Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
“Chẳng phải không có tên thì khó gọi lắm sao?”
Thấy vậy, Ren liền đáp, “Tất nhiên là khó rồi” và nhận ra tầm quan trọng của việc đặt tên thay vì phải nói ra tên chiêu thức siêu dài mỗi lần xuất chiêu.
“Fu… Ren đã nghĩ ra được kĩ thuật này rồi thì cái tên nào làm khó được Ren chứ.”
Ừ thì đúng là thế thật, nhưng… Ren suy nghĩ một hồi rồi nói.
“Tớ không có khiếu đặt tên đâu, nên là nếu Lithia giúp tớ thì tớ sẽ vui lắm đấy…”
“T-Tớ á? Umm… Tớ cũng chẳng giỏi đặt tên đâu hà…”
Thế rồi, Lithia đột nhiên nghĩ ra một cái tên. Vì cả hai đều chẳng có khiếu đặt tên nên nàng thánh nữ bất giác nói một cái tên có phần bông đùa.
“…Vì lửa màu đỏ nên chúng ta đặt là Kiếm Đỏ đi!”
Lithia bẽn lẽn nói, mặt đỏ bừng. Đến cô cũng biết cái tên đó quá đỗi đơn giản mà.
“…”
“Đ-Đừng làm vẻ mặt đấy chứ! Đ-Đùa thôi! Chỉ là đùa thôi…”
“Không không, cứ để vậy đi.”
“Eh?”
“Chúng ta sẽ gọi tên Chiến Kĩ của Hoả Ma Kiếm là Kiếm Đỏ nhé. Quyết rồi không được rút đâu nghen.”
Tuy có hơi đơn giản nhưng lại rất thắng thắn và đánh đúng vào bản chất của thanh kiếm.
Ren cứ như thế quyết định đặt tên cho kĩ thuật đầu tay của mình là ‘Kiếm Đỏ’ không chút do dự. Có thể việc đặt tên là không cần thiết, song có tên cũng sẽ giúp cậu suy nghĩ nhanh trong các trận chiến.
“Nh-Nhanh quá vậy?! Nghĩ thêm một chút đi chứ!”
“Thôi mà, Lithia đã nói vậy thì tớ chẳng có ý kiến gì đâu. Cho tớ thêm thời gian cũng chẳng nghĩ ra được cái tên nào hay hơn đâu mà.”
Cậu nói như thể đó là điều hiển nhiên. Thấy Ren dường như khá hài lòng với cái tên mới này, Lithia cũng chỉ đành thở dài và cười trước đầu óc đơn giản của cậu.
Nói rồi, Lithia bỗng cảm thấy người mệt lừ như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
“Uuuaa… Tự nhiên người mệt quá trời…”
Vừa đi, Lithia vừa vươn vai vừa nói, mắt nhìn Ren.
“Nè, khi nào về nhà, sao chúng ta không tắm rồi làm bài tập trước khi ngủ nhỉ?”
“Phải rồi… Quên béng mất cái đó đấy.”
Ren lỡ quên mất, nhưng bài tập cũng chẳng nhiều lắm. Thế nhưng, giọng Ren nghe có vẻ thảm hại hơn thường ngày, có lẽ vì do đã quá mệt.
“Mai chúng ta lại cố hết sức thôi.”
◇ ◇ ◇ ◇
Và thế là, vào một buổi sáng sớm đẹp trời, Ulysses Ignat đã có mặt ở Elendil. Anh được nhà Clausel tiếp đón một cách chu đáo, còn Ren thì nhận được một tấm thiệp mời.
Trong phòng làm việc của dinh thự Clausel.
“Đây là vé mời cho chuyến tàu Guardinite của chúng ta. Trước khi khởi hành thì tôi quyết định sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng cho những người có liên quan tới dự án này.”
“Vâng, về chuyện đó thì chúng tôi cũng đã có nghe qua rồi, nhưng mời cả nhà Clausel thế này thì…”
Thấy Lessard hỏi vậy, Ulysses chỉ gật đầu rồi mỉm cười.
“Chúng tôi mới phải cảm ơn ngài mới đúng, Tử Tước Clausel. Dù sao thì trạm đầu tiên mà Guardinite dừng chân sẽ là Elendil với Vườn Treo đầy tự hào của ngài mà. Làm gì có chuyện chúng tôi lại không mời mọi người được chứ? Tất nhiên là có cả Ren Ashton nữa rồi.”
Chẳng có lí do gì để từ chối cả.
Lessard và Ren liếc nhìn nhau trong giây lát rồi ngay lập tức gật đầu đồng ý.
“Thật tuyệt vời! Đó sẽ là một bữa tiệc tuyệt vời lắm đây, haha!”
Thấy vẻ hân hoan của Ulysses, Ren không kìm được tò mò mà hỏi.
“Liệu có nhiều người đến không ạ?”
“Tất nhiên là có rồi. Quý tộc từ các phe phái khác nhau, cũng như những địa chủ vân vân. Để đảm bảo tất cả có được chuyến đi trọn vẹn nhất đến Eupheim, ta đã phải bỏ ra biết bao công sức đấy nhé.”
Chuyến tàu sang trọng này sẽ chính thức lăn bánh vào Tháng 11 này. Một bữa tiệc nhỏ sẽ được tổ chức một tuần trước khi mở cửa cho công chúng chỉ để dành riêng cho những người có liên quan. Ulysses có nói cũng sẽ rất vui nếu nhà Clausel dành chút thời gian nghỉ ngơi ở Eupheim sau khi chuyến đi kết thúc.
Lí do mà đến giờ họ mới biết được tin này là vì việc rà soát tuyến đường và những vấn đề nhỏ khác khá tốn thời gian, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền lợi các bên. Ulysses có chút hối lỗi khi không thể báo nhà Clausel trước một tháng.
Nếu chỉ xét đến quy mô dự án này thôi thì cũng dễ hiểu tại sao thông báo lại tới muộn như vậy. Lessard sau đó có bảo Ulysses không phải lo về chuyện này và tiếp tục xem lại lịch trình trong tấm thiệp mời.
“Nhìn kĩ lại thì lịch trình này chẳng phải trùng với kì nghỉ dài Tháng 11 sao?”
“Chà, ngài thật tinh ý làm sao. Như vậy thì hai cô nhóc tì nhà chúng ta với Ren Ashton có thể thoải mái nghỉ ngơi mà không phải lo lắng rồi.”
Ulysses nói một cách đầy vui vẻ. Theo anh, có một vài thứ mà anh muốn họ chiêm ngưỡng ngoài chuyến tàu tốc hành. Vẫn còn vô vàn dự án quan trọng ở Eupheim nên Ulysses dĩ nhiên muốn Ren và những người khác được tham quan chúng rồi.
Và rồi, cùng ngày hôm đó—
“Em thấy đấy… Ba mẹ anh la anh quá trời. Biết là anh là người thừa kế nhà Leonardo rồi, nhưng có lẽ cố gắng thế này là chưa đủ…”
Kaito Leonardo, người đàn anh sinh ra trong nhà quý tộc phe anh hùng, đang than phiền với Ren về bài kiểm tra gần đây.
Vẻ mặt của anh chan chứa biết bao đau khổ.
“Nhưng chẳng phải Leonardo-senpai luôn đạt điểm tuyệt đối môn kiếm thuật hay mấy môn thể dục khác sao?”
“Chồi ôi, điểm mạnh của anh mày mà lị!”
“Thế thì mấy môn học thuật với anh cũng chẳng khó đâu. Cũng giống kiếm thuật đấy, mưa dầm thấm lâu mà anh.”
“Hic, làm được như chú nói thì anh đã không phải ngồi đây khóc than…”
“Mà này, anh đang khó ở chỗ nào vậy?”
“…Cứ mỗi lần ngồi vào bàn học là y như rằng người anh lại ngứa ngáy, làm cho người ta chỉ muốn ra ngoài chạy nhảy thôi à.”
“…À…”
Có lẽ là do tính cách chăng? Kaito dù sao cũng rất nghiêm túc với mục tiêu của mình mà, nên Ren nghĩ anh ấy sẽ cố hết sức mà thôi.
“Mà bỏ đi. Ashton, em cũng được mời đến buổi tiệc mừng Guardinite sao?”
“Vâng, em cũng được mời cùng nhà Clausel mà.”
“Haha, anh cũng đoán vậy. Có vẻ em cũng khá thân thiết với nhà Ignat đấy chứ.”
Ren quyết định lảng tránh câu hỏi này và chỉ đáp lại bằng một nụ cười khô khan.
“Nhân tiện thì, nhà Leonardo cũng được mời mà, phải không?”
“Ừ thì tất nhiên, nó cũng liên quan đến một dự án mà nhà anh đang tham gia, nên là…”
Vừa dứt lời, Kaito liền ngáp một hơi thật dài rồi nói một cách ngái ngủ.
“Không những phải bận học, mấy cha bên Đền Elfen dạo này gọi anh quá trời… Thế là chẳng ngủ được miếng nào…”
“Giáo Hội sao? Liệu có liên quan gì đến Thất Đại Gia Tộc không?”
“Oi ya, em cũng biết sao? Còn nhớ vụ phong ấn bị giải trừ không? Vì thế các đại gia tộc mới gọi mọi người lại để bàn về chuyện đó đấy.”
Ren gật đầu ra vẻ hiểu biết. “À, ra vậy.”
Cậu cũng mường tượng được những chuyện sắp xảy ra tiếp theo rồi.
“Ý anh đó là phép màu của thần Elfen đáp trả hành động của Giáo Phái Ma Vương gần đây sao?”
“Ờ hớ. Thế nên mọi người mới bắt đầu đồn là có lẽ dòng máu của anh hùng Ruin vẫn còn đang ở đâu đó ngoài kia. Mấy chuyện đó thì anh hiểu sao được chớ.”
“Vâng… Có lẽ vẫn còn hậu duệ của anh hùng Ruin đâu đó chăng.”
Đột nhiên, Kaito nghiêng người lại gần Ren và thì thầm vào tai cậu.
“Nói này, chẳng phải sức mạnh của Vayne cũng đáng ngờ lắm sao?”
“…Anh nghĩ Vayne là hậu duệ của anh hùng Ruin sao?”
“Hahaha! Ý anh là vậy đó… Mà sao chú không cười cùng anh vậy, Ashton?”
“Em phải hỏi Leonardo-senpai đấy… Có gì đáng cười cơ chứ…?”
“Chà, chẳng biết nữa. Có lẽ vì chuyện này khá vô lí chăng?”
Có quá ít thông tin để khẳng định Vayne là hậu duệ của Ruin. Ngay cả các gia tộc anh hùng cũng được cho là đã phải chịu một lời nguyền từ Ma Vương, khiến cho việc nối dõi có phần khó khăn hơn bao giờ hết.
Thêm nữa, việc Vayne—một cậu bé bình thường, bất ngờ gặp được cô tiểu thư Sarah có liên quan đến Ruin cũng khá kì lạ rồi.
Dù chỉ là trực giác thôi nhưng có lẽ Kaito biết mình đang nói gì.
“Cũng chẳng phải chuyện nhảm đâu. Chính Riohard-san cũng bảo đã tận mắt chứng kiến mà. Sức mạnh của Vayne lúc đó ý.”
“Ồ! Người đâu mà thông minh quá vậy, Ashton! Hahaha!”
Khuôn mặt của Kaito dần giãn ra khi biết có người thực sự quan tâm đến câu chuyện phi lí của mình. Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy, tuy đôi mắt có hơi hững hờ do buồn ngủ, song giọng của anh lại tràn ngập sự hào hứng.


