"Sao… sao ngươi lại ở đây chứ, Kurono!?"
Sau khi lăn vài vòng trên cát, Misa đứng dậy và thủ thế với "Song Dực Liên Lý- Arc Division".
"Vừa mới đến. Để mày phải đợi rồi đợi."
Cuối cùng cũng kịp. Thật may là tôi đã thúc Bell bay hết tốc lực.
Tôi đã nắm được sơ bộ tình hình chiến sự.
Mọi thứ có vẻ hơi khác so với dự kiến, chẳng hạn như việc Thánh Hiệp Sĩ đã điều động một lực lượng lớn để bảo vệ Peaceful Heart, nhưng nhìn chung, kế hoạch của chúng tôi vẫn đang diễn ra suôn sẻ.
Không cần phải vội vàng.Lần này chắc chắn sẽ phân định thắng thua. Không, phải bắt ả Misa đền tội mới đúng.
"… Phải, ta cũng đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi."
Sau phút kinh ngạc ngắn ngủi trước sự xuất hiện của tôi, Misa hít một hơi thật sâu, khuôn mặt lộ rõ vẻ quyết tâm.
Cũng phải thôi, ả lặn lội đến tận đây chỉ để giết tôi, kẻ đã dám để lại sẹo trên khuôn mặt mà ả vô cùng tự hào cơ.
"Ta sẽ giết ngươi. Xé xác ngươi ra thành trăm mảnh cũng chưa hả dạ. Dám làm tổn thương nhan sắc được thần linh sủng ái của Misa-sama này… Ta tuyệt đối không tha thứ. Ngươi đã phạm phải một tội lỗi tày trời không thể dung thứ."
Sát khí của Misa ngày càng tăng, hào quang của ả, vốn đã bị suy yếu bởi ma thuật không gian thế giới của Zenon, giờ đây lại bùng phát mạnh mẽ. Đúng là một con quái vật với ma lực vô tận.
Chính vì thế, tôi vẫn chưa cho rằng mình đã dồn được ả vào chân tường.
"Misa, mày đang hiểu lầm điều gì đó thì phải."
"Gì cơ?"
Thấy tôi nói năng xấc xược, cơn giận của Misa càng bùng lên dữ dội.
Nhưng ả vẫn chưa bước lên một bước để lao vào giết tôi. Có vẻ như ả vẫn tò mò muốn biết tôi định nói gì.
"Chúa của mày không hề yêu thích khuôn mặt của mày đâu."
"Tất nhiên là Ngài ấy yêu thích rồi. Bởi vì ta là Tông đồ."
"Thế mày nghĩ tại sao Sariel lại không còn là Tông Đồ nữa."
"Đừng nhắc đến tên của Sariel. Chính tại ngươi mà cô ấy.."
"Đúng vậy, chính vì tao đã cướp đi sự trong trắng của cô ấy. Bạch Thần đã ruồng bỏ Sariel vì cô ấy không còn là trinh nữ nữa."
Tôi tuyên bố dõng dạc mà không hề đỏ mặt, Misa cạn lời như thể bị nghẹn họng. Giận quá không thốt nên lời à?
"Chúa của bọn mày có thể dễ dàng ruồng bỏ Tông đồ bất cứ lúc nào. Ngay khi họ không còn đáp ứng được các điều kiện mà hắn đặt ra."
Thành thật mà nói, tôi cũng không biết sự thật là gì. Nhưng từ trường hợp của Sariel, việc suy nghĩ theo hướng đó cũng là điều bình thường
Sự thật không quan trọng. Quan trọng là Misa phải có lý do để nghi ngờ.
Bạch Thần đã không cứu Sariel khi cô ấy bị chúng tôi đánh bại. Thậm chí, hắn còn giáng xuống thần dụ tước bỏ danh hiệu Tông Đồ của cô ấy.
Chính vì thế, Misa à, thực ra ngươi cũng đã nhận ra rồi đúng không?
"Dù khuôn mặt có bị hủy hoại, mày vẫn là Tông Đồ. Nói cách khác, Bạch Thần vốn dĩ chẳng quan tâm gì đến khuôn mặt của mày cả."
"Câm miệng! Câm miệng lại cho ta!"
Bạch Thần đã làm gì khi ngươi bị khắc một vết sẹo không thể xóa mờ bởi lưỡi kiếm mang lời nguyền? Hắn không dùng phép màu để chữa lành vết thương đó, cũng chẳng tước đi ngôi vị Tông Đồ của ngươi vì lý do đánh mất nhan sắc được sủng ái.
Misa vẫn là Tông Đồ thứ 11. Dù khuôn mặt có bị sẹo, Misa vẫn chẳng có gì thay đổi.
"Đừng có tỏ vẻ như hiểu biết lắm! Hạng như ngươi thì làm sao mà hiểu được … Vẻ đẹp của ta, của Misa, chính là thứ được Thần yêu mến và công nhận, là vẻ đẹp số một thế giới!"
"Vẻ đẹp số một thế giới?Đừng làm tao cười … Mày chỉ là một con điếm"
"!!?"
Phản ứng vô cùng kịch liệt.
Misa vốn đang sôi máu vì tức giận, giờ đây lại trở nên hoảng loạn và bối rối. Dù không có khả năng thần giao cách cảm như Lily, ai nhìn vào cũng có thể nhận ra sự bối rối trên khuôn mặt Misa.
"Sao… sao ngươi biết… chuyện đó…"
"Đương nhiên là Sariel nói cho tao biết rồi. Cô ấy giờ đã là người phụ nữ của tao mà."
Diễn vai một tên khốn thật khó khăn… Nhưng đây là lệnh khiêu khích hiệu quả nhất nhắm vào Misa mà tôi đã dày công suy nghĩ.
Lúc này tôi phải gạt bỏ cả sự căm ghét lẫn xấu hổ để hoàn thành trọn vẹn vai diễn của mình.
"Này, Misa, nói cho tao biết…"
Đến đây là đủ rồi. Cả ta và ngươi đều đã đến giới hạn.
Đã đến lúc kết thúc mối thù với Alsace.
"Tao có thể mua mày với giá bao nhiêu?"
"CHẾẾẾT ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!"
Tiếng hét điên cuồng của Misa báo hiệu cho sự bắt đầu của trận chiến.
Nhưng trước khi Misa kịp tấn công, chúng tôi đã ra tay trước.
"Tuyệt kỹ ma cung thuật Elf ‘Mộng ảo tam liên đạn - Traumerei'."
"Phía cuối con đường băng giá, hỡi Vị Vua Bão Tuyết đội vương miện giông bão ngự trên ngai vàng của đỉnh núi thiêng tuyết trắng. Ta cầu xin ngài, xin hãy vung thanh vương kiếm băng giá đó lên thêm một lần nữa. - Triệu hồi “Đại Tinh linh - Gigas Elemental”, 『Băng Hoa Kiếm Vũ - Bạch Tuyết Chi Vũ』"
Đòn tấn công phủ đầu đến từ Tina, ma cung thủ, và Wendy, tinh linh thuật sĩ, hai thành viên chủ chốt của nhóm mạo hiểm giả hạng 5 "Bình Minh Vàng".
Đòn tấn công nhanh nhất là ba tia sáng do Tina bắn ra, "Tuyệt kỹ ma cung thuật Elf - Mộng ảo tam liên đạn - Traumerei".
Cung thuật vốn đã không phải chuyên môn của tôi. Dù là một võ kỹ tôi chưa từng nghe tên, nhưng uy lực của nó thì cứ nhìn là biết.
Ba mũi tên được kéo căng và bắn ra cùng lúc, hóa thành ba tia chớp bay vút đi, nhưng quỹ đạo của chúng lại rất kỳ lạ. Nhìn ba mũi tên hơi tản ra bay đi trông có vẻ rất tự nhiên, nhưng chỉ cần nhìn từ bên ngoài cũng đủ cảm thấy có gì đó sai sai. Dưới góc nhìn của mục tiêu là Misa, chắc chắn nó còn kỳ quặc hơn nữa.
Có lẽ, mỗi mũi tên đều được yểm một hiệu ứng ảo giác nào đó. Có thể chúng phân tách ra thành vô số mũi tên, hoặc hoàn toàn tàng hình. Hoặc quỹ đạo của ba mũi tên hiện lên ở những vị trí hoàn toàn khác nhau.
Dù mang theo hiệu ứng ảo giác không cho phép đối phương né tránh hay phòng ngự, nhưng có vẻ nó vẫn chưa đủ sức đánh lừa siêu giác quan đáng tự hào của Tông Đồ.
"Chậc, dăm ba cái cung tiễn."
Misa từ bỏ ý định bước lên rút ngắn khoảng cách với tôi, mà chọn cách đứng trụ tại chỗ để phòng thủ. Chắc hẳn uy lực của đòn đánh quá cao để có thể lờ.đi.
Chiếc đại lưỡi hái của ả vung lên không mảy may bị đánh lừa bởi ảo ảnh, nhắm chuẩn xác vào những mũi tên đang lao tới, thế nhưng…
"Ặc!?"
Ba mũi tên lách qua lưỡi hái và cắm phập thẳng vào người Misa.
Không chỉ có hiệu ứng ảo giác, những mũi tên này còn có thể điều khiển quỹ đạo, giống như cách Lily điều khiển ma thuật ánh sáng sau khi bắn ra. Thật là một kỹ năng đáng sợ.
Dù đã xuyên thủng lớp phòng ngự và đánh trúng đích, nhưng quả nhiên nó vẫn không đủ sức đâm xuyên qua cơ thể ả. Lớp hào quang bảo vệ được cường hóa bởi sát ý nhắm vào tôi quá đỗi vững chắc.
Nhưng không phải tự nhiên nó được gọi là tuyệt chiêu tất sát. Uy lực tương xứng của nó dường như đã phát nổ, khiến Misa bất giác bật ra một tiếng rên rỉ, cơ thể chao đảo.
Vùuuuuuuu, ràoooooooooooooooooo!
Ngay sau đó, một cơn bão tuyết trắng xóa ập đến.
Đó là ma thuật tinh linh cấp cao nhất của Wendy.
Misa bị nhấn chìm trong cơn bão trắng xóa hoàn toàn không phù hợp với sa mạc. Thứ đang gào thét bên trong không chỉ là gió tuyết thông thường, mà là những lưỡi kiếm băng mang theo sát ý rõ rệt.
Vô số lưỡi kiếm băng giá xoay tròn, một ma thuật tấn công diện rộng đáng sợ sẽ băm vằm bất cứ kẻ nào bị cuốn vào trong, nhưng bấy nhiêu có lẽ vẫn chưa đủ để xuyên thủng lớp hào quang của Misa.
Nhưng thế là đủ rồi. Thứ chúng tôi cần ở Wendy là một uy lực đủ sức kìm chân Misa tại chỗ, đồng thời làm mù mắt ả. Việc trực tiếp xông vào chém giết, là nhiệm vụ của tôi,không, là của chúng tôi.
"Boost."
Động cơ đẩy phía sau lưng tôi bốc cháy, tôi tăng tốc và lao vào cơn bão tuyết.
Dù đã chuẩn bị tinh thần để hứng chịu sát thương, nhưng những lưỡi kiếm băng giá hỗn loạn lại né tránh tôi một cách hoàn hảo.
Không thể tin được, cô ấy có thể kiểm soát toàn bộ phạm vi tấn công. Ngay cả Fiona cũng không thể làm được điều này. Đây là một trong những cảnh giới cao nhất của ma thuật sư.
Mang theo niềm thán phục đó, tôi lao thẳng băng qua "Băng hoa kiếm vũ - Bạch tuyết chi vũ" - và cuối cùng cũng áp sát đến khoảng cách lưỡi đao có thể chạm tới Misa.
Ngay lập tức, cơn bão tuyết tan biến, tầm nhìn trở nên rõ ràng.
"Song Liên Kuronagi"
Tôi cầm Kubidan trên tay phải và Đại Thực Quỷ trên tay trái, và tung ra võ kỹ tấn công hai lần liên tiếp.
"Thức tỉnh đi, “Lưỡi Hái Hành Quyết- Executioner”!!!"
Đôi cánh trắng trang trí trên lưỡi hái của Misa vỗ cánh.
Động tác này, và hơn hết là cảm giác này. Không sai vào đâu được, đó chính là chế độ phát điên đã thức tỉnh khi tôi dồn ả vào đường cùng trong trận chiến ở Đại sa mạc Atlas.
Nhưng khác với lần trước, ánh sáng màu hồng đào trong đôi mắt Misa không hề biến mất, ngược lại nó còn tỏa ra một cảm xúc mãnh liệt và chói lòa hơn.
Ả đã lĩnh hội được cách kích hoạt năng lực này mà không bị đánh mất lý trí sao.
Lẽ ra ả không thể nào phản ứng kịp trước đòn tấn công của tôi và chắc chắn sẽ trúng đòn trực diện, thế nhưng bằng những chuyển động gượng ép đến mức thiếu tự nhiên để lấy lại thăng bằng, Misa đã ngay lập tức bắt kịp những lưỡi kiếm mang lời nguyền đang lao tới.
Năng lực thể chất gian lận vẫn y như cũ. Rõ ràng chỉ là hành động phản xạ, vậy mà ả không những đỡ được nhát chém đầu tiên của tôi, mà còn định dùng lực đẩy ngược lại để vung lưỡi hái phản công. Cứ như thể phần đầu của chiếc lưỡi hái đang được gia tốc bởi lực đẩy từ dải lông chim đang đập cánh vậy.
Và khi "Song Dực Liên Lý" chuẩn bị đánh bật nhát chém Kubidan đang nhắm thẳng vào cổ ả…
"Bá Thiên Đại Thánh - Atlas Xenocrest"
Một nhát chém khổng lồ mang theo ánh sáng vàng rực rỡ đã chắn ngang.
Đó là kỹ năng tất sát của Zenon. Tương đương với Kubidan của tôi.
Lưỡi kiếm của thanh đại kiếm "Conquester" hội tụ ma lực mật độ cao, sức mạnh của võ kỹ, và quan trọng nhất là sức mạnh của thánh hộ, hóa thành một lưỡi kiếm khổng lồ tỏa sáng hoàng kim.
Vốn dĩ nó mượn sức mạnh của "Ma Thần Vàng Karamara", nhưng giờ đây, với Thánh Hộ của "Thiên Huệ Vu Nữ Atlas", Nữ thần chính thống của Đại sa mạc, anh ta cũng có thể thi triển một đòn đánh tương tự.
Uy lực của nó nếu trúng trực diện đủ sức gây sát thương lớn ngay cả với Tượng Thần Deus… Nhưng đáng tiếc là trong cuộc chiến tranh giành di sản, anh ta đã bị Lily và Fiona phong tỏa hoàn toàn nên thậm chí còn chẳng có cơ hội để tung ra chiêu này.
Số phận bi đát của một tuyệt chiêu chỉ có thể được tung ra khi có cơ hội thích hợp, nhưng lần này đến lượt chúng tôi phong tỏa đối phương. Nhờ lệnh khiêu khích của tôi, Zenon đã có dư dả thời gian để tụ lực rồi chứ?
Và kỹ năng tất sát của Zenon đã được tung ra đúng thời điểm.
"Ặc, cái…"
Misa đã dồn sự chú ý vào tôi đang ở ngay trước mắt và định tung vũ khí phản công. Thông thường, ả sẽ không thể nào đối phó được với đòn đánh lén từ bên sườn của Zenon.
Thế nhưng, Misa vẫn chuyển động, hay đúng hơn, cuốn Vũ Trang Thánh Điển "Song Dực Liên Lý" đã tự động di chuyển.
Đôi cánh trắng lại vỗ, và lưỡi hái chém xuống, chặn đứng Conqueror.
Hai võ kỹ đang lao đến ả là "Song Liên Kuronagi" của tôi và "Bá Thiên Đại Thánh - Atlas Xenocrest" của Zenon.Nếu phải tính toán xem nên ưu tiên cản phá đòn nào cho chắc chắn, thì đương nhiên ả sẽ chọn thanh quang kiếm hoàng kim vượt trội hơn hẳn về hỏa lực đơn phát.
Vậy nghĩa là, ả cam tâm hứng chịu võ kỹ của tôi sao? Chỉ dựa vào lớp hào quang màu bạc bao bọc quanh chiếc cổ mảnh mai của thiếu nữ để đỡ đòn Kubidan này sao?
"Ooooooh!"
Misa phát ra một âm thanh khổ sở và cơ thể ả tiếp tục di chuyển.
Như thể không bận tâm đến việc sẽ bị ngã nhào vào khoảnh khắc tiếp theo, ả dùng sức ép cơ thể đổ xuống, nghiêng đầu và chuyển sang hành động né tránh.
Sức mạnh của Tông Đồ đã đáp lại những chuyển động tuyệt vọng của Misa, với tốc độ và khả năng phản xạ kinh hoàng, ả cố gắng thoát khỏi quỹ đạo đường kiếm của tôi. Nhưng, cái đầu của ngươi không có chỗ nào để trốn đâu.
Đoàng…
Tiếng súng vang lên khi mọi chuyện đã kết thúc.
Người duy nhất có thể bắn trúng mục tiêu trong tình huống hỗn loạn này, khi hai chiến binh đang tấn công một kẻ địch đòi hỏi độ chính xác đến một phần mười giây, chỉ có thể là Simon.
Viên đạn được bắn ra là "Memory Burst".
Viên đạn được thiết kế để phá hủy trái tim và ký ức, thứ vũ khí đã đánh bại Tông Đồ thứ 7 Sariel, giờ đây được sử dụng để tấn công Tông Đồ thứ 11 Misa.
Đương nhiên, khác với Sariel, Misa không phải là một vật thí nghiệm bị phong ấn ký ức hay chịu bất cứ biện pháp can thiệp nào. Ả là một Tông Đồ thực thụ, được Bạch Thần ban phát Thánh Hộ
Nhưng tôi đã biết thân phận thật sự của Misa trước khi ả trở thành Tông Đồ thứ 11, một thiếu nữ loài người bình thường đã từng là kẻ như thế nào.
Chẳng cần đến mấy thuật pháp phong ấn ký ức to tát, con người ai mà chẳng có một hai ký ức muốn chôn vùi vĩnh viễn. Huống hồ là những ký ức về một tuổi thơ sinh ra và lớn lên trong một môi trường tồi tệ.
"Aaaaaaaaaa!!!"
Như thể muốn chạy trốn khỏi những ký ức quá khứ đáng nguyền rủa, Misa tuyệt vọng vùng vẫy.
Tư thế của ả đã hoàn toàn sụp đổ, rơi vào trạng thái không thể chống đỡ đòn tiếp theo. Dù đã cố gắng đến vậy, ả vẫn không thể né tránh hoàn toàn.
Một tia sáng lóe lên trước mắt tôi, báo hiệu viên đạn đã trúng đích.
Mặc dù đã né tránh được đòn chí mạng, nhưng " Memory Burst" vẫn sượt qua thái dương của Misa.
Ả cố gắng né tránh vào phút cuối, lần này chắc chắn không còn cách nào để thoát khỏi đường kiếm của tôi.
Tôi khẽ điều chỉnh quỹ đạo đường chém đi một chút.
Kubidan xé gió, nhắm thẳng vào cổ Misa.
Clang!
Cứng quá.
Cảm giác cắt đứt cổ kẻ thù quen thuộc đã không truyền đến tay tôi.
Bị chặn lại rồi. Ả đã tăng cường ngay tức khắc sức mạnh phòng ngự của hào quang, và bảo vệ thành công ngay tại điểm chạm, đó là nhờ vào thực lực của Misa, hay là do ý chí của "Song Dực Liên Lý"?
Mặc dù hào quang đã bị tản đi, và võ kỹ bằng lưỡi kiếm mang lời nguyền đã trúng trực diện, nhưng ả vẫn không hề hấn gì. Quả nhiên, không dễ dàng gì xuyên thủng được điểm yếu sao. Tôi đã lường trước điều đó rồi.
Đó là lý do tại sao tôi chọn "Song Liên Kuronagi". Đòn kết liễu thực sự nằm ở nhát chém thứ hai.
"Xé xác ả đi, Vulcan."
Nanh vuốt báo thù xé toạc cổ tay Misa.
Cổ tay phải đang nắm chặt "Song Dực Liên Lý" - thứ vũ khí lớn nhất và duy nhất của Misa.
Lần này, cảm giác cắt đứt da thịt và xương cốt đã truyền đến tay tôi một cách chân thực.
Ả đã quá mải mê bảo vệ cổ họng. Nếu không phải là điểm yếu, nếu không phải là một đòn chí mạng, thì có lẽ khả năng phản xạ siêu phàm và màn bảo vệ bằng hào quang vào phút chót cũng khó mà thực hiện được, hoặc cũng có thể đây đã là giới hạn chống đỡ của Misa.
Dù sao đi nữa, dù có là siêu nhân thì với một bàn tay đã bị cắt đứt, làm sao có thể giữ chặt được vũ khí đang cầm.
Và thứ mà "Song Dực Liên Lý" đang kìm hãm, chính là thanh kiếm của Zenon. Dù tư thế đã hoàn toàn sụp đổ sau pha né tránh liều lĩnh, ả vẫn tiếp tục phòng thủ trong thế giằng co, nhưng một khi đã mất đi điểm tựa duy nhất và tuyệt đối là bàn tay, ả đã đón nhận một kết cục vô cùng chóng vánh.
"Không…"
Ma lực hoàng kim mang theo sự ban phước của Nữ thần Atlas bùng nổ. Sức mạnh hủy diệt của "Bá Thiên Đại Thánh - Atlas Xenocrest" giáng xuống đã áp đảo cả giọng nói của Misa và thổi bay ả.
Đương nhiên, đứng ngay sát bên cạnh, tôi cũng hứng trọn dư chấn từ uy lực đó. Hơn nữa lại còn đang trong trạng thái cứng đờ sau khi vừa tung ra "Song Liên Kuronagi".
Không thể nào chịu nổi lực xung kích bùng nổ ngay trước mắt, cơ thể tôi cũng bị hất văng một cách thảm hại và lăn lóc trên cát. Nhưng, tôi sẽ không ngã xuống một cách vô ích đâu!
"Đi nào, Hitsugi!!"
Tôi giải phóng Shadow Gate.
Vừa lăn lộn, tôi vừa mở ra bóng của mình, và tung ra đòn tấn công cuối cùng.
"Fuoooo! Đã lâu rồi mới được làm việc!"
Hitsugi vui sướng nhảy ra, bộ đồ hầu gái quen thuộc bay phấp phới, cô dùng hai tay nâng con mắt mang lời nguyền của mình lên.
"Giải phóng ma nhãn! Tử Tinh Nhãn - Amethyst Gaze!"
Ánh sáng tím ma quái lóe lên, biến mọi thứ thành thạch anh tím. Ma nhãn "Tử Tinh Nhãn - Amethyst Gaze" của gia tộc Hydra. Vẫn là một thứ vũ khí khó kiểm soát.
Lần trước sử dụng, để đánh lén Lily lúc hóa thành Nữ hoàng Ghen tuông, tôi đã tự mình lắp nó vào mắt trái. Tôi thề sẽ không bao giờ dùng nó theo cách đó nữa.
Chính vì trải nghiệm cay đắng đó, tôi đã giao phó việc chiếu tia sáng này cho Hitsugi. Dù sao thì tôi cũng chẳng thể di chuyển thêm được nữa.
Và ánh mắt thạch anh hóa của Hitsugi nhắm vào… "Song Dực Liên Lý", vũ khí vừa rơi xuống đất cùng với cổ tay bị đứt lìa của Misa.
Mặc dù Misa đang ở thế bất lợi, nhưng hào quang của ả vẫn còn. Chừng nào hào quang đó còn tồn tại, thì "Tử Tinh Nhãn" cũng khó mà phát huy tác dụng.
Nhưng còn Vũ Trang Thánh Điển thì sao.
"Song Dực Liên Lý" không chỉ là một loại vũ khí thông thường. Nhờ việc được các Tông Đồ đời trước liên tục sử dụng, nó đã sở hữu một sức mạnh và ý chí đặc biệt. Bằng chứng chính là năng lực cường hóa mang tên "Lưỡi Hái Hành Quyết - Executioner".
Nó ban cho Misa, một người không có kinh nghiệm chiến đấu, khả năng vận động siêu phàm, kỹ năng chiến đấu sắc bén, và thậm chí cả khả năng phòng thủ tự động. Khi kết hợp với "Thánh Ái Mị Lực - Medona Charm", kỹ năng đặc biệt của Misa, nó có thể gây nhiễu loạn tinh thần của đối phương, ngay cả tôi cũng đã từng phải chịu đựng điều này trong trận chiến ở sa mạc Atlas.
"Song Dực Liên Lý- Arc Division" là vũ khí hoàn hảo dành cho Misa, một cô gái không biết chiến đấu. Nó mang đến cho ả những kỹ năng chiến đấu vượt trội. Không có vũ khí nào tốt hơn thế.
Đúng vậy, Misa đang quá phụ thuộc vào thứ vũ khí này.
"Giữ chặt nó đấy, Hitsugi."
"Vâng, cứ giao cho Hitsugi này đi, Goshujin-sama."
Đến khi tôi nhỏm người dậy, Hitsugi đã dùng xúc tu trói chặt chiếc lưỡi hái xử hình thần thánh thành nhiều vòng trong khi vẫn liên tục chiếu ánh nhìn của "Tử Tinh Nhãn" vào nó.
Dưới chân cô ấy, bóng lại mở ra,
"Em chúc ngài may mắn."
Cùng với cuốn Vũ Trang Thánh Điển đang bị trói gô, Hitsugi chìm nghỉm vào trong bóng.
Tuy chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng việc phong ấn và phá hoại đã hoàn tất.
"Kurono, xin lỗi."
"Đừng bận tâm đến việc tôi bị thổi bay."
Sau khi dõi theo Hitsugi, Zenon bước đến đứng cạnh tôi và nói.
"Không phải vì chuyện đó. Ma thuật không gian thế giới của ta đã đến giới hạn rồi."
"Ừ, đến được mức này là đủ rồi."
"Đáng lẽ ra chúng ta đã có thể kết thúc trận đấu nếu ngươi trở về sớm hơn."
"Đừng nói vậy, tôi đã đến đây nhanh nhất có thể rồi."
"So với việc vội vàng thì trông ngươi có vẻ khỏe khoắn đấy chứ."
"Anh thấy yên tâm rồi chứ?"
"Hừ, Quỷ Vương không cần ta phải lo lắng.//"
Trong lúc Zenon đang nói dở, cảnh quan xung quanh bắt đầu mờ ảo biến dạng như một ảo ảnh, và sa mạc rộng lớn dần mất đi màu sắc cùng hình dáng. "Đồi Cát Hoàng Kim" đã được giải trừ, và chúng tôi quay trở lại thế giới thục.
Cảnh vật hoàn toàn biến mất, và chỉ sau một cái chớp mắt, hiện ra trước mắt chúng tôi không còn là vùng đất cát mênh mông nữa, mà là một boong tàu bằng thép.
Chúng tôi đang đứng trên boong tàu rộng lớn của pháo đài bay Peaceful Heart.
"Ư, a… a…"
Misa đang loạng choạng đứng dậy.
Mặc dù đã thoát khỏi ma thuật không gian thế giới và có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của Thánh Hộ, nhưng hào quang của ả vẫn khá mờ nhạt. Ả cũng đã kiệt sức lắm rồi.
Và quan trọng hơn hết, ả đã phải chịu một vết thương sâu không thể cứu vãn.
"Tại… sao… tay của mình… đâu rồi…"
Misa nhìn chằm chằm vào cánh tay phải đã mất của mình, vẻ mặt thẫn thờ.
Một cảnh tượng đau lòng. Đây có phải là Tông Đồ thứ 11 tàn nhẫn, đáng sợ kia không?
Nhưng tôi vẫn cảnh giác, lưỡi đao nguyền rủa vẫn sẵn sàng trong tay. Dù đã bị dồn vào đường cùng, nhưng với phép màu của Thần, Tông Đồ có thể lật ngược tình thế bất cứ lúc nào.
Vì vậy, cho đến khi ả tắt thở, tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ lơ là cảnh giác.
"Chào mừng trở về, Kurono."
"Chào mừng anh trở về, Kurono-san."
"A, Kurono-kun! Anh không sao chứ, anh có bị thương ở đâu không không!?"
Lily,với Lucifer trong tay, đang đứng trên đầu Misa.
Fiona và Nell đứng bên cạnh tôi,
"Hết đường rồi. Ngươi không còn đường nào để chạy nữa, con nhóc."
Hắc Long Bell đang nhe nanh, chặn đường lui của Misa.
Tất cả thành viên của "Anti-Cross", trừ Sariel, đã tập hợp tại đây.
Nào, Tông Đồ thứ 11 Misa, ngươi còn sức để chiến đấu tiếp không? Bọn ta sẽ chơi với ngươi đến cùng, cho đến khi ngươi tắt thở …


