"Ưm?"
Sau đêm mặn nồng như trong mộng, Sariel nhận ra mình đang mơ.
Trước mắt cô là một vùng đất khô cằn, bầu trời xanh thẳm. Và ở phía xa, một bức tường đen… hay nên gọi là thành lũy? Nếu mắt Sariel không nhìn nhầm, thì với khoảng cách này, bức tường đó phải cao như một tòa nhà chọc trời.
Nhưng khung cảnh không quan trọng.
Không phải vì đó chỉ là ảo ảnh do tâm trí cô tạo ra trong giấc mơ.
Mà bởi vì nơi đây vừa là trong giấc mơ của cô, đồng thời, cũng chính là Thần Vực.
"Ta sẽ ban cho cô sức mạnh mới."
Một bóng hình đột ngột xuất hiện, như thể đã ở đó từ trước.
Một nữ hiệp sĩ mặc giáp đen. Hình ảnh quen thuộc, độ nổi tiếng chỉ sau Quỷ Vương Mia ở lục địa Pandora.
"Hiệp Sĩ Hắc Ám - Freesia."
"Lại có thêm một người đến được đây. Thật đáng mừng."
Để mái tóc bạch kim dài thướt tha tuôn chảy từ trong mũ giáp khẽ bay trong gió, Nữ thần Freesia mỉm cười nhẹ.
Cô nhìn Sariel với ánh mắt trìu mến, như một người mẹ đang dõi theo đứa con của mình.
"Cảm ơn người. Nhờ sự dẫn dắt của Hiệp Sĩ Hắc Ám Freesia, thần đã có thể đến bên chủ nhân."
Với một động tác tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên con người phải làm khi đứng trước thần linh, Sariel quỳ một gối xuống, cúi gập đầu thật sâu.
Lời cảm ơn của cô là thật lòng, không giống như những lời cầu nguyện sáo rỗng dành cho Bạch Thần trước đây.
Cũng phải thôi. Với thân phận chỉ là một con rối không còn là con người, việc có được sự sủng ái của chủ nhân ngoài việc bám víu vào phép màu của thần linh ra thì chẳng còn cách nào khác.
"Tình yêu chủ tớ là tình yêu cao quý và chân thật nhất. Sariel, ta xin chúc phúc cho việc cô đã trở thành người hiện thân cho chân lý đó."
A, vị thần này cũng thuộc kiểu tin sái cổ rằng tình yêu của mình mới là số một… Sariel ngộ ra thêm một chân lý về các vị thần.
Dù tư tưởng của Freesia là gì, nhờ đó mà bản thân cô mới có được cả tình yêu lẫn sức mạnh - hai thứ mà cô khao khát nhất. Đối với Sariel, việc tôn thờ Freesia không có gì là sai trái.
"Giờ thì, ta sẽ ban cho cô sức mạnh mà cô mong muốn."
"Sức mạnh… mà thần mong muốn…"
Nghe cứ như thể cô có thể tùy ý chọn năng lực mà mình thích vậy.
Thế nhưng, việc ban phát một sức mạnh vạn năng kiểu đó, vốn dĩ chỉ có Bạch Thần mới làm được, một vị Hắc Thần không thể nào làm được chuyện đó.
"Bất kỳ sức mạnh nào cũng được. Nắm đấm, kiếm, ma thuật… hay là là vũ khí cổ đại."
Ngay khi Freesia nói vậy, vô số vũ khí xuất hiện xung quanh Sariel.
Vô số kiếm, thương, rìu, đủ loại vũ khí sắc bén mọc lên như những bia mộ của hiệp sĩ. Trong số đó có cả cung tên, và đương nhiên không thể thiếu dòng súng cổ đại EA series đã quá đỗi quen thuộc.
Thậm chí còn có cả trượng phép, và những kệ sách chất đầy những cuốn ma đạo thư.
Đỉnh điểm là, phía sau vô số vũ khí đó, những gã khổng lồ bằng thép - "Chiến Nhân Cơ Knight Frame" - đứng xếp thành hàng dài, và lơ lửng trên đỉnh đầu là Thiên Không Chiến Hạm Shangri-La.
"Đây là trung tâm của Đế Chế Elroad, Lâu đài Avalon. Là bãi thao trường nơi Hắc Ám hiệp Sĩ Đoàn của ta ngày đêm rèn luyện. Có đầy đủ tất cả các loại vũ khí từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây."
Sariel hiểu rằng đây giống như một dạng khái niệm.
Trong thực tế, Lâu đài Avalon từ thời cổ đại xa xôi làm sao có thể cất giữ mọi loại vũ khí tồn tại trong cả quá khứ lẫn tương lai được. Nhưng việc nó từng tàng trữ mọi loại vũ khí trên toàn thế giới, có lẽ là sự thật.
Do đó, nơi đây - Thần Vực của Freesia đã trở thành nơi quy tụ tất cả những vũ khí mà cô biết.
Và ngài ấy đang bảo cô hãy chọn lấy bất cứ thứ nào mình thích để sử dụng.
"Tuyệt thật, ta cũng thích dùng thương."
Sariel cầm lấy "Phản Nghịch Thập Tự Thương - Rebellion Cross", cây thương gần mình nhất.
Freesia mỉm cười hài lòng khi thấy Sariel chọn cây thương của mình mà không hề do dự, không thèm để ý đến những vũ khí cổ đại khác, và ngài cũng tiến lên vào thế với một cây thương.
"Cây thương đó là…"
"Vũ Trang Thánh Điển "Thánh Thập Tự Thương - Grand Cross", đúng không? Dù là của kẻ thù, nhưng đây là 1 cây thương tốt."
Freesia cầm cây thương trắng muốt, thánh khiết, đối lập với bộ giáp đen của ngài ấy, và thủ thế.
Tư thế của ngài giống hệt Sariel. Lấy thương thuật của Sinclair làm nền tảng, trải qua những trận thực chiến khi còn là Tông Đồ, cô đã rèn giũa và hoàn thiện nó thành phái võ của riêng mình.
Thế mà Freesia lại đang thi triển nó với một hình thái còn hoàn thiện hơn cả cô, thậm chí là hoàn thiện hơn cả thời cô còn là Tông Đồ thứ 7..
"Ta biết cô muốn sức mạnh gì. Ta sẽ không từ chối cô. Hãy chiến đấu hết mình, cho đến khi cô hài lòng."
Trước những lời của Freesia, sau một thoáng ngần ngại, Sariel đáp lời.
Đây là điều cô muốn.
Bởi vì, đây chắc chắn chính là sức mạnh tối thượng của Sariel, dành cho cô và cũng là dành cho Kurono.
"Xin hãy chỉ bảo cho thần."
Không cần phải nói thêm gì nữa.
Hai cây thương, một trắng một đen, sẽ quyết định tất cả.
—-------------------------
"Hắc Ma Trang - Kurono Form"!"
Và Sariel đã có được sức mạnh đó.
Thần vưc của Hiệp Sĩ Hắc Ám Freesia, nơi cô đặt chân đến trong giấc mơ. Bảo rằng sẽ ban cho sức mạnh cô mong muốn, nghe thì dễ khiến người ta hiểu lầm rằng đó là một sức mạnh vạn năng từ trên trời rơi xuống, nhưng bản chất của nó chẳng có gì to tát, chỉ là… một buooie huấn luyện..
Nữ thần Freesia sẽ huấn luyện cô theo hướng mà cô mong muốn, trong một trận chiến thực sự.
Liệu cô có thể đạt được sức mạnh mong muốn, hay sẽ bỏ cuộc vì không thể?
Cô chỉ có thể tỉnh dậy sau khi có được sức mạnh khiến bản thân hài lòng.
Freesia đã ban cho cô sức mạnh mới. Nhưng bản chất của sức mạnh đó đến từ tiềm năng của chính cô. Thánh Hộ của Freesia chỉ là tạo điều kiện cho cô khai phá tiềm năng đó.
Và Sariel đã làm được.
Hào quang hắc ám đáng sợ tỏa ra từ Sariel, người giờ đây đã có đôi cánh thép đen như một Đọa Thiên Sứ(Thiên Thần sa ngã)..
"K-không thể tin được… hình dáng đó, giống như…"
Knowles chắc hẳn muốn nói rằng cô giống như một Tông Đồ.
Quả thực, lượng ether khổng lồ và đậm đặc mà Sariel sở hữu sánh ngang với Tông Đồ. Và nó bộc lộ ra ngoài dưới dạng hào quang.
Hào quang của các Tông Đồ là màu bạc thần thánh. Nhưng hào quang của Sariel lại là màu đen, đối lập hoàn toàn.
"Đúng vậy, giờ ta đã mạnh ngang ngửa với Tông Đồ thứ bảy."
Hào quang đen bao phủ Sariel, mang lại cho cô sức mạnh thể chất siêu phàm, giống như khi cô còn là Tông Đồ thứ bảy. Một sức mạnh thuần túy, đơn giản.
Nhưng dù là một người bình thường, hay là một hiệp sĩ, mạo hiểm giả lão luyện, việc kiểm soát một sức mạnh vượt quá giới hạn của con người cũng rất khó khăn. Họ sẽ bị sức mạnh đó chi phối, không thể cử động theo đúng ý muốn của mình.
Giống như việc bạn muốn chạy, nhưng lại đâm sầm vào tường vì quá nhanh. Sức mạnh càng lớn, càng khó kiểm soát. Đó cũng là lý do tại sao Fiona không giỏi kiểm soát ma lực.
Nhưng đối với Sariel, cô không cần phải lo lắng về điều đó.
"Ta đã quen với việc sử dụng sức mạnh này."
"Gruaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Lời nói còn chưa dứt, tia sét đen đã lóe lên. Không, đó chính là mũi nhọn của Phản Nghịch Thập Tự Thương được bọc trong lớp "Hắc Lôi - End Bolt".
Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên khi mũi thương cứa vào cổ người khổng lồ ánh sáng, khiến Knowles bất giác thốt lên một tiếng kêu thất thanh.
Hắn ta vội vàng nghiêng đầu né tránh, và vung tay đập vào chỗ Sariel vừa đứng, nhưng Sariel đã không còn ở đó nữa.
Lúc Knowles quay đầu lại thì mới phát hiện ra Sariel đã thoát khỏi tầm đánh từ bao giờ, và đang lơ lửng bồng bềnh giữa không trung.
"Con ả dị giáo phản trắc này… thế mà lại có thể sử dụng sức mạnh giống y hệt Tông Đồ một lần nữa sao…"
Uy lực kinh hồn của lôi thương, cùng với tốc độ thần thánh nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp.
Hơn thế nữa, không chỉ nhanh, Sariel còn lướt qua bờ vai hắn một cách êm ái trong khi vẫn đang khắc những nhát chém vào cổ hắn. Đó chính là minh chứng cho việc cô đã kiểm soát hoàn toàn được sự di chuyển siêu tốc độ của mình.
Đúng vậy, chỉ có Tông Đồ mới có thể di chuyển như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó không phải là lời nói khoác lác.
Và điều đó càng khiến Knowles căm ghét cô hơn.
"Rốt cuộc thì mi còn định sỉ nhục Chúa đến mức nào nữa hả!!"
Knowles vung nắm đấm khổng lồ của mình.
Cơ thể kim loại của người khổng lồ trông có vẻ rất nặng nề và chậm chạp, nhưng chuyển động của nó lại phản ánh chính xác thể chất của Knowles, người sở hữu cơ bắp được rèn luyện của một chiến binh, và vận hành một cách trơn tru..
Dù đang bị cơn thịnh nộ lấn át, nhưng những đòn đánh được tung ra từ cơ thể đó vẫn ẩn chứa những nguyên lý thể thuật (Taijutsu) chuẩn xác. Vì bản thân đã sở hữu một thân hình khổng lồ áp đảo, nên những cú vung tay lấy đà lớn là không cần thiết.
Một cơn mưa đòn đánh chú trọng vào tốc độ được tung ra với tiếng gầm rít và áp lực gió, như thể muốn nghiền nát toàn bộ không gian phía trước.
"Lôi Thiên Đạp Phá - Tempest Road!"
Giữa cơn bão bạo lực của những khối lượng nặng nề đang ập đến, khả năng cơ động trên không của Sariel lại càng tăng tốc thêm.
Khi còn là Tông Đồ thứ bảy, cô thường dùng "Thiên Lý Tật Bộ - Sonic Walker" như một võ kỹ tăng cường tốc độ di chuyển. Ở cảnh giới tối đa, kỹ năng này không chỉ tăng tốc độ, mà còn cho phép người dùng đạp lên hư không để bật nhảy.
Bằng cách kết hợp võ kỹ cấp độ bậc thầy này với Pegasus, Sariel đã bao lần chế ngự những con rồng làm chủ bầu trời.
Nhưng "Lôi Thiên Đạp Phá - Tempest Road", kỹ năng mới mà cô học được trong thần vực của Freesia, còn cho phép cô bay lượn tự do.
Không phải là đôi cánh thực sự như của Nell. Nhưng dẫu có là đôi cánh sắt giả tạo, chức năng bay lượn của nó vẫn hoạt động trơn tru.
"Khốn kiếp, mình không thể bắt được ả ta…"
Những cú đấm của Knowles chỉ đánh trúng không khí.
Đòn tấn công không những bị nhìn thấu hoàn toàn, mà cô còn phát huy được tốc độ và độ cơ động dư sức né tránh chúng.
Cô kết hợp tốc độ và bước nhảy trên không của "Thiên Lý Tật Bộ - Sonic Walker" cộng thêm việc đôi cánh đen trên lưng Sariel vỗ mạnh kèm theo những tia lửa điện, cơ thể cô cứ thế nhẹ nhàng múa lượn giữa không trung.
Ngay cả Knowles cũng chẳng thể ngờ rằng đôi cánh sắt đó lại có thể đập vào không khí để bay.
Rõ ràng là cô đang sử dụng hắc lôi, tức là lôi thuộc tính để bay, nhưng hắn ta không hiểu nguyên lý hoạt động của nó. Ít nhất, hắn ta chưa bao giờ nghe nói về việc một ma thuật sư có thể bay bằng lôi ma thuật.
"Nhất Xuyên - Thrust!"
"Gruaaaaaaaaaaaaaaaa -"Quang Thuẫn - Lux Shield"!"
Khoảnh khắc Sariel đang bay lượn bỗng biến mất khỏi tầm nhìn, Knowles nhận ra mình đã hoàn toàn bị tóm gọn phía sau lưng, hắn lập tức phát động ma thuật phòng ngự.
"Quang Thuẫn - Lux Shield" được triển khai phía sau lưng hắn ta, bao phủ toàn bộ. Dù chỉ là ma thuật phòng ngự cấp thấp, nhưng khi được thi triển bởi Knowles trong trạng thái người khổng lồ nhờ "Bát Thức Thánh Dấu", nó đã phát huy được kích thước và công suất tương xứng.
Keng! Một tiếng kim loại va chạm vang lên.
"Quang Thuẫn - Lux Shield" đã chặn đứng đòn tấn công của Sariel.
Tuy nhiên, nó không thể bình yên vô sự. Những vết nứt rõ rệt đã hằn lên trên đó, nếu phải hứng chịu thêm hai, ba đòn nữa, chắc chắn nó sẽ vỡ vụn như kính thủy tinh.
"Đừng hòng!!"
Nhận thấy không thể chịu thêm những đòn tấn công liên tiếp, Knowles quay ngoắt người lại, giáng một cú đấm móc.
Nhưng đương nhiên, Sariel đã thong thả rời khỏi vị trí đó và một lần nữa thoát khỏi tầm đánh.
"Cứng thật."
Nhưng không phải là không thể phá vỡ.
Đã từng có kẻ cứng hơn thế này nhiều.
Đã từng có kẻ nhanh hơn thế này nhiều.
Đã từng có một kẻ thù to lớn hơn, mạnh mẽ hơn và gây tuyệt vọng hơn thế này rất nhiều.
Long Vương Garvinal.
Cô đã đánh bại ông ta với toàn bộ sức mạnh của mình, cùng một chút may mắn. Cho đến nay, ông vẫn là cá thể mạnh nhất mà cô từng đối mặt.
So với Long Vương, thì "Cự Nhân của Đảo Roselia - Gigas of Roselia", chỉ là một bản sao của truyền thuyết, không đáng lo ngại.
Một người khổng lồ ánh sáng, mạnh mẽ, to lớn và cứng cáp. Nhưng chỉ có vậy thôi.
Chỉ cần bào mòn lớp vỏ khổng lồ cường tráng đó, và kết liễu tên cuồng tín đang ẩn náu sâu trong lồng ngực dày cộm kia là xong.
Cô không cần phải liều lĩnh như khi chiến đấu với Long Vương Garvinal ở Đồi Gordran ngày ấy nữa.
"T-tại sao… tại sao chứ! Tại sao ta lại, bị một kẻ phản bội như mi."
Dù người khổng lồ ánh sáng có giãy giụa thế nào, hắn cũng không thể chạm đến Sariel, người đang bay lượn như một con bướm, nhanh nhẹn như một con ong.
Dù đã có được sức mạnh ngang ngửa với Tông Đồ, nhưng ma lực của Sariel không phải là vô hạn. "Hắc Ma Trang - Kurono Form" cũng có giới hạn thời gian.
Vậy nhưng, Sariel không hề lo lắng về giới hạn đó. Cô không để cho sự căng thẳng ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của mình.
Bởi vì bản thân cô là một con rối. Được chủ nhân cho phép làm một cỗ rối, và được yêu thương vì chính con người thật sự của mình.
Chính vì thế, cô có thể hoàn toàn đắm chìm vào vai trò của một cỗ máy chiến đấu. Chỉ việc liên tục thực hiện những hành động chiến đấu tối ưu nhất cho đến giây phút cuối cùng.
"Không thể tha thứ, chuyện này không thể xảy ra! Ta được Chúa giao phó sứ mệnh, sứ mệnh tiêu diệt Quỷ Vương! Ta sẽ không để một kẻ phản bội như mi cản đường ta!!"
Kẻ bắt đầu nôn nóng trước, lại chính là Knowles - một con người bằng xương bằng thịt đang phải gánh vác một sứ mệnh nặng nề.
Những cú đấm của hắn trở nên dữ dội hơn, thậm chí hắn còn không thèm màng đến việc tiêu hao ma lực, liên tục tung ra những ma thuật tấn công đan xen, thi triển những đòn tấn công diện rộng như muốn san phẳng toàn bộ khu vực xung quanh.
Nhưng không có đòn nào trúng đích.
Sariel liên tục học hỏi và phân tích các đòn tấn công của Knowles. Cô không cần phải dựa vào tốc độ phản xạ siêu phàm của Tông Đồ nữa, cô có thể dự đoán và né tránh một cách dễ dàng.
Và khi có thể né tránh dễ dàng hơn, cô có thể tấn công nhiều hơn.
Cô không sử dụng kỹ năng mạnh. Cô chỉ sử dụng những kỹ năng cơ bản như "Nhất Xuyên - Thrust" và "Phi Thiểm - Shoot" để tấn công liên tục.
Nhưng lần này, cô hơi khựng lại một chút.
Cô cúi người xuống, giống như tư thế xuất phát của vận động viên chạy nước rút, và gập đôi cánh đen lại. Sariel rơi tự do trong giây lát.
"Hắc Lôi Đột Phá - Voltecker!"
Ngay sau đó, cùng với một tiếng nổ lớn như một luồng sét giáng xuống, võ kỹ đột kích của Sariel được phóng đi với sức mạnh kinh hoàng tựa như một quả đạn pháo bắn ra từ Railgun.
Lớp phòng ngự của Knowles không thể bắt kịp. Bỏ lại bàn tay khổng lồ đang cố vươn ra để đánh gục cô, Sariel lao vút tới, mang theo luồng sét đen kêu lách tách, và…
RẮC!!
Đầu gối của người khổng lồ vỡ vụn.
Trụ cột nâng đỡ thân hình khổng lồ cao 20 mét đã bị lung lay, cộng thêm việc Knowles đang dồn người để nghênh chiến Sariel đang nhắm vào đầu gối.
Dù không phải là người khổng lồ thì cũng chẳng thể tránh khỏi việc bị ngã nhào.
Dưới sự tác động của trọng lực, cơ thể người khổng lồ nghiêng ngả ầm ầm, và sau một nhịp, nó ngã sầm xuống sông, tạo nên một cột nước khổng lồ.
Vì mất thăng bằng nên hắn đã lộn nhào từ trên cầu xuống sông. Một tư thế ngã vô cùng ngu ngốc, nhưng với kích thước của một người khổng lồ, nó đã tạo ra một cơn chấn động mặt đất tựa như một tòa pháo đài vừa sụp đổ.
Tuy nhiên, đối với Sariel đang bay lượn giữa không trung, cả sự rung chuyển của mặt đất lẫn những tia nước bắn lên như mưa rào, đều không đủ để khiến cô chùn bước.
Một cơ hội rõ ràng. Knowles đã lộ ra sơ hở chí mạng.
"Nguyệt Quang - Lunarx"
Đó là ma thuật cường hóa cấm kỵ, với hiệu ứng mạnh mẽ hơn cả "Cuồng Hóa Tối Đa - Faust Berserk". Về cơ bản, nó cũng giống như "Cuồng Hóa - Berserk", với tất cả những lợi ích và tác dụng phụ.
Ngay cả khi còn là Tông Đồ thứ bảy, Sariel cũng chỉ sử dụng kỹ năng này trong những khoảnh khắc quyết định.
Lần cuối cùng cô sử dụng nó là…khi chiến đấu với Long Vương Garvinal.
"Ma Thần Thương - Brionac!"
Gooooooonnnnnngg
Âm thanh như tiếng chuông nhà thờ lại vang vọng khắp rừng rậm Varna.
Ngay cả Long Vương Garvinal, khi hứng chịu đòn tấn công mạnh nhất của Tông Đồ thứ bảy, Sariel, "Nguyệt Quang - Lunarx" và "Thần Thương - Brionac ", cũng chỉ bị thương nhẹ.
Lớp vảy đen dày đặc, Thánh Hộ bảo vệ Long Vương, và trên hết là sức sống mãnh liệt của loài rồng, đã ngăn cản mũi thương thần thánh.
Nhưng chỉ cần một đòn là đủ để tiêu diệt người khổng lồ giả tạo này.
Vòm ngực sáng bóng màu bạc trắng vỡ tung cùng với những tia chớp bắn ra tung tóe, rải rác những mảnh vỡ lấp lánh chói lòa. Thứ phun trào dữ dội từ trong đó không phải là máu tươi đỏ thẫm, đó là thứ hào quang màu bạc trắng quá đỗi quen thuộc.
Bạch ma lực, năng lượng duy trì cơ thể của người khổng lồ đang phun trào.
Phía sau màn sương mờ ảo, là bóng dáng của một người đàn ông to lớn.
"Ặc… không thể nào… sức mạnh thần thánh… mà ta được ban tặng…"
Cơ thể trần trụi của Knowles đang bị vùi lấp trong một thứ giống như một khối tinh thể lớn đã bị phơi bày trước mắt Sariel.
Những mảnh vỡ vỡ vụn, để lộ nửa thân trên của Knowles. Hắn ta không còn gì để bảo vệ bản thân nữa.
"Sức mạnh hơi thiếu một chút."
Nếu cô có sức mạnh thực sự của Tông Đồ, đòn tấn công này đã xuyên thủng và kết liễu Knowles.
Sariel nhận ra rằng cô vẫn chưa thể sử dụng hết sức mạnh mới.
"Thất bại… là điều không thể… Ta, cuối cùng ta cũng đã được Chúa lựa chọn rồi…"
"Thần, không bao giờ lựa chọn con người."
Sariel đáp lại lời thều thào của Knowles, như thể hắn ta đang mê sảng.
Dù cô biết rằng hắn sẽ không nghe thấy.
Có lẽ cô đang thương hại cho người đàn ông đã đặt trọn niềm tin vào Thần, cho đến giây phút cuối cùng.
Hoặc có lẽ, đó là do kinh nghiệm của cô khi còn là Tông Đồ, khi cô có một chút liên hệ với Bạch Thần.
Ít nhất thì đối với Sariel, khi được phong làm Tông Đồ, cô hoàn toàn không có cảm giác tự hào rằng mình đã được thần linh lựa chọn.
Cảm giác đó, giống như một hệ thống máy móc được thiết lập sẵn. Cô cảm thấy như thể mình không được coi là một cá nhân con người.
Cô nhận thức được điều đó một cách rõ ràng, có lẽ là sau cuộc đối thoại với Nữ thần "Hắc Ám Hiệp Sĩ Freesia", một trong các Hắc Thần.
Bạch Thần và Hắc Thần. Sự tồn tại của họ, là hai thứ hoàn toàn khác biệt, Sariel đã hiểu rõ điều đó từ tận đáy lòng.
"Ta sẽ lấy đầu ngươi."
Sariel đâm thẳng vào tim Knowles, như một hành động nhân từ cuối cùng.


