Behemoth Kong tuy có vẻ ngoài lực lưỡng như một con Gorilla cơ bắp, nhưng nó không chỉ mạnh về thể chất. Nó là một quái vật song thuộc tính khá hiếm, với thủy và lôi.
Giữa trận chiến hỗn loạn, con quái vật khổng lồ nhìn chằm chằm vào tôi, kẻ duy nhất dám đứng trước mặt nó. Ánh mắt của nó không hề có chút khinh thường hay tự mãn. Có vẻ như nó đã nhận ra tôi là một đối thủ đáng gờm, có thể lấy mạng nó.
Mà chắc là nó đang đề phòng "Thiên Ngục Thực Quỷ " trong tay tôi hơn.
Như thể đang thúc giục tôi cho nó ăn con mồi lớn trước mặt, luồng khí đỏ như máu tỏa ra từ lưỡi kiếm ngày càng đậm đặc.
Ugooo! GAOOOOOOOOOOOOF!
Behemoth Kong gầm lên, vừa đập tay vào ngực, nơi được bao phủ bởi lớp giáp dày màu tím.
Hành động đó không chỉ đơn thuần là đe dọa, điều đó được chứng minh bằng luồng ma lực đậm đặc đột ngột trào dâng, cùng với dòng nước và tia sét xuất hiện xung quanh.
Những dòng nước lớn như rắn cuộn xoáy quanh Behemoth Kong. Tia sét màu tím chạy dọc theo dòng nước tạo thành những âm thanh lách tách đáng sợ, cho thấy sức mạnh khủng khiếp của nó.
Thân hình vạm vỡ, đứng bằng hai chân, khuôn mặt hung dữ như quỷ. Dòng nước và tia sét bao quanh trông như một bộ cánh, tạo nên một hình ảnh uy nghi, hùng vĩ như Phong Thần và Lôi Thần.
"Ta sẽ nhường ngươi ra tay trước, đến đây."
Bình thường, ở khoảng cách này, tôi đã có thể sử dụng "Ma Đạn - Bullet Arts". Nhưng tôi đã quyết định chỉ sử dụng Thực Quỷ để kết liễu nó.
Dù là một thanh Odachi dài, iệc kẻ sở hữu đòn tấn công tầm xa ra tay trước là điều hiển nhiên.
Những viên đạn nước tích điện bay đến kèm theo những tia lửa điện. Giống như Ma Đạn của tôi, chúng được bắn ra đồng thời và tỏa rộng để triệt tiêu mọi khe hở né tránh.
Nhưng ngay từ đầu tôi không có ý định né tránh.
"Hừ"
Tôi chỉ cần vung nhẹ thanh Odachi, những viên thủy lôi đạn bay đến trước mắt liền biến mất. Chúng tan biến sạch sẽ như những hạt mưa bị thổi bay vậy.
Việc có thể chém những viên đạn pháo bằng nước to bằng nửa người chỉ bằng một đường kiếm mà không cảm thấy chút lực cản nào, không có gì khác ngoài việc sức mạnh hút ma lực Drain của thanh kiếm đã được tăng lên đáng kể.
“Thật tình, mày còn tiện tay ăn luôn cả ma lực của tao nữa hả."
Chỉ cần vung kiếm một lần, tôi đã cảm nhận được ma lực trong tay phải bị hút đi. Ngay cả khi chỉ cầm nó, ma lực của tôi cũng bị rút dần.
Và mỗi khi vung lưỡi kiếm, ma lực lại bị tước đoạt như thể bị ngoạm một miếng lớn.
Nếu đối thủ là một cao thủ né đòn, thì tôi có thể sẽ kiệt sức và gục ngã trước khi chạm được vào địch mất.
Dù trọng lượng của thanh Odachi đã giảm đi đáng kể so với thanh đại kiếm trước đây, nhưng do tiêu hao ma lực quá lớn, nên tốc độ tiêu hao năng lượng của tôi lại tăng lên. Nó giống như một vũ khí có sức công phá mạnh mẽ, nhưng lại đi kèm với tác dụng phụ khó chịu.
"Giờ là roi nước à? Quá quen thuộc rồi."
Sau khi dễ dàng hóa giải những viên đạn thủy lôi, Behemoth Kong tấn công tôi bằng bốn dòng nước, điều khiển chúng như những chiếc roi. Tất nhiên, những chiếc roi nước này cũng tích điện, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ gây ra một cú sốc điện mạnh.
Lượng nước lần này lớn hơn nhiều so với những viên đạn nước trước đó. Nhưng đối với Thực Quỷ", chúng chỉ như những sợi dây dễ dàng bị cắt đứt.
"Tuyệt thật, ngay cả với kích thước này, nó vẫn có thể cắt đứt một cách dễ dàng."
Dù những dòng nước đủ lớn để nuốt chửng tôi, nhưng chỉ cần một nhát chém, tôi đã có thể xóa sổ chúng trong phạm vi vài mét.
Chỉ với hai nhát chém, tôi đã xẻ đôi bốn chiếc roi nước đang áp sát từ phía trên và hai bên, rồi bước thẳng vào tầm kiếm có thể chạm tới mục tiêu.
"Song Liên Kuronagi"
GYAAAAAAAAAAWN!
Behemoth Kong hét lên chói tai và nhảy lùi lại trong sự hoảng loạn. Một chuyển động nhanh nhẹn hơn tôi tưởng.
Nhưng tôi chắc chắn đã chém trúng nó.
"Ra vậy, lớp vỏ của nó cũng tích điện sao?"
Lưỡi kiếm trắng muốt bị nhuộm một màu đỏ đen của máu tươi.
"Song Liên Kuronagi”, đòn tấn công lướt qua dưới háng. Nhát chém đầu tiên cắt vào mắt cá chân đầy lông trắng của Behemoth Kong, nhát chém thứ hai, tôi cố tình nhắm vào lớp vỏ màu tím ở cẳng chân của nó.
Thực Quỷ dễ dàng cắt qua lớp lông dày, ngay cả lớp vỏ giáp không gây ra nhiều trở ngại. Tuy nhiên, khi lưỡi kiếm chạm vào lớp vỏ, một luồng điện mạnh mẽ bùng phát, nếu ai đó bất cẩn chạm vào, chắc chắn sẽ bị thương nặng.
Có điều, vì nó tích điện bằng chính ma lực của nó, nên tôi không bị điện giật qua lưỡi kiếm. Đơn giản vì điện năng vừa truyền tới đã bị lưỡi kiếm nuốt chửng ngay tức khắc.
"Woa, đã khô rồi sao?"
Khi tôi xoay người, lại một lần nữa gườm nhau với Behemoth Kong đã nhảy lùi lại giữ khoảng cách, những vết máu dính trên lưỡi kiếm đã biến mất không dấu vết. Thứ này không chỉ nuốt ma lực, mà còn hút cả máu thịt thật sự.
Dù có chém giết bao nhiêu sinh vật, lưỡi kiếm này vẫn giữ được màu trắng tinh khiết như thể không hề biết đến sự ô uế.
"Liệu mi có phải là một vũ khí bị nguyền rủa còn nguy hiểm hơn cả Kubidan không…?"
Điều đó vừa đáng sợ, vừa đáng tin cậy.
Được rồi, để sớm trở thành một người sử dụng có thể chế ngự được nó, tôi phải cố gắng thôi.
—---------------
"Phù, ngươi dai thật đấy."
Behemoth Kong giờ đây đã đẫm máu toàn thân, nhưng nó vẫn đứng vững trước mặt tôi.
Sau một loạt các đòn tấn công liên tiếp, tôi đã gây ra cho nó những vết thương không hề nhẹ. Máu chảy ra không ngừng. Rõ ràng nó đã bị thương nặng.
Và "Thiên Ngục Thực Quỷ" không chỉ hấp thụ máu của nó, mà còn cả ma lực nữa. Có lẽ vì muốn tiết kiệm năng lượng, nó đã ngừng sử dụng những chiếc roi nước khổng lồ, và thay vào đó, bao phủ chúng quanh tay chân như một lớp giáp.
Nó đã kiệt sức, cả về thể lực lẫn ma lực. Trận chiến xung quanh cũng đã kết thúc, chỉ còn lại tôi và Behemoth Kong, hai kẻ mạnh nhất đối đầu với nhau.
Tôi vẫn hoàn toàn lành lặn. Thực Quỷ trong tay tôi tỏa sáng trắng muốt, không một vết bẩn.
Còn Behemoth Kong thì tả tơi, bê bết máu. Đàn Ogre Kong đã bị tiêu diệt hoàn toàn, không còn một con nào sống sót.
Thắng bại đã rõ ràng. Ngay cả một con quái vật hình khỉ không có trí thông minh cao cũng có thể hiểu được tình thế hiện tại.
UOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!
Dẫu vậy nó vẫn gầm lên, thể hiện ý chí chiến đấu không hề suy giảm.
Có lẽ nó tin rằng chỉ cần đánh bại tôi, nó sẽ sống sót. Hoặc có lẽ nó đã từ bỏ hy vọng sống sót, chỉ còn lại bản năng chiến đấu mãnh liệt.
Đúng là một đối thủ đáng gờm. Không hổ danh là quái vật hạng 5.
"Đến mức này rồi, vẫn chưa lấp đầy được bụng của mày sao."
Chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Vẫn chưa đủ - Ma lực trong tay tôi liên tục bị hút đi, như thể "Thiên Ngục Thực Quỷ" đang kêu gào.
Ngay cả khi đã dồn Behemoth Kong vào đường cùng, nó vẫn chưa thỏa mãn. Liệu nó có thể hấp thụ máu và ma lực vô hạn không?
Nhưng chính vì vậy, tôi mới muốn sử dụng nó. "Đại Phệ Thái Đao -Thiên Ngục Thực Quỷ" là một vũ khí bị nguyền rủa mạnh mẽ, có thể đánh bại cả Tông Đồ.
Đối thủ tiếp theo của tôi, có lẽ sẽ là Tông Đồ thứ 13, Nero.
Hắn ta rất mạnh. Không giống như những kẻ nghiệp dư như Misa hay Mariabelle. Ngay từ đầu, hắn ta đã sở hữu sức mạnh và tài năng của một mạo hiểm giả hạng 5. Hơn nữa hắn ta còn được thần linh phù hộ, tôi không chắc liệu chúng tôi có thể đánh bại hắn hay không.
Tôi cần sức mạnh. Vẫn chưa đủ. Vẫn còn thiếu lắm. Sự khao khát sức mạnh của tôi có lẽ cũng chẳng khác gì thứ này.
Nhưng tôi phải làm gì? Làm thế nào để sử dụng ngươi một cách hiệu quả hơn?
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO—
Trong khi tôi vẫn đang loay hoay tìm cách làm chủ, thì Behemoth Kong đã quyết định sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng. Luồng ma lực tỏa ra từ cơ thể nó tăng lên đột ngột.
Hơi nước bốc lên mù mịt, những tia lửa điện bắn ra xung quanh.
"Có vẻ như không đơn thuần chỉ là Armor Purge(giải phóng lớp giáp)."
Lớp vỏ màu tím bao phủ cơ thể Behemoth Kong vỡ vụn, cùng với luồng ma lực khổng lồ. Lớp vỏ dày, cứng cáp biến thành vô số tia lửa điện màu tím, bao phủ lấy cơ thể của Behemoth Kong.
Toàn bộ lớp lông trắng bị nhuộm thành những đốm đỏ đen do máu chảy ra, cùng với những tia chớp dữ dội bao quanh, trông nó không khác gì một con đại quỷ bước ra từ địa ngục, đầy uy thế và áp lực.
Nhưng nó đã phát động trạng thái này khi đã kiệt sức như vậy. Chắc chắn đây không phải là một loại hiệu ứng tăng cường tiện lợi như ma pháp cường hóa thông thường.
Có lẽ hình thái này, giống như việc phá vỡ lớp giáp, thực sự là vắt kiệt sinh mệnh để phát động.
Thể lực và ma lực đã cạn kiệt. Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng những không hạ được tôi mà nó còn bị áp đảo hoàn toàn và thất bại. Vậy nên nó chọn cách thiêu rụi phần sinh mạng còn lại để tăng cường sức mạnh, nhằm tìm kiếm một con đường sống.
"Haha, luôn là như vậy. Muốn có được sức mạnh, trước tiên phải hy sinh bản thân mình."
Bản năng sinh tồn và ý chí chiến đấu mãnh liệt của Behemoth Kong, ngay cả khi đã bị dồn vào đường cùng khiến tôi nhớ lại bản thân mình ngày xưa.
Khi còn ở trong phòng thí nghiệm địa ngục đó, tôi đã liều mạng nghiên cứu hắc ma thuật để sống sót qua các thí nghiệm. Những ngày tháng chiến đấu liên tục với quái vật, mà không được dạy dỗ hay chỉ dẫn bất cứ điều gì.
So với thời điểm đó, khi tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để sống sót… có lẽ bây giờ tôi đã quá dựa dẫm vào đồng đội của mình.
"Ah, ra là vì vậy mà mình không nhận ra điều đơn giản này."
Thật đơn giản, khi tôi đã nhận ra. Tôi thậm chí đã từng làm điều này rồi.
Nhưng tại sao đến bây giờ tôi mới nghĩ đến nó? Là do tôi lười biếng, hay tự mãn?
"Cảm ơn ngươi, Behemoth Kong. Ta rất vui vì được chiến đấu với ngươi."
Như thể muốn át đi lời cảm ơn của tôi, Behemoth Kong gầm lên, và lao vào tấn công tôi, với cơ thể được bao phủ bởi những tia sét của sinh mạng.
"Và xin lỗi ngươi, Thực Quỷ. Giờ thì, hãy ăn ta đi…"
Nhưng không phải là cơ thể của ta đi.
Nếu không có tay, ta không thể vung mày. Nếu không có chân, ta không thể đuổi theo con mồi. Nếu không có mắt, ta không thể tìm kiếm kẻ thù. Ta cần một cơ thể hoàn chỉnh để chiến đấu. Ta không thể hy sinh cơ thể này.
Vì vậy, hãy hút máu của ta. Ta đã có sức mạnh để làm điều đó.
"Hải Quỷ Vương Overblood"."
—--------------------------
"HAHAHAHAHA!"
Quỷ Vương cười lớn.
Trên xác chết khổng lồ của Behemoth Kong, giữa một biển máu đỏ tươi.
"Oa…"
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, Đại trưởng lão Orvel không khỏi thốt lên.
Thực ra Orvel đã chuẩn bị tinh thần để tự mình tiên phong cuộc tấn công Behemoth Kong. Mặc dù Quỷ Vương Kurono đã nhận nhiệm vụ khẩn cấp, nhưng ông không thể nào đứng yên nhìn người khác chiến đấu thay mình.
Thực ra ông rất muốn làm vậy, nhưng linh cảm mách bảo ông rằng, dù thành công hay thất bại, hậu quả sẽ rất khó lường. Vì vậy ông không còn lựa chọn nào khác. Ban đầu, ông nghĩ rằng đây sẽ là một trận chiến sinh tử, nhưng bây giờ, với sự xuất hiện của Quỷ Vương, ông có thể yên tâm rằng sẽ không có ai trong tộc Elf phải hy sinh.
Vì vậy với danh nghĩa đại diện cho Rừng Xanh để chứng kiến sức chiến đấu của Quỷ Vương cũng như kết quả của nhiệm vụ khẩn cấp, Orvel đã đi cùng Kurono.
Đương nhiên, Kurono không hề tính Orvel và những Elf khác vào lực lượng chiến đấu. Nhiệm vụ của họ chỉ là dẫn đường.
Nhiệm vụ khẩn cấp bắt đầu cứ như thể những cậu thiếu niên mới vào nghề thợ săn đang thi thố săn thú nhỏ vậy.
Đội tinh nhuệ gồm toàn những cựu mạo hiểm giả hạng cao hăng hái đi săn bầy Ogre Kong, tiến sâu vào rừng với sức mạnh chẻ tre. Trong quá trình đó, đám Ogre Kong liên tục tung ra những chiêu bài như tận dụng cây cối dây leo, ẩn nấp trong bụi rậm hay trên cao để mai phục, tập kích… nhưng tất cả đều bị họ chém gục, nghiền nát và thổi bay bằng sức mạnh trực diện.
Orvel kinh hãi khi chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của quân đội Quỷ Vương, nghiền nát đàn Ogre Kong như những con thú hoang…
“Với nhiêu đây chắc cũng lấp đầy bụng mày rồi chứ, Thực Quỷ."
Tại sao người này lại nói chuyện với thanh kiếm?
Hơn nữa, ngài ta là Quỷ Vương cao quý nhất - tại sao lại một mình chiến đấu với con đại Boss Behemoth Kong? Và tại sao các hiệp sĩ xung quanh lại thản nhiên chấp nhận chuyện đó?
Và tại sao ngài ta lại có thể đánh bại Behemoth Kong một cách dễ dàng như vậy? Hơn nữa, rõ ràng là ngài ta đã kìm hãm sức mạnh của mình. Những gì ngài thể hiện trong trận chiến này chắc chắn không phải là tất cả sức mạnh của Quỷ Vương.
"Ah, tốt quá. Có vẻ như tao đã hiểu cách sử dụng mày rồi."
Đứng trên xác chết tan nát của Behemoth Kong, bị chém thành tám mảnh bởi nhát chém cuối cùng, Kurono nở nụ cười rạng rỡ, như thể vừa tán tỉnh được một cô gái. Orvel chỉ biết thốt lên:
"Người này… đáng sợ quá…"
Đây là lần đầu tiên trong đời ông cảm thấy sợ hãi đến vậy. Ông đã từng gặp, và chiến đấu cùng với những mạo hiểm giả hạng 5. Ông đã chứng kiến rất nhiều người mạnh hơn mình, và ông biết rằng trên thế giới này còn rất nhiều người mạnh mẽ khác.
Nhưng ông chưa bao giờ gặp ai như người đàn ông này.
Đồng thời, ông cũng hiểu ra. Đây chính là người đàn ông đã chinh phục toàn bộ khu vực phía nam Pandora chỉ trong vòng một năm, kẻ tự xưng là Tân Quỷ Vương.
"Đại trưởng lão, có vẻ như Behemoth Kong đã bị tiêu diệt rồi."
"Đáng lẽ ra chúng ta nên ăn mừng, nhưng… xin lỗi, cháu không thể vui nổi khi chứng kiến cảnh tượng đó."
Một chiến binh Elf, người được giao nhiệm vụ bảo vệ Orvel nói với ông bằng giọng run rẩy.
Ừ, ta hiểu. Ta hiểu cảm giác đó. Ta cũng thấy kinh hoàng lắm.
Orvel muốn gật đầu đồng tình, nhưng ông cố gắng giữ vững vẻ mặt của một Đại trưởng lão trước mặt những người trẻ tuổi.
"Hô hô hô, có lẽ cảnh tượng đó hơi quá sức đối với những người trẻ tuổi."
"Q-quả nhiên là Đại trưởng lão…"
"Chúng cháu run rẩy vì sát khí của Quỷ Vương…"
"Đại trưởng lão thật bình tĩnh."
Mạnh mẽ giả tạo cũng là một loại mạnh mẽ. Orvel chẳng hề thảnh thơi chút nào, nhưng chỉ cần thể hiện thái độ điềm tĩnh thì cấp dưới mới có thể an tâm.
"Mọi người, chắc hẳn đã tận mắt chứng kiến sức chiến đấu của Quỷ Vương Kurono bệ hạ rồi chứ? Bệ hạ đã giữ lời hứa với chúng ta, tiêu diệt thành công Behemoth Kong. Vậy thì lẽ đương nhiên là chúng ta cũng phải đáp lại điều đó."
Khi ông nói bằng bộ mặt nghiêm túc, ai nấy đều gật đầu tán thành.
Sau khi chứng kiến sức mạnh áp đảo của Quỷ Vương và quân đội của ngài ta, không ai dám phản đối.
Orvel đã quyết định. Không còn cách nào khác để tộc Elf có thể tồn tại, ngoài việc chấp nhận sự bảo hộ của Đế Chế Elroad của Quỷ Vương Kurono.
"Chúng ta, Cư Dân Rừng Xanh xin thần phục trước Đế Chế Elroad. Ta sẽ thuyết phục Hội đồng trưởng lão."
Giờ thì ông phải suy nghĩ xem làm thế nào để lấy lòng Quỷ Vương, kẻ đang cười toe toét trên đống xác chết. Sau khi trận chiến này kết thúc, ông sẽ lui về ở ẩn, sống một cuộc sống an nhàn, thư thái. Orvel hạ quyết tâm sắt đá, rồi cùng các thuộc hạ tiến ra đón tiếp ngài Quỷ Vương đang hăng hái quay trở về.


