"Ra đây, Quỷ Vương Kurono! Knowles ta sẽ lấy mạng ngươi, kẻ mà ta đã để vuột mất ở Alsace!!"
Quả đúng là hắn, Knowles.
Ở Alsace, hắn chỉ là một tên chỉ huy ngu ngốc, chỉ biết dùng sức mạnh, dễ dàng bị chúng tôi qua mặt. Nhưng giờ đây, hắn đã bí mật cấu kết với bộ tộc Đại Giác, giăng bẫy để cô lập tôi.
Cuộc truy đuổi trong rừng rậm cũng rất dai dẳng và chính xác. Hắn liên tục bám theo không rời, dồn ép chúng ta đến tận đây mà không để lọt khe hở nào.
Và cuối cùng, hắn đã đoán được vị trí mà tôi sẽ chọn để đột phá, rồi đích thân đến đây để chặn đường.
Nếu đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà tất cả đều do sự chỉ huy của Knowles, thì tài năng của hắn quả thật đáng nể.
Tôi đã phải chịu đựng sự sỉ nhục tột cùng ở Alsace. Nhưng mặt khác Knowles, người đã phải vất vả chiến đấu với chỉ một trăm mạo hiểm giả, chắc chắn cũng bị khiển trách nặng nề.
Ngươi cũng muốn trả thù như ta, đúng không?
Dám bày ra trận địa lớn đến mức này, sự chấp niệm của hắn quả là đáng sợ.
"Khốn thật, vì tên đó đích thân ra mặt nên chẳng còn khe hở nào nữa."
Từ xa, tôi có thể nhìn thấy bóng dáng một gã đàn ông to xác trọc đầu đứng hiên ngang sừng sững ngay chính giữa đầu cầu bên kia.
Hắn ta cũng là một linh mục, nên mấy cái ma thuật ánh sáng thần thánh chắc chắn là sở trường. Hắn đang cầm một cây chùy lớn màu trắng, và dường như đang triển khai một kết giới bao phủ toàn bộ cây cầu.
Khả năng cao đó là kết giới thanh tẩy chuyên đặc trị Undead. Nếu là con người bình thường thì có thể dễ dàng đi qua, nhưng những quái vật Undead hoạt động bằng ma lực thuộc tính Ám chắc chắn sẽ bị thiêu rụi không thương tiếc.
Nếu chúng đã chuẩn bị sẵn biện pháp đối phó kỹ lưỡng trước khi quân đoàn Zombie của tôi kịp xông vào giữa đội hình địch để gây náo loạn, thì hiệu quả mong đợi sẽ khó mà đạt được. Tệ hơn nữa, công sức tạo ra quân đoàn Zombie có thể sẽ bị tiêu diệt đơn phương một cách lãng xẹt.x
"Có nên tấn công ngay bây giờ không…"
Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ tấn công căn cứ của kẻ địch sau khi dẫn đội quân Zombie qua cầu, không ngờ ngay tại đây mới là lúc quyết định sống còn để mở đường máu.
Bằng việc đích thân tiến lên tuyến đầu, Knowles đã nhanh chóng dập tắt sự hỗn loạn và xốc lại đội hình, nhưng đồng thời hắn cũng phải gánh chịu rủi ro khi để vị tướng lĩnh tối cao lộ diện ở tiền tuyến. Dù một kẻ lúc nào cũng xông pha tiền tuyến như tôi nói điều này thì hơi kỳ, nhưng việc một vị tướng
Chắc hẳn hắn rất tự tin vào sức mạnh của bản thân. Và hơn hết, hắn có một động cơ mãnh liệt là muốn tự tay kết liễu tôi - kẻ mà hắn vô cùng căm hận.
Mặc dù vậy, Knowles à, lẽ ra ngươi nên tin tưởng vào chiến thuật đã dồn ép ta một cách chính xác đến tận đây, và duy trì vai trò chỉ huy cho đến phút cuối cùng mới là phán đoán sáng suốt nhất.
Nếu thử thách cuối cùng là đọ sức mạnh, thì ta không nghĩ mình sẽ thua đâu.
"Đi thôi, Merry."
Hiểu được quyết định của tôi, Merry lao thẳng về phía cây cầu.
Xung quanh tôi, hầu hết binh lính đã biến thành Zombie, nhưng vẫn còn những tên lính chạy trốn không kịp hoặc đang chống cự trong vô vọng vì không còn đường lui.
Tôi cứ thế hất văng bọn chúng ra, lao một mạch đến cây cầu.
"Knowles! Quỷ Vương đã đến, cút ra đây nạp mạng đi!!"
Tôi khiêu khích hắn ta. Tôi giương cao "Ngục Môn Khóa - Engraved Doom", để hắn \có thể nhìn thấy tôi rõ ràng.
Dù xung quanh đang là một cảnh tượng hỗn loạn tột độ giữa Zombie và đám lính chạy trốn, nhưng bản thân Merry vốn đã có thân hình khổng lồ, cộng thêm cái thân xác to đùng của tôi bọc trong bộ áo giáp nữa, chắc chắn hắn sẽ nhìn thấy rõ mồn một.
"Chúa đã ban xuống thần dụ! Ngài muốn chúng ta tiêu diệt Quỷ Vương ngay tại đây!"
Vừa giang rộng hai tay lên cao, Knowles vừa bắt đầu tiến bước.
Lời kêu gọi của hắn khiến đội quân ở bản doanh reo hò sôi sục. Vừa tạo ra cục diện như một trận đấu tay đôi, vừa không quên khích lệ tinh thần binh sĩ, quả là không có lấy một kẽ hở.
Ít nhất, hắn ta không hề mất bình tĩnh khi đối mặt với tôi, kẻ thù của hắn ta.
"Hôm nay, chúng ta sẽ tiêu diệt Quỷ Vương, và trở thành Anh Hùng! Xin Chúa hãy ban cho chúng con sức mạnh thần thánh!"
"Xin Chúa phù hộ!"
"Cầu Chúa phù hộ!!"
Được tiếp thêm sức mạnh bởi những lời cầu nguyện, Knowles hùng hổ tiến thẳng lên cầu, và cuối cùng cũng va chạm với tốp Zombie đi đầu.
Đúng như dự đoán, một kết giới mạnh mẽ đã được giăng ra, ngay khoảnh khắc bước vào vùng ánh sáng rực rỡ đó, cơ thể lũ Zombie vỡ vụn thành tro bụi và rơi lả tả.
"Hãy xem đây, Quỷ Vương Kurono. Sức mạnh kỳ diệu mà ta được ban tặng để tiêu diệt ngươi - Giải phóng Thánh Dấu - Stigma"!!"
Đứng giữa cây cầu, trong kết giới ánh sáng đang thiêu rụi lũ Zombie. Knowles gầm lên, từ cơ thể hắn tuôn ra một lớp hào quang bạch ma lực tương như các Tông Đồ
Nà ní, thật luôn, tên này thực sự được Bạch Thần ban cho sức mạnh thánh hộ sao. Cái này chắc chắn mạnh hơn hẳn Thánh Dấu của bọn Thánh Hiệp Sĩ đã bám đuôi chúng tôi.
Như để chứng minh cho suy đoán của tôi, Knowles bỗng chốc được bao bọc trong một thứ ánh sáng chói lòa, toàn bộ sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể hắn được giải phóng.
"Bát Thức Thánh Dấu - Octavial!"
Ngay cả khi khoác trên mình bộ cơ giáp Holy Gear bằng mithril dày cộm, những Thánh Dấu phát ra ánh sáng xanh trắng vẫn hiển hiện rõ rệt.
Hai tay, hai chân, bụng và ngực. Sáu thánh dấu.
Nhưng tôi từng nghe nói "Bát Thức Thánh Dấu - Octavia" thường sẽ xuất hiện ở hai bên vai giống như mọc thêm đôi cánh Thiên Thần… nhưng Thánh ngấn thứ bảy và thứ tám lại bao phủ phần đầu trọc lốc của hắn từ hai bên trái phải, và chồng lên nhau tỏa sáng lấp lánh trên đỉnh đầu.
Từ đầu đến chân chìm trong luồng ánh sáng chói lóa, hình bóng của Knowles bỗng nhiên phình to ra.
"Ta sẽ là người bảo vệ thánh địa "Cự Nhân của Đảo Roselia - Gigas of Roselia"!"
Hình dáng đó, đích thực là một người khổng lồ. Một thân hình khổng lồ cao chừng 20 mét, tỏa sáng rực rỡ như một bức điêu khắc Hy Lạp bằng bạc.
Cơ thể lực lưỡng với những búi cơ cuồn cuộn của một người đàn ông được tạo tác tinh xảo y như một người khổng lồ thực sự, nhưng vẻ bóng bẩy ánh kim loại của nó lại hoàn toàn không mang một chút cảm giác của sinh vật sống. Thế nhưng, cái cách nó chuyển động mượt mà như một sinh thể sống lại mang đến cảm giác rùng rợn khó tả.
Nó khá giống với Tượng Thần Deus, con Boss cuối của Đại mê cung Karamara, và hiện đang là đối tác tập luyện quý giá của tôi. Có lẽ cả hai đều hoạt động dựa trên cùng một nguyên lý. Tuy tính chất Hắc và Bạch khác nhau, nhưng chắc chắn cả hai đều sử dụng lượng ether khổng lồ làm nền tảng để cấu thành nên cơ thể khổng lồ đó.
"Không ngờ hắn ta lại được ban tặng sức mạnh to lớn như vậy, dù không phải là Tông Đồ."
Đây là kết quả của việc bóp méo luật lệ của thần linh sao?
Bạch Thần đã ban cho các tín đồ của mình sức mạnh ngang ngửa với tất cả các Hắc Thần. Mười hai Tông Đồ đã là những tồn tại đặc biệt, nhưng ngoài ra, còn có vô số tư tế với các loại bạch ma thuật, và những Thánh Hiệp Sĩ tinh nhuệ được cường hóa bởi "Thánh Dấu - Stigma".
Việc ban phát ngần ấy sức mạnh cho hiện thế sẽ gây ra những ảnh hưởng gì cho thế giới này thì có lẽ chỉ các Hắc Thần mới biết, nhưng đối với những người phải đối mặt với nó ở thực tại như chúng tôi thì đúng là không thể nào chịu nổi.
"UOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!"
"Tuyệt vời, người khổng lồ ánh sáng đó là gì vậy!?"
"K-kỳ tích… đó là kỳ tích của Chúa…"
Quân Viễn Chinh hò reo phấn khích khi nhìn thấy sức mạnh to lớn của Knowles. Và hình bóng khổng lồ đó không chỉ là hư danh.
Kỳ tích của Chúa. Đúng vậy, đó là khả năng biến thành người khổng lồ giống như trong truyền thuyết được ghi lại trong Kinh Thánh.
Thánh Đường Cự Nhân của đảo Roselia.
Tôi nhớ đã từng đọc về truyền thuyết này khi Sariel dạy tôi về Kinh Thánh để có thể đóng giả làm linh mục ở ngôi làng nhỏ.
Ở Cộng Hòa Sinclair, có một hòn đảo nhỏ tên là Roselia.
Một hòn đảo yên bình, không có gì đặc biệt, nhưng nó lại nằm trên tuyến đường biển của tộc man rợ hung bạo, Barbatos. Mỗi khi bọn chúng xâm lược, hòn đảo này sẽ là nơi đầu tiên bị tấn công… Kiểu giống như đảo Tsushima vậy.
Hòn đảo đã nhiều lần chìm trong biển lửa chiến tranh, và việc người dân trên đảo phải chịu thảm cảnh tàn sát không chỉ xảy ra một hay hai lần.
Nhưng rồi, một vị thánh nào đó đã dựng lên một bức tượng khổng lồ trên đảo.
Và khi hạm đội tàn bạo như bọn Viking của đám Barbatos kéo đến tấn công, nhờ phép lạ của Chúa, bức tượng khổng lồ đã cử động và chiến đấu để bảo vệ hòn đảo.Đó là những gì được truyền tụng lại.
Nghe nói cho đến tận bây giờ, trên đảo Roselia vẫn còn một bức tượng điêu khắc to tổ chảng sừng sững ở đó như một tài nguyên du lịch, và hòn đảo cũng đã được pháo đài hóa kiên cố để có thể tự vệ mà không cần dựa dẫm vào phép màu, nên sẽ không có chuyện người khổng lồ truyền thuyết cử động thêm lần nào nữa. Hơn nữa, ngay từ đầu, bản thân mối đe dọa mang tên Barbatos đã bị Anh Hùng Abel xóa sổ hoàn toàn rồi.
Nói tóm lại, đây là một giai thoại nổi tiếng mà ngay cả một người học Kinh Thánh qua loa như tôi cũng nhớ được.
Dù Thánh Đường Cự Nhân thực sự không còn nữa, nhưng người ta vẫn có thể đạt được sức mạnh mô phỏng theo truyền th
Đó là "Cự Nhân của Đảo Roselia - Gigas of Roselia" của Knowles.
"Hừ, chỉ là một cái vỏ rỗng. Ngươi nghĩ rằng chỉ với hình dáng to lớn đó, ngươi có thể đánh bại Quỷ Vương sao?"
"Đương nhiên, vì đây là sức mạnh kỳ diệu do Chúa ban tặng."
Đáp lại lời khiêu khích rẻ tiền của tôi - vốn chỉ để thu hút sự chú ý - Knowles nhìn xuống tôi từ độ cao 20 mét và đáp lời.
"Ta nghe thấy, ta nghe thấy rồi. Chúa đang phán, hãy dùng sức mạnh này, nghiền nát Quỷ Vương!"
Vừa gầm lên một tiếng gầm rống vang dội, nắm đấm khổng lồ tỏa sáng rực rỡ được vung lên cao.
Xem ra trò câu giờ đã kết thúc.
Nếu vậy, tôi cũng sẽ nghiêm túc.
"Được thôi, Quỷ Vương Kurono ta sẽ là đối thủ của ngươi! Hãy xem truyền thuyết về người khổng lồ bảo vệ đảo Roselia có tác dụng gì trước Quỷ Vương!"
Tôi thúc Merry phi nước đại.
Tay phải tôi nắm chặt "Ngục Môn Khóa - Engraved Doom", tay trái buông dây cương, để trống.
Bàn tay trái đang trống không ấy chẳng nắm vũ khí gì cả. Nhưng không phải là tôi không có gì. Trong tay tôi, một tuyệt chiêu tất sát đã được chuẩn bị sẵn sàng.
"Hư Pháo - Zero Cano"!"
Một quả cầu đen tuyền xuất hiện trong lòng bàn tay tôi.
Tuyệt kỹ Hắc ma thuật của tôi,thứ có thể xóa sổ mọi vật chất như thể khoét đi một phần không gian.
Trong vô số lần rèn luyện chiến đấu với Tượng Thần Deus, tôi nhận ra rằng để hạ gục nó một cách dễ dàng, việc đánh trúng "Hư Pháo" một cách hiệu quả là vô cùng quan trọng.
Những kẻ to xác thường rất trâu bò đúng như vẻ bề ngoài của chúng. Những đòn tấn công nửa vời sẽ chẳng làm chúng sứt mẻ lấy một cọng lông, dù có khắc những vết thương lớn thì chúng vẫn tỉnh bơ tiếp tục cử động.
Và chúng hiếm khi để lộ những điểm yếu dễ thấy ra bên ngoài như con mắt của Cyclops. Thường thì, các cơ quan đầu não đều nằm sâu bên trong cơ thể to lớn và cứng cáp.
"Hư Pháo - Zero Canon" là kỹ năng thích hợp nhất để xuyên thủng tấm khiên mang tên cơ thể khổng lồ đó, đánh thẳng vào điểm yếu.
Tượng Thần Deus có lõi ở phần đầu và phần ngực. Rất dễ nhận biết, nhưng đó cũng là những vị trí được bảo vệ kiên cố nhất. Nếu lõi nằm ở đầu ngón tay hay ngón chân thì chỉ cần chặt đứt đi là xong chuyện rồi.
Và có vẻ như lõi của Knowles, sau khi biến thành "Cự Nhân của Đảo Roselia - Gigas of Roselia", nằm ở… ngực.
Nếu có thể ngắm chuẩn xác và đánh trúng trực tiếp vào Knowles - kẻ đang ở vị trí giống như buồng lái,thì tôi có thể xuyên thủng luôn cả cái lồng ngực dày cộm cứng ngắc đó, hạ gục hắn chỉ bằng một đòn duy nhất.
"OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!"
Cùng với tiếng rống lớn, nắm đấm khổng lồ giáng xuống.
Tôi đang cưỡi ngựa trên cầu, dù cây cầu này khá rộng. Việc bẻ lái linh hoạt để né tránh là một điều khá khó khăn.
"Merry, nhảy lên - "Bạo Phong Quỷ Vương - Oversky"!"
Tôi sử dụng Thánh Hộ để tăng tốc cho Merry, sau đó là một cú nhảy vọt khổng lồ.
Nắm đấm của người khổng lồ lướt qua ngay bên cạnh tôi. Tôi đã liều lĩnh lao vào cú đấm siêu nặng đó với tốc độ cực nhanh. Nhỡ may tông trực diện thì chỉ trong tích tắc, chúng tôi sẽ biến thành một vệt máu dính trên tường. Chỉ cần sượt qua thôi cũng đủ để mất thăng bằng và rơi xuống.
Để đảm bảo an toàn, tôi cố tình tính toán khoảng cách để bay chéo qua với một khoảng cách tương đối dư dả, nhưng dẫu vậy, tôi vẫn cảm nhận được luồng áp lực mãnh liệt khi ở khoảng cách gần.
Khoảnh khắc lướt qua nhau, chắn trước mặt tôi là một cánh tay to như thân cây cổ thụ, che khuất hoàn toàn đường ngắm nhắm vào điểm yếu là phần ngực.
Nếu bắn Hư Pháo ở đây, cùng lắm chỉ khoét được một lỗ trên cánh tay chứ chẳng đời nào chạm tới ngực được.
Và rồi, chỉ trong một cái chớp mắt, tôi đã lướt qua và ra sau lưng người khổng lồ. Nhưng dù vậy, tôi hoàn toàn không có ý định bắn lén từ sau lưng.
Không, ngay từ đầu, tôi đã không định nhắm vào Knowles.
"Anh sẽ mở đường. Vì vậy…"
Tôi bắn "Hư Pháo - Zero Canon" về phía trước.
Quả cầu đen tuyền bay thẳng về phía trước, xuyên qua cây cầu, và va chạm với kết giới nhiều lớp đang bảo vệ căn cứ của Quân Viễn Chinh.
Một vùng không gian hình cầu, đen kịt, âm thầm lan rộng từ điểm va chạm.
Có lẽ nên nói là may mắn, chúng không sử dụng "Thánh Đường Kết Giới - Sanctuary". Ngay cả khi có, tôi cũng có thể tạo ra một lỗ hổng đủ lớn để đi qua.
Đúng vậy, đục lỗ thì được, chứ phá nát thì chịu. Thề luôn, Nell làm cái quái gì mà đấm một phát nát bét cái kết giới đó được vậy.
Dù sao con đường đã được mở ra.
Trước mắt tôi là một lỗ hổng tròn vành vạnh khoét sâu vào lớp kết giới ánh sáng đa tầng, và phía bên kia là những gương mặt ngớ ngẩn của đám lính lác.
Nếu quân đoàn Zombie bị chặn đứng,tôi sẽ lại tạo ra một quân đoàn Zombie ngay giữa lòng bản doanh địch. Nếu dọn dẹp đám linh mục hay đội ma thuật sư đang giăng kết giới, thì chúng sẽ chẳng cản nổi đàn Zombie phía sau nữa, đảm bảo sẽ gây ra một trận náo loạn tưng bừng.
Nhưng Knowles đang cản đường tôi. Tôi không thể nào tàn phá trong căn cứ của kẻ địch nếu không xử lý hắn trước.
Nói cách khác, ngay từ đầu, tôi đã không định đối phó với Knowles.
"Phần còn lại, giao cho em đấy, Sariel."
—-----------------
"Oa, cái thứ to lớn đó là gì vậy!?"
"Đó là Thánh Đường Cự Nhân của đảo Roselia."
Ngay sau khi Kurono xuất kích, trận chiến đã bắt đầu.
Nhìn thấy người khổng lồ bằng ánh sáng xuất hiện trên cầu, cô tiên nhỏ đóng vai trò liên lạc Neneka hoảng hốt kêu lên, và Sariel nghiêm túc giải đáp cho cô nhóc.
Khác với thứ kiến thức nửa vời kiểu chắp vá của Krono, Sariel nắm rõ truyền thuyết về người khổng lồ đảo Roselia một cách chính xác và chi tiết hơn nhiều. Thời còn làm Tông Đồ, cô đã từng đặt chân đến đó và tận mắt nhìn thấy… thứ được cho là bức tượng điêu khắc khổng lồ thật sự.
"Này, liệu có ổn không đấy…?"
"Không vấn đề."
Ngược lại, một mục tiêu to xác, nổi bần bật xuất hiện lại càng khiến cô dễ dàng ra tay hơn.
Sức mạnh của cô không phù hợp để chiến đấu với nhiều kẻ thù cùng lúc, như Lily hay Fiona.
"Ưm! Có tin mới, Quỷ Vương-sama bảo là nhường lại tên to xác kia cho cô đấy."
"Đã rõ."
Nghe lời báo cáo có phần bất an của Neneka, Sariel khẽ gật đầu với khuôn mặt vô cảm quen thuộc. Đối với Sariel, công việc của một hầu gái hay chiến đấu như một hiệp sĩ cũng chỉ là những công việc như nhau. Chỉ việc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chỉ vậy thôi, chẳng có gì đáng để cảm xúc xao động.
Thế nhưng, lúc này đây, cô cảm thấy có chút phấn khích trong lòng.
Không phải vì sức mạnh mới của Thánh Hộ.
Ngay cả một Sariel vẫn chưa thể lấy lại được những cảm xúc giống như một con người bình thường, cô cũng hiểu. Sự mạnh mẽ của sức mạnh này, chính là một minh chứng.
Minh chứng cho việc Kruno đã yêu cô.
Không phải là một thứ tình cảm vô hình mang tên tình yêu, mà là một minh chứng rõ ràng có thể cảm nhận bằng thực thể mang tên "Sức mạnh", mang đến cho Sariel một sự tự hào.x
"أبدأ حساب البالستية (Bắt đầu tính toán đường đạn)."
Mệnh lệnh đã được ban ra. Việc bố trí cũng đã hoàn tất từ lâu.
Giống như Kurono, Sariel xuất hiện trên con đường mòn. Tất nhiên, nhờ Kurono tiên phong lao lên trước và làm loạn cùng đám Zombie, nên việc Sariel lặng lẽ xuất hiện ở phía sau một chút chẳng khiến ai để ý, mà dù có để ý thì chúng cũng chẳng rảnh đâu mà đối phó.
Chính vì thế, cô mới có thể thong thả vẽ thuật thức lên mặt đường để chuẩn bị sẵn sàng.
Cấu trúc cơ bản của ma trận không khác nhiều so với những gì cô ấy đã sử dụng khi còn là Tông Đồ. Đó là ma trận hỗ trợ ném, giúp cô ấy ném xa hơn, nhanh hơn và chính xác hơn.
Năng lượng quen thuộc tập trung vào "Phản Nghịch Thập Tự Thương - Rebellion Cross" trong tay cô.
"إعداد الغايات النار (Sẵn sàng bắn) - "Thiên Lôi Thương - Gungnir"!"
Ngọn thương được phóng ra xé toạc bầu trời, kéo theo một vệt sét đen kịt bay vút đi như một đường chỉ.
Ở khoảng cách này, với một mục tiêu khổng lồ như vậy. Không thể nào trượt được. Khoảnh khắc ngọn thương rời khỏi tay Sariel, nó đã cắm phập vào mục tiêu.
Gooooongggggg
Âm thanh vang lên giống như tiếng chuông nhà thờ.
Tiếng chuông ấy là lời chúc phúc cho tình yêu chủ tớ? Hay đó là hồi chuông tiễn đưa dành cho gã Tư tế sắp sửa phải từ giã cõi đời?
Ngay sau khi cảm nhận được cú đánh trúng đích, Sariel đã chuyển sang hành động tiếp theo.
"تحقق إحداثيات الفضاء (Xác nhận tọa độ không gian) - "Triệu Hồi Ngược - Reverse"!"
Đó là khả năng dịch chuyển đến vị trí của cây thương, được tích hợp trong Vũ Trang Thánh Điển"Thánh Thập Tự Thương - Grand Cross". Sariel đã sử dụng khả năng này để dịch chuyển tức thời từ Pháo Đài Alsace đến Galahad trong Chiến tranh Galahad.
Việc triệu hồi vật thể là ngọn thương thì vẫn dùng được, nhưng có lẽ do việc chuyển di cơ thể sống của người sử dụng là một năng lực cao cấp hơn, nên kể từ khi mất đi sức mạnh Tông Đồ, cô đã không thể sử dụng được nữa. Thế nhưng hiện tại, năng lực triệu hồi đó đã khôi phục lại chức năng của nó.
Sariel biến mất trong tia sét đen, và ngay lập tức được triệu hồi đến bên cạnh ngọn thương vừa ném đi.
Khi tầm nhìn thay đổi, ngay bên dưới cô là đôi mắt vô hồn của người khổng lồ ánh sáng đang ngước nhìn lên.
"Grừ… n-ngươi là…"
Cô không nhớ mình từng gặp hắn. Nhưng có lẽ hắn biết mặt cô.
Sariel có thể dễ dàng tưởng tượng ra vẻ mặt căm thù của Knowles, kẻ đang nấp sâu trong lồng ngực người khổng lồ.
Nếu vậy, hãy khắc sâu hình bóng này vào đôi mắt đó đi.
"Ta không còn là Tông Đồ nữa."
Cô ấy nói với tên nô lệ đáng thương của Thần.
"Nhưng ta đã được ban tặng sức mạnh tương tự.."
Nếu vậy, hãy khắc sâu hình bóng này vào đôi mắt đó đi
Thứ cô đang khoác trên mình không phải là pháp phục trắng muốt, mà là bộ quân phục đen tuyền.
Và cô ấy, cựu Tông Đồ thứ bảy, người được mệnh danh là Thiên Thần, không còn đôi cánh trắng nữa. Đôi cánh sau lưng cô ấy giờ đây là màu đen.
Đôi cánh thép đen, tỏa ra những tia sét đỏ đen đáng sợ.
Hình ảnh đó, đúng là một Đọa Thiên Sứ.
"Hắc Thương, lời thề trung thành vĩnh cửu -"Hiệp Sĩ Hắc Ám - Freesia."
Sau khi xướng lên thần chú và tôn hiệu, Sariel thốt lên cái tên của sức mạnh Thánh Hộ đã được tiến hóa của mình.
"Hắc Ma Trang - Kurono Form!"


