Ngày hôm sau, tức thứ Bảy, ngày 4 tháng 6. Đang là giai đoạn bước vào mùa mưa, vậy mà ngay từ sáng sớm, bầu trời đã trong xanh, quang đãng.
Lúc này là 9 giờ 45 sáng. Vẫn còn năm mươi phút nữa mới đến giờ hẹn, nhưng Sakuto đã có mặt tại “Tượng Alice-chan” ngay trước ga Yuki Sakuranomachi.
Vì chưa tới giờ cao điểm nên cậu nhanh chóng tìm thấy người mình đang tìm.
Tuy đã tìm được cô ấy, nhưng cậu chẳng biết phải làm sao…
“C-Chikage…?”
“À…! C-Chào cậu, Sakuto-kun…”
“C-Chào cậu…”
Sở dĩ màn chào hỏi giữa hai người trở nên gượng gạo như vậy, một phần là vì sự ngượng ngùng trong lần đầu tiên hẹn hò. Ngoài ra còn một lý do khác, cậu không khỏi chú ý đến bộ đồ Chikage mặc hôm nay.
Trước hết, đập vào mắt cậu là một chiếc váy ngắn vô cùng táo bạo. Cô để lộ bờ vai trần cùng phần ngực hở ra khá nhiều. Không phải bộ đồ không đẹp, mà là nó không hợp với tính cách của cô. Bình thường cô đâu có mặc những bộ đồ như thế này?
Chikage dường như có chút xấu hổ.
“Ừm, bộ đồ của cậu hôm nay…”
“T-Tớ thử táo bạo hơn ấy mà…!”
“Ồ… Hôm nay cậu bạo dạn thế?”
“Nhưng mà xấu hổ thật đấy…”
Nhìn Chikage ngập ngừng rồi im bặt, Sakuto suýt buột miệng bảo cô rằng “Thế thì đừng mặc”, nhưng rồi cậu kịp dừng lại và quay mặt đi.
“Vậy thì, ừm… nếu cậu thấy xấu hổ, sao vẫn mặc bộ này?”
“Tớ nghĩ cậu sẽ thích mấy kiểu như này, Sakuto-kun…”
“Không phải tớ không thích đâu. Nhưng cậu không cần phải ép bản thân như vậy…”
“Ư… Lẽ ra tớ không nên mượn bộ này của Hii-chan…”
Cậu nghĩ Hikari mới là người hợp với những bộ đồ như thế này. Nhưng nghĩ vậy lại thấy hơi kỳ. Hai người là chị em sinh đôi, có gương mặt và vóc dáng giống hệt nhau, vậy tại sao bộ đồ này lại trông không hợp với cô đến thế?
Có điều, dáng vẻ lúng túng của Chikage lúc này lại có sức sát thương vô cùng lớn. Cô vốn dĩ đã có vóc dáng vô cùng quyến rũ, vậy mà hôm nay còn mạnh dạn khoe ra. Dù sao thì, sự cố gắng của cô ấy vẫn rất đáng được khen ngợi.
Cậu thật sự muốn dành lời khen cho sự nỗ lực của cô, nhưng lại không muốn người khác nhìn thấy cô như thế này. Ánh mắt của mấy tên đàn ông đi ngang qua cứ dán chặt vào cô từ nãy đến giờ.
Mà cũng phải thôi, cậu nghĩ. Đằng nào thì Chikage cũng là một cô gái vô cùng cuốn hút.
“Thôi thì, lần sau cậu mặc bộ nào ít hở hang hơn là được rồi…”
“Nếu làm thế thì tớ sẽ thua Hii-chan mất! Hii-chan kiểu gì cũng ăn mặc hở hang hơn cả tớ cho mà xem!”
“Ừm… nếu cậu cứ nghĩ như thế thì sớm muộn gì cũng đi quá giới hạn cho xem. Lúc đó tớ sẽ ngại đến mức không dám đi cạnh cậu nữa đó…”
Có lẽ Chikage cũng đã hình dung ra cảnh đó, khiến gương mặt cô đỏ bừng.
“Đ-Đúng nhỉ… Dùng băng gạc hay băng dán cá nhân thì… đúng là quá đà thật…”
Rốt cuộc cô ấy đang tưởng tượng ra bộ đồ kiểu gì vậy? Mà cái đó có được gọi là trang phục không thế?
Chỉ mới tưởng tượng ra cảnh đó thôi mà mặt Sakuto đã nóng ran. Cậu thầm nghĩ “Đúng là bó tay với cậu ấy…”, rồi lập tức lấy lại bình tĩnh và mỉm cười với cô.
“Nhưng tớ thật sự rất vui vì cậu đã cố gắng vì tớ.”
“Ừm… À, chờ tớ tí nhé.”
Chikage nhích ra xa Sakuto một chút, rồi đưa tay áp lên tai phải…
‘…Ổn rồi đó, giờ thì xuất phát đi. Khoác tay cậu ấy đi nào!’
Giọng Hikari phát ra từ chiếc tai nghe mà Chikage đang đeo.
“Ể!? Từ chối!”
Vừa nghe đến hai chữ “khoác tay”, Chikage liền giật nảy mình.
“Thế thì đột ngột quá, tại… cái đó sẽ chạm vào cậu ấy mất…”
‘Ý em là ngực ấy hả? Ổn mà, ổn mà, cứ làm đi.’
“R-Rõ…”
Sakuto không hề hay biết hai chị em đang lén lút trao đổi với nhau, cậu chỉ vô tình nghe loáng thoáng vài lời từ Chikage rồi bối rối nghiêng đầu.
‘…Cái gì mà từ chối? Lại còn rõ…? Cậu ấy đang tự nói chuyện một mình à…?’
Sau một lúc, Chikage hít sâu một hơi rồi quay lại chỗ Sakuto.
“S-Sakuto-kun!”
“Ể!? S-Sao thế…?”
“T-Tớ khoác tay cậu được không!?”
“Hể!? À… ừm, được, cậu cứ tự nhiên…”
Sakuto chợt nghĩ,
“Có lẽ nào…”
, rồi suýt nữa liếc xuống ngực Chikage, nhưng vội kìm lại.
“Được rồi… Usami Chikage, xuất kích!” [note111303]
Chikage lồng tay mình vào cánh tay phải của Sakuto. Xét về vị trí thì cánh tay trái của cậu đáng lẽ sẽ thuận tiện hơn, nhưng cô làm vậy để tránh để lộ chiếc tai nghe đang đeo bên tai phải. Nhân tiện, trạng thái tâm lý của hai người sau khoảnh khắc này là…
‘A… nó sắp chạm vào cậu ấy…!’
‘A… chỉ cần không chạm trúng thì chắc không sao đâu…!’
Và thế là, cuộc chiến chính thức nổ ra…
“Waaaaaaahhhhhh…!”
“Kyaaaaaahhhhhh…!”
Một tiếng sau đó, Sakuto và Chikage đang hét toáng lên.
Nơi đây chính là “Thế giới Yuki Diệu kỳ”, công viên giải trí lớn nhất trong khu vực. Nhờ lợi thế nằm sát bờ biển mà khung cảnh từ trên cao đẹp đến nao lòng. Khi đêm đến, công viên sẽ tổ chức diễu hành và bắn pháo hoa dọc bờ biển, biến nơi đây thành một điểm đến đặc biệt đông khách, từ các gia đình cho đến những cặp đôi.
Tàu siêu tốc mà cả hai vừa trải nghiệm được thiết kế dựa trên ý tưởng “thả mình từ bầu trời xuống biển”, nên đây là một trò chơi cực kỳ phù hợp với những ai yêu thích cảm giác mạnh.
Sau khi trải qua cảm giác thót tim cùng sự phấn kích tột độ, cả hai quyết định dừng chân tại một chiếc ghế ở quảng trường để nghỉ ngơi trước khi chuyển sang trò chơi tiếp theo.
Chikage nhận lấy ly nước mà Sakuto mua cho, rồi nhấp một ngụm để làm dịu cổ họng khô rát.
“Haaaa… Sống lại rồi. Cảm ơn cậu.”
“Tụi mình hét nhiều quá mà.”
“Đúng vậy nhỉ… À, chờ tớ tí nhé…”
Chikage vừa áp tay lên tai phải thì hai má đã ửng đỏ, rồi cô bất ngờ thốt lên “Ể!?”
“R-Rõ…”
‘Cậu ấy lại nói thế rồi’
Sakuto nhìn cô với vẻ đầy nghi ngờ.
“S-Sakuto-kun…!”
“Ể? Sao thế?”
“Ưm… ly nước của cậu… tớ tò mò không biết nó có vị thế nào…”
“Ể? À, cậu muốn đổi không?”
“Có…”
Sau khi đổi ly nước cho nhau, Chikage nhìn chằm chằm vào đầu ống hút, hai má bất giác ửng đỏ.
“Được rồi… Usami Chikage, xuất kích!”
Thế rồi, cô nhắm chặt mắt lại và ngậm lấy ống hút.
Bộ lần nào cô ấy cũng phải hô câu lệnh xuất kích như đang đứng trên bệ phóng thế à? Vừa thấy buồn cười vừa bó tay, Sakuto cũng nhìn vào đầu ống hút của ly nước vừa đổi với Chikage.
‘Hiểu rồi, ra là thế…’
Nghĩ rằng cứ để tâm đến chuyện này thì coi như thua cuộc, Sakuto liền ngậm lấy ống hút.
“Mà này, sao tự nhiên hôm nay lại đi công viên giải trí vậy? Chỗ này chẳng phải là địa điểm hẹn hò quốc dân sao?”
Chikage đột nhiên bật cười khúc khích.
“Thật ra là, tớ có kế hoạch cả đấy.”
“Kế hoạch?”
“Tớ biết mình thường hay tạo ra cảm giác khó gần. Dù biết thái độ và cách nói chuyện của mình đôi khi hơi phũ phàng, nhưng chỉ là do… tớ không giỏi trong việc thể hiện con người thật của mình thôi.”
Không ngờ Chikage lại tự ti đến thế, Sakuto nghĩ.
Chikage rõ ràng có vô số điều để tự hào, từ thành tích học tập cho đến vẻ ngoài nổi bật. Vậy mà những điều ấy dường như vẫn không thể giúp cô trở nên tự tin hơn. Có lẽ, nguyên nhân nằm ở một mặc cảm nào đó mà cô luôn canh cánh trong lòng. Phải chăng… đó là Hikari?
Trong khi suy nghĩ về những điều ấy, cậu vẫn chăm chú lắng nghe từng lời Chikage nói.
“Nhưng mà, tớ thật sự rất thích những nơi như thế này, cả mấy thứ dễ thương nữa. Tớ cũng quan tâm đến thời trang… Tớ muốn cậu biết khía cạnh khác của tớ.”
“Thì ra là thế… Cảm ơn cậu đã cho tớ biết nhé.”
Có lẽ ở một nơi như công viên giải trí, cô mới dễ dàng bộc lộ con người thật của mình hơn. Quả thực, hôm nay Chikage đã có vô vàn cảm xúc khác nhau. Những biểu cảm rạng rỡ và dịu dàng ấy khiến cậu vô thức bị hớp hồn. Một khía cạnh hồn nhiên như thế của cô vốn chẳng thể nào bắt gặp ở trường, nên cậu càng cảm thấy nó đáng quý biết bao.
“Bình thường cậu cứ như thế này có phải hơn không.”
“Nói thì dễ chứ chuyện đó hơi…”
Chikage xoay người về phía Sakuto, nở nụ cười có phần ngượng ngùng.
“Tại tớ xấu hổ lắm, tớ chỉ dám bộc lộ con người này trước gia đình, bạn bè… và những người mà tớ thực sự có thể mở lòng thôi…”
Lời cô ấy nói khiến cậu cũng thấy ngại ngùng theo.
Cậu tự hỏi liệu mình có phải là một trong những người mà cô có thể mở lòng hay không.
“Thế còn vụ nói chuyện lịch sự thì sao? Tớ thấy cậu nói chuyện thoải mái với Hikari lắm mà, cậu cứ nói chuyện tự nhiên với tớ cũng được.”
“Có lẽ đó mới là ‘bản chất’ của tớ? Nhưng nếu đó là điều Sakuto-kun muốn, tớ sẵn sàng thay đổi vì cậu.”
“À, không cần đâu, để từ từ rồi tính sau cũng được.”
Cách nói chuyện lịch sự của Chikage mang lại cảm giác dịu dàng, mềm mại hơn là xa cách. Giọng điệu ấy khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu, và cũng chính là một phần sức hút của cô.
Nếu cô ấy không hề gượng ép bản thân thì chẳng việc gì phải thay đổi. Cậu không muốn ép buộc cô, nhưng nếu một ngày nào đó Chikage có thể thoải mái trò chuyện với cậu như với Hikari, có lẽ cậu cũng sẽ cảm thấy vui vì điều đó.
“Phải rồi. Tớ vẫn luôn tò mò chuyện này, cậu thích tớ từ lúc nào thế?”
Chikage thoáng lộ vẻ ngượng ngùng.
"Hồi ở lớp luyện thi ấy… tớ đăng ký học trước, còn Sakuto-kun vào sau tớ, đúng chứ?"
“Ừ. Tớ bắt đầu từ khóa học hè.”
“Lúc đó, tớ chưa thực sự để ý đến cậu đâu. Nếu điều đó làm cậu tổn thương thì cho tớ xin lỗi nhé…”
“À, không sao đâu… Vậy, lúc nào thế?”
“Lúc cuối khóa học hè ấy…”


