Chương 28 · 34 chương

2: Usami Hikari là thiên tài…?

Mười lăm phút sau đó, cả Sakuto lẫn Hikari đều đang nằm trên giường.

Hikari gối đầu lên cánh tay trái của Sakuto. Cứ như thế, trong căn phòng mờ tối với rèm cửa khép kín, cả hai cùng nhìn lên trần nhà.

Bên cạnh tiếng nhạc, tiếng điều hòa chạy đều đều và tiếng mưa rơi lộp độp, còn có hơi thở nhè nhẹ của Hikari cùng nhịp tim đang ngày một dồn dập hơn. Nhưng cậu chẳng thể biết được đó là nhịp tim của ai…

“…Sakuto-kun, tớ bắt đầu nhé?”

“Ừ-Ừm…”

“Vậy thì… bật lên nào…”

Ngay khi Hikari bấm vào chiếc điều khiển, trần nhà lập tức biến thành một bầu trời đêm đầy những ánh sao.

Trần nhà ánh lên một sắc xanh nhạt lấp lánh. Bầu trời ấy chậm rãi xoay đều. Những ngôi sao nối liền với nhau, tạo thành những hình khác nhau trải dài trên bầu trời mô phỏng.

“Cậu thấy sao? Cái này là máy chiếu sao thiên văn tại nhà. Ba mua tặng tớ đó.”

“Đ-Đẹp thật đấy…”

“Tớ thích ngắm những ngôi sao này rồi chìm vào giấc ngủ.”

“Ồ-Ồ…”

Sakuto chỉ muốn cho bản thân của mười lăm phút trước một cái tát.

‘Mình đã tưởng tượng ra những thứ gì vậy chứ…’

Một đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn có những suy nghĩ không trong sáng là điều bình thường, nhưng cậu lại cảm thấy như mình đã vấy bẩn Hikari.

Xét đến những hành vi và trò mà Hikari đã bày cho Chikage vào ngày hôm qua, Sakuto cũng khó mà không nảy sinh những suy nghĩ như vậy.

“…Thế, sao lại là máy chiếu sao thiên văn tại nhà thế?”

“Cậu không thấy ngắm bầu trời sao rất vui sao? Với lại, tụi mình còn được thư giãn nữa, và hai đứa mình có thể ở cạnh nhau mãi như thế này… Fufu.”

“Cũng đúng…”

Hikari đột nhiên nhúc nhích… rồi nhẹ nhàng hôn lên má Sakuto.

“Tự nhiên cậu làm gì thế…!?”

“Hửm~? Chỉ là tự nhiên tớ thấy má cậu dễ thương quá thôi. Má trẻ con đáng yêu lắm, chẳng phải nhìn là muốn hôn cho cái sao?”

“Này, tớ đâu còn là trẻ con…!”

“Cậu không cần quan tâm đến chuyện đó đâu.”

“Tớ có bận tâm đấy! Tớ đâu phải nhà sư, làm sao mà nhịn được chứ!”

“Vậy à… hì hì.”

Trong lúc Sakuto vẫn còn đang hoảng loạn, Hikari lại hôn lên má cậu một lần nữa. Cô cố tình làm vậy là bởi phản ứng của Sakuto trông rất thú vị.

Sau đó, cô đưa ngón trỏ và ngón giữa lên ngực Sakuto. Khi chạm đến nơi trái tim, cô khẽ đặt cả bàn tay lên đó.

Hướng về phía ấy, Hikari khẽ nhích đầu lên rồi áp sát vào cậu hơn.

Không biết cậu sẽ chống cự thế nào đây? Sakuto vô cùng bối rối, trong khi Hikari cứ thế áp tai lên lồng ngực cậu.

Nhịp tim của cậu đang bị cô nghe thấy. Dù có lẽ chẳng cần nghe cũng biết.

Lúc này Sakuto mới nhận ra Hikari đã cố tình áp sát cậu.

“Cậu đang hồi hộp à… Tim cậu đập nhanh lắm đấy.”

“Còn cậu thì sao, cậu có hồi hộp không, Hikari…?”

“Tớ cũng vậy… Cậu muốn kiểm tra thử không?”

Nói rồi, cô dịu dàng nắm lấy tay Sakuto rồi kéo lại gần. Nếu cứ tiếp tục như thế, tay cậu sẽ chạm vào ngực Hikari.

Chuyện này tệ thật. Ngay khi sắp chạm vào ngực cô, Sakuto gồng hết sức để ngồi dậy, rồi xoay người, chống cả hai tay và đầu gối xuống giường.

Lần này, Hikari là người nằm dưới.

Ngay trước mắt Sakuto là khuôn mặt của Hikari, đôi mắt cô mở to, hai má ửng đỏ. Đôi mắt ấy đẹp tựa một tác phẩm nghệ thuật bằng thủy tinh, ánh lên vẻ hồi hộp và kinh ngạc. Trông thấy Sakuto rạo rực đến thế, liệu trong lòng cô có dấy lên chút lo lắng nào không? Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, và rồi…

“S-Sakuto-kun…?”

“Tớ cần…”

“Cần…?”

“Tớ cần đi vệ sinh, nhà vệ sinh ở đâu thế…?”

“D-Dưới tầng một, ngay cuối hành lang…”

“H-Hiểu rồi…”

Sakuto lặng lẽ đi tới cánh cửa.

Khi chuẩn bị ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy cô đang nằm trên giường, thẫn thờ nhìn lên trần nhà, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực.

‘Vừa rồi tệ thật… mà chắc cũng không tệ lắm? Không, rõ ràng là tệ cực kỳ, đúng thế…’

Cứ tự hỏi đi hỏi lại câu hỏi kỳ lạ ấy rồi tự tìm câu trả lời, Sakuto đi xuống cầu thang và hướng thẳng đến nhà vệ sinh.

Cậu không hề ghét sự chủ động của Hikari, cũng không thấy khó chịu khi cô thể hiện những cử chỉ thân mật hay gần gũi với cậu, dù hai người mới chỉ bắt đầu mối quan hệ. Dù có hơi bỡ ngỡ, cậu vẫn thích điều đó.

Dù sao thì, chỉ có hai người trong một căn phòng tối, nên cũng chẳng có gì bất ngờ nếu đôi lúc họ trêu đùa nhau một chút. Chỉ là mức độ thân mật lại cao hơn bình thường, hơn nữa còn tăng lên rất nhanh.

Nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra nếu lúc đó cậu cứ để mình bị cuốn theo… Không, liệu cậu có nên để bản thân bị cuốn theo như vậy không?

Trong đầu cậu lúc này là một mớ hỗn độn.

Sau chuyện vừa rồi, cậu biết phải đối mặt với Hikari thế nào đây?

Cậu không biết phải làm sao, nhưng vẫn cố nghĩ đến cảm xúc của Chikage. Nếu Chikage biết chuyện này, liệu cô có giận không? Liệu cô có ghen vì hai người họ đã tiến xa hơn không? Dù sao cậu cũng đang hẹn hò với cả hai, nên những chuyện như thế này cũng phải đối xử công bằng với cả hai người…

‘…Khoan đã, mình đang nghĩ cái quái gì thế này…!'

Cậu đang rối bời hết cả lên. Trước hết, cậu cần phải bình tĩnh lại…

“…Ể? Sakuto-kun…?”

Sakuto nhìn về phía phát ra giọng nói. Cánh cửa trượt của phòng thay đồ dẫn vào nhà tắm đang mở, và cậu chạm mắt với Chikage.

Trong tình huống này, điều đầu tiên cậu nên nghĩ đến là tại sao mình lại đang chạm mắt với Chikage.

Chikage ướt sũng từ đầu đến chân, như thể cô vừa mặc nguyên quần áo mà đi tắm.

‘Phải rồi, trời đang mưa mà’

, cậu nghĩ, dù hiện giờ chẳng phải lúc để cậu thong thả nghĩ đến chuyện đó.

Cô đang thay đồ giữa chừng.

Chiếc váy đã nằm dưới sàn, còn nút áo cuối cùng của chiếc sơ mi trắng trong suốt cũng vừa được tháo ra. Cô chỉ còn lại bộ đồ lót và chiếc áo sơ mi đã cởi hết nút. Đến mức này rồi, Sakuto cũng chẳng thể cứ đứng đấy mà nhìn cô được.

“Hii… Hyaaaaaahhhhh…!?”

Chikage vội khom người xuống, cố dùng tư thế ấy để che kín cơ thể.

Mặt cô đỏ bừng lên, trông như sắp bật khóc đến nơi. Sakuto vội vàng quay mặt đi chỗ khác, nhưng cũng chỉ sau khi đã nhìn thấy làn da trần tuyệt đẹp của cô.

“X-X-X-X-Xin lỗi cậu!”

“S-S-S-Sao cậu lại ở trong nhà tớ!?”

“H-Hikari dẫn tớ tới đây…!”

“H-Hii-chaaaaan…!”

Tình hình này thật sự rất khó xử.

Cậu không ngờ Chikage đã về. Chikage cũng không hề biết Hikari và Sakuto đang ở trong nhà. Có lẽ vì cơn mưa lớn nên lúc về, cô đã không để ý thấy giày ở lối ra vào. Nhưng dù thế nào đi nữa, chuyện cũng đã xảy ra rồi.

“D-Dù sao thì, tớ xin lỗi cậu…!”

“T-Tớ đang thay đồ, quay mặt đi chỗ khác mau!”

“Đ-Được rồi! Tớ mượn nhà vệ sinh một lát nhé!”

“Đi nhanh đi!”

Cảnh tượng ấy thật hỗn loạn, nhưng cuối cùng Sakuto cũng chạy được vào nhà vệ sinh.

‘Aaaaaaaa… mình làm được rồi…!’

Cậu suýt chút nữa hét toáng lên trong nhà vệ sinh của gia đình Usami.

Sau một lúc, tiếng gõ cửa vang lên.

“S-Sakuto-kun… tớ thay đồ xong rồi…”

Tiếng Chikage từ bên ngoài vọng vào.

Cậu lo lắng mở cửa ra. Chikage đang mặc đồ ở nhà, ngại ngùng nhìn xuống chếch sang một bên.

“V-Về chuyện vừa nãy… cứ coi như đó chỉ là tai nạn thôi nhỉ…?”

“Ừ-Ừm… Dù không phải cố ý, nhưng… tớ xin lỗi…”

Khi cậu thành thật xin lỗi, Chikage ngượng ngùng quay người đi.

“T-Tớ không để tâm đâu, với lại, cũng tại tớ để cửa mở, tớ xin lỗi…”

May mà không thành chuyện lớn.

Tuy vậy, cậu cảm thấy dư chấn của biến cố này vẫn sẽ đọng lại một thời gian.

“…Ra là vậy, Hii-chan hẹn hò ở nhà à… Hừm…”

Khi cậu giải thích xong mọi chuyện, Chikage phồng má lên, vẻ mặt có chút không vui.

“Xin lỗi cậu, hình như tớ đã tự tiện vào nhà mà không xin phép…”

“Không sao đâu, nhưng mà… cậu có làm gì mờ ám không đó?”

Sakuto khẽ kêu lên “Ư…”, nhưng chợt nhớ ra mình không nên nhắc đến chuyện đó.

“Phải rồi, Hikari…”

“A, cậu đang lảng tránh câu hỏi của tớ đấy à?”

“L-Làm gì có, ahahaha…”

Cậu cười trừ cho qua chuyện. Chikage tuy tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng nét mặt đột nhiên dịu lại.

“Mà thôi, cậu đâu phải người dễ bị quyến rũ như thế đúng không, Sakuto-kun?”

“À, ừ…”

Cậu không thể hé nửa lời về chuyện đã xảy ra trong phòng của Hikari.

“Nếu Hii-chan giở trò gì với cậu, tốt nhất cậu cứ chạy đi.”

“H-Hiểu rồi…”

Cậu đã bỏ chạy từ nãy rồi.

Nói chuyện xong, cả hai bước lên cầu thang. Ngay khi vừa lên tầng, có một tấm bảng gỗ dễ thương ghi “Phòng của Chi”, vậy đây là phòng của Chikage.

Sẵn tiện, trước cửa phòng Hikari kế bên cũng đề chữ “Phòng của Hii”.

“Vậy nhé, tớ ở ngay phòng bên cạnh thôi.”

“Ừ.”

“Tớ sẽ không nghe lén đâu, nên cậu cứ yên tâm nha.”

“Tớ còn chưa nói gì mà…”

Chikage vào phòng của mình, chỉ còn Sakuto bị bỏ lại ngoài hành lang với tâm trạng ngổn ngang khó tả.

‘Nhiều chuyện xảy ra quá…’

Việc sắp phải đối mặt với Hikari lúc này khiến cậu không khỏi ngượng ngùng.

Dù sao thì mười phút cũng đã trôi qua rồi, cậu không thể để cho Hikari đợi lâu thêm.

‘Cơ mà phải nói cho cậu ấy biết Chikage về rồi mới được…’

Nghĩ vậy, Sakuto liền mở cửa.

"A, mừng cậu quay lại nha."

“Tớ…”

Sakuto chẳng thể thốt ra lời, bởi ngay khoảnh khắc mở cửa, một cảnh tượng không tưởng đập ngay vào mắt cậu.

Đèn lúc này đã được bật lên, khiến cả căn phòng bừng sáng.

Trước đó, căn phòng chỉ được thắp sáng bởi ánh sao từ máy chiêu sao thiên văn. Nhưng giờ đây, ánh đèn trần chiếu sáng khắp căn phòng. Dưới ánh đèn ấy, làn da trắng trẻo của Hikari hiện lên rõ ràng.

Cô không mặc quần áo.

Trên người cô lúc này chỉ còn lại bộ đồ lót.

Sao Hikari vẫn có thể tỉnh bơ chào cậu trong tình huống này chứ?

Đúng là chào hỏi rất quan trọng. Nhưng có quy tắc nào bắt người ta phải giữ phép lịch sự ngay cả khi đang khỏa thân đâu? Sakuto hoang mang tột độ.

“H-H-Hikari…!?”

“Xin lỗi, xin lỗi. Tớ đang thay đồ.”

Hikari nở một nụ cười gượng gạo.

Tại sao cô không che lại như Chikage? Mà vốn dĩ cô có muốn che không? Sakuto càng thêm bối rối, cuống quýt quay lưng lại.

“C-Cậu mau mặc đồ vào đi!”

“Ừ. Tớ sẽ mặc, nhưng mà trước hết… Nào♪”

Vừa dứt lời, cô liền ôm cậu từ phía sau.

“Cậu làm gì thế!?”

“Hửm… Tớ cô đơn lắm đấy, nên là ôm nhé?”

“Không, không, không, cậu có thể ôm tớ sau khi thay đồ mà!?”

“Tại cậu bỏ chạy đó, Sakuto-kun.”

“Tớ muốn chạy tiếp rồi đấy!”

“Vậy thì tớ phải giữ cậu lại rồi. Nè, nè♪”

Hikari ôm chặt lấy cậu.

“Hikari, chờ chút đã…!? Phòng bên cạnh! Chikage đang ở phòng bên cạnh đấy…!”

“Chi-chan phải gần tối mới về mà? Chiêu đó không có tác dụng đâu.”

“Không đâu, thật đó! Trời mưa to nên cậu ấy về nhà sớm…”

“H-Hii-chaaaan!? Gì thế này? Sao chị mặc mỗi đồ lót thế…!?”

Thế là cả hai bị Chikage bắt quả tang.

Khỏi phải nói, Hikari đã bị mắng cho một trận.

Một lát sau, cả ba người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa ở phòng khách tầng một. Sakuto ngồi ở giữa, Hikari bên trái và Chikage bên phải.

“Hii-chan, chị cũng phải để ý đến cảm xúc của Sakuto-kun nữa chứ.”

“Hừm… thì chị cũng biết lỗi rồi mà…”

Hai chị em song sinh cứ vô tư nói qua nói lại ngay trước mặt Sakuto.

“Nè, ừm, hai cậu…”

“”Sao?””

“Ưm… sao hai cậu lại mặc đồ thỏ thế…”

Vừa hoài nghi vừa ngán ngẩm, Sakuto chỉ biết lên tiếng trong bất lực.

“Ehehehe…, để làm cho cậu vui đó, Sakuto-kun.”

Hikari nở một nụ cười rạng rỡ trong bộ đồ thỏ trắng tinh. Phần trên là áo ống, phần dưới là quần đùi, tạo thành một bộ hai mảnh. Ngoài ra, một chiếc băng đô, ống tay và bọc chân cũng có vẻ là phụ kiện đi kèm của bộ đồ.

Bộ đồ có chất liệu bông xù. Dù cậu không đủ can đảm để chạm vào, nhưng chắc hẳn sờ vào sẽ thích lắm.

“T-Tại Hii-chan cũng mặc nên…!”

Chikage ngượng ngùng lên tiếng. Cô đang mặc một bộ đồ thỏ đen theo phong cách cổ điển. Đó là một bộ leotard khoét hông cao, kết hợp với tất lưới, cùng một cặp măng sét trắng ở cổ tay trông hệt như phần cổ tay áo sơ mi.

Bị kẹp giữa hai nàng thỏ, Sakuto ngượng ngùng đến mức chẳng biết phải giấu mặt vào đâu. Cậu chỉ muốn cất tiếng hỏi xem đây có phải nơi kinh doanh dịch vụ nhạy cảm hay không.

“Quan trọng hơn, sao hai cậu lại có bộ đồ đó chứ…?”

“Bọn tớ mua từ Halloween năm ngoái.”

"Đ-Đừng có hiểu nhầm, không phải tớ đòi mua đâu đấy…!"

‘Thì ra là thế’

Sakuto tự tìm cho mình một lời giải thích trong đầu.

Nếu Hikari là chân ga thì Chikage chính là chân phanh. Vì một mình Hikari thế nào cũng nhấn ga quá đà, nên thi thoảng Chikage lại phải đạp phanh để kìm cô ấy lại.

Tuy nhiên, đôi khi cái phanh ấy cũng gặp trục trặc. Và có lẽ bây giờ chính là một trong những lúc như thế.

"Vậy thì, bắt đầu giải đấu game thôi!"

“Trong cái bộ đồ đó á!?”

“À, vậy tớ đi chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ nhé?”

“Cậu tính mặc bộ đó luôn à!?”

Tầm này thì xem ra chẳng còn gì có thể cản nổi hai người họ.

Là người chỉ muốn mọi chuyện tiến triển từ từ, Sakuto thầm quyết tâm rằng chiếc phanh mang tên “lý trí” của mình nhất định không được phép đứt.

Bạn đã đến cuối chương 28.

Không gian đọc của bạn