Về truyệnKuro no Maou
Chương 662

Chương 662 · 704 chương

Chiến lược Parthia

"Không ngờ Pháp Quốc Veda lại trở mặt."

Tôi đã hy vọng có thể thành lập liên minh, hoặc ít nhất là ký kết hiệp ước không xâm phạm, nhưng kết quả lại tệ hơn dự kiến.

Vincent đã rất tinh ý khi thay mặt Công quốc Laguna cử sứ giả tới Pháp Quốc Veda. Dĩ nhiên sứ giả không phải là Gaviera mà là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Tóm lại, cuộc đàm phán đáng lẽ phải kết thúc êm đẹp.

Nhưng Veda lại tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ ủng hộ Quân Viễn Chinh của Nero và trở thành kẻ thù của Đế Chế Elroad.

"Họ đang nghĩ gì vậy chứ?"

Ngay cả Lily cũng không thể hiểu nổi, vẻ mặt bối rối. Vì việc giúp Nero chẳng mang lại lợi ích gì cho Veda, nên chúng tôi hoàn toàn không đưa ra được suy đoán nào hợp lý.

"Irene, cô có biết tại sao Veda lại làm vậy không?"

"Ể, tôi đã rời khỏi Veda từ lâu rồi, nên rôi không biết."

Chúng tôi đang thảo luận về sự thù địch của Veda trong phòng chỉ huy, sau khi trở về Pandemonium từ Công quốc Laguna.

Có bốn người chúng tôi ở đây: tôi, Lily, Zenon, và Irene, cô gái Hào Kiếm của "Golden Dawn", người đến từ Veda.

"Tôi không biết nhiều về Veda. Đó là một quốc gia như thế nào?"

Những gì tôi biết chỉ dừng lại ở mức: đó là nơi sùng bái võ thuật, nghề lính đánh thuê cực kỳ phát triển, và có một hệ thống xếp hạng sức mạnh gọi là "Tiên Vị". Tên đoàn trưởng lính đánh thuê Veda mà Kai từng đấu trong chiến dịch Berdoria cũng tự xưng là một cựu "Thập Kiệt".

"Ngoài nghề lính đánh thuê ra thì họ không có nhiều hoạt động giao thương sôi nổi. Đa phần mọi người đều chỉ nhận thức về họ đến mức đó thôi." Zenon nhận xét.

"Veda là một quốc gia khá khép kín."

"Do bị chia cắt bởi Bắc Đại Hà và Nam Đại Hà, nơi đó thực chất chẳng khác gì một đảo quốc."

Nhưng khác với Rune, Veda sở hữu lãnh thổ rất rộng lớn. Nhờ phù sa từ hai con sông lớn mà đất đai ở đó cực kỳ màu mỡ, sản lượng nông nghiệp rất cao. Họ hoàn toàn có thể tự cung tự cấp trong lãnh thổ của mình.

"Thế nên người ra khỏi nước đa phần là lính đánh thuê thay vì thương nhân. Mà họ đi cũng không hẳn là vì tiền, chủ yếu là để rèn luyện võ nghệ.

"Vậy, Irene cũng rời khỏi Veda để rèn luyện sao?"

"Vâng! Lúc đó tôi còn trẻ…"

Dù cô ấy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng ở Veda, chuyện này không hề hiếm gặp.

Nếu rèn luyện từ nhỏ, đến tuổi dậy thì họ thường muốn vươn xa hơn. Nếu có tài năng thì càng mãnh liệt. Việc thanh thiếu niên gia nhập đoàn lính đánh thuê ở Veda cũng bình thường như việc học sinh vào trường cấp hai vậy.

"Và kết quả là cô đã chọn đàn ông thay vì rèn luyện nhỉ." Lily mỉa mai.

"Hì hì, chính vì thế mà em mới biết được tình yêu còn quan trọng hơn cả luật lệ của Veda đấy, thưa Nữ Hoàng bệ hạ!"

"Một câu chuyện thật lãng mạn. Chúc mừng cô đã gặp được người đàn ông tốt nhé."

Irene cười rạng rỡ, nhưng Zenon ại có vẻ mặt khó xử.

Có lẽ anh ấy đang nhớ lại thời kỳ mình tự tin rằng mình sẽ trở thành Quỷ Vương, và gặp Irene. Và anh ấy càng xấu hổ hơn khi biết Lily đã nghe thấy hết mọi chuyện.

Tôi hiểu cảm giác đó.

"Dù sao thì Veda chỉ giao tiếp với các quốc gia khác thông qua lính đánh thuê. Nhưng họ đảm bảo quyền tự do ký kết hợp đồng của từng đoàn lính đánh thuê riêng lẻ. Đôi khi các đoàn lính đánh thuê Veda còn đánh lẫn nhau, và dù chúng ta có nhắm vào quét sạch lính đánh thuê của họ đi nữa, Pháp Quốc cũng sẽ không can thiệp." Zenon giải thích thêm.

"Người duy nhất từng chiến đấu với lính đánh thuê Veda là nhóm của Kai, Đế Chế chắc chắn không có hiềm khích gì để họ phải căm ghét đến thế…"

"Liệu có thật sự là như vậy không?"

Đột nhiên, Zenon lên tiếng một cách nghiêm túc. Ồ, anh ta nhận ra điều gì đó sao? Một lý do mang tính quyết định mà chúng tôi đã bỏ lỡ.

"Ở Veda, nhà vua được gọi là Thiên tử."

"Dù chính xác thì không hẳn là vua đâu." Irene đính chính.

Vì có "Thiên tử" là người đứng đầu, nên Veda được gọi là Pháp Quốc thay vì Vương Quốc

Veda có một hệ thống giáo lý gọi là "Luật pháp Veda". Dù không phải là một tôn giáo thờ phụng thần thánh cụ thể, nhưng nó cũng có những nét tương đồng.

"Mọi người đều bình đẳng dưới pháp luật. Hãy rèn luyện để có được sức mạnh chính nghĩa. Đó là giáo lý cơ bản của Veda."

"Đó là một giáo lý tốt, hoàn toàn trái ngược với Thập Tự Giáo." Tôi nhận xét.

Vì vậy mọi chuyện mới càng trở nên kỳ quái. Nếu họ bảo ghét Đế Chế nên muốn đánh thì còn hiểu được, nhưng đứng về phía Thập Tự Giáo, những kẻ tuyệt đối không dung thứ cho dị tộc mới là bí ẩn lớn nhất. Kể cả Veda có muốn, liệu Quân Viễn Chinh có chấp nhận họ không? Theo tôi biết thì Veda cũng là một quốc gia đa sắc tộc chẳng kém gì Daedalus.

"Tóm lại người đầu tiên thiết lập "Luật pháp Veda" được gọi là Thiên tử."

"Và từ đó về sau, danh hiệu Thiên tử được kế thừa qua các đời như một hoàng tộc sao?"

"Ngoài huyết thống ra còn nhiều yếu tố khác nữa, nhưng đại khái là vậy."

Do đó Thiên tử là biểu tượng của Veda, được tôn thờ như thần thánh. Và để bảo vệ Thiên tử, có những người mang Tiên vị túc trực. Vì công việc chính của Thiên tử là làm biểu tượng tinh thần, nên việc trị vì thực tế nằm trong tay một hội đồng gọi là "Đại Lão Viện".

Tôi đã hiểu sơ qua về hệ thống chính trị của Veda, nhưng…

"Vậy Zenon, anh nhận ra điều gì à?"

"Ừm, ta nghe nói Thiên tử hiện tại là một cô bé. Kurono, anh chưa từng 'nhúng tay' vào cô bé đó đấy chứ?"

"CÁI GÌ CƠ!! ĐỪNG CÓ MÀ NÓI BẬY!!"

Cái tên này dám nói gì thế hả!? Đây là tội khi quân đấy!

"Nếu anh đã cưới Nữ hoàng, việc bị nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu."

"Không hề có chuyện đó."

Nhưng Lily lại có vẻ thích thú. Dáng vẻ cô ấy tràn đầy tự tin rằng dù ở hình dáng loli, cô ấy vẫn đủ sức quyến rũ tôi.

Thật tình, mấy người nghĩ tôi ở bên cạnh Lily vào mỗi đêm trăng tròn là để làm gì hả.

"Nhưng nếu không có liên hệ gì với Thiên tử, thì chẳng còn lý do gì để Veda thù địch Đế quốc đến thế."

"Có thể Nero đã bắt cóc Thiên tử làm con tin?"

"Không đâu, Thiên tử tuyệt đối không bao giờ rời khỏi Thiên Cung Trishiera, nên không ai chạm vào được đâu." Irene phủ nhận.

"Nếu Thiên tử có chuyện, Veda đã diệt vong từ lâu rồi."

"Nhưng có vẻ như họ đang bị nắm thóp một điểm yếu chí mạng nào đó."

Nếu vậy, nếu chúng ta có thể giải quyết điểm yếu đó, thì ít nhất, chúng tôi có thể ngăn chặn Veda ủng hộ Nero…

"Không kịp đâu. Dù là điều tra hay ứng phó, chúng ta cũng không còn đủ thời gian." Lily kết luận.

"Cũng đúng…"

Hiện tại, mục tiêu quan trọng nhất là tập trung cho trận quyết chiến với Nero tại Parthia.

"Chúng ta đã có quân đoàn Hắc Long mà không tốn một chút công sức nào. Hay là cứ xua họ tới san phẳng Veda trước khi chúng kịp làm gì?" Zenon đề nghị.?"

"Nếu đối phương là một quốc gia nhỏ thì được, nhưng Veda có lực lượng quân sự đáng gờm. Nếu chúng ta không thể tiêu diệt họ nhanh chóng, chiến lược Parthia có thể bị ảnh hưởng."

"Chúng ta sẽ từ bỏ việc thuyết phục Pháp quốc Veda. Tôi sẽ tăng số lượng Hắc Long trấn giữ tại Công quốc để phòng hờ vạn nhất." Tôi quyết định.

Hiện tại, việc tấn công Veda không mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta.

Hiện tại, việc tấn công Pháp quốc Veda không mang lại nhiều lợi ích. Nếu nơi đó có vị trí có thể đánh thẳng vào Pandemonium thì tôi sẽ đánh để diệt trừ hậu họa, nhưng nếu Veda động binh, đối thủ của họ sẽ là Laguna. Vậy nên cứ duy trì thế trận phòng thủ hoàn hảo với Hắc Long là đủ.

"Nhưng họ nói là sẽ giúp Quân Viễn Chinh đúng không? Vậy thì chắc chắn 'Võ Tiên lính đánh thuê đoàn' mạnh nhất của họ sẽ xuất hiện đấy."

Theo Irena, nếu Veda tuyên bố ủng hộ một bên nào đó, thì họ sẽ cử "Võ Tiên lính đánh thuê đoàn", một đội quân gồm những người mang Tiên vị đến chiến trường.

"Một lực lượng đáng gờm… Nhưng chúng ta sẽ không thua. Tại Parthia, Đế quốc sẽ dốc toàn lực để nhất định lấy đầu Nero."

—----------------------

Tuy là đang hùng hồn tuyên bố sẽ tiêu diệt sạch Quân Viễn Chinh, nhưng có một vấn đề…

"Will, anh… ổn chứ?"

"…Vẫn… trụ… được…"

"Không ổn chút nào!"

Quỷ Vương thì chỉ cần ra lệnh "Tập trung toàn bộ sức mạnh của Đế Chế!", nhưng người thực sự phải điều động binh sĩ tới Parthia, thiết lập đường tiếp tế để nuôi hàng vạn quân, tập kết vật tư và vận chuyển liên tục như Will thì khối lượng công việc đúng là địa ngục.

Và người đứng đầu gánh vác toàn bộ mảng hậu cần của quân đội Đế quốc chính là ngài Trung tướng Wilhart Tristan Sparda, người trông như sắp thăng thiên đến nơi.

"Xin lỗi, ta đã để cậu thấy bộ dạng thảm hại này của mình, Kurono."

Lo lắng cho bộ dạng quá sức của Will, tôi đã rời đi một lúc rồi mới quay lại. Có lẽ nhờ chợp mắt được một lát mà trông anh ấy đã khá khẩm hơn.

Lần này tôi không gặp ở phòng chỉ huy mà đến tận văn phòng làm việc của Will. Rõ ràng là đống giấy tờ tài liệu bừa bãi lúc nãy đã được dọn dẹp sạch sẽ. Có thể thấy rõ sự vất vả của cô hầu gái riêng Seria.

"Xin lỗi anh, em đến muộn."

"Không sao, vừa kịp lúc, Simon."

Tại đây còn có một người nữa là Cục trưởng Cục Phát triển ma đạo, Simon.

Đã lâu rồi ba chúng tôi mới có dịp gặp nhau. Giờ đây, cả ba chúng tôi đều mang trên vai những trọng trách nặng nề.

Suy cho cùng, tôi, người có công việc chính là ra tiền tuyến lại là người thảnh thơi nhất. Những người làm công tác chuẩn bị trước cuộc chiến như Will và Simon mới là những người bận rộn nhất lúc bình thường.

"Đáng lẽ nên cùng nhau uống chén rượu để quên đi áp lực hằng ngày… nhưng lại phải bàn chuyện công việc, thật sự xin lỗi."

"Không đâu, Quỷ Vương bệ hạ đã đích thân lặn lội tới đây thì hạ thần sao dám phàn nàn."

"Đúng vậy, em cũng có một số việc muốn thảo luận."

Vì vậy, chúng tôi tập trung ở đây vì công việc, chứ không phải để vui chơi.

Thế là ba người chúng tôi tập hợp lại vì công việc thay vì vui chơi. Ngoài ra, cuộc trò chuyện này sẽ được Seria ghi chép lại và chia sẻ cho Lily sau đó. Tôi phải cẩn thận không được lỡ lời vì cứ ngỡ đang tán gẫu với bạn bè.

"Việc kết minh được với Công quốc Laguna là tin tốt, nhưng Veda lại trở thành kẻ thù ngoài dự tính. Kết quả là đồng minh tăng lên nhưng kẻ thù cũng tăng theo."

"Vậy, có cần thay đổi chiến lược Parthia không?"

"Không, chúng ta sẽ tiến hành theo kế hoạch."

Mục tiêu của chiến dịch Parthia là tiêu diệt Nero và đội quân Viễn chinh.

Chiến lược Parthia lần này là để dứt điểm Nero và Quân Viễn Chinh. Đây là kế hoạch được vạch ra ngay khi Nero chọn tách khỏi Misa để quay về Avalon. Tóm lại là chiến thuật chia để trị, tiêu diệt lần lượt từng Tông Đồ.

Dù có sự cố ngoài ý muốn là tôi bị sập bẫy, nhưng chúng tôi đã thắng trận thiên chiến Varna và hạ gục được Misa. Nhờ Fiona mà Adamantoria cũng được giải phóng thần tốc, lãnh thổ của Đế Chế Elroad giờ đây đã chạm đến đại thảo nguyên Parthia.

Và chúng tôi đã phong tỏa biển Lemuria, ngăn chặn Nero trở về Avalon nhờ sự hợp tác của Rune. Ở Selene, cảng biển lớn nhất của Avalon, chúng tôi đang gấp rút đóng tàu, để tăng cường lực lượng hải quân.

Dù là Tông Đồ, hắn cũng không thể một mình vượt biển. Với năng lực tầm cỡ Sariel thì bơi qua biển có lẽ không phải là không thể, nhưng tôi không nghĩ Nero sẽ đi một mình. Nếu hắn thực sự đi một mình thì quá khỏe cho chúng tôi, chỉ cần cả đội "Anti-Cross" ra nghênh tiếp tại Avalon như vụ của Misa là xong.

Hiện tại, việc Nero cùng quân đội vẫn trấn giữ thủ đô Babylonica của Parthia chứng tỏ hắn chưa có ý định vượt biển ngay.

"Theo thông tin từ Lily, Nero cũng đang tập trung binh lực từ khắp nơi về Babylonica. Có vẻ hắn cũng định quyết chiến với chúng ta tại Parthia."

"Ừ, với tính cách của Nero, chắc hắn sẽ không chọn cách chạy trốn về Avalon đâu. Khi chúng ta đã áp sát Adamantoria, hắn sẽ chọn cách dàn trận đón đánh tại chỗ." Will nhận định.

"Ngu ngốc thật, cuối cùng chỉ là tự chia đôi lực lượng rồi chạy đôn chạy đáo." Simon bình luận thẳng thừng.

Điều đó chứng tỏ hắn quá tự tin vào sức mạnh Tông Đồ. Nếu Nero vẫn còn là con người, hắn sẽ không bao giờ chọn cách chia đôi binh lực vừa vất vả tập hợp được để quay lại con đường cũ như vậy.

"Lệnh phong tỏa đường biển của Rune vẫn đang có hiệu lực, nhưng chúng ta cần tập trung chiến lực và quyết chiến càng sớm càng tốt."

"Tất nhiên rồi, nhưng chắc chắn phải sang đầu năm sau. Vốn dĩ việc lấy lại Adamantoria sớm thế này cũng nằm ngoài dự tính ban đầu." Will nói.

"Xin lỗi, đã bắt anh vất vả rồi."

Cuộc tấn công Damask được thực hiện theo yêu cầu của Fiona đã thành công rực rỡ, nhưng đổi lại nó gây ra một gánh nặng kinh khủng cho Will do các trận chiến dồn dập. Cũng phải thôi, trong khi hậu quả trận không chiến Varna còn chưa giải quyết xong mà đã bị bảo là rải đường ray từ Rừng Xanh tới Damask để đánh chiếm ngay lập tức thì…

"Nhưng kế hoạch đang tiến triển thuận lợi. Công trình đường ray đánh chiếm Damask không hề lãng phí. Chính nhờ kinh nghiệm đó mà đường ray từ Damask hướng tới Parthia đang được kéo dài rất nhanh."

Đoàn tàu hỏa mà Fiona phục hưng đang cực kỳ được ưa chuộng bởi người Dwarf. Nhưng người đầu tiên nhận ra đây là một cuộc cách mạng logistics trên mặt đất không ai khác chính là người phụ trách hậu cần như Will.

"Parthia rất rộng lớn, nhưng điểm yếu là không có Original Monolith. Vì không thể dựa vào dịch chuyển nên việc vận chuyển vật tư theo cách truyền thống sẽ rất tốn kém, nhưng nếu có tàu hỏa thì lại là chuyện khác."

"Tàu hỏa… đáng lẽ là em sẽ chế tạo nó…" Simon lẩm bẩm.

"Simon, quên chuyện đó đi."

Tôi vỗ vai cậu ta. Simon là người đã nhen nhóm ý tưởng này trước cả người Dwarf hay Will. Tôi cũng từng nghĩ Simon sẽ là người thực hiện nó đầu tiên, ai dè Fiona lại tiện tay làm ra trước mất rồi.

"Argonaut phải không. Khẩu pháo hỏa xa đó đúng là kinh hãi thật. Fiona-san đúng là thiên tài." Simon thừa nhận.

"Vậy khẩu pháo hỏa xa đó ở Parthia thì sao? Có dùng tiếp không?" Will hỏi.

"Không, Argonaut chỉ dùng được ở Damask thôi. Lần này chúng ta chỉ dùng tàu hỏa chở hàng thôi." Tôi giải thích thêm về lý do tại sao Laguna lại coi Đế Chế là mối nguy hiểm.

"…Ra là chuyện nghiêm trọng đến thế sao."

"Hừm, sức mạnh quá lớn luôn đi kèm với rủi ro tương xứng nhỉ." Will trầm ngâm.

"Vì thế, Argonaut sẽ bị phong ấn."

"Vậy còn pháo hỏa xa bình thường thì sao?" Simon tò mò.

"Pháo hỏa xa bình thường…"

Lịch sử Trái Đất đã chứng minh chúng đã bị đào thải. Phía người Dwarf Adamantoria đang rất hào hứng muốn chế tạo thêm nhiều pháo hỏa xa, nhưng vũ khí lãng mạn thì mãi chỉ là lãng mạn thôi. Argonaut sở hữu uy lực chiến lược định đoạt thắng bại hoàn toàn là nhờ sức mạnh cá nhân của Fiona.

"Chúng ta có thể chế tạo tàu bọc thép, trang bị súng máy, để bảo vệ hàng hóa. Ít nhất, chúng phải đủ mạnh để chống lại bọn cướp và quái vật."

"T-tàu bọc thép… cũng có thứ đó sao…"

"T-Tàu bọc thép… cũng có loại đó sao…" Mắt Simon sáng rực. Quả nhiên vì bị Fiona hớt tay trên vụ tàu hỏa nên Simon đang coi "Witchcraft" là đối thủ cạnh tranh lớn nhất.

"Simon, nhiệm vụ quan trọng nhất của em là sửa chữa Shangri-La."

"À, về chuyện đó… cái bến đỗ chiến hạm thiên không ở thành phố dưới lòng đất Damask thế nào rồi?"

Đó là một cơ sở quân sự cổ đại mà Fiona đã phát hiện ra trong chuyến thám hiểm đầu tiên.

Lily cũng đã biết thông tin này và đang cân nhắc việc đưa Shangri-La tới đó để sửa chữa.

"Theo anh thấy, nó không rộng bằng ở đây, nhưng thiết bị thì rất đầy đủ. Nhưng nó vừa mới được khai quật, và chúng ta không biết liệu có thể sử dụng được hay không… Nếu em muốn biết, tự mình đến đó xem sẽ nhanh hơn."

"Được, em quyết định rồi. Em sẽ đi."

"Em quyết định nhanh vậy sao?"

"Ừ, Đằng nào cứ ở đây thì cũng chẳng làm được gì thêm."

Tôi đã giục Simon lắp đặt Avenger cho Shangri-La trước trận chiến với Misa, và giờ tôi lại giục cậu ta sửa chữa nó. Có lẽ Simon cũng nhận ra rằng Shangri-La hiện tại đã không còn phù hợp.

"Kurono, còn cậu định làm gì?"

"Chuyện Laguna đã được giải quyết. Tôi sẽ đến Parthia trước."

"Lại nữa, lúc nào cậu cũng đòi ra tiền tuyến ngay lập tức."

"Parthia rất rộng lớn. Vẫn còn nhiều bộ tộc đang chống lại Quân Viễn chinh."

Tôi muốn tập hợp các lực lượng kháng chiến ở Parthia trước trận chiến quyết định.

"Hãy cẩn thận. Ta không muốn nghe báo cáo về việc cậu lại bị phản bội nữa."

"Ha ha… vụ đó thật sự xin lỗi, đã làm phiền mọi người quá…"

—-------------------

Ba người chúng tôi mải mê trò chuyện đến mức ăn xong cả bữa tối, rồi tôi quay về khu nhà ở tầng thứ năm để nghỉ ngơi.

Lúc đó tôi mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày 24 tháng Minh Ám. Dĩ nhiên ở thế giới này không có Giáng sinh, nhưng là một người Nhật Bản hiện đại, tôi vẫn không khỏi để tâm.

Nghĩ lại thì, Giáng Sinh đầu tiên ở thế giới khác của tôi là ở cùng Sariel trong chiến tranh Galahad… và năm sau là lúc cuộc đua tranh giành di sản Xanadu bắt đầu tại Karamara.

So với những năm đó, năm nay được thong thả bên những người bạn nam giới thế này đúng là một sự bình yên quý giá.

Tôi trở về phòng ngủ với tâm trạng thoải mái.

"…Mọi người làm gì ở đây đông đủ thế?"

Ngay khi mở cửa, trực giác của tôi gào thét báo động.

Nếu đây là chiến trường, tôi đã rút kiếm Kubidan ra rồi, nhưng ở đây không có kẻ thù. Tôi thà đối mặt với một sát thủ còn hơn là tình huống hiện tại.

Bốn vị hôn thê của tôi đang đợi tôi trong phòng ngủ, với bầu không khí căng thẳng.

"Chào mừng anh trở về, Kurono."

Lily, đã biến thành hình dạng thiếu nữ, mỉm cười rạng rỡ nói.

"Em đã chờ anh mãi đấy, Kurono-san."

Fiona dù vẫn giữ vẻ mặt vô cảm thường ngày, nhưng rõ ràng là cô ấy đang rất tức giận.

"Ufufu, em có chuyện muốn nói với anh, Kurono-kun. Một chuyện rất quan trọng."

Nell không hề che giấu sự khó chịu của mình.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bầu không khí này thật kỳ lạ.

"Sariel nè, có chuyện gì vậy?"

Quá áp lực, tôi thì thầm hỏi Sariel, người đang đứng lặng lẽ như mọi khi.

"Chúng em muốn nói chuyện với ngài về việc thị tẩm."

Aaaaaaaaa, đó chính là điều không được nói ra nhất mà…

"Vậy thì, chúng ta 'nói chuyện' một chút nhé, Kurono?" Lily mỉm cười.

Có vẻ như đêm Giáng Sinh năm nay, trận chiến đêm thánh thứ hai sắp bắt đầu.

Bạn đã đến cuối chương 662.

Không gian đọc của bạn