Đại đội trưởng Pink của Chao Legion là người đầu tiên xâm nhập vào bên trong Hàng Không Mẫu Hạm Peaceful Heart.
"Này, bỏ thứ rác rưởi đó xuống! Nếu không thể phân biệt được đồ quý giá, cô sẽ mất mạng trên chiến trường đấy!"
"Rõ! Thành thật xin lỗi Đại đội trưởng!"
"Quả nhiên là Pink. Ngay cả trong tình huống này vẫn không quên nghiêm khắc huấn luyện."(Blue)
"Chẳng cần phải huấn luyện cướp bóc đâu…"(Red)
Đại đội Pink không phải đến đây để cướp bóc, mà là để nhanh chóng chiếm giữ Peaceful Heart. Lực lượng tinh nhuệ từ Shangri-La đang đổ bộ vào chiến hạm, nhưng với tốc độ thần tốc và khả năng vô hiệu hóa bẫy rập của di tích cổ đại, Pink đã liên tục mở các cửa và cửa sập đang đóng kín, dẫn đầu cuộc tấn công.
"Cái gì? Bọn chúng đã đến đây rồi sao!?"
"Khốn kiếp, bọn Thánh Hiệp Sĩ rốt cuộc đang làm cái quái gì thế!"
"Tuyệt đối không được để chúng đi qua! Phía trước là…”
Những binh lính địch đóng quân bên trong tàu Peaceful Heart (không phải trên cung điện ở boong tàu), dường như không thể ngờ rằng quân địch lại thâm nhập sâu vào bên trong nhanh đến thế.
Đại đội Pink, với lòng trung thành tuyệt đối với…dục vọng, à không, với nhiệm vụ, đã tấn công như vũ bão vào hàng phòng thủ yếu ớt của quân địch.
"Mình chắc chắn rằng có một kho báu khổng lồ đang chờ đợi phía trước! Tiến lên, hãy liều chết theo ta, chính nghĩa thuộc về chúng ta!"
"All for Elroad!"(Blue)
"Sao nữ hoàng lại dung túng cho loại người này chứ…"(Red)
Với tinh thần chiến đấu cao ngút, cùng với sức mạnh phi thường, Đại đội Pink đánh tan quân địch và tiến sâu vào bên trong chiến hạm.
Giữa lúc đó, một giọng nói lớn bất chợt vang vọng khắp con tàu Peaceful Heart.
"Ta là Tổng tư lệnh quân viễn chinh, Đại giáo chủ Rudel. Quân viễn chinh xin đầu hàng Đế Chế Elroad. Tất cả binh lính, hãy hạ vũ khí và đầu hàng ngay lập tức. Tôi nhắc lại, quân viễn chinh đầu hàng…"
Không biết là do Tông đồ đã bị đánh bại hay Đại giáo chủ đã bị bắt, nhưng thông báo đầu hàng của quân địch đang được phát đi rộng rãi.
Nhưng Pink, người hiểu rõ chiến trường thực sự, không nghĩ rằng trận chiến sẽ kết thúc ngay lập tức. Sẽ còn khá nhiều đơn vị không chấp nhận đầu hàng và tiếp tục giao chiến ở đâu đó. Huống chi Đại giám mục Rudel chỉ là một con rối bù nhìn. Tiếng nói của một kẻ đứng đầu như vậy không đủ sức để kiềm tỏa hành động của toàn quân.
"Nhưng không ổn rồi. Thời gian của chúng ta ngày càng ít đi."
Dù cuộc chiến sẽ không kết thúc ngay lập tức, nhưng nó đang tiến gần đến hồi kết. Kết quả của trận chiến đã được định đoạt.
Một khi sự kháng cự của quân viễn chinh chấm dứt, các cánh quân khác của Đế Chế sẽ tràn vào để tiếp quản toàn bộ con tàu. Khi đó, việc vơ vét kho báu sẽ trở nên bất khả thi.
Khoảng thời gian hỗn loạn này chính là thời điểm vàng để cướp bóc.
"N-Này, dừng lại! Chúng tôi đầu hàng! Các người đã nghe thông báo rồi chứ!"
"Chúng tôi đã hạ vũ khí. Hãy đối xử tử tế với…"
Trên đường đi, Pink có cảm giác như đã gặp một nhóm sĩ quan địch đang cầu xin đầu hàng…
"Này, tính sao giờ? Bọn chúng thực sự đầu hàng rồi. Có nên bắt chúng không?"(Red)
"… Lũ Thập Tự Giáo hèn hạ! Giả vờ đầu hàng để gài bẫy, thật không thể tha thứ!"
"Hả?"
Tiếng thắc mắc từ cả quân ta lẫn quân địch đều không lọt vào tai Pink.
Bởi vì, đây chắc chắn là một cái bẫy. Phải là bẫy. Cô quyết định coi nó là bẫy.
"Dám coi thường lòng nhân từ của Nữ Hoàng, người đã chấp nhận sự đầu hàng của các ngươi sao! Tấn công! Nghiền nát tất cả những kẻ dám chống lại Đế Chế!"
"Đ-Đợi đã, chúng tôi thật sự đầu hà…’
Quả nhiên, đó là một quân còn ý chí chiến đấu (theo lời Pink). Chắc chắn chúng đã hét lên: "Chiến đấu đến cùng, tiêu diệt quỷ tộc!"
Đại đội Pink là một đội quân chính nghĩa. Tuyệt đối không bao giờ tấn công những người đã buông vũ khí đầu hàng. Nhưng nếu kháng cự thì sẽ không nương tay.
Mặc dù bọn chúng đều đã buông vũ khí, nhưng vì là những kẻ đầy quyết tâm định dùng tay không để chiến đấu (vẫn theo lời Pink), nên cô đã không chút do dự tung ra võ kỹ và ma thuật để quét sạch chúng đúng như lời tuyên bố. Thực thi chính nghĩa.
Đại đội Pink tiếp tục tiến sâu vào bên trong, chẳng mấy chốc, họ không còn cảm nhận được sự hiện diện của quân địch nữa.
"Ừm, không sai vào đâu được… Đây có vẻ là khu vực trung tâm."
Thông thường, nơi quan trọng nhất sẽ được bảo vệ bởi lực lượng mạnh nhất.
Nhưng với tính cách của Tông Đồ thứ 11 Misa mà cô nghe kể, việc không có ai ở đây là điều dễ hiểu. Ả chỉ tin tưởng sức mạnh Tông Đồ của mình, và không tin tưởng bất cứ ai khác.
Không phải là đường cụt, cũng không phải là bẫy. Trực giác và cảm nhận về không gian cho Pink biết rằng cô đang ở trung tâm của Peaceful Heart.
Và quan trọng hơn hết, cánh cửa mà cô vừa tiếp cận có một hệ thống khóa ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với các khu vực khác.
Dù vậy, hệ thống an ninh ban đầu không hề hoạt động. Nhận thấy phần lớn các chức năng an ninh đã bị tắt, Pink thầm cảm thấy may mắn vì Misa không am tường ma thuật cổ đại như Lily.
Nói cách khác, vận may đang mỉm cười với cô. Khi may mắn đã đến thì cứ thế mà tiến lên. Đó là tôn chỉ của Pink.
"Giờ mới là lúc bắt đầu…"
Pink chọn một cánh cửa, mở khóa và bước vào.
"Không phải… đây cũng không phải…"
Chỉ có Pink mới sở hữu kỹ năng mở các cánh cửa chiến hạm.
Các thành viên trong đại đội vừa cảnh giác xung quanh, vừa nín thở theo dõi đội trưởng của mình bẻ khóa.
"Lại không phải… bình tĩnh lại… vẫn chưa hết thời gian."
Lời kêu gọi đầu hàng của Đại giáo chủ Rudel vẫn đang được phát đi khắp chiến hạm.
Dù biết rằng lợi thế về thời gian đang dần mất đi, nhưng Pink không hề nôn nóng, cô thận trọng vận dụng tối đa tiềm năng của mình để tiếp tục thử thách việc giải mã.
Và cuối cùng, khoảnh khắc đó cũng đến.
"Ồ, đây là…"
Phía sau cánh cửa là một núi châu báu lấp lánh.
Dù được chiếu sáng bởi cùng một hệ thống đèn, nhưng chúng lại tỏa sáng rực rỡ hơn hẳn, bởi vì chúng được trưng bày một cách tinh tế. Hàng trăm, hàng nghìn món đồ trang sức.
Vô số châu báu, nhưng không có món nào giống nhau, tất cả đều là những tác phẩm nghệ thuật được chế tác tinh xảo.
Đây đúng là một kho báu theo đúng nghĩa đen, chính xác hơn là phòng thay đồ bí mật của Misa.
"Nhanh chóng mang chúng đi! Cẩn thận đừng làm trầy xước!"
"Rõ!"
"Red và Blue, hai người hãy chọn ra những món trông đắt giá nhất ở đây. Không có nhiều thời gian đâu, có lẽ chúng ta không thể mang đi hết được."
"Cứ giao cho tôi, Pink-san."(Blue)
"Còn cô thì sao?"(Red)
Red, phó đội trưởng, thắc mắc khi thấy Pink không tự mình chọn kho báu quý nhất trước một núi đồ như vậy nên đã lên tiếng hỏi.
"Tôi… sẽ đi tìm kho báu khác."
Phía sau chiếc mặt nạ kín mít, Red nghĩ bụng chắc chắn cô ta đang làm cái vẻ mặttự mãn, rồi bỏ lại một câu "tùy cô" và rời đi.
"Trực giác của tôi mách bảo… không phải ở đây, còn có một nơi quan trọng hơn nữa."
Để kiểm chứng điều đó, Pink quyết định hành động một mình, bất chấp nguy hiểm.
Cô cẩn thận tìm kiếm khu vực trung tâm, nơi chỉ có sự hiện diện của những người đồng đội đáng tin cậy.
Đâu rồi? Nơi nào đang gọi cô?
"… Đây rồi."
Cô dừng lại trước một cánh cửa đôi.
Có những cánh cửa lớn hơn, và cũng có nhiều cánh cửa tương tự. Nhưng không hiểu sao cô có một niềm tin mãnh liệt rằng chính là nơi này.
"Ufufu, không biết có gì đang chờ đợi mình phía sau cánh cửa này nhỉ?"
Tin tưởng vào linh cảm của mình, Pink bắt đầu mở khóa.
Và trực giác của cô đã đúng. Cánh cửa được bảo vệ bởi ba lớp khóa.
"Không được… mình không thể mở được lớp khóa cuối cùng!"
Một kiểu khóa mà cô chưa từng thấy bao giờ.
Pink biết rằng thần giao cách cảm là yếu tố quan trọng để truy cập vào các di tích cổ đại. Lily có thể điều khiển ma thuật cổ đại một cách tự do là nhờ sở hữu khả năng thần giao cách cảm mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.
Dù không thể sánh bằng tiên, với tư cách là một Dâm Ma, Pink cũng có một số kỹ năng thần giao cách cảm. Cô đã sử dụng chúng để truy cập vào cánh cửa, nhưng… cô nhận ra rằng mình đã chạm đến giới hạn.
Thời gian đang cạn dần, Pink bắt đầu nghĩ đến việc rút lui, thì một ý tưởng lóe lên trong đầu cô.
"… Mình trông giống Misa mà nhỉ?"
Pink đưa tay lên chiếc mặt nạ che kín mặt, thứ mà cô sẽ không bao giờ tháo ra trước mặt người khác, trừ khi tính mạng bị đe dọa.
Cô nhìn trái, nhìn phải, xác nhận không có ai xung quanh.
Rồi cô tháo mặt nạ, để lộ khuôn mặt xinh đẹp của một Succubus, nhìn thẳng vào cánh cửa.
"Ta là Tông Đồ thứ 11 Misa. Vậy nên, ta có thể vào được chứ?"
Ngay khi cô mỉm cười, ổ khóa kêu "cạch" một tiếng và mở ra.
Khuôn mặt của Pink đã được hệ thống nhận dạng.
"Shaahahaha! Kết giới đã được gỡ bỏ! Khửa khửa, đến lúc gặp mặt bảo bối thân yêu của mị rồi!"
Cánh cửa mở ra.
Và thứ đang chờ đợi Pink phía sau cánh cửa là,
"… Không thể nào, Misa-chan…?"
Tông Đồ thứ 11 Misa.
"…Ơ, ai cơ, tôi không nghe thấy gì cả đâu nhé."
Trong khi giả vờ như không nghe thấy, Pink định đeo lại chiếc mặt nạ trên tay thì…
"Misa-chan! Là Misa-chan, Misa-chan thật sự!?"
"Giaaaaaaaa…!!!!!!"
Trước cuộc "tấn công" bất ngờ của Tông Đồ, lực lượng mạnh nhất của Thập Tự quân khét tiếng, đến cả Pink cũng phải hét lên một tiếng thảm thiết.
Cô đã thấm thía hiểu rằng mình không thể nào đánh bại được Tông đồ sau khi liều lĩnh thách đấu với Thất Tông Đồ Sariel trong cuộc chiến Galahad lần thứ năm.
Tin vào linh cảm về một kho báu lớn mà đến đây, nhưng giờ Pink đã chuẩn bị tâm lý cho sự kết thúc của cuộc đời thứ hai này, thế nhưng…
"A, a… Misa-chan, thật tốt quá… chị vẫn còn sống…"
"Ừ, ừm, đúng vậy…"
Vì lý do nào đó, Tông Đồ thứ 11 Misa gọi Pink là "Misa", và ôm chầm lấy cô, nước mắt giàn giụa.
Ả ta ôm chặt như thể tuyệt đối không bao giờ buông ra, cánh tay phải ả bị chém đứt trông thật sự đáng sợ. Cảm nhận được luồng ám khí lời nguyền mờ nhạt tỏa ra từ vết thương đó, Pink nhận ra rằng Quỷ Vương đã trở lại.
Và cô hiểu ra tình hình.
Có vẻ như Sứ đồ thứ 11 Misa đã bị "Anti-Cross" tập hợp, đứng đầu là Quỷ Vương Kurono vừa trở về đánh cho tơi tả, và ả ta đã phải dùng dịch chuyển để lết cái thân tàn ma dại này về đến phòng chỉ huy.
Nhìn thoáng qua phía sau cánh cửa đang mở, cô xác nhận được nội thất bên trong trông rất giống với phòng chỉ huy của Shangri-La mà cô từng thấy một lần. Chắc chắn đây là phòng chỉ huy của Peaceful Heart.
"Tuyệt quá, đúng là phép màu… chị Misa đã làm thế nào… Không, lý do thế nào cũng không quan trọng. Chỉ cần được gặp chị,chỉ bấy nhiêu thôi là…"
"Ừm, ừm, chị cũng rất vui khi gặp lại em."
Dù trong lòng đang gào thét: "Đứa nào đây, tao có biết mày là đứa nào đâu, đây là lần đầu gặp mặt mà!", nhưng trước những lời nói của Misa, người dường như đang nhầm cô với ai đó và khóc lóc vui sướng vì được gặp lại, Pink quyết định tạm thời hùa theo.
"Em đã cố gắng rất nhiều… để trở thành Misa-chan."
"Vậy ad, em đã vất vả rồi."
"Em đã cố gắng để trở nên xinh đẹp hơn. Em đã khuất phục rất nhiều đàn ông. Em đã giết rất nhiều quỷ tộc khi là Tông đồ, để được Thần linh công nhận, nhưng tất cả đều vô ích. Tất cả đều là những việc làm vô nghĩa."
Dù nói là vô nghĩa, nhưng khuôn mặt Misa lại rạng rỡ nụ cười mãn nguyện.
"Chị Misa thật sự là người xinh đẹp nhất."
Ngay khi nói xong, một nửa chiếc mặt nạ che đi vết sẹo trên mặt Misa vỡ tan.
Vết sẹo do lưỡi kiếm nguyền rủa gây ra lộ ra, và hào quang bạc tỏa ra từ đó, như thể máu đang phun trào.
"Oái, này, mặt cô…"
"Ừm, bởi vì, em không cần phải diễn nữa."
Hào quang bạch ma lực, dày đặc, bắt đầu tan biến. Không, chính khuôn mặt của Misa đang tan chảy.
Đôi mắt to tròn, long lanh màu hồng, biến thành đôi mắt nhỏ, híp lại, một mí. Đôi má trắng hồng, mịn màng, biến thành làn da sần sùi, vàng vọt, đầy tàn nhang.
Đôi môi đỏ mọng, được tô son kỹ càng, biến thành đôi môi khô nứt, nẻ.
Mái tóc hồng dài, óng ả, biến thành mái tóc nâu xỉn màu, xoăn tít.
Như thể lớp mạ vàng bong tróc, vẻ đẹp của Misa thực sự đang tan biến cùng với hào quang.
Không chỉ là vẻ đẹp, mà cả sức mạnh vô hạn được ban tặng bởi Bạch Thần cũng biến mất.
"Quả nhiên, em không thể nào sánh bằng Misa-chan thật sự. Xin lỗi vì màn kịch vụng về của em."
"Cô, lẽ nào cô là…"
Khuôn mặt Misa đang ngước nhìn Pink đã tan chảy mất một nửa.
Nhìn nửa khuôn mặt đã trở về hình dáng ban đầu, Pink cuối cùng cũng nhớ ra.
Ngày xửa ngày xưa, từ rất lâu trước khi cô chuyển sinh thành dâm ma, vào cái thời cô còn là một cô bé loài người yếu đuối tên là Misa.
"Petra…?"
"A, em rất vui… chị vẫn nhớ tên em."
Ký ức về kiếp trước mờ nhạt và vô sắc. Một quá khứ thảm hại không muốn nhớ lại, nơi cô đã chết một cách cực kỳ ngu ngốc.
Nhờ việc chuyển sinh thành dâm ma, cô cứ ngỡ đó là một kiếp trước không bao giờ liên quan nữa, nhưng may mắn hay bất hạnh thay, Pink đã nhớ ra.
Về một cô bé hậu bối tên là Petra.
Hoặc có lẽ, chính vì là con bé nên mới có thể nhớ ra. Bởi lẽ nếu suy nghĩ kỹ, ngoài Petra ra, cô không thể nhớ nổi tên của bất kỳ ai khác mà cô từng gặp trong cái thời còn là Misa.
"Đồ ngốc! Mày dám giả mạo chị sao!?Một người đã chết rồi. Thật kinh tởm, ghê tởm!"
Ngay khi nhận ra sự thật, Pink đã buông lời mắng nhiếc.
Ngốc nghếch, kinh tởm, ghê tởm. Tất cả đều là những lời nói từ tận đáy lòng.
"Ehehe… đúng vậy, xin lỗi chị, Misa-chan."
Nhưng Misa, không, Petra, mỉm cười và chấp nhận lời mắng nhiếc đó.
A, đúng rồi. Chính là nó. Đây mới chính là Misa.
Cô ấy đã tuyệt vọng đến mức nào khi mất đi người mình ngưỡng mộ? Cô ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ khi cố gắng đóng vai Tông Đồ thứ 11 Misa, để trốn tránh hiện thực?
Một lời mắng nhiếc thẳng thừng,không mảy may quan tâm đến những gian khổ hay nỗi đau của cô.
Thật đúng là phong cách của Misa. Trước phản ứng mà chỉ hàng thật mới có thể có, Petra cảm thấy mãn nguyện từ tận đáy lòng, và…
"Yaminagi."
Lưỡi đao nguyền rủa nhắm vào Petra, người đã trở lại là một người con gái bình thường, yếu đuối.


