Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
Dường như đã có một sự thay đổi đáng kể giữa Ren và Lithia.
Chưa đầy hai tháng kể từ khi Ren không còn gọi Lithia là “-sama” nữa.
‘Hẳn có chuyện đã xảy ra giữa hai người họ dịp lễ hội này rồi’. Đó là những gì mà những học sinh xung quanh biết, và cũng đã có người hỏi thẳng Lithia rồi, nhưng cô chẳng tiết lộ điều gì cụ thể cả.
Việc Ren gọi thẳng tên cô được mọi người để ý ngay sau khi Lồng Thời Gian xung quanh Roses Caitas biến mất.
Tất cả chỉ xảy ra khi một lần trong lớp, Ren vẫn gọi Lithia như thường lệ.
“Lithia… Chúng ta về chứ?”
“Vâng.”
Các học sinh trong lớp đặc biệt mắt chữ A, mồm chữ O trước cách xưng hô khác thường của Ren.
Cậu cứ thế nói một cách tự nhiên, còn Lithia thì bình tĩnh đáp lại như thể đó là điều hiển nhiên. Chính điều đó đã khiến các học sinh khác không khỏi tò mò chuyện gì đã xảy ra.
Ban đầu thì Sarah cũng giống như bao người khác thôi. Thế nhưng, cô nhanh chóng mỉm cười, nhận ra nỗ lực không ngừng của Lithia là hoàn toàn xứng đáng.
Tiếp xúc với một thứ nhiều lần sẽ khiến bạn quen với nó, và tất nhiên trong trường hợp của Ren và Lithia cũng vậy. Các học sinh cũng dần dần quen với việc Ren gọi thẳng tên Lithia..
Cứ như thế, bầu không khí thường ngày trước dịp lễ hội đã quay trở lại.
Ngay cả bên ngoài lớp học đặc biệt, việc hai người họ gọi nhau bằng tên đã trở thành một chủ đề bàn tán sôi nổi trong trường.
Đối với người chậm một bước như Fiona thì cô chỉ có thể âm thầm tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn mà thôi. Thế nhưng, cô đâu có biết mọi thứ mới chỉ là bắt đầu thôi đâu.
—Vào một buổi sáng đẹp trời, Ren và Lithia có đến học viện sớm hơn mọi khi vào buổi sáng.
Họ cùng nhau đến phòng hiệu trưởng và gặp Chronois Highland, người được cho là một trong những pháp sư mạnh nhất mọi thời đại.
Thấy hai người họ đến, Chronois hớn hở mời cả hai ngồi xuống rồi chạm vào tay Lithia.
“Vì chỉ có số ít người có thể sử dụng thánh thuật nên việc nghiên cứu cũng chẳng tiến triển là bao.” Cô nói.
Sức mạnh từ đôi cánh của Lithia quá đỗi phi thường, tới nỗi một người thông thái như Chronois cũng chẳng thể giải thích nổi chuyện gì đã xảy ra.
Còn lí do mà tại sao bọn họ lại phải hỏi ý kiến của cô ư? Mọi chuyện đều xuất phát từ quyết định của Ren và Lithia sau một cuộc trò chuyện nghiêm túc.
Lithia sẽ chẳng thể bình tâm nổi nếu cô không nói với ai về sức mạnh mà bản thân đã vô thức sử dụng đó.
Họ chỉ có thể tin tưởng duy nhất một người sẽ giữ kín bí mật này, và cụ thể đó chính là Chronois.
Sau sự cố hôm đó, Ren cũng đã nói chuyện với bố của Lithia là Lessard. Có vẻ như ngoài 2 người đó ra thì chỉ có Fiona—người đến đón Ren và Lithia lúc đó—là biết về thứ sức mạnh này thôi.
Họ quyết định đợi mọi chuyện lắng thêm một chút rồi mới nói với Ulysses và Radius.
“Xin lỗi hai đứa… Chị lục tung cả nhà lên rồi mà chẳng tìm được gì…”
Nghe nói dinh thự của hiệu trưởng có một thư viện sách khổng lồ có thể nói gần như sánh ngang Thư Viện Hoàng Gia. Chronois đã dành cả ngày để tìm kiếm ở đó nhưng chẳng thể tìm thấy bất cứ ghi chép nào về hiện tượng này.
“K-Không phải đâu, chị đừng nói vậy! Là do em vô ý sử dụng sức mạnh mà không hiểu thôi!”
“Nhưng đấy còn chẳng phải lỗi của Lithia-chan mà!”
“Nào nào hai người, nguyên nhân là do Lồng Thời Gian và Quỷ Kiếm cơ. Làm ơn đừng nói sai chủ đề nữa được không?”
Đó mới là vấn đề chính.
Trước những lời của Ren, Lithia và Chronois gật đầu đồng tình.
“Tuy em không biết là do mình hay Lithia, nhưng bọn em mới là người bị cuốn vào chuyện này. Lithia chẳng làm gì sai cả.”
Ảnh hưởng của Hắc Tư Tế mà Ren đã mượn của Fiona ở dãy núi Baldor vẫn còn đó. Hoặc có lẽ phong ấn cho rằng sức mạnh thánh thuật của Lithia đủ khả năng để đánh bại Quỷ Kiếm vẫn còn sống sót sau ngần ấy năm.
Nếu là vế sau thì có lẽ sức mạnh mà cậu nhận được từ Lithia từ sự kiện của Tử Tước Givens là có liên quan.
Hoặc có lẽ là cả hai chăng?
“Với cả nhé, chị có nói rồi nhưng hai đứa hãy cố gắng tránh xa người từ Giáo Hội Elfen ra nha.”
Nếu Giáo Hội có ý đồ gì với Ren và Lithia thì họ đã phải làm vậy ngay từ đầu rồi. Nhưng dù vậy, Ren vẫn có chút ác cảm với họ từ sau những gì xảy ra vào mùa hè.
“Nhưng mà không cần phải ép bản thân đâu. Nếu Giáo Hội có liên lạc với em để hỏi về Thánh Nữ thì cứ báo chị trước. Onee-chan sẽ từ chối bọn họ giúp cho~~”
“L-Liệu có ổn không vậy, Chronois-sama?”
“Fufu, với chị thì Lithia-chan mới là quan trọng nhất.”
Chronois nhẹ nhàng nói, mái tóc vàng óng của cô khẽ xõa xuống tay Lithia khi cô ấy vuốt ve cô.
◇ ◇ ◇ ◇
“Mọi người! Xem này xem này!”
Vào giờ nghỉ trưa, một giọng nói đầy hoạt bát vang lên thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp. Đó không ai khác chính là Nemu Altia, con gái của quý tộc nhà Altia thuộc phe anh hùng.
Nghe thấy giọng đầy vui vẻ của cô, Ren, Lithia, Sarah và Vayne đang ăn trưa bên cạnh tò mò ghé qua.
“Sao vậy, Altia-san?”
“Oh ya? Chẳng phải là Ren-kun sao!”
Nemu, với nụ cười đầy tinh nghịch của mình, làm dấu chữ X bằng ngón tay của cổ.
“Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao hửm? Phải gọi Nemu và Sarah bằng tên chớ.”
Ngay cả khi đều là học sinh cùng tuổi, Ren vẫn khá cẩn thận khi xưng hô với các học sinh là quý tộc. Thế nhưng, vì Ren và Lithia đã gọi nhau bằng tên nên cậu ấy giờ đây đã có thể nói chuyện thoải mái hơn so với hồi xuân.
“Chỉ là thói quen thôi. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn, Altia-san.”
“Lại nữa rồi kìa! Hứm, mà thôi, bỏ qua Ren-kun lần này thôi đó~~”
“Hể… Mà sao đột nhiên kêu lên vậy Nemu? Đây còn chẳng phải bàn cậu?” Sarah tò mò hỏi.
“Đây nè đây nè! Xem thử tấm poster tớ mới nhận được sáng nay đi!”
Nemu đứng dậy tay chống hông một cách đầy tự hào. Chưa cần hỏi ý kiến của Sarah, cô đã trải ra bàn một tấm poster lớn với vẻ phấn khích.
“Thấy sao hửm? Tuyệt lắm phải khum?”
Ngay khi nhìn thấy nó, Vayne vỗ tay như thể nhớ ra điều gì đó.
“À phải rồi, hình như tớ có nghe về nó rồi. Là chuyến tàu tốc hành mới phải không?”
“Đúng đúng đúng! Nghe đồn nó sẽ chính thức mở cửa vào mùa đông này đó!”
Tấm áp phích lớn mà Nemu cho mọi người xem nói về chuyến tàu tốc hành mới với vẻ ngoài tuyệt đẹp tựa như sci-fi. Tên của nó là ‘Guardnite’, mang nghĩa là hiệp sĩ thuần khuyết nhất theo ngôn ngữ Leomel cổ.
“Đây là tuyến đường sắt đang được bàn tán do Hầu Tước Ignat đứng đầu và sắp khai trương phải không?!”
Cho đến hiện tại thì di chuyển bằng ma tàu trên không vẫn được coi là tiện lợi nhất. Thế nhưng, đúng như cái tên của nó, tuyến tàu này chạy trên mặt đất. Khởi hành từ Đế Đô, con tàu sẽ băng qua vô số thành phố không có bến ma tàu và kết thúc ở điểm đến cuối cùng, thành phố Eupheim lừng lẫy.
…Trong Truyền Thuyết Thất Anh Hùng, Ulysses–được cho là sẽ mất mạng vào mùa đông này–đã từ bỏ dự án một cách chóng vánh. Có lẽ việc để mất Fiona đã khiến anh suy sụp và chẳng còn gì để mất nữa.
“Vậy là Guardnite cũng sẽ đi ngang qua Elendil sao?”
“Phải rồi, cậu không biết sao Ashton-kun?”
“Không, giờ tớ mới biết thôi.”
Mặc dù Ren đã nghe lỏm được một vài kế hoạch của Ulysses, song vẫn còn có quá nhiều điều mà cậu không biết. Ren chỉ biết quay sang Lithia bên cạnh.
“Còn cậu thì sao, Lithia?”
“Um, tớ biết chứ.”
Lithia thì thầm vào tai Ren. Với cách xưng hô thay đổi, khoảng cách giữa họ cứ thế mà khép lại gần hơn.
“Mọi thứ đều được lên kế hoạch lâu rồi, nhưng ban đầu ngài ấy không định để nó đi qua Elendil đâu. Nhưng giờ đây, chẳng phải gia đình chúng ta và Ulysses-sama thân nhau lắm sao?”
“Ừ ha.”
“Nhưng nếu đó là Hầu Tước Ignat thì tớ nghĩ ngài ấy sẽ suy tính cẩn thận thôi.”
“Ừm, dự án lớn thế này hẳn ngài ấy không để cảm xúc cá nhân xen vào đâu.”
Với kiểu người như Ulysses thì anh ấy sẽ chẳng thay đổi một dự án lớn cỡ này chỉ vì cảm xúc của mình đâu.
Chỉ cần nhìn qua thôi Ren cũng hiểu hẳn phải có chút tư lợi cá nhân trong đó rồi.
“Thế Nemu này, sao đột nhiên cậu lôi tấm poster ra làm gì?”
Sarah nghiêng đầu khó hiểu. Nemu cũng khó hiểu không kém, nhưng chỉ vài giây sau, cô liền bình tĩnh đáp lại mà chẳng nghĩ ngợi gì cả.
“Vì nhìn nó hay chăng?”
Reng, reng, reng!
Tiếng chuông báo hiệu ăn trưa vang lên.
Và cứ như thế các lớp học buổi chiều bắt đầu, rồi sau đó là những lớp học thêm.
Sau giờ học, Ren và Fiona đi dạo một vòng và trò chuyện với nhau bên hành lang của trường.
“Hửm, ra là vậy. Ngày mai thông tin chính thức mới được công bố cơ. Chắc Altia-san lấy được tấm poster đó ở đâu thôi.”
Fiona, với góc nghiêng được ánh tà chiều chiếu qua cửa sổ, mỉm cười nói.
Mái tóc đen óng hệt như hắc diện thạch của cô óng ánh như lụa. Cô đích thực là cô gái tuyệt đỉnh mĩ nhân cùng với tính cách đầy thân thiện với bất kì ai. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến cho bất kì viên ngọc nào cũng phải phai nhòa trước cô rồi.
Đến cả khi mặc áo khoác, vóc dáng tuyệt đẹp của cô vẫn lộ ra làm quyến rũ biết bao người khác giới cũng như các bạn nữ.
“Phải rồi! Tớ nghĩ cha sẽ tới Elendil sớm thôi! Ông ấy có chuyện cần nói với Ren về Guardnite mà!”
“Ulysses-sama sao?”
“Um! Trước khi mở cửa công chúng, cha sẽ gặp những người tham gia dự án đó!”
Fiona gật đầu. Nụ cười của cô như được tô điểm bởi ánh đỏ mặt trời phía sau khung cửa sổ. Cứ như vậy, mái tóc đen đầy tự hào của cô khẽ đung đưa theo từng bước chân.


