"Reki! Ursula!"
"Em đến giúp anh đây, đội trưởng!"
"Nhanh chóng giải quyết con ả u ám đó đi."
"Hehe, anh biết rồi. Charlotte, hành động thôi!"
Vừa hét lớn, Kai vừa đẩy lùi Tachyon, đồng thời chém gục những con quái vật Undead đang áp sát từ hai phía.
Dù không nghe câu trả lời, Kai vẫn biết ý đồ của mình đã truyền đạt đủ đến Charlotte, và cả hai viện quân Reki cùng Ursula cũng hiểu rõ mình cần phải làm gì.
"Chị sẽ dùng thánh hộ."
“All right.“
"Em sẽ không để chúng đến gần."
Reki sử dụng hai vũ khí Đại Kiếm và Đại Rìu, dồn ép xác sống của đấu sĩ Spada và Flame Orc.
Ursula triển khai kết giới sương mù trắng, có khả năng hấp thụ Drain. Ngay cả ma thuật tấn công bay tới, và cả những xác sống thông thường, cũng sẽ bị mất ma lực và ngừng hoạt động nếu đến gần.
"Bạch Dạ Xoa Công Chúa - Anastasia" của Ursula rất hiệu quả khi đối đầu với Necromancer.
Nhờ Ursula yểm trợ ngăn chặn đại đa số lũ lâu la, hàng tiền phong gồm Kai và Reki có thể rảnh tay kìm chế những đối thủ mạnh. Nhờ đó, Charlotte đã có được khoảng thời gian quý giá, thời gian để tập trung toàn bộ tâm trí phát động thánh hộ.
"Gầm lên, sấm sét đỏ, "Hầu Tước Xích Lôi - Reinhardt!""
Cùng với tên gọi của vị tổ tiên vĩ đại đã đạt tới cảnh giới thần thánh, những tia chớp đỏ rực bùng phát quanh người Charlotte.
Được bảo vệ bởi những đồng đội đáng tin cậy, cô vung cao thanh trượng Crimson Bolt và bắt đầu cất cao lời tụng chú.
"ترى، البرق في السماء تشغيل(Nhìn xem, lôi quang đang xé toạc bầu trời)"
Từ trên cao, Saphire nhìn thấy tia sét đỏ đang hội tụ nơi đầu cây đoản trượng của Charlotte, cô ta lẩm bẩm đầy khinh miệt.
"Lại là cái tuyệt chiêu học vẹt đó sao."
Saphire quá rành chiêu này. Cô ta đã thấy nó vô số lần, và cũng từng hỗ trợ nó vô số lần. Cô ta đã phải tốn không biết bao nhiêu công sức chỉ để giúp vị công chúa ích kỷ này thực hiện thành công tuyệt chiêu chỉ được cái sức mạnh đó.
Thật là đáng ghét. Ngay cả trong trận đối đầu đầy duyên nợ này, thái độ tự tin đó của Charlotte vẫn khiến Saphire thấy chướng mắt. Nhưng Saphire của hiện tại không còn cần phải nhẫn nhịn điều gì nữa.
"يرتجف، وهدير الرعد إلى الأرض(Hãy run rẩy đi, trước tiếng sấm rung chuyển mặt đất)"
Hàng ngàn tia sét hội tụ,tạo ra tiếng nổ lách tách chói tai, uy lực không ngừng được khuếch đại. Sức mạnh tập trung đến mức có thể coi là đỉnh cao của ma thuật hệ Lôi, nhưng Saphire hoàn toàn không cảm thấy bị đe dọa.
Vì quá hiểu rõ chiêu thức này nên việc đối phó là vô cùng dễ dàng. Huống hồ, chỉ riêng con Chimera Dragon cô ta đang cưỡi đã đủ để xử lý rồi.
Tầm bắn và uy lực đều đã nằm trong tính toán. Dù có được cường hóa thêm đôi chút thì vẫn nằm trong phạm vi cho phép. Khoảng cách hiện tại là rất xa, và cô ta đang ở trên không. Với sự cơ động của phi long, việc né tránh là cực kỳ đơn giản. Thứ bay tới chỉ là một phát pháo đơn lẻ mà thời điểm khai hỏa đã quá rõ ràng. Nếu không né được thì mới là có vấn đề.
Để cẩn thận hơn, Saphire còn cho các nô bộc mang thiết bị chống ma thuật lôi bay quanh mình. Nếu chẳng may bị giữ chân không thể né tránh, cô ta vẫn có thể dùng chúng để chống đỡ.
Suy cho cùng, đó chỉ là một chiêu thức lớn không thể bắn liên tục. Có vô vàn cách để đối phó.
"ساطع يا مجد الأحمر(Hãy tỏa sáng đi, sắc đỏ vinh quang của ta)"
Dứt lời tụng chú, Charlotte tạo ra một thanh Xích Lôi Kiếm khổng lồ cao gấp đôi người mình.
Saphire nghĩ thầm, dù nó có phóng tới vào ngay giây tiếp theo thì cô ta vẫn thừa sức né. Thế nhưng, một biến cố bất ngờ ập đến.
"Cái gì!? Weiss đã…"
Sự kiểm soát đối với Weiss, cái xác sống mạnh nhất của cô ta đột ngột bị rối loạn dữ dội.
Dù có nhìn xuống, nhưng xung quanh khói đen bốc lên nghi ngút, nên dù ở trên không Saphire cũng không thể nhìn rõ tình hình. Cô ta định nhìn bằng thị giác của Weiss, nhưng thuật thức điều khiển đã bị cắt đứt đến mức không thể kết nối.
"Không thể nào, dù đối thủ có là Kurono đi nữa, sao lại có thể dễ dàng như vậy…"
Cô ta không nghĩ Weiss có thể áp đảo được Kurono, chỉ cần kìm chân tại chỗ là quá đủ. Ý định của cô ta là xử lý Kai và Charlotte trước, rồi dọn dẹp đại đội dưới quyền họ. Nếu sau đó Kurono vẫn còn trụ lại thì mới ra tay, còn nếu Kurono rút lui thì cô ta cũng chẳng buồn đuổi theo.
Với sức mạnh của Weiss, cô ta tin rằng việc kìm chân Quỷ Vương Kurono là chuyện không vấn đề gì…
"Xích Lôi Kiếm - Lightning Spada."
"Chậc!"
Lúc này Saphire không thể phân tâm vào việc điều khiển Weiss được nữa. Trước hết phải né được ma thuật tất sát của Charlotte, rồi phản công để kết thúc cái duyên nợ nực cười từ thời ở Spada này.
Cô ta chuyển đổi ý thức, điều khiển phi long thực hiện động tác né tránh. Đồng thời cho nó bay vọt lên theo hướng chéo để thoát khỏi tầm bắn. Không thấy đối phương có dấu hiệu dùng kết giới hay ma thuật trạng thái bất thường để phong tỏa chuyển động của cô ta. Dù chúng có nhắm kiểu gì, cô ta chắc chắn vẫn sẽ né được.
"Get ready!"
"Đã xong! Nhờ em đấy, Reki!"
Trong lúc Saphire dồn toàn bộ sự chú ý vào thanh Lightning Sparda mà Charlotte đang cầm, Kai lao nhanh về phía Reki vừa hét lên.
Tachyon lập tức lao ra chắn đường, nhưng Kai coi như hắn không tồn tại, thực hiện một cú nhảy vọt đại lộ qua đầu hắn.
"Yaaaaaaaaaa!"
Thanh đại rìu được Reki vung lên bằng cả hai tay. Lưỡi rìu xoay ngược lại, và mặt phẳng của nó đập mạnh vào lòng bàn chân của Kai vừa lao tới.
Ngay sau đó, Charlotte cuối cùng cũng giải phóng thanh lôi kiếm đỏ thẫm.
ẦM!
Một tia sét đỏ rực xẹt ngang bầu trời, kèm theo tiếng sấm rền vang.
"Hừ, làm sao mà trúng."
Đòn tấn công đáng lẽ sẽ lướt qua vị trí lệch một chút so với con phi long của Saphire…
"Trúng rồi."
Mục tiêu không phải là Saphire. Mà là Kai, người vừa bay vọt lên không trung. Chính xác hơn là thanh đại kiếm yêu thích trên tay anh ta.
"Phù phép - Enchant, “Xích Lôi Kiếm- Lightning Spada"."
Cùng với luồng sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, tia sét của Xích Lôi Hầu Reinhardt đã trú ngụ trên lưỡi kiếm bằng thần thiết Orichalcum.
"Truyền dẫn sức mạnh thánh hộ sao… Tại sao Charlotte lại làm được chiêu đó…"
"Thiên Lý - Sonic Walker."
Tay cầm thanh lôi đại kiếm đỏ rực, Kai đạp mạnh vào không trung lao thẳng về phía con phi long đang tháo chạy. Nhờ vào võ kỹ cấp bậc bậc thầy, cú dậm chân thần tốc ngay giữa hư không đã giúp anh rút ngắn khoảng cách trong tích tắc.
Chứng kiến chiêu thức vốn dĩ đã biết nay lại thể hiện một sức mạnh chưa từng thấy, Saphire cuối cùng cũng phải trợn tròn mắt kinh ngạc.
Kinh ngạc chính vì cô ta đã quá hiểu họ. Charlotte, cô gái tham gia mạo hiểm giả với tâm hồn trẻ con, kẻ luôn thích tự mình dùng tuyệt chiêu để kết liễu đối thủ. Vậy mà giờ đây, cô ấy lại chịu giao sức mạnh thánh hộ tự hào của mình cho kẻ khác. Hơn nữa, kẻ đó lại là tên ngốc cầm kiếm Kai.
Saphire không biết. Hay đúng hơn là cô ta đã không thèm tìm hiểu.
Cả Kai và Charlotte đều đã trưởng thành. Hay đúng hơn là họ đã chọn cách tiến lên phía trước. Cả hai đều đã trở thành người lớn.
"Kết thúc rồi, Saphire."
Lần này, sấm sét đỏ thực sự giáng xuống.
—---------------------------------------
“Ra vậy, thứ không hợp, là nhóc mới đúng."
Tôi đã nghĩ rằng việc bị ép sử dụng Ngục Môn Khóa là một trò chơi khó chịu, nhưng giờ thì tôi mới nhận ra rằng Weiss cũng vậy.
"Bảo vật của nhà Hydra, quả nhiên danh bất hư truyền."
Thiên Sứ Chi Thanh Weiss là xác sống mạnh nhất được nhà Hydra cường hóa qua nhiều thế hệ. Không đời nào câu ta chỉ đơn thuần là một kẻ biết vung vũ khí nguyền rủa.
Vốn dĩ cậu ta có rất nhiều kỹ năng ẩn.Khắp cơ thể là những ấn ký nguyền rủa được khắc tinh xảo như mạng lưới mạch máu, nếu được kích hoạt chúng sẽ mang lại đủ loại cường hóa. Thậm chí bên trong cơ thể còn được cấy ghép nội tạng của chính thuật sĩ để cậu có thể sử dụng được ma thuật nguyên thủy mà đáng lẽ chỉ chính chủ mới dùng được.
Vẻ ngoài là một mỹ thiếu niên hồng hào, nhưng khắp nơi trên người cậu ẩn giấu những món hung khí của các loài quái vật hung ác, sẵn sàng nhe nanh như những vũ khí bí mật đáng sợ.
Trong lúc chiến đấu, tôi đã lờ mờ cảm nhận được cậu ta ẩn giấu những năng lực như vậy. Nhưng, cậu chưa từng sử dụng chúng một lần nào. Không phải vì tôi áp đảo đến mức cậu ta không kịp trở tay, cũng chẳng phải vì cậu ta khinh địch.
Weiss đang cố tình không sử dụng bất kỳ năng lực nào được trang bị trên người mình.
Cậu ta tấn công tôi chỉ vì ý muốn của vũ khí nguyền rủa "Thương Khung Song Lôi". Món vũ khí này, để chứng minh mình xứng đáng là chủ nhân của đôi danh kiếm truyền thuyết Lôi Minh và Lôi Quang, đã dùng ý chí đấu tranh mãnh liệt để khiến người cầm nó phát cuồng. Oán niệm cội nguồn của lời nguyền là sự hối hận mãnh liệt của chính nó. Khi mà người duy nhất có thể giải tỏa nỗi hận đó, chủ nhân của Lôi Quang Kiếm đã qua đời từ lâu, oán niệm này vĩnh viễn không thể nguôi ngoai. Dù có lập bao nhiêu chiến công với thanh kiếm này, người mà nó muốn chứng kiến điều đó đã không còn nữa. Vì vậy, nó đã trở thành một thanh ma kiếm trống rỗng, bị ép buộc phải chứng minh sức mạnh một cách vô định.
Là một nô bộc trung thành với mệnh lệnh, Weiss buộc phải tuân theo lệnh tấn công tôi. Dù bản thân không muốn, cậu vẫn bị ép buộc phải dốc toàn lực chiến đấu.
Tuy nhiên, bằng cách phó mặc cho Thương Khung Song Lôi tự ý điều khiển cơ thể mình để chiến đấu, về bề ngoài cậu ta đã hoàn thành mệnh lệnh tấn công kẻ thù. Thực tế, mọi kiếm kỹ Weiss học được đều được phát huy triệt để, và những đòn lôi kích cùng nhát chém mạnh mẽ của Thương Khung Song Lôi cũng được vận dụng tối đa.
Chính vì thế mà Saphire đã không nhận ra tình trạng này. Hoặc có lẽ cô ta đang mải tập trung chiến đấu với những người bạn cũ nên không còn tâm trí đâu để ý đến phía này.
"Không, hạng người như cô ta thì có nói cũng chẳng hiểu được đâu."
Saphire là một kẻ lý trí đến mức máu lạnh. Với một Necromancer chuyên nghịch ngợm xác chết, đó có lẽ là tính cách lý tưởng. Cô ta không bao giờ bận tâm đến tâm can của nô bộc. Xác chết đối với cô ta chỉ là công cụ. Dù là người hay quái vật, dù là bạn cũ như Kai, Charlotte hay thậm chí là Nero, một khi đã thành xác chết thì cũng chỉ là nguyên liệu để lợi dụng. Thứ cô ta cần là khai thác năng lực của cái xác đó, bằng hoặc hơn lúc còn sống. Việc sử dụng xác chết chính là nền tảng và tinh túy của thuật chiêu hồn..
Về mặt đó, Saphire chắc chắn là một thiên tài. Cô ta có thể sai khiến một nô bộc mạnh ngang mạo hiểm giả Hạng 5, đồng thời điều khiển cả một đại quân đoàn chỉ bằng một mình mình.
Nhưng chính vì vậy mà cô ta sẽ không bao giờ hiểu được: Ý chí còn sót lại trong những cái xác. Lời nguyền. Oán niệm. Gọi là gì cũng được. Đó chính là sức mạnh của những cảm xúc thuần túy nhất.
Saphire và các đời gia chủ trước đây giao vũ khí nguyền rủa cho Weiss chỉ đơn giản vì nó mạnh. Vì Weiss có sự tương thích và có kiếm thuật để sử dụng nó. Một món trang bị mới để khiến Weiss vốn đã đáng tự hào nay càng mạnh hơn. Họ chỉ nhận thức đến mức đó, và thực tế nó đã mang lại kết quả khiến họ hài lòng.
Vì vậy, họ không bao giờ ngờ tới: Sẽ có ngày kẻ mang tên Weiss, một người từng là một cậu thiếu niên bình thường lại tái ngộ với kẻ đầy duyên nợ với mình.
Ý chí của người thủ mộ trú ngụ trong Ngục Môn Khóa vẫn còn nhớ cậu thiếu niên này. Không, nó đã luôn tìm kiếm cậu ấy.
Và ngược lại, Weiss cũng nhớ về người thủ mộ.
Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Lúc này đây, cậu ấy đang mong muốn được giải thoát khỏi xiềng xích nô dịch đáng ghét đang trói buộc cơ thể mình, bởi chính bàn tay của người thủ mộ, người từng dạy cậu hát năm xưa.
"Hắc Khói- Smoke"."
Đối phương đã chủ động phối hợp, vậy thì tôi chỉ cần chuẩn bị thêm một chút là đủ.
Trước tiên tôi tung một màn khói để che khuất tầm nhìn xung quanh. Ngay cả Saphire đang ngồi trên phi long cũng không thể thấy được gì khi màn khói bao phủ.
"Hắc Thổ Trầm Giáng - Nega Ground."
Phạm vi không cần rộng. Đầm lầy đen kịt tôi tạo ra chỉ bằng chưa đầy một nửa diện tích so với lúc hạ đoàn kỵ binh Bryhan. Dù vậy, nó cũng không nhỏ đến mức có thể nhảy qua trong một nhát.
Đôi chân Weiss vừa đáp xuống đầm lầy đen liền bị lún sâu xuống. Cậu ấy có động thái định rút chân ra và nhảy lên để thoát thân, nhưng chỉ một nhịp chậm trễ đó đã tạo ra một kẽ hở quá lớn.
"Ma Thủ Bind Arts - “Đại Xà - Orochi”."
Từ khắp các hướng, những sợi xích đen lao tới như những con rắn săn mồi. Weiss dùng hai thanh lôi kiếm để chém, đánh bật chúng đi, nhưng mục tiêu thực sự là đôi chân đang bị lún của cậu ta. Những sợi xích đen quấn chặt từ cổ chân lên đến đầu gối, khóa chặt mọi cử động.
Trước một Weiss đã hoàn toàn bị khựng lại, tôi tiếp tục tung thêm hàng loạt Orochi để bồi thêm. Toàn thân cậu ấy bắt đầu phát ra những tia điện xanh dữ dội. Có vẻ cậu ấy định phóng điện để thổi bay tất cả xiềng xích xung quanh, nhưng đã muộn.
"Song Liên Kuronagi."
Vệt chém đen tuyền lướt qua đôi cổ tay thanh mảnh của Weiss. Cánh tay phải cầm Lôi Minh Kiếm và cánh tay trái cầm Lôi Quang Kiếm đồng loạt bay vút đi theo hai hướng khác nhau.
Vậy là xong, vũ khí nguyền rủa đã rời tay. Không còn thứ gì điều khiển cậu được nữa. Những tia điện xanh đang căng phồng trên người Weiss cũng mất đi sức mạnh và tan biến trong tích tắc.
Nếu là con búp bê xác chết Weiss nguyên bản, cậu ta chắc chắn sẽ dùng đủ loại năng lực ẩn giấu để lật ngược thế cờ. Nhưng chính vì lời cầu nguyện của bản thân Weiss mà sức mạnh đó đã không được phát huy. Một Weiss bị xiềng xích trói chặt, đứng im lìm không một chút phản kháng, giống như một tử tội đang lặng lẽ chờ giờ hành hình.
"Nào, hãy kết thúc nó đi."
Màn chuẩn bị như vậy đã là quá đủ. Tại đó, tôi giao phó cánh tay phải của mình cho N\người thủ mộ.
"A… cuối cùng… cuối cùng cũng gặp được em…"
Giọng nói tự ý phát ra từ miệng tôi. Cánh tay phải đang nắm chặt lưỡi đao từ từ vung lên cao.
"Sẽ không bao giờ… để em rời xa nữa. Chúng ta sẽ mãi bên nhau."
Lưỡi đao vung xuống, xuyên thẳng qua tâm ngực của Weiss. Xuyên thủng “Trái Tim Giả Tạo- Imitation Heart”, nguồn năng lượng vận hành cái xác.


