Dãy núi Balrog hùng vĩ, trải dài theo hướng Đông Tây, chia cắt lục địa Pandora thành hai phần. Tại phía đông của dãy núi, nơi địa hình dường như bị đứt đoạn, chính là thủ đô Damask của vương quốc Adamantoria.
Tiếp giáp biên giới phía tây bắc là Rogentaria, quốc gia đã bắt đầu cuộc xâm lược dưới danh nghĩa Thập Tự Giáo. Ở phía tây, ngược lại với Adamantoria, là một vùng bình nguyên rộng lớn trải dài, kết nối với con đường giao thương tới phía tây lục địa.
Trong khi đó, phía Nam của Rogentaria, bên kia dãy núi Balrog, là một khu rừng rộng lớn, nơi sinh sống của tộc Elf, được biết đến với cái tên "Cư dân Rừng Xanh".Theo phương hướng từ Adamantoria, nơi này nằm ở phía tây nam.
Đối với Adamantoria, cả Rogentaria và Cư dân Rừng Xanh đều là láng giềng, nhưng giữa hai quốc gia này do bị ngăn cách bởi dãy Balrog hiểm trở, nên gần như không có mối liên hệ nào. Họa chăng lắm họ chỉ biết tên và vị trí của nhau.
Sống trong khu rừng rậm rạp phía nam dãy Balrog, tộc Elf Rừng Xanh không có đường giao thương thông với phía tây. Đối với họ, quốc gia bên ngoài duy nhất mà họ biết đến đa phần là vương quốc người Dwarf - Adamantoria. Elf và Dwarf, hai chủng tộc với những khác biệt rõ rệt, vốn dĩ từ xưa luôn có mối quan hệ căng thẳng. Dwarf nhỏ bé, mập mạp, thô lỗ và nóng nảy, hoàn toàn trái ngược với Elf thanh lịch và điềm tĩnh. Tuy vậy, những sản phẩm kim loại mà Dwarf tạo ra lại vô cùng tinh xảo và chất lượng.
Mặc dù không ưa gì nhau, nhưng Elf vẫn phải công nhận giá trị của tộc Dwarf tạo ra. Hai tộc đã duy trì mối giao lưu lâu đời dù không ít lần xảy ra xích mích nhỏ. Và có lẽ, họ sẽ tiếp tục sống cạnh nhau dưới chân dãy núi Balrog, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh - đó là suy nghĩ của hầu hết người Elf ở Rừng Xanh.
"Vậy laf… Damask đã thất thủ…"
Hội đồng trưởng lão, nơi tập trung tất cả các tộc trưởng của các bản làng Elf trong Rừng Xanh. Tin tức này như sét đánh ngang tai đối với Đại trưởng lão Orvel, người vừa được bổ nhiệm làm người đứng đầu Hội đồng trưởng lão.
Bản thân Orvel đã từng đến Adamantoria nhiều lần. Ông thậm chí đã từng sống ở thủ đô Damask trong nhiều năm, và cũng đã từng diện kiến Quốc vương Dwarf đời trước, hay đời trước nữa, ông cũng không nhớ rõ.
Với kinh nghiệm và kiến thức uyên bác của mình, Orvel không thể nào tưởng tượng được rằng Damask, một thành phố kiên cố bậc nhất lại có thể thất thủ.
"Damask mà cũng bị hạ, vua Dvol giờ ra sao rồi!"
"Chẳng lẽ Adamantoria sẽ diệt vong?"
"Không ngờ Đại Quân Viễn Chinh lại mạnh đến vậy…"
"Tình hình đã tồi tệ đến mức độ này!"
"Cư Dân Rừng Xanh chúng ta rồi sẽ ra sao đây!?"
Các trưởng lão dù đã gần hai trăm tuổi cũng không khỏi xôn xao trước tin dữ này. Giống như Orvel, tất cả họ đều tin tưởng tuyệt đối vào khả năng phòng thủ của Damask.
Trong quá khứ, đã có nhiều quốc gia tuyên chiến với Adamantoria, nhưng tất cả đều bị đánh bại, không thể phá vỡ dù chỉ một tấm lá chắn của tường thành Damask và bị quét sạch. Ai nấy đều nghĩ lần này cũng sẽ như vậy.
Thế mà Adamantoria đã thảm bại. Lâu đài hoàng gia bị chiếm đóng chỉ sau một đêm, thủ đô Damask đã bị chiếm đóng. Nếu vậy, việc Quân Viễn Chinh sẽ vươn nanh vuốt tới khu rừng của họ là điều không thể tránh khỏi.
"Bình tĩnh nào mọi người. Uống chén trà đã."
Đại trưởng lão Orvel mỉm cười hiền từ với thái độ điềm tĩnh. Với tuổi đời 246, ông là người lớn tuổi nhất trong Hội đồng. Dù tộc Elf nổi tiếng với việc duy trì vẻ ngoài trẻ trung trong thời gian dài, thì khuôn mặt gầy gò, đầy nếp nhăn của Orvel vẫn là độc nhất vô nhị trong Rừng Xanh.
Lời nói và thái độ điềm tĩnh của Orvel giúp các trưởng lão lấy lại bình tĩnh.
"Một lực lượng hùng mạnh đến mức có thể đánh bại Damask. Cho dù Rừng Xanh có rộng lớn đến đâu, việc chống lại chúng cũng là quá liều lĩnh."
"… Đúng như ngài nói."
Trong số các chiến binh Elf kiêu hãnh, không một ai dám mạnh miệng tuyên bố rằng trong rừng họ sẽ không bao giờ thua quân xâm lược. Trước lời của Orvel, ai nấy chỉ còn biết gật đầu đồng tình.
"Vậy điều chúng ta có thể làm là lánh sâu hơn vào trong rừng… đến mức lũ loài người tham lam kia phải nghĩ rằng nơi này không thể nào chiếm đóng nổi."
Trước tin tức về sự sụp đổ của Adamantoria, Hội đồng trưởng lão đã quyết định di tản toàn bộ các bản làng.
Dân số của Rừng Xanh chưa đến 100.000 người. Nếu ngay cả Adamantoria, một cường quốc của tộc Dwarf cũng bị đánh bại, thì họ không có cửa chiến thắng.
Đại trưởng lão Orvel đã nhanh chóng đưa ra quyết định để bảo vệ tính mạng của người dân, thế nhưng…
"Ọe… hộc ọe ọe…"
Sau khi Hội đồng trưởng lão giải tán, Orvel lẻn vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo.
"Tại sao… tại sao chuyện này lại xảy ra chứ…"
Nụ cười hiền từ, điềm tĩnh đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt nhăn nhó, đau khổ của một ông lão đáng thương.
"Aaaaa… Cuối cùng mình cũng được làm Đại trưởng lão… Mình chỉ cần mỉm cười bí hiểm và gật đầu là được, thật là một công việc dễ dàng…"
Orvel được bổ nhiệm làm Đại trưởng lão cách đây không lâu, chỉ khoảng mười mấy năm, một khoảng thời gian rất ngắn đối với tộc Elf.
Trong suốt hơn 100 năm, Orvel đã bị vị Đại trưởng lão tiền nhiệm sai khiến đủ điều. Khi vị trưởng lão đáng ghét, à không, vị trưởng lão đáng kính đó qua đời, Orvel đã nghĩ rằng cuối cùng ông cũng có thể tận hưởng cuộc sống an nhàn. Ông đã háo hức đến mức không thể ngừng tưởng tượng về nó trong suốt đám tang của vị trưởng lão tiền nhiệm.
Thực tế, công việc của Đại trưởng lão chỉ là đứng ra hòa giải khi có tranh chấp, "Nào nào, hãy nể mặt ta…", và phê duyệt các quyết định của Hội đồng trưởng lão. Ông có thể lơ đãng trong suốt buổi họp, và chỉ cần gật đầu đồng ý vào phút cuối là được. Thực chất nó giống như một chức danh danh dự bù nhìn.
“Đại quân viễn chinh cái quái gì chứ… Ta chưa từng nghe nói đến chúng, ta không hề biết đến sự tồn tại của lũ nguy hiểm đó…"
Dựa vào kinh nghiệm thời trẻ, Orvel tự tin rằng mình có kiến thức nhất định về các quốc gia khác ngoài Adamantoria. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ nghe nói đến Thập Tự Giáo hay Bạch Thần. Ở Pandora, chỉ có Hắc Thần. Bạch Thần là cái MẢ MẸ GÌ CHỨ, hắn từ đâu chui ra vậy?
"Hức… hức… Ta không muốn… ta không muốn sống trong rừng sâu…"
Orvel vừa nói, vừa khóc lóc như một đứa trẻ.
Ông vừa mới sửa sang lại nhà cửa sau khi trở thành Đại trưởng lão. Ông đã trang trí ngôi nhà theo ý thích của mình, điều mà ông không dám làm trước đây vì sợ bị vị trưởng lão tiền nhiệm la mắng, "Này nhóc, mày định lên mặt với tao à!", vừa mới hài lòng vì có được ngôi nhà lý tưởng… nếu phải di tản vào rừng sâu, ông sẽ phải bỏ lại ngôi nhà mới của mình.
"Kh-Không muốn đâu màaaaa…"
Mặc dù trong lòng đầy đau khổ, Đại trưởng lão Orvel vẫn cố gắng che giấu và đích thân chỉ đạo công tác chuẩn bị di tản cho các bản làng.
Mọi việc diễn ra rất nhanh chóng. Chỉ trong vòng một tuần, tất cả các bản làng đã chuẩn bị sẵn sàng để di chuyển.
"Cái gì? Behemoth Kong xuất hiện ở rừng sâu sao? Cậu chắc chứ"
"Đại trưởng lão, không thể nhầm được."
Behemoth, tên gọi của 1 loài quái thú khổng lồ trong truyền thuyết. Behemoth Kong chỉ là một con khỉ đột mang tên của loài quái thú đó. Cấp độ quái vật của nó là hạng 5.
Nó vốn là một con Ogre Kong, một loài quái vật khỉ hạng 3 sống trong rừng, nhưng đôi khi chúng sẽ đột biến và trở nên khổng lồ.
Behemoth Kong với chiều cao hơn 30 mét không chỉ mạnh mẽ, mà còn có khả năng thống lĩnh cả một bầy Ogre Kong. Với trí thông minh của loài khỉ, Behemoth Kong có thể điều khiển đàn của mình để thực hiện các chiến thuật như đánh lạc hướng và phục kích.
Sức mạnh, số lượng, trí tuệ - tổng hợp tất cả những yếu tố đó khiến nó được xếp vào cấp độ nguy hiểm Hạng 5.
"Thật là tai hại… Lần cuối cùng nó bị tiêu diệt là từ một trăm năm mươi năm trước. Thời gian trôi qua đủ lâu để nó xuất hiện trở lại, nhưng không ngờ con quái thú đó lại sinh ra vào đúng lúc này."
Orvel đã từng tham gia vào cuộc săn Behemoth Kong 150 năm trước. Lúc đó, ông vẫn còn trẻ và tràn đầy năng lượng.
Dù là ngay cả khi đang ở thời kỳ đỉnh cao, Orvel vẫn phải huy động toàn bộ lực lượng chiến đấu của Rừng Xanh, kết hợp với viện binh từ Adamantoria và cả nhiệm vụ khẩn cấp của Hội mạo hiểm giả để có thể tiêu diệt Behemoth Kong.
"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình tiêu diệt nó."
Adamantoria đã bị Đại quân viễn chinh tiêu diệt. Quốc vương Dvol và đội quân Dwarf dũng mãnh cũng đã bị tiêu diệt. Không thể nào cầu cứu họ được nữa.
Hội mạo hiểm giả cũng vậy.
Các mạo hiểm giả quanh vùng Adamantoria đều đã tham gia vào nhiệm vụ khẩn cấp bảo vệ Damask. Đúng vậy, dù số lượng không nhiều, nhưng Cư dân Rừng Xanh cũng đã gửi đội quân tình nguyện và mạo hiểm giả đến khi Adamantoria gặp nguy khốn.
Dĩ nhiên, họ cũng đã cùng chung số phận với các chiến binh Dwarf. Sau đại bại ở Damask, cả vùng này không còn sót lại lấy một mạo hiểm giả nào.
"Nhưng nếu chỉ với lực lượng của chúng ta mà thách thức Behemoth Kong, không biết sẽ phải hy sinh bao nhiêu người đây…"
"So với việc đối đầu quân viến chinh đó thì chúng ta vẫn có cơ hội thắng hơn. Nào, không có gì phải lo lắng cả, chính ta sẽ là người tiên phong. Đó là kẻ địch ta từng hạ gục một lần cách đây một trăm năm mươi năm, ta đã nắm rõ bài vở của nó rồi."
Orvel mỉm cười tự tin và ra lệnh chuẩn bị cho cuộc săn Behemoth Kong, nhưng…
"Không muốnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn! Ta không muốn chiến đấu với con khỉ đột khổng lồ đó!"
Giữa đêm khuya thanh vắng, Orvel trùm chăn kín đầu và lẩm bẩm.
"Tiên phong cái nỗi gì chứ! Mọi người nghĩ ta bao nhiêu tuổi rồi hả!? Dừng lại đi! Làm ơn hãy ngăn ta lại đi, bảo ta đừng có cố quá màaaaa!!"
Nhưng nếu không nói như vậy, ông sẽ không thể làm gương cho mọi người.
Sự hy sinh của đội quân tình nguyện và các mạo hiểm giả mà ông đã gửi đến Damask vẫn còn ám ảnh ông. Ngay cả khi lực lượng của Rừng Xanh được khôi phục hoàn toàn, họ vẫn sẽ phải trả giá đắt. Biết bao nhiêu người sẽ phải hy sinh… Hoặc tệ hơn, họ có thể hy sinh mà vẫn không thể tiêu diệt được Behemoth Kong.
"Tại sao… tại sao lại đúng vào lúc này chứ…"
Từng thứ một thôi, ít nhất hãy xuất hiện lần lượt chứ. Dù trong lòng có gào thét thế nào, thì thực tế họ đang bị kẹp giữa Quân Viễn Chinh và con khỉ đột đó cũng không thay đổi.
"Hay… hay là mình bỏ trốn một mình nhỉ… Chạy đến các nước mạnh như Công quốc Ragna hay Pháp quốc Veda chắc là sẽ an toàn thôi…"
Nếu có gan làm việc đó thì suốt 246 năm gian khổ qua, ông đã không phải khổ sở thế này. Cuộc đời của ông là chuỗi ngày luồn cúi, lấy lòng người khác, cố gắng tránh mọi rắc rối.
Ông không đủ nhẫn tâm để phản bội tất cả người Elf ở Rừng Xanh và sống một cuộc sống yên ổn.
"Haaaaa… Ngày mai phải làm sao đây…"
Orvel khóc ướt gối, và tự nhủ rằng hãy để Orvel của ngày mai lo lắng chuyện đó, rồi chìm vào giấc ngủ. Ngay trước khi ông chìm vào giấc mơ…
"Đại trưởng lão! Có chuyện rồi, Đại trưởng lão ơi!"
"…"
Hay là cứ giả vờ ngủ tiếp nhỉ? Orvel nghĩ thầm.
"Đại trưởng lão ơi! Mau đến đây! Không là không kịp nữa đâu!"
Nhưng ông không thể làm vậy. Giọng nói bên ngoài cửa sổ nghe như sắp phá cửa xông vào.
"Hô hô, có chuyện gì mà ồn ào giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?"
Sau khi thay đồ và trang điểm chớp nhoáng, Orvel che giấu đi khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt sưng húp, rồi xuất hiện trước mặt những người Elf vừa gọi ông với vẻ ngoài điềm tĩnh và quý phái.
"Đ-đại trưởng lão! Làm ơn, nhanh lên!"
"Nào nào, bình tĩnh lại. Kể ta xem có chuyện gì?"
"Q-Quỷ Vương đã đến… Quỷ Vương Kurono của Đế ChếElroad, ngài ấy đến để yêu cầu chúng ta thần phục."
"… Quỷ?"
Đại trưởng lão Orvel mỉm cười hiền từ, và… ngừng suy nghĩ.
—--------------------------------
"Hô hô hô, Hoàng tử Karl, thật vui vì ngài vẫn an toàn."
"Không, Đại trưởng lão Orvel, tôi mới là người phải xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào lúc đêm khuya thế này. Nhưng đây là tình huống khẩn cấp, mong ngài thông cảm."
"Không có gì, tôi hoàn toàn thấu hiểu nỗi lòng của ngài."
Tôi và Hoàng tử Karl của Adamantoria đến thăm một bản làng Elf ở Rừng Xanh. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi đã mang theo một đội quân hùng hậu.
Việc dẫn theo một đội quân đông đảo đến đây vào lúc nửa đêm như thể sắp phát động một cuộc tấn công bất ngờ là một hành động phản cảm, nthế nhưng Đại trưởng lão Orvel, người đứng đầu tộc Elf nơi này, vẫn nở nụ cười hiền hậu và niềm nở đón tiếp chúng tôi.
Adamantoria và Cư dân Rừng Xanh có mối giao lưu lâu đời, trong một trăm năm qua là mối quan hệ hữu hảo. Tôi đã đoán rằng có hoàng tử Karl ở đây thì bên kia sẽ không từ chối… nhưng nhìn thái độ tràn đầy tự tin của Orvel, có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Đại trưởng lão của tộc Elf, với vẻ ngoài đúng như danh hiệu của ông. Mái tóc dài màu vàng nhạt đã phai màu, vóc dáng cao gầy, toát lên khí chất của một cây đại thụ cổ thụ. Và nụ cười hiền từ đó, ẩn chứa biết bao nhiêu toan tính.
Không nên đánh giá thấp ông lão này - tôi thầm cảnh giác, trong khi quan sát cuộc trò chuyện giữa Karl và Orvel.
"Tôi xin đi thẳng vào vấn đề. Tôi đề nghị Cư dân Rừng Xanh hãy thề trung thành với Đế Chế Elroad."
"Hừm…"
Lời đề nghị thẳng thừng của Karl khiến bầu không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng. Giống như việc tự nhiên xông vào nhà người khác và yêu cầu họ đầu hàng vô điều kiện vậy.
Thật kỳ lạ khi không ai phản đối gay gắt. Nhưng Orvel và những người Elf khác đều im lặng, không nói lời nào.
"Đại quân viễn chinh đã chiếm đóng toàn bộ Adamantoria. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ tấn công Rừng Xanh."
"Phải. Cách đây không lâu, sứ giả của Rogentaria đã đến đây và yêu cầu chúng tôi thần phục. Giống như các ngài."
"Ngài Orvel có biết về Thập Tự giáo không?"
"… Có, tôi biết sơ qua về giáo lý của họ. Cuộc tấn công vào Adamantoria cũng là một phần của cuộc chiến tranh tôn giáo do Thập tự giáo gây ra."
"Nếu ngài đã biết thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Thập tự giáo sẽ không bao giờ để chúng ta sống yên ổn. Trong trường hợp tốt nhất, chúng ta sẽ bị biến thành nô lệ, và ngay cả khi sống sót, chúng ta cũng sẽ bị áp bức và đàn áp mãi mãi. Ít nhất đó là những gì đang xảy ra với tộc Dwarf ở Adamantoria."
Karl siết chặt nắm đấm. Giọng nói của anh ta tràn đầy căm phẫn.
Là hoàng tử duy nhất còn sống sót, Karl khao khát giải phóng Adamantoria hơn bất kỳ ai.
Để thương thuyết với tộc Elf Rừng Xanh, không ai phù hợp hơn anh ta. Vì vậy tôi chỉ im lặng quan sát diễn
"Quỷ Vương Chrono bệ hạ là một người nhân từ và khoan dung. Đế Chế Elroad được thành lập để chống lại Thập tự giáo, những kẻ muốn thống trị toàn bộ lục địa. Trong lúc Pandora lâm nguy, một người mang sự bảo hộ của Ma Vương thực thụ đã xuất hiện… Ý nghĩa của điều đó, chắc hẳn ngài Orvel có thể hiểu được."
"Không đâu, tôi không dám phán đoán ý chí của các vị Hắc Thần. Những kẻ phàm trần nhỏ bé như chúng tôi chỉ cầu mong sự bình yên cho tộc nhân đang sinh sống nơi đây… Quỷ Vương Kurono bệ hạ có thể hứa với chúng tôi điều đó không?"
Ánh mắt sắc lẹm của ông ta bắn thẳng về phía tôi. Quả nhiên thái độ ôn hòa kia chỉ là lớp mặt nạ.
Tôi cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ từ ánh mắt như thể nhìn thấu tâm can mình.
Vì vậy tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta và khẳng định:
"Tất nhiên. Ta sẽ đảm bảo rằng cuộc sống của người Elf ở Rừng Xanh sẽ không thay đổi."
Lời nói của tôi chỉ nhận lại được sự im lặng.
Lời hứa của tôi đã đủ rõ ràng. Vấn đề còn lại là tình cảm, hoặc là một toan tính sâu xa nào đó…
"Dù là Đại trưởng lão, nhưng tôi không thể tự mình quyết định số phận của Rừng Xanh. Ngày mai, chúng tôi sẽ triệu tập Hội đồng trưởng lão. Chúng tôi muốn nghe ý kiến của tất cả các bản làng, ngài thấy sao?"
"Được thôi. Nhưng…"
"Bệ hạ, hãy để thần giải thích."
Ngay khi tôi đang phân vân không biết nên nói gì tiếp theo, Karl đã lên tiếng. Tôi tận dụng cơ hội, diễn vai gật đầu trầm mặc rồi lại nhường lời cho Karl.
"Để tái chiếm Adamantoria, chúng tôi muốn bắt đầu hành động nhanh nhất có thể. Chúng tôi định sẽ bắt đầu từ rạng sáng mai mà không cần đợi kết quả của Hội đồng trưởng lão."
"Ồ, các ngài định xây dựng pháo đài sao?"
"Xin mời ngài xem qua."
Karl đưa cho Orvel bản tóm tắt kế hoạch tấn công Damask.
Mối quan tâm của họ chắc chắn là việc biến khu rừng này thành chiến trường. Họ cũng muốn tránh việc bị ép buộc tham gia vào cuộc chiến.
Nhưng ngay từ đầu, chúng tôi đã không trông chờ vào sự giúp đỡ của tộc Elf ở Rừng Xanh. Điều chúng tôi cần là một điểm xuất phát. Một điểm khởi đầu cho "pháo hỏa xa" sẽ hủy diệt quân đội Rogentaria đang chiếm đóng Damask chỉ bằng một đòn duy nhất.
Nếu kéo đường ray từ biển rừng Varna thì quá xa. Nhưng nếu bắt đầu từ Rừng Xanh tiếp giáp phía tây nam Adamantoria, chỉ cần nhìn bản đồ là thấy rõ quãng đường được rút ngắn đáng kể thế nào.
Ngôi đền cổ nằm ở trung tâm của bản làng này. Nếu chúng tôi có thể kích hoạt cổng dịch chuyển ở đó, việc xây dựng đường ray sẽ được rút ngắn tối đa.
"… Thật khó tin."
"Nhưng những người Dwarf Adamantoria chúng tôi đang dồn hết tâm huyết vào chiến dịch này."
"Hô hô hô, không ai có thể cản được tộc Dwarf khi họ đã quyết tâm… Được rồi, các ngài có thể bắt đầu công việc ngay bây giờ."
"Ồ, cảm ơn ngài!"
"Tuy nhiên, chúng tôi có một mối lo ngại."
Đúng như tôi dự đoán, họ sẽ không dễ dàng đồng ý với điều kiện của chúng tôi mà không đòi hỏi gì. Nếu đã không thể từ chối, thái độ hợp tác sẽ giúp họ có lợi hơn. Quả nhiên là Đại trưởng lão, rất khôn ngoan.
"Các ngài có biết về quái thú Behemoth Kong không?"
"Tất nhiên, câu chuyện về cuộc săn Behemoth Kong 150 năm trước vẫn được lưu truyền ở Damask… Không lẽ nào…"
"Đúng vậy, chính là ‘không lẽ nào’ đó."
Theo lời kể của Orvel, sau khi quyết định di tản các bản làng để tránh "Đại quân viễn chinh", đội tiên phong đã được cử đi tìm kiếm địa điểm tị nạn.
Và họ đã phát hiện ra Behemoth Kong, một quái vật hạng 5 cực kỳ nguy hiểm. Khu vực rừng sâu, nơi được chọn làm địa điểm tị nạn, đã trở thành lãnh địa của Behemoth Kong và bầy đàn Ogre Kong của nó.
"Chúng ta phải làm sao đây, Quỷ Vương bệ hạ? Nó có thể sẽ cản trở công việc của chúng ta…"
Sự xuất hiện bất ngờ của một quái vật hạng 5 nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Karl lo lắng hỏi tôi, nhưng…
"Hừ… chuyện nhỏ."
Thực ra, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những yêu cầu khó khăn hơn.
Nhưng nếu chỉ là vấn đề này, nó chẳng là gì cả. Thậm chí, đây còn là một cơ hội tốt đối với tôi.
"Bản làng này có Hội mạo hiểm giả không?"
"Có một chi nhánh nhỏ."
Orvel mỉm cười trả lời câu hỏi của tôi. Có vẻ như ông ta đã đoán được ý định của tôi rồi.
"Hãy phát động nhiệm vụ khẩn cấp tiêu diệt Behemoth Kong đi. Ta sẽ nhận nó."
Với tư cách là Kurono, thành viên của nhóm mạo hiểm giả hạng 5 "Element Master".


