Đã trôi qua hai mươi phút kể từ nụ hôn đầu của cậu, cả ba hiện giờ đang ở một nhà hàng gọi là “Ẩm thực Chuẩn vị Phương tây.”
Nhà hàng này đã mở được khoảng ba năm, Sakuto thỉnh thoảng vẫn đến đây cùng dì Mitsumi.
Nghe nói quản lý ở đây từng làm trong ngành điện ảnh, nên cách bài trí ánh sáng và nội thất đều mang đậm phong cách thường thấy trong phim.
Đương nhiên, nơi đây không chỉ nổi tiếng bởi bầu không khí. Các món ăn và tráng miệng cũng được khen là rất ngon, khiến thực khách tìm đến nườm nượp. Dù hôm nay là cuối tuần, nhưng gần như tất cả các bàn đều đã được đặt trước.
Trong một góc của nhà hàng, Sakuto ngồi im, sắc mặt tái mét.
Người chị Hikari trông vô cùng tươi tắn, trên môi nở nụ cười rạng rỡ.
Mặt khác, người em Chikage yên lặng đến đáng sợ. Mỗi lần chạm mắt với cô, Sakuto lại bắt gặp ánh nhìn đầy trách móc, nên cậu tránh nhìn cô ấy.
“Được rồi, để tớ giới thiệu bản thân nhé. Tớ là Usami Hikari. Rồi, tới lượt của Chi-chan đó.”
“Tớ là Usami Chikage… R-Rất vui được gặp cậu!”
“Ư…” Sakuto bất lực rên lên.
“Tớ là Takayashiki Sakuto… Thật sự thì, tớ không biết phải nói gì cả… xin lỗi vì đã nhầm hai cậu với nhau…”
Ngay khi Sakuto cúi thấp đầu, Hikari vui vẻ lên tiếng “Thôi được rồi mà”, giục cậu ngẩng đầu lên.
“Từ đầu tớ đã biết cậu nhầm rồi, Takayashiki-kun.”
“Ể? Sao cậu không nói?”
“Tớ muốn xem thử cậu có nhận ra không ấy mà? Giống mấy video trên Youtube á.”
“A… hóa ra là trò đùa tráo đổi thân phận của cặp sinh đôi…”
Hikari cười như thể một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm trò nghịch ngợm.
Nhưng đáng tiếc là chuyện này đã vượt quá giới hạn của một trò đùa rồi.
“Cảm giác khi hôn Hii-chan thế nào hả… Takayashiki-kun?”
“Đừng hỏi tớ nữa mà…!”
Khi Sakuto đột ngột bịt tai như muốn trốn tránh sự thật, Chikage thở dài, cố kìm nén cơn bực tức trong lòng.
“Haaaah…”
“Còn chị nữa, Hii-chan! Sao chị đóng giả em thế hả!”
“Nahahaha, chị không ngờ cậu ấy không nhận ra… Chị xin lỗi.”
Hikari cười, nhưng vừa thấy khuôn mặt giận dữ của Chikage, cô liền hiểu ngay là chuyện này chẳng thể cười cho qua được. Đúng vậy, chuyện này chẳng đáng cười chút nào, và chính cậu là người hiểu rõ điều đó nhất.
“Haaah~… Dù sao cũng chỉ là đùa, chị đâu có thích Takayashiki-kun đúng không?”
“Đâu, chị thích cậu ấy mà.”
“Hể!?”
Sakuto và Chikage đều ngạc nhiên.
“Để xem, có lẽ chị đã thích cậu ấy ngay từ đầu rồi. chắc là tình yêu sét đánh đó?”
“Chỉ là nhầm lẫn thôi! Tỉnh lại đi, Hii-chan.”
“Ể? Chị chắc chắn đó. Mỗi lần chạm vào cậu ấy là chị lại nghĩ ‘A, mình thực sự thích cậu ấy…’. Lúc chị định thổ lộ thì cậu ấy lại ôm chặt rồi hôn chị… Ehehehe~”
Hikari áp tay lên hai má, kể lại trong hạnh phúc.
Ngược lại, mỗi lần Chikage nghe đến “chạm”, “ôm chặt” và “hôn” là cô lại lườm Sakuto. Ánh mắt đáng sợ ấy rõ ràng đang muốn nói rằng “Ồ, ra là vậy hả? Hừm.”
Sakuto rên rỉ, sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu.
Người đầu tiên tỏ tình với cậu là Chikage. Còn người mà cậu lấy hết can đảm để hôn là Hikari. Cậu đã đi từ tỏ tình đến hôn, nhưng lại là hai người khác nhau.
‘Ra là vậy!… mình chẳng hiểu gì cả…’
Đó là lỗi của cậu vì đã không nhận ra, nhưng tình hình này thực sự không ổn, chẳng thể xem như một trò đùa nhất thời được. Cậu tự hỏi không biết mấy video trên Youtube có chỉ cách giải quyết chuyện này không.
“Nhưng mà chuyện cũng đã rồi, cậu muốn sao, Takayashiki-kun? Vì cậu đã hôn tớ rồi, tụi mình sẽ hẹn hò nhỉ?”
Không chấp nhận điều đó, Chikage phản bác.
“Chờ đã. Em là người tỏ tình trước mà! Em mới là người có quyền hẹn hò với cậu ấy!”
“Em lấy đâu ra cái quyền đó thế?”
“Tại… lúc đầu Takayashiki-kun đã định tỏ tình với em mà, Hii-chan, cậu ấy đã nhầm chị thành em đúng không? Lời tỏ tình, cái ôm và nụ hôn đó đáng lẽ đều phải là của em!”
“Nhưng khi ở khu trò chơi điện tử, cậu ấy khen chị dễ thương… và cậu ấy cũng nói thích chị đó?”
Chikage lập tức mở to mắt nhìn Sakuto.
‘Đáng sợ quá.
’
“Ấy, không như cậu nghĩ đâu… đúng là tớ có nói cậu ấy cười dễ thương, nhưng 'thích' ở đây là kiểu tớ thích những người nghiêm túc với những gì họ làm thôi…”
Trong lúc Sakuto giải thích, Hikari cười láu lỉnh. Có vẻ như cô đã cố tình lược bớt một vài chi tiết để có lợi cho mình.
“Cơ mà, chị với cậu ấy cũng đã làm đủ thứ rồi… đành chịu thôi nhỉ?”
“Chị chưa trao thân cho cậu ấy đấy chứ?”
“Hể?”
Hikari tỏ vẻ khó hiểu.
“Ể? Chị nhớ lúc nãy có nói cậu ấy chạm vào chị rồi mà nhỉ…?”
“Gì cơ? … Không thể nào!? Vậy là, vậy là, đã làm rồi sao…! Awawawa…!?”
“Đùa chút thôi, tụi chị chưa làm đến mức đó đâu em à? Cơ mà chỉ là chưa thôi.”
“Này, Hii-chan!? Chị muốn em phải nói gì nữa đây…!”
“Em mới là người nghĩ tới mấy thứ bậy bạ đấy, Chi-chan, có đúng không nào?”
Hikari cười “Ahahaha” đầy vẻ trêu chọc khi thấy Chikage đỏ bừng mặt rồi phát cáu. Thấy cảnh này, Sakuto chỉ biết thầm than “Trời ạ…”
Cậu đang phải nghe cái gì thế này? Không, cậu nên làm gì trong tình huống này mới được? Cậu không thể cứ tra câu trả lời trên mạng được. Đầu óc cậu bây giờ đang quay như chong chóng.
“Vậy thì, cậu muốn hẹn hò với ai, Takayashiki-kun? Nếu là chị thì… ehehehe♪”
Hikari ngước nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý, hai tay cố tình ép sát vòng một.
“T-Tớ sẽ cố gắng chịu đựng gấp năm lần bình thường…!” [note110629]
“Cố gắng chịu đựng gấp năm lần…? Ý cậu là sao…?”
“Ý tớ là, ừm… cậu muốn làm gì với tớ cũng được…!”
Chikage thốt lên, mặt đỏ bừng.
Sakuto sợ hãi nhìn quanh. Cả nam lẫn nữ, bất kể tuổi tác, đều đang nhìn cậu bằng đủ kiểu ánh mắt.
Những ánh mắt ghen tuông, những cái nhìn đầy thù hằn, cả ánh mắt như đang mắng "Cái tên đào hoa này!". Tất cả dồn lại, tạo nên một bầu không khí nặng nề, ngột ngạt bao trùm.
“Cả hai cậu… tụi mình đang gây rắc rối cho nhà hàng đó, dừng lại ở đây thôi…”
“Vậy thì quyết định đi.”
“Đúng rồi đó, chọn đi!”
Chuyện này thật là… trớ trêu mà.
Trước hết, có một điều mà cậu nhất định phải nói ra.
“Ừm, nói ra câu này tớ cũng không biết đầu óc mình có bình thường không nữa, nhưng…”
Hai chị em bối rối nghiêng đầu…
“Tớ thích cả hai cậu.”
Sakuto thú nhận với cả hai cùng lúc. Tất nhiên, hai người họ…
“Hểểểểểểểểể!?”
…Đều ngạc nhiên. Phản ứng như vậy cũng dễ hiểu thôi, nhưng sự thật vẫn là sự thật, cậu cũng chẳng biết làm gì khác.
Cố giữ bình tĩnh hết mức có thể, Sakuto quyết định nói cho từng người biết cảm nhận của mình.
“Đầu tiên là Chikage-san… Cậu nói là cậu đã thích mình từ hồi sơ trung. Thật ra, mình cũng đã để ý đến cậu từ lúc đó rồi.”
“Ể!? Thật sao…!?”
Sakuto ngượng ngùng gật đầu.
“Tớ biết cậu từ lúc học chung lớp luyện thi. Thấy cậu nghiêm túc và chăm chỉ như vậy, tớ đã muốn làm bạn với cậu. Tớ cũng có phần ngưỡng mộ cậu, và tôn trọng nữa. Với lại, tớ thấy cậu rất xinh đẹp, dễ thương nữa…”
“Ừm, chờ chút đã, Takayashiki-kun, dừng lại, tim tớ sắp…!”
“…Khi được trò chuyện cùng cậu, tớ thấy cậu là một người rất thú vị, và tớ cũng muốn tiến xa hơn mức bạn bè. Tớ thực sự đã rất vui khi cậu tỏ tình.”
"Tớ hạnh phúc lắm…! Không nghĩ là cậu lại có suy nghĩ đó về tớ…"
Chikage cúi mặt xuống, đầu như bốc khói đến nơi.
“Còn Hikari-san…”
“A, Hikari là được rồi.”
“Ừm. Vậy thì, Hikari. Ở bên cậu không chỉ vui, mà cậu còn là một người rất sâu sắc, hay đúng hơn là… tớ cảm thấy cậu hiểu được cảm xúc của tớ. Dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng mọi thứ đều rất đáng nhớ.”
Hikari vừa lắng nghe vừa mỉm cười gật đầu.
“Còn nữa, chính vì thế mà khi nói chuyện với Hikari về đủ thứ, tớ dần bị thu hút bởi nhiều điểm ở cậu. Cậu cho tớ động lực, cậu đã thay đổi tớ. Nhìn cậu có vẻ vô tư, nhưng thật ra lại rất nghiêm túc, dù có lẽ cậu cũng có rất nhiều thứ phải để tâm. Vì vậy mà tớ muốn biết thêm về cậu.”
“Ehehehe~, tớ hạnh phúc quá. Tớ thấy mình may mắn thật đấy, vì người tớ phải lòng là cậu, Takayashiki-kun. Với lại, nụ hôn cũng tuyệt lắm…”
Sakuto lại một lần nữa bày tỏ điều đó với cả hai.
“Thế nên, sự thật rằng tớ thích cả hai cậu vẫn không thay đổi. Và điều quan trọng nhất là, tớ thích hai cậu không phải vì hai cậu là sinh đôi, mà tớ thích mỗi người theo một cách riêng.”
Cặp sinh đôi thầm nhìn nhau, sau đó quay sang nhìn Sakuto.
“Dù là vậy… tụi mình vẫn phải quyết định cho tương lai đúng chứ?”
“Đúng vậy, cậu phải lòng cả hai bọn tớ cũng đâu thể tránh được…”
Sakuto nghiêm túc gật đầu. Hai cặp mắt đầy mong đợi đều hướng về phía cậu.
Khi mọi chuyện đã đến nước này, chỉ còn duy nhất một con đường cho Sakuto…
“Đó là lý do tại sao… tớ sẽ không hẹn hò với cả hai cậu! Tớ xin lỗi!”
“Hảảảảảảảảả!?”
Thấy Sakuto cúi thấp đầu, cặp sinh đôi ngạc nhiên.
“Ể? Có phải tớ vừa nói sai điều gì không…?”
“Sao cậu lại quyết định như thế chứ!? Cậu thích cả hai bọn tớ mà đúng không!?”
“Đúng rồi đó! Cái kiểu nói ‘đó là lý do tại sao’ của cậu sai rồi! Ít nhất thì cậu cũng phải chọn một trong hai chứ!”
“Dù cậu có nói thế thì…”
Sakuto bối rối gãi sau gáy.
“Đó là quyết định mà tớ đã đưa ra sau khi suy nghĩ cho cả hai…”
“Ý cậu là sao?”
“Đúng là có lẽ tớ nên chọn một trong hai cậu. Nhưng nếu tớ làm thế, người còn lại sẽ cảm thấy thế nào?"
“Không chịu.”
"Không muốn."
Cặp song sinh trừng mắt nhìn nhau.
“Thấy chưa? Tớ bảo rồi mà…”
“A…”
“Người không được chọn sẽ bị tổn thương đúng chứ? Nếu hai người không quen biết nhau thì ổn thôi, nhưng hai cậu là sinh đôi, và chắc là sống cùng nhau nữa đúng không?”
Thấu hiểu được nỗi lòng của Sakuto, cả hai lúng túng cúi mặt xuống.
“Trong trường hợp đó, tớ nghĩ nếu không thể là người yêu thì cũng không sao, có lẽ cứ giữ ở mức bạn bè là đủ rồi.”
Bình tĩnh suy nghĩ lại, đó là một sự thỏa hiệp để duy trì mối quan hệ của ba người như hiện tại.
Đương nhiên, một số cảm xúc vẫn sẽ còn đó. Nhưng Sakuto tin rằng, thời gian rồi sẽ làm nguôi ngoai tất cả.
“Nhưng, tớ đã tỏ tình rồi…”
“Chị còn hôn cậu ấy…”
“Ừm, chờ một chút… Ể? Nghĩ lại thì, em còn chưa được hôn!?”
“A… còn chị thì chưa tỏ tình nữa kìa…”
Tình hình giờ đã trở nên đáng lo ngại. Nói đúng hơn, cuộc trò chuyện lại trở về vạch xuất phát.
Nhận thấy bầu không khí không mấy dễ chịu, Sakuto lùi lại một chút.
“Đáng lẽ nụ hôn đó phải là của em đấy!? Em đã tỏ tình rồi! Với lại, em đã thích cậu ấy từ hồi sơ trung mà!”
“Hửm~? Nhưng chị là chị của em đấy?”
“Đó không phải vấn đề! Cơ mà hai đứa chỉ hơn kém nhau có mười lăm phút thôi!”
“Nhưng mà chị còn được cậu ấy ôm ở nhà ga nữa… Fufu, nhớ lại làm chị…”
“Gaaaaaaa!”
Nhìn hai người tranh cãi, Sakuto ôm đầu nghĩ “Trời ạ.” Cậu đưa ra quyết định này vì nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, cậu tuyệt đối không thể chọn một người.
“Đưa môi cho em!”
“E-Em làm gì thế…!?”
“Nếu em hôn Hii-chan, thì vẫn được tính là em hôn Takayashiki-kun đúng không!?”
“Vô lý quá! Cái kiểu hôn gián tiếp gì thế này!? A, dừng lại đi! Đừng có hôn đè lên!”
‘Cô ấy không thể hỏi người ngay trước mặt mình à?
’
Sakuto nghĩ thế trong thoáng chốc, nhưng điều đó là trái với đạo đức. Bản thân cái ý nghĩ đó cũng đáng bị khiển trách rồi. Trời ạ, tình huống này đã trở nên tệ nhất có thể.
Sakuto lại ôm đầu và nghĩ “Trời ơi” nhưng…
“Chị biết rồi! Hay là thế này đi!? Takayashiki-kun…”
Ngay lúc đó, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Hikari, cô quay sang Sakuto.
Có lẽ đó chỉ là cái cớ để tránh né nụ hôn của Chikage, nhưng giờ cứ nghe đã…
“Sao cậu không biến cặp chị em sinh đôi này thành ‘bạn gái’ luôn?”


