Sau sáu giờ tối, khi Sakuto đã về…
“Hii-chan… hôm nay chị có thấy mình hơi quá đà rồi không thế?”
Chikage vẫn mặc bộ đồ thỏ đen, giờ đã bình tĩnh lại, khoanh tay trước ngực.
“Hửm… có sao đâu? Vui mà.”
Hikari ngước lên, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, trên người vẫn là bộ đồ thỏ trắng.
“R-Rốt cuộc chị với Sakuto-kun đã tiến xa đến mức nào rồi hả…!?”
“Ưmm… hehehe♪”
“C-Chị đừng cười nữa, nói em biết đi!”
"Chắc vẫn thua em hôm qua, Chi-chan nhỉ?"
Chikage tức tối, hoàn toàn trái ngược với vẻ rạng rỡ của Hikari. Nhưng cuối cùng, cả hai vẫn chẳng nói gì về bộ trang phục mình đang mặc.
“Vậy, về chuyện ngày mai…”
“Chuyện gì cơ?”
“Em nói rồi đó, ừm… chị không định đi học à, Hii-chan?”
“Hừm… chị cũng tính đi đó, nhưng mà…”
“Vẫn chưa hạ quyết tâm được à?”
Hikari gật đầu “Ừm.”
“Ở trường có Chi-chan, rồi cả Sakuto-kun nữa, nên chị nghĩ chắc sẽ vui lắm, nhưng…”
“Nhưng sao?”
Hikari không nói thêm gì, chỉ mỉm cười. Thấy chị như vậy, Chikage khẽ thở dài.
“Chị nghỉ học nhiều quá rồi đó…”
“Chị sắp phải học lại một năm sao?”
“Ừm, chắc sắp rồi… Mà chị nói chuyện này cho Sakuto-kun chưa?”
“Chị chưa nói… Sakuto-kun có lo cho chị không?”
“Có. Hôm qua tụi em có nói chuyện một chút, trông cậu ấy có vẻ lo.”
Nghe Chikage nói vậy, Hikari chỉ đáp “Vậy à” một tiếng rồi cười gượng.
“Có phải vì chị là bạn gái của cậu ấy không?”
“Em chắc là cậu ấy vẫn sẽ lo thôi, cho dù chị không phải bạn gái cậu ấy đi nữa. Sakuto-kun rất tốt bụng mà.”
“Đúng là vậy nhỉ… Haaa~, được hẹn hò với cậu ấy, chị vui quá đi mất~.”
“Đ-Đừng quên là em cũng đang hẹn hò với cậu ấy đó!”
Tiếp đó, hai chị em quyết định cùng nhau vào bồn tắm. Đã lâu rồi cả hai chưa tắm chung với nhau.
“Mà Hii-chan, chị dùng dầu gội với dầu xả của em à?”
“Ừ. Tại chị thấy thơm quá, xin lỗi nhé.”
“Bảo sao em cứ thấy hao nhanh.”
Trong lúc Chikage gội đầu, Hikari ngồi phía sau kỳ lưng cho cô. Trước đây, hai chị em thường tắm chung như thế này, nhưng từ khi lên sơ trung, họ đã không còn làm vậy thường xuyên nữa.
“Có chỗ nào cần chà nữa không nè~?”
“Đừng đụng vào tai em là được.”
“Yêu cầu mới lạ à nha…”
Như một cô nhân viên làm tóc thực thụ, Hikari ân cần gội sạch tóc cho Chikage.
Xả sạch tóc bằng vòi hoa sen xong, Hikari chợt cười tủm tỉm, như thể vừa nhớ ra điều gì đó thú vị.
“Dáng vẻ bối rối của Sakuto-kun hôm nay… đáng yêu lắm luôn.”
“Chị tấn công cậu ấy dồn dập như thế thì… tóm lại là chị không thể mặc mỗi đồ lót rồi ôm cậu ấy như thế được!”
“Chị tưởng em cũng làm vậy rồi chứ, Chi-chan?”
“E-Em không có ôm cậu ấy! Cái đó, ưm… là tai nạn thôi!”
“Không biết Sakuto-kun có thích mấy cái ‘tai nạn may mắn’ kiểu như thế không nhỉ? Hừm…”
Chikage ngán ngẩm vì tâm trí của Hikari lại đang bay đi đâu mất, chẳng liên quan gì đến điều cô đang trăn trở.
Đổi chỗ cho nhau, lần này đến lượt Chikage kỳ lưng cho Hikari.
“À mà, em thấy buổi hẹn hò hôm qua thế nào?”
“Cái đó, ừm… chắc em phải cảm ơn chị rồi, Hii-chan. Sakuto-kun hình như đã rung động, nên có thể coi là thành công chăng?”
“Vậy à. Thế thì, chị cũng làm tốt nhiệm vụ của mình rồi nhỉ?”
“Ừm. Cảm ơn chị nhé, Hii-chan.”
“Ehehehe, có chuyện gì thì cứ tìm chị nhé, Chi-chan.”
Sau đó, chẳng hiểu sao cả hai lại không sao chợp mắt được, nên quyết định trải futon cạnh nhau trong phòng Chikage để ngủ. Đã lâu lắm rồi họ mới lại làm như vậy. Cả hai trò chuyện về Sakuto. Về buổi hẹn hò, phản ứng của cậu. Họ nhắc lại những chuyện đã xảy ra cho đến giờ, rồi nói cả về những dự định sau này…
Cứ như thế, hai chị em đã chìm vào ngấc ngủ từ khi nào không hay.
Nếu có ai lo rằng việc cả hai cùng dành tình cảm cho một người sẽ khiến chị em họ rạn nứt, thì thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Tình cảm chị em của họ thậm chí còn gắn bó hơn trước.


