Về truyệnKuro no Maou
Chương 648

Chương 648 · 704 chương

Chiến đoàn cự thú

" Cuối cùng chúng cũng đến rồi sao?"

Tôi nhận được tin Rogentaria sẽ tấn công công trường khi đang cùng Fiona thưởng thức bữa sáng thịnh soạn.

Đường ray đã tiến vào lãnh thổ Adamantoria và đang được kéo dài mỗi ngày. Dù nằm xa đường cái, nhưng với quy mô lớn như vậy, cùng với tiếng ồn ào của những Golem máy móc. Dù kẻ địch có vô dụng đến đâu thì chắc chắn chúng cũng sẽ tìm thấy chúng tôi.

Tôi đã lường trước rằng sớm muộn gì cũng sẽ có một cuộc tập kích nhằm cản trở công trình… nhưng có vẻ chỉ huy phe địch là một kẻ thuộc phái thận trọng. Hắn không tấn công ngay khi vừa phát hiện, mà rõ ràng đã chờ cho đến khi chúng tôi tiến đến vị trí thuận lợi cho phe hắn tấn công rồi mới bắt đầu hành động.

"Nếu định tấn công bằng binh lực thông thường, thì vị trí hiện tại là lý tưởng nhất."

"Sariel cũng nghĩ vậy sao?"

"Miếng thịt này hơi cháy thì phải?"

Hiện tại, đường ray đang đi qua một thành phố lớn. Chúng tôi đã biết rằng trong thành phố có một tiểu đoàn của quân đội Rogentaria đóng quân.

Lý do chính khiến chúng tôi chọn tuyến đường này là vì nó phù hợp nhất cho việc xây dựng đường ray. Và chúng tôi cũng tự tin rằng mình có thể đối phó với một cuộc tấn công từ lực lượng đồn trú ở đây.

Nếu đó là hai đại đội, tôi sẽ không ngần ngại chọn đường vòng, nhưng phần lớn binh lực của Rogentaria vẫn đang tập trung tại Damask. Nhờ vậy, sự phân bổ quân lực ở những vùng địa phương này chỉ ở mức tối thiểu. Có vẻ lũ chúng đang cực kỳ lo sợ một cuộc nổi dậy của người Dwarf tại thủ đô.

"May mà chúng ta đã mở rộng phạm vi trinh sát."

"Vâng, cả đội trinh sát mặt đất và trên không đều hoạt động rất xuất sắc."

"Nhưng miếng thịt cháy này ngon thật đấy."

Trước đây, chúng tôi chỉ dựa vào các Kỵ sĩ Rồng để trinh sát trên không, nhưng không chỉ Wyvern mới có thể bay. Ở Varna, có rất nhiều loài Harpy, và một số loài có khả năng bay vượt trội hơn cả Wyvern.

Lần này, tôi cho "Đội hiệp sĩ rồng Đế Chế- Imperial Dragoon" của Chris nghỉ ngơi, và thay vào đó, sử dụng đội trinh sát Harpy.

Trên mặt đất, những thú nhân thuộc loài chó, sói, có khứu giác nhạy bén hơn con người rất nhiều, nên rất hữu ích cho việc trinh sát. Thú nhân Thỏ thì có thính giác tốt, còn Thú nhân Sóc thì có thể tận dụng kích thước nhỏ bé của mình để ẩn nấp.

"Nhờ phát hiện sớm, chúng ta có đủ thời gian để chuẩn bị."

"Chủ nhân, ngài định đích thân ra trận sao?"

"Em ăn xong rồi. Vậy chúng ta đi thôi chứ, Kurono-san, Sariel."

Đúng là người đưa ra kế hoạch có khác, hiếm khi thấy Fiona hăng hái thế này.

Sariel thì không muốn tôi ra trận, nhưng ở công trường có rất nhiều người Dwarf, bao gồm cả Dane, những người sẽ là trụ cột cho ngành công nghiệp của Đế Chế trong tương lai. Tôi không thể để bất cứ ai trong số họ phải hy sinh.

Theo báo cáo trinh sát, quân địch vừa mới rời khỏi thành phố.

Chúng tôi đang ở một căn cứ tiền phương. Từ đây, chúng tôi có thể đến công trường bằng xe lửa trong chốc lát. Chúng tôi có đủ thời gian để thiết lập phòng tuyến và sơ tán công nhân.

"Yêu cầu Tiểu đoàn xung kích số 1 của Kai hỗ trợ."

"Vậy đoàn Hiệp Sĩ Hắc Ám sẽ…"

"Không, chúng ta sẽ sử dụng Chiến Đoàn Cự Thú."

—-------------------------------------------------

" Đồ ngu! Rõ ràng là trong quân địch có thú nhân, sao ngươi không cẩn thận hơn!? Ta đã dặn các ngươi phải đề phòng đội trinh sát Harpy rồi mà!?"

Ngay khi chiến dịch bắt đầu, Harold, Đại đội trưởng của quân đội Rogentaria đã quát lớn người lính truyền tin.

"Th-Thành thật xin lỗi ngài… Thấy phòng bị quân địch sơ hở, trung đội trưởng cho rằng đây là cơ hội tốt nên…"

"Lũ công tử bột chó chết đó"

Harold tức giận đá vào một chiếc thùng gỗ. Ông ta muốn đấm vào mặt tên lính truyền tin, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.

"Khốn kiếp, đã thế này thì chỉ còn cách chiến thôi. Toàn quân, theo sát trung đội, tiến lên!"

Bị phát hiện rồi, không thể đùng lui nữa.

Thực ra, Harold muốn rút quân và lên kế hoạch lại, nhưng nếu rút lui mà không giao tranh, ông ta có thể bị khiển trách nặng nề.

Và trên hết, ông ta đã chờ cho đến khi quân Quỷ Vương tiến đến vị trí thuận lợi nhất cho phe mình tấn công. Nếu bỏ lỡ lần này, sẽ không còn điểm nào khác để có thể dồn toàn bộ chiến lực vào tấn công.

"Nhanh lên! Tấn công bằng kỵ binh. Toàn bộ kỵ binh, theo ta!"

Dù biết là nguy hiểm, nhưng Harold quyết định tấn công bằng kỵ binh càng nhanh càng tốt, nhằm gây ra càng nhiều thiệt hại càng tốt, trước khi đối phương kịp thiết lập phòng thủ.

Họ không cần phải tiêu diệt toàn bộ quân địch. Chỉ cần gây rối là đủ. Dù thiệt hại gây ra cho đối phương không lớn, nhưng họ cũng sẽ hạn chế được thương vong cho phe mình. Và việc đích thân dẫn đầu đội kỵ binh tấn công vào trận địa địch sẽ giúp Harold tránh bị khiển trách.

Đó là những suy tính của Harold khi đưa ra quyết định này.

Thực tế, đó có lẽ là giải pháp tối ưu nhất mà ông ta có thể làm với địa vị và binh lực hiện tại.

Vượt qua đội bộ binh tiên phong, đội kỵ binh, lực lượng nòng cốt của tiểu đoàn do Harold chỉ huy, lao vun vút trên đồng cỏ khô cằn.

Khu vực này không hoàn toàn hoang vu, cũng không phải là rừng rậm. Đó là một vùng đất xen kẽ giữa đồng cỏ và những khu rừng nhỏ.

Tuy không bằng trong rừng rậm, nhưng nếu thận trọng thì vẫn có thể di chuyển mà không bị phát hiện. Và đồng thời, nơi này cũng đủ thoáng đãng để kỵ binh có thể chạy được. Đây là địa hình vừa vặn để tiến cũng như lùi, lại gần thành phố đóng quân. Không còn điểm tập kích nào lý tưởng hơn nơi này.

Dù đã mắc sai lầm khi bị Harpy phát hiện, vẫn có thể cứu vãn được. Mình đang đi nước cờ đúng đắn. Harold tự nhủ, và thúc ngựa chạy nhanh hơn.

"Chết tiệt! Không kịp rồi sao?"

Khi đã đến gần công trường, Harold nhìn thấy một bức tường chắn ngang trước mặt.

Một bức tường đất thô sơ, trộn lẫn đá cuội. Chỉ là "Thạch Bích - Terra Defan", một phép thuật phòng thủ cấp thấp của thuộc tính đất, nhưng phạm vi bao phủ của nó rất rộng.

Dù chỉ cần đâm là vỡ, nhưng nó vẫn đủ để chặn đứng đà tấn công của kỵ binh.

"Chỉ là lũ công binh, mà phản ứng nhanh quá…"

Harold tự tin rằng mình đã hành động rất nhanh. Vậy mà, đối phương vẫn kịp thời thiết lập phòng thủ. Những công binh hay thợ xây dựng bình thường không thể nào làm được điều này.

Harold không ngờ rằng đối phương lại sử dụng một đội quân Thổ ma thuật sư dày dạn kinh nghiệm. Và khi các Thổ ma thuật sư chuyển sang thế phòng thủ, họ rất khó bị đánh bại.

"Không thể tấn công khi đã bị dựng tường, rút lui! Rút lui!"

Harold không còn cố chấp với chiến thuật tấn công bằng kỵ binh, ông ta ra lệnh rút lui.

Ông ta quyết định tập hợp lực lượng bộ binh và tấn công với đội hình đầy đủ.

Vừa khi người phó chỉ huy định lên tiếng phản đối quyết định thay đổi chóng mặt của Harold, một tiếng xẹt qua tai anh ta.

"Các ngươi mau rút lui! Bộ binh của Đế Chế đang bắn!"

Harold lo sợ không phải là bức tường, mà là những xạ thủ ẩn nấp phía sau nó.

Không phải cung thủ, mà là những xạ thủ súng với sức sát thương, tầm bắn và tốc độ bắn vượt trội.

Harold đã nghe nói về loại súng trường mới được trang bị cho bộ binh của Đế Chế Elroad. Nhưng ông ta đã biết về súng từ trước, nhờ vào việc phục vụ trong quân đội Rogentaria.

Quốc gia láng giềng của họ là Adamantoria, quốc gia công nghiệp hàng đầu Pandora. Những vũ khí ma thuật và công nghệ mới liên tục được ra đời ở đó. Tất nhiên, không phải tất cả chúng đều hữu dụng.

Trong số đó, súng là một loại vũ khí ít được sử dụng. Súng được sản xuất ở Adamantoria về cơ bản là một phiên bản nâng cấp của trượng gự ma thuật, có thể bắn ra ma thuật tấn công. Mặc dù việc người không có ma lực cũng có thể sử dụng ma thuật tấn công là một mối đe dọa lớn, nhưng giá thành của súng quá cao.

Và những ma thuật sư hay mạo hiểm giả mới vào nghề không thể nào mua nổi loại vũ khí đắt tiền này… Dù có sức mạnh lớn khi được trang bị hàng loạt, nhưng chi phí để mua súng còn cao hơn chi phí thuê một đội quân ma thuật sư, nên súng là một loại vũ khí ít được sử dụng.

"Khốn khiếp, ngay cả lũ lính lác đó cũng có súng sao… Cái truyền thuyết về vàng của Karamara là thật hả trời."

Harold không ngừng chửi rủa trong khi né tránh những viên đạn, và nghĩ rằng Đế Chế đúng là đang phung phí tiền bạc như nước, giống như trong truyền thuyết về kho vàng vô tận của Karamara.

"Haizz… thương vong thế nào?"

"Chỉ có vài người bị thương. Không có ai thiệt mạng."

"Thấy chưa? May mà ta đã ra lệnh rút lui kịp thời."

Harold cười nhạo người phó chỉ huy đang nhăn nhó, và tập hợp lại với lực lượng chính.

Cuộc tấn công chớp nhoáng bằng kỵ binh đã thất bại. Lần này, họ cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, dù phải mất nhiều thời gian hơn.

Dĩ nhiên, đối phương cũng sẽ củng cố phòng bị trong lúc đó. Hoặc là, chúng sẽ nhanh chóng rút lui.

Harold cầu nguyện cho quân địch rút lui, trong khi chờ đợi lực lượng của mình sẵn sàng tấn công.

"Quả nhiên là chúng không chịu chạy."

Khi tiến đến gần công trường, Harold nhìn thấy một bức tường đất cao và dày hơn trước.

"Nhưng có vẻ như phòng thủ của chúng không được tăng cường nhiều lắm."

Đúng như lời phó chỉ huy nói, bức tường chỉ được gia cố thêm một chút, so với lần trước. Harold đã nghĩ rằng đối phương sẽ xây dựng một pháo đài bằng đá, nhưng có vẻ như hắn đã đánh giá cao chúng.

"Bên kia cũng không có viện quân sao…?"

Có lẽ chúng quá tự tin vào sức mạnh của súng, và nghĩ rằng bức tường đó là đủ để ngăn chặn chúng ta. Đúng là nếu tấn công, bọn họ sẽ bị tổn thất đáng kể.

Nhưng bọn họ đã có đủ lực lượng để chiến thắng. Không chỉ có tiểu đoàn của Harold, mà cả những kẻ đã gây ra chuyện này cũng đã tập hợp lực lượng.

Có thể nói, hầu như toàn bộ lực lượng chiếm đóng phía tây nam Adamantoria đang tập trung tại đây.

"… Tốt, tấn công thôi."

Rất tiếc, ông ta không tìm thấy yếu tố nào đủ để quyết định rút lui ở đây.

Harold ra lệnh tấn công vào trận địa địch, nơi được bao quanh bởi bức tường đất, im lặng đến đáng sợ.

"TẤN CÔNGGGGG!!"

Đội bộ binh giương khiên, tiến lên dưới sự yểm trợ của các ma thuật sư.

Phép thuật phòng thủ "Phong Bích - Air Defan" được triển khai trên không, bao phủ một phạm vi rộng lớn nhất có thể. Dù không biết liệu nó có tác dụng chống lại đạn hay không, nhưng có còn hơn không.

May mắn thay, cho đến giờ vẫn chưa có ai bị bắn hạ.

"Tại sao chúng không bắn…??"

"Có lẽ chúng đã rút lui rồi."

Không nghe thấy tiếng súng, và quân địch không hề phản kháng trước sự tiến quân của bộ binh, Harold gần như tin vào lời của phó chỉ huy, thì bức tường đất đột nhiên sụp đổ.

Không phải do họ phá vỡ. Nó tự sụp đổ.

Là do người thi triển biến mất nên nó tự hủy sao. Không.

Đội ma thuật sư bên kia đã chủ động phá sập bức tường.

ROOOOOOOOOOAR!

Những tiếng gầm rung chuyển mặt đất vang lên. Không chỉ một, mà là rất nhiều.

Có bao nhiêu con quái vật đang gầm rú? Câu hỏi đó được giải đáp ngay lập tức khi những bóng đen khổng lồ xuất hiện trước mặt Harold và quân lính của ông ta.

"C-C-Cái gì… lũ đó là cái gì vậy…"

Những chiến binh thú nhân xuất hiện từ phía sau bức tường đổ nát.

Không phải thú nhân bình thường. Chúng rất to lớn. Tất cả chúng đều khổng lồ.

Một mối đe dọa không cần phải giải thích.

"Giờ là lúc chúng ta, những chiến binh Varna thể hiện sức mạnh!"

"Quỷ Vương bệ hạ, hãy chiêm ngưỡng sức mạnh của những cự thú!"

"Hỡi hắc thần, xin hãy ban phước lành cho nanh vuốt của chúng ta!"

"YAAAAAAAAAAAAAAH!"

Chiều cao trung bình của chúng vượt quá 2 mét. Một nhóm chiến binh hùng mạnh, được tuyển chọn từ những tộc thú nhân to lớn nhất ở Varna. Lực lượng chiến đấu mặt đất mạnh nhất của Liên minh trăm thú Varna, "Chiến Đoàn Cự Thú".

Dẫn đầu là bốn chiến binh cao hơn 3 mét.

Chiến binh to lớn nhất, với hàm răng nanh sắc nhọn, chính là Đoàn trưởng của "Chiến Đoàn Cự Thú". Hắn ta là một Lizardman, nhưng kích thước của hắn ta vượt xa kích thước của một Lizardman bình thường. Với những chiếc nanh vuốt sắc nhọn, bộ giáp cứng cáp và chiếc đuôi dài, hắn ta xứng đáng được gọi là hậu duệ của rồng.

Hắn ta là một Dynarex, một loài hiếm ở Varna, mang trong mình dòng máu của loài Địa long cổ đại. Một kẻ săn mồi bẩm sinh, được tôi luyện qua vô số trận chiến, là một anh hùng của Varna.

Đứng cạnh Đoàn trưởng là một chiến binh Elephantia với bộ lông dài màu nâu. Là một trong những thú nhân to lớn nhất ở Varna, hắn ta đứng sừng sững như một bức tượng, cầm hai cây chùy trên tay. Những chiếc móng guốc của hắn ta in sâu xuống đất, chịu đựng sức nặng khổng lồ của cơ thể.

Một Minotaur với bộ lông đen dày và hai chiếc sừng dài, giơ cao cây rìu chiến hai lưỡi. Cơ thể cường tráng của hắn ta được bảo vệ bởi bộ giáp tốt nhất của tộc Minotaur, được cường hóa bằng ma thuật.

Vị tướng giỏi nhất của tộc Đại Giác, kẻ đã phản bội và gây ra cuộc nổi loạn trong trận chiến trước, đã gia nhập "Chiến đoàn cự thú" như một chiến binh bình thường, để chuộc lại lỗi lầm của mình.

Và cuối cùng là một con thỏ khổng lồ. Khác với những chiến binh cơ bắp hay khoác giáp, nó có bộ lông mềm mại, màu trắng muốt, và thân hình tròn trịa như một linh vật.

Nhưng sức mạnh và ý chí chiến đấu của nó là mạnh nhất trong "Chiến đoàn cự thú". Là một Berserker dị biệt trong tộc Đại Thỏ ôn hòa, nó vung cây búa khổng lồ của mình và hét lên "HIYAHAA!" với giọng the thé, khiến kẻ thù khiếp sợ.

"Thôi xong rồi…"

Harold thốt lên lời tuyệt vọng khi nhìn thấy chúng.

Ông ta đã hối hận vì đã ra lệnh tấn công, nhưng đã quá muộn. Đội bộ binh không thể dừng lại ngay lập tức. Hơn nữa, mục tiêu đã ở ngay trước mắt.

Và rồi, "Chiến đoàn cự thú" xuất hiện, như một cơn ác mộng. Một cuộc tàn sát bắt đầu.

"Rút lui! Làm sao mà thắng được lũ quái vật đó?"

"N-nhưng Đại đội trưởng, nếu rút lui, chúng ta sẽ không gây ra được bất kỳ thiệt hại nào cho…"

"Ngươi có dám nói câu đó trước mặt lũ quái vật kia không?"

Sự chênh lệch về sức mạnh là quá rõ ràng. Trận chiến này ngay từ đầu đã không công bằng. Việc cố gắng phản kháng chỉ là sự ngu ngốc của kẻ bại trận.

Thay vì bám víu vào lòng tự trọng vô nghĩa đó, Harold quyết định rút lui càng nhanh càng tốt, để bảo toàn lực lượng. Còn sống là còn tất cả. Đó là phương châm sống của Harold.

"Đội ma thuật sư, dựng tường, làm bất cứ điều gì có thể, cứ giữ chân chúng lại! Bộ binh sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức!"

Trong khi đội bộ binh đang bị tàn sát, Harold ra lệnh cho đội ma thuật sư và cung thủ tấn công. Trong tình huống này, bộ binh chỉ là bia đỡ đạn.

Ông ta vừa cho rút đội bộ binh nhanh nhất có thể, vừa canh thời điểm để chính mình tháo chạy.

"Bình tĩnh! Chúng di chuyển chậm, miễn là chúng ta tiếp tục chạy, chúng sẽ không đuổi kịp!"

Nhờ vào mệnh lệnh rút lui kịp thời của Harold, tiểu đoàn đã rút lui một cách có trật tự, tránh được sự hoảng loạn và hỗn loạn.

"Chiến đoàn cự thú" đang tiến gần, giẫm đạp lên xác chết của bộ binh. Harold cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng.

Chưa được, vẫn chưa an toàn, phải chờ thêm chút nữa… Harold nghe thấy tiếng la hét của bộ binh và tiếng gầm rú của lũ thú nhân, ngay gần bên tai. Cuối cùng, ông ta cũng quyết định rút lui.

"Tốt, chúng ta cũng rút thôi. Đốt hết bom khói lên!"

Chính vì dự phòng những lúc thế này mà ông ta luôn bắt lính trang bị ma cụ bom khói dù hơi đắt, và bắt đội ma thuật sư học chiêu đó.

Khói trắng nhanh chóng bao phủ chiến trường. Tất nhiên, chỉ với màn chắn khói, không thể nào ngăn cản được quân địch.

Nhưng nếu tầm nhìn bị che khuất, tốc độ tiến lên của chúng ít nhiều sẽ giảm xuống. Trong lúc đó họ có thể kéo giãn khoảng cách được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Harold đang cầu nguyện rằng lũ thú nhân kia thực sự chậm chạp, thì ngay trước khi kịp quay đầu ngựa, ông ta đã nhìn thấy thứ đó.

"Này, đùa nhau à."

Ông ta nghe thấy tiếng vỗ cánh rào rạt.

Vô số bóng đen bay lượn trên không, vượt qua cả màn khói mù dày đặc.

Đội không quân Harpy sao!? Đùa à, thông thường chúng chỉ dùng để trinh sát thôi cơ mà!!"

Mặc dù Harpy có khả năng bay độc đáo, nhưng họ rất yếu ớt. Một số loài Harpy, như Harpy ưng, khá mạnh mẽ, nhưng nhìn chung, họ không giỏi chiến đấu cận chiến.

Vì vậy, Harpy thường chỉ được sử dụng cho mục đích trinh sát, và tránh giao tranh trực tiếp. Tối đa, họ chỉ có thể bắn cung hoặc ném đá từ trên không, hoặc sử dụng một số phép thuật tấn công.

Nhưng khi nhìn thấy đội Harpy tấn công, Harold chợt nhớ ra. Quân đội Đế Chế giàu có đến mức có thể trang bị súng trường cho cả bộ binh.

Vậy thì việc chúng cho tộc Harpy cầm súng là chuyện hoàn toàn có thể - phỏng đoán đó ngay lập tức biến thành hiện thực.

"Giaaaaaaaa…!!!!!!"

"Khốn kiếp, lũ chim đó! Bắn hạ chúng ngay!!"

"Đừng dừng lại, tiếp tục chạy!"

Đội Harpy bay lượn trên không, bắn những viên đạn xuống phía dưới. Đội bộ binh đang rút lui bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Nên chạy hay nên đánh trả? Sức công phá của những viên đạn từ trên không là quá lớn, khiến họ không thể nào làm ngơ được.

Cách tốt nhất để giảm thiểu thương vong là bỏ chạy. Dù sao đội Harpy cũng không đông đảo. Nhưng tiếng súng và những quả bom ma thuật thuộc tính hỏa do Harpy ném xuống đã khiến đội bộ binh dừng lại.

Tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát của Harold.

"… Này, hay là chúng ta cứ chạy thôi?"

"Ngài đang nói cái quái gì vậy!?"

Lần này, người phó chì huy cứng nhắc của Harold lại nói đúng. Nhưng họ đã bị dồn vào đường cùng.

Nếu cứ tiếp tục thế này, họ sẽ bị đội Harpy chặn đường, và bị "Chiến đoàn cự thú" đuổi kịp. Chẳng còn chỗ nào để phát huy ưu thế tốc độ của kỵ binh nữa.

"Haizz… cuối cùng cũng đến lúc này sao…"

Harold nhìn lên trời, và thấy một bóng đen khổng lồ lướt qua.

Không phải Harpy. Đó là một con ngựa với đôi cánh mạnh mẽ. Một Thiên mã.

Nhưng thứ khiến Harold chú ý nhất là cô gái nhỏ nhắn đang cưỡi trên lưng Thiên mã trắng muốt.

Cô gái mặc quân phục đen, tay cầm trường thương, tỏa ra một luồng ma lực khủng khiếp, như thể vừa bị sét đánh trúng.

"Đã phát hiện chỉ huy của địch. Ta sẽ lấy đầu ngươi."

Thôi xong rồi.

Harold ngay lập tức nhận ra rằng mình không thể nào chiến thắng, dù là dựa vào bản năng hay kinh nghiệm.

"Lòng trung thành vĩnh cửu, hắc thương! "Hiệp Sĩ Hắc Ámĩ - Freesia"!"

Ông ta kích hoạt Thánh Hộ.

Thánh Hộ phổ biến nhất của các hiệp sĩ Pandora. Không phải là một Thánh Hộ mạnh mẽ, chỉ mang lại sức mạnh trung bình, nhưng dù sao cũng là một Thánh Hộ thực sự.

Cơ thể Harold phát sáng, và mũi giáo của ông ta cũng được bao phủ bởi những tia sét màu tím. Ông ta hét lên:

"Tôi không phải là tín đồ của Thập Tự Giáo! Xin hãy tha cho tôi!"

Bạn đã đến cuối chương 648.

Không gian đọc của bạn