Về truyệnKuro no Maou
Chương 632

Chương 632 · 704 chương

Đọa Thiên Sứ(1)

"Chào buổi sáng, Chủ Nhân."

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, và nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Sariel ngay bên cạnh.

"Chào buổi sáng, Sariel."

Trong cơn mơ màng, tôi trả lời một cách vô thức.

Sau một nhịp, tôi mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra.

Ánh sáng ban mai dịu dàng chiếu vào tán lá, thắp sáng cả hang động. Tôi đang nằm trần truồng trên tấm nệm đơn sơ, còn Sariel đã mặc chỉnh tề quân phục.

"Xin lỗi, anh ngủ quên mất."

"Không sao ạ, hiện tại, việc để chủ nhân nghỉ ngơi đầy đủ quan trọng hơn vấn đề thời gian."

Cảm giác mệt mỏi và mơ màng cho thấy tôi đã ngủ rất ngon.

Mấy ngày nay, tôi chỉ ngủ những giấc ngủ ngắn, để có thể tỉnh dậy và chiến đấu bất cứ lúc nào. Tôi không có thời gian để ngủ sâu, nhưng… đêm qua thì không thể tránh khỏi.

"Nhờ em mà anh đã hồi phục hoàn toàn."

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự mệt mỏi của mình, cả về thể chất, ma lực và tinh thần.

Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy sảng khoái, cả về thể xác lẫn tinh thần. Thoải mái đến độ tôi gần như muốn tự trách bản thân mình.

"Nếu ngài cảm thấy hài lòng, em vô cùng hạnh phúc."

"Ặc…"

Tôi không biết phải nói gì về chuyện đêm qua. Có lẽ nó… tốt hơn lần đầu tiên?

Không, không thể nói vậy được. Tôi biết mình đã mất kiểm soát.

Dù Sariel không đến mức bất tỉnh đi chăng nữa…

"Sức mạnh mới của em đã thức tỉnh."

"Thật sao? Mà khoan, làm sao em biết được?"

Tuy đó không phải là mục đích chính, nhưng nếu sức mạnh mới thức tỉnh, thì đây sẽ là một bổ sung sức mạnh đáng kể. Nó thậm chí có thể giúp chúng tôi thoát khỏi tình thế nguy hiểm này.

"Em đã biết cách sử dụng sức mạnh của nó."

"Nhanh vậy ư?"

"Vâng. Với sức mạnh này, em có thể tự mình đột phá phòng tuyến cuối cùng."

Cô ấy rất tự tin. hơn nữa Sariel là người rất khiêm tốn, người sẽ không bao giờ nói những lời khoác lác. Chắc chắn cô ấy có lý do để nói như vậy.

Chúng tôi đang dần dần tiến gần đến biên giới lãnh thổ của bộ tộc Đại Giác, nơi đang bị Quân Viễn Chinh kiểm soát.

Nhưng tất nhiên, bọn chúng cũng biết điều đó.

Chúng sẽ tập trung lực lượng ở tuyến đường mà chúng tôi có thể sử dụng để trốn thoát, và thiết lập phòng tuyến cuối cùng. Đó sẽ là chướng ngại vật lớn nhất mà chúng tôi phải vượt qua.

"Anh sẽ không để em phải chiến đấu một mình đâu. Nhưng anh sẽ nhờ cậy vào sức mạnh đó của em đấy."

"Vâng, hãy giao cho em. Vì vậy…"

Khuôn mặt Sariel đột ngột sáp lại gần.

Tôi giật mình, nhưng giờ tôi không còn lý do gì để ngăn cản cô ấy nữa.

"Hãy yêu em nhiều hơn, Chủ Nhân." (hôn)

—---------------------------------------------

"Đúng như dự đoán, hắn đã chọn con đường ngắn nhất."

Nghe báo cáo về vị trí của Kurono, Knowles gật gù đắc ý.

Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi cuộc truy đuổi trong rừng rậm bắt đầu. Knowles đã kích động những lũ ngốc hám công lao để tăng cường lực lượng, Phái những Thánh Hiệp Sĩ tinh nhuệ để bám đuôi, liên tục tấn công và dồn ép không ngừng nghỉ.

Dù phải đối mặt với cuộc truy đuổi khốc liệt, cuộc truy đuổi mà bất kỳ hiệp sĩ hay mạo hiểm giả nào cũng đã bỏ mạng, Quỷ Vương vẫn tiếp tục tiến lên, chỉ với một vài thương vong.

Và lúc này, hắn sắp thoát khỏi vùng kiểm soát của quân Thập Tự.

Trên bản đồ chi tiết, Knowles di chuyển quân cờ tượng trưng cho Quỷ Vương đến vị trí vừa được báo cáo.

Ngay trước mũi quân cờ đen hình vương miện, là một quân cờ lớn màu trắng tượng trưng cho chính Knowles.

"Ồ, tuyệt quá nhỉ! Ngài linh mục đoán trúng phóc luôn!"

Vị đội trưởng Thánh Hiệp Sĩ bước vào phòng chỉ huy mà không thèm gõ cửa, nhìn vào bản đồ và thốt lên với giọng điệu hời hợt như thường lệ. Hắn còn vỗ tay một cách giả tạo.

Quân cờ trắng đang trấn giữ ngay trên đường nét đứt màu đỏ dày cộm vẽ trên bản đồ. Đó là giới hạn tối đa mà quân lực phe hắn có thể triển khai. Phòng tuyến cuối cùng.

Knowles đã rời khỏi ngôi đền ở làng trung tâm của bộ tộc Đại Giác, đích thân dẫn dắt quân chủ lực dời sở chỉ huy đến nơi này.

Nếu Kurono chạy trốn theo hướng khác, tthì cơ hội chiến đấu của Knowles coi như đổ sông đổ bể… Nhưng thực tế, Kurono đã xuất hiện đúng tại địa điểm mà hắn dự đoán.

"Đến thời khắc quyết định, hắn chắc chắn sẽ chọn cách tự mình mở đường máu bằng chính sức mạnh của bản thân. Vì thế, hắn có ý định chọc thủng con đường ngắn nhất để thoát khỏi nơi này."

Kurono không phải loại người trốn chạy vật vờ mãi trong rừng rậm để chực chờ cứu viện.

Hơn nữa, Kurono đến Varna để quyết đấu với Tông Đồ thứ mười một, kẻ thù không đội trời chung của hắn ta. Hắn chắc chắn đang lo lắng cho quân đội của mình, những người đang thiếu vắng người chỉ huy. Hắn muốn trở về Meteor Fall càng sớm càng tốt để đối đầu với Misa.

Dựa trên suy đoán đó, Kurono chắc chắn sẽ chọn đột phá ở khu vực này.

"Hừ, lần này đến lượt chúng ta phòng thủ dòng sông."

Sông Varna.

Một nhánh của con sông lớn cùng tên, là ranh giới giữa lãnh thổ của bộ tộc Đại Giác trong khu vực.

Con sông là một đường ranh giới tự nhiên vô cùng dễ nhận biết. Đôi bờ rõ rệt, ranh giới rành rành ngay trước mắt. Đối với những người Sinclair xem xã hội bộ tộc là lạc hậu, việc sử dụng sông để chia cắt đất đai là một điều hoàn toàn hiển nhiên.

Sông Varna bắt nguồn từ vùng cao nguyên ở phía nam Rừng Varna. Nhánh sông này nhỏ hơn nhiều so với dòng chính, nhưng vẫn rộng gần một cây số.

Độ sâu đủ để những đàn quái vật thủy sinh cỡ trung bơi lội tung tăng, và dòng chảy cũng rất xiết. Những đội quân bình thường chắc chắn sẽ không thể vượt qua được.

Do đó, để qua được con sông này, tất yếu phải sử dụng cây cầu bắc ngang qua nó. Cây cầu nối liền với con đường huyết mạch dẫn đến Meteor Fall này tự hào là cây cầu lớn nhất trong lãnh thổ tộc Đại Giác.

Đó là một cây cầu đá khổng lồ. Một cây cầu thuộc di tích cổ đại đã được bắc từ thời đại của Quỷ Vương cổ xưa xa xăm.

Trải qua dòng thời gian đằng đẵng, cây cầu cổ đại khổng lồ vẫn không hề có dấu hiệu lung lay. Không thể áp dụng chiến thuật phá cầu để hất kẻ địch đang đi trên đó xuống sông như ở trận Alsace.

Vì không thể phá hủy nó trong tình huống khẩn cấp, nên một pháo đài đã được xây dựng kiên cố tại đây để canh gác đường biên giới.

Pháo đài nằm bên phía lãnh thổ tộc Đại Giác, nhưng đối thủ lần này không phải là kẻ xâm lược từ bên ngoài, mà là kẻ muốn tẩu thoát từ bên trong. Do đó, bản doanh mà Knowles trấn giữ là một trận địa phòng ngự được dựng lên vội vã ngay sau khi qua cầu.

Tuy nhiên, nhờ vào nguồn lực đông đảo của Quân Viễn Chinh, phòng tuyến này được bảo vệ bởi hàng chục lớp kết giới, trở thành một cứ điểm khổng lồ nơi đồn trú của đội quân tinh nhuệ dưới trướng Knowles và hơn mười ngàn binh lính. Nghe có vẻ nực cười khi phải huy động một lực lượng lớn như vậy chỉ để đối phó với chưa đến 20 người.

Nhưng Knowles đã làm thế. Dốc toàn bộ tâm trí và sức lực để cô lập Quỷ Vương Kurono, sau đó tập hợp tối đa binh lực mà bản thân có thể huy động.

Nếu để Kurono trốn thoát, hắn sẽ phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm vì đã thúc đẩy một chiến dịch khổng lồ như vậy, cái chết là không thể tránh khỏi. Trừ phi lấy được đầu Kurono ngay tại đây, ngay hôm nay, nếu không hắn sẽ chẳng còn đường sống.

Đây là một trận chiến sinh tử.Hắn đang bước vào trận chiến này để chấm dứt mối ân oán từ trận Alsace.

Hắn kiên nhẫn chờ đợi với quyết tâm sôi sục. Và rồi, khoảnh khắc đó cũng đến.

“Ồ, có vẻ đến rồi kìa."

Đội trưởng Thánh Hiệp Sĩ nói, có lẽ hắn lấy thông tin từ Triệu Hồi Thú được thả đi thám thính. Ngay sau đó, một lính truyền tin hớt hải chạy vào.

"Báo! Quỷ Vương Kurono đã xuất hiện!"

"Hắn ở đâu?"

"Hắn xuất hiện một mình trên con đường dẫn đến cây cầu!"

"Một mình sao…?"

Đồng bọn của hắn ta đâu? Ít nhất vẫn chưa có báo cáo nào về việc tiêu diệt toàn bộ đám tay sai xưng danh Hắc Ám Hiệp Sĩ đó.

Số lượng bị hạ gục chỉ lác đác khoảng ba tên, phần lớn vẫn còn sống và duy trì khả năng chiến đấu.

Giấu ở đâu đó rồi bỏ lại sao? Có lẽ đến nước này hắn cho rằng bọn chúng chỉ là kỳ đà cản mũi. Nhưng dù thế, ít nhất hắn cũng phải dẫn theo Cựu Tông Đồ Sariel - người sở hữu khả năng chiến đấu đáng gờm sánh ngang với Kurono chứ.

"Có chắc là hắn ta không? Hay lại là mồi nhử bằng ảo ảnh? Đừng có thấy thế mà ùa lên tấn công như lũ thiêu thân. Phải xác nhận xem có đúng là hàng thật không đã..”

"Là hàng thật

Đội trưởng Thánh Hiệp Sĩ ngắt lời Knowles.

Knowles trừng mắt nhìn hắn ta, như muốn hỏi tại sao, và viên đội trưởng nhún vai, trả lời:

"Hắn đang vung món vũ khí mang lời nguyền hàng real kia kìa."

Ở tiền tuyến, có vẻ như trận chiến đã nổ ra.

Viên đội trưởng không giấu giếm mà thuật lại y nguyên những gì hắn nhìn thấy qua thú triệu hồi cho Knowles.

"Cưỡi trên lưng Bất Tử Mã - Nightmare, và vung cây lưỡi hái điều khiển tử thi, hắn cũng là Tử Thần của Spada đúng không?"

"Không lẽ nào!"

"Hắn định biến binh lính của chúng ta thành đội quân Undead. Ha ha, đúng là Quỷ Vương, thật tàn nhẫn."

—---------------------

"Hát lên, "Hắc Ám Thần Điện Phản Hồn Ca - Requiem Hall"!"

Tôi cưỡi trên lưng Merry, vung cây lưỡi hái "Ngục Môn Khóa - Engraved Doom", nơi cư ngụ linh hồn của người thủ mộ điên loạn, và phi nước đại trên con đường mòn trong rừng.

Chắc dạo gần đây toàn bị bắt đi loanh quanh trong những khu rừng rậm rạp che khuất tầm nhìn, nên Merry cất tiếng hí vang dội như muốn giải tỏa bức bối, phóng đi bằng toàn bộ tốc độ một cách đầy sung mãn. Một con Undead mà lại tràn trề sinh lực nghe có vẻ hơi sai sai, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ rệt sự mạnh mẽ đó chỉ bằng việc cưỡi trên lưng nó.

Tôi không trốn tránh, mà phi thẳng về phía trước, một mình.

Phía cuối con đường trải dài tít tắp, là một con sông lớn đóng vai trò ranh giới lãnh thổ, và bắc ngang qua đó là một cây cầu cổ đại khổng lồ. Ở đầu cầu, tung bay vô số lá cờ hình chữ thập cùng những lá cờ mang biểu tượng gia huy của bọn quý tộc nào đó, nhìn từ xa cũng có thể thấy rõ một lượng lớn quân địch đang tập trung tại đây.

Nếu tôi có thể nhìn thấy chúng, thì tất nhiên, bọn chúng cũng sẽ sớm phát hiện ra tôi.

"Quỷ Vương đến rồi!"

"Hắn ta chỉ có một mình! Đây là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt hắn ta, đừng bỏ lỡ!"

Trước một kẻ đang lao tới trực diện như tôi, bọn chúng đang dàn trận đón đánh một cách vô cùng ngăn nắp.

Chỉ trong chớp mắt, một bức tường tạo bởi vô số mũi giáo chĩa ra đã được hình thành, cùng với đó là nhiều đội ma thuật sư đã vào vị trí sẵn sàng yểm trợ cả công lẫn thủ.

Mưa tên và ma pháp tấn công sẽ ập đến bất cứ lúc nào.

Tốt lắm. Cú dàn trận đi,ta sẽ nghiền nát đội hình của các ngươi.

"Plasma Breath", Bắn!"

Tôi bắn "The Greed" đã được nạp sẵn, một hành động quen thuộc khi đối đầu với một đội quân lớn.

Vượt qua được nơi này là chúng tôi sẽ thoát được. Tôi không cần phải tiết kiệm ma lực nữa. Tôi sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình.

"Toàn quân, vào thế phòng ngự!!"

"Đại Sơn Thành Bích - Terra Rampart Defan!"

"Hải Lưu Thành Bích - Aqua Rampart Defan!"

Có vẻ chúng đã cảnh giác với đòn tấn công của tôi. Đoán được hành động của tôi, chúng nhanh chóng triển khai ma thuật phòng ngự diện rộng cấp cao. Hơn nữa lại còn tận hai lớp.

Lớp thứ nhất là Thổ thuộc tính, nổi tiếng với độ cứng cáp. Một bức tường đá dày và cao như một thành lũy, mọc lên từ mặt đất.

Lớp thứ hai là Thủy thuộc tính, có lẽ là để chống lại nhiệt độ cao. Một lượng nước khổng lồ phun trào từ mặt đất, như một thác nước ngược.

ÀO ÀO ÀO ÀO ÀO ÀO ÀO ÀO ÀO ÀO ÀO ÀO ÀO ÀO!!

Luồng sét cực lớn xuyên qua bức tường nước. Ngay khoảnh khắc va chạm, nước đã sôi sùng sục, phát ra tiếng nổ lớn và bốc lên lượng hơi nước khổng lồ.

Chỉ nhìn những giọt nước bắn tung tóe thôi cũng đủ thấy nóng rồi.

Plasma Breath đã biến một nửa "Hải Lưu Thành Bích - Aqua Rampart Defan" thành hơi nước, và nửa còn lại thành nước sôi, và sau đó, nó tấn công vào "Đại Sơn Thành Bích - Terra Rampart Defan".

Đó là ma pháp phòng thủ được tạo ra bởi một đội ngũ ma thuật sư hùng hậu. Nó rất cứng và dày, nhưng "Plasma Breath" của tôi cũng là một đòn tấn công mạnh mẽ, sử dụng đạn Gill Bullet quý giá.

Không phải Thánh Đường Kết Giới mà bị chặn lại dễ dàng thế này thì rắc rối to.

"Xuyên phá nào!!"

Tôi dồn thêm ma lực, kéo dài thời gian bắn.

Và rồi, khoảnh khắc tiếp theo, một vụ nổ lớn xảy ra, những mảnh đá nóng đỏ rực trút xuống như mưa lửa từ núi lửa phun trào, bức tường thành bằng đá đã bị vỡ vụn.

"Ááááááááá!"

"Giữ nguyên đội hình! Củng cố phòng ngự!"

"Đừng hoảng loạn, giữ vững vị trí!"

"Đưa những người bị thương ra phía sau! Đợt tấn công tiếp theo sắp tới rồi!"

"Đội ma thuật sư, yểm trợ!"

Hai lớp phòng ngự phía trước đã bị phá vỡ, và quân địch bắt đầu hỗn loạn. Nhưng chưa đến mức làm sụp đổ hoàn toàn đội hình, có vẻ như uy lực của Plasma Breath đã bị suy giảm đi khá nhiều. Những kẻ biến thành tro bụi chắc cũng không nhiều lắm.

Vẫn còn một khoảng cách nhất định trước khi tôi lao thẳng vào chúng. Tiếp tục càn lướt nào.

"Ma Kiếm - Sword Arts: Liệt Nhận Chiến Trận- Blade Storm —— Full Blast"

Tôi bắn ra tất cả Kiếm Hắc Hóa nóng đỏ, dù số lượng đạn đã cạn kiệt sau cuộc đào tẩu trong rừng.

Bắn bay theo đường parabol, cho chúng nổ tung ngay trên đỉnh đầu đám địch đang đứng tụm lại. Lúc này, giết được càng nhiều lính địch càng tốt.

"Goshujin-sama, đã lắp trang bị xong!"

"Tốt lắm, "Ma Đạn Tảo Xạ - Bullet Arts: Gatling Burst"!"

Đổi nòng súng đang nóng đỏ thành nòng súng máy, tôi lập tức bắt đầu xả đạn.

Không còn bức tường nước và đá cản trở tầm nhìn, cơn mưa đạn đen trút xuống những tên lính đang đứng phía trước.

"Gwaa, k-khiên bị đâm thủng rồi!"

"Hồi phục! Mau hồi phục cho ta!"

"Hồi phục! Mau hồi phục cho tôi"Mau giải quyết mấy đòn oanh tạc từ trên cao đi!"

"Bắn trả đi! Địch đã ở ngay trước mắt rồi!!"

Ngay trước khi lao vào đám đông kẻ địch, tôi kéo dây cương Merry và đổi hướng. ôi vừa dốc toàn bộ hỏa lực vừa rút ngắn khoảng cách. Được rồi, tầm này là vừa đẹp.

Tôi không cần phải xông vào giữa đám đông kẻ địch. Chỉ cần giết đủ số lượng và duy trì khoảng cách này là được.

Bởi vì "Hắc Ám Thần Điện Phản Hồn Ca - Requiem Hall" đã được kích hoạt.

"Gyaaaaaaaaaaa!!"

"Này, mày làm cái quái gì vậy, dừng lại mau!?"

"Là Zombie!!"

"T-Tại sao lại có Zombie ở đây!"

"Không xong rồi, là hắc ma thuật của địch! Hắn đang biến những kẻ đã chết thành Zombie!"

Giọng hát của người thủ mộ điên loạn vang vọng khắp nơi.

Những linh hồn tà ác nhập vào xác chết, và chúng bắt đầu đứng dậy, tấn công những người sống xung quanh.

Kỹ năng này thật sự hữu ích khi chúng tôi ít người hơn địch.

"Này, lùi lại đi lũ kia!"

"Linh mục sẽ thanh tẩy lũ Zombie!"

"Mọi người, đừng sợ hãi, hãy cầu nguyện. Trước ánh sáng thần thánh, mọi sinh vật Undead tà ác sẽ bị tiêu diệ…Ặc!"

Từ giữa đám đông đang hỗn loạn, một gã linh mục mặc pháp phục nổi bật bước ra định giải quyết lũ Zombie với vẻ mặt vênh váo, thì đúng lúc đó, tôi thấy gã bị bắn thủng sọ và gục xuống.

Dù không biết ai đã bắn, nhưng thời điểm quá chuẩn. Quả không hổ danh là Hắc Ám Hiệp Sĩ tinh nhuệ của tôi.

Những quái vật Undead cấp thấp như Zombie rất dễ bị các Linh Mục quét sạch chỉ bằng một cú phẩy tay. Và trong Thập Tự Quân, dù là hiệp sĩ đoàn của quý tộc đi chăng nữa, thì luôn có ít nhất vài Linh Mục đi cùng với vai trò hồi phục.

Số lượng Zombie vẫn còn ít.Tôi không thể để chúng bị tiêu diệt.

Nhưng từ vị trí của tôi, rất khó để nhắm bắn các linh mục đang nấp ở phía sau. Vì vậy, nhiệm vụ kết liễu linh mục được giao cho các Hắc Ám Hiệp Sĩ phục kích trên cao.

Nếu đây là một bãi cỏ trống trải thì chịu, nhưng trong khu rừng rậm rạp um tùm này, xung quanh thiếu gì những cái cây cổ thụ to lớn.

Trong khi tôi gây rối, thu hút sự chú ý của kẻ địch, các Hắc Kỵ Sĩ sẽ vào vị trí.

Dù thời gian hành động ngắn và phải ở một nơi nguy hiểm như sát nách trận địa địch, nhưng một khi mọi ánh mắt của địch đều dồn vào mục tiêu chính là tôi, cộng thêm sự hoảng loạn do Zombie xuất hiện, chúng sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà đối phó với những Hắc Ám Hiệp Sĩ đang núp trên ngọn cây chuyên tâm bắn tỉa.

"Tốt, bắt đầu sụp đổ rồi."

Kẻ địch bắt đầu bỏ chạy, không thể duy trì đội hình được nữa.

Lính chết biến thành Zombie, Zombie sống dậy ăn thịt tên lính bên cạnh, tên lính đó lại thành Zombie. Khi các linh mục bị bắn tỉa tiêu diệt, không còn ai cản được chuỗi phản ứng dây chuyền này, trong nháy mắt số lượng Zombie đã vượt mặt số người sống.

Thời điểm số lượng hai bên ngang ngửa nhau, là trận đấu đã ngã ngũ.

"Lùi lại! Lùi lại mau!!"

"Chỗ này hết cứu rồi!"

"Đi nhanh lên! Zombie đến kìa!!"

Và nơi chúng chạy trốn, chính là cây cầu kéo dài ở phía sau.

Bản doanh của địch nằm ở bên kia cầu. Bọn chúng lũ lượt kéo nhau chạy qua cầu để tìm kiếm sự trợ giúp từ đồng minh.

Và khi đám đông bỏ chạy về phía cầu, lũ Zombie đang khát mồi cũng tự nhiên bị thu hút về hướng đó.

"Hắc Ám Thần Điện Phản Hồn Ca - - Requiem Hall" iải phóng một lượng lớn oán linh, nhưng tôi không hề có khả năng điều khiển chúng. Lũ Zombie cũng vậy. Nhưng trong tình thế này, tôi không cần phải điều khiển cũng chẳng sao. Những kẻ đang bỏ chạy kia sẽ tự động dẫn dắt và kéo lũ Zombie về phía cây cầu.

Nhờ vậy, tôi có thể lùa cả một đội quân Zombie vào thẳng bản doanh địch ở bên kia cầu.

Tôi không muốn mạo hiểm xông vào căn cứ của kẻ thù một mình.

Đừng có chạy, lũ hèn nhát kia!!"

Giữa sự hỗn loạn khi người sống và kẻ chết chen chúc nhau ùa về phía cây cầu, một tiếng gầm phẫn nộ vang vọng khắp khu rừng rậm cất lên.

"Ra đây, Quỷ Vương Kurono! Cái đầu của ngươi mà ta đã để sổng ở Alsace, lần này Knowles ta đây sẽ tự tay lấy xuống!!"

Bạn đã đến cuối chương 632.

Không gian đọc của bạn