"Không thể nào…"
Đứng trước làn sương mù trắng đang lan tỏa, Ursley bàng hoàng lẩm bẩm.
Sương mù này là sức mạnh của hắn. Là thứ sức mạnh đặc biệt mà ngay cả trong số những người Ibrahim, cũng chỉ những kẻ mang huyết thống cao quý được chọn mới có thể sở hữu.
Hắn đáng lẽ là người cuối cùng sở hữu sức mạnh này ở lục địa Ark. Những người khác đã bị Thập Tự Giáo của Sinclair tận diệt, bởi vì chúng sợ hãi sức mạnh khủng khiếp như một lời nguyền này.
Vậy nên điều này là không thể nào. Hắn phải là người cuối cùng.
Nhưng màn sương trắng đáng sợ lan tỏa trước mặt hắn với sức mạnh "Hấp thụ - Drain", không phải do hắn tạo ra.
"Không ngờ vẫn còn người sống sót của hoàng tộc."
Ngày xửa ngày xưa. Tổ tiên người Ibrahim đã ký kết giao ước với Minh Vương.
Minh Vương là tồn tại như thế nào và giao ước được ký kết ra sao, chỉ có người kế thừa vương vị mới nắm được chi tiết, dù cho có là người trong hoàng tộc cũng tuyệt đối không thể nào biết được.
Là một kẻ chỉ là một người thuộc dòng dõi xa của hoàng tộc, Ursley chỉ biết cách sử dụng sức mạnh này được ban tặng bởi Minh Vương. Triệu hồi và điều khiển sương mù của Minh Giới. Lượng sương mù, mật độ, và khả năng điều khiển phụ thuộc vào tài năng và sự rèn luyện của người sử dụng.
Tất cả những người thức tỉnh sức mạnh này đều trở thành "Nguyệt Chi Phiên Nhân - Người canh giữ Mặt Trăng" bảo vệ hoàng tộc Ibrahim. Trong cuộc chiến với Sinclair, họ đã chiến đấu rất dũng cảm, để rồi sau này thường được nhắc đến cùng với nỗi khiếp sợ về một lời nguyền rủa…
"Bây giờ ngươi mới hiện hồn, ngươi định phục hưng vương quốc lần nữa sao!!"
Ursley lúc này không còn chút lòng trung thành nào với Ibrahim.
Hắn có cảm giác như mình đã từng có nó vào thuở ấu thơ, khi được cha mẹ là những Người canh giữ Mặt Trăng cuối cùng dạy dỗ Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là sự nhồi nhét giáo dục một chiều lên một đứa trẻ.
Và hắn đã đánh mất lòng trung thành và niềm tự hào đó khi phải che giấu thân phận và sống như một đứa trẻ mồ côi.
Trung thành và niềm tự hào, thật vô nghĩa. Chính vì những thứ đó mà vương quốc của hắn đã bị diệt vong. Hắn thấy những kẻ hô hào khẩu hiệu như vậy đều không đáng tin.
Vì vậy hắn cũng không có đức tin vào Bạch Thần. Chuyện trở thành linh mục chỉ là cách tốt nhất để một đứa trẻ mồ côi, một công dân hạng hai có thể sống sót.
Những điều quan trọng bây giờ là những thứ ở ngay trước mắt. Một người không quan tâm lý tưởng cao xa như hắn giờ lại dâng cảm xúc mãnh liệt, hắn cảm thấy có nghĩa vụ phải giết cô gái đó bằng mọi giá.
"Khốn khiếp. nếu mình không nhìn nhầm, thì đó đúng là người của hoàng tộc… Công chúa Ursula, người kế vị cuối cùng của Ibrahim sao?"
Hắn chỉ biết mỗi cái tên. Đó là người mà cha mẹ hắn đã thành tâm cầu nguyện, coi như niềm hy vọng cuối cùng của Ibrahim.
Ai mà thèm quan tâm chứ. Dù có còn sống, một người Ibrahim với đặc điểm dễ nhận biết là làn da nâu và mái tóc bạc cũng chẳng thể nào có được một cuộc sống tốt đẹp. Chắc chắn ả đang bán thân làm một con điếm rẻ tiền mà chẳng hề hay biết bản thân là công chúa. Nghĩ vậy, hắn chẳng bao giờ bận tâm đến ả.
Thực tế, dù có vô tình lướt qua cô ta trên phố, Ursley cũng tuyệt đối không thể nhận ra thân phận của cô. Nhưng ngay lúc này đây, chỉ liếc nhìn một cái là hắn đã hiểu ra.
Nhìn thấy dáng vẻ giải phóng sức mạnh giống hệt hắn, không, còn mạnh mẽ hơn cả hắn, thì dù không muốn hắn cũng buộc phải hiểu. Cùng một sức mạnh, nhưng không chỉ đơn thuần là điều khiển sương mù Minh Giới. Hình thái đó được cho là chỉ hiển hiện ở những người mang dòng máu hoàng tộc đậm đặc nhất:
"Người Dệt Tử Thư - Menace Anastasia."
Chính bản thân cô ta đã hóa thành sương mù.
Hình dáng của Công chúa Ursula hiên ngang tiến lên dẫn đầu quân đội Quỷ Vương là một màu trắng toát. Trong đó, chỉ có đôi mắt sáng rực bập bùng như hai ngọn lửa xanh lam. Cơ thể cô hóa thành bán trong suốt như một hồn ma, bồng bềnh lơ lửng. Mái tóc dài gợn sóng vươn xa vô tận biến thành làn sương tỏa vào hư không. Trên trán mọc ra một chiếc sừng sắc nhọn, minh chứng cho sự hợp nhất với hình dạng người triệu hồi.
Hình dạng nửa người nửa hồn ma này là bằng chứng cho sức mạnh của hoàng tộc. Cảnh giời mà những "Người canh giữ Mặt Trăng" chỉ là dòng dõi xa không thể nào chạm đến
"Tuyệt đối không thể để cô ta sống."
Không cung điện, không binh lính, không thần dân, và cả đất nước. Nhưng cô ta vẫn còn thánh hộ, thứ chứng minh rằng cô ta là công chúa của Ibrahim.
Và đó sẽ trở thành hy vọng. Trở thành lý tưởng. Đủ để châm ngòi cho dã tâm ngu xuẩn muốn hồi sinh một vong quốc đã sụp đổ gần trăm năm trước, bất chấp mọi hy sinh.
Đừng có đùa. Ibrahim đã là quá khứ từ lâu rồi. Vương quốc và nhà vua đó không còn cần thiết cho thời đại này nữa.
"Xin lỗi em, Reki, anh sẽ giết cô ta. Cùng là người dùng chung một loại sức mạnh nên chắc anh chẳng yểm trợ cho em được mấy đâu."
"Vâng, có vẻ kẻ đó chỉ có anh Uru mới đối phó được thôi."
"Em ổn chứ?"
"Em đã hạ quyết tâm rồi mà. Còn nếu như em không thể biến lại từ hình dạng thú về thì lúc đó…"
"Yên tâm đi, dù có phải đấm cho một trận anh cũng sẽ gọi em tỉnh lại."
"Fufu… Đúng vậy nhỉ. Cố gắng đánh thức em nhẹ nhàng nhất có thể nhé?"
"Cứ tin ở anh."
Sau khi mỉm cười tinh nghịch như thường lệ,Ursley tiến về phía Công chúa Ursula, hy vọng cuối cùng của Ibrahim.
Ngược lại, Rektrius dừng bước tại chỗ là bắt đầu tập trung tâm trí để giải phóng toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn của bản thân.
"Mình ghét sức mạnh này…"
Cậu ghét sức mạnh này. Cậu thực lòng ghen tị với người anh Ursley vì có thể sử dụng thuần thục sức mạnh của chính mình.
Nhưng chính nhờ sức mạnh đáng nguyền rủa của Barbaros này, mà cậu đã tìm được những người bạn thực sự.
Rin, người chị đã khuất. Là ân nhân đã che chở, chấp nhận và dẫn dắt cô cách làm chủ sức mạnh khi cậu lần đầu tiên thức tỉnh và mất kiểm soát. Nhờ có chị ấy mới có cô của ngày hôm nay, và một Reki như vậy cũng được Ursley cùng Nero công nhận.
Chính vì thế, cậu muốn chiến đấu vì Lienfelt, người mà hình bóng luôn trùng khớp với chị Rin năm xưa. Để không bao giờ phải mất đi những điều quý giá thêm lần nào nữa.
"Lần này, em sẽ bảo vệ Rin-neesan: Chiến Thú Hiện Hình - Rex Belum!"
Cùng với tiếng hét, thánh hộ của Thánh Thú chính thức phát động.
—-----------------------------
"Hỡi những chiến binh của thánh thú vĩ đại, hãy chuẩn bị cho chiến tranh. Hãy mài sắc nanh vuốt. Hãy chuẩn bị cho cuộc hành trình chinh phục đỉnh cao."
Fiona,cầm "Sách Thánh Thú Vĩ Đại", cấm thư của Barbaros, đọc to trang đầu tiên tại một góc của Xưởng Phù Thủy.
Đó là luật lệ cổ xưa của Barbaros.
"Ở vùng đất cực Bắc, phía bên kia đồng bằng trắng xóa, trận chiến sẽ bắt đầu. Hãy nhuộm đỏ vùng đất đó bằng máu, hỡi các chiến binh hãy phô diễn sức mạnh. Kẻ cuối cùng còn đứng vững hãy hét vang tên mình. Rằng ta chính là Thánh Thú vĩ đại."
"Ưm, em chẳng hiểu gì cả."
Reki hét lớn rồi nằm bò ra bàn. Dù biết đọc viết cơ bản, nhưng những ký tự cổ đại lại pha trộn thêm ngôn ngữ địa phương đặc thù thì làm sao cô bé đọc nổi. Fiona hiếm khi trổ tài kiến thức phù thủy để đọc hộ, nhưng dù có dịch sát nghĩa thì Reki cũng chẳng tiếp thu được gì.
Dù cách diễn đạt có cổ hủ nhưng thực chất đó không phải là văn bản quá khó hiểu. Thậm chí người viết ra nó dường như đã rất nỗ lực để viết một cách dễ hiểu nhất… nhưng nhìn thái độ của Reki thì nỗ lực của tác giả coi như đổ sông đổ biển.
Fiona thở dài, quyết định giải thích theo cách đơn giản nhất:
"Tóm lại là, tập hợp tất cả chiến binh, mở đại hội võ thuật Barbaros! Người mạnh nhất sẽ trở thành vua!"
"Em hiểu rồi!"
Thấy Reki tươi cười tỏ vẻ đã hiểu, Fiona gật đầu.
Barbaros, vương quốc hùng mạnh ở phía Bắc lục địa Ark đã bị Sinclair chinh phục. Dù trận chiến đó vẫn được lưu truyền như một phần trong truyền thuyết về Anh Hùng Abel, nhưng không có nhiều ghi chép về Barbaros.
Về cơ bản, Thập Tự Giáo luôn dùng giáo lý của Chúa để xóa sạch mọi thứ khác: từ lịch sử, văn hóa, truyền thống và quan trọng nhất là tín ngưỡng của vùng chiếm đóng. Vương đô, cung điện, đền thờ, dinh thự quý tộc, phòng nghiên cứu, xưởng chế tác và cả thư viện, tất cả những nơi tập trung tri thức và lịch sử đều bị thiêu rụi, vùi lấp vào bóng tối, hay đúng hơn là vào ánh sáng của Bạch Thần.
Dù Reki là người Barbaros thuần chủng, hiểu biết của cô về tổ quốc cũng chẳng khác gì những đứa trẻ bình thường ngoài kia. Một quốc gia của những kẻ man rợ đã bị Anh Hùng Abel tiêu diệt từ thuở xa xưa. Chỉ tồn tại như một cái mác dành cho kẻ thù của Chúa.
Nhưng những phù thủy như Fiona thì khác. Luôn tồn tại một bộ phận những kẻ theo đuổi vực thẳm ma thuật không màng đến việc kiêng dè Thập Tự Giáo. Sư phụ của Fiona cũng là một người như vậy. Đối với họ, mọi tri thức đều bình đẳng trước chân lý thế giới. Dù là ca ngợi hay hạ thấp Bạch Thần, Miễn là nó là sự thật, là lịch sử, thì nó xứng đáng được ghi lại.
Những bộ sử thi hay ma đạo thư thất lạc của các vong quốc thường được họ bảo vệ. Cuốn Sách Thánh Thú Vĩ Đại này cũng là một cuốn sách mà Fiona tình cờ có được sau nhiều lần lưu lạc. Để đọc hiểu được sách, đôi khi cần có những kiến thức nền tảng nhất định, nhất là khi nó không phải loại sách giải trí.
Để đọc được cuốn này, Fiona đã phải nghiên cứu về vương quốc Barbaros còn nhiều hơn cả người Sinclair bình thường. Không ngờ có ngày cô lại đem nó ra phô diễn trước chính một người Barbaros.
"Ở Barbaros, người mạnh nhất sẽ trở thành vua."
Tuy có Vua nhưng Barbaros không phải là một vương quốc theo đúng nghĩa, thực chất là một tập hợp của nhiều bộ tộc. Giống như Parthia, một liên minh của nhiều bộ tộc.
Nhưng khác với Parthia, nơi thủ lĩnh của bộ tộc lớn nhất sẽ trở thành người đứng đầu liên minh, thì Barbaros lại có một hệ thống kế vị mang tính nghi lễ. Họ sẽ tổ chức một giải đấu, và chiến binh mạnh nhất sẽ trở thành vua.
"Nói như vậy có nghĩa là, Beowolf, tên Man Vương đã bị Anh Hùng Abel tiêu diệt, là chiến binh mạnh nhất lúc bấy giờ… và Reki có thể là hậu duệ của ông ta."
"Hừm, em cũng không biết nữa."
"Nhưng nhóc từng chết một lần rồi sống lại đúng không?"
"Hình như vậy."
Chính vì chuyện đó mà Kurono cứ lo lắng mãi cho đến tận khi họ đoàn tụ, nhưng tạm gác chuyện đó sang một bên.
Dù chính chủ không nhận thức được việc mình hồi sinh, nhưng Sariel và Ursula đã xác nhận tim và nhịp thở của Reki đều đã ngừng. Khác với thuật hồi sinh người chết trong truyền thuyết Quỷ Vương, Fiona suy đoán Reki đã giữ được mạng sống nhờ sự bộc phát sinh mệnh lực mãnh liệt từ thánh hộ, một loại hồi sinh từ trạng thái chết lâm sàng.
"Nghe rằng mỗi bộ tộc ở Barbaros đều được ban tặng sức mạnh của một loài thú khác nhau."
Man Vương Beowolf được cho là có hình dạng giống sói, nhưng những chiến binh Barbaros dưới quyền ông ta không chỉ là sói. Có sư tử, hổ, gấu, và cả đại bàng. Giống như người thú ở Varna.
"Và Beowolf không phải là tên riêng, mà là tên của thánh thú vĩ đại đã ban tặng sức mạnh cho bộ tộc. Nói cách khác, chiến binh đại diện cho bộ tộc có quyền tự xưng là Thần."
Một chiến binh đại diện cho bộ tộc tên là Beowolf đã giành chiến thắng và lấy luôn tên của vị thần thú để lên ngôi vua.
Rất ít người ở Sinclair hiểu được bối cảnh đằng sau những cái tên này, ngoại trừ những cựu binh từng trực tiếp chiến đấu hoặc một số ít học giả và ma thuật sư lập dị.
"Dù không rõ Reki có quan hệ huyết thống với vua Beowolf hay không, nhưng ít nhất hai người cũng thuộc cùng một bộ tộc."
Vậy nếu Reki có thể phát huy hết sức mạnh của thánh hộ, thì cô ấy có thể đạt được sức mạnh ngang ngửa, hoặc thậm chí vượt trội Man Vương Beowolf, người được cho là đã tử chiến với Anh Hùng Able suốt ba ngày ba đêm.
"Thật tốt quá nhỉ, vua Beowolf rất nổi tiếng nên ghi chép để lại cũng nhiều lắm."
"Nhưng mà em chẳng biết dùng thánh hộ kiểu gì. Phải làm sao đây ạ?"
"Ừm… hay là, nhóc thử chết thêm lần nữa xem sao?"
"Hả!?"
Những gì xảy ra tiếp theo là những ký ức mà Reki không muốn nhớ lại.
Những bài tập khổ luyện để học cách sử dụng Thánh Hộ. Một Reki vốn luôn tràn đầy năng lượng cũng phải rùng mình nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ dám trái lời nàng phù thủy đó nữa.
Nhưng bù lại, Reki đã có được sức mạnh. Dù chưa bằng Beowolf trong truyền thuyết, nhưng cô đã rèn luyện được một sức mạnh mới đủ để đưa một cô bé mạo hiểm giả bình thường lên hàng Hạng 5.
"Đội trưởng."
"Ồ, em cũng chú ý đến tên đó sao?"
Trước tiếng gọi với tông giọng nghiêm túc hiếm thấy của Reki, Kai đã sớm đoán được ý định của cô bé.
Trong cánh quân địch vừa xuất hiện có những kẻ rõ ràng là khác biệt hoàn toàn. Một kẻ là gã dùng chiêu Drain mà Ursula đã nhận đối phó. Kẻ còn lại là một gã khổng lồ mang dáng dấp của thú nhân hổ.
"Vâng, đó là chiến binh thú của Barbaros."
Sau khi Quân đoàn lính đánh thuê Veda rút lui, không còn người thú nào trong Quân Viễn Chinh.
Sự xuất hiện của một gã to xác giống thú nhân này tỏa ra một khí tức khác biệt so với thú nhân thực thụ.Tay chân phủ đầy lông mao màu vàng kim, có mọc cả đuôi, dáng vẻ mang đặc điểm như người lai thú nhân một nửa hay một phần tư… nhưng khuôn mặt phủ dưới lớp tóc vàng kim dài như bờm sư tử lại mang một biểu cảm đáng sợ, hệt như một con người hóa thành dã thú.
Đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ hung tợn đúng chuẩn một con mãnh thú khát máu. Từ cái miệng đang gầm gừ lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn.
Cứ như một con thú không có lý trí đội lốt người, nhưng bàn tay gã vẫn đang nắm chặt một cây búa chiến khổng lồ, như thể khẳng định rằng gã vẫn không quên mình là một chiến binh cầm vũ khí ra trận.
Nhìn qua là biết ngay. Đúng như dáng vẻ mà Fiona đã miêu tả.
Cái dáng vẻ quái dị sặc mùi dã thú kia chính là Binh đoàn Chiến thú Barbaros, những kẻ đã từng vô số lần tấn công miền Bắc Sinclair và gieo rắc nỗi kinh hoàng tột độ.
"Ổn chứ? Dù sao Barbaros cũng là đồng hương của em."
"Chính vì thế em mới phải ra tay. Giống như Uru."
Cô không thể giao kẻ đó cho người khác.
Reki không có tình cảm đặc biệt gì với cái đất nước Barbados đã diệt vong đó… nhưng với tư cách là người nhận được sức mạnh của thực thể mang danh "Thánh Thú", cô cảm thấy một loại sứ mệnh, hay đúng hơn là một bản năng thôi thúc.
Hai chiến binh mang sức mạnh của mãnh thú, ai mới là người mạnh hơn? Ai mới xứng đáng là vua?
Dù Barbaros đã diệt vong, nhưng dòng máu khao khát chiến đấu vẫn chảy trong huyết quản của họ.
"Vậy thì nhờ em cả đấy. Cố làm cho tốt đấy!"
"Vâng!"
Reki mỉm cười tơi rới với Kai, rồi lao ra khỏi hàng ngũ.
Nắm chặt hai món vũ khí hạng nặng yêu thích trong tay, cô vừa chạy trên thảo nguyên vừa hô vang:
"Chiến Thú Hiện Hình - Rex Belum – Bất Diệt Thánh Thú - Beowolf!"
Trong chớp mắt, một luồng sinh lực khổng lồ cuồn cuộn chảy khắp cơ thể Reki.
Nó mang lại sự trưởng thành đáng lẽ phải mất nhiều năm trời mới đạt được, ngay tại khoảnh khắc này. Thời khắc chiến đấu đã đến. Nếu vậy, phải biến cơ thể này thành hình dáng thích hợp nhất để chiến đấu.
Cơ thể thiếu nữ vẫn còn bé nhỏ biến đổi một cách ngoạn mục, phát ra những tiếng cọt kẹt lớn đến đáng ngại. Tay chân lập tức duỗi dài, lượng cơ bắp bao bọc cơ thể cuồn cuộn tăng lên.
Cùng với cơ thể phát triển đột ngột, các loại thắt lưng cô đang đeo đứt phăng ra, chỉ có chiếc áo sơ mi và quần short là còn ráng gồng gánh ở mức giới hạn đàn hồi tối đa.
Cùng với cơ ngực và cơ lưng phát triển vạm vỡ, bộ ngực vốn đã lớn nay lại càng phình to ra hơn nữa, tưởng chừng sắp xé toạc lớp áo sơ mi. Khung xương chậu mở rộng, thân dưới to lên thêm hai vòng khiến chiếc quần soóc ngắn cũn trở nên chật chội, và từ thắt lưng, một chiếc đuôi bạc tuyệt đẹp bật ra.
Chiếc đuôi với bộ lông dày và to lớn lộng lẫy chẳng kém gì của thú nhân cáo quật mạnh xuống đất. Trái với vẻ ngoài mềm mại ấy, nó tạo ra một sóng xung kích mãnh liệt hất tung cơ thể Reki lên không trung.
"GRR… GÀOOOOOOOOOO…!!!!!!"
Tiếng gầm rú của Reki vang vọng trên không trung, mang theo một cảm giác áp bách khiến người ta sợ hãi theo bản năng.
Một nỗi sợ hãi nguyên thủy từ thời xa xưa, khi con người còn phải run rẩy trước mối đe dọa của dã thú được khắc sâu trong gen.
Thế nhưng, đối tượng phải hứng chịu sát ý ấy là một con thú khác đang hiện diện trong mắt cô.
Mái tóc duỗi dài nhuốm màu trắng xóa cùng đôi tai thú khổng lồ tung bay trong gió, Reki, người đã hoàn toàn trưởng thành với vóc dáng của một người lớn, trừng mắt nhìn kẻ thù bên dưới. Bằng đôi mắt đỏ thẫm rực cháy ngọn lửa chiến ý.
"Ta là Reki Beowolf. Hãy so tài, xem ai mới xứng đáng là vua."
Reki trưởng thành nở một nụ cười hiếu chiến trên khuôn mặt inh đẹp trưởng thành, cô vung cả hai món vũ khí xuống nhắm thẳng vào đối thủ quyết đấu.
—-------------------
"Reki, Ursula… hai đứa đã sử dụng Thánh Hộ."
Cảm nhận được luồng ma lực mạnh mẽ quen thuộc của hai đứa nhỏ, Fiona bất giác đưa mắt nhìn về hướng đó.
Dù đứng từ đây chẳng thấy gì nhưng việc hai đứa đệ tử vẫn còn non nớt của mình đã phải tung ra quân bài tẩy khiến cô không khỏi nảy sinh tâm trạng lo lắng, một điều không giống phong cách của cô cho lắm.
Đối thủ của hai đứa nhóc, trớ trêu thay lại là những người cùng quê hương sở hữu sức mạnh tương đồng. Chỉ qua luồng ma lực tương tự nhưng khác biệt kia là quá đủ để cô nhận ra điều đó.
"Đây là một thử thách. Hai đứa hãy cố gắng lên."
Fiona hiểu rằng vào những lúc này, với tư cách là người thầy, cô chỉ có thể cầu nguyện. Vì sư phụ của cô ngày trước cũng đã từng làm như vậy. Vậy nên bản thân cô cần tập trung vào trận chiến của chính mình.
Hiện tại quân Đế Chế đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Đoàn lính đánh thuê Veda không chỉ rút lui mà còn phản bội sang phe ta. Quân Đoàn Gear Knight của Thập Tự Quân vốn đã phải liều chết để giữ vững chiến tuyến, nay đã lâm vào đường cùng. Nhờ Prim đã hạ gục được át chủ bài của quân địch, đoàn Hắc Ắm Hiệp Sĩ lại càng hăng hái tấn công, gần như đã xé toạc trận địa đối phương.
Xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện những đội quân địch hoảng loạn rút lui về bản doanh chẳng khác nào những kẻ bại trận. Về cơ bản, chiến tuyến này coi như đã sụp đổ hoàn toàn.
Do đó, thay vì nhìn khu vực xung quanh, Fiona hướng mắt về phía ngọn đồi nhỏ nơi đặt bản doanh của địch.
Dù đã được gia cố thành một pháo đài dã chiến như một nỗ lực kháng cự cuối cùng, nhưng lớp phòng thủ lớn nhất của nó vẫn là “Thánh Đường Kết Giới - Sanctuary”. Lớp kết giới bao phủ toàn bộ ngọn đồi nhỏ này thực sự rất phiền phức nếu muốn tấn công. Nếu đánh theo đường chính diện, dù đang chiếm ưu thế lớn nhưng họ chắc chắn sẽ phải chịu nhiều thương vong.
"Mình không muốn bị cô ta cản trở nữa…"
Lienfelt. Chỉ là một người quen cũ từ thời học sinh.
Nhưng kể từ khi gây ra không ít rắc rối trong Cuộc chiến Galahad, ả đàn bà đó đã liên tục trở thành một kẻ thù đầy rắc rối đối với Kurono.
Và cuối cùng là lừa gạt Nero để thức tỉnh Tông Đồ. Dựng lên cuộc phản loạn nực cười mang tên Neo Avalon, thậm chí còn huy động cả một đội quân khổng lồ như Quân Viễn Chinh.
Nếu giết cô ta ngay ở Galahad thì mọi chuyện đã không đến mức này… Sự ân hận mà cô ta đã gây ra cho Kurono cũng sẽ kết thúc vào ngày hôm nay.
"Cô không còn đường nào để chạy nữa, Lienfelt."
Bởi Fiona ở đâ, là để chấm dứt Thánh Nữ nghiêng nước nghiêng thành đó một lần và mãi mãi.


