Về truyệnMonogatari no Kuromaku ni Tensei shite
Chương 206

Chương 206 · 211 chương

Chap 5: Lời mời bất ngờ từ Chỉ Huy

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

Ulysses có nói sẽ đến thăm dinh thự Clausel vào tuần tới.

Ngày hôm sau, vào giờ nghỉ buổi sáng.

“Ui-cha…!”

Đúng lúc Ren đang định rẽ vào góc hành lang thì cậu suýt va vào Hiệu Trưởng Chronois khiến cả hai gần như ngã ngửa ra sau. Ngay lúc cô chuẩn bị ngã, chiếc mũ phù thuỷ khổng lồ của cô bất ngờ lơ lửng trong không khí. Ren, một tay đang cầm cốc nước, nhanh chóng lấy tay còn lại ra đỡ Chronois.

“X-Xin lỗi!”

“Không sa– Ah, là Ren-kun đây mà!”

Trước khi cậu kịp nhận ra, chiếc mũ của cô đã không còn lơ lửng nữa, và cơ thể cô như đã đông cứng lại dù cho Ren có đỡ hay không. Tất nhiên, Chronois vẫn vui ra mặt khi thấy Ren sẵn lòng giúp đỡ cô.

Người đẹp tóc hoàng kim ngước lên nhìn Ren.

“Ren-kun à, lát nữa em có tiết học phải không?”

“Vâng, tất nhiên rồi ạ.”

Vì một vài lí do cá nhân của giảng viên nên chiều nay chỉ có một tiết học nhẹ nhàng. Hiếm khi nào học viện kết thúc vào buổi sáng nên các học sinh ai nấy đều tỏ ra mừng rỡ. Trong số các học sinh, có vô số giọng nói xen lẫn sự phấn khích và sôi động hơn mọi khi.

“Mmm, vậy chúng ta ăn trưa cùng nhau nha! Lâu rồi mới có dịp trò chuyện, nếu được thì chúng ta mời cả Lithia và Fiona-chan nữa!”

“Tiếc thật đó… Lithia nói cậu ấy sẽ ăn trưa cùng các bạn gái của mình, còn Fiona-sama thì học xong buổi sáng là cậu ấy lại phải về giúp gia đình.”

Ngày hôm đó, Fiona cũng báo thêm cho Ren về chuyến thăm của Ulysses với nhà Clausel tuần tới.

“Huhu… Vậy là có mỗi chị rảnh thôi sao…”

“Hửm? Chẳng phải chị MỚI là người bận nhất sao?”

“…Ôi thần ơi, trong khoảng thời gian hiếm hoi nay, ước gì Ren-kun bé bỏng đây đồng ý ăn trưa cùng con…”

“…”

Lời mời đột ngột này chẳng có ý nghĩ gì sâu xa cả, chỉ đơn giản là mode ăn chơi khác xa thường ngày của cô chợt nổi lên mà thôi.

“…Haaa… Nếu chỉ vậy thì được thôi ạ.”

Sau khi kết thúc các tiết học buổi sáng, Ren tay không đi đến nơi đã hẹn. Cậu bước đến khu vườn phía sau trường và đến gần chỗ mà Chronois đang đợi ở góc. Cứ như thế, hai người họ cùng nhau ngồi ở mép đài phun nước.

Chronois liền đưa cho cậu một chiếc túi giấy to cỡ một găng tay.

“Hôm nay để chị thể hiện chút đi ha.”

Bên trong là một vài chiếc bánh sandwich đến từ một cửa hàng vô cùng nổi tiếng ở khu phố chính. Vừa tận hưởng khoảng thời gian yên bình, hai người vừa nói chuyện phiếm.

“Dạo này em luyện kiếm thế nào rồi hửm?”

“Vẫn còn xa vời lắm chị ạ.”

Lịch tập luyện của Ren ở Sư Phòng chẳng hề thay đổi, nhưng gần đây, cậu không còn phát triển với tốc độ khủng khiếp như trước nữa. Có lẽ do Thánh Kiếm Edgar bận trăm công nghìn việc nên Ren không có nhiều cơ hội giao hữu với ông nữa.

Ren không nghĩ lí do chỉ đơn giản là vậy, nhưng ít nhất thì nó cũng có một tác động nào đó.

Miệng nhâm nhi món sandwich, Ren chỉ biết nhìn lên trời xanh và nghĩ. “Đành cố gắng thôi chứ biết làm thế nào.”

Bỏ qua chuyện đó sang một bên đi, món sandwich này thực sự là một tuyệt phẩm đấy.

Đột nhiên, Ren nghĩ đến một chuyện. Dù không phải là kiếm sĩ nhưng cậu khá tò mò không biết một pháp sư như Chronois đã mài dũa phép thuật của mình như thế nào.

“Chronois-san, chị luyện ma thuật của mình kiểu gì vậy?”

Tuy là hai lĩnh vực khác nhau, Ren vẫn muốn tìm cách để có thể cố gắng và có được cảm hứng mới trong việc phát triển sức mạnh bản thân.

“Chị sao? Kuku, chắc là sử dụng ma thuật thật nhiều và đọc thật nhiều sách thôi.”

“Chỉ vậy thôi sao? Em cũng luyện tập như trâu cuốc mả đấy…”

Chronois chẳng hề khoe khoang về quá khứ, thay vào đó, cô nói về kết quả cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình—thứ mà Ren cho rằng bản thân gần như đã đạt được.

Chẳng hề có chút kiêu ngạo hay dối trá trong lời nói của cô.

“Học thật tốt và luyện ma thuật liên tục… Chị phải làm vậy liên tục và liên tục mới được như ngày hôm nay đó.”

“—Không hổ danh một trong những pháp sư mạnh nhất mọi thời đại.”

“T-Thôi nào, đừng làm onee-chan của em ngượng nữa, Ren-kun…”

Chronois cuồng cuồng cầm lấy chiếc sandwich đưa lên miệng nhằm che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

“À mà nè, sáng nay Estelle có nói sẽ mời mấy đứa qua chơi đó.”

“Estelle-sama? Mời sao?”

(Chị ấy nói cái chi vậy?)

Có lẽ là vì Estelle đang khá rảnh chăng? Hay lại là về chuyện luyện kiếm?

“Chắc là luyện tập hay ăn uống gì đó chăng?”

“Sáng nay chị cũng vội đến trường nên không nghe được nhiều lắm. Cậu ta có nói gì mà, ừm… đi chơi vui vẻ với Ren và Lithia-chan thì phải?”

“Ra là vậy… Chị mới nghe được sáng nay thôi sao?”

“Um. Hình như mai Estelle được nghỉ làm nên cổ mới muốn đến Elendil đó.”

Từ đây, ta có thể hiểu rằng cô ấy sẽ đến Elendil để đón Ren và Lithia đi đâu đó. Hoặc có lẽ cô ấy đến để nói chuyện với Lessard.

◇ ◇ ◇ ◇

“Xin thứ lỗi, hai người.”

Sau tiết học ngắn ngủi vào buổi chiều, lúc Ren và Lithia rời khỏi học viện, một người phụ nữ

với dáng người thanh tao bỗng gọi hai người. Đây chính là nữ hiệp sĩ thường xuyên ở bên Estelle và đấu tập với Lithia.

Vì bộ giáp màu đen tuyền sẽ rất nổi bật nên lúc này cô đang mặc thường phục.

“Hiếm khi thấy chị ở đây thế này, có chuyện gì sao?”

“Chỉ huy cho gọi hai người. Nếu có thể xin Ren và Lithia-dono hãy đến xưởng của ngài Verlich.”

Ren liếc nhìn Lithia và gật đầu. Cậu cũng bảo Lithia rằng có lẽ Estelle sẽ mời hai người họ đi chơi nên cả hai đã đoán trước được chuyện này rồi.

Người phụ nữ sau khi truyền đạt tin nhắn xong cũng kính cẩn rời đi.

“Chúng ta cùng đi nào, Ren.”

Làn gió thu heo may khẽ lướt qua váy Lithia.

Một vài chiếc lá khô lăn trên đường đá khiến cho những dấu hiệu của mùa thu ngày càng rõ nét hơn.

“Không biết có phải chuyện mà Chronois-sama nói không nữa.”

“Chắc là vậy đó. Dù sao chúng ta cũng rảnh chiều nay mà, sao không hỏi thẳng ngài ấy nhỉ?”

“Uwa… Gọi chúng ta đến chỗ như vậy, chẳng phải thật thú vị sao?”

“…Nghĩ lại thì, Lithia đến xưởng của Verlich bao giờ chưa?”

Lithia lắc đầu một cách dễ thương. Khi cô mới bắt đầu sống ở Elendil, đã có một lần cô định đến công xưởng. Thế nhưng, chỉ vì một sự cố thi công mà buổi đi chơi của cô bị phá hỏng và thay vào đó gặp lại Fiona.

“Thế nên tớ mới mong chờ chuyến đi này đấy. Không biết chỗ đó thế nào ta…”

“…Haha, có lẽ sẽ hơi đặc biệt một chút đó.”

Một phần là vì một đống đồ tạp nham đầy loạn lạc bên trong.

Sau khi đi bộ được một lúc từ chỗ học viện, cả hai đã đến được khu phố thợ rèn—nơi mà Estelle đang đứng đợi ở cổng chào.

“Hai người tới rồi.”

Cô nhìn cả hai rồi nở một nụ cười.

“Em tưởng ngài đợi ở cửa hàng của ông Verlich?”

“Chà, đúng là thế thật, nhưng ta nghĩ dù sao cũng phải đợi rồi thì sao không đợi cả hai ở đây rồi cùng nhau tới đó nhỉ?”

Cô nói rồi bắt đầu đi bộ qua khu phố thợ rèn, còn Ren và Lithia lẽo đẽo theo sau một bước.

“Lát nữa cả hai có rảnh không?”

“Chắc là có ạ, nhưng sao ngài lại hỏi vậy?”

Estelle gật đầu ra chiều hài lòng với vẻ hớn hở.

“Vậy thì lát nữa theo ta! Ta sẽ cho hai đứa biết thế nào là trải nghiệm mới sau một quãng thời gian dài tập luyện ở Sư Phòng!”

“E-Estella-sama? Sa-Sao ngài đột nhiên hăng hái quá vậy?”

“Ôi chao, gió thu thật tuyệt làm sao!”

“…?!”

Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ren và Lithia đều nghiêng đầu. Thế nhưng, Estelle vẫn tiếp tục bước đi nên cả hai chỉ đành đi theo cô.

“…H-Hình như Chronois-san có bảo Estelle-sama mời chúng em đi đâu sao?”

“Ồ! Thế thì đỡ phải giải thích rồi!”

“Ây không không! Em mới chỉ biết có thế thôi!”

“Fufu, yên tâm đi. Sáng nay ta đã tới Elendil và được sự cho phép của Tử Tước Clausel rồi. Miễn là có ta thì hai đứa không phải sợ đâu.”

Mọi chuyện hệt như Ren đã đoán lúc trưa. Thế nhưng, đó không phải là ý chính.

“Em với Lithia có sợ gì đâu.”

“Hể… Thế sao lúc nãy hỏi ta vậy?”

“Ừ thì, nếu không biết bản thân sẽ đi đâu chẳng phải sẽ rất bối rối sao?”

“Hừm… Đúng thật. Là lỗi ta vì đã để niềm vui cuốn đi.”

Họ chỉ đơn giản là bị choáng ngợp bởi sự ồn ào của Estelle mà thôi.

Bạn đã đến cuối chương 206.

Không gian đọc của bạn