"Bu fufufufu! Cưng là Misa-chan hả? Dễ thương ghê!?"
"… Hả?"
Hôm đó, người xuất hiện trước mặt Misa là một Orc.
Không, nhìn kỹ thì hắn ta vẫn là con người. Một tên xấu xí với thân hình béo ú như heo, tóc tai và khuôn mặt bóng nhẫy, một kiểu xấu xí mà hiếm khi gặp được. So sánh hắn ta với một Orc lực lưỡng quả là một sự xúc phạm.
"À, cái gã Tử tước đó không đến đâu. Từ giờ cưng đã thuộc về ta rồi."
"Hả?"
Không thể nào có người đàn ông nào ở thành phố này có thể mua được cô gái mà Tử tước đã chấm, ngoại trừ chính Tử tước.
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Misa là gã này đang lừa đảo, nhưng…
"Ôi, hôm nay thật là một ngày tuyệt vời làm sao. Misa, thật vinh dự cho cô khi được Hầu tước để mắt đến."
"Hầu… Hầu tước…"
Nghe bà chủ nhà chứa nói với vẻ mặt tươi cười giả tạo, Misa hiểu ra mọi chuyện.
Chỉ đơn giản là một con heo Hầu tước, cao quý hơn tên Tử tước kia đã xuất hiện. Trong thế giới của quý tộc, kẻ quyền thế hơn luôn là kẻ thắng.
Hoặc có lẽ, ai đó đã cố tình đưa tên Hầu tước này đến để ngăn cản tên Tử tước ngu ngốc kia cưới một ả kỹ nữ xuất thân hèn mọn làm vợ.
"Thế, đi thôi cưng. Riêng đêm nay, cưng sẽ là vợ của ta."
Misa không quan tâm đến việc ai là kẻ đứng sau chuyện này.
Tên Tử tước, kẻ đã thề non hẹn biển với cô cũng chẳng là gì trước quyền lực.
Tên Hầu tước heo sẽ có một đêm vui vẻ, còn bà chủ nhà thổ thì hốt bạc nhờ bán được Misa với giá cao hơn.
Cho dù Misa có bị hủy hoại trong đêm nay, cũng sẽ chẳng có ai quan tâm, chẳng có ai cứu giúp. Đó là số phận của một kỹ nữ rẻ tiền.
Misa nhận ra số phận của mình khi đang trên đường đến phòng VIP.
"Haiz…"
Cô thở dài một cách nặng nề.
Chỉ còn một bước nữa là được gả vào nhà Tử tước, thoát khỏi chốn này, vậy mà giờ lại ra nông nỗi này. Bao nhiêu năm trời cắn răng chịu đựng ngoan ngoãn làm việc ở nhà thổ đã đổ sông đổ bể hết cả.
"Này này, sao cưng lại thở dài thế? Thái độ của cưng có vấn đề đấy."
Trừng mắt nhìn gã Hầu tước đang cười hì hục đầy dâm đãng "Chắc ta phải phạt cưng một trận thôi buhihi", ánh mắt Misa trở nên lạnh lẽo sắc lẹm.
Nơi đây đã là bên trong căn phòng VIP. Cánh cửa đóng chặt, không lọt âm thanh từ bên ngoài vào, cũng chẳng lọt âm thanh từ bên trong ra. Để đảm bảo không có chuyện gì phá hỏng cuộc vui, hệ thống cách âm ở đây được đầu tư khá tốn kém.
Dù có khóc lóc hay kêu gào, cũng sẽ chẳng ai nghe thấy.
"Được rồi, ta sẽ giết ngươi."
Misa rút con dao mà cô luôn giấu bên mình ra.
Nhìn thấy lưỡi dao sáng loáng dưới ánh đèn, khuôn mặt tên Hầu tước cứng đờ.
"Hả…? Gì thế, trò mới à, ta đâu có yêu cầu cái trò này…"
"Ta sẽ giết ngươi, rồi ta sẽ bỏ trốn."
Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn ta đối mặt với một kẻ mang sát khí. Dù có thân hình to lớn, nhưng hắn ta lại tái mặt và run rẩy trước mặt một cô gái nhỏ bé cầm dao.
Ngược lại, đây không phải lần đầu Misa giết người.
Khi còn là một con kền kền trên chiến trường, việc kết liễu những tên lính hấp hối để cướp đồ là chuyện thường ngày đối với cô. Ngay cả một đứa trẻ 5 tuổi cũng có thể dùng dao đâm vào cổ họng của một kẻ không thể cử động.
"Cái con lợn khốn kiếp này, dám phá hỏng chuyện tốt của bà à."
Nếu phải kết thúc ở đây, cô thà giết người và bỏ trốn.
Misa là loại người có thể đưa ra quyết định đó mà không chút do dự. Đã quyết làm là làm đến cùng. Và nếu thấy tình hình không ổn, cô sẽ lập tức đổi hướng hành động mà không thèm tuyệt vọng hay chán nản.
Không chút lưỡng lự, Misa đã chọn giết tên Hầu tước và trốn thoát.
"T-Từ từ đã, đợi đã! Bọn mình nói chuyện đã, bình tĩnh lại, con người có thể hiểu nhau bằng cách nói chuyện mà …”
"CHẾẾẾẾT ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!"
Misa hét lên một cách khí thế và lao về phía tên Hầu tước.
Tên heo béo ú, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc nhờ xuất thân giàu có, không hề biết chút võ thuật nào, chỉ có thể run rẩy sợ hãi khi bị một cô gái nhỏ bé cầm dao truy đuổi.
Ngay khi lưỡi dao sát khí sắp chạm vào cơ thể béo ú của hắn ta,
"Ư…"
Misa vấp ngã.
Cô không biết tại sao. Có lẽ cô đã vấp phải thứ gì đó, hoặc chân cô bị trượt.
Dù là lý do gì, thì Misa đã phạm phải một sai lầm chết người, theo đúng nghĩa đen.
"Hả… Ủa, ch-chết rồi sao…?"
Tên Hầu tước vẫn đang nhắm chặt mắt vì sợ hãi, run rẩy mở mắt ra, và nhìn thấy Misa đang nằm trên sàn.
Xác chết của Misa với con dao găm sâu vào ngực, nằm ngửa trong vũng máu, không hề nhúc nhích, vẻ mặt cô ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"… Không thể nào."
Không thể nào, Misa nghĩ.
Sao mình lại có thể ngốc nghếch như vậy chứ? Cô hối hận vì sự vụng về của mình. Một lúc sau, cô nhận ra,
"Misa, cô bé ngoan. Ta đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi."
"Hả!? Giọng nói này… là của Nữ thần!"
Misa chưa kịp bộc phát cơn giận "Ngươi đã hứa sẽ ban phước cho ta, cho ta một cuộc sống hạnh phúc, vậy mà…", một luồng ánh sáng hồng chói lóa ập đến.
Qua màn ánh sáng hồng đậm, Misa nhìn thấy hình dáng của Nữ thần.
"Không… lẽ nào, Nữ thần của ta…"
Đôi sừng mọc trên đầu. Đôi cánh đen lớn xòe rộng sau lưng.
Một hình dáng ma quỷ, hoàn toàn khác xa với hình ảnh thiên thần hay thần thánh mà Giáo Hội thường miêu tả.
Nhưng Nữ thần với những biểu tượng của ma quỷ lại sở hữu vẻ đẹp tuyệt trần, cùng một thân hình nóng bỏng, khiêu gợi đến mức báng bổ.
"Nào, hãy tái sinh đi. Chào mừng đến với thế giới của Dâm Ma."
"Dâm Ma Nữ Vương, Primvère…"
Và Misa tái sinh.
Cô tái sinh thành một Dâm Ma.
—--------------------------
"À, cái gã Tử tước đó không đến đâu. Từ giờ cưng đã thuộc về ta rồi."
"Hả?"
"Ôi, hôm nay thật là một ngày tuyệt vời làm sao. Misa, thật vinh dự cho cô khi được ngài Hầu tước để mắt đến."
"Hầu… Hầu tước…"
Cô gái chứng kiến cuộc trò chuyện đó chắc chắn còn sốc hơn cả Misa.
Không thể nào, chuyện này không thể xảy ra được.
"Thế, đi thôi cưng. Riêng đêm nay, cưng sẽ là vợ của ta."
Cô gái nhìn tên đàn ông xấu xí khoác vai Misa và dẫn cô vào phòng VIP, lòng tràn ngập phẫn nộ.
"Ta sẽ giết ngươi…"
Cô không quan tâm tên đó là ai.
Chỉ đơn giản là, hắn không xứng với Misa. Hắn là hiện thân của dục vọng xấu xa, đáng ghê tởm nhất.
Cô sẽ không bao giờ để hắn ta chạm vào Misa. Chỉ có người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho Misa mới xứng đáng với cô.
Đúng vậy, Misa, thiên thần của cô, xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất cứ ai trên thế giới này. Xinh đẹp nhất, cao quý nhất, thánh thiện nhất.
Cho dù cô phải dấn thân vào bùn lầy. Cô sẵn sàng gánh chịu mọi tội lỗi để bảo vệ hạnh phúc của Misa.
Với lòng trung thành và quyết tâm đó, cô gái nắm chặt lưỡi hái cắt cỏ trong tay, và bước về phía phòng VIP.
Nhưng dù hành động nhanh chóng và dứt khoát, cô vẫn đến muộn.
"Hả… Ủa, ch-chết rồi sao…?"
Mở cửa bước vào, cô gái nhìn thấy tên đàn ông đang run rẩy, sợ hãi, nép mình vào góc tường.
"Chị Misa…?"
Cô nhìn thấy Misa nằm trên sàn nhà.
Chỉ cần liếc nhìn, cô đã hiểu ra mọi chuyện. Con dao găm sâu vào ngực Misa, cô nằm ngửa trong vũng máu, không hề nhúc nhích.
"Không… chuyện này không thể nào là thật được…"
Cơn giận dữ bỗng chốc chuyển thành tuyệt vọng.
Mặc dù không muốn tin, nhưng cô gái biết rõ rằng Misa đã chết.
Khuôn mặt khi chết của cô ấy, trông có vẻ quá đỗi ngớ ngẩn, như thể ngay cả bản thân cô ấy cũng chẳng nhận ra rằng mình đã chết.
"N-Này, cô là ai… Không! Không phải ta, là cô ta tự đâm mình đấy!"
"Không thể, chuyện này… không thể nào…"
"Này dừng lại, đừng có lại gần! Gì chứ, tại sao cô cũng..“
"Aaaaaaaaaaaaa!!!"
"Áááááááááááá!!!"
Cô gái không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Cô chỉ biết vung lưỡi hái trong tay, như thể muốn phủ nhận hiện thực tàn khốc. Nhưng dù có xé nát bao nhiêu da thịt, dù có bắn tung tóe bao nhiêu máu, thì sự thật vẫn không thay đổi.
"Chị Misa… Misa-chan… tại sao lại ra nông nỗi này…"
Nâng cơ thể tuyệt đẹp dù đã đẫm máu của người con gái cô hằng ngưỡng mộ lên.
Cơ thể không còn sinh khí, Misa giờ đây như một con búp bê thực sự.
Giá như cô ấy chỉ là một con búp bê. Không, vẻ đẹp của Misa không chỉ nằm ở ngoại hình.
Từng cử chỉ, từng lời nói của cô ấy đều tôn quý và thiêng liêng. Chính vì là một thiếu nữ bằng xương bằng thịt, nên Misa mới là một thiên thần.
"Thiên thần… đúng vậy, thiên thần Misa sẽ không chết…"
Cô ấy không thể chết được.
Người nên chết là cô, một kẻ xấu xí, bẩn thỉu, vô dụng.
"Giá như mình chết thay cho Misa.."
Ta sẽ thực hiện điều ước của ngươi.
Đó là một lời phán thực sự.
Một giọng nói chưa từng nghe thấy bao giờ. Không rõ là nam hay nữ, một âm thanh kỳ lạ vang vọng trong tâm trí.
Giọng nói của Thần, rõ ràng và dứt khoát, như thể không cho phép cô gái hiểu lầm.
Ta sẽ thực hiện điều ước của ngươi.
"Ôi, Thần linh, con xin Ngài… con xin Ngài…"
Cô gái bám víu vào tia hy vọng cuối cùng.
Một phép màu. Phép Màu của Thần linh.
Vậy thì hãy cầu nguyện. Hãy tin tưởng, và cầu nguyện. Ta sẽ thực hiện điều ước của ngươi bằng phước lành thần thánh của ta.
"Xin hãy ban phước lành cho con! Con muốn Misa…”
Cô gái cầu nguyện từ tận đáy lòng.
Cô không cần bản thân mình nữa. Xin hãy cho Misa xinh đẹp được sống lại.
Hãy thức tỉnh. Từ giờ trở đi, ngươi là - Tông Đồ thứ 11 Misa.
Một luồng ánh sáng trắng bao phủ cơ thể cô gái, và một nguồn bạch ma lực khổng lồ trào dâng từ sâu thẳm tâm hồn cô.
Nó lan tỏa khắp cơ thể, phá vỡ lớp vỏ bọc và bùng nổ thành một hào quang dày đặc.
Giữa luồng hào quang bạc cuồn cuộn, thi thể của Misa, đang được cô gái ôm trong tay, tan biến thành những hạt ánh sáng.
Biến mất. Không, không phải biến mất. Mà là hòa làm một.
Hào quang chứa đựng linh hồn của Misa quay trở lại cơ thể cô gái, như thể bị hấp thụ.
Và rồi, sự im lặng trở lại, như sau một cơn bão.
"A, ra vậy…"
Cô gái đứng dậy, bộ đồng phục hầu gái trên người cô rách nát, như bị thiêu cháy.
Cô đứng đó, hoàn toàn trần truồng, không còn mảnh vải che thân.
Trước mặt cô là một tấm gương lớn, dính vài giọt máu.
Hình ảnh phản chiếu trong gương là một cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng.
"… Ta là Misa."
Misa không chết. Người chết chỉ là một cô gái xấu xí, bẩn thỉu, vô dụng.
"Tông Đồ thứ 11 Misa."
Cô gái được Bạch Thần lựa chọn, cô gái của phép màu, chính là Misa.
Không thể nào để một ả tầm thường sống sót, trong khi thiên thần lại phải chết.
Đó là sự thật. Sự thật duy nhất.
Chừng nào ta còn là ta, thì Misa sẽ không bao giờ chết.
"Bởi vì, Misa-chan đang ở đây."
Misa mỉm cười, vuốt ve hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Mái tóc hồng dài, óng ả, đôi mắt hồng lấp lánh. Khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu, làn da trắng mịn màng, không tì vết.
Đó chính là vẻ đẹp mà Thần linh yêu mến.
"Đúng vậy, ta, chính ta, là Tông Đồ thứ 11 Misa!"
Thiên thần Misa đã tái sinh, trở thành Tông Đồ thực thụ, được Thần linh ban tặng Thánh Hộ.
Giờ đây, cô không còn là con người bình thường nữa. Mà là một sinh vật thần thánh, gần gũi với Thần hơn.
"Không xứng đáng. Nơi này, và cả lũ các ngươi, đều không xứng đáng với ta!"
Cảm xúc đầu tiên dâng lên trong lòng Misa là sự căm ghét.
Cô ghét nơi dơ bẩn, đầy rẫy dục vọng thấp hèn này.
Cô ghét lũ người bẩn thỉu, dám làm ô uế vẻ đẹp của Misa.
"Biến mất."
Hào quang bạc lại bùng nổ.
"Tất cả hãy biến mất, cút đi."
Hào quang trào dâng, biến thành ma thuật ánh sáng hủy diệt.
Những tia sáng chứa đựng sức mạnh thiêu đốt bắn ra tứ phía, phá hủy mọi thứ xung quanh.
"Ta không cần quá khứ xấu xí, dơ bẩn đó."
Misa chỉ cần một tương lai tươi sáng.
Không có gì cả. Chẳng còn gì cả.
Cô gái tầm thường, người luôn ngưỡng mộ cô, cũng không còn tồn tại nữa.
Misa dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, vẫn là một thiên thần xinh đẹp, tự do, phóng khoáng, hoàn hảo nhất.
"Hộc… hộc…"
Misa đứng giữa đống đổ nát.
Xung quanh cô là một biển lửa, khói đen bốc lên cuồn cuộn, che khuất bầu trời đêm đầy sao.
Ngay cả khi bị thiêu rụi, lũ rác rưởi vẫn còn dám làm ô uế vẻ đẹp sao? Misa cảm thấy vô cùng khó chịu.
Mọi thứ cô muốn phá hủy đều đã biến thành tro bụi. Nhưng cơn giận dữ và căm ghét trong lòng cô vẫn chưa nguôi ngoai.
Chính bản thân cô cũng không nhận ra rằng mình không thể dừng lại được, và ngay khi cô định giải phóng thêm một đợt phá hoại nữa…
"… Ngươi là ai?"
"Tông Đồ thứ 7 Sariel."
Và Misa đã được công nhận là Tông đồ mới.
Cô đóng vai một cô gái ích kỷ, kiêu ngạo, tự cho mình là xinh đẹp nhất, tự do và phóng khoáng hơn bất cứ ai.
—---------------
Nhưng cuối cùng, vở kịch cũng đến hồi kết.
"… Không thể nào."
Chỉ cần liếc nhìn, cô đã hiểu.
Cô gái đã luôn sùng bái và tin tưởng Misa hơn bất cứ ai.
"Misa-chan…?"
Misa thực sự, đã xuất hiện trước mặt Tông Đồ thứ 11 Misa.
—--------------------------------
Đố là câu truyện của Tông Đồ thứ 11 Misa. Như đã giải thích ở những chương trước, những người được chọn làm Tông Đồ thì có những thiên tài có thiên phú bẩm sinh và nỗi khát khao cháy bỏng. Và kỹ năng đặc thù sex được thức tỉnh dựa trên thân phận, thiên thú, khát khao của người được ban(ví dụ khát khao được sống mãnh liệt của Ai). Đây cũng là lí do Sariel không có kỹ năng đặc thù như những Tông Đồ khác, một Homunculus vô cảm.
Còn về trường hợp của Misa. Đây có lẽ kết hợp giữa khát khao của Peatra(tên của con bé đàn em) và thiên phú bẩm sinh của Misa, cô ta mói có thể có kỹ năng đặc thù” Thánh Ái Mị Lực - Medona Charm”. Theo suy đoán của tôi, ngay từ đầu Bạch thần đã chọn là Misa chứ không phải là Petra. Nhưng Misa thay vì cầu nguyện mà chọn cách phản kháng và chết một cách ngớ ngẩn. Petra nhờ cái xác của Misa vẫn còn đang ấm + khát khao mãnh liệt đột nhiên lại trở thành điều kiện thay thế. So với Pink có thể leo lên hạng 5 bằng kỹ năng chiến đấu thì Petra đúng là một phế vật khi 1 võ kỹ không học được.
Ừm, Vũ Trang Thánh Điển là một cái lưỡi hái, 1 vũ khí tất sát quả thật không hợp với kỹ năng hệ tinh thần như Mị Lực. What if nếu Pink là Tông Đồ, Vũ Trang Thánh Điển của ả có lẽ là 1 ngọn roi, ngọn roi của Chúa nghe cũng ngầu phết và hợp kỹ năng đặc thù của ả. Mà thôi, lảm nhảm đến đây đủ rồi.


