đáp lời là những đồng đội tại Tu viện St. Julia nơi đã trở thành mái ấm của Lienfelt ở Avalon.
Lektrius, cậu thiếu niên tóc vàng mắt đỏ khoác trên mình bộ áo choàng sạch sẽ.
Và Ursley, thanh niên da nâu tóc bạc trong bộ lễ phục linh mục.
Hai người họ không đến chiến trường cùng Lienfelt chỉ để làm cảnh. Họ vốn là người bạn cũ của Nero, và sở hữu thực lực đủ để đảm nhận trọng trách hộ vệ cho cô, nên mới có mặt tại đây lúc này.
Và tình huống cần đến sức mạnh của họ cuối cùng cũng đã cận kề.
"Nhưng, tự ý hành động như vậy…"
"Tình hình hiện tại không cho phép chúng ta nói mấy lời thong thả đó nữa, chị cũng thừa biết mà."
Họ đang ở cùng Nero tại phòng chỉ huy, nên không thể không biết.
Trận địa Quân Viễn Chinh đang bị đột phá bởi quân đoàn Gear Knight và trọng kỵ binh chủ lực của quân Quỷ Vương tấn công từ chính diện. Thêm vào đó, từ phía cánh trái, đội quân đột kích do Quỷ Vương Kurono dẫn đầu cũng đã cắm sâu vào trận địa.
Đoàn Gear Knight làm nhiệm vụ đánh chặn ở trung tâm đã chịu thiệt hại nặng nề mà vẫn không thể kìm chân được quân địch. Tệ hơn nữa, Duy Thiên Zoa, người vốn đang kìm chân Quỷ Vương ở cánh trái đã bị hạ sát sau trận quyết đấu.
Quân đoàn lính đánh thuê Veda bắt đầu rút lui sau khi chỉ huy của họ bị giết. Họ không quan tâm đến việc mình đang vi phạm hợp đồng, và bỏ chạy khỏi chiến trường.
Vốn dĩ dưới con mắt người ngoài, tình thế của quân Đại Viễn Chinh rõ ràng đang rất bất lợi. Chuyện lính đánh thuê thấy phe mình sắp thua mà đổi phe chẳng phải chuyện hiếm trên chiến trường. Đòi hỏi lòng trung thành từ hạng lính đánh thuê thì đúng là ngu ngốc.
Trong tình thế yếu thế khốn đốn này, họ không còn đủ dư dả hay binh lực để dùng vũ lực đe dọa giữ chân đoàn lính đánh thuê Veda lại nữa.
Như để bồi thêm một cú đấm chí mạng, con Grigori cuối cùng đã đổ gục, và từ phía bên kia thảo nguyên, những con Hắc Long đang chậm rãi tiến lại gần trong tiếng dậm chân rầm rập làm rung chuyển mặt đất.
Để lật ngược thế cờ lúc này, chỉ còn cách trông chờ vào không quân đã làm chủ bầu trời bay đến cứu viện… Thế nhưng khi ngước nhìn lên, trên cao vẫn chỉ thấy những luồng sáng nhấp nháy dữ dội, chưa rõ thắng bại của trận không chiến sẽ đi về đâu.
Đó là tình hình hiện tại. Điều duy nhất họ có thể làm là củng cố phòng thủ ở sở chỉ huy, và tung ra lực lượng dự bị cuối cùng.
"N-Nếu vậy, ít nhất hãy đi cùng Nero chứ! Nè, làm vậy đi, chắc chắn như thế sẽ an toàn hơn đúng không!?"
"…Đúng là vậy thật."
"Xin lỗi nhé Rin. Bộn tôi là đàn ông, phải đi bảo vệ người khác chứ không thể để người khác bảo vệ mãi được. Chúng tôi đến đây là để giúp sức cho tên đó."
Lienfelt là một người phụ nữ quan trọng xứng đáng để họ liều mạng bảo vệ. Họ không muốn nhường trọng trách hộ vệ này cho bất kỳ ai khác.
Đồng thời, đối với người bạn cũ là Nero, họ cũng có chút lòng tự tôn nhỏ nhoi của đàn ông.
So với Nero vốn sở hữu tài năng thiên bẩm cộng với môi trường giáo dục ưu việt từ nhỏ, họ không tài nào bì kịp. Bây giờ Nero đã trở thành Tông đồ, khoảng cách sức mạnh đó chắc chắn còn bị nới rộng hơn cả hồi bé. Dù hiểu rõ điều đó, họ cũng không muốn chỉ biết dựa dẫm vào sức mạnh của Nero. Tuyệt đối không muốn.
"Dù cậu ấy có lẽ không cần đến sức mạnh của chúng ta,"
"Nhưng không vì thế mà bọn em chịu khoanh tay đứng nhìn."
Và công việc tốt nhất họ có thể làm lúc này chính là chiến đấu. Dù đó có là sức mạnh thánh hộ tà ác trái với giáo lý Thập Tự Giáo đi nữa, họ vẫn có những thứ muốn bảo vệ.
"Haiz… thật tình, đám đàn ông các người lúc nào cũng vậy… thôi được rồi, tôi hiểu rồi!"
Như đối mặt với một đứa trẻ đang ăn vạ, Lienfelt thở dài một hơi thật dài rồi cũng hạ quyết tâm.
"Tôi sẽ đi cùng hai người."
"Cái gì!? Không được đâu, Rin-neesan!"
"Này này, thế thì còn nghĩa lý gì nữa!?"
"Im lặng hết đi! Nếu không có tôi, hai người sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức!"
Dù có gào thét về chính nghĩa của Chúa hay đức tin bao nhiêu đi nữa, thực tế là quân Quỷ Vương vẫn không hề bị chặn lại. Đám đàn ông các người đứa nào cũng chỉ giỏi to mồm, Lienfelt thầm nghĩ đầy giận dữ.
Dù có nói là tử thủ sở chỉ huy hay gì đi nữa, khi đối diện với tên Quỷ Vương đáng sợ đó, họ chắc chắn sẽ bị giết bởi sức mạnh áp đảo của hắn. Giống hệt như trên chiến trường Galahad năm xưa.
Một biểu tượng của nỗi kinh hoàng luôn tìm đến để giết chóc, bất kể đức tin, tình yêu hay ý chí mạnh mẽ đến nhường nào. Một cơn ác mộng đối với Lienfelt. Cô không thể phó mặc chuyện đó cho người khác chỉ vì sợ hãi. Huống chi là để những người quan trọng phải một mình đối đầu với tên Quỷ Vương kinh hãi đó.
Thánh Đường Kết Giới Sanctuary. Nếu Chúa đã ban cho cô sức mạnh phòng thủ này, cô phải dùng nó để bảo vệ những thứ mình yêu quý. Tận dụng tất cả những gì mình có, đó là phương châm sống cô học được từ những ngày ở trại trẻ mồ côi nghèo khó.
"Nếu bị tấn công bằng ma thuật quy mô lớn như hơi thở rồng thì sao, chỉ mình hai người sẽ không thể nào chống đỡ được."
"Ừm…"
"Nhưng nếu cô đi cùng, thì chúng ta nên đợi Nero… "
"Hừ, đằng nào nếu tôi gặp nguy hiểm tên đó cũng tự động chạy tới cứu thôi mà!"
Lúc này mà đi thuyết phục Nero ra quân thì chỉ tổ tốn thời gian. Một khi đã quyết định chờ Kurono tới, hắn chắc chắn sẽ không nhúc nhích. Hơn nữa bên cạnh Nero còn có cô em gái đó. Chính vì có cô ta nên Nero càng không thể rời vị trí.
Muốn Nero hành động, trừ khi chính bản thân cô lâm vào cảnh nguy hiểm. Lienfelt đã sớm tính toán xong xuôi.
"Nào, đã quyết định đi thì đi nhanh lên! Đứa nào chậm chân là nhịn cơm tối nghe chưa!!"
"Ể, đừng mà, Rin-neesan."
"Haiz, thật là, cô ta cũng cứng đầu như hắn…."
Thế là lực lượng phòng thủ cuối cùng từ đại bản doanh cũng bắt đầu chuyển động, để đón đánh Quỷ Vương đang áp sát.
—-------------
"Tránh ra cho ta, lũ khốn!!"
Nhát chém sắc lẹm của Kai quét sạch một toán bộ binh. Dù đang thủ thế với ngọn giáo nhưng đám bộ binh quân Đại Viễn Chinh rõ ràng đang chùn bước. Ngay cả một tên lính lác cũng hiểu rằng tình thế của phe mình đang cực kỳ bất lợi. Trong hoàn cảnh đó, dù chỉ huy có gào thét đến khản cổ thì sĩ khí cũng chẳng thể cải thiện
Sau một hồi chống trả yếu ớt, đám bộ binh không chịu nổi áp lực từ Tiểu Đoàn Xung Kích số 1 nên lần lượt rút lui.
"Hừ, lũ hèn nhát."
"Chúng chỉ đang lùi về bản doanh để chấn chỉnh đội hình thôi."
Sự rút lui đột ngột của đoàn lính đánh thuê Veda khiến tuyến phòng thủ của địch hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả một người ít kinh nghiệm chiến trường như Ursula cũng dễ dàng nhìn ra động thái của địch.
Nếu họ tiếp tục chiến đấu ở đây, thì họ chỉ lãng phí thời gian và binh lính. Không ai muốn hy sinh một cách vô ích. Rút lui về đại bản doanh, nơi vẫn còn lực lượng để củng cố phòng thủ, là một quyết định hợp lý.
Trừ khi có ai đó dũng cảm như Zoa dám đối đầu với Quỷ Vương, bằng không cục diện này sẽ không thay đổi.
"Vậy thì chúng ta cũng mau đi thôi. Có vẻ cánh quân trung tâm cũng đang mở được đường tới bản doanh địch rồi."
Kurono nói, trên lưng Merry.
"Kurono-sama nên nghỉ ngơi thêm đi!"
"Anh đã nghỉ ngơi đủ rồi."
Ai cũng cảm nhận được trận chiến này đang dần bước vào giai đoạn quyết định. Sau khi quân địch đồng loạt lùi về bản doanh tạo ra một khoảng trống lâm thời trên chiến trường, nhóm của Kurono chấn chỉnh lại đội hình rồi tiếp tục tiến bước.
Và rồi họ cuối cùng cũng tới được chân đồi nơi Nero đặt bản doanh. Nơi đó đã biến thành một pháo đài dã chiến với các rào chắn dựng tạm cùng các lớp ma pháp phòng ngự do toàn bộ đội ngũ ma thuật sư địch triển khai. Dưới chân đồi là các toán bộ binh vừa rút về cùng các đoàn kỵ sĩ còn nguyên vẹn vốn được giữ lại để bảo vệ bản doanh. Rõ ràng là họ đang bị dồn vào đường cùng, nhưng vẫn giữ tư thế kháng cự đến cùng.
"Chúng ta sẽ tấn công trước. Chuẩn bị pháo kích."
Kurono ngồi trên lưng ngựa, giương The Greed và quyết định bắt đầu bằng pháo kích theo đúng sách giáo khoa.
Tiểu Đoàn Xung Kích số 1 và kỵ binh Parthia chuẩn bị các đòn tấn công sở trường. Và hỏa lực chính đơn vị xe tăng Tiga của Lyla dàn hàng ngang, chĩa những họng pháo cổ đại về phía trận địa địch.
Phía bên kia chắc chắn đã nhìn rõ động thái của họ. Tuy nhiên, chúng không hề nôn nóng lao ra mà im lặng giữ nguyên vị trí. Một sự im lặng kỳ quái bao trùm chiến trường căng thẳng. Tiếng thở của hàng vạn con người cùng bầu không khí đặc quánh ma lực lơ lửng trong không trung.
Nghĩ lại thì mình đã quá quen với bầu không khí này rồi, vừa nghĩ, Kurono vừa thản nhiên đặt ngón tay lên cò súng.
"Bắn!"
Lấy luồng Plasma Breath làm chủ đạo, loạt pháo kích trút xuống. Suy cho cùng đây chỉ là công trình dã chiến cấp tốc, trước một cuộc tấn công dữ dội nhường này, điểm trúng đích chắc chắn sẽ không chịu nổi và vỡ ra một lỗ hổng, đó là dự đoán của anh, nhưng nó đã bị phản bác bởi một luồng ánh sáng trắng lòa.
"Chậc, là Thánh Đường Kết Giới Sanctuary sao."
Lớp kết giới mạnh nhất, thứ vốn im hơi lặng tiếng kể từ khi chặn đứng đòn hơi thở rồng lúc khai chiến, nay lại một lần nữa được triển khai. Kurono tặc lưỡi trước lớp phòng thủ tuyệt đối phiền phức đó. Nhưng xét theo tình hình thì đây là thời điểm hợp lý.
"Bị dồn vào đường cùng nên Lienfelt cũng phải ra mặt rồi sao."
Vốn dĩ cô ta có thể triển khai trên phạm vi bao trùm toàn bộ Quân Viễn Chinh Việc chỉ bao quanh một cứ điểm cuối cùng như ngọn đồi này thì với sức mạnh của Thánh nữ là chuyện quá đơn giản.
"Chúng ta tính sao đây, Kurono? Kết giới đó rất phiền phức. Kai hỏi. “
Chờ đợi viện binh và tập trung lực lượng trước khi tấn côn là chiến thuật cơ bản. Việc tấn công một pháo đài kiên cố với lực lượng hiện tại là một hành động liều lĩnh.
"…Không, chúng ta sẽ tấn công ngay."
Nhưng Kurono đã quyết định như vậy. Về mặt chiến thuật, đúng là nên chờ đủ quân. Sớm muộn gì bầy Hắc Long vừa hạ xong Grigori cũng sẽ tới nơi, và trận không chiến của Lily chắc cũng sắp ngã ngũ. Khi đó, ngọn đồi nhỏ này sẽ bị bao vây hoàn toàn.
Nhưng chính vì tình thế sắp đạt được ưu thế tuyệt đối chỉ trong thời gian ngắn, anh lại lo sợ một kịch bản tồi tệ nhất sẽ xảy ra.
"Nero đó có thể sẽ dẫn theo Lienfelt mà bỏ trốn."
Điều đó tuyệt đối không được phép xảy ra. Dù có tiêu diệt được đại quân địch, nhưng nếu để sổng mất Tông đồ thứ mười ba Nero và Thánh nữ Lienfelt thì trận quyết chiến này sẽ trở nên vô nghĩa. Bằng mọi giá phải hạ được hai kẻ đó tại đây, ngay trong hôm nay.
Và thời điểm này chính là lúc Nero phải đưa ra lựa chọn cuối cùng: chiến đấu hay bỏ chạy.
"Nếu tôi tấn công bây giờ, thì Nero chắc chắn sẽ mắc mưu."
Bởi vì hắn sẽ thấy cơ hội để lấy đầu Quỷ Vương. Nhưng một khi vòng vây của Hắc Long và chiến hạm thiên không hoàn tất, Nero chắc chắn sẽ nhận ra bất lợi mà tháo chạy cùng những người thân cận nhất của mình. Tệ nhất là hắn còn có thể mang theo cả Nell nữa. Hắn là kẻ không hề có lấy một chút trách nhiệm của một vị tướng dẫn dắt đại quân. Hắn sẽ chẳng mảy may hối hận khi bỏ mặc thuộc hạ ở lại để chạy trốn một mình, miễn là bảo vệ được người mình yêu.
"Vì vậy chúng ta sẽ tấn công. Để hắn thấy rằng hắn vẫn còn cơ hội."
"Biết ngay mà, anh sẽ nói vậy. Tuân lệnh Quỷ Vương bệ hạ." Kai cười hăng hái.
"Nhưng còn cái Sanctuary đó thì tính sao? Thứ đó thì dù là chiêu Lightning Sparda của tôi cũng không phá nổi đâu."
Đứng cạnh một Kai đang hừng hực chiến ý, Charlotte nhíu mày lên tiếng. Cô không phản đối quyết định của Quỷ Vương, nhưng việc đột kích vào một kết giới vô địch mà không có cách giải quyết là điểu bất khả thi
"Tôi sẽ phá vỡ nó."
"Haiz, cuối cùng vẫn phải dựa vào anh sao."
"Bù lại, nhờ mọi người yểm trợ kỹ lưỡng cho tôi. Để phá vỡ thứ đó, tôi cần phải tích tụ ma lực khá lâu."
Họ không thể mãi dựa dẫm vào mình Nell để phá vỡ Sanctuary. Một khi đối đầu với Nero, chắc chắn Lienfelt cũng sẽ xuất hiện. Trong lúc khẩn cấp cô ta chắc chắn sẽ dùng lớp phòng ngự tuyệt đối đó để bảo vệ Nero. Vì vậy, họ phải chủ động chuẩn bị phương án đục thủng nó.
"Ở cánh trung tâm có Fiona. Nên chắc chắn bên đó cũng sẽ mở được điểm đột phá."
"Được lắm! Vậy cứ theo kế hoạch mà làm thịt chúng thôi!"
Khi quyết định tiếp tục tấn công bằng hai quân đoàn đột kích được thông qua, họ nhanh chóng dàn lại đội hình đột kích. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, ngay giây phút hiệu lệnh bắt đầu tấn công sắp sửa ban xuống, thì quân địch đã ra tay trước.
"Chúng cử đội đánh chặn ra sao…"
Kurono thoáng ngạc nhiên. Nếu có lớp phòng thủ tuyệt đối của Sanctuary, việc cố thủ bên trong sẽ an toàn hơn nhiều. Các đơn vị hậu vệ yểm trợ hỏa lực vẫn nằm trong kết giới nên sở hữu lợi thế cực lớn, vậy mà chúng lại chủ động vứt bỏ lớp bảo vệ đó để đánh ra, quả là một quyết định táo bạo.
Có vẻ dù bị dồn vào đường cùng, vẫn còn những kẻ đang bùng cháy chiến ý.
"Nếu chúng muốn thế, ta sẽ tiếp chiêu. Hãy dụ chúng lại gần rồi quét sạch chúng trước khi phát động đột kích chính thức."
"Rõ!"
Toàn quân hưởng ứng không chút dao động trước sự thay đổi đột ngột. Kẻ địch đã đến thì chỉ việc đường đường nghênh chiến.
"Chuẩn bị pháo kích, mục tiêu: đội quân tấn công của kẻ thù."
Toán quân đang tiến tới chắc hẳn là một trong những hiệp sĩ đoàn trấn giữ đại bản doanh. Vì nãy giờ chỉ đứng chờ nên họ vẫn còn nguyên chiến lực, những bộ giáp bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhìn qua thì đó là đội hình Hiệp Sĩ Thiếp Giáp truyền thống, không có Holy Gear.
Nếu chỉ có quân đội thông thường, dù là hiệp sĩ tinh nhuệ thì đứng trước hỏa lực của quân đoàn đột kích do Quỷ Vương dẫn đầu, chúng chắc chắn sẽ không thể toàn mạng. Giây tiếp theo bộ giáp hào nhoáng đó chắc chắn sẽ vấy máu và bụi đất.
"Bắn!"
Mệnh lệnh tấn công một lần nữa ban xuống, nhưng loạt đạn vừa bắn ra…
"Hút sạch đi - Sương Mù Ngự Thủ: Dogle Magara."
Một màn sương trắng dày đặc xuất hiện.Như những luồng gió xoáy phòng ngự, làn sương trắng đột ngột lấp đầy hư không, nuốt chửng và triệt tiêu hoàn toàn hàng loạt ma pháp tấn công vừa bay tới. Những viên đạn pháo Ether sắp sửa nổ tung bỗng biến mất không một tiếng động hay tia sáng nào, bị tước đoạt bởi những cánh tay ẩn hiện trong làn sương. Đó không phải tay người thật, mà là những bàn tay khổng lồ được tạo hình từ chính làn sương đậm đặc đó. Chúng vươn ra, mở rộng lòng bàn tay và đúng nghĩa là chộp lấy các đòn tấn công.
"Rắc rối rồi đây. Không ngờ bên đó lại có kẻ sử dụng Drain."
Kẻ có khả năng dùng chiêu Drain mạnh đến mức vô hiệu hóa hoàn toàn một đợt pháo kích đồng loạt như vậy là cực hiếm. Kurono không khỏi kinh ngạc, nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn cả là anh biết một người có sức mạnh tương tự đang ở ngay bên cạnh.
"Ursula."
"Vâng, không sai đâu ạ… Đó chính là loại sức mạnh y hệt như Bạch Dạ Xoa Công Chúa Anastasia của em."
Khi Kurono quay sang nhìn, Ursula đang cau mày nhìn chằm chằm vào làn sương mù Drain đang lơ lửng phía trước.
"Y hệt sao… nghĩa là đối phương cũng là một ma thuật sư tộc Ebrahim?"
"Hơn nữa, người đó cũng mang thánh hộ."
Đúng là một đối thủ phiền phức, Kurono thầm rên rỉ. Với khả năng hấp thụ này, đối phương không chỉ phòng ngự ma pháp tấn công mà còn sở hữu lực sát thương tước đoạt sinh mệnh lực đáng sợ. Vì nó khác biệt với ma pháp tấn công thông thường nên rất khó đối phó. Nếu không cẩn thận, chỉ một mình kẻ dùng chiêu Drain này cũng đủ gây tổn thất nặng nề.
"Kurono-sama, hãy để em lo. Em sẽ ngăn chặn ma thuật Drain của kẻ thù."
"…Được, đây là là tốt nhất. Nhờ cả vào em, Ursula."
Lời lo lắng định thốt ra đã bị Kurono nuốt lại, bởi lẽ giờ đây cô bé không còn là đứa trẻ cần được bao bọc nữa. Cô là thành viên của Tiểu Đoàn Xung Kích số 1 tinh nhuệ, và là đệ tử số một của phù thủy Fiona. Tin tưởng và giao phó, đó là tất cả những gì cần thiết.
"Xin lỗi, Kai, tôi…"
"Ừ, tôi biết rồi. Cứ giao ở đây cho bọn tôi."
Kai cười như mọi khi, Kurono gật đầu rồi giật dây cương con Merry lùi lại phía sau.
"Tốt lắm, anh em lên tinh thần nào! Tiểu thư nhà mình sắp trổ tài rồi đó, đừng có mà sợ mấy cái ma thuật Drain đó nghe chưa!!"
Tỏa ra luồng hào quang xanh, Kai thay thế Kurono đứng ở vị trí dẫn đầu hét lớn. Tiếng hô vang dậy từ tiểu đoàn Xung Kích làm rung chuyển cả mặt đất.
"Sẵn sàng chưa Ursula?"
"Vâng, đội trưởng. "Bạch dạ xoa công chúa Anastasia" của em sẽ bảo vệ mọi người."
"Reki cũng sẽ bảo vệ Uru."
"Hãy cố gắng làm một cái khiên cho tốt nhé."
"Này, bộ cậu coi tớ là khiên thật đấy à!?"
Hừm mũi cười nhẹ một cái, Ursula cùng Reki sóng bước bên cạnh Kai, chuẩn bị giải phóng sức mạnh. Những gì cần học cô đều đã lĩnh hội đủ. Dù chính chủ có lẽ chẳng màng tới, nhưng đối với Ursula, Fiona chính là người sư phụ đáng kính nhất. Được đích thân thiên tài phù thủy của Đế Chế chỉ dạy, cô chẳng có lý do gì phải chùn bước trước một kẻ cùng quê hương.
"Ta sẽ cho ngươi thấy bí thuật của hoàng tộc Ibrahim, thánh hộ của lời nguyền đáng rủa sả.”
Ursula không còn nhớ gì về cha mẹ. Khi nhận thức được mọi việc, cô đã lơ đãng sống trong trại trẻ mồ côi của giáo hội. Cô không hận thù, cũng chẳng mấy quan tâm đến việc không nhận được sự bảo bọc của cha mẹ. Vì cô của hiện tại được nâng đỡ bởi rất nhiều đồng đội và ân nhân.
Nhưng cô ấy đã cảm ơn họ khi biết được sức mạnh của mình.
Cảm ơn vì đã cho tôi sức mạnh này.
"Ta là Ursula. Hỡi Chúa tể của Âm Giới, hậu duệ của người ký kết Ibrahim khẩn cầu. Theo ước định xưa cũ, xin hãy ban cho con một mảnh sức mạnh của ngài…”
Kích hoạt Thánh Hộ.
"Người Dệt Tử Thư - Menace Anastasia."


