‘Ra là còn có lựa chọn như vậy… làm quái gì có chuyện đó chứ.’
Sakuto và Chikage bất ngờ trước lời đề nghị ấy, còn Hikari thì lịch sự cúi đầu.
“Trước hết, cảm ơn cậu vì đã chọn cả hai bọn tớ. Hãy đối xử tốt với tớ và Chi-chan từ nay về sau nhé?”
“Này, khoan đã, Hikari… cậu quyết định nhanh quá rồi đấy…”
Sakuto giơ bàn tay phải ra trước để ngăn lại.
“Đã thành bạn gái rồi, tớ cũng sẽ gọi cậu là Sakuto-kun nhé, Anh yêu?”
“À, ừ… sao cậu lại thêm ‘Anh yêu’ vào cuối thế? Mà chắc Chikage không thích thế này đâu đúng không…? Đúng không?”
Sakuto nhìn sang Chikage, mong cô đồng tình với mình, nhưng cô chỉ khẽ “Ư…” một tiếng, như thể đang cố chịu đựng điều gì đó.
“Tớ… ừm… nếu là người khác thì không được, nhưng nếu là Hii-chan, là Hii-chan… Ư… Tớ nghĩ là cũng được, nhưng vẫn thấy không ổn lắm…”
“Phải là không chấp nhận được mới đúng! Đừng vì cậu ấy là chị cậu chứ! Đừng dao động nữa! Cậu đâu phải kiểu con gái đó!”
“P-Phải rồi nhỉ… nếu Anh yêu đã nói thế…”
“Cậu vừa gọi tớ là Anh yêu đấy à!?”
Tình hình lúc này thật sự rối ren. Ngay cả Chikage cũng thấy ý kiến hẹn hò với cả hai không tệ.
Nói đúng hơn, cả hai người họ đều không có ý định nhượng bộ. Cậu phải giải quyết chuyện này thế nào đây?
Nhưng Chikage có ổn không? Cậu mong cô ấy vẫn giữ được lý trí vì mọi chuyện đã trở nên quá đỗi kỳ quặc.
“Từ đã, dừng chút, mọi thứ đang diễn ra nhanh quá rồi, tớ theo không kịp… các cậu để tớ suy nghĩ cái được không?”
Sakuto dùng hết khả năng tư duy của mình. Có điều, lần này cậu suy nghĩ theo hướng khác hẳn với thường ngày.
‘Là vậy sao, mình vẫn chẳng hiểu nổi’
Không, theo lẽ thường thì cậu không nên hiểu.
“Được rồi. Đề nghị của Hikari đúng là hấp dẫn thật… Nhưng mà, theo lẽ thường thì không ổn đâu… cậu không thấy thế à, Chikage-san?”
“Gọi tớ là Em yêu.”
“Không, Tớ không gọi thế đâu… Cậu có ổn không thế, Chikage-san?”
Lo rằng Chikage đã bị tình huống này làm cho rối trí, Sakuto quan sát tình trạng của cô. Rồi bất chợt, cô lấy lại được sự tỉnh táo.
“Nhưng mà… nếu thế thì Takayashiki-kun sẽ có hai bạn gái, còn tụi mình sẽ cùng yêu một người đúng không? Đúng là theo lẽ thường thì không ổn thật…”
“Đúng thế! Nói hay lắm, Chikage-san…!”
Sakuto nắm chặt tay.
“Chuyện đã vô lý đến thế này rồi mà còn mang lẽ thường ra nói, nghe cứ ‘hừm~’ thế nào ấy nhỉ?”
“Này, không được! Cậu nói gì thế, Hikari! Đừng làm Chikage-san bối rối thêm nữa!”
“Ể~?”
“Đừng có ‘Ể~’ với tớ! Đã vô lý rồi mà còn thêm vô lý nữa thì vẫn là vô lý thôi!”
“Hửm~? Thế thì thử nhân lên xem? Hay là… bình phương lên?”
“Tính kiểu gì thế!? Chỉ tớ với!”
Bất kể thế nào đi chăng nữa, đường ranh giới này tuyệt đối không được vượt qua.
“Chi-chan sợ bị người ta nhìn vào bàn tán à? Chỉ vì thế mà em định từ bỏ Sakuto sao?”
“Đương nhiên là… em không thể bỏ cuộc! Em không muốn!”
Hikari nở nụ cười rạng rỡ.
“Rồi, tụi mình bỏ phiếu nhé?”
“Thế là sao chứ…?”
“Ai đồng ý ba người hẹn hò nào? Tớ trước nhé.”
Khi Hikari giơ tay lên, Chikage cũng ngập ngừng giơ theo.
Hai phiếu thuận, một phiếu chống… Thế này thì được thông qua mất.
Không, không, không, cậu không thể chấp nhận chuyện này dễ dàng như vậy được. Không thể vì chạy theo số đông mà từ bỏ điều đúng đắn. Ngay lúc này, dù có đơn độc một mình, cậu vẫn phải kiên trì phản đối đến cùng.
“Đây… chẳng phải là ỷ đông hiếp yếu à!?”
“Đấy gọi là dân chủ đó?” [note110700]
“Cũng phải tôn trọng quan điểm của bên thiểu số chứ! Chính là tớ đây này!”
“Mình thì lại muốn cậu vui vẻ đồng ý cơ, để tụi mình có một tương lai thật vui vẻ và tươi sáng.”
“Vậy ý kiến của tớ vứt đi đâu hả!?”
Sau đó, Hikari khẽ đưa ngón út lên môi, ra vẻ mê mẩn.
“Nụ hôn của Sakuto-kun tuyệt lắm… tớ muốn hôn thêm lần nữa…”
“Ư…!?”
“Chi-chan cũng muốn mà đúng không?”
“Đ-Đúng vậy… Em muốn… được hôn, em cũng muốn được ôm nữa…”
“Cái…!?”
Quyết tâm của Sakuto vừa mới đó đã tan thành mây khói.
‘Mình mềm lòng quá đi’
“K-Không được… Cậu thử nghĩ theo lẽ thường chút đi chứ…?”
“Nếu tụi mình không bị phát hiện thì chẳng sao cả đúng không?”
“Vấn đề không nằm ở đó… cơ mà nghe cũng rắc rối thật. Nhưng theo tớ thì, nếu tớ hẹn hò với hai người cùng lúc, rồi tớ thiên vị người này thì người kia sẽ không vui đúng không?”
“Nếu vậy thì dễ thôi.”
Hikari dứt khoát giơ ngón trỏ lên.
“Cậu chỉ cần yêu bọn tớ như nhau là được, Sakuto-kun.”
“Tớ là Chúa chắc? Chỉ có Chúa mới có thể yêu thương mọi người một cách công bằng thôi!”
“Hừm… chẳng phải đó là kiểu đối xử tuyệt vời sao?”
“Không hề! Như thế còn tệ hơn cả không chân thành ấy chứ!” [note110702]
Sakuto vắt óc suy nghĩ hết tốc lực, nhưng Hikari nhanh trí gấp đôi. Cậu phải mau chóng tìm cách chặn cái đà này lại.
Hai bên tranh luận một hồi, cuối cùng Hikari cũng tỏ ra khó xử.
“Hừm~… Tớ thấy đây là một ý hay mà…”
“Ưm, Takayashiki-kun nói đúng đó, nghe chẳng chân thành chút nào…”
Chikage đã bình thường trở lại.
Sakuto cẩm thấy nhẹ nhõm đi phần nào khi mọi chuyện đã trở về như ban đầu.
“Thì cậu chân thành với cả hai bọn tớ là được mà? Nếu bọn tớ cũng thật lòng đón nhận chuyện này thì đâu có vấn đề gì?”
“Vấn đề không nằm ở tụi mình, mà là chuyện ba người hẹn hò kìa. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy kỳ quái lắm?”
“…Cậu là Inagawa-san đấy à?” [note110701]
“Không, tớ đâu có ý nói kiểu rùng rợn thế đâu chứ? Nhưng Junji-san mà nghe chuyện này chắc cũng phải rùng mình cho mà xem…”
“Hừm~… Vậy là em nghĩ vấn đề không nằm ở mối quan hệ này, mà nằm ở những người xung quanh đúng không, Chi-chan?”
“Ể… ừ thì, ý em là vậy.”
Nghe vậy, Hikari dường như lại nảy ra một ý tưởng nào đó.
Dựa trên những gì đã xảy ra từ nãy đến giờ, chắc hẳn đó chẳng phải ý tưởng gì hay ho, nhưng cậu nghĩ ít nhất mình cũng nên lắng nghe…
“Nè, Chi-chan. Nếu tụi mình hẹn hò với Sakuto-kun… rồi có người hỏi em có bạn trai chưa, em sẽ trả lời thế nào?”
“Ể? Chuyện đó… chắc em sẽ nói là có. Em không muốn nói dối đâu…”
Sau đó, cô quay sang hỏi Sakuto.
“Nè, Sakuto-kun. Giả sử như cậu hẹn hò với cả hai bọn tớ đi, nếu có người hỏi cậu có bạn gái chưa thì sao?”
“Ừm, tớ cũng sẽ nói là tớ có rồi, nhưng…”
“Đâu ai hỏi cậu có bao nhiêu bạn gái đúng chứ?”
Sakuto giật mình.
“Không, chuyện đó… đâu phải lẽ thường. Chẳng ai lại đi hỏi cậu có bao nhiêu bạn gái cả…”
“Chính là thế. Nếu người bình thường coi việc một người chỉ hẹn hò với một người là lẽ thường, như Chi-chan nói, thì họ sẽ chẳng nghĩ đến chuyện hỏi số lượng đâu. Cho dù tụi mình có vui vẻ đi cùng nhau, họ cũng đâu nghĩ là tụi mình đang hẹn hò. Cùng lắm thì họ chỉ nghĩ ‘À, cậu ấy thân với cặp sinh đôi này thật đấy’ đúng không?”
“Tớ hiểu rồi” Sakuto đồng tình, nhưng…
“Nếu mà thế thì, chuyện sẽ không bị lộ đúng không? Nhưng nếu tớ bị hỏi bạn gái cậu là ai thì trả lời thế nào?”
“Cái đó thì… cậu đừng nói là được. Cứ giữ bí mật thôi.”
“Ể? Nhưng mà tớ nói rồi đó…”
Cảm thấy lời mình nói vẫn chưa đủ rõ, Sakuto ráng giải thích thêm lần nữa, thế nào là lẽ thường và thế nào là chân thành.
Thế nhưng, Hikari nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cả Sakuto và Chikage rồi cất lời.
“Nói dối có hai kiểu. Một là nói dối trắng trợn, hai là nói dối bằng cách che giấu sự thật.”
“Có gì khác nhau?”
“Nối dối thường sẽ khiến người khác bị tổn thương. Dù đôi lúc cũng có những lời nói dối vô hại, nhưng ý tớ là những lời nói dối ảnh hưởng đến người xung quanh ấy? Ví dụ, nếu cậu bảo với mọi người xung quanh là mình không có người yêu dù đang hẹn hò, thì đó là nói dối trắng trợn, và nếu sau này bị lộ ra, có khi người yêu cậu sẽ buồn hoặc giận đúng không?”
Sakuto và Chikage đều đồng tình với quan điểm này.
“Hii-chan, còn nói dối bằng cách che giấu sự thật thì sao?”
“Nói đơn giản thì đó là bí mật riêng. Người ngoài không biết rõ, nhưng người trong cuộc thì có… tức là cậu chỉ đang giữ kín bí mật thôi. Như thế thì chắc cũng không ảnh hưởng đến người ngoài đúng không?”
Sakuto lên tiếng xen vào.
“Không, nếu cứ giấu chuyện này thì cũng sẽ có người bị tổn thương chứ?”
“Cái đó thì tùy vào cách mình nhìn nhận đó là tốt hay xấu thôi. Tụi mình chỉ là ba người hẹn hò với nhau. Vậy thì đâu có gì sai?”
“Sai… Không, cũng không sai…”
Lập luận của Hikari nghe có vẻ đã đủ sức thuyết phục rồi.
Nếu cậu giấu một chuyện xấu thì ắt hẳn sẽ có người bị tổn thương. Nhưng nếu đó là chuyện tốt, hoặc chẳng tốt cũng chẳng xấu, thì có giấu đi cũng chẳng ảnh hưởng đến ai cả.
Nam nữ hẹn hò với nhau không phải điều gì xấu. Khi có nhiều hơn một người, những vấn đề đạo đức như “bắt cá hai tay” hay “ngoại tình” mới xuất hiện.
Nhưng suy cho cùng, những người thấy chuyện đó có vấn đề cũng chỉ là người ngoài mà thôi.
Nếu người trong cuộc đã đồng thuận với nhau, thì việc gì người ngoài phải chõ mũi vào.
Bí mật này được giữ kín bởi họ, và người có thể cảm thấy có lỗi cũng chỉ có thể là họ mà thôi. Dù sao thì, đây đâu phải chuyện gì đáng để cảm thấy có lỗi.
Lập luận của Sakuto và Chikage về việc chuyện này thiếu chân thành đã hoàn toàn bị Hikari bẻ gãy.
Không cần phải đi đây đi đó rồi ba hoa về chuyện mình đang hẹn hò với ai. Nếu được hỏi, cứ trả lời “bí mật” hoặc “tôi không muốn nói” là được.
Quan trọng nhất vẫn là những người trong cuộc.
Khi hẹn hò với cả hai người như thế này, họ phải chắc chắn rằng mình không thiên vị bất kỳ ai.
Nói cách khác, phải đối xử công bằng với cả hai.
Công bằng là một thứ rất khó thực hiện, nhưng chỉ cần cả ba thật lòng với nhau thì mọi chuyện sẽ ổn.
Nếu cậu chấp nhận, thì theo cách nhìn của Sakuto, chuyện này có thể coi là “bắt cá hai tay” nhưng không phải “ngoại tình”. Vốn dĩ, ngay cả “bắt cá hai tay” cũng chẳng còn là vấn đề nếu cả hai đều đã đồng thuận. Rốt chuộc thì…
“Ra là vậy… quyết định nằm ở tớ hết…”
Sakuto cười khổ, thầm than “tha cho tôi đi mà.”
“Chuẩn rồi đó. Vấn đề là Sakuto-kun có thể yêu tớ và Chi-chan như nhau hay không thôi. Nếu Sakuto-kun và Chi-chan đều đồng ý thì chuyện này coi như giải quyết xong rồi.”
Chikage dường như cũng nhận ra mình không thể thắng trong cuộc tranh luận này, đành chấp nhận.
"Chikage-san… bản thân cậu cũng giỏi theo cách riêng rồi, nhưng chị cậu thì đúng là một đẳng cấp khác nhỉ?"
“Hii-chan là thiên tài mà, nên… Hửm? ‘Theo cách riêng’ là sao?”
“À, không có gì đâu… Nhưng cậu thấy ổn thật à, Chikage-san? Tớ sắp trở thành bạn trai tồi tệ nhất trên đời rồi đấy…”
Chikage gật đầu cái rụp.
“Nếu cậu có tệ thật thì cứ từ từ cải thiện là được. Nhưng tớ thấy cậu đâu phải loại người như vậy. Nếu được hẹn hò với cậu, Takayashiki-kun, tớ vui muốn xỉu luôn ấy chứ!”
Nghe lời khẳng định đầy tự tin đó, cậu bỗng thấy ngượng ngùng rồi ngoảnh mặt sang phía Hikari.
“Yay!”
Cô hớn hở giơ tay làm dấu chữ V.
Và thế là, cặp song sinh lại hỏi Sakuto một lần nữa…
“Là vậy đó, Takayashiki-kun…”
“Cậu sẽ yêu cặp song sinh này, tớ và Chi-chan chứ?”
Sakuto thở dài.
“Tớ không tự tin lắm… nhưng cứ cố xem sao.”
Cứ như thế, với sự đồng thuận của cả ba…
Giữ kín chuyện ba người đang hẹn hò.
Quy tắc đã được đặt ra.
Khi cả ba rời khỏi nhà hàng, trời đã tối hẳn. Họ cùng nhau đi về phía nhà ga, Sakuto bị kẹp ở giữa.
“Chị đói quá~…”
Hikari vừa đi vừa xoa bụng, còn Chikage thì cười khúc khích.
“Hôm nay mẹ sẽ nấu bữa tối đấy.”
“Tuyệt, chị sẽ cố gắng chịu đựng cho đến khi về nhà…”
Sakuto nhìn Hikari rồi nở một nụ cười gượng gạo. Đúng lúc đó, cậu bị kéo tay.
“Ừm, Takayashiki-kun…”
“Sao thế?”
“Gọi tớ là Chikage đi.”
“A, vậy thì cậu cũng gọi tớ là Sakuto nhé…”
“Được, Sakuto-kun… Sakuto-kun..”
Khuôn mặt Chikage bất chợt đỏ lên, cô khúc khích cười như thể vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.
“Nghĩ tới chuyện tụi mình hẹn hò với nhau như thế này… đúng là không ngờ tới. Nhưng tớ mong chờ lắm đó.”
“Tớ cũng ngạc nhiên lắm chứ… À, phải rồi…”
Sakuto lấy dải ruy băng của Chikage từ trong túi quần ra.
“Nè, trả lại cho cậu. Cậu làm rơi đó, ngay trước khu trò chơi điện tử.”
“A… May quá! Dải ruy băng này rất quý giá với tớ! Cảm ơn cậu!”
Chikage áp dải ruy băng lên má, trân trọng nó như báu vật.
Sau đó, Hikari đột ngột bước lên và đứng trước mặt hai người, mỉm cười rồi ôm chầm lấy cả hai.
“Tớ yêu cả Sakuto-kun lẫn Chi-chan!”
“Sao đột ngột thế?”
“Gì vậy, Hii-chan?”
“Không có gì đâu, chỉ là tớ thấy hạnh phúc quá nên muốn ôm hai người thôi?”
Hikari vô tư ôm lấy cả hai. Thật khó mà tưởng tượng nổi người đang làm nũng thế này lại chính là người vừa thuyết giảng về chuyện yêu cả hai người cùng lúc.
“À, phải rồi…”
Hikari thì thầm gì đó với Sakuto và Chikage.
“Không đâu, xấu hổ lắm…”
“T-Tụi mình có nhất thiết phải nói thế không?”
“Ehehehe, cứ như tuyên thệ ấy nhỉ?”
Cảm thấy xấu hổ, Sakuto và Chikage nhìn nhau, rồi nhận ra cả hai chẳng thể nào thắng nổi Hikari.
“C-Chúng con xin thề với đất trời…!”
“Chúng con, ừm, dù không sinh cùng ngày… Hể? Hii-chan với tớ sinh cùng ngày mà…”
“Sao mà chả được, tiếp tục thôi!”
“À, ừm… từ giờ trở đi, chúng con sẽ mãi mãi…!”
“Hạnh phúc bên nhau! …Chắc là thế nhỉ?”
Rốt cuộc ba người đang làm cái trò gì ngay giữa đường thế này? Ngại không tả nổi, nhưng chắc đây chính là “Kết nghĩa vườn đào” phiên bản ba người nhỉ.
Cả ba cùng ngước nhìn bầu trời đêm.
Hy vọng rằng, nếu có thể, chỉ bằng những lời ấy… cả ba sẽ mãi ở bên nhau. Dưới bầu trời đêm, nơi hàng ngàn vì sao lấp ló giữa những tòa nhà cao tầng, cả ba cùng gửi gắm lời ước nguyện.


