Tối hôm đó, sau khi từ nhà hàng về, Hikari và Chikage quyết định tổ chức một cuộc họp tại phòng của Chikage về kế hoạch cho ngày mai. Lý do cho cuộc họp này là bởi Chikage và Sakuto sẽ đi hẹn hò vào ngày mai như đã hẹn.
“…Thế, sao chị phải bế em kiểu công chúa vậy, Chi-chan?”
“Đ-Để tập luyện thôi… Em không muốn mình trưng ra khuôn mặt kỳ cục khi được bế kiểu công chúa đâu…”
“Chị không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra đâu, mà cái này nên để cho Sakuto-kun mới đúng chứ… với lại, em nặng quá đó!”
“Em nặng á!? Ể, không thể nào!? Giờ em có nên ăn kiêng luôn không!?”
“Sao mà kịp cho ngày mai được chứ~… Cái này là do cơ bắp của chị thôi… Whoa!”
Không thể giữ được lâu hơn, Hikari thả Chikage xuống giường.
Chikage nảy tưng tưng, vội vàng ôm lấy hai má, luống cuống kêu “Aaaaaaaa.”
“Nếu Sakuto-kun nghĩ em nặng thì em biết làm sao đây…”
“Có sao đâu? Còn hơn là bị nói tính cách nặng nề…”
“Đ-Đúng là vậy, nhưng em đang nói cân nặng mà!”
“Hừm… Chắc em không cần phải lo về chuyện đó đâu?”
Hikari kiệt sức ngồi xuống giường.
“Nè, Hii-chan…”
“Sao?”
“Về buổi hẹn hò ngay mai ấy, em đi một mình có thực sự ổn không? Còn chị thì sao, Hii-chan…”
“Không sao đâu. Ngày mốt là tới lượt chị mà. Và rồi ~, chị sẽ làm đủ thứ với Sakuto-kun… Fufu♪”
Hikari đỏ mặt, cười toe toét.
“C-Chị tính làm gì!? Nói em biết đi…!”
Chikage ngồi ngay ngắn trên giường, hai má đỏ ửng.
“Chuyện đó… là bí mật. Nhưng vì tụi chị đã hôn rồi nên~…”
“Chị định tiến xa hơn à…!? Đừng bỏ em lại chứ…!”
“Vậy thì, em phải làm cho tốt trong buổi hẹn hò đó, Chi-chan, có đúng không?”
Nói xong, Hikari xoa đầu Chikage.
Trong mắt Hikari, Chikage là một cô em gái vô cùng đáng yêu. Cô không có ý định nhường Sakuto cho ai khác, nhưng cô cũng không thể ích kỷ tận hưởng hết niềm vui mà không chia sẻ với em gái.
Đó là lý do cô kích động em ấy.
Cô muốn cô em gái vốn chẳng mấy tự tin trong những chuyện như này, có thể cố gắng hết sức mình. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng chính cô cũng hiểu rõ điều đó.
Bởi lẽ, kỳ lạ thay, cô chẳng hề cảm thấy ghen với Chikage.
Bên cạnh tình cảm dành cho Sakuto, Hikari cũng yêu quý Chikage không kém.
“Nhưng… đến lúc em thật sự muốn tiến xa hơn, em lại thấy lo, hay đúng hơn là…”
“Vậy à? Sakuto-kun là một người bao dung, nên chị nghĩ dù em có làm không tốt thì cũng chẳng sao đâu. Em đâu nhất thiết phải hoàn hảo, đúng không?”
“C-Có thể đúng là vậy, nhưng…”
Hikari thấy đây chính là cơ hội tuyệt vời để người chị này tỏa sáng.
Cô không thể bỏ mặc cô em gái đang gặp rắc rối, càng không thể để một Chikage thiếu tự tin như thế đi hẹn hò vào ngày mai rồi khiến Sakuto phải khó xử. Bởi cô vừa là chị gái của Chikage, vừa là bạn gái của Sakuto.
“Được rồi, cứ để cho chị!”
Nói hết câu, Hikari chạy về phòng mình rồi nhanh chóng quay lại.
Hikari đang cầm một thiết bị nhỏ trên tay…
“Hii-chan, đó là gì thế?”
“Fufu. Chỉ cần em dùng cái này mà không để Sakuto-kun phát hiện thì mọi chuyện sẽ ổn thôi!”
“Ể? Không để cậu ấy phát hiện là sao chứ?”
“Cứ thử đi. Giờ thì nhét vào xem nào…”
Hikari mỉm cười rồi tiến lại gần Chikage.
“Ể!? Khoan đã, Hii-chan!? Sao đột ngột thế… A…”
Chikage bị đẩy xuống giường, Hikari ngồi trên bụng cô, áp sát ngay trước mặt và hoàn toàn nắm thế chủ động.
Chikage ngắm nhìn khuôn mặt Hikari. Cùng một gương mặt như nhau, vậy mà sao chị cô lại xinh đẹp hơn? Phải chăng chị cô có thứ gì đó mà Chikage không có?
Có lẽ vì chị cô có nhiều kinh nghiệm phong phú hơn, nhưng…
“Chi-chan, cho chị mượn tai phải một chút nhé?”
“À… ừm…”
Ngón tay Hikari chạm vào tai phải của cô, khiến cô vô tình phát ra một âm thanh kỳ lạ. Tai cô vốn rất nhạy cảm. Chỉ riêng việc thở vào tai thôi cũng đủ khiến cô chịu không nổi, vậy mà Hikari lại còn bóp nhẹ, rồi nghịch vành tai cô.
“C-Chị cố tình trêu em đấy à…?”
“Đâu có, chị chỉ kiểm tra chút thôi. Có vẻ tai chị mềm hơn.”
“Thế thì sao chứ…?”
“Fufu. Để em không nhầm chị với ai khác. Vậy thì, chị bắt đầu nhé?”
Tiếng cười khúc khích đầy tinh nghịch vang lên bên tai Chikage.
“Hả? Khoan… Chờ chút…!”
“Dạo này em không dùng nữa, dù em nghĩ sẽ không đau đâu, nhưng…”
“Ể…? Đợi đã… Ư~…”
Cô hoảng hốt nhắm mắt lại.
Nhưng sau khi cảm nhận được cảm giác lạ lẫm ở tai phải, Chikage chậm rãi mở mắt ra.
“…Ẻ? Cái gì đây?”
Cô rụt rè đưa tay chạm vào.
Dựa vào độ cứng và hình dạng, cô đoán thứ đang nằm trong tai mình có lẽ là một chiếc tai nghe.
“Nó là loại tai nghe có cái chuôi dài thò ra như cọng mì udon mà chị từng dùng. Từ lúc có tai nghe mới, chị không còn dùng nữa, nên giờ cho em đấy, Chi-chan.”
“Ưm… Em cũng có mà…”
“Nào nào. Đây là tấm lòng của người chị này đấy, cứ nhận đi.”
Chikage tháo chiếc tai nghe ra. Đó là tai nghe cùng loại với tai nghe không dây Bluetooth mà cô có.
“…Thế, chị định làm gì với cái tai nghe này?”
“Fufu. Còn phải hỏi à?”
Hikari vẫy vẫy chiếc điện thoại của mình.
“…A, hóa ra là vậy!?”
Cuối cùng Chikage cũng hiểu ra… nhưng rồi cô chợt thấy xấu hổ.
“…Trời ạ, Hii-chan… chị luôn khó hiểu như vậy…, lúc nào cũng thế…”
“…Tại sao chứ?”
Dù Hikari có vô tư đến đâu, cô vẫn có thể thản nhiên làm những chuyện quyến rũ đến khó tin, khiến Chikage hoàn toàn không thể nào bì được. Chẳng lẽ Sakuto cũng từng “sập bẫy” kiểu này sao? Nghĩ đến đó, Chikage không khỏi cảm thấy ấm ức.
Không, nếu cô chịu nghiêm túc, cô hẳn cũng chẳng thua kém gì chị mình.
Dẫu sao họ cũng là chị em sinh đôi, nên chắc hẳn là như thế.
Dù chị cô sẽ giúp đỡ, nhưng Chikage vẫn tự nhủ rằng mình phải nỗ lực hơn nữa.


