Về truyệnKuro no Maou
Chương 667

Chương 667 · 704 chương

Trận chiến kỵ binh (2)

"Nhanh lên, "Ma thủ - Bind Arts" -" Hydra Bind"."

"Minh Thổ Lưu Hắc Ma Thuật - ‘Xà La Tỏa Loa Xà - Zarazara Hebi”!"

Chưa kịp hoàn hồn sau khi Quỷ Vương Kurono biến mất, một ma thuật hắc ám hùng mạnh đã được kích hoạt, một đàn rắn khổng lồ xuất hiện, chặn đường họ.

"Khốn kiếp, cái quái gì thế này"

Nhưng Slaha không có thời gian để đứng ngẩn người.

Vòng vây tất thắng đã hoàn thành, tốc độ của trọng kỵ binh đối phương cũng đúng như dự tính. Đáng lẽ sau đó chỉ là màn tấn công một chiều như mọi khi… Vậy mà chỉ bằng một nước đi, chỉ một nước đi duy nhất của Quỷ Vương đã khiến cục diện công thủ đảo ngược hoàn toàn.

Thấu hiểu được điều đó, Slaha hét lớn để thôi thúc binh lính vượt qua đầm lầy ma thuật khổng lồ đang chặn đường họ.

"Tản ra! Tránh lũ rắn và xông lên!"

Mặt đất bị nhuộm đen kịt, thay cho tiếng rít là tiếng xích sắt kêu lách cách, một loại hắc ma thuật gớm ghiếc. Với phạm vi triển khai rộng lớn ngay trên hướng tiến quân, việc đi vòng là không thể. Chỉ còn cách cố tránh khu vực trung tâm và cưỡng ép đột phá.

Là những chiến binh kỵ binh dũng cảm, từ Slaha cho đến các thành viên đều không chút sợ hãi, họ lập tức hạ quyết tâm, thúc mạnh roi ngựa lao vào lãnh địa của Quỷ Vương.

Quyết tâm đó là đúng đắn, đúng chất những chiến binh dày dạn kinh nghiệm vào sinh ra tử. Đó là sự thể hiện của một ý chí kiên cường và năng lực hành động mạnh mẽ, nhưng dù vậy, họ không thể vượt qua các quy luật vật lý.

"Khốn kiếp, không xong rồi, không né được!?"

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

"Chết tiệt, tránh ra! Tránh ra mau!!"

Những tuấn mã dù phi nhanh nhất thảo nguyên, một khi móng guốc dẫm lên không phải đại địa mà là một đầm lầy bùn nhão, tốc độ của chúng liền bị tước đoạt.

May mắn thay, đầm lầy không đủ sâu để nhấn chìm toàn bộ cơ thể. Không, đúng hơn là vì không cần thiết phải sâu hơn thế.

Chỉ cần một đầm lầy nông chưa tới đầu gối là đủ để triệt tiêu cơ động lực. Và đối với những kỵ binh không còn duy trì được tốc độ tối đa, bầy rắn bắt đầu lặng lẽ tiếp cận.

Ngay khoảnh khắc một kỵ sĩ nghiêng người để tránh con đại xà trước mặt, những con rắn bằng xích sắt liền quấn chặt lấy chân sau con ngựa.

Có kẻ vừa nhảy vọt qua bầy rắn, thì ngay khi vừa chạm đất, những con rắn mới đã nhe nanh chờ sẵn. Cũng có kẻ lao thẳng vào giữa bầy rắn đông đến mức không thể nhảy tránh.

Các chiến binh kỵ binh Bryhan lần lượt bị giam hãm trong đầm lầy đen và bầy rắn xích sắt khi còn chưa tiến thêm được vài chục mét.

"Đừng sợ! Hãy mở đường máu!"

Tuy nhiên, những kẻ đang ở đây là đội tinh nhuệ nhất sát cánh cùng đoàn trưởng Slaha. Với cưỡi ngựa và võ kỹ xuất chúng, họ thực hiện kỹ thuật di chuyển trên mặt nước để móng ngựa không bị lún sâu, đồng thời vung những thanh mã tấu dài, đúng nghĩa là đang chém mở con đường tiến lên.

"Chị cả, hãy đi sau bọn em!"

"Chúng em sẽ mở đường!!"

Những chiến binh lão luyện nhất đi đầu, phá vỡ vòng vây. Họ chém tan bầy rắn đang lao tới, tử chiến để không cho nanh độc của chúng chạm tới đoàn trưởng. Họ tiến quân đầy khí thế, dường như sắp vượt qua mốc 50 mét trong lãnh địa của Quỷ Vương.

Ngay khi phía trước tầm mắt, đầm lầy đáng ghét bắt đầu kết thúc, và màu xanh thảo nguyên, vùng đất của hy vọng bắt đầu hiện ra lần nữa.

"Fufu, các người cũng khá đấy."

"!"

Giữa chiến trường rực lửa nơi một giây lơ là cũng mất mạng, một giọng nói thiếu nữ vô tư vang lên đầy lạc lõng.

Ai vậy? Ở đâu?

Trước khi Slaha tìm được câu trả lời, một tiếng động mạnh vang lên cùng tia nước bắn tung tóe, và "thứ đó" hiện ra ngay trước mặt.

"Phần thưởng cho sự cố gắng của các người là được vinh dự nhận lấy 'thứ vừa đen, vừa cứng, vừa to' của chủ nhân ta đâm vào đấy nàaaaaa!!"

"Hydra "

Đó chính là chủ nhân của đầm lầy, con Hydra đen khổng lồ với chín cái đầu sừng sững ngay giữa khu vực trung tâm mà họ đã cố tránh từ đầu. Và đây là một trong những cái đầu của nó.

Trên cái đầu không có mắt, chỉ có cái mồm to ngoác ra đầy tham lam đó, một cô bé hầu gái đang ngồi vắt vẻo, trông cực kỳ lạc quẻ và đang cười rất vui vẻ.

Mình có đang nằm mơ không, Đó là suy nghĩ cuối cùng của gã kỵ sĩ đi đầu.

"Đoàng!!"

Một đòn tấn công đơn giản bằng cách dùng thân hình khổng lồ nện xuống. Thế nhưng, thân hình Hydra làm từ hắc ma lực đậm đặc có tính chất như kim loại đã dễ dàng nghiền nát những chiến binh kỵ binh dày dạn kinh nghiệm.

Con đường hy vọng đã bị cắt đứt. Bởi con đại xà đen, quyến thuộc của Quỷ Vương. Nhưng dù vậy, Slaha vẫn không bỏ cuộc.

"THEO TAAAAAAA…!!!!!!"

Cô hét lớn thúc giục các cận vệ hai bên và những thuộc hạ phía sau hãy tiếp tục phi nước đại, đồng thời dốc toàn lực của chính mình.

Trên bốn chân của con chiến mã cô đang cưỡi đột ngột bùng lên ngọn lửa đỏ rực. Phát huy nhiệt lượng đủ để làm bốc hơi lớp bùn đen dưới chân, Slaha tăng tốc đột ngột, để lại những dấu chân lửa trên đường lao tới.

Mục tiêu là cô bé hầu gái giống như ác linh đang ngồi trên đầu Hydra cười khanh khách.

Đó cũng là quyến thuộc của Quỷ Vương sao? Ít nhất, qua giác quan thứ sáu nhạy bén, Slaha hiểu rằng cô bé hầu gái đó chính là thuật sĩ điều khiển vô số con rắn trong đầm lầy.

"Tâm nguyện của bộ tộc ta, đừng hòng có kẻ nào cản được! Dù cho đối thủ có là Quỷ Vương."

Cô sẽ dẫm nát chúng mà đi qua.

Với khí thế rùng rợn, Slaha áp sát tầm kiếm trước khi con Hydra đang nằm rạp dưới đất kịp ngóc dậy, thanh kiếm bao phủ hỏa diệm nóng rực vung xuống.

"Thật là bướng bỉnh quá đi nà."

Với khuôn mặt như con mèo đang vờn chuột, cô bé hầu gái tan chảy vào thân hình khổng lồ của con Hydra. Ngay sau khi cô bé biến mất như thể lặn xuống nước, kiếm kỹ hỏa của Slaha chém sâu vào thân thể Hydra, lửa bùng lên dữ dội.

Không có cảm giác chém vào da thịt. Chỉ có cảm giác như đang xẻ qua lớp vảy cứng và một khối thịt nặng nề như đất sét.

"Theo chị đại!"

"Nhanh lên!"

Sau đòn tấn công của Slaha, các chiến binh phía sau liên tục tung đòn. Những mũi tên lửa và lao ném cắm ngập vào thân hình Hydra, phong tỏa không cho nó cử động lại.

Nhân cơ hội đó, những kỵ binh đã lấy lại được tốc độ tối đa lần lượt băng qua thân hình con Hydra đang nằm ngang đường, và…

"Khư khư, không thoát được đâu nà"

"Cái gì!?"

Slaha quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói vô tư của cô gái, và phát hiện ra cô hầu gái đáng lẽ đã biến mất đang ở ngay đó.

Mái tóc đen dài, quá dài, được tết thành nhiều chùm như những chiếc xúc tu, đang vươn dài về phía ngựa của cô. Những xúc tu tóc đen quấn chặt lấy phần hông ngựa và các bộ yên cương.

Slaha đã từng dùng dây thừng để trói và lôi kẻ thù hoặc nô lệ. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ta thấy ai đó dùng tóc để điều khiển ngựa. Cô hầu gái đứng chắp tay, như thể đang chế nhạo cô ta.

Mình đang bị trêu đùa.

Trong cơn giận dữ trào dâng, Slaha phản xạ vung kiếm:

"Buông ra!"

"Cái đồ khốn này, buông ra mau!!"

"Hừm hừm, muộn rồi nà.Hây dza!"

Trong tích tắc, một lực quán tính cực mạnh ập vào cơ thể Slaha.

Trong đầu cô chợt hiện lên ký ức thuở nhỏ, khi cô bị hất văng khỏi lưng con ngựa bất ngờ dừng lại.

Một cảm giác hẫng hụt y hệt như lúc đó. Và với tư cách là một chiến binh kỵ binh dày dạn kinh nghiệm, cô lại phải nếm trải cảm giác ngã ngựa nhục nhã mà lẽ ra không bao giờ nên có lần thứ hai.

Trong tầm nhìn bị đảo ngược, Slaha thấy những lọn tóc đen đang quấn chặt lấy chân sau của con chiến mã yêu quý như một lời nguyền.

"Hự…!!!!!!"

Cú va chạm mạnh xuống mặt đất. Tuy nhiên cô không hề buông dây cương, cơ thể đã qua rèn luyện chịu đựng được tác động và thực hiện động tác tiếp đất theo bản năng.

Sát thương không quá lớn. Chiến binh Bryhan dù có ngã ngựa cũng không bao giờ để mình bị gãy xương hay không đứng dậy nổi.

Vấn đề là cô đã bị chặn lại ở nơi này. Phải nhanh chóng đứng dậy. Phải chạy. Phải chiến đấu.

“Cô chính là Slaha, đoàn trưởng đoàn kỵ binh Bryhan đúng không?"

Nhưng trận đấu đã kết thúc.

"Q-Quỷ Vương…"

Nhìn lên phía trên, bóng dáng một người đàn ông vạm vỡ khoác bộ giáp đen tuyền hiện ra.

Trên tay hắn lúc này không còn kiếm hay thương, chỉ đơn giản là cầm dây cương. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để nắm giữ quyền sinh sát đối với Slaha.

Trước mặt cô, con tử mã Nightmare mà Quỷ Vương đang cưỡi giơ cao hai chân trước. Trên cặp móng guốc giơ cao đó, hào quang đỏ đen đang bốc lên ngùn ngụt, và…

Híiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Tiếng thét thảm thiết đó là của con chiến mã yêu quý của cô.

Một con ngựa có bộ lông đỏ rực tuyệt đẹp, sở hữu thiên chất hệ Hỏa mạnh mẽ, là con ngựa tốt nhất của bộ tộc. Với tính khí hung dữ, ngay cả một thiên tài như Slaha cũng phải mất nhiều năm mới thuần hóa được nó.

Nó là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất. Đã từng là bạn đồng hành.

Bị con tử mã dẫm nát cổ, con chiến mã yêu quý phun ra máu tươi cùng tàn lửa, rồi tắt thở.

"Đầu hàng đi. Ta sẽ tha mạng cho ngươi."

—--------------------------------------

Kurono đã thành công trong việc một mình chặn đứng đơn vị kỵ binh đi đầu.

Ngay sau đó, cơn bão bùng phát.

"Tàn phá chúng!"

Theo lệnh của Tướng quân Emelia, Tempest đúng như tên gọi, đồng loạt giải phóng sấm sét.

Ngoài sức công phá của trọng kỵ binh, toàn bộ thành viên của Tempest đều đã thành thạo ma thuật tấn công từ trung cấp trở lên.

Một cơn bão ma thuật hệ Lôi trút xuống từ phía sau đơn vị địch đang bị khựng lại và giảm tốc độ.

Dù là những kỵ binh thiện chiến, nhưng khi mất đi tốc độ, Brynhildr chỉ là những chiến binh hạng nhẹ. Họ là những chiến binh mạnh mẽ, đã quen với những môi trường khắc nghiệt và sở hữu nhiều kỹ năng chiến đấu, nhưng… trọng kỵ binh của Spada không hề dễ đối phó.

Cuộc tàn sát bắt đầu, đúng như mệnh lệnh của Emelia.

Dù các chiến binh kỵ binh Bryhan có tinh nhuệ đến đâu, một khi mất đi vũ khí lớn nhất là cơ động lực, họ cũng chỉ là những chiến binh giáp nhẹ. Dù họ vẫn là những chiến binh mạnh mẽ đã tôi luyện võ kỹ và chịu đựng được môi trường khắc nghiệt… nhưng trọng kỵ binh của Spada không hề dễ xơi đến mức để họ có thể chống trả chỉ bằng bấy nhiêu.

Cuộc giày xéo đúng như Emelia đã lệnh bắt đầu.

Kẻ địch cố gắng dùng cung bắn trả trong tuyệt vọng, nhưng chúng đã nằm trong tầm bắn ma thuật lôi điện của đối phương. Những đòn ma thuật tấn công dữ dội làm chùn bước phe tấn công, khoảng cách giữa hai bên bị thu hẹp trong thấy.

Và khi khoảng cách đã sát sạt, đòn đột kích của kỵ binh giáp nặng bùng nổ. Những kỵ binh Bryhan giáp nhẹ tan vỡ mà không có cách nào chống đỡ.

“Thành thật xin lỗi bệ hạ. Khoảng một nửa quân địch đã chạy thoát mất."

"Dù sao chúng cũng sớm nhận ra bất lợi mà rút lui. Nhưng diệt được một nửa đã là chiến thắng quá đủ rồi."

Trận chiến đã kết thúc. đoàn kỵ binh Bryhan dẫn theo đơn vị đã tan tác rút chạy về phía chân trời, Emelia tiến lại chỗ Kurono.

"Việc chúng trụ lại được đến khi mất một nửa quân số chắc chắn là nhờ ngài đã chặn đứng được thủ lĩnh của chúng ngay từ đầu. Một màn thể hiện thật tuyệt vời, thưa Quỷ Vương bệ hạ."

Đôi mắt xanh sắc sảo của Emelia nhìn xuống Slaha đang bị xích đen trói chặt dưới chân con tử mã.

"Tướng quân Emelia không định nói là 'Một tổng tư lệnh như ngài ra mặt quá mức rồi' sao?"

"Ngài cũng biết cách chiến đấu của Kiếm Vương rồi mà. Các tướng quân của Spada đều đã quá quen với phong cách này rồi."

"Quả nhiên, Vua Leonhart thật vĩ đại."

Kurono cũng từng thắc mắc tại sao khi anh nói "Tôi sẽ một mình chặn đứng đơn vị địch", Emelia lại chấp nhận một cách hiển nhiên như vậy, giờ nghe câu trả lời này anh mới thấy thông suốt.

Đó là một vị tướng từng phục vụ cho vị vua dám đấu tay đôi với Long Vương. Việc quen với một đội quân có tổng đại tướng đồng thời là chiến lực cao nhất là điều đương nhiên. Chính vì tin tưởng vào sức mạnh đó, Emelia mới có thể thực hiện đòn đột kích chính xác không lệch một ly ngay khi Kurono chặn đứng quân địch.

"Tiếp theo ngài định thế nào? Có truy kích ngay không ạ?"

"Không, trước tiên hãy đưa đoàn người tị nạn về nơi an toàn đã. Có vẻ cũng có khá nhiều chiến binh Nhân Mã ở đây, qua họ chúng ta có thể kết nối được với các lực lượng kháng chiến khắp nơi."

Đoàn kỵ binh Bryhan đã tan tác, lực lượng thực tế chắc chắn đã giảm xuống dưới một nửa. Đơn vị của đoàn trưởng Slaha vốn tập hợp những kẻ tinh nhuệ nhất, nay gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Khi vòng vây bị phá vỡ, các đơn vị khác đã vội vã lao vào cứu đoàn trưởng nhưng không thể xuyên thủng được sự công thủ toàn diện của quân Quỷ Vương. Không còn cách nào khác, Bryhan đã mất đi con đường thắng duy nhất là chiến thuật tấn công từ xa sở trường. Một khi điều đó bị phá vỡ, dù có vùng vẫy thế nào họ cũng không thể ngăn cản được quân Quỷ Vương.

Dẫu vậy, có những lúc chiến binh vẫn phải chiến đấu. Họ đã tử chiến để cứu Slaha bị bắt giữ, nhưng sau khi hy sinh gần một nửa, họ mới buộc phải bỏ cuộc.

Thảo nguyên nằm la liệt xác người và ngựa. Những kẻ bị bỏ lại khi đồng đội rút lui không còn cách nào khác ngoài đầu hàng, và không có một ai là không mang thương tích.

Tuy đã giết rất nhiều kỵ binh Bryhan, nhưng kết quả là phía Kurono cũng phải nhận thêm một lượng lớn tù binh. Cộng thêm đoàn người tị nạn, việc di chuyển truy kích ngay lập tức kẻ địch đang chạy trốn là điều khó khăn.

"Thần đã rõ. Bọn chúng bao gồm cả đoàn trưởng đều đang trong tình trạng tan tác, chắc chắn chúng sẽ tụ họp lại tại một cứ điểm nào đó để gọi những binh sĩ lạc đàn quay về."

"Họ có định quay lại cứu cô ta không?"

"Dựa trên cách chiến đấu của kẻ địch, có vẻ cô ta rất được kính trọng. Nghe nói cô ta là con gái tộc trưởng, chắc hẳn được đối xử như một công chúa."

"Ở đâu cũng có những cô công chúa nghịch ngợm nhỉ."

"Công chúa Charlotte của chúng thần còn đáng yêu hơn nhiều."

Cũng đúng, Kurono mỉm cười gật đầu.

"Nếu tàn quân Bryhan cứ thế rút về miền bắc thì chúng ta không thể đuổi kịp… nhưng nếu chúng không chịu từ bỏ vị công chúa này, chúng ta sẽ tiêu diệt nốt phần còn lại."

"Hãy thẩm vấn và nhanh chóng lấy ra địa điểm tập kết của địch."

"Nếu có Lily ở đây thì nhanh rồi, nhưng chắc cũng sẽ ổn thôi. Ein, giao cho anh đấy nhé?"

"Tuân lệnh, My Lord."

Kurono bàn giao Slaha bị trói cho phó chỉ huy Ein. Anh chỉ dặn là "Hãy đối xử tử tế vì cô ta là tướng địch", rồi phó mặc hoàn toàn việc thu thập thông tin qua thẩm vấn.

"Nhân tiện, đại diện của phía Nhân Mã đâu?"

"Là một kỵ sĩ tên là Keiontas Hiram. Ngài muốn gặp anh ta không?"

"À, người quen cũ. Đưa tôi đến đó."

—---------------------------

Giữa khung cảnh những chiếc lều mọc lên rải rác và đám đông người tị nạn đang tụ tập, hiệp sĩ Keiontas,người dẫn đầu đoàn người vội vã chạy tới.

"Kurono-sama… đã lâu không gặp."

"Lâu rồi không gặp, Kei. Chắc cậu đã vất vả lắm mới tới được đây."

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp cậu ta là khi tôi nhận nhiệm vụ tiêu diệt Manticore ở Parthia, sau khi quay lại với Lily. Cậu ta là người đã thuê tôi, và chúng tôi đã chiến đấu với băng cướp tấn công thành Hiram, và đội quân hiệp sĩ cơ giới do Knowles chỉ huy.

Hồi đó hòa bình ở Hiram đã được lập lại, nhưng trước tình cảnh hiện tại, thật khó để vui vẻ ôn lại chuyện cũ.

"Tôi không ngờ ngài lại đến cứu chúng tôi… Đây là lần thứ hai ngài cứu mạng tôi. Tôi không biết phải làm sao để báo đáp."

"Đừng bận tâm, Kei. Trận chiến thực sự giờ mới bắt đầu thôi."

Tôi không thể bảo Kei là "Cậu nói quá rồi" khi thấy anh ta rơm rớm nước mắt. Bởi vì đúng vào lúc đoàn kỵ binh Bryhan sắp tấn công, sự xuất hiện của tôi đúng nghĩa là thoát chết trong gang tất.

"Đúng thế đấy, từ giờ chúng ta sẽ giành lại Parthia nàooooo!"

"Hửm, anh… trông quen quen."

"Này, đừng có mà quên ta chứ! Tia chớp vàng rực rỡ lướt qua đại thảo nguyên Parthia! Tổng trưởng đời thứ ba của 'Lôi Điện Kích Đoàn Lysanders', Garrison Ryback chính là ta đây!"

À, thì ra là hắn ta.

Nhớ lại thì hồi đó có một gã thanh niên xăm hình Lôi Long trên người làm tổng trưởng. Nhưng vì bây giờ hắn không còn để kiểu tóc regent bóng bẩy nữa mà chỉ buộc tóc đuôi ngựa vàng đơn giản nên tôi không nhận ra ngay. Nhìn kỹ thì hắn cũng khá là đẹp trai đấy chứ.

"Đừng nói những lời xấc xược như vậy, Garrison! Kurono-sama không còn là mạo hiểm giả nữa, mà là một vị vua!"

"Đừng bận tâm, dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ xuất thân tầm thường."

"Hê hê, nghe thấy chưa? Đúng là Quỷ Vương bệ hạ có khác, thật độ lượng."

"Hai người cũng đã hợp tác với nhau để chống lại đội quân Viễn chinh sao?"

Kei là con trai lãnh chúa Hiram, còn Garrison là thủ lĩnh băng cướp đã tấn công thị trấn đó. Thông thường thì chỉ có việc xử tử là kết thúc. Gặp nhau chắc chắn chỉ có hận thù… nhưng đứng trước kẻ xâm lược tồi tệ nhất, có lẽ họ không còn cách nào khác ngoài việc bắt tay nhau.

"Vâng, đúng như ngài đã nói. Lẽ ra tôi phải bị hành quyết, nhưng giờ đây, tôi đang chiến đấu vì Parthia với tư cách là một chiến binh."

"Phải đó, địa bàn của tụi này mà để lũ người ngoài vào quậy phá nát bét thì làm sao mà ngồi yên cho được."

"Này, đó đâu phải lãnh địa của ngươi."

"Im đi! Tóm lại Parthia là của Nhân Mã tụi này! Ta không để ai cướp mất đâu!!"

"Khí thế tốt đấy."

"Đương nhiên rồi!"

"Đã bảo thôi đi mà Garrison… Xin thứ lỗi cho hắn, Kurono-sama. À không, thưa Quỷ Vương bệ hạ. Đại vương Bolgmore, minh chủ của Parthia đã tử trận, các bộ tộc có thế lực cũng đã diệt vong. Hiện tại, tộc Nhân Mã chúng tôi không còn đủ sức mạnh để được gọi là kẻ thống trị vùng đất này nữa."

Sau khi bảo Garrison lui lại, Kei mới chính thức bắt đầu câu chuyện. Quả nhiên tình hình thê thảm đúng như tôi dự đoán.

"Toàn bộ các bộ tộc Parthia còn sống sót sẽ được Đế chế Elroad bảo hộ. Chúng tôi sẽ quyết chiến để tiêu diệt Quân Viễn Chinh và Tông đồ thứ mười ba Nero đang trấn giữ thủ đô Babylonica. Tôi rất mong nhận được sự hợp tác từ các Nhân Mã."

"Đó là vinh hạnh của chúng thần. Giờ đây chúng thần chẳng còn con đường nào khác ngoài việc trông cậy vào lòng từ bi của Quỷ Vương bệ hạ."

"…Chậc, đành vậy thôi, hiện tại ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo."

Kei quỳ gối bằng cả bốn chân ngựa, còn Garrison dù có chút miễn cưỡng nhưng cũng theo gương anh ta mà cúi đầu.

"Cảm ơn mọi người. Tôi hứa, nhất định sẽ giành lại Parthia về tay Nhân Mã."

Bạn đã đến cuối chương 667.

Không gian đọc của bạn