Về truyệnKuro no Maou
Chương 681

Chương 681 · 704 chương

Đại chiến Reberia - Oán niệm giao nhau (1)

Ngày xửa ngày xưa, có một kiếm sĩ được ban tặng sự thánh hộ của Lôi Thần. Anh sở hữu hai thanh kiếm trú ngụ sức mạnh sấm sét của Thần: Lôi Minh Kiếm và Lôi Quang Kiếm. Khi vung đôi song kiếm này, anh có thể xé toạc bầu trời, rạch nát mặt đất, lập nên những chiến công vô song trên chiến trường.

Hai thanh kiếm mà vị anh hùng ấy từng sử dụng giờ đây được giao phó vào tay hai kiếm sĩ của thế hệ tiếp theo, ở hai đầu biên giới Đông - Tây.

Con gái duy nhất của Bá tước vùng biên cảnh Đông quốc được thừa hưởng Lôi Minh Kiếm.

Còn Lôi Quang Kiếm được trao cho một thiếu niên,người được Hầu tước Tây quốc phát hiện.

Cả hai đều sở hữu tài năng thiên bẩm xứng đáng với danh hiệu người sử dụng song lôi kiếm truyền thuyết. Cả hai đều nhanh chóng trở thành những kiếm sĩ số một của quốc gia mình.

"Thế nào, đây là trận thắng thứ 100 của ta!" “

"Không, đó là 99 thắng và 1 hòa."

Họ bắt đầu so tài với nhau.

Địa điểm là vùng hoang vu tiếp giáp biên giới Đông - Tây. Cả hai quốc gia đều tranh chấp lãnh thổ nhưng muốn tránh một cuộc chiến tranh trực diện. Sau nhiều toan tính, hai bên quyết định duy trì thế bế tắc bằng cách để hai kiếm sĩ đại diện quyết đấu tại đây.

Hai kiếm sĩ đều có địa vị tương xứng, có lòng yêu nước và niềm kiêu hãnh. Nhưng tất cả những điều đó đều trở nên nhỏ nhặt so với niềm đam mê họ dành cho những trận quyết đấu.

Kiếm kỹ của cả hai ngang tài ngang sức. Thắng được một trận, thì trận sau lại không thể thắng thêm. Qua mỗi trận đấu, thậm chí là ngay giữa trận đấu, đường kiếm của họ lại thêm sắc lẹm, lôi kích lại thêm dữ dội. Hơn bất kỳ cuộc rèn luyện hay đối thủ nào khác, chính người đối thủ sở hữu lưỡi kiếm của cùng một vị anh hùng này mới là kẻ dẫn dắt đường kiếm của họ lên những tầm cao mới.

Họ cùng nhau chờ đợi ngày thi đấu được ấn định mỗi tuần một lần. Cảm giác đó giống như sự mong ngóng của những đôi tình nhân cho một buổi hẹn hò… và chẳng bao lâu sau, điều đó không còn là một phép ẩn dụ nữa.

"Thưa cha, với trận thắng thứ 100 này, con sẽ cầu hôn chàng."

Tiểu thư chủ nhân Lôi Minh Kiếm đã trực tiếp thỉnh cầu người cha Biên cảnh bá tước của mình như vậy. Bạn đời của cô không thể là ai khác ngoài chàng. Cô không muốn nghĩ đến bất kỳ người đàn ông nào khác.

Dù là kiếm sĩ đại diện cho địch quốc, nhưng nếu có thể lôi kéo anh về phe mình, lợi ích về mặt chiến lược sẽ là vô tận. Trên hết, đôi song kiếm mà vị anh hùng cổ đại từng vung sẽ được hội tụ. Khi đó, huyền thoại sẽ thực sự tái hiện, và họ sẽ không có đối thủ.

“Đáng tiếc, nhưng trò chơi kết thúc rồi. Các quốc gia đã đạt được thỏa thuận liên minh và vòng vây đã hình thành. Quốc vương đã ban lệnh bắt đầu cuộc xâm lược ngay lập tức trước khi tuyết rơi."

Chiến tranh bắt đầu trước trận đấu thứ 100.

Anh không đến vùng hoang vu quen thuộc nữa. Với tư cách là kiếm sĩ mạnh nhất Tây Quốc, anh bị điều ngay ra tiền tuyến. Và cô, kiếm sĩ mạnh nhất Đông quốc cũng vậy.

Cô liên tục vung Lôi Minh Kiếm, và khi cô tiến vào vương đô Tây Quốc, cuộc chiến kết thúc. Bị nhiều quốc gia tấn công cùng lúc, Tây Quốc sụp đổ một cách chóng vánh đến ngỡ ngàng.

"Quả không hổ danh kiếm sĩ số một vương quốc, chủ nhân Lôi Minh Kiếm! Chiến công lần này quả thực vĩ đại. Phần thưởng dành cho khanh chính là… thanh Lôi Quang Kiếm này."

Và như vậy, hai thanh kiếm lại được hợp nhất. Huyền thoại tái sinh. Cô được cả nước tôn vinh và ca tụng như một vị anh hùng.

"Không… người sử dụng Lôi Quang kiếm là…"

Cô không nghe thấy những lời ca tụng đó. Thanh kiếm này không phải của cô.

Dù là danh kiếm, nhưng nếu không có người sử dụng, thì nó cũng chỉ là một món đồ trang trí. Cô cũng vậy. Dù được ca ngợi là anh hùng, nhưng nếu không có anh, cô s… Tuy nhiên, dù có tìm kiếm thế nào, tung tích của anh vẫn là một ẩn số.

Vài năm sau.

Cô đã kế vị cha mình trở thành Biên cảnh bá tước, và tình cờ nhận được sự tiếp đãi từ một tên buôn nô lệ tự xưng là lớn nhất quốc gia. Cô chẳng mảy may hứng thú, chỉ coi đó là một phần của công việc hành chính nhàm chán.

Nhưng chính tại đó, cô cuối cùng cũng tìm thấy anh.

"Tại sao…"

Cô tự hỏi tại sao anh ta lại ở đây, nhưng đó là số phận của kẻ bại trận.

Một thanh niên khỏe mạnh, với ngoại hình ưa nhìn. Quá đáng tiếc nếu giết anh ta, nên anh bị bán đi. Chỉ đơn giản thế thôi.

"… Giá bao nhiêu?"

"Hả? loại hàng cũ này không xứng với Bá Tước đại nhân. Xin mời ngài xem những món hàng thượng hạng nhất của thương hội chúng tôi."

"Ta bảo ngươi cứ đưa giá đi. Mau giao anh ấy cho ta ngay lập tức!!"

Cô đưa anh, người lúc đó đang bẩn thỉu và bị nhốt chung với những nô lệ cũ nát khác về thành, ra lệnh chăm sóc anh thật chu đáo, còn bản thân cô cũng trang điểm kỹ càng. Dù thời gian đã trôi qua lâu, nhưng đây là một cuộc hội ngộ đầy xúc động.

Cuối cùng thì cô đã có được tất cả. Không, mọi thứ đã trở về đúng hình hài vốn có của nó. Giống như Lôi Minh Kiếm và Lôi Quang Kiếm đã trở lại thành một cặp song kiếm. Cô và anh cũng sẽ tiếp tục cái ngày định mệnh đó.

"Cảm ơn ngài đã mua tôi. Tôi sẽ phục vụ ngài hết lòng."

"Anh… anh nói cái gì vậy… Đừng đùa như thế chứ."

"Xin lỗi, thưa chủ nhân. Tôi là nô lệ trung thành phục vụ chủ nhân. Xin ngài cứ việc sai bảo."

"Không! Anh không phải là nô lệ…"

Tất cả đã quá muộn. Anh không còn là người sử dụng Lôi Quang Kiếm nữa, mà đã trở thành một nô lệ thực thụ. Một cơ thể không còn khả năng cầm kiếm. Những ấn ký nguyền rủa đã phong ấn cả tài năng lôi thuộc tính thiên bẩm của anh. Dù có dùng phép màu của Thần Trị Liệu để hồi phục cơ thể khỏe mạnh… anh cũng chẳng còn nhớ cách vung kiếm ra sao.

Do ảnh hưởng của thuốc cực mạnh hay ma thuật tinh thần, anh đã quên mất mình là ai, chỉ còn lại một cái tôi lờ mờ, biến thành một con búp bê chỉ biết phục vụ chủ nhân.

"Lẽ ra không nên thành ra thế này…"

Nên giận dữ hay nên đau buồn? Cô đã không khóc trước bi kịch của anh, cũng không đi tìm kẻ đã hủy hoại anh để báo thù. Trong lòng cô chỉ còn lại sự tuyệt vọng không thể cứu vãn và sự trống rỗng khi mọi thứ đã quá muộn màng.

Dẫu vậy, cô thề sẽ không bao giờ buông tay khỏi cơ thể anh thêm một lần nào nữa.

"Không sao cả… như vậy là đủ rồi…"

Dù tâm trí anh không còn ở đây, nhưng thể xác và hơi ấm này là thật. Anh vẫn còn sống và ở bên cạnh cô. Chỉ bấy nhiêu thôi chẳng lẽ chưa đủ sao? Cô dùng ý nghĩ đó để trốn tránh thực tại tuyệt vọng. Cô tận hưởng sự phục vụ cung kính của anh với tư cách nô lệ. Cô tự huyễn hoặc mình rằng nếu cứ như thế này, cô sẽ không bao giờ mất anh nữa.

Cứ thế, cô chìm đắm trong cuộc sống lười nhác bên cạnh anh, cho đến một ngày.

"Nhiệm vụ khẩn cấp sao… Phiền phức thật…"

Một tình huống khẩn cấp xảy ra trong lãnh địa đến mức phải phát động nhiệm vụ khẩn cấp. Để đối phó với quái thú Hạng 5 xuất hiện, cô với tư cách kiếm sĩ mạnh nhất đã phải cầm kiếm ra trận sau một thời gian dài.

Khoác lên mình bộ giáp trụ đã lâu không đụng tới, mang theo đôi danh kiếm huyền thoại cuối cùng cũng đã hội tụ đầy đủ, cô chuẩn bị cho chuyến xuất quân đầu tiên. Đeo Lôi Minh Kiếm và Lôi Quang Kiếm ở hai bên hông, cô đến gặp anh trước khi rời thành. Dù nghĩ rằng sẽ sớm giải quyết xong quái vật để về trong ngày, cô vẫn cảm thấy luyến tiếc khi phải xa anh dù chỉ trong chốc lát.

"Chủ nhân."

"Xin lỗi, ta phải ra ngoài một chút, hãy ngoan ngoãn ở nhà nhé."

Cô xoa đầu anh và mỉm cười như đang âu yếm một đứa trẻ hay một thú cưng.Thế rồi, anh quỳ xuống trước mặt cô.

"Thưa chủ nhân, xin ngài hãy trả lại thanh Lôi Minh Kiếm đó cho chủ nhân của nó."

Cô không hiểu anh đang nói gì.

"Người sử dụng Lôi Minh kiếm là kiếm sĩ mạnh nhất Đông quốc. Thanh kiếm đó, xin ngài hãy trả lại cho cô ấy…”

Dù anh ta đã quên tên mình, quên cả cách sử dụng kiếm, nhưng…

Tại sao, tại sao anh lại chỉ nhớ về mỗi "cô ấy",người sử dụng Lôi Minh Kiếm năm xưa?

"A-anh, anh nhớ em sao…?"

"Mạnh mẽ, xinh đẹp, cao quý… Tôi muốn gặp lại cô ấy một lần nữa…"

Thứ hiện diện trong đôi mắt anh chỉ là hình bóng cô của ngày xưa.

Cô của hiện tại, đối với anh, không phải là "cô ấy". Cô từ lâu đã không còn là người sử dụng Lôi Minh Kiếm mà anh công nhận nữa rồi. Phải, kể từ giây phút cô "sử dụng" anh như một nô lệ, cô đã trở nên giống hệt những kẻ đã hủy hoại anh. Anh sẽ không bao giờ nhìn cô một cách thực sự nữa.

"Hà… ha ha… thật là nực cười…"

Cô không cam tâm. Cô không muốn bỏ cuộc. Một cơn căm hận đậm đặc trào dâng, đủ để lấp đầy khoảng trống tuyệt vọng khi đứng trước một anh đã tan vỡ. Cơn căm hận nhắm vào chính bản thân cô.

"Được rồi, v vậy ta sẽ khiến chàng phải nhớ ra. Rằng chính ta là người sử dụng Lôi Minh Kiếm…”

Không, hai thanh kiếm là một. Cô và anh ta cũng là một.Họ sẽ không bao giờ chia lìa. Luôn là một. Mãi mãi là một. Ngay cả cái chết cũng không thể chia cắt họ.

"Ta sẽ chứng minh cho chàng thấy. Ta chính là người làm chủ sức mạnh thống lãnh Lôi Minh và Lôi Quang: “Thương Khung Song Lôi”.."

—----------------------------

"Kiếm của ngươi khá đấy!"

Tôi né tránh, đỡ đòn, và đôi khi là chặn đứng, song kiếm của Weiss, đồng thời đọc được ý chí của lời nguyền ẩn chứa trong lưỡi kiếm.

Thật hiếm thấy, đây là một bộ vũ khí nguyền rủa gồm hai thanh kiếm đi đôi với nhau. Nếu chỉ cầm một thanh thì sức mạnh không phát huy được, và ý chí muốn quay về bên cạnh "người bạn đồng hành" sẽ trở nên cực kỳ mãnh liệt. Và khi hai thanh hội tụ, chúng sẽ phát huy tối đa hiệu năng của những thanh ma kiếm hệ Lôi vốn đã vô cùng mạnh mẽ.

Thanh Lôi Minh Kiếm hai lưỡi với bản kiếm dài, và thanh Lôi Quang Kiếm một lưỡi với bản kiếm ngắn hơn một chút, cặp song kiếm này có tên là “Thương Khung Song Lôi”

Xẹt xẹt xẹt… ĐÙNG!

Cùng với những tiếng nổ chát chúa, những tia lôi kích hào nhoáng được phóng ra từ Lôi Minh Kiếm. Thanh kiếm dài hơn, Lôi Minh, sở hữu hiệu năng đúng chuẩn một thanh ma kiếm mạnh mẽ. Chỉ cần vung một nhát là sấm sét giáng xuống. Lôi kích, lôi lạc, dường như mọi thứ ma thuật hệ Lôi có thể làm được thì nó đều làm được. Uy lực và phạm vi đều đạt mức ma thuật cấp cao, và chắc chắn nó còn sở hữu một chiêu thức bí truyền nào đó nữa. Chỉ riêng việc đối phương vung vẩy thanh Lôi Minh này thôi cũng đủ khiến đa số kẻ địch không thể áp sát mà bị đánh thành tro bụi. Huống hồ, người sử dụng này rõ ràng là một bậc thầy kiếm thuật và đã quá quen với việc dùng ma kiếm hệ Lôi.

Chỉ riêng Lôi Minh Kiếm đã đủ là một mối đe dọa rồi… nhưng thứ thực sự cần cảnh giác lại là thanh Lôi Quang Kiếm.

Xoẹt!

Kiếm quang đó đúng nghĩa là lôi quang. Nhanh, sắc, một đường kiếm lý tưởng của một kiếm sĩ lao tới. Lôi Quang Kiếm không phóng ra những tia sét hào nhoáng, nó chỉ lặng lẽ mang theo tia chớp xanh trên lưỡi kiếm rồi chém, hoặc đâm. Đối thủ chỉ kịp nhìn thấy quỹ đạo lôi kiếm tỏa sáng sau khi đã bị trúng đòn.

Giữa cơn bão lôi kích dữ dội từ Lôi Minh Kiếm, tôi lại bị nhắm vào bởi những nhát chém đã hóa thành lôi quang đúng như tên gọi của nó. Với một người chỉ có chút bản lĩnh thì chắc chắn không thể chống đỡ nổi đòn tấn công tàn độc này.. Tôi thường sử dụng hắc ma thuật và vũ khí nguyền rủa, nên tôi hiểu rõ sức mạnh của nó.

Nhưng điều phiền phức không chỉ dừng lại ở đó.

"Ồ, đây là kỹ năng đặc biệt sao?"

Khi cậu nhóc Weiss xoay ngược thanh Lôi Quang Kiếm, luồng sáng và ma lực mạnh mẽ lập tức trú ngụ trên lưỡi kiếm. Ngay khi tôi nhận ra điều đó, cậu ta đột ngột lao thẳng tới trong khi Lôi Minh Kiếm nã lôi kích loạn xạ về bốn phương tám hướng. Không chỉ là một cú đâm đơn thuần, cơ thể cậu ta bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao, lôi kích cuộn xoáy thành vòi rồng, cộng thêm vô số vệt sáng từ Lôi Quang Kiếm lóe lên liên tục.

"Hắc thổ đại thuẫn - Shield Deers."

Thổ là khắc tinh của lôi. Nhưng ma thuật phòng thủ "Hắc Thổ - Cursed Soil" của tôi đã bị phá vỡ bởi cơn bão sấm sét và lưỡi kiếm.

Tôi buộc phải dùng Ngục Môn Khóa để đỡ đòn, và bị đẩy lùi. Nhìn từ bên ngoài, có vẻ như tôi đang ở thế yếu.

"Giá mà dùng được Thực Quỷ thì tốt biết mấy.."

Nhưng nó không chịu ra khỏi cái bóng. Và tôi dễ dàng hình dung ra dù có ra, nó cũng sẽ không phát huy sức mạnh đâu. Không chỉ mỗi Thực Quỷ dở chứng, ngay cả thanh Kubidan lúc này cũng không chịu để tôi nắm lấy.

Thú thật, Ngục Môn Khóa cực kỳ không hợp để đối phó với Weiss.

Đối phương là một kiếm sĩ tốc độ, nhỏ con, nhanh nhẹn lại còn liên tục xả lôi ma thuật. Với một loại vũ khí cán dài như Đại Đao, một khi bị áp sát vào tầm gần thì tôi sẽ gặp bất lợi lớn. Nó cũng không có hiệu ứng tương thích kiểu như triệt tiêu sấm sét hay làm giảm tốc độ đối phương. Đáng lẽ trong tình cảnh này, việc dùng song kiếm Kubidan và Thực Quỷ để áp đảo mới là giải pháp tối ưu nhất.

Ngục Môn Khóa có kỹ năng đặc biệt "Dead Alive",nhưng trớ trêu thay, toàn bộ quân đoàn đối phương ngay từ đầu đã là Undead rồi. Hơn nữa đó là những nô bộc hàng cao cấp của một Necromancer, nên vài linh hồn ác quỷ tụ tập lại không đủ để giành quyền kiểm soát chúng.

Vốn dĩ đây là món vũ khí có hiệu năng rất đặc thù, nếu không gặp tình huống phù hợp thì cơ bản là tôi không thể bắt người thủ mộ hát được. Hiện tại nó chỉ còn lại chiêu “Cộng Minh Oán Xoa”cùng sức mạnh của một thanh đại đao mạnh mẽ thông thường mà thôi.

Nhưng Weiss không phải là kẻ thù mà NGƯỜI thủ mộ muốn giết, nên lưỡi đao cũng trở nên cùn hơn. Vũ khí nguyền rủa mà không được tiếp dẫn sát ý thuần túy thì chẳng khác nào một thanh sắt cùn.

Tóm lại, hiện tại Ngục Môn Khóa đang ở trong một tình trạng tồi tệ: vừa khắc hệ vũ khí, vừa bị giảm sút hiệu năng.

Dù hiểu rằng vì đây là đối thủ đầy duyên nợ nên nó mới chủ động đòi ra trận… nhưng tôi không ngờ các món vũ khí khác lại không chịu hợp tác đồng loạt như vậy. Sử dụng nhiều vũ khí nguyền rủa cùng lúc, đây là lần đầu tôi gặp tình cảnh này. Thật chẳng biết kêu ai, nhưng nghĩ lại thì vì tôi là người tiên phong đi con đường này nên chuyện không ai dạy bảo cũng là đương nhiên.

Vũ khí nguyền rủa không phải công cụ đơn thuần, nó là một tồn tại có ý chí. Vậy nên tôi phải chấp nhận điều này cũng là một phần bản lĩnh của người sử dụng.

Rất may là sự hạn chế chỉ nằm ở vũ khí nguyền rủa, còn hắc ma thuật hay các vũ khí thông thường như The Greed vẫn dùng được nên vẫn còn cứu vãn được. Có vẻ cả Hitsugi, người dường như đã thức tỉnh cái tôi của một sinh mệnh ma thuật cũng vẫn hoạt động được, nhưng…

"Tôi hiểu rồi, Người thủ mộ. Ý cô là muốn tôi dùng chính món vũ khí này để đánh bại cậu ta chứ gì."

Không phải cứ dùng “Hư Pháo - Zero Cannon” để dứt điểm nhanh là xong chuyện. Tôi cần phải mang lại một kết cục mà cô ấy có thể chấp nhận được. Nếu không, tôi sẽ không còn tư cách để nắm giữ nó nữa.

—---------------------

"Lênnnnnnnnnn!! Hự!!"

Thanh đại kiếm của Kai vung xuống, chém đôi thân hình đồ sộ của con Cyclops đang chắn đường. Một cái xác được cải tạo khoác lên mình lớp giáp Địa Long cực kỳ kiên cố, nhưng vẫn phải gục xuống trước kiếm kỹ có uy lực áp đảo.

"Xuống đây, Saphire!"

"Ai lại ngu ngốc đến mức tự mình xuống chứ?"

Saphire nhìn xuống Kai đang áp sát dưới chân mình bằng ánh mắt lạnh lùng, cô phất nhẹ tay, con Salamander ba đầu lập tức phun hơi thở từ ba cái miệng. Một vòng xoáy lửa, một chùm tia điện và một dòng thác dịch độc trút xuống.

"Chậc, cứ đứng từ trên cao mà bắn, phiền phức thật!"

Kai liên tục di chuyển linh hoạt để né tránh đòn tấn công từ không trung, đồng thời điều hướng cho hơi thở rồng của địch trúng vào chính đám lâu la xung quanh. Những con quái vật cỡ trung trở lên vô tình trở thành những tấm khiên che chắn rất tốt.

"Lôi minh chấn điện - Line Force Blast!"

Ngay sau khi Kai vừa chống đỡ xong đợt hơi thở, một ma thuật tấn công diện rộng cấp cao của Charlotte được phóng ra để phản công. Những tia sét lan tỏa mạnh mẽ không chỉ đánh trúng con phi long của Saphire mà còn hạ gục hàng loạt quái vật bay xung quanh.

"Kai, em sẽ bắn hạ cô ta!"

"Nhờ em đấy, Char!"

"Vậy thì để tôi tiễn Charlotte đi trước nhé. Đi đi, Tar-chan."

"Đừng có hòng!!"

Cái xác của hiệp sĩ tinh nhuệ Tachyon, quân bài tẩy của Saphire lao thẳng về phía Charlotte. Kai dẫm lên lưng một con quái vật lấy đà nhảy vọt lên cao để đánh chặn. Một nhát chém mang theo quán tích cực mạnh, nhưng cái xác vốn dĩ đã có cường hóa cao này vẫn chống đỡ được chắc chắn.

"Chết tiệt, không thể nào đánh bại hắn chỉ bằng một đòn."

Đối thủ không hề có sơ hở. Với thực lực hiện tại Kai dư sức hạ hắn, nhưng đây là sân nhà của Saphire. Kẻ thù không chỉ có mỗi mình Tachyon. Lũ quái vật Undead dù khả năng kiểm soát có hơi lỏng lẻo nhưng vẫn sở hữu sức chiến đấu đáng nể đang liên tục tụ tập về phía nhóm Kai. Charlotte tuy dùng ma thuật phòng ngự xử lý khá tốt nhưng cũng sắp tới giới hạn. Trước khi bị nhấn chìm bởi số lượng của kẻ thù, họ buộc phải đánh bật Saphire xuống đất.

"Vô ích thôi, giờ ta đâu chỉ có mỗi Tar-chan."

Saphire vuốt ve quyển ma đạo thư, bốn ma pháp trận tỏa ma lực đậm đặc được triển khai. Bước ra từ đó là bốn cái xác có sức mạnh ngang ngửa Tachyon. Một đấu sĩ Spada mặc bộ giáp nửa người; một tướng lĩnh Flame Orc bị bắt ở Adamantoria; một Druid của Fauren; và một linh mục Thập Tự giáo. Dưới trướng chủ nhân Saphire, không phân biệt người hay quái vật, không phân biệt đức tin, tất cả đã trở thành đồng đội của một tổ đội xác sống.

"Hù, bọn chúng trông hơi mạnh…"

"Tar-chan, tiếp tục ngăn cản Kai."

"Khốn khiếp!?"

Bốn cái xác bắt đầu lao xuống nhắm vào Charlotte. Kai định chạy tới cứu viện nhưng bị Tachyon cùng đám xác sống xung quanh hợp lực chặn đường. Đúng vào lúc anh định chấp nhận chịu thương tích để cưỡng ép đột phá…

"DIEEEEEEEEEE…!!!!!!"

Hai vệt kiếm quang xẹt qua, đánh bật gã đấu sĩ và tên Orc.

"Họ chết rồi mà Reki."

Cùng với giọng nói lạnh lùng của một thiếu nữ, các ma thuật tấn công từ tên Druid và giáo sĩ bị bao phủ bởi một làn sương trắng và tan biến. Hai cô gái nhỏ nhắn xuất hiện bên cạnh Charlotte.

"Reki! Ursula!"

"Em đến giúp anh đây, đội trưởng!"

"Đội trưởng, mau chóng dứt điểm với con ả u ám đó đi."

Bạn đã đến cuối chương 681.

Không gian đọc của bạn