Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
Lá rơi lả tả trước những khu phố chính của Đế Đô khiến cho những cành cây dần mất đi vẻ đẹp của mùa thu. Sau chuyện đã xảy ra vào mùa hè, Ren và Lithia lại càng quyết tâm luyện tập chăm chỉ hơn.
Ngày qua ngày, lúc thì ở Elendil, lúc thì ở học viện, hoặc là ở Sư Phòng. Đó là những tháng ngày vô cùng bình yên.
“…Rốt cuộc thì đó cũng chẳng phải giấc mơ…”
Mọi thứ quá đỗi kì ảo, tất nhiên không phải là theo nghĩa tích cực rồi. Thế nhưng, nói gì đi chăng nữa thì chuyện xảy ra bên trong Lồng Thời Gian hoàn toàn là thật.
————————
Ren Ashton
[Chức nghiệp] Con trai cả nhà Ashton.
[Kĩ Năng]: Triệu Hồi Ma Kiếm (Cấp 1: 0/0)
-Kĩ Thuật Triệu Hồi Ma Kiếm (Level 6: 587/5000)
Level 1: Có thể triệu hồi một Ma Kiếm.
Level 2: Khi lắp nhẫn, có thể nhận được Tăng Sức Mạnh (Yếu)
Level 3: Có thể triệu hồi hai Ma Kiếm.
Level 4: Khi lắp nhẫn, có thể nhận được Tăng Sức Mạnh (Vừa)
Level 5: Mở khóa Tiến Hóa
Level 6: Khi lắp nhẫn, có thể nhận được Tăng Sức Mạnh (Đại)
Level 7: Có thể triệu hồi ba Ma Kiếm.
Level 8: *********************
[Ma Kiếm]:
-Đại Thụ Kiếm (Level 4: 1726/3500)
+Sử dụng ma pháp tự nhiên (Vừa).
+Tăng tầm tấn công khi tăng cấp.
-Ma Kiếm Mithril (Level 4: 2151/6500)
+Tăng độ sắc bén khi tăng cấp
-Ma Kiếm Của Trộm (Level 1: 0/3)
+Có tỉ lệ lấy ngẫu nhiên một món đồ của kẻ địch.
-Ma Kiếm Khiên (Level 2: 0/5)
+Tạo rào chắn ma lực.
+Tăng hiệu quả và phạm vi khi tăng cấp.
-Hỏa Ma Kiếm (Level 1: 1/1)
+Ngọn lửa cuồng nộ của Thần Long, hiện thân của sức mạnh.
————————
Trận chiến với Quỷ Kiếm hoàn toàn là thật. Chẳng phải ảo ảnh hay một lời nói dối qua loa.
Với việc tăng lên Level 6, sức mạnh thể chất của Ren giờ đây đã ở một đẳng cấp chẳng thể nào so sánh được với những trận chiến và buổi luyện tập trước đây. Có lẽ điều này sẽ có ích nếu sau này Ren có cơ hội được chiến đấu như vậy thêm lần nữa.
Ngay khi đạt Level 7, cậu sẽ có thể triệu hồi ba ma kiếm. Vì chỉ có hai tay hai chân nên Ren nghĩ bản thân có thể sẽ triệu hồi thanh thứ ba và tra nó bên hông. Mà chuyện đó để sau đi, vì tương lai vẫn còn dài lắm.
…Vẫn còn một mẩu thông tin mà cậu chưa thể hiểu được từ viên pha lê trên chiếc vòng tay.
Cậu nhận ra sự tồn tại của nó sau trận chiến ở Roses Caitas, và đó chính là thứ sức mạnh mà Ren đã nhận được sau khi đâm xuyên qua viên ma thạch của Quỷ Kiếm. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu nhận được một kĩ năng không liên quan tới Ma Kiếm—có lẽ là một võ kĩ.
Nói cách khác, cậu đã có được một thứ kĩ năng mới đầy mạnh mẽ. Ren mới chỉ nhận ra điều này ngay sau trận chiến đó mà thôi.
Trong lúc cậu vẫn đang nghĩ về nó thì…
“Đang nghỉ sao?”
Đột nhiên, Chỉ Huy của Sư Phòng này, Estelle Osloes Drake, bước vào sân tập.
Ren liền rời mắt khỏi chiếc vòng tay và nhìn cô.
“Ngày mới tốt lành, Estelle-sama.”
“Ừm, hôm nay vẫn luyện tập chăm chỉ nhỉ? Nhưng mà…”
Mắt vẫn đang quan sát mọi người luyện tập, cô khẽ lẩm bẩm, “Hừm.”
“Ren, ta có chuyện cần bàn với cậu.”
“V-Vâng…?”
Không nói không rằng, Estelle liền kéo cậu lại gần và khoác tay lên vai cậu.
“S-Sao đột nhiên ngài?!”
“Im lặng và nghe ta nói nào.”
“Đ-Đã hiểu… nhưng mà thật đấy, sao đột nhiên ngài lại…?”
“Rồi rồi, sao phải cuống lên thế? Ta sẽ giải thích rõ ràng mà.”
“…Nếu ngài muốn em bình tĩnh thì làm ơn đừng mạnh bạo thế được không… Haaa…”
“Phải rồi nhỉ.”
Estelle, người cao hơn Ren hẳn mấy cái đầu, khẽ hỏi thầm.
“Clausel dạo này sao vậy?”
Lithia hôm nay cũng đến Sư Phòng để luyện tập cùng Ren.
Cảnh tượng mà Ren bị Estelle làm cho bất ngờ đã khiến Lithia thi thoảng phải vừa vung kiếm vừa liếc nhìn họ.
“Ý ngài là sao?”
“Dạo này cô bé chẳng dùng thánh thuật chút nào cả. Thậm chí ta cũng đã cho phép dùng chúng lúc luyện tập rồi mà? Tại sao vậy?”
Tất nhiên là Ren biết rõ lí do là gì, nhưng cậu lại giả vờ lảng tránh đi.
“Có người bảo Lithia quá phụ thuộc vào thánh thuật mà bỏ bê thanh kiếm của mình thôi.”
“Ồ, ra là vậy! Quả là một thiên tài!”
Dường như có được câu trả lời ưng ý, Estelle miễn cưỡng tha cho bờ vai của Ren và khiến cậu phải thở dài mệt mỏi.
Lithia sau đó cũng hoàn thành bài tập của mình và tiến lại gần họ.
“Ch-Chào buổi sáng, Estelle-sama, ừm…”
“Đừng lo đừng lo, ta chưa làm gì Ren của nhóc đâu.”
“Ahaha… Estelle-sama, ngài nói gì vậy trời…”
“Hử? Chẳng phải nhóc cứ liếc ta trong lúc đấu kiếm với người khác sao? Tuy thắng nhưng làm vậy nguy hiểm lắm đấy. Lần sau nhớ phải cẩn thận đấy nhé.”
“Vậy là ngài biết hết rồi… Em xin lỗi, từ giờ em sẽ cẩn thận hơn.”
Lithia ngượng ngùng gật đầu.
Ren nhìn đồng hồ.
“Estelle-sama, bọn em phải đi đây.”
Trời cũng đã trở tối rồi. Dù sao thì họ cũng đến đây để luyện tập sau giờ học nên thời gian trôi qua khá lâu rồi.
Ren và Lithia tắm tráng nhanh rồi rời khỏi Sư Phòng. Hơi ấm từ bồn tắm nước nóng dần biến mất trước làn gió rét mùa đông đang kéo đến.
Ren và Lithia, với chiếc áo khoác bên ngoài bộ đồng phục, lặng lẽ bước đi dưới ánh đèn đường… Nếu là mọi khi thì họ sẽ đến thẳng ga và về Elendil. Hơn nữa, giờ cũng đã quá chín giờ tối rồi nên hai người càng có lí do để về sớm.
“Chúng ta đi dạo chút đi được không?” Lithia nói.
Tuy vẫn là phong thái thường ngày, song nụ cười trên mặt cô có chút gì đó yếu ớt và mong manh.
Ren chỉ liếc nhìn vẻ mặt của cô và gật đầu không chút do dự.
“Ừm, chúng ta đi đâu đây?”
“Chỉ cần một đoạn thôi… Tớ muốn chúng ta đi bộ xa hơn bình thường một trạm.”
Khu vực này là khu hành chính nên nơi đây vẫn khá đông người vào buổi tối.
Không chỉ có các công chức mà các hiệp sĩ làm ca đêm cũng ở đó, và cũng có rất nhiều nhà hàng mở cửa để phục vụ những người này.
Rõ ràng một cặp trai gái có hơi lạc lõng giữa chốn này rồi.
“Mà này, Estelle-sama hỏi Ren chuyện gì vậy…?”
Tưởng chừng như một câu hỏi xuất phát từ sự ghen tị và chiếm hữu, nhưng hóa ra là không phải. Có lẽ chính Lithia đã lường trước được chuyện này.
“Là về chuyện Lithia không sử dụng thánh thuật đấy.”
“Tớ cũng đoán vậy. Không ngờ ngài ấy lại phát hiện ra đấy…” Lithia nở một nụ cười gượng gạo.
“Dù sao đó cũng là Estelle-sama mà.”
“Ừm, tớ biết chứ…”
“Tớ có bảo ngài ấy là vì cậu tập trung vào thánh thuật của mình mà quên mất kiếm thuật thôi. Nhưng mà tớ không có ý đó đâu.”
“Ehehe, tớ biết chứ. Ren vẫn luôn quan tâm đến tớ mà…”
Khung cảnh tạo ra bởi những vì sao trên bầu trời thu có gì đó giông giống nhưng cũng thật khác lạ so với mùa hè.
Hơi thở lạnh buốt trắng xóa phả ra từ bờ môi của Lithia.
“Tớ sợ lắm…”
Một nụ cười đầy mong manh nhưng vẫn có chút quyết tâm chỉ dành cho mình Ren.
“Cứ mỗi lần nghĩ về chuyện đó, tớ lại không muốn dùng thánh thuật… Nhỡ đâu, tớ lại làm hại Ren nữa thì sao…”
Những chuyện đã xảy ra trong trận chiến với Quỷ Kiếm—tên tướng lĩnh của Đội Quân Ma Vương—vẫn luôn hiện lên trong tâm trí cô.
Nếu không có giọng nói của Ren cứu rỗi thì Lithia chẳng dám tưởng tượng chuyện xảy ra sau đó sẽ ra sao.
Đó là lí do tại sao cô không sử dụng thánh thuật một lần nào kể từ lần đó.
“Tớ không muốn lặp lại chuyện đó nữa.”
Lắng nghe tâm tư của cô, Ren chỉ biết nhìn lên bầu trời đêm và thở ra làn hơi trắng buốt giống Lithia.
“—Sẽ ổn thôi.”
“Hể?”
“Tuy không biết lí do tại sao…” Ren nở một nụ cười hiền từ chẳng hề đổi thay theo năm tháng, dù cho đôi lúc nó bị coi là tự tin thái quá.
“Dù có bao lần đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ luôn ở bên Lithia. Nhất định là vậy.”
“…Baka…”
Nghe được những lời này, lòng cô ngập tràn niềm vui sướng, nhưng trong đó cũng đan xen chút lo lắng.
“…Nhưng nhỡ đâu có lần sau tớ lại tấn công Ren thì sao?”
Sau khi Lithia tỉnh lại sau trạng thái đầy bí ẩn đó, ma thạch trong người cô như thể đã nghe theo lệnh Ren—theo lời cô miêu tả.
Chuyện tương tự có thể sẽ không bao giờ xảy ra nữa, hoặc ngược lại.
Lo lắng của Lithia là hoàn toàn đúng vì cô không biết liệu có lần thứ hai hay không.
“…Sức mạnh của tớ lúc đó chẳng phải có thể đánh bại cả Quỷ Kiếm sao?” Lithia lo lắng nói.
“Quả thực, nhưng ngay cả thế… Tớ nhất định sẽ mạnh hơn cả Lithia, rồi sau đó, chắc chắn, chắc chắn tớ sẽ tìm cách xử lí mọi chuyện.”
Lithia chớp mắt liên hồi với vẻ bất ngờ.
Dường như đã quên đi chút lo lắng vừa rồi, cô dần cư xử như một cô gái được nuông chiều.
“Fuwa, lại thêm một thử thách xem tớ đã mạnh đến đâu ý hở? Ai biết được, có khi tớ sẽ sớm vượt qua cả Ren thôi.”
“Không sao. Tớ đang cố để chuyện đó không xảy ra đây.”
“R-Ren nói đấy nhé…!”
“Thật mà. Tớ chỉ muốn Lithia biết tớ nghiêm túc thế nào thôi.”
Với những lời đầy thân mật với cô, Ren có lẽ cũng chẳng còn cách nào khác.
Một kiếm sĩ trẻ tuổi sở hữu Ma Kiếm che chở Thánh Nữ.
“Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu, Lithia. Mỗi lần đau buồn, hay khó khăn, hay thậm chí là tự ti… hãy nhớ rằng tớ sẽ luôn ở đó nhé.”
“…”
“L-Lời tớ không đáng tin vậy sao?”
Lithia chỉ lặng lẽ rúc đầu vào áo Ren rồi ngước nhìn cậu.
“…Đừng bắt tớ phải nói ra chứ, baka… Xấu hổ lắm đấy…”
Những bông tuyết dần che phủ tiết trời ban đêm.
Không giống như mùa đông trước, tuyết bắt đầu rơi sớm hơn thường lệ.


