"Saphire, tại sao chứ…"
"Haiz… Charlotte, cô đúng là chẳng hiểu cảm xúc người khác gì cả. Lúc nào cũng chỉ biết đến cảm xúc của mình."
Charlotte sững sờ, như thể bị sốc nặng.
Hồi còn học ở Học Viện, khi cả nhóm "Wing Road" sát cánh bên nhau, họ đã xây dựng một mối quan hệ mà nhìn từ ngoài vào ai cũng nghĩ là những người bạn thân thiết. Saphire tự nhận thức được mình là kiểu người lập dị, nhưng với tư cách là tiểu thư của một trong bốn đại gia tộc, cô vẫn có thể diễn kịch để duy trì một mối quan hệ xã giao êm đẹp.
Phải, Saphire dù thế nào cũng chỉ là quý tộc, không phải hoàng tộc. Cô không thể nào bì kịp Charlotte hay Nell, những nàng công chúa thực thụ. Luôn ý thức về khoảng cách giai cấp tuyệt đối từ khi sinh ra, Saphire đã phải kìm nén để kết giao với hai vị công chúa của "Wingroad".
"Cái mặt đó là sao? Cô thực sự nghĩ tôi coi cô là bạn thân thiết đấy à?"
Lúc nào cũng ích kỷ như một đứa trẻ, hành động thì chẳng bao giờ suy nghĩ. Cô cảm thấy mình như bị ép phải đi trông trẻ vậy. Mặc kệ suy nghĩ của Saphire ra sao, Charlotte vẫn tin tưởng tuyệt đối rằng Saphire là một người bạn quan trọng. Ngay cả bây giờ, khi cả hai đã đường ai nấy đi và trở thành kẻ thù rõ rệt.
Chính vì thế mà càng ghét. Saphire ghét sự thuần khiết của Charlotte. Bởi đó là thứ mà cô sẽ không bao giờ có được. Và sự thuần khiết đó cũng chính là sức hút lớn nhất khiến Nero bị mê hoặc. Đến mức nếu không có chuyện gì xảy ra, Nero đã sẵn lòng kết hôn với cô ấy theo lẽ tự nhiên.
"Suy cho cùng tôi cũng chỉ là con gái nhà Hydra, không phải hoàng tộc chính thống. Việc phải cúi đầu trước kẻ có địa vị cao hơn là điều hiển nhiên. Tôi cũng chỉ đang quỳ gối nịnh bọt trước một nàng công chúa tên là Charlotte mà thôi."
"Không đúng! Tớ chưa bao giờ coi Saphire là hạng người như thế cả."
"Thà rằng cô cứ coi thường tôi là hạng đàn bà thấp kém đi cho rồi."
Nếu vậy, Saphire đã không hận đến mức này. Cô đã có thể tự nhủ rằng ngay cả một nàng công chúa thực thụ cũng mang trong mình ý thức phân biệt giai cấp xấu xí như mình. Một nàng công chúa nhân từ, bác ái, lo lắng cho dân chúng chỉ là một hình mẫu lý tưởng. Thực tế không bao giờ có, và không được phép có.
Nhưng cả Charlotte và Nell đều rất đẹp. Đẹp một cách lý tưởng từ ngoại hình cho đến tâm hồn. Họ hoàn toàn khác biệt với một kẻ chỉ toàn những cảm xúc u ám cuộn xoáy như cô. Vì thế cô không thể chạm tới họ. Nero không bao giờ nhìn về phía cô. Bởi người hắn yêu là sự thuần khiết của Charlotte và sự thanh khiết của Nell.
"Saphire… Dù vậy, tớ vẫn luôn coi cậu là người bạn quan trọng. Bất kể cậu có nghĩ gì về tớ đi chăng nữa, tớ vẫn là bạn thân của Saphire Maya Hydra, là đồng đội đã từng cùng nhau chiến đấu dưới cái tên 'Wingroad'!"
A, đúng là tâm hồn của Charlotte thật đẹp. Nếu không, đến nước này cô ấy đã chẳng thể thốt ra những lời như vậy.
"Vì vậy tớ, không, là chúng tớ sẽ ngăn chặn Saphire lại. Cho dù có phải tự tay giết chết cậu."
"Fufu, một nàng công chúa ngây thớ như cô mà làm được chuyện đó sao?"
"Tớ cũng đã tự chọn con đường cho riêng mình rồi. Saphire à, trưởng thành đúng là một điều đau buồn nhỉ."
Không còn ý định thuyết phục nữa. Saphire nhận ra Charlotte đến đây với quyết tâm giết chết người bạn cũ.
"Vui thật đấy, khi thấy hai đứa ngốc như cô và Kai lại trưởng thành đến mức này. Nhưng tất cả đều vô ích thôi. Ý chí hay sự quyết tâm của các người đều không thể bì kịp sức mạnh của tôi lúc này - "Vương Miện Thánh Dấu- Stigma Crown"."
Trên mu bàn tay phải đang mở quyển ma đạo thư, một Thánh Dấu kết hợp giữa hình thập tự và vương miện tỏa sáng. Luồng sáng xanh trắng thanh khiết đó dường như không hề tương xứng với một Necromancer chuyên điều khiển xác chết… nhưng sự thật là nó đang mang lại một sức mạnh mới cho Saphire.
"Hừ, quả nhiên cô cũng học được Thánh Dấu." Kai nhận xét.
"Không, đây là sức mạnh được ban tặng. Từ Nero."
"Nghĩa là, không lẽ nào…"
"Đúng vậy, đây là kỹ năng đặc thù của Nero. Sức mạnh của nhà vua ban phát bạch ma lực vô hạn cho thuộc hạ: “Vương Miện Thánh Dấu - Stigma Crown”."
Saphire nhận ra Kai đã lập tức hiểu thấu sự nguy hiểm. Riêng về những chuyện liên quan trực tiếp đến cục diện chiến trận, cậu ta đúng là nhạy bén thật.
Tông đồ là chiến binh mạnh nhất của Thập Tự Giáo. Chính vì thế, quân Quỷ Vương mới dùng kế phái Nell làm sứ giả để phong ấn Nero tại bản doanh, không cho hắn tự do hành động. Kẻ nghĩ ra kế này có thể là Quỷ Vương Kurono, hay Nữ Hoàng Lily đứng sau giật dây, hoặc cũng có thể chính là Nell, người đã hoàn toàn dứt tình với anh trai. Dù là ai đi nữa, Saphire dù nhìn thấu ý đồ Nell nhưng cũng chẳng buồn can ngăn Nero.
Đó là quyết định của chính Nero. Mà Nero đã quyết thì không bao giờ thay đổi, nhất là chuyện liên quan đến đứa em gái hắn yêu quý.
Thế là kế hoạch không cho Tông đồ Nero ra trận của quân Quỷ Vương trông có vẻ đã thành công. Nhưng sự thành công đó không hề trọn vẹn. Kế hoạch này chỉ có ý nghĩa nếu phong tỏa được sức mạnh cách biệt của Tông đồ. Nếu là năng lực Exist thuộc loại cường hóa bản thân thì không sao… nhưng thứ Bạch Thần ban cho Nero lại là năng lực cường hóa đồng đội. Đó chính là Stigma Crown..
Năng lực này không phải muốn ban cho ai cũng được. Điều kiện để nhận được một mảnh sức mạnh của Tông đồ chính là "Sự tin tưởng của Nero". "Wingtoad" đã tan rã, Nero giờ đây là một vị vua cô độc đi lên bằng sức mạnh và uy quyền của Tông đồ. Hắn chẳng có lấy một thuộc hạ thực sự để tin cậy. Do đó, số người nhận được ân huệ này là cực kỳ ít.
Hầu như chỉ có hai người: Roland, đoàn trưởng Dragon Heart, kẻ Nero tin cậy về sức mạnh; và Thánh Nữ Rin, người tình bề nổi của hắn.
Và người duy nhất của "Wingroad" đi theo Nero chính là cô.
Ba người. Số người được Nero khắc Stigma Crown chỉ vỏn vẹn có ba người. Nhưng chính vì ít, nên sự liên kết càng thêm mạnh mẽ. Hiện tại, Saphire đang cảm nhận một dòng thác sức mạnh khổng lồ khiến mọi nỗ lực tu luyện trước đây của cô trở nên nực cười. Chạm tới cảnh giới mà tài năng cá nhân không bao giờ với tới được, Saphire giải phóng chủ lực thực sự của mình.
"Để tôi cho các người thấy bảo vật của nhà Hydra truyền thừa qua các đời."
Ánh sáng trắng muốt lóe lên. Phía trước con Chimera Dragon mà Saphire đang cưỡi, một ma pháp trận khổng lồ chứa đựng bạch ma lực khổng lồ được triển khai. Nó không phải hình tròn, hình vuông hay hoa văn thông thường, mà là một ma pháp trận có hình thù kỳ dị như một cái cây đại thụ bị vặn xoắn.
Hình dạng đó là những thuật thức được các đời gia chủ Hydra viết thêm vào để có thể sai khiến Thứ đó. Đó chính là kết tinh của lịch sử và sức mạnh của nhà Hydra, gia tộc luôn đưa những Necromancer mạnh nhất thời đại lên làm gia chủ. Ma pháp trận kỳ quái do các đời thiên tài Necromancer dệt nên, nay thông qua Saphire, người đã tiếp nhận cả sức mạnh của Bạch Thần đã đạt đến hình thái hoàn thiện nhất.
Sự kết hợp giữa bạch ma lực thánh khiết của Bạch Thần và ám ma lực ám mội điều khiển xác chết. Trắng và Đen. Từ trận pháp cây đại thụ vặn xoắn với những hoa văn đốm kỳ dị tạo ra từ hai luồng sức mạnh đan xen đó, cô triệu hồi ra nô bộc mạnh nhất và cổ xưa nhất. Cá thể khởi đầu. Nạn nhân đầu tiên. Tên hắn là:
"Thiên Sứ Chi Thanh: Weiss."
Một cô gái. không, là một thiếu niên lặng lẽ đáp xuống thảo nguyên. Làn da trắng trẻo mịn màng như người đang sống. Nhan sắc xinh đẹp đến mức ai cũng lầm tưởng là thiếu nữ, toát lên vẻ đáng yêu thơ dại, nhưng mái tóc và đôi mắt lại nhuộm một màu đỏ đen của sức mạnh bóng tối đậm đặc.
Hắn khoác trên mình bộ trang phục quản gia Tuxedo hoàn toàn lạc quẻ với chiến trường. Dù rõ ràng là một thiếu niên chưa trưởng thành, nhưng khí chất tỏa ra rất điềm tĩnh lão luyện. Thực tế, hắn là nô bộc đã phục vụ các đời gia chủ Hydra. Hơn nữa, hắn chính là cá thể đầu tiên mà nhà Hydra tạo ra bằng thuật chiêu hồn. Hay nói chính xác hơn, chính vì khao khát có được thiếu niên mang danh “Giọng hát thiên thần” này mà thuật chiêu hồn nhà Hydra mới ra đời.
"Nào Weiss, hãy cho ta nghe lại đi. Giọng hát thiên thần đã làm say đắm bao đời nhà Hydra."
Nếu không gặp Nero, có lẽ Saphire cũng đã chìm đắm vào con búp bê xác chết xinh đẹp này giống như các đời gia chủ trước đây, yêu thương và khao khát nó đến mức bệnh hoạn. Nhưng cô không cần sự an ủi từ một con búp bê xác chết xinh đẹp. Thứ Saphire cần lúc này chỉ là năng lực chiến đấu đã được mài dũa đến cực hạn.
"Vâng, thưa chủ nhân."
Cất giọng thiếu niên vĩnh viễn không bao giờ vỡ giọng, Weiss rút hai thanh kiếm dắt bên hông ra. Nhưng hắn không thủ thế ngay, mà chỉ hít một hơi thật sâu. Rồi bằng cái cổ họng trắng ngần thanh mảnh có khắc gia huy nhà Hydra, hắn bắt đầu cất tiếng hát.
ضوء أبيض الله يعطي الراحة الأبدية لجميع الاموات، وعلى ضوء(Hỡi Bạch Thần, xin hãy ban cho linh hồn những người đã khuất sự an nghỉ vĩnh hằng, và dùng ánh sáng bất diệt của Ngài chiếu rọi họ" )
—-----------------------------
Bám đuổi theo nhóm của Kai vừa ra quân trước, chúng tôi cũng đang chuẩn bị xung quân.
Cánh phải quân địch đang dao động dữ dội sau khi nhận ra cánh trái đã hoàn toàn rút khỏi chiến tuyến. Chúng đang lưỡng lự không biết nên tấn công thêm để lấp chỗ trống hay nên tạm lui vì tình thế bất lợi, tạo nên một đợt công kích nửa vời.
Chính diện chỉ là những đơn vị Blaster và xạ thủ dàn trải thưa thớt, bắn trả lẻ tẻ. Đó là một chiến tuyến mỏng manh có thể dễ dàng bị bẻ gãy nếu chúng tôi tập trung đột kích. Chắc Quân Viễn Chinh cũng không coi trọng khu vực trung tâm, nơi chỉ cần tiến lên một chút là bước vào chiến trường của Hắc Long và những gã khổng lồ.
Nhưng kế hoạch của chúng tôi chính là đột phá vùng nguy hiểm đó để đâm thẳng vào bản doanh địch bằng con đường ngắn nhất. Để thực hiện điều đó, đoàn Hắc Ám Hiệp SĨ trong bộ giáp cơ giới và đội "Tempest" trọng kỵ binh đã sẵn sàng.
Đúng vào lúc đang chờ hiệu lệnh xuất quân của tôi, vị tổng chỉ huy, thì biến cố xảy ra.
"Tìm thấy rồi.."
Một câu nói bất chợt thốt ra từ miệng tôi. Không phải tôi. Tôi chưa tìm thấy gì, cũng chưa nhận ra điều gì. Nhưng câu nói đó chắc chắn là do chính miệng tôi phát ra.
"Chủ nhân?"
Sariel nhìn tôi với ánh mắt dò xét, như thể cảm thấy có gì đó không ổn. Một câu nói có thể coi là lẩm bẩm vô tình, nhưng sự nhạy bén của Sariel đã nhận ra điều bất thường.
"Không, vừa nãy là…"
Tôi định lên tiếng chữa ngượng thì chợt nhận ra: từ lúc nào không hay, tôi đã tuốt vũ khí. Thứ tôi đang nắm chặt trong tay phải chính là thanh đại lưới hài đen tuyền “Ngục Môn Khóa”.
"Không lẽ nào, cô…"
Nó tự ý xuất hiện. Không, còn hơn thế nữa. Lời nguyền của người thủ mộ đang xâm chiếm lấy tôi.
Nhờ hắc hóa, thứ vốn cực kỳ tương thích với lời nguyền, nên từ trước đến nay tôi sử dụng vũ khí nguyền rủa gần như không gặp rủi ro. Có những thứ khó chế ngự như Thực Quỷ, nhưng kể từ thời còn là Mộ Hồn Đao, thanh đại đao của người thủ mộ này luôn rất ngoan ngoãn. Ngay cả khi tiến hóa thành Ngục Môn Khóa, tôi cũng chưa từng thấy oán niệm của nó có ý định chiếm hữu mình.
Tôi đã quá lơ là vì nghĩ mình đã hoàn toàn làm chủ được nó sao?
Không, không phải. Ngay lúc này, oán niệm của người thủ mộ trú ngụ trong lưỡi hái đang phản ứng cực kỳ mãnh liệt. Đến mức xâm chím cả vào ý thức của tôi.
"Chủ nhân, nguy hiểm quá. Xin hãy vứt bỏ nó ngay." Sariel cảnh báo.
"Không sao đâu Sariel. Cứ để vậy đi. Người thủ mộ đang gọi."
Những đường vân Ether màu tím kỳ dị trên lưỡi liềm khổng lồ đang nhấp nháy dữ dội, và luồng sáng cùng màu đó đã lan tới tận khuỷu tay phải đang nắm chuôi của tôi. Chỉ cần lơ là một chút, thanh lưới hái nguyền rủa sẽ tự ý vung vẩy trái với ý muốn của tôi.
Cảm giác như chính mình sắp bị nuốt chửng bởi oán niệm mãnh liệt. Nhưng kỳ lạ thay, tôi không hề thấy ghét bỏ hay bài trừ nó. Suốt thời gian qua cô đã lặng lẽ cho tôi mượn sức mạnh. Và bây giờ cô đang phẫn nộ đến nhường này. Vậy thì tôi sẽ đáp lại ý chí của cô. Chắc chắn ở hướng đó có thứ mà cô đang tìm kiếm.
"Xin lỗi Sariel, thay đổi kế hoạch. Anh sẽ hội quân với nhóm Kai và tấn công từ cánh phải… Có vẻ kẻ thù truyền kiếp của thứ này đang ở đó."
"Rõ. Việc chỉ huy đột phá trung tâm xin hãy giao cho rm."
Sariel bình tĩnh chấp nhận sự thay đổi vào phút chót này.
Trước sự thay đổi vào phút chót này, Sariel chỉ lặng lẽ chấp thuận. Dù không phải là Quỷ Vương, thì với tư cách là một chỉ huy, hành động bỏ dở giữa chừng thế này là không thể chấp nhận được. Chắc chắn tôi sẽ bị mang tiếng là kẻ nhát gan bỏ chạy giũa chiến trường..
Nhưng tôi không thể làm ngơ trước lời khẩn cầu mãnh liệt từ món vũ khí nguyền rủa mà bấy lâu nay tôi vẫn dựa vào tôi không thể không đáp lại. Vũ khí nguyền rủa không chỉ là công cụ. Nó là một người bạn đồng hành mang trong mình ý chí thực thụ.
"Thực sự xin lỗi. Tôi giao mọi việc ở đây cho cô."
"Không có gì đâu bệ hạ. Có vẻ một đơn vị đặc biệt đã xuất hiện ở cánh trái địch. Đối thủ là kẻ phản bội Hydra. Một con nhãi ranh nhưng lại điều khiển một sức mạnh không thể coi thường. Nếu bệ hạ chi viện cho hướng đó, đòn đột kích cánh phải chắc chắn sẽ sớm thành công."
Dường như đã quá quen với những thay đổi mệnh lệnh đột ngột của tôi, Tướng quân Emelia, người dẫn dắt đoàn Tempest cũng bình thản chấp thuận. Có đoàn trưởng Hắc Ám Hiệp Sĩ Sariel và Tướng quân Emelia ở đây thì việc chỉ huy đơn vị dù không có tôi cũng chẳng có vấn đề gì. Lại có thêm Fiona hỗ trợ hỏa lực nữa thì hướng đột phá trung tâm coi như ổn.
Nếu Saphire kia dẫn theo cả một quân đoàn xác sống hùng hậu ra trận, việc tôi tham gia vào đó có khi lại là vừa khéo.
"Đi thôi, Merry. Người thủ mộ đang nôn nóng lắm rồi."
Cánh tay phải của tôi cứ như bị lôi kéo đi, chực chờ lao về hướng Saphire vừa xuất hiện. Chắc chắn nó mang mối hận thù sâu sắc với cô ta, hoặc là với một kẻ nào đó đang bị cô ta sai khiến dưới dạng xác chết. Dù là gì đi nữa, tôi sẽ tuân theo ý chí của lời nguyền. Chỉ dùng tay trái nắm chặt dây cương, tôi thúc Merry phi hết tốc lực.
"Trận chiến đã bắt đầu rồi."
Khi phi ngựa về phía đông thảo nguyên, tôi sớm nhìn thấy cảnh tượng chiến trận. Quân đoàn hỗn hợp tạp nham lấy Nhân Mã xác sống làm nòng cốt quả nhiên sở hữu quân số rất đông. Nhưng do có sự xuất hiện của vô số xác quái thú cỡ trung trở lên đang hoành hành, nên trông nó giống một nhiệm vụ chinh phạt quái vật quy mô lớn hơn là một chiến trường thông thường.
"Thật may là đối thủ của cô ta lại là Tiểu đoàn Xung Kích số 1."
Bởi lẽ tất cả họ đều là mạo hiểm giả cấp cao, việc chiến đấu với quái vật đã là nghề của họ. Nếu đây là một đơn vị bộ binh thông thường, chắc chắn họ đã bị quét sạch rồi. Súng suy cho cùng là vũ khí hiệu quả nhất với con người, chứ đối với quái vật có lớp phòng ngự vượt ngưỡng nhất định thì nó khá vô dụng.
Đội đột kích tinh nhuệ, xe tăng bốn chân Tiga kết hợp giữa hỏa lực và phòng thủ, cùng quân đoàn chiến binh Nhân Mã cơ động, mỗi bên đều phát huy đặc tính của mình để phối hợp nhịp nhàng chống lại quân đoàn hỗn hợp của Saphire.
Các thành viên Tiểu đoàn Xung Kích chia nhóm xử lý những con quái vật cỡ lớn đang tràn tới chính diện, trong khi xe tăng bốn chân yểm trợ hỏa lực và dùng lớp giáp làm lá chắn chống lại các đòn tấn công tầm xa của địch. Quân đoàn chiến binh Nhân Mã với lợi thế số lượng và tốc độ thì lo việc kìm chân bộ binh xác sống và lũ quái vật bay lượn trên không, đảm bảo không để ai cản trở các mạo hiểm giả xử lý mục tiêu lớn.
Hiện tại cục diện trông có vẻ ổn định, nhưng…
Ầm! Đùng!
Những tia sét lớn màu xanh biếc lóe lên. Cùng với tiếng sấm rung chuyển thảo nguyên, một luồng ma lực mạnh mẽ vào da thịt dội tới.
"Có một tên rất mạnh ở đằng kia… Mục tiêu của cô là hắn sao?"
Có một kẻ đang tỏa ra luồng ma lực mạnh mẽ và đậm đặc hơn hẳn lũ quái vật khổng lồ đang làm loạn xung quanh. Ngục Môn Khóa phản ứng cực mạnh hướng về tâm điểm của chiến trường nơi những tia sét xanh đang liên tục giáng xuống.
Liệu chủ nhân của những tia sét xanh kia có phải là kẻ thù truyền kiếp giống như Misa đối với Thực Quỷ không? Nếu tiêu diệt được hắn, liệu lời nguyền của người thủ mộ có tan biến? Tôi chẳng cần phải đắn đo. Cho dù kết quả có là mất đi cô tại đây, thì với tư cách là chủ nhân của lời nguyền, tôi sẽ không ngăn cản việc giải chú. Huống chi đó lại là điều cô hằng mong ước.
"Yên tâm đi, ta, chúng ta, sẽ cắt đứt nghiệp chướng này."
Những đường vân tím phát ra từ Ngục Môn Khóa lan đến vai phải của tôi, tôi lao mình vào tâm bão nơi những tia sét xanh đang bay loạn xạ. Vung thanh đại hái lên, lưỡi lãi rền rĩ biến hình chuyển sang dạng Đại Đao - Naginata. Trong cận chiến đối người, dạng này hiệu quả hơn.
Nhảy xuống khỏi lưng Merry, tôi kích hoạt bộ đẩy trên giáp để thực hiện quỹ đạo di chuyển zích-zắc né tránh những tia sét xanh đang giáng xuống, cuối cùng cũng tiếp cận được tầm đánh của bóng người dường như là kẻ đầy duyên nợ kia.
Trong tích tắc, hai vệt kiếm quang và lôi quang vung lên. Không phải lôi ma thuật, đây là hai thanh ma kiếm trú ngụ sức mạnh sấm sét… Không, thứ này cũng là vũ khí nguyền rủa. Tôi hiểu ngay điều đó vào khoảnh khắc song lôi kiếm xanh biếc va chạm chát chúa với lưỡi đao đen của người thủ mộ giữa tiếng sấm rền và tiếng thét.
"Xin lỗi nhé Kai. Tên này cứ để tôi lo. "
"Kurono!? Sao anh lại ở đây!?"
Người đang đối đầu với kẻ mạnh nhất này quả nhiên là Đại đội trưởng Kai.
"Charlotte, cô cũng nên lui lại. Tôi sẽ xử lý hắn ta."
"N-nhưng…"
"Ơ, nh-nhưng mà…" Charlotte đang tỏa ra lôi điện đỏ từ cây trượng sau khi kích hoạt thánh hộ cũng tỏ vẻ bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của tôi.
"Chẳng phải hai người có kẻ cần phải tự tay giải quyết đang ở ngay kia sao?"
Tôi khẽ hất mặt lên cao, nơi ma thuật sư đang thản nhiên nhìn xuống chiến trường hỗn loạn giữa kẻ sống và người chết trên con Salamander ba đầu kỳ dị. Kẻ phản bội Spada, Saphire Maya Hydra đang ngự trị tại đó với luồng ám ma lực của thuật chiêu hần và bạch ma lực mạnh mẽ như một Tông đồ.
"…Được rồi, nhờ cả vào anh đấy Kurono."
"Cảm ơn."
"Không có gì, vốn dĩ đây cũng là chuyện riêng của tôi."
Kai và Charlotte hiểu ý tôi, rồi giao lại nơi này cho tôi và chạy đi. Một tia sét xanh lại lóe lên nhắm vào họ.
"Này, đối thủ của ngươi là ta, nhóc con."
Tôi vung đại đao chém một nhát. Một lần nữa lưỡi kiếm va chạm với song kiếm kia, đối phương lướt đi nhẹ tênh như không gặp chút lực cản nào.
"…"
Đến lúc này, hắn mới thực sự đưa mắt nhìn tôi.
Tên đó mang dáng dấp của một thiếu niên quản gia không thể sai vào đâu được. Một khuôn mặt xinh đẹp như bước ra từ truyện tranh thiếu nữ, khoác trên mình bộ Tuxedo chỉnh tề hoàn toàn lạc quẻ với chiến trường.
Dù chỉ trong thời gian ngắn, nhưng việc hắn không hề bị trầy xước hay bám bụi khi đối đầu với cặp đôi Kai và Charlotte chứng tỏ thực lực của hắn không hề tầm thường. Ngay cả hai nhát chém vừa rồi của tôi cũng bị hắn hóa giải dễ dàng. Hắn là một đối thủ mạnh thực sự. Không phải loại xác chết chỉ biết bị điều khiển, mà là một thực thể được cường hóa cực kỳ công phu, sở hữu vũ khí nguyền rủa và kiếm thuật điêu luyện để làm chủ nó. Độ hoàn thiện của hắn khác xa so với bất kỳ quái vật Undead nào tôi từng thấy.
Nhưng điều phiền phức nhất là…
"Cuối cùng… cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, Weiss."
Miệng tôi lại tự ý thốt lên. Luồng cảm xúc đang chảy tràn vào tâm trí tôi lúc này, không phải là sự căm hận. Có vẻ như người thủ mộ không phải vì oán hận thiếu niên tên Weiss này mà hóa thành lời nguyền.
"Gay go rồi đây, xem ra không phải cứ đánh bại là xong."
Tôi nên làm gì đây? Chắc chắn họ sẽ không ôm hôn nhau và kết thúc mọi chuyện như bình thường…


