Chương 27 · 34 chương

1: Usami Hikari là thiên tài…?

Đêm hôm đó, sau buổi hẹn hò với Chikage, mặc dù đã kiệt sức nhưng Sakuto lại trằn trọc mãi mà chẳng tài nào chợp mắt nổi.

Thay vì đắm mình trong những rung động còn vương lại sau buổi hẹn hò, cậu lại không ngừng nghĩ về những lời Chikage đã nói trên tàu.

“Hikari là thiên tài à…”

Thẫn thờ nhìn lên trần nhà mờ tối, hình ảnh Hikari với nụ cười trên môi lại hiện lên trong tâm trí cậu…

…Trên chuyến tàu trở về nhà, cậu và Chikage đã có một cuộc trò chuyện.

“Thật ra, Hii-chan là một thiên tài.”

“Thiên tài? Ý cậu là kiểu học giỏi ấy hả?”

“Ừ… chị ấy giỏi lắm đó.”

Theo như lời Chikage kể…

Hikari tự học vật lý và hóa học tại nhà. Khi còn học sơ trung, cô thậm chí đã giành được giải thưởng trong các cuộc thi khoa học dành cho học sinh sơ trung Nhật Bản, cũng như các cuộc thi do những quỹ từ thiện công ích tổ chức. Cô tự mình nghiên cứu nhiều lĩnh vực khác nhau, nhờ đó tích lũy được một khối lượng kiến thức vô cùng đồ sộ.

Ngoài ra, Hikari từng đạt hạng nhất trong kỳ thi thử toàn quốc dành cho học sinh năm ba, đồng hạng nhất với Sakuto.

Dù định nghĩa “thiên tài” theo cách nào đi chăng nữa, Hikari vẫn là một người có tài năng phi thường. Từ những gì Chikage nói, Sakuto phần nào hiểu ra lý do cô thỉnh thoảng lại thể hiện sự nhạy bén và trực giác sắc sảo đến vậy.

Nói là vậy, nhưng Sakuto không nghĩ mình có thể sánh ngang với cô. Chỉ cần đem hai người ra so sánh là có thể thấy ngay sự chênh lệch, vả lại ngay từ đầu, Sakuto cũng không tự nhận mình là thiên tài.

‘Sao mà so được chứ… Mình chẳng qua cũng chỉ là một nhân vật quần chúng có trí nhớ tốt thôi…”

Sakuto vốn chỉ nổi trội hơn người khác ở thành tích học tập. Nếu phải kể ra một điểm mạnh, có lẽ cậu chỉ giỏi trong việc sắp xếp và tận dụng trí nhớ của mình.

Ngay từ đầu, cậu đã cho rằng những bài thi trên giấy hay các kỳ thi toàn quốc cùng lắm chỉ có thể đánh giá năng lực học tập, chứ tuyệt đối không thể dùng làm thước đo để kết luận một người có phải là thiên tài hay không.

Trái ngược với cậu, Hikari từ trước đến nay đã gặt hái được biết bao thành tựu.

Thật lòng mà nói, cô có lẽ chính là người xứng đáng với danh xưng “thiên tài”…

‘Nhưng kể cả như thế, tại sao Hikari lại không đi học…’

Thiên tài và chuyện trốn học vốn chẳng liên quan gì đến nhau. Chẳng lẽ chương trình học không đáp ứng được trình độ của cô, hay còn có một lý do nào khác?

‘Là áp lực khi phải chịu quá nhiều sự kỳ vọng sao…?’

Hikari là một cô gái vô tư và hồn nhiên, thường vui chơi trong khu trò chơi điện tử.

Nếu quả thực Hikari phải gánh chịu những kỳ vọng quá lớn từ những người xung quanh, thì có lẽ việc không đi học chính là cách cô ấy trốn tránh áp lực, hoặc thậm chí để phản kháng…

‘Cậu ấy bắt đầu nghỉ học từ lớp Bốn đúng không nhỉ… Ngày mai mình có nên hỏi thẳng cậu ấy luôn không…’

Sakuto suy nghĩ một lúc rồi lặng lẽ nhắm mắt lại.

Hai người hẹn nhau lúc mười một giờ, và địa điểm vẫn là ga Yuki Sakuranomachi như hôm qua.

Trước giờ hẹn khoảng mười lắm phút, Sakuto đã đứng trước “Tượng Alice-chan” để chờ Hikari. Hôm nay đông người hơn hôm qua, có lẽ vì đã gần trưa, lại đúng ngày vào Chủ Nhật.

Thời tiết hôm nay không được tốt. Theo dự báo thời tiết, chiều nay sẽ có mưa, nên cậu nghĩ buổi hẹn hò hôm nay sẽ diễn ra ở những nơi có thể tránh mưa.

Trong lúc đang suy nghĩ, cậu chợt cảm nhận được có ai đó đang lén lút tiến lại gần từ phía sau.

‘Cậu ấy tới rồi…’

Ngay khi Sakuto định quay đầu lại, một đôi tay từ phía sau bất ngờ vươn tới, che kín mắt cậu.

“Đoán xem là ai nào?”

Sakuto nhận ra ngay.

“…Người nói là Hikari, còn người che mắt tớ chắc là Chikage?”

Hai bàn tay vừa buông ra, khung cảnh xung quanh liền hiện rõ trước mắt Sakuto. Khi cậu ngoảnh lại, đúng như dự đoán, vẻ ngạc nhiên hiện rõ mồn một trên gương mặt của cả hai.

“Ghê thật đấy! Sao cậu biết thế!?”

“Sao cậu đoán ra được vậy!?”

“Thì, chắc tại tớ là bạn trai của hai cậu?”

Nhờ nhận ra giọng nói ấy có chút khác biệt, cậu biết người nói không đứng ngay sau lưng mình mà đang ở cách đó một khoảng. Chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút, cậu hoàn toàn có thể đoán ra.

“Thế mà lúc đầu cậu lại không biết bọn tớ là sinh đôi à!?”

“Đừng có nói đồng thanh như thế chứ…”

Một cái loa đã đủ nhức tai rồi, đằng này lại còn hai cái loa cùng lúc.

“À mà, Chikage, hôm nay cậu ăn mặc khác hẳn hôm qua nhỉ? Đây là phong cách thường ngày của cậu à?”

“Ừm… Bộ đồ hôm qua có hơi… ahahaha…”

Chikage diện chiếc mũ beret đen, áo sơ mi trắng tay dài cùng chân váy caro xếp ly cạp cao và đôi giày loafer giản dị. [note111376]

Bộ đồ ấy vừa mang nét nhí nhảnh đáng yêu, vừa tôn lên vẻ trưởng thành, quý phái của Chikage.

“Còn bộ của tớ thì sao?”

Hikari mặc một chiếc áo dệt kim màu be với phần tay áo nhún nhẹ, vạt áo được sơ vin trong chiếc váy ngắn dáng chữ A màu đen. Cô đeo một sợi dây chuyền đơn giản cùng một chiếc Upple Watch. Nhờ đôi bốt da cao gót, trông cô có phần nhỉnh hơn Chikage về chiều cao. [note111377]

"Tớ thấy hợp với cậu lắm."

“Ehehehe, hôm nay tớ thấy mình ăn mặc nghiêm chỉnh lắm rồi đấy nhé.”

‘Nhưng mà mọi người vẫn nhìn dữ lắm đấy, còn hơn cả hôm qua nữa…’

Sakuto nhận ra ánh mắt của đám đàn ông xung quanh đã đổ dồn về phía bọn họ từ nãy đến giờ.

Một cô gái thôi cũng đã đủ gây chú ý nhờ vẻ ngoài đáng yêu và phong cách thời trang nổi bật, huống chi bây giờ lại xuất hiện cả một cặp song sinh. Có lẽ một phần là vì mọi người cũng tò mò về hai chị em.

"Vậy là hôm nay Chikage cũng đi chung luôn à?"

“Đâu có, tớ định đi mua sắm chút nên tiện đường đi cùng Hii-chan tới đây thôi.”

“À, ra tớ chỉ là người đi ké thôi…”

Ngay khi Sakuto giả vờ ỉu xìu và cất lời trêu chọc như thế thì…

“K-Không phải thế đâu! Tớ cũng muốn gặp cậu mà, Sakuto-kun… Ơ kìa, cậu đang bắt tớ nói cái gì thế hả!”

Chikage hoảng hốt lên tiếng phản bác.

Vì đã đoán trước được phản ứng này nên Sakuto khẽ bật cười. Chikage thẹn thùng kêu lên "Thiệt tình…", rồi đưa tay quạt lấy quạt để cho bớt nóng mặt.

Cậu chợt nhớ lại chuyện xảy ra trong cabin ngày hôm qua, nên không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Còn kẻ cầm đầu xúi Chikage làm chuyện táo bạo như vậy thì vẫn cười tươi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Chi-chan này, hôm nay là lượt của chị đấy nhé?"

“Em biết mà…!”

“Fufu. Không biết chị có nên làm chuyện này chuyện kia với Sakuto-kun không nhỉ?”

Nói xong, Hikari ôm chầm lấy cánh tay trái của Sakuto. Cô nũng nịu áp sát vào người cậu, rồi tựa đầu lên vai Sakuto.

“Awawawa! Khoan đã! Làm ơn giữ cho mối quan hệ này trong sáng một chút đi!”

“Ừ. Cho nên bọn chị sẽ đi chơi rồi ăn uống cùng nhau đó.”

“Cái…!?”

Mặt Chikage đỏ bừng, chẳng khác nào ấm nước sắp sôi.

"Sakuto-kun, giờ mình đi luôn nha?"

“Ờ-Ờ…”

Hikari khoác tay Sakuto và cứ thế dẫn cậu đi, mặc cho cậu vẫn còn đang lúng túng. Cảm giác mềm mại từ ngực cô truyền qua cánh tay theo từng nhịp bước chân, khiến Sakuto phải cố gắng lắm mới giữ được vẻ bình tĩnh.

"Thế nha, Chi-chan… Hẹn gặp lại!"

"À-Ừm, Chikage… đi mua sắm vui vẻ nhé!"

“Đợi chút đã! Hai người định làm tới mức nào mới chịu thôi hả!?”

Liếc nhìn Chikage đang đỏ bừng mặt, bối rối chẳng biết phải làm gì, Sakuto đành bước theo Hikari đang tươi cười rạng rỡ.

Sau khi ăn nhẹ ở tiệm hamburger, cuối cùng trời cũng bắt đầu đổ mưa.

"Trời mưa rồi.”

"Cơ mà tụi mình ở trong đây nên chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?"

"À, thì, đúng là vậy thật, nhưng mà…"

Nếu có ai hỏi giờ họ đang ở đâu, thì đáp án chính là phòng của Hikari trên tầng hai nhà Usami.

Sau khi rời khỏi tiệm hamburger, điểm đến mà cậu được dắt tới không phải rạp phim, thủy cung hay khu mua sắm, mà là một khu phố bình thường. Sakuto chẳng ngờ bản thân lại bị bắt về tận nhà gái thế này, dù bề ngoài vẫn tỏ ra điềm tĩnh nhưng nội tâm cậu đã hoảng đến tột độ.

Phòng của Hikari ngăn nắp đến bất ngờ và khá ít đồ đạc. Chưa đến mức tối giản, nhưng căn phòng vẫn mang lại cảm giác rất thoáng đãng. Thế nhưng, hương thơm ngọt ngào phảng phất khắp nơi, mang đậm nét đặc trưng của con gái, lại khiến cậu không khỏi bồn chồn.

Trên tấm bảng ghim treo tường là những bức ảnh chụp chung với Chikage, cùng vài tấm hình ghi lại khoảnh khắc cô nhận đủ loại giải thưởng.

"Sakuto-kun, đừng nói là cậu đang căng thẳng đấy nhé?"

"Thì… tất nhiên là vậy rồi…"

“Yên tâm đi. Tớ chưa định bắt cậu chào hỏi ba mẹ ngay đâu. Với lại, cả hai người họ phải đến tối mới về lận, nên cậu cứ thoải mái đi nha.”

Có phải cô cố tình nói thế không? Câu nói ấy chọc đúng vào nỗi lo trong lòng, khiến Sakuto càng thêm hồi hộp.

Ba mẹ cô lẫn Chikage đều không có ở nhà. Nói cách khác, ngay lúc này chỉ có hai người bọn họ trong phòng. Trong tình cảnh này mà bảo cậu đừng hồi hộp thì chẳng khác nào làm khó cậu.

“Hừm…”

Bất thình lình, Hikari cởi chiếc áo len ra, để lộ chiếc áo ngắn tay bên trong.

"Sakuto-kun cũng cởi áo khoác ra đi chứ? Không là nhăn hết bây giờ."

"Không cần đâu, tớ ổn mà…"

"Nhưng mà cậu đang đổ mồ hôi nhiều quá kìa.”

“Cái này… ừm… là nước mắt trong lòng đấy…”

“C-Cậu nói vậy là sao…?”

Hikari chỉ biết cười gượng, còn Sakuto đành miễn cưỡng cởi áo khoác, chỉ còn lại chiếc áo phông. Cậu cứ tưởng cô sẽ đem nó treo lên móc, nào ngờ cô lại ghé mặt sát vào chiếc áo.

"Khịt khịt… Ehehehe, toàn là mùi mồ hôi của Sakuto-kun luôn nè…"

Hikari làm vẻ mặt say mê.

"Chờ đã…!? Cậu làm cái trò gì thế, xấu hổ chết mất!"

"Thật sao? Nhưng tớ thích lắm, cái mùi hương của Sakuto-kun ấy…"

Hikari nở một nụ cười rạng rỡ rồi treo chiếc áo lên móc.

Nhưng mà giờ làm gì nữa nhỉ? Hikari hay chơi game, nên là hai đứa sẽ mở máy lên chơi chung chăng? Chi bằng nói thẳng ra là bộ não cậu ngoài game ra thì chịu chết không nghĩ được gì khác. Hay đúng hơn là cậu chẳng dám hình dung ra điều gì khác cả, ngoại trừ… mấy cái hoạt động ân ái của các cặp đôi, cơ mà chắc không đời nào…

"Sakuto-kun, nằm xuống giường đi."

“…Ể?”

"Tớ đi chuẩn bị cái này…"

Bạn đã đến cuối chương 27.

Không gian đọc của bạn