…Từ trước đến nay, Toán luôn là môn tôi kém nhất. Trong các bài kiểm tra năng lực, do mải suy nghĩ để tìm ra đáp án, tôi luôn hết giờ khi làm đến những câu vận dụng và nâng cao ở nửa sau của đề.
Hôm ấy, dù lớp luyện thi đã tan, tôi vẫn ở lại trong lớp.
Tôi đang loay hoay với một bài toán trong đề thi cũ mà mãi chẳng thể giải nổi. Đó là một bài toán về trực tâm và hình học không gian.
Trớ trêu thay
thầy giáo dạy Toán lại nghỉ, mà hỏi thầy dạy môn Tự nhiên xong, tôi cũng chẳng hiểu gì cho lắm. Thế là tôi đành tự mình giải cho bằng được, nhưng rốt cuộc vẫn bế tắc.
Tôi định dùng ứng dụng giải toán trên điện thoại, nhưng phải đi vệ sinh trước đã.
Nhưng khi quay lại, đáp án cùng lời giải chi tiết cho bài toán hóc búa ấy đã được viết sẵn trên bảng trắng. Ai đã giải và viết giúp tôi chỉ trong vài phút ngắn ngủi đó cơ chứ?
Trước mắt, tôi đến phòng giáo viên để gửi lời cảm ơn, nhưng ai nấy đều chỉ lắc đầu, nói rằng không biết. Đúng lúc đó, thầy giáo dạy Xã hội tiết lộ một điều.
“À, hình như lúc nãy Takayashiki vừa mới về…”
“Takayashiki…-san sao ạ?”
“Là cậu học sinh trường Kita ấy. Dạo này nó toàn ở lại muộn để tự học. Cơ mà nếu là nó thì hoàn toàn có thể đấy…”
“Ể? Sao lại thế ạ?”
Nghe vậy, các giáo viên khác cũng gật đầu đồng tình.
Thầy giáo dạy Xã hội lên tiếng.
“…Em ấy là một thiên tài đấy.”
Khi ấy, tôi cứ tưởng cậu ấy chỉ đơn giản là học giỏi thôi.
Sau lần đó, tôi bắt đầu thấy tò mò và vô thức dõi theo cậu con trai ấy.
Trông cậu ấy lúc nào cũng chán đời, buồn ngủ, lại còn ngáp ngắn ngáp dài. Tôi còn tưởng cậu ấy chẳng có chút động lực nào, vậy mà trong lúc mọi người vẫn đang cặm cụi giải đề, cậu ấy đã làm xong hết.
Sakuto-kun còn nhớ lần tớ ngồi cạnh cậu sau khi khóa học hè kết thúc không?
Tớ muốn tự mình xác nhận xem cậu có thực sự là một thiên tài hay không.
Thế là tớ đã rất kinh ngạc. Cậu giải đề trơn tru đến mức cứ như đang chép lại lời giải từ sách vậy. Tớ chẳng tài nào theo kịp.
Rồi một thời gian sau, đó là cái ngày mà lần đầu tiên tớ bắt chuyện với cậu đấy, Sakuto-kun.
Bây giờ nói ra thì có hơi muộn, nhưng thật ra lúc đó tớ đã phải lấy hết can đảm đấy.
“Ừ-Ừm…”
“Hửm?”
“T-Tớ là Usami…”
“À, ừ… Còn tớ là Takayashiki.”
Đột nhiên có người đến bắt chuyện làm cậu ngạc nhiên lắm đúng không? Đến tận bây giờ tớ vẫn nhớ vẻ mặt lúc đó của cậu. Nói thật là lúc đó tớ hồi hộp đến mức mặt nóng bừng cả lên…
Thế nên, tớ đã hỏi điều mà mình luôn muốn thắc mắc…
“Cậu học trường Kita đúng không, sao cậu lại chọn trung tâm luyện thi ở xa thế? Tớ nhớ là có một chi nhánh khác gần trường cậu mà…”
“…Thì, đúng là thế.”
“Vậy tại sao…?”
“…Chẳng có lý do gì đặc biệt đâu. Tớ chỉ muốn đi học bình thường như bao người khác thôi. Nhưng cũng may là tớ đã đến đây. Tớ thấy rất thoải mái, với lại có một người nghiêm túc và chăm chỉ như Usami-san ở đây cũng khiến tớ có thêm động lực.”
Lời nói và nét mặt của cậu lúc đó khó mà quên được.
Cậu có một ánh mắt cô đơn, cam chịu, nhưng lại thanh thản đến lạ.
Thế nhưng lúc ấy, tớ lại thấy hạnh phúc vì có người đang dõi theo mình. Dù có hơi xấu hổ, nhưng tớ cũng thấy vui khi biết mình có thể trở thành động lực cho cậu. Tại tớ cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp Sakuto-kun đâu…
Cơ mà sau khi bình tĩnh suy nghĩ, tớ lại tự hỏi, liệu có phải Takayashiki-kun có lý do gì đó nên mới không thể đi học ở trung tâm luyện thi gần nhà không? …Lúc đó tớ đã suy diễn đủ thứ như thế đấy.
Cái kiểu "bình thường" mà Takayashiki-kun nói đến là như thế nào? Thế nào được mới gọi là "như bao người khác"? Tớ chưa từng gặp ai khao khát được “bình thường” đến thế.
Còn chuyện lời giải trên bảng trắng có phải do cậu viết hay không…
“…Ể? Ai biết đâu? Chẳng phải thầy cô nào đó viết sao?”
Cậu đã khéo léo né tránh câu hỏi, nhưng tớ nhận ra đấy.
Bởi vì cậu có một thói quen mỗi khi nói dối, Takayashiki-kun.
“…Người đã giải bài giúp tớ chính là cậu đúng không, Sakuto-kun? Giờ thì khai thật cho tớ biết đi.”
Đối diện với nụ cười của Chikage, Sakuto thẹn thùng quay mặt sang chỗ khác.
“…Đúng là tớ có hơi xen vào chuyện của cậu một chút…”
“Sao cậu lại giải bài giúp tớ vậy?”
“Nói thế nào nhỉ… Lúc đó Usami-san trông chật vật quá, nên là, ừm… tớ không thể ngó lơ được…”
Chikage bật cười khúc khích.
“Cậu nói thế thôi, chứ lúc nào cậu chẳng giúp tớ.”
“Không đâu, tớ thấy mình toàn làm mấy chuyện thừa thãi…”
“Đừng nói thế, cậu đã giúp tớ rất nhiều mà. Tớ thích… điểm đó ở cậu đấy, Sakuto-kun. Cậu cứ bảo mình xía vào chuyện người khác, nhưng thực ra cậu lại rất khiêm tốn… Sự dịu dàng ấy, cùng cảm giác đáng tin cậy mà cậu mang lại, tớ đều rất thích.”
Chikage nheo mắt lại, hai má đỏ ửng.
‘Thì ra Chikage đã để ý đến mình từ tận hồi đó sao? Cậu ấy nhắc lại những chuyện vụn vặt như thể đó là những kỷ niệm vô cùng đặc biệt. Vậy mà chỉ từ những điều nhỏ nhặt như thế, cậu ấy lại có thể thích mình đến mức này…’
‘Cậu ấy đúng là một cô gái vô cùng tuyệt vời…’
Được hẹn hò với một cô gái như thế này khiến cậu vừa ngượng ngùng, vừa cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
“Nhưng vì vậy mà… tớ đã rất thất vọng khi thấy kết quả kỳ thi giữa kỳ vừa rồi…”
“À… ra đó là lý do lúc đó cậu đùng đùng nổi giận sao?”
Chikage gật đầu đáp “Ừm”, ánh mắt thoáng vẻ suy tư.
“Tớ đã nghĩ Sakuto-kun che giấu thực lực. Tớ cứ băn khoăn mãi, không biết rốt cuộc cậu nói tớ là nguồn động lực ở trung tâm luyện thi có ý nghĩa gì… Dù biết có thể mình hơi ích kỷ, nhưng tớ vẫn luôn cố gắng hết sức chỉ vì muốn đuổi kịp Sakuto-kun.”
“Đuổi kịp tớ sao…?”
“Ừ …Tớ không phải là thiên tài, nên tớ chỉ có thể cố gắng hết sức. Vì vậy, khi nhìn thấy kết quả đó, tớ đột nhiên cảm thấy như mình bị phản bội… Tớ cứ nghĩ mãi, tại sao cậu lại không chịu nghiêm túc, trong khi tớ đã nỗ lực đến thế chỉ để đuổi kịp cậu…”
Cô đã tự mình khơi lên ngọn lửa cạnh tranh, hay nói đúng hơn, chính nhờ nỗ lực hết mình để trở thành động lực cho Sakuto, Chikage mới vươn tới thứ hạng cao nhất như hiện tại.
Dẫu vậy, cậu lại giấu giếm thực lực của mình, bảo sao cô ấy lại nổi giận.
“Tớ xin lỗi vì lúc đó đã cư xử thô lỗ với cậu nhé… Nhưng mà, giờ tớ đã hiểu ra lý do và chấp nhận điều đó rồi. Cậu không muốn bản thân quá nổi bật, vì cây càng cao thì càng đón gió lớn… đúng không, Sakuto-kun?”
“Ừ…”
Chikage chuyển sang vẻ mặt còn nghiêm túc hơn.
“Điều đó… có phải là vì đã có chuyện gì xảy ra trước khi cậu gặp tớ không…?”
“…Thì, cũng có nhiều chuyện lắm.”
Nói rồi, cậu mỉm cười cho qua chuyện, nhưng Chikage dường như cảm nhận được điều gì đó. Cô khẽ cúi đầu, thì thầm “Ra là vậy sao.”
“Mà này, thói quen khi nói dối của tớ là gì thế?”
“Cái đó… là bí mật.”
“Ể? Sao lại thế?”
“Bởi vì… tớ phải đảm bảo mình có thể nhận ra ngay lập tức nếu cậu bắt cá ba tay chứ. Nếu cậu bỏ thói quen đó đi, tớ sẽ chẳng thể biết được cậu có nói dối hay không nữa.”
Chikage mỉm cười trêu chọc. Có lẽ cô muốn xua đi bầu không khí vừa mới trở nên trĩu nặng.
“À, làm gì có chuyện đó, không đời nào tớ bắt cá ba tay đâu… Với lại, chỉ riêng Chikage và Hikari thôi cũng đã quá sức với tớ rồi đấy.”
Nói xong, Sakuto cũng mỉm cười, trêu lại cô.
Sau một bữa trưa nhẹ, họ lại tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian vui chơi với những trò như vòng quay ngựa gỗ, ngôi nhà ma và cốc xoay.
Thời gian xếp hàng còn lâu hơn cả thời gian chơi, nhưng vì cả hai có thể thoải mái trò chuyện với nhau nên cũng không đến mức khó chịu.
Cuối cùng, màn đêm cũng dần buông xuống. Ánh chiều tà nhuộm sắc cả công viên.
Chẳng mấy chốc, những chiếc đèn đã lần lượt bật sáng, khiến cả công viên dần trở nên rực rỡ trong màn đêm. Cũng vào lúc ấy, buổi diễu hành sắp sửa bắt đầu.
“Tớ muốn lên thử cái đó trước khi về.”
Chikage chỉ tay về phía vòng đu quay ngập tràn ánh đèn lung linh.
Sau hai mươi phút xếp hàng, cuối cùng cũng đến lượt cả hai, rồi họ bước vào cabin.
“Đây là lần đầu tớ đi vòng đu quay đó.”
“Nghe nói cảnh đẹp lắm. Tớ mong chờ quá.”
Vòng đu quay chậm rãi đưa họ lên cao. Khi cabin lên đến vị trí khoảng chín giờ, biển cũng dần hiện ra trước mắt Sakuto.
“Biển lúc hoàng hôn đẹp thật đấy. Đúng là một khung cảnh tuyệt vời.”
“Vậy á. Tớ có thể ngồi cùng cậu không?”
“Được chứ, cậu ngồi đi.”
Chikage ngồi xuống cạnh Sakuto.
Sau đó, cả hai cùng lặng lẽ ngắm nhìn biển trong sắc chiều tà.
“Đẹp quá…”
“Ừ. Vậy là sắp hết ngày rồi nhỉ.”
“Vậy… hôm nay hẹn hò với tớ có vui không, Sakuto-kun?”
“Đương nhiên là tớ vui rồi.”
Đối với Sakuto, đây là một ngày đặc biệt. Chikage hôm nay trông rất điềm tĩnh, mang đến cho cậu một cảm giác an tâm đến mức cậu muốn được dựa vào cô, hoàn toàn khác với lúc ở trường.
“Được ở bên cậu thế này, tớ thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, Chikage.”
Nghe cậu nói vậy, Chikage nở một nụ cười có chút thất vọng.
“Nghe vậy tớ vui lắm, nhưng thật ra thì tớ muốn khiến cậu rung động hơn nữa.”
“Xin lỗi cậu, tớ không có ý đó…”
“Không sao đâu… À, chờ tớ tí nhé…”
Chikage áp tay lên tai phải, khuôn mặt lại đỏ bừng, thốt lên “Ể!?”
“Từ chối! Từ chối!”
‘Rốt cuộc cô ấy nói thế là sao nhỉ…? Từ chối à…?’
Sakuto chán nản ngồi chờ, bất lực nhìn Chikage đang hoảng loạn ngay bên cạnh. Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy mình như bị bỏ rơi.
Sau một lúc, Chikage nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy hai má.
“R-Rõ… Haaaa…”
“C-Có chuyện gì thế?”
“…Ể? À, không có gì đâu!”
‘Rõ ràng là có chuyện gì đó.’
Chikage bồn chồn nhìn xung quanh. Thấy cô như vậy, Sakuto cũng bắt đầu thấy lo.
“Ư-Ưm… cậu có quên gì không, Sakuto-kun?”
“…Ể? Sao? Quên gì cơ…?”
“N-Như tớ nói đó, ưm… chuyện cậu đã làm với H-Hii-chan, nhưng chưa làm với tớ ấy…”
“À, ra là vậy… Nhưng, cậu chắc chứ?”
“C-Có!”
Chikage hồi hộp nhắm mắt lại. Sakuto nhẹ nhàng đưa tay về phía cô…
“Hyaaa…!? Tai của tớ…!?”
Ngay khi cậu chạm vào tai trái của cô, Chikage lập tức vùng vẫy để tránh bàn tay của Sakuto.
“C-Cậu làm gì thế…!”
“Ơ, không phải là bùa chú gì đó à? Kiểu để khỏi bị nhầm người ấy…”
“Bùa chú…? H-Hiểu rồi… hóa ra chuyện hôm qua là như vậy…”
Chikage chợt nhớ ra điều gì đó. Có lẽ hôm qua cô đã nghe Hikari nói điều tương tự.
Sakuto thì thấy điều này khá hợp lý.
Thứ “bùa chú” mà Hikari nhắc đến thực chất chính là đôi tai của hai người. Dù là chị em sinh đôi, độ mềm của tai họ lại khác nhau. Có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, việc cậu bị ép chạm vào tai Hikari đã là một gợi ý để cậu nhận ra điều đó.
Thế nhưng, chẳng phải gợi ý này đánh đố quá rồi sao? Muốn nhận ra sự khác biệt ấy, cậu phải chạm vào tai Chikage trước. Nhưng không có cách nào để cậu biết được điều đó. Quả là một gợi ý quá hiểm hóc.
Mà thôi, hóa ra không phải chuyện này.
Nếu vậy thì, chuyện mà cậu đã làm với Hikari mà chưa làm với Chikage là…
“C-Có thứ khác mà cậu chưa làm đúng không?”
“Ể? T-Tớ không hiểu cậu đang nói gì…?”
“A, cậu nhận ra rồi đúng không? Nhìn cái mặt đó là biết, cậu lại để lộ cái thói quen mỗi khi nói dối rồi.”
“Ư…!?”
“V-Vậy thì tớ sẽ nói luôn… Là hôn! Cậu chưa hôn tớ đâu đấy!”
Chikage lặng lẽ đứng dậy rồi ngồi lên đùi Sakuto. Cô ngồi trong tư thế hai chân dang rộng. Chẳng lẽ cô không nhận ra là dưới chiếc váy ngắn kia, chiếc quần lót đã lộ ra rồi sao?
Sau đó, cô vươn cả hai tay sang hai bên mặt Sakuto rồi chống lên mặt kính phía sau. Tức là, bộ ngực đầy đặn của Chikage giờ đang ở ngay sát mặt cậu.
Chuyện này tệ rồi đây. Cậu không thể đứng lên được.
Không biết phải nhìn đi đâu, Sakuto đành nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Chikage.
“Ừm, C-Chikage-san…!? Cái tư thế này là sao…!?"
“Đ-Đây là lệnh từ chỉ huy!”
“Chỉ huy là ai thế!? Mà lệnh gì cơ!?”
“P-Phải đè cậu xuống…!”
“Chờ chút đã! Mang cái tên chỉ huy đó ra đây cho tớ!”
“V-Vậy thì… Usami Chikage, x-xuất kích!”
Chikage từ từ đưa môi lại gần cậu, nhưng…
“K-Khoan, dừng lại! Thế này không ổn đâu!”
Sakuto ngăn Chikage lại trước khi môi cô kịp chạm vào môi cậu.
“Cậu… không muốn à?”
“Đâu có, tớ muốn chứ… nhưng không phải như thế này… Tớ muốn cậu hãy là chính mình!”
Nói xong, cậu đưa Chikage trở lại chỗ ngồi rồi nắm lấy vai cô.
Sakuto thở dài, thầm nghĩ “đúng là hết nói nổi mà.”
“Cậu đâu cần phải cố tới thế để làm vậy đâu chứ?”
“Nhưng, nếu tớ không làm vậy… tớ sẽ thua Hii-chan…”
“Thắng thua không quan trọng. Tớ thích cả hai cậu, chưa bao giờ tớ nghĩ đến chuyện sẽ so sánh ai hơn ai cả. Tớ hiểu tình cảm của cậu, nhưng Chikage à, cậu cứ làm theo cách của mình là được rồi. Cái tính hiếu thắng đó, cậu nên để dành cho chuyện khác đi.”
“Sakuto-kun…”
Sakuto mỉm cười, như muốn trấn an Chikage.
“Tớ là bạn trai của cậu, nên hãy để tớ làm…”
“…Được rồi. Vậy thì tớ giao cho cậu nhé…”
Vừa nói xong, Chikage nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Sakuto. Cậu cũng dịu dàng kéo cô vào lòng.
Chiếc cabin đã vượt qua vị trí 11 giờ.
Từ phía dưới, những ngọn đèn vụt tắt, cả công viên chìm vào bóng tối trong thoáng chốc. Nhưng ngay sau đó, vô số ánh đèn rực rỡ đồng loạt bừng sáng. Có vẻ như buổi diễu hành đã bắt đầu. Tiếng nhạc rộn ràng từ phía dưới cũng vọng lên tận cabin.
Pháo hoa lần lượt được bắn lên. Đỏ, xanh dương, xanh lục, vàng, cam… Cả bầu trời như biến thành một thế giới lung linh huyền ảo, ngập tràn sắc màu và những âm thanh vang dội. Trong khoảnh khắc mộng mơ ấy, hai người lặng lẽ trao cho nhau một nụ hôn.
Giây phút ngọt ngào và dịu dàng ấy cứ thế lặng lẽ trôi qua. Chiếc cabin đã vượt qua vị trí ba giờ. Cả hai từ từ tách môi, rồi ngượng ngùng nhìn nhau với đôi má ửng hồng.
“Tớ sẽ thổ lộ một lần nữa… Hẹn hò với tớ nhé.”
“Ừ… Từ giờ, mong cậu cũng quan tâm đến tớ nhiều hơn nhé…”
Và rồi, họ nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn thứ hai.
Rời khỏi công viên giải trí, Sakuto và Chikage khoác tay nhau đi về phía nhà ga.
Sau một ngày đi bộ và vui chơi, cậu đã thấm mệt. Thế nhưng, những cảm xúc từ buổi hẹn hò vẫn còn đó. Cậu cảm thấy mình và Chikage đã trở nên gần gũi hơn rất nhiều chỉ trong một ngày.
“Cả ngày hôm nay, cậu không hề nhắc đến Hii-chan đúng không, Sakuto-kun?”
“Tớ nghĩ trong một buổi hẹn hò thì không nên nhắc đến cô gái khác.”
“Cậu học cái đó từ ai thế? Đúng là có những lúc không nên làm thế thật, nhưng cũng tùy trường hợp thôi.”
“…Thì, lẽ thường thôi mà?”
Sakuto lưỡng lự không biết có nên nói rằng mình đã học điều đó từ dì Mitsumi hay không. Nhưng điều khiến cậu bận tâm hơn là việc Chikage lại nhắc đến Hikari.
“Thật ra cậu tò mò về Hii-chan đúng không, Sakuto-kun…?”
“Ể?”
“Chắc là cậu muốn biết tình hình ở trường của chị ấy phải không?”
Sakuto đã cố không hỏi về chuyện đó trong suốt buổi hẹn, nhưng cuối cùng vẫn bị cô nhìn thấu.
“…Ừm, tớ đã phân vân không biết có nên hỏi không, nhưng tớ tò mò về chuyện cậu ấy vắng mặt ở trường.”
Chikage đột ngột hướng mắt xuống đầu gối.
“…Dạo gần đây chị ấy cứ liên tục vắng mặt. Tớ đã hỏi giáo viên chủ nhiệm của Hii-chan rồi. Cô ấy bảo nếu cứ tiếp tục như thế thì không ổn…”
“Lý do cậu ấy vắng là gì thế?”
“Tớ cũng không biết. Chị ấy cũng chẳng nói gì với ba mẹ…”
“Vậy à… Thế còn hồi cấp hai với tiểu học thì sao?”
“Chị ấy bắt đầu nghỉ học thường xuyên từ năm lớp bốn tiểu học. Lên sơ trung còn nghỉ nhiều hơn, nhưng rốt cuộc chị ấy vẫn không chịu nói rõ lý do…”
“Vậy là cậu ấy đang trốn học à…”
Từ trước đó, Sakuto đã luôn thắc mắc tại sao chuyện của Hikari lại không được nhắc đến ở trường.
Đúng hơn là, mọi người đang cố tránh nhắc đến chuyện đó.
Học sinh trốn học hiện nay không phải chuyện hiếm gặp. Hồi còn học sơ trung, Sakuto cũng từng có một người bạn cùng lớp trốn học. Xét trên phương diện xã hội, số học sinh trốn học tăng lên đáng kể khi bước từ tiểu học lên sơ trung.
Nguyên nhân thì có rất nhiều, thậm chí trong không ít trường hợp, chính người đó cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy. Phần lớn đều bắt nguồn từ cảm giác “chán nản và bất an”, nhưng cũng có những trường hợp xuất phát từ “mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái” hoặc “thành tích học tập kém”. Vì vậy, người ta cho rằng rất khó để xác định chính xác nguyên nhân.
Dựa trên câu trả lời của giáo viên chủ nhiệm và những gì mình biết, Sakuto có cảm giác rằng nhà trường đang cố tránh đề cập đến chuyện học sinh trốn học.
Tuy nhiên, không phải họ đang cố che giấu vấn đề, mà chỉ đơn giản là chọn cách làm ngơ.
Khi chủ đề này được nhắc đến trên lớp, giáo viên thường nghiêm khắc xử lý mọi hành vi nói xấu hay lăng mạ, còn với những ai tỏ ý quan tâm, họ chỉ mỉm cười đầy cảm thông.
Điều gì sẽ xảy ra khi tình trạng này kéo dài suốt nhiều năm? Giữa các học sinh cũng dần hình thành một quy tắc ngầm giống như các thầy cô, tất cả đều cố gắng hạn chế nhắc đến người bạn đã nghỉ học đó đến mức thấp nhất.
Không phải là phớt lờ họ, mà là tránh nhắc đến chủ đề đó.
Có lẽ chính người đã nghỉ học cũng không muốn ai nhắc đến chuyện đó. Những người xung quanh lại không biết phải làm gì, nên cuối cùng, ai nấy đều cho rằng tốt nhất là nên né tránh vấn đề ấy.
Sakuto nghĩ rằng đó có thể là lý do cậu chưa từng nghe thấy tin đồn nào về Hikari ở trường cho đến tận bây giờ.
“Ba mẹ cậu thì sao? Họ có lo lắng không?”
“Không, gia đình mình quyết định để cho Hii-chan muốn làm gì thì làm.”
Sakuto vắt óc suy nghĩ.
“Nói vậy… chẳng lẽ gia đình cậu chọn cách không can thiệp, để Hii-chan tự lo à?”
“Chắc là gần giống như vậy. Nhưng tớ nghĩ họ tin tưởng vào Hii-chan.”
“Tin tưởng? Vào điều gì?”
Chikage nhìn Sakuto với vẻ nghiêm túc hơn lúc nãy.
“Thật ra, Hii-chan… A, chờ tớ chút…”
Chikage áp tay lên tai phải rồi đột nhiên đỏ mặt, thốt lên “Ể!?”
‘Nữa hả?’
“Từ chối! Từ chối!… Ể? Chấp thuận?”
‘Sau tự dưng lại chấp thuận rồi…?’
Sau khi tự lẩm bẩm một hồi, Chikage bỗng ỉu xìu, khẽ “ưm…” một tiếng rồi tựa đầu lên vai Sakuto.
“Ưm…Tớ mệt quá, kiểu này không về nhà nổi đâu, hay là tụi mình nghỉ một lát đi?”
“Ể…? Cậu tự dưng làm sao thế?”
“Cậu không thể châm chước cho tớ một chút để tớ nghỉ ngơi sao? Không nghỉ một lát thì tớ chẳng thể nào trở lại bình thường được đâu. Nên tớ mới thành tâm xin cậu cho nghỉ một chút đây này… Cầu xin cậu luôn đó…”
Chikage liên tục cọ vào vai Sakuto. Chẳng hiểu sao cách cô ấy nói chuyện nghe cứ kỳ lạ làm sao, mà đi tiếp cũng khó.
“Ừm, Chikage…”
Khi cậu vô tình nhích vai làm đầu Chikage bị gạt sang một bên, một vật gì đó đột nhiên rơi bộp xuống đất rồi lăn đi.
“Aaaa…!?”
“Hửm? Tai nghe?”
Sakuto nhặt chiếc tai nghe lên rồi nhét vào tai mình.
“Tối nay kiếm chỗ nào đó để ở lại qua đêm đi! Chị cũng sẽ đi cùng, nên nhớ nói trước cho chị biết là ở đâu…”
“…Hikari?”
‘A…’
Sakuto nhìn quanh. Trên vỉa hè phía bên kia đường, cậu bắt gặp một người trông rất đáng nghi, đeo kính râm và khẩu trang. Tuy nhiên, cậu lập tức nhận ra đó là ai. Người đó cũng nhận ra mình đã bị phát hiện, đành giơ tay vẫy nhẹ.
‘Ahahaha… Chào cậu?’
“Thì ra là cậu bày cho Chikage mấy cái trò đó hả? Cậu bám theo bọn tớ từ nãy đến giờ à?”
‘Ưmm… Rút lui khẩn cấp! Chào nhé!’
Nói xong, Hikari lập tức chuồn về phía nhà ga.
Sakuto bực bội tháo chiếc tai nghe ra rồi nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Chikage.
“Ừm, biết nói sao đây nhỉ… cậu đừng đánh mất chính mình như thế chứ, ít nhất cũng giữ chút lòng tự trọng đi.”
“…Vâng…”
Sakuto hoàn toàn cạn lời, nhưng đồng thời, cậu lại nghĩ Hikari thực sự là một người rất phi thường.
Nói thế này thì hơi quá, nhưng cậu chưa từng nghĩ một người mang tiếng "nghiêm túc" như Chikage lại có thể bị thao túng đến mức này.
‘Thiệt tình chứ, đúng là cô chị cao tay thật.
’
Dẫu vậy, có một điều vẫn không thay đổi, đó là Chikage vô cùng dễ thương.


