Về truyệnKuro no Maou
Chương 683

Chương 683 · 704 chương

Đại chiến Reberia - Oán niệm giao nhau (3)

"Kh-không thể nào… Tại sao lại thành ra thế này…"

Ngay khi vừa tỉnh lại từ trạng thái cận tử, Saphire đã thốt lên lời cay đắng trước tình cảnh tồi tệ nhất.

Nhát chém của Kai khi dồn cả ma pháp Lightning Sparda của Charlotte vào thanh đại kiếm mang một uy lực kinh hồn. Dù Saphire đã vội vã điều khiển bầy quái vật bay chống lôi xung quanh lao ra làm lá chắn cho con phi long cường hóa của mình, nhưng tất cả đều bị một đao chém đứt. Dĩ nhiên, Saphire ngồi trên lưng nó cũng không thể bình an vô sự.

Cô ta còn có thể tỉnh lại trên mặt thảo nguyên lúc này hoàn toàn là nhờ bí thuật đã thi triển trên chính cơ thể mình. Nếu là một ma thuật sư bình thường khác, chắc chắn đã chết ngay lập tức.

"Hự… hức… thuật tái tạo vẫn chưa theo kịp… Tên Kai đó, hắn dám xuống tay thật sự…"

Làn da bị cháy sém bởi lôi kích đỏ thắm, những vết chém hằn sâu vào da thịt. Những vết bỏng diện rộng đủ để gây tử vong, cùng lượng máu mất quá nhiều. Thêm vào đó là dư chấn từ cú rơi tự do ở độ cao 100 mét.

Nhưng Saphire vẫn giữ được ý thức và có thể cử động là nhờ hiệu ứng tái tạo của thuật tử linh. Những nguyên liệu cơ thể người được tuyển chọn kỹ lưỡng để tương thích với bản thân, cùng xác của loài quái vật ký sinh có khả năng duy trì sự sống cho vật chủ, cô đã dồn hết chúng vào cơ thể để có thể hồi phục ngay cả khi chịu vết thương chí mạng.

Tuy nhiên, điều đó cũng có giới hạn. Nếu bị giết chết ngay tức khắc thì thuật thức sẽ không kịp hoạt động. Lần này, cô chỉ vừa đủ giữ được mạng sống trong gang tấc. Thế nhưng, tình cảnh hiện tại không cho phép Saphire vui mừng vì sự sống sót kỳ diệu đó.

"Chết tiệt, Weiss… Không còn phản ứng gì nữa… Chẳng lẽ nô bộc mạnh nhất của nhà Hydra đã thất bại sao…"

Cô ta đã mất kết nối với Weiss, người lẽ ra phải đang cầm chân Kurono. Cảm giác này không phải là sự nhiễu loạn điều khiển do bị cản trở, mà là khi cái xác mình điều khiển hoàn toàn bị tiêu diệt. Cô buộc phải thừa nhận rằng chí bảo của nhà Hydra đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.

Bản thân thì đang trọng thương, quân bài mạnh nhất thì đã mất. Cục diện trận chiến đúng nghĩa là tuyệt vọng.

"… Saphire."

"Charlotte…"

Trước tiếng gọi thân mật đầy đau buồn, Saphire trừng mắt nhìn lại bằng đôi mắt tím thẫm chứa đầy sự căm hận.

"Làm ơn đi, hãy dừng tất cả các xác sống lại và đầu hàng đi. Trận đấu đã kết thúcrồi."

"Fufu… đầu hàng sao…?"

Dù cơ thể đang nát bươm với những xúc tu quái vật ký sinh thò ra từ các vết chém để cố nối liền da thịt đẫm máu và cháy sém, sát ý của Saphire vẫn không hề suy giảm. Ngược lại, trong tình cảnh bị dồn vào đường cùng này, cơn giận của cô càng bùng phát dữ dội.

"Cô định coi thường tôi đến mức nào hả! Đến nước này rồi mà cô vẫn còn do dự không dám giết tôi! Cô thèm khát được giữ cái vẻ thánh thiện đó đến mức vậy sao!?"

"Không phải! Không phải vậy đâu, tơ không có ý đó…"

"Có gì mà không phải, lúc nào cô cũng vậy… cứ ích kỷ làm theo ý mình như một đứa trẻ, rồi mặc định rằng người khác sẽ phải đáp ứng nó cho mình. Đúng là cái tính công chúa bẩm sinh đáng ghét. Nè Kai, lần này cậu cũng định nuông chiều cô ta như vậy nữa sao?"

"Đừng có nói nhảm nữa, Saphire. Trông cô giờ thật thảm hại."

Kai đứng chắn trước Charlotte, vác trên vai thanh đại kiếm vẫn còn lập lòe những tia sét đỏ. Trên khuôn mặt cậu ta lộ rõ một sự quyết tâm: nếu đối phương ra tay, anh sẵn sàng chém gục cô ngay lập tức. So với một Charlotte đang mang vẻ mặt như nữ chính của một vở bi kịch, dáng vẻ của Kai trông khá khẩm hơn nhiều… nhưng việc họ vẫn không nhẫn tâm chém chết kẻ thù là cô, chứng tỏ họ vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ mạng sống của Saphire, và điều đó khiến cô cảm thấy phát điên.

"A, lũ ngu… Các người đúng là lũ ngu thực sự…"

"Im đi, cô cũng đừng có bướng bỉnh một cách vô nghĩa nữa. Cái tính ích kỷ của Charlotte thì có gì lạ đâu. Mau từ bỏ và ngoan ngoãn đầu hàng đi. Coi như tình nghĩa bạn bè cũ, tôi sẽ tìm cách giữ mạng cho cô."

"Ra vậy, đó là câu trả lời của các người sao… cảm ơn nhé."

Quả nhiên, cô không bao giờ có thể hòa hợp với lũ người này. Cô không thể công nhận sự tồn tại của những kẻ vừa ngu ngốc, vừa thánh thiện và thuần khiết đến nhường này.

Con người sinh ra vốn đã là tà ác. Chỉ nhờ có lý tính và trật tự mới hình thành nên lý trí, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là loài động vật vị kỷ. Đó là tôn chỉ của Saphire.

Vì thế cô không thể tha thứ cho việc những nàng công chúa như Charlotte hay Nell. những kẻ đứng trên mình lại thực sự là những tồn tại thanh cao không vấy bẩn. Cô không thể chấp nhận việc Kai, kẻ đáng lẽ sinh ra cùng đẳng cấp với cô lại tiến bước trên con đường kiếm đạo với sự quyết tâm và niềm tin hoàn toàn trái ngược với cô.

Chỉ có Nero, duy nhất Nero là giống với cô. Nỗi khổ đau và sự hối hận mà hắn gánh vác, cùng cái vẻ xấu xí thảm hại khi cố tình trốn tránh chúng, lại khiến cô thấy yêu thương hắn đến lạ lùng. Một Nero sở hữu tất cả từ xuất thân, ngoại hình cho đến tài năng, vậy mà lại cũng xấu xí và nhơ nhuốc, điều đó đã mang lại cho cô sự an ủi. Cô chỉ có thể yên giấc khi nằm trong vòng tay nhơ nhuốc vì tội chồng chất tội của hắn.

"Quả nhiên, tôi ghét cay ghét đắng các người. Hãy thức tỉnh đi, “Tử Tinh Nhãn - Amethyst Gaze”."

Giờ thì cô có thể thanh thản tiễn đưa họ rồi. Chính vì sự ngu ngốc khi cố kêu gọi đầu hàng để giữ mạng cho kẻ thù mà hai người họ sẽ phải chết. Nếu không đứng trước mặt Saphire mà cứ đứng từ xa nã lôi kích vào cái cơ thể đang hấp hối này, có lẽ mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Hãy chết trong sự hối hận vì đã dám ló mặt ra trước "Đôi mắt" của ta. Ma nhãn của nhà Hydra, rực cháy sát ý và căm hận, đã thức tỉnh.

Dù hiện nay nhà Hydra nổi tiếng là một đại gia tộc về thuật chiêu hồn, nhưng khởi thủy của họ là nhờ lập chiến công bằng ma nhãn Amethyst Gaz,. Các đời gia chủ ít nhiều đều được yêu cầu phải sở hữu sức mạnh của ma nhãn này. Và Saphire cũng không ngoại lệ. Với tư cách là người kế vị tiếp theo của nhà Hydra, cô cũng đã thức tỉnh sức mạnh của Amethyst Gaze.

Tuy nhiên, cô hầu như chưa từng sử dụng ma nhãn này trong các hoạt động mạo hiểm giả. Trước khi đạt tới Hạng 5, cô chỉ thỉnh thoảng giải phóng một phần nhỏ sức mạnh trong những lúc khẩn cấp, cô đã cố tình giữ bí mật về việc mình có thể sử dụng Amethyst Gaze đến mức độ nào ngay cả với đồng đội. Tất cả là để dành cho những thời khắc như ngày hôm nay.

"Cô ta định dùng ma nhãn sao!?"

Vì đã biết về sự tồn tại của ma nhãn nên phản ứng của Kai và Charlotte rất nhanh. Trước khi luồng sáng hóa đá phóng ra từ đôi mắt kia, ma pháp phòng ngự sẽ che khuất tầm nhìn, hoặc Kai sẽ vác Charlotte chạy thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng. Nhưng đó là hành động dựa trên sức mạnh mà họ từng biết trước đây. Thiên tài của nhà Hydra giờ đây đã trú ngụ trong đôi mắt một luồng sáng có khả năng xuyên thấu mọi sự phòng bị.

"Tạm biệt nhé, những người bạn của tôi “Tia Tử ngoại - Ultra Violet”."

Một tia chớp sáng lòa nhấp nháy. Không, nó biến thành một luồng tia laser phóng ra từ cả hai mắt của Saphire.

Luồng sáng kết tinh được giải phóng đã biến bức tường đá của ma pháp phòng ngự hệ Thổ ngay lập tức thành khối thạch anh tím trong suốt. Chỉ cần Saphire chớp mắt một cái, bức tường thạch anh đó vỡ vụn thành trăm mảnh. Giữa những mảnh vỡ màu tím lấp lánh đang bay loạn xạ, tia sáng tử thần lao thẳng tới để tước đi mạng sống của hai người cô từng gọi là bạn. Không thể phòng thủ. Dù là chiếc khiên cứng nhất hay tường thành kiên cố nhất cũng sẽ bị Ultra Violet xuyên thấu và nghiền nát… Đáng lẽ là như vậy.

"Đến giờ làm việc rồi. Thức tỉnh đi, Amethyst Gaze!"

Cùng với một giọng nói vô tư đến lạc quẻ, một luồng sáng màu tím y hệt bùng lên.

Đứng chắn trước một Kai và Charlotte đang nép vào nhau là một cô bé hầu gái với mái tóc đen dài rũ xuống tận châni. Hai bàn tay nhỏ nhắn của cô bé đang ôm một chiếc đèn bão lanterna, nhưng thứ tỏa ra từ đó không phải là ánh lửa ấm áp soi sáng màn đêm, mà chính là hào quang của ma nhãn nhà Hydra.

Đó chính là Hitsugi, người nhận lệnh từ Kurono để bảo vệ Kai và Charlotte trước Saphire.

"Không thể nào… đang triệt tiêu sao… Luồng sáng Ultra Violet của ta!?"

Thứ đang ngăn chặn luồng sáng định biến hai người kia thành tượng thạch anh chính là một loại sức mạnh hoàn toàn đồng nhất. Hitsugi đã giải phóng ma nhãn Amethyst Gaze của Saied bị nguyền rủa đang nằm trong thiết bị phong ấn dạng đèn bão.

Hào quang kết tinh vốn đã là một thứ cực kỳ mạnh mẽ và phiền phức. Khác với một Saed kém cỏi, Kurono đã dự đoán rằng với một thiên tài như Saphire, cô ta sẽ sử dụng được ma nhãn này tốt hơn, hoặc đang che giấu một tuyệt kỹ nào đó. Để dứt điểm với Nero thì trận chiến với Saphire, kẻ đi theo hắn là không thể tránh khỏi. Và nếu việc đó do anh hoặc các đồng đội gần đó đảm nhận, thì cần phải có biện pháp đối phó với Amethyst Gaze.

Biện pháp mà Kurono tìm ra chính là dùng chính Amethyst Gaze để chống lại Amethyst Gaze. Một chiếc khiên kim loại thông thường không thể ngăn được tia sáng kết tinh. Việc trang bị lớp giáp dày như của chiến hạm bay cho bộ binh là điều không thực tế. Anh cũng đã thử nghiệm nhiều loại bom khói để tán xạ ánh sáng, dù có chút hiệu quả giảm thiểu nhưng vẫn không thể vô hiệu hóa hoàn toàn.

Cuộc thử nghiệm từng gặp khó khăn, nhưng khi thấy hiệu ứng “Phản Xạ - Reflect” từ chiêu Thiên Không Long Chưởng "Thương Thiên" của Nell, Kurono đã nhận ra một điều: luồng ánh sáng bị phản xạ lại hoàn toàn không làm thiết bị phong ấn dạng đèn bão bị kết tinh. Nghĩa là, ánh sáng phát ra từ ma nhãn có thể bị triệt tiêu bởi chính loại ánh sáng đó.

Vì vậy, anh quyết định khi Saphire tung ra ma nhãn, anh sẽ dùng chính ma nhãn đó để đối chọi. Và khi đối thủ của cô ta là bộ đôi Kai - Charlotte, Kurono đã giao phó nhiệm vụ khắc chế ma nhãn cho duy nhất mình Hitsugi.

Quả thực, hiệu quả vô cùng mỹ mãn. Hai ma nhãn của Saphire và Saed gườm nhau. Có lẽ trong lịch sử lâu đời của nhà Hydra, đây là lần đầu tiên hai người sử dụng ma nhãn đối đầu trực tiếp.

Sự khác biệt về tài năng và kỹ năng là rất lớn.Tuyệt chiêu Ultra Violet của thiên tài Saphire sở hữu công suất vượt xa hào quang ma nhãn của Saied. Nếu cứ tiếp tục giằng co, sớm muộn gì tia sáng của Saphire cũng sẽ xuyên thủng tất cả. Thế nhưng, vào khoảnh khắc hai luồng ánh sáng đồng chất va chạm, hiện tượng triệt tiêu xảy ra gây ra sự nhiễu loạn trong vài giây. Luồng sáng Ultra Violet tập trung đã bị phân tán.

Và bấy nhiêu thời gian là quá đủ để phân định thắng bại.

"Vĩnh biệt, Saphire."

Sấm sét đỏ lại gầm vang.

Ngay khoảnh khắc Hitsugi chặn được luồng sáng, Kai đã nhảy vọt qua đầu cô ấy, vung thanh đại kiếm giáng mạnh xuống Saphire. Không hề nương tay, không chút do dự.

Kai đã tự tay kết liễu người bạn, người đồng đội cũ của mình.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, Saphire với đôi mắt ma nhãn vẫn còn tỏa sáng, thều thào một cái tên giữa tiếng sấm rền vang.

—---------------

"…Kết thúc rồi sao."

Thiếu niên Weiss bị lưỡi đao của người thủ mộ đâm xuyên ngực, một nửa cơ thể biến thành những hạt ma lực hắc ám rồi biến mất, nửa còn lại hóa thành tro bụi rã rời. Phần ám ma lực đó bị thanh Mộ Hồn Đao hấp thụ hết, có lẽ người thủ mộ đã lấy lại được cậu thiếu niên mình yêu quý.

"Nhưng có vẻ như bấy nhiêu vẫn chưa đủ để cô tha thứ cho tất cả nhỉ."

Tôi cứ ngỡ sau khi mãn nguyện nó sẽ siêu thoát, nhưng lưỡi đao của người giữ mộ chỉ tăng thêm sức mạnh chứ không hề có ý định xóa bỏ oán niệm để được thanh thản. Tôi cảm nhận được sự hân hoan từ nó, như thể cô ấy đang vui sướng vì từ giờ có thể cùng cậu ấy ca hát vui vẻ.

Vốn dĩ câu chuyện về lời nguyền không kết thúc ở việc người thủ mộ mất đi Weiss rồi nổi điên biến cả một thành phố thành Undead. Dù sở hữu sức mạnh hùng mạnh và hung ác đến đâu, cuối cùng kẻ đó cũng bị tiêu diệt. Giống như bộ "Giáp Bạo Chúa Maximilian", người thủ mộ cũng đã bị hạ sát.

Kẻ đã tiêu diệt đại ác quỷ người thủ mộ điên cuồng đó chính là tổ tiên của Saphire. Tôi không biết lúc đó họ đã mang danh quý tộc Hydra chưa, nhưng ít nhất gia tộc đó bắt đầu tu luyện thuật chiêu hồn là vì bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Weiss khi cậu ta hát cùng người thủ mộ. Tôi biết được đến mức đó chắc chắn là nhờ việc đã hấp thụ Weiss.

Những thông tin nằm ngoài ký của người thủ mộ giờ đây được bồi đắp thêm, giống như một câu chuyện đang được viết tiếp truyền vào tâm trí tôi qua thanh Mộ Hồn Đao. Tuy nhiên, nội dung của nó chỉ là sự tiếp nối của một bi kịch đau đớn hơn. người thủ mộ bị tiêu diệt, Weiss lại bị cướp đi và trở thành món đồ chơi bị giam cầm. Suốt nhiều thế hệ, cậu phải chịu đựng những hành vi tàn độc còn kinh tởm hơn cả kiếp nô lệ.

Thảo nào lời nguyền vẫn chưa tan biến. Lấy lại được Weiss không có nghĩa là mọi chuyện kết thúc có hậu. Sau khi biết được những đau khổ cậu phải chịu, oán niệm trong người thủ mộ dường như càng bùng cháy dữ dội hơn… Nhưng thôi, cũng được. Tôi không định nói mấy lời luyên thuyên kiểu như "nên chặt đứt vòng xoáy hận thù". Chừng nào nó còn là vũ khí nguyền rủa của tôi, tôi sẽ chỉ việc vung nó lên mà chiến đấu thôi.

Mà, không chỉ có tôi kết thúc trận chiến.

Các cuộc giao tranh xung quanh cũng đã dừng lại. Toàn bộ lũ Undead tấn công đã bất động. Khi thuật sĩ chủ quản là Saphire tử trận, lũ nô bộc dù đã chết vẫn mất đi lý do để cử động.

"Kai, anh đã giết Saphire sao?"

"Ừ… là tôi làm."

Tôi cất tiếng gọi sau lưng Kai khi anh ta đã tra kiếm vào bao và giải trừ trạng thái chiến đấu. Trên mặt anh không hề có lấy một tia vui mừng vì đã hạ được tướng địch. Cũng phải thôi. Chính tay mình đã hạ sát người đồng đội cũ. Dưới chân Kai lúc này là một khối đen kịt cháy sém không còn hình thù. Tôi đã thấy tia sét đỏ lóe lên lúc nãy. Đòn phối hợp với sự bảo hộ của Charlotte thực sự rất mạnh. Trúng trực diện chiêu đó thì một ma thuật sư thuần túy như Saphire không có cửa sống.

"Cảm ơn anh, Kurono. Anh đã cứu chúng tôi."

"Đừng bận tâm. Anh làm tốt lắm, Kai."

"Hehe… Thôi, đi tiếp nhanh nào!"

Không cần những lời an ủi sáo rỗng. Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Nơi này suy cho cùng cũng chỉ là một điểm dừng chân.

"Tập hợp! Chỉnh đốn đội hình!"

Sau khi trận chiến với quân đoàn Undead kết thúc, chúng tôi lại hướng về phía bản doanh địch để đột kích. Nhờ hạ được Saphire sớm nên tổn thất của quân tôi được giảm thiểu tối đa. Nếu để lũ Undead chiến đấu đến tận con cuối cùng thì thiệt hại chắc chắn sẽ không chỉ có thế này. Một kẻ có vẻ lạnh lùng như Saphire mà vào phút cuối lại ưu tiên việc dứt điểm ân oán với nhóm Kai sao. Nếu cô ta cứ hành động lý trí từ đầu đến cuối thì thực sự sẽ rất phiền phức.

Theo hiệu lệnh của Kai, các đơn vị nhanh chóng tập hợp lại. Tiểu Đoàn Xung Kích, xe tăng bốn chân và các chiến binh Nhân Mã, tất cả đều phản ứng rất nhanh nhẹn.

"Dù bị chặn chân một chút, nhưng giờ chúng ta sẽ nhắm thẳng vào bản doanh địch."

"Mà này, tại sao Kurono lại chạy sang phía này vậy?"

"Có chút chuyện, nhưng giải quyết xong rồi nên anh không cần lo. Giờ cũng không quay lại cánh trung tâm được nữa nên tôi sẽ đi cùng nhóm anh luôn."

"Ra vậy."

Việc một tổng chỉ huy tự nhiên bỏ vị trí chạy sang đây một mình chắc chắn sẽ khiến người ta muốn nói nhiều điều, nhưng Kai chỉ gật đầu chấp nhận. Những lúc thế này tôi thực sự thấy cảm kích anh ta.

"Đoàn Hắc Ám hiệp sĩ và Tempest đã bắt đầu tấn công trung tâm. Chúng ta không được phép chậm chân. Trận quyết chiến giờ mới thực sự bắt đầu đây, lên tinh thần nào!"

"ALL FOR ELROAD!!"

—------------------

"Sapphir, cái đồ ngốc này, sao lại làm chuyện liều lĩnh thế chứ …"

Nell là người duy nhất đứng cạnh Nero hiểu được ý nghĩa câu nói của anh trai khi anh đột ngột đứng bật dậy. Ngay trước đó, cô thấy dấu ấn ánh sáng trên mu bàn tay Nero vỡ tan cùng với luồng sáng nhạt rồi biến mất. Với năng lực thần giao cách cảm nhất định, Nell nhận ra đó là loại năng lực liên kết mạnh mẽ với người khác, và sợi dây liên kết đó vừa bị cắt đứt. Lời lẩm bẩm và sự dao động của Nero đã khẳng định rõ ràng chuyện gì vừa xảy ra.

"Sapphire đã bị hạ rồi phải không?"

"… Ừ."

Không ai nói gì.

Không ai dám xen vào cuộc trò chuyện của hai người. Tại bản doanh Quân Viễn Chinh nơi Nero đóng quân, trung tâm bộ chỉ huy lúc này lại chìm trong một sự tĩnh lặng đến khó tin giữa một trận đại chiến lớn. Ở đây không có bóng dáng vị tướng nào đang hò hét, cũng chẳng có quân truyền tin nào hối hả chạy tới chạy lui. Chỉ có vài người hầu hạ túc trực xung quanh. Trông nơi này giống như một căn lều nghỉ ngơi của giới hoàng tộc trong một buổi đi săn, yên tĩnh và thoải mái. Nero dường như không có ý định chỉ huy với tư cách tổng chỉ huy, hắn chỉ đang ngồi đó chờ đợi xem liệu Kurono có thực sự xuất hiện trước mặt mình hay không.

"Kai… tại sao cậu lại giết Saphire…"

"Tại sao ư? Anh không hiểu sao?"

"Tại sao chúng ta phải giết nhau chứ. Chúng ta là đồng đội mà. Dù Kai có là tên ngốc đi nữa, chẳng lẽ cậu ta không hiểu điều đó sao?"

Có vẻ như Kai đã hạ sát Saphire. Giờ đây cả hai bên đều không còn đường lui. Một khi đã đối mặt trên chiến trường, kết cục chỉ có thể là kẻ thắng sống, kẻ bại chết.

"Anh không hiểu được cảm xúc của Kai và Charlotte khi chiến đấu với Saphire… hay là, quyết tâm của Saphire khi chiến đấu đến hơi thở cuối cùng sao?"

"Này Nero! Quân địch đang đâm thẳng vào giữa kìa, tệ rồi đó!!"

Lời của Nell bị đè lên bởi tiếng hét của một cô gái. Nero không muốn để lộ vẻ dao động trước mặt cô ta, hắn lập tức lấy lại bình tĩnh rồi quay mặt sang.

"Có chuyện gì, lũ Golem đã bị dẫm nát rồi sao?"

"Vẫn đang đánh nhau với rồng! Nhưng có một cánh quân địch đã đột phá xuyên qua chỗ đó rồi!"

Có vẻ như đòn đột phá trung tâm của lực lượng hỗn hợp đoàn "Hắc Ám Hiệp Sĩ" và đội "Tempest" đã được thực hiện. Nell hiểu rằng kể từ giờ phút này, cuộc phản công của quân Quỷ Vương chính thức bắt đầu.

"Họ sắp đến nơi rồi, em phải triển khai Thánh Đường Kết Giới…"

"Không cần đâu, Rin."

"Hả? Nhưng nếu không có kết giới…"

"Quân lính còn đông lắm, cứ để mặc chúng lo. Em cũng đâu có ma lực vô hạn để duy trì kết giới mãi được."

"Đúng là vậy, nhưng…"

"Cứ triển khai diện rộng vì mấy chuyện vặt này thì đến lúc quyết định em sẽ bị kiệt sức đấy. Nghe này Rin, em chỉ cần nghĩ cách bảo vệ chính mình là đủ. Những kẻ khác ra sao không quan trọng…"

Nero nói, và ôm Leinfelt vào lòng.

Vừa nói, Nero vừa ôm chặt lấy Leinfelt vào lòng. Đối với một Nero vừa mất đi thêm một người quan trọng là Saphire, Leinfelt chính là hy vọng cuối cùng còn sót lại.

Trong mắt Nell, hình ảnh đó giống hệt như một kẻ sắp chết đuối đang cố bám víu vào một cọng rơm vậy.

Bạn đã đến cuối chương 683.

Không gian đọc của bạn