Đánh giá kẻ thù, mức độ nguy hiểm: Cao. Hủy bỏ chế độ tuần tra. Kích hoạt hình thái chiến đấu: Destroyer.
500 năm trước, ông đã chứng kiến địa ngục.
Ngay sau khi thốt ra câu nói đó, bạo chúa Maximilian đã biến đổi một cách đáng sợ… và bằng sức mạnh áp đảo, hắn đã giày xéo đoàn lính đánh thuê Veda.
Trước một bạo chúa lao đi vun vút để lại những tàn ảnh khắp chiến trường, những kẻ tự hào về tốc độ của Veda cũng sớm bị đuổi kịp và xẻ làm đôi. Những kẻ tự hào về sức mạnh cũng bị đánh nát từ chính diện, dù có giương lớp phòng thủ kiên cố đến đâu cũng bị xuyên thủng dễ dàng.
Và rồi ngay cả Maslava, Duy Thiên, người mạnh nhất Veda lúc bấy giờ, cũng phải khuất phục trước sức mạnh và tốc độ vượt trội của bạo chúa. Vị sư phụ vĩ đại, vừa là nhà lãnh đạo của VÕ Tiên Hương, cuối cùng chỉ như một sinh linh bất lực trước thiên tai, bị nuốt chửng bởi bạo lực tuyệt đối, và tử trận khi chưa kịp để lại một lời trăng trối.
Sư phụ đã ngã xuống, đồng đội đã chết, nhưng kẻ thù vẫn đứng sừng sững. Một thất bại hoàn toàn, một cuộc thảm sát.
Một cơn ác mộng. Giữa cảnh tượng tuyệt vọng đó, cậu thiếu niên Zoa đã nghĩ:
"Thật mạnh mẽ, thật đẹp đẽ…"
Cậu đã lỡ nghĩ như vậy. Ngay vào khoảnh khắc mất đi tất cả những gì quý giá nhất, cậu đã cảm nhận điều đó. Đứng trước dáng vẻ của kẻ bạo chúa đang thực hiện mọi hành vi tàn bạo nhất, Zoa đã nảy sinh một niềm khao khát.
" Không, không đúng. Điều này là sai trái."
Cảm xúc ngưỡng mộ, khao khát đó chỉ thoáng qua trong tâm trí Zoa. Cậu bị sóng xung kích hất văng, và sắpngất đi giữa đống xác chết, trước khi kịp nhìn thấy sư phụ trút hơi thở cuối cùng. Chắc hẳn đó chỉ là một suy nghĩ mê muội thoáng qua,trong lúc sốc và tuyệt vọng thôi.
May mắn thay, nhờ lẩn khuất giữa đống xác chết khổng lồ nên cậu đã thoát khỏi mắt của bạo chúa. Sau khi trở thành người duy nhất sống sót, giữa lúc đang thu gom thi hài của đồng đội trên chiến trường, Zoa đã liều chết tự nhủ với bản thân như vậy.
Mình không thể nào ngưỡng mộ bạo lực tàn ác đó được. Đó là sức mạnh tà ác đi ngược lại với giáo lý của Veda. Chừng nào thứ sức mạnh đó còn hoành hành, thiên hạ sẽ không bao giờ có được thái bình.
Sức mạnh chỉ có thể trở thành chính nghĩa khi được sử dụng đúng đắn. Nếu không, con người và ma quỷ chẳng khác gì nhau.
"Nhưng liệu có đúng như vậy không…?"
Đối với Zoa, người sinh ra và lớn lên trong làng, "sức mạnh chính nghĩa" là một chân lý không thể chối cãi. Nhờ nó, hòa bình đã đến với vùng đất Trishiera.
Nhờ "sức mạnh chính nghĩa" của họ, chiến tranh đã dừng lại. Con người không còn tranh giành lẫn nhau. Nhờ đó, những người dân yếu thế cần được bảo vệ mới có thể nở nụ cười và sống bình an vô sự mỗi ngày.
Thế giới này, nhân gian này, lẽ ra phải như vậy. Hòa bình là thứ quý giá hơn tất cả. Để bảo vệ điều quý giá đó, cần có những người như họ luôn giữ vững sức mạnh tối thượng một cách đúng đắn. Đó chính là niềm tự hào của chiến binh Veda.
"Chúng ta mạnh… lẽ ra chúng ta phải rất mạnh chứ…"
Vậy mà họ đã bại trận quá chóng vánh trước bạo chúa. Sự thật rằng những đồng đội xung quanh cậu, những dũng sĩ Veda mà cậu hằng tin là mạnh nhất hoàn toàn bất lực trước một kẻ tà ác duy nhất, đã khiến niềm tin vào sức mạnh mà cậu dày công xây dựng bấy lâu bị lung lay. Cậu tự hỏi: mình, họ, có thực sự mạnh hay không.
Zoa là người duy nhất sống sót, và cậu tuyệt nhiên không có ý định vác mặt nhục nhã trở về Võ Tiên Hương. Sau khi thu nhặt những mảnh xác còn sót lại của đồng đội giữa chiến trường đẫm máu, thực hiện những nghi thức mai táng và tưởng niệm tối thiểu, Zoa không quay về Trisiera mà đi thẳng về hướng Nam.
Với bản thân lúc này, cậu không tài nào đối đầu được với bạo chúa Maximilian. Nếu muốn tái đấu, cậu phải trở nên mạnh hơn. Mạnh hơn hiện tại, và mạnh hơn cả sư phụ mình.
Để trốn tránh cuộc xâm lược của Thánh Quốc Avalon, Zoa đi về phía Nam và bắt đầu hành trình võ giả duhành.
Cậu băng qua miền nam Parthia, đối đầu với những băng cướp Nhân Mã hung hãn đang hoành hành do thảo nguyên bị tàn phá bởi chiến tranh, từ đó học được cách chiến đấu chống kỵ binh. Tiếp đến là Adamantoria, nơi cậu được trải nghiệm uy lực của những tuyệt phẩm vũ khí do thợ Dwarf chế tạo cùng các món binh khí ma thuật tối tân, và kinh qua những trận chiến trong các hầm mỏ sâu hun hút tưởng chừng vô tận. Đến giờ cậu vẫn nhớ như in cái nóng thiêu đốt da thịt khi chiến đấu với quân đoàn Flame Orc bên dòng dung nham núi lửa.
Sau đó, cậu sang biển rừng Varna, giao đấu với đủ loại chiến binh thú nhân. Những chủng tộc sở hữu thân hình đồ sộ như quái vật là những đối thủ cực kỳ mạnh mẽ, giúp cậu học được cách xoay sở trước những kẻ khổng lồ dù muốn hay không.
Và rồi, trong khi chịu đựng cơn khát cháy họng, cậu băng qua đại sa mạc Atlas, đánh tan các băng hải tặc trên cát để tới được thành phố dục vọng tận cùng thế giới, mà thời đó vẫn còn được gọi là Thành phố Mê Cung Karamara.
Dù là thành thị nằm ở tận cùng phía nam lục địa, nhưng Karamaralại tràn đầy nhiệt huyết và sức sống hơn bất cứ nơi nào khác. Từ tòa tháp khổng lồ Temennigru, một đại mê cung siêu khổng lồ trải rộng dưới lòng đất. Các mạo hiểm giả thời đó đang say mê chinh phục đại mê cung đầy rẫy những điều chưa biết và những phép màu, nơi mà phần lớn chức năng của di tích cổ đại vẫn còn hoạt động.
Và Zoa đã dấn thân vào đó với tư cách là một mạo hiểm giả vô danh.
Với kỹ năng chiến đấu của mình, Zoa nhanh chóng nổi tiếng ở Karamara và trở thành một trong những người dẫn đầu nhóm chinh phục tiền tuyến. Cậu đã từng là người đầu tiên phát hiện ra các khu vực mới, những con Boss mới và tiến xuống những tầng sâu hơn. Cậu đã tìm được những người bạn tâm đầu ý hợp, những đồng đội đáng tin cậy.
Cậu cảm thấy cuộc sống mạo hiểm giả tự mình mở đường tiến bước này rất hợp với tính cách của mình. Đây là một thành phố mê cung khắc nghiệt nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một sợi tóc. Chuyện người tối nay còn ngồi uống rượu với mình nhưng sáng mai đã tử nạn trong hầm ngục không phải là hiếm.
Thế nhưng, cậu cảm thấy thành phố nơi mọi người liều mạng thách thức đại mê cung đầy rẫy ước mơ và dã tâm này cũng là một hình thái của sự bình yên. Đúng vậy, thế này là đủ rồi. Như thế này là tốt rồi. Cứ tiếp tục làm một mạo hiểm giả thế này là quá đủ rồi. Ngay khi đang nghĩ như vậy, một tin tức bất ngờ ập đến.
"Giáp Bạo Chúa Tyrant Maximilian đã bị giết…?"
Đó là một thông tin khó tin, nhưng có lẽ ngày này sớm muộn gì cũng phải tới.
"Ai? Ai đã giết bạo chúa đó…?"
Tin tức truyền đến vùng đất tận cùng như Karamara đã bị chậm trễ hàng năm trời. Và khoảng cách càng xa thì thông tin càng mất đi độ chính xác. Chỉ biết rằng trước cuộc xâm lược vô tổ chức của Thánh Quốc Avalon, các nước láng giềng đã đồng lòng lập nên vòng vây… và quân đội Avalon vốn chỉ dựa vào sức mạnh của một cá nhân duy nhất đã nhanh chóng tan rã. Dù sở hữu sức mạnh kinh hồn đến đâu, một cá nhân không thể thắng nổi khi bị vạn quân bao vây.
Cậu không nghe thấy tên vị anh hùng nào đã tiêu diệt bạo chúa. Chỉ biết rằng trong trận chiến cuối cùng, thủ cấp của Maximilian Mia Avalon, quốc vương đời thứ tám của Thánh Quốc Avalon, tức Kẻ Bạo Chúa đã bị lấy mất. Tin tức này được công bố rộng rải khắp nơi, tuyên bố rằng hòa bình đã trở lại miền trung lục địa.
"Vậy ư, bạo chúa đó đã chết rồi sao…"
Zoa cảm thấy gì khi nghe tin Maximilian chết?
Là sự nhẹ nhõm khi kẻ gieo rắc kinh hoàng cho lục địa đã nằm xuống? Là sự an ủi dành cho những đồng đội đã hy sinh năm xưa? Hay là…
"… Mình sẽ trở về quê hương, trở về Võ Tiên Hương."
Zoa nói với những người bạn mạo hiểm của mình.
Cậu ta đã chạy trốn khỏi bạo chúa, và trốn tránh trong thành phố xa xôi này, tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống mạo hiểm. Cậu hối hận về sự yếu đuối của bản thân khi đã trốn chạy khỏi kẻ bạo chúa và đắm mình vào niềm vui mạo hiểm ở vùng đất tận cùng này. Cậu cảm thấy nếu lúc này không quay về, cậu sẽ vĩnh viễn không còn đường về nữa.
"Cảm ơn mọi người. Xin lỗi vì đã rời đi."
Là những mạo hiểm giả lấy tự do làm tôn chỉ, dù luyến tiếc nhưng không một ai ngăn cản Zoa. Để lại vô số chiến công lừng lẫy và ghi danh vào lịch sử Karamara như một mạo hiểm giả vĩ đại, Zoa, nay đã từ một thiếu niên trưởng thành thành một thanh niên thực thụ bắt đầu hành trình trở về quê hương.
Trisiera nằm ở phía tây bắc so với Karamara. Vì vậy, lượt về cậu chọn đi theo đường vòng phía tây, khác với lúc đi. Tại quốc gia phía tây đại sa mạc vốn nổi tiếng với kỵ sĩ rồng, cậu đã thực hiện các bài huấn luyện không chiến với phi long tại vùng thung lũng Wyvern. Từ đó trở đi là một vùng gồm nhiều tiểu quốc loạn lạc. Nơi đó không bao giờ thiếu việc cho mạo hiểm giả hay lính đánh thuê. Dù là vùng đất nguy hiểm không biết chiến tranh nổ ra lúc nào, nhưng cái mùi khói lửa luôn âm ỉ đó lại khiến cậu thấy có chút gì đó hoài niệm.
Cậu không về phe bất kỳ thế lực nào, chỉ làm lính đánh thuê để kiếm lộ phí dọc đường. Oias ăm thay, tình cảnh "phe nào có Zoa phe đó thắng" mà người ta thường nói đã diễn ra, và danh tiếng của cậu cứ thế vang xa. Đến khi chuẩn bị rời khỏi vùng đó, nhiều quốc gia đã đưa ra những khoản tiền khổng lồ để giữ chân cậu, nhưng Zoa không mảy may hứng thú, cậu chỉ để lại những chiến công của mình rồi thản nhiên rời đi không chút luyến tiếc.
"Có thực sự có Hắc Long ở ngọn núi đó không?"
Trên đường đi về phía Bắc, Zoa nghe được một tin đồn thú vị. Nghe nói, có Hắc Long sống trên ngọn núi đó.
Vì vậy dù vùng đất xung quanh rất màu mỡ, nhưng không ai dám đến gần ngọn núi đó.
"… Chỉ là tin đồn thôi sao?"
Zoa hăng hái tìm đến núi Hắc Long vì nghĩ không còn đối thủ nào tốt hơn để thử sức, nhưng dù tìm khắp nơi cũng chẳng thấy bóng dáng rồng đâu cả. Chỉ có muông thú sống yên bình, một ngọn núi thanh bình đến mức tầm thường. Chẳng thấy rồng, mà ngay cả một con quái vật ra hồn cũng không có.
Vừa mang tâm trạng hụt hẫng vừa tiếp tục bước đi, cuối cùng, cảnh tượng thân thuộc cũng hiện ra.
"Ôi, dòng chảy của đại hà vĩ đại… Cuối cùng tôi cũng đã về tới đây."
Đã bao nhiêu năm, hay bao nhiêu thập kỷ rồi nhỉ. Khi ngồi trên thuyền băng qua Nam Đại Hà, Zoa đã đắm chìm trong những cảm xúc bồi hồi như vậy, cho đến khi…
"Hí hà! Chỗ này cấm đi qua!!"
"Ối chà chà, thương nhân phương nào đây? Nhìn là biết lạc đà béo rồi! Có vẻ ngươi tích cóp được khá lắm đây nhỉ!"
"Haha, quân đội chúng ta sẽ trưng thu tất cả."
Những kẻ xuất hiện không phải là cướp thông thường. Dù nhìn kiểu gì cũng thấy chúng là lũ thảo khấu, nhưng chúng lại mạo danh là quân đội.
"Ta là Zoa, Thập Kiệt của Veda! Không biết các người là quân đội phương nào, nhưng hành vi ngang ngược này la không thể làm ngơ."
Dù biết mình không còn tư cách xưng danh hiệu đó, nhưng Zoa vẫn nói ra. Dù tâm ý có là gì, thì ở vùng đất này không có kẻ nào dám lớn tiếng khi đối đầu với một người mang Tiên vị của Veda.
"Hả, Veda cái gì cơ?"
"Ha ha ha, hắn bảo hắn là Thập Kiệt kìa!"
"Này anh bạn, giờ đến trẻ con cũng chẳng thèm xưng cái danh đó nữa đâu!!"
Danh hiệu cao quý của Zoa chỉ nhận lại sự chế nhạo của lũ cướp.
"Chuyện gì đã xảy ra… Võ Tiên Hương Veda, đã xảy ra chuyện gì!?"
Zoa đánh bại lũ cướp, túm lấy tên còn thoi thóp, và hỏi.
"Hự… hức… Võ Tiên Hương… đã biến mất từ lâu rồi…"
Tên cướp vừa khóc lóc mếu máo vừa cầu xin tha mạng.
Nghe đến đó, Zoa mới thấu hiểu sự ngu xuẩn của chính mình. Tại sao, tại sao cậu lại không nghĩ đến kết cục đó chứ. Cái ngày đó, tất cả những người mang Tiên Vị, tức là toàn bộ sức mạnh tinh hoa nhất của làng đã ra trận. Và họ đã bị xóa sổ. Bản thân cậu là người duy nhất sống sót cũng đã lấy cớ đi du hành để bỏ chạy. Vì cậu sợ phải đối mặt với quê hương. Đó chỉ là một sự hèn nhát trốn tránh
nh nghĩa rèn luyện võ nghệ. Cậu ta sợ hãi phải trở về quê hương. Đó chỉ là sự trốn tránh.
"Hộc… hộc… Làng… Thiên tử đại nhân…"
Cậu dốc toàn lực chạy ngược về con đường cũ. Càng lại gần, những ký ức xưa cũ càng hiện về rõ nét. Con đường núi đi lại bao lần. Cái hồ nơi từng câu Ngư Long. Những bãi tập võ rải rác trên núi. Mọi thứ đều thật hoài niệm. Ngọn núi thánh Trisiera vẫn sừng sững uy nghiêm ở đó, nhưng khi lên tới đỉnh, chẳng còn lại gì cả.
"Không có gì… tất cả đều biến mất… làng đã bị diệt vong sao…"
Võ Tiên Hương Veda đã bị hủy diệt.
Sau thảm bại trước bạo chúa Maximilian, ngay khi lực lượng mạnh nhất vùng này bị mất đi, nền thái bình đã bị phá vỡ một cách quá đỗi nhanh chóng. Mất đi sự răn đe mang tên Võ Tiên Hương, vùng đất Trisiera lại rơi vào cảnh chiến hỏa không hồi kết. Có lẽ trong chiều dài lịch sử của vùng đất này, thời kỳ hòa bình do Võ Tiên Hương mang lại chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt.
Yên bình. Hòa bình. Thái bình. Zoa giờ mới hiểu được sự mong manh của những điều mà mọi người hằng mong ước.
"Mình cần sức mạnh…"
Cậu cần gì để đạt được điều đó?
"Sức mạnh chính nghĩa."
Cậu biết rõ điều đó. Biết từ rất lâu rồi. Và với niềm tin rằng bản thân hiện tại đang sở hữu nó:
"Sư phụ Maslava, xin hãy tha thứ cho sự ngạo mạn của con, từ giờ trở đi, con sẽ là Duy Thiên."
Và cuộc chiến giành lại quê hương của Zoa bắt đầu. Với giáo lý Veda trong tim, người từng một lần gục ngã và bỏ chạy nay đã đứng dậy.
"Ta là Zoa,"Duy Thiên! Người kế thừa ý chí của Veda!!"
Lúc đầu, cậu bắt đầu từ một lính đánh thuê bình thường. Cậu đầu quân cho một thế lực nhỏ nhất, yếu nhất đang bên bờ vực diệt vong. Những kẻ còn bám víu vào cái danh tiếng Veda đã mất từ lâu là rất ít. Cậu dùng chính tàn tích của Võ Tiên Hương vốn đã hoang tàn thành căn cứ, luôn đứng về phía kẻ yếu và thu nhận những người không nơi nương tựa. Sau ba năm, Veda của Zoa đã lớn mạnh ngang ngửa một tiểu quốc.
"Cuối cùng cũng tìm thấy người… Ngài chính là Thiên Tử đời này."
Băng qua những bãi chiến trường ở Trisiera, cuối cùng Zoa đã tìm thấy hậu duệ của Thiên tử. Lần theo những lời đồn thổi mờ ám tới tận một kỹ viện xập xệ, ông đã gặp được cô. Cháu gái của vị Thiên tử đời trước. Dù khuôn mặt trẻ thơ năm xưa không còn, nhưng Zoa không bao giờ nhầm lẫn những nét quen thuộc trên gương mặt người phụ nữ ấy. Với việc tìm lại được hậu duệ Thiên tử thực thụ, Zoa quyết định thành lập quốc gia thay vì chỉ là một ngôi làng.
Pháp quốc Veda, quốc gia võ học phò tá Thiên tử đã chính thức xưng bá tại Trisiera.
Và sau 100 năm, Zoa đã thống nhất vùng đất này. Giờ nghĩ lại, ông tự thấy mình đã đi một quãng đường quá vòng vèo. Một thằng nhóc chỉ biết dùng nắm đấm thì làm sao giỏi chính trị và cai trị được ngay. Đã có vô số cuộc phản loạn, vô số kẻ phản bội. Có những kẻ ngu ngốc đến mức thà rước quân đội nước ngoài vào còn hơn là chịu khuất phục dưới trướng Zoa.
Nhưng ông đã dẹp tan tất cả bằng vũ lực. Sức mạnh chính nghĩa của ông đã nghiền nát những kẻ tham lam. Nhờ vào sức mạnh tuyệt đối của Zoa mà Pháp Quốc mới tồn tại được. Con cháu, đệ tử của Zoa mang giáo huấn Veda đi khắp vùng Trisiera, Pháp Quốc cuối cùng cũng bước vào thời kỳ ổn định. Đến lúc này, Veda đã đạt được sự hưng thịnh và hòa bình vượt xa cả Võ Tiên Hương năm xưa.
Ông đã có thể tự công nhận rằng mình đã vượt qua sư phụ. Giờ đây, cái tên Duy Thiên Zoa được ca tụng như một vị anh hùng đã mang lại thái bình cho vùng đất này một lần nữa. Đây chính là điểm đích mà ông hằng hướng tới. Ông đã làm tốt rồi, không còn gì hối tiếc. Khi bước qua tuổi một trăm và bắt đầu cảm thấy sự già nua, ông bắt đầu nghĩ về cái chết của mình, thì…
"Mình không thể nào quên được sức mạnh đó."
Liệu bản thân hiện tại có thắng được bạo chúa Maximilian không? Trong suốt một trăm năm tận hiến cho Pháp quốc Veda, ông nhận ra mình đã cố ép bản thân tin rằng mình đã quên, rằng mình không còn luyến tiếc. Nhưng thực tế, chưa một phút giây nào ông nguôi ngoai.
Ông đã giành được vô số chiến thắng. Nhưng mỗi lần như vậy, lão lại bất giác hình dung nếu là kẻ bạo chúa đó, hắn sẽ giết sạch kẻ thù một cách áp đảo và tuyệt vọng hơn thế nhiều. Anh hùng của Trisiera, đỉnh cao của Veda, thì đã sao. Nếu bản thân hiện tại dẫn đầu toàn bộ những người mang Tiên vị quay lại Reberia của ngày hôm đó, liệu có thể đánh bại được kẻ bạo chúa không?
"Không thể. Không đủ, vẫn còn kém xa, kém xa thứ sức mạnh tuyệt vọng đó."
Chẳng lẽ cứ thế này mà đắm mình trong cái ao tù hòa bình do chính tay mình tạo ra, rồi mãn nguyện mà chết đi sao? Không, tuyệt đối không. Ông không thể chấp nhận một kết cục như vậy. Ông không thể quên được niềm khao khát mãnh liệt khi nhìn thấy bộ dạng mạnh mẽ và đẹp đẽ của kẻ bạo chúa ngày hôm ấy.
"Nếu không thể vượt qua, dù có chết cũng không cam lòng."
Zoa quyết định tu hành. Cuộc hành trình chống lại sự già nua, tìm kiếm sức mạnh cao hơn kéo dài thêm một trăm năm. Mỗi khi ông rời xa trần thế để tu luyện, Pháp Quốc lại nảy sinh loạn lạc. Và mỗi khi nó sắp rơi vào cảnh loạn thế, ông lại quay về để chấn chỉnh, lập lại trật tự.
Các chiến binh Veda qua nhiều thế hệ rèn luyện luôn cảm thấy một sự kính sợ gần như là sợ hãi đối với Zoa, người cứ mỗi lần quay về lại sở hữu một sức mạnh mới. Dáng vẻ của ông đúng nghĩa là một vị tiên nhân đã đặt chân vào thế giới của thần thánh.
Và cho đến ngày hôm nay, Zoa được ca tụng là huyền thoại sống, là Duy Thiên của Pháp quốc.
Nhưng thực chất, ông chỉ là một ông lão tội nghiệp đang bám víu lấy sự sống một cách luyến tiếc, mơ về một cuộc tái đấu với kẻ bạo chúa mà ông nghĩ sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Một cách sống thật xấu xí, chính bản thân ông cũng thừa hiểu điều đó.
Khi sắp chạm mốc năm trăm tuổi, dù sở hữu Tiên Đan Công có được sau bao năm khổ luyện, ông vẫn cảm nhận được giới hạn của tuổi già. Khả năng duy trì sức mạnh thời đỉnh cao chắc cũng chẳng còn quá mười năm nữa.
Đúng vào lúc ông nhận ra cái kết của mình đã cận kề, thì phép màu đã xảy ra.
"Quỷ Vương Kurono…?"
Một người đàn ông loài người đã đi qua một hành trình tương tự như ông năm xưa. Thế nhưng đế chế hắn lập nên tại vùng đất tận cùng đã chinh phục lục địa trong nháy mắt. Đây mới là một anh hùng thực thụ sao? Khác hẳn với một kẻ mất cả trăm năm mới dựng được Pháp Quốc như ông.
Zoa cảm thấy nhẹ nhõm hơn là ghen tị hay ngưỡng mộ trước sức mạnh của thế hệ trẻ, nhưng may mắn hay bất hạnh thay, Pháp Quốc vốn nhạy cảm với thông tin về kẻ mạnh đã thu thập được những chi tiết về Quỷ Vương Kurono. Và ông biết được rằng, bộ giáp Quỷ Vương mặc chính là bộ giáp của kẻ bạo chúa năm xưa.
"Sống lâu cũng có cái lợi của nó…"
Không ngờ có ngày ông lại được đối diện với bộ giáp bạo chúa một lần nữa. Nhưng lần này khác với năm trăm năm trước. Quỷ Vương Kurono khoác lên mình bộ giáp điên cuồng đó nhưng không hề hóa thành bạo chúa. Hắn thống lãnh một tổ chức quân đội tiên phong, dung nạp nhiều thế lực khác nhau một cách hoàn hảo. Hắn vẫn luôn đi tiên phong trên chiến trường, trở thành quân bài tẩy chống lại các Tông đồ, lực lượng mạnh nhất của Thập Tự Giáo.
Zoa không thể hiểu nổi người đàn ông này. Tại sao khoác lên mình bộ giáp bạo chúa mà vẫn có thể giữ được lý trí như vậy? Thứ sức mạnh đó có thể đẩy tất cả xuống vực thẳm tuyệt vọng, có thể tước đoạt và giết sạch tất cả. Ông không thể hiểu nổi tại sao hắn có thể giữ vững tinh thần khi sở hữu sức mạnh của cơn ác mộng đó.
"Liệu hắn ta có mạnh hơn cả Maximilian…?"
Giáp bạo chúa lại xuất hiện, mạnh mẽ hơn 500 năm trước. Zoa cảm ơn các vị thần vì cơ hội này.
"Cuộc đời ta, chỉ vì trận chiến này."
Với Pháp Quốc Veda, đó là một lựa chọn tồi tệ. Nếu Thập Tự Giáo lan rộng, thì quốc gia này, với đa số là các chủng tộc phi nhân loại, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của sự đàn áp.
Nhưng đây là trận chiến mà ông đã chờ đợi suốt 500 năm. Ông không thể bỏ lỡ., ông phải chiến đấu, bằng mọi giá.
Dù lựa chọn này có đi ngược lại luật lệ của Veda, ông cũng không nhường bước.
Và trong trận chiến này, ông sẽ dốc toàn lực. Không hề do dự.
Đó là một khoảnh khắc như mơ.
Kẻ bạo chúa mà lão hằng khao khát từ năm trăm năm trước đang ở ngay đây, với hình hài đó, và phát huy sức mạnh còn lớn hơn thế nữa để tấn công lão.
Ôi, vui sướng biết bao. Chiến đấu mới thật là niềm vui làm sao. Trên hết, lão tự hào vì bản thân đã đạt được đến cảnh giới này. Nhưng, thật đáng buồn, Zoa đã nhận ra.
"A… lão phu… sắp chết rồi sao…"
Cảm giác toàn bộ cuộc đời mình vừa lướt qua trong tâm trí, giờ lão mới thực sự ý thức được. Lão từng nghe ai đó nói rằng, việc con người nhìn lại cuộc đời mình trước lúc lâm chung không phải là để đắm chìm trong ký ức cuối cùng, mà là một sự phản kháng nhằm tìm kiếm con đường sống từ chính những kinh nghiệm đã qua. Ra vậy, nghĩa là lão đang dốc toàn lực rà soát lại ký ức năm trăm năm để tìm kiếm một tia hy vọng trong cái chết sao.
OUUUUUUUUUUUUU!!!
Tiến sát ngay trước mắt là Quỷ Vương Kurono, hai tay cầm đôi đại đao khổng lồ với uy thế và áp lực như một vị vua của ma thú. Phải, đây chính là nó, đây mới chính là sức mạnh của bộ giáp bạo chúa. Sức mạnh và tốc độ áp đảo đè bẹp mọi kỹ năng.
Cuối cùng, lão cũng giống như sư phụ mình, phải khuất phục trước nó sao?
"Chưa đâu… trận chiến của ta vẫn chưa kết thúc!"
Vắt kiệt những giọt Tiên Đan Công cuối cùng. Nếu tung ra đòn tiếp theo, cơ thể này sẽ không thể trụ vững được nữa. Nhưng dù sao thì lão cũng đã bị dồn vào đường cùng rồi. Lão sẽ đặt cược tất cả vào đòn đánh cuối cùng này. Và lão vẫn còn một chiêu thức xứng đáng để đặt cược tất cả.
"Giải ấn, Võ Tiên bảo cụ…"
Lão không lấy vũ khí từ không gian ma thuật. Thứ này lão luôn mang theo bên mình từ đầu. Thanh kiếm dắt bên hông. Thanh kiếm đầu tiên được sư phụ ban tặng. Người bạn đồng hành đầu tiên, và cũng là cuối cùng đã đi cùng lão suốt năm trăm năm. Giải phóng phong ấn đã đặt lên thanh kiếm này. Lần cuối lão tuốt nó ra là từ bao giờ rồi? Thế nhưng người bạn này vẫn luôn chờ đợi bên trong bao kiếm mà không hề hoen rỉ. Nó chỉ lặng lẽ tích lũy ma lực vào bên trong lưỡi kiếm.
Tuyệt kỹ tột đỉnh xứng tầm cho đòn đánh cuối cùng của Duy Thiên Zoa, vị anh hùng đáng tự hào của Veda chính thức được giải phóng.
"Ngã Lưu Bạt Đao -Thiên Thượng Thiên Hạ (Thế Gian Duy Ngất)!"


