Chương 21 · 34 chương

3: Thổ lộ...?

“Xin lỗi… tớ đã không nhận ra cảm xúc của cậu, Usami-san…”

“Ổn mà… cũng tại tớ không đủ dễ thương…”

“K-Không phải như vậy đâu…”

“Tớ ghét chính bản thân mình…”

“Hể? Ừm, Usami-san…!?”

Usami bỏ chạy về phía nhà ga. Sakuto sững sờ nhìn bóng lưng cô ấy dần khuất xa.

Cụm từ “đã quá trễ” vang lên trong đầu cậu.

Liệu cậu có nên để cô ấy bỏ đi như thế không?

Cậu có cảm giác rằng, nếu để cô ấy đi mất, hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Tất cả những gì đã xây dựng, rồi cả những chuyện đáng lẽ sẽ xảy ra từ nay về sau… chẳng phải tất cả đều sẽ biến mất sao?

Sakuto vô tình nhìn xuống chân.

Dải ruy băng mà Usami thường buộc bên tóc.

Cậu nhặt nó lên, mắt dán chặt vào dải ruy băng…

‘Sakuto, tớ xin lỗi, tớ thực sự xin lỗi…!’

'Đuổi theo cậu ấy đi…'

Một giọng nói khác trong đầu cậu lên tiếng.

Cậu nắm chặt dải ruy băng, ánh mắt ánh lên vẻ quyết tâm.

'Mình không thể để cậu ấy rời đi như thế được…!'

Sakuto bỏ dải ruy băng vào túi quần rồi lập tức đuổi theo Usami.

Sakuto chạy vào ga Yuki Sakuranomachi để đuổi theo Usami.

Giờ cao điểm khiến khu này đông nghẹt người, dòng người qua lại tấp nập không ngớt.

Cậu không hề thấy bóng dáng của Usami.

Nghĩ rằng cô ấy vẫn ở gần đây, cậu nhìn xung quanh, và nhìn thấy Usami đang chuẩn bị lên tàu.

'Đó là tuyến nào vậy…?'

Ga Yuki Sakuranomachi có ba tuyến. Tuyến Tozai và Namboku cắt ngang thành phố theo hình chữ thập, và nằm ở trung tâm là ga này, trong khi tuyến tàu điện ngầm chạy theo hướng tây bắc – đông nam.

Cậu chưa bao giờ thấy Usami đi tuyến Namboku. Vậy thì, khả năng cao cô ấy đang đi tuyến Tozai hoặc tuyến tàu điện ngầm.

Sakuto nhắm mắt lại.

Cậu lục lại những ký ức của ba năm sơ trung. Đó là quãng thời gian cậu chẳng hề muốn nhớ đến, nhưng không còn cách nào khác…

Ký ức về trung tâm luyện thi lúc ấy không chỉ là những tấm ảnh tĩnh chắp vá, mà hiện lên như một đoạn video.

Cậu tua ngược dòng ký ức, như thể đang quay ngược cuốn băng trong đầu.

Khi ấy là mùa đông, cũng là lúc kỳ thi tuyển sinh đang đến gần.

Giữa những học sinh đến từ các trường khác, Usami cũng có mặt ở đó.

Tại một góc khuất, cô ấy ngồi sát tường, lặng lẽ cặm cụi viết. Cũng như bây giờ, cô ấy mặc đồng phục chỉnh tề. Nhưng nghĩ lại thì, lúc ấy cô ấy có đeo kính.

Tập trung vào hình ảnh đó, cậu thấy phù hiệu trường trên bộ đồng phục cô ấy được thiết kế với chữ “Tây” nổi bật.

Sakuto mở mắt ra.

‘Đó là trường sơ trung Nishi… vậy là tuyến Tozai…!’

[note110539]

Sakuto vội vã chạy đến cổng soát vé của tuyến Tozai.

Rồi ngay tại cổng soát vé tuyến Tozai, cậu chợt thấy một người mang đồng phục của học viện Arisuyama.

'Tìm thấy cậu ấy rồi…!'

Sốt ruột trước đám đông chắn lối, cậu lách qua dòng người với vẻ mặt quyết liệt như thể đang dồn con mồi vào đường cùng. Vừa né vừa xin lỗi, cậu tiếp tục tiến về phía cô.

Sự nóng vội thôi thúc cậu. Cậu nhất quyết không để cô ấy rời đi. Chuyện đã qua thì không thể thay đổi, nhưng hiện tại, cậu vẫn có thể làm được điều gì đó.

Vẫn kịp, mình vẫn còn cơ hội.

Cậu tự nhủ như vậy.

Cuối cùng, cậu cũng đuổi kịp cô ấy. Tim Sakuto đập liên hồi.

“Usami-san…!”

“Hửm? Takayashiki-kun, có chuyện gì…!?”

Trước khi cô kịp nói hết câu, Sakuto đã tiến tới và ôm chầm lấy cô.

Dòng người nối nhau đi về phía cổng soát vé, không ít người tò mò liếc nhìn hai người.

Nhưng cậu không đời nào để những thứ xung quanh cản trở mình. Cậu đã quyết tâm rồi.

Quyết không để cô ấy chạy thoát, cậu siết chặt tay lại, giống hệt cô ấy đã làm lúc nãy.

“Ể, gì thế!? Chuyện gì vậy!? Rốt cuộc là sao!?”

“Xin lỗi cậu, còn nhiều điều tớ vẫn chưa hiểu… Nhưng tớ muốn xác nhận lại.”

“Hể…? Xác nhận gì cơ…?”

“…Có đúng là cậu thích tớ không?’

“Cái!?”

Nằm trong vòng tay cậu, cô ấy có chút bối rối, nhưng rồi dần buông xuôi, để cơ thể thả lỏng.

“Xấu hổ lắm, nhưng, ừm… đúng thế, tớ thích cậu, chắc chắn là vậy…”

“…Cảm ơn cậu. Vậy thì tớ cũng phải mạnh dạn hơn mới được.”

“Mạnh dạn hơn? Ý cậu là sao…?”

“Takayashiki-kun…?”

Sakuto khẽ nới lỏng vòng tay đang giữ cô.

Cậu nhìn thẳng vào Usami. Cô ấy ngước lên, mặt đỏ bừng. Đôi mắt ươn ướt khẽ rung lên, nhưng vẫn nhìn cậu mà không hề né tránh.

Cuối cùng, Usami cũng hiểu được ý định của Sakuto. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rồi chủ động đưa môi về phía cậu.

Như để đáp lại, Sakuto từ từ ghé sát lại gần cô.

Cậu nhẹ nhàng trao cô một nụ hôn.

Đôi môi cô ấy mềm mại, cậu cảm nhận được hơi ấm từ cô ấy đang dần truyền sang.

Sau nụ hôn đầu tiên, cậu lại trao cô nụ hôn thứ hai, rồi thứ ba. Cậu cứ thế hôn cô, như thể không muốn để cô rời khỏi vòng tay mình thêm lần nào nữa.

Cậu chẳng còn bận tâm gì đến xung quanh nữa.

Bởi cậu đã may mắn gặp được một người thực sự thích cậu…

“À, chị đây rồi, Hii-chan… Hả, Takayashiki-kun!?”

Sakuto ngơ ngác kêu lên “Hửm?” và nhìn về phía giọng nói.

Usami đang đứng đó… ơ?

Nhưng người mà cậu ôm và hôn vừa rồi là Usami mà.

Người đang đứng ở kia cũng là Usami, cô đang nhìn cả hai với vẻ mặt ngạc nhiên.

“…Hể?”

Sakuto bối rối nhìn người lúc này đang nằm trong vòng tay mình.

“Phù… không ổn rồi… đứng không nổi nữa…”

Người đang dựa vào vòng tay cậu với vẻ mặt ngây ngất, quả nhiên là Usami, nhưng mà… hả?

“Takayashiki-kun, cậu vừa làm cái gì với Hii-chan thế hả…!?”

“Hể? Ai là Hii-chan cơ…”

“Hửm…? Chi-chan? Takayashiki-kun và chị… đã hôn nhau đấy.”

“Ehehehe.” Usami cười trong hạnh phúc.

“Chị thực sự thích Takayashiki-kun… Khoan đã, Chi-chan? Sao em làm cái mặt như kiểu tận thế đến nơi rồi vậy?”

Hii-chan và Chi-chan à… mình hiểu rồi, ra là hai người khác nhau.

Ra là thế.

Cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt Sakuto dần tái mét. Không, giờ trông cậu chẳng khác gì người chết, gần như không còn chút sức sống nào.

“Ừm, hai người, chẳng lẽ là…”

“Bọn tớ là chị em sinh đôi đấy.”

Người đang đỏ mặt vì tức giận chính là Usami Chikage, còn được gọi là Chi-chan.

Còn người đang nở nụ cười rạng rỡ là Hikari, chị gái của Usami Chikage, hay còn được gọi là Hii-chan.

Cả hai đều đỏ bừng mặt, duy chỉ có Sakuto là tái mét, chỉ biết bật ra một tiếng cười khô khốc.

“Hahaha…”

‘À… thì ra là thế…’

Cuối cùng, cậu cũng nhận ra bản chất của điều bất thường mà mình đã cảm thấy từ trước, nhưng có lẽ đã quá muộn.

Tình huống này đang cực kỳ tồi tệ.

Bạn đã đến cuối chương 21.

Không gian đọc của bạn