Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
“Xin lỗi vì đã tới muộn thế này…”
Ren, với hơi thở có chút hổn hển, xin lỗi cậu bé đang ngồi ở bàn được bao quanh bởi hàng rào. Dường như bạn thân nhất của cậu, Radius, đã tới từ trước.
“Không sao, tôi cũng vừa mới tới thôi. Nhưng mà nhé, được ở một nơi thế này tôi cũng thích lắm chứ bộ, nên là không cần xin lỗi đâu.”
Ren nghĩ những lời đó thực chất là để trấn an cậu mà thôi, nhưng những lời tiếp theo của Radius đã khiến cậu phải nghĩ lại.
“Được ngắm phố phường vào dịp lễ thế này cũng không tệ lắm.”
“Thiệt hở? Sao lại thế?”
“Tôi nghĩ bầu không khí này thật dễ chịu làm sao. Dường như tôi cũng đang để ý đến người dân hơn rồi.”
“Chẳng phải cậu lúc nào cũng thế sao?”
“Ừ thì… đúng là thế thật, nhưng với những chuyện xảy ra gần đây thì quan tâm đến thần dân của mình hơn cũng phải thôi.”
Cuộc nói chuyện của họ bắt đầu bằng những thứ phù phiếm vu vơ. Cứ như thế, cả hai hớp một ngụm trà rồi giết thời gian như những đứa trẻ cùng tuổi. Thi thoảng, họ lại ngắm nhìn đường phố qua những khe hở trên hàng rào.
“…”
Ren thoáng thấy nét mệt mỏi trên gương mặt điển trai thường ngày của Hoàng Tử Đệ Tam, và điều đó thực sự khiến cậu rất tò mò.
“Chà, hiếm thấy Radius mệt mỏi đến vậy nhỉ?”
“À, tại sáng nay tôi dậy sớm thôi. Vì còn vài việc vặt nên tôi phải tới Chiến Thần Điện ấy mà.”
“Radius mà lại tới đó sao?”
Ren chưa từng tới đó bao giờ, nhưng với ước mơ trở thành Kiếm Vương của mình, không lý gì mà cậu không biết tới nơi đó cả.
Với vẻ tò mò, Ren lỡ chạm mắt Radius—người biết thừa cậu đang nghĩ gì.
“Chuyện cá nhân thôi.”
“À-À… Ra vậy…”
Vì Radius không có vẻ gì là muốn nói với cậu nữa nên Ren đành chịu thua. Cậu nhìn xuống miếng bánh trên mặt bàn rồi cắn nhẹ một miếng. Hương vị ngọt ngào đó khiến mặt Ren giãn hẳn ra.
“À, với cả tôi cũng tới để xem tấm bia đá đó nữa. Hy vọng một ngày nào đó tên hoàng tử yếu kém này được thấy Ren khắc trên đó.” Radius nói thêm.
“Khụ khụ!”
“Có cần phải ngạc nhiên thế không vậy? Hừm…”
Ren lên cơn nghẹn trước những lời đột ngột vừa rồi. Với vẻ mặt sửng sốt. cậu ngước nhìn Radius.
“S-Sao đột nhiên nói vậy thế?”
“Chẳng phải cậu đã quyết định trở thành Kiếm Vương rồi sao?”
Ren đã từng nói về quyết định của mình nên Radius chỉ nghiêng đầu với vẻ thắc mắc.
“Ừm, quả thực… nhưng đột nhiên nói vậy thì…”
“Ra vậy, nhưng có vẻ cậu đã hạ quyết tâm rồi nhỉ?”
“Tất nhiên rồi.”
Ánh mắt của Ren thật kiên cường làm sao. Radius cũng không hề nghi ngờ quyết tâm đó, chỉ là hoàng tử đang thử cậu ấy. Chính sự quyết tâm đó ngay từ đầu đã là một thứ chẳng thể lay chuyển, và giờ Ren chỉ đang diễn đạt lại thành lời mà thôi.
Thời gian ở quán cà phê của họ cũng dần tới hồi kết, và cả hai sau đó đứng dậy.
Radius đang cải trang một cách đơn giản để không ai nhận ra cậu ấy ở khu phố đông nghịt người này. Còn lính canh thì sao ư? Họ chắc đang đứng ở một góc nào đó âm thầm bảo vệ hai người rồi. Chính vì lẽ đó mà Ren có thể thoải mái rảo bước cùng Radius mà không phải lo lắng bất cứ điều gì.
Cả hai liền rời khỏi quán rồi đi dọc theo khu phố chính ngắm cảnh.
“Radius này.”
“Sao?”
“Về chuyện tôi nói với cậu hôm trước ý? Liệu chúng ta có thể sắp xếp chuyện đó trước cuối năm không?”
“À, chuyện về Thánh Thuật với hậu duệ Nữ Thần ý hử?”
“Ừm, về người ở Eupheim đấy.”
Sau sự việc ở Roses Caitas, Ren đã thảo luận với Radius. Trong trận chiến với Quỷ Kiếm, có chuyện gì đó đã xảy ra với cơ thể Lithia…
Để mà nói thì cứ như cô ấy đã biến thành thiên thần đúng nghĩa. Ren chẳng thể nào quên được đôi cánh rực rỡ trên lưng Lithia và thứ sức mạnh thánh thần mà cô đã vô thức giải phóng.
“Vậy, người cậu định giới thiệu tôi là người thế nào vậy?”
“Người đó là thầy cũ của tôi. Là người mà tôi đã nhắc trước đấy đó, người đã giúp tôi thành lập Arne Verde.”
Ren vui mừng khi biết đó là người mà cậu có thể tin cậy.
Và thế là, Ren chào tạm biệt Radius dưới ánh chiều tà. Có vẻ như Radius còn có việc khác phải lo nên Estelle đã đích thân tới đón cậu. Cũng vì lẽ đó mà Ren không cần phải hộ tống cậu ấy về tận lâu đài.
…Từ lúc tiết trời sang thu, ngày đã ngắn đi trông thấy.
Nhìn lên bầu trời xế tà, Ren nthở dài rồi đi bộ qua Đế Đô đầy náo nhiệt. Cậu cứ thế hướng về Học Viện Quân Sự Hoàng Gia đầy thân thuộc.
“Ren!”
Giọng của Lithia vang lên trước cổng trường.
Mái tóc lung linh màu bạc như thể được trộn với màu thạch anh tím dưới ánh hoàng hôn, và vẻ đẹp của cô vẫn tiếp tục thu hút những người khác giới khác.
Với ánh mắt lấp lánh, nụ cười mà cô dành Ren hoàn toàn khác với những người khác.
Bên cạnh cô là tiểu thư nhà Riohard, Sarah Riohard—con gái của quý tộc phe anh hùng.
“Xin lỗi vì đã để hai cậu chờ.”
“Không sao đâu, bọn tớ cùng vừa mới xong thôi.”
Hôm nay Lithia và Sarah có lịch học thêm ở trường.
Tất nhiên, không phải vì điểm của họ thấp mà đơn giản vì họ thấy nó cần thiết mà thôi.
Còn về phía Ren thì cậu cảm thấy không cần nên đã quyết định tới gặp Radius hôm này.
“E-he-he, đôi uyên ương vẫn hòa thuận ghê ta.”
Ngay cả Sarah, nữ chính của Truyền Thuyết Thất Anh Hùng, cũng có ngoại hình nổi bật. Sẽ thế nào nếu mối quan hệ giữa cô và Vayne, nhân vật chính trong game, phát triển đến một mức nào đó?
“Nói vậy là có ý gì thế Sarah?”
“Fu, thì tớ nghĩ vậy thôi à. Mà này Ashton, sao cậu không học thêm? Đến cả Lithia cũng đến mà?”
“À, tại tôi còn có hẹn với Radius.”
Chỉ có vậy mà thôi. Dù Ren có đạt điểm tuyết đối đi chăng nữa thì lúc này cũng không cần phải nhắc tới chuyện đó.
“Cậu đi đâu với Hoàng Tử vậy?”
“Bọn tôi đi lượn lờ Đế Đô với uống trà thôi.”
“Ra vậy… Hình như Estelle cũng ở đó lúc cậu rời đi mà nhỉ?”
“Haha, chỉ có Lithia mới hiểu tớ mà— Ah.”
Ren lẩm bẩm, mái tóc màu nâu sẫm rung rinh.
Với gương mặt hiền lành gợi nhớ tới mẹ cậu, Ren bày ra vẻ mặt như thể cậu vừa thấy một thứ gì đó kì lạ vậy.
“Có chuyện gì vậy?”
Thánh Nữ nghiêng người nhìn theo hướng của Ren từ bên cạnh.
Trước mắt họ là một người đang mang theo một chiếc túi khổng lồ. Người đó cao bằng hai người họ lúc mười tuổi, và vóc dáng đó chẳng hề tương xứng với cái túi mà người đó đang đeo.
Chiếc túi khá lớn, ước chừng là cao rộng khoảng 2 mét.
Người đó đặt chiếc túi xuống vệ đường rồi ngồi lên trên, tay chống cằm.
Vì đang đeo một chiếc áo choàng rách rưới và mặt nạ nên họ không nhìn thấy mặt người đó.
“Giỏi quá, phải chăng đó là người lùn chăng?”
“Chịu, Du Hành Giả Balô thì tớ chẳng biết gì hết trơn á.”
“Du Hành Giả Balô?”
“Thì đó là tên của họ đấy. Kiểu có nhiều lời đồn về những người tí hon vác theo chiếc cặp khổng lồ ấy mà.”
“Ồ… Ra là vậy… Đúng là họ nhìn nổi bật thật.”
Ngay cả trong Truyền Thuyết Thất Anh Hùng và ở thế giới hiện tại, Du Hành Giả Balô vẫn là một tin đồn giữa các học sinh và người dân.
“Còn Lithia-chan thì sao? Cậu biết gì không?”
“Nhắc mới nhớ, hình như tớ có nghe ở đâu rồi thì phải…”
Du Hành Giả Balô thường chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn ở Leomel mà thôi. Hiện tại thì có lẽ cũng là lúc mà họ có mặt ở Đế Đô cũng nên.
Nghe giọng của người đó thì có đó là đàn ông. Nếu phải miêu tả thì người đàn ông này là một nhân vật bí ẩn bán những vật phẩm đặc biệt nếu bạn trả một khoản kếch sù. Đến cả Ren cũng chẳng thể tưởng tượng nổi số tiền đó khủng đến mức nào nữa.
Cả ba người họ cũng có thấy một vài mạo hiểm giả đang đứng trước Du Hành Giả Baloo.
“Có vẻ như họ khá hứng thú với cửa hàng của Du Hành Giả Baloo nhỉ?”
Ren lẩm bẩm.
Ngay sau đó, một trong số các mạo hiểm giả lên mặt nói với người đàn ông bí ẩn.
“Túi to quá nhể?”
“Bán giề đấy? Cho bọn ta xem đê?”
“Rồi rồi. Trong túi của ta là sự thông thái, hy vọng và lãng mạn. Nếu lũ nhóc các ngươi muốn gì thì chỉ cần phải trả cái giá tương xứng là được. Thế nào?”
Nghe vậy, các mạo hiểm giả nhăn mày.
“Thông thái? Hy vọng?”
“Lại còn lãng mạn nữa… Gã này bán hàng cấm à?”
“Oi oi, nói thế với người mới gặp thô lỗ lắm đấy.”
Như thể đã mất hứng thú với quầy hàng, cả đám liền bỏ đi với vô vàn biểu cảm khó hiểu.
Tất nhiên, Du Hành Giả Baloo chẳng thèm để ý mà chỉ xua tay cười trừ. “Chà, sao cũng được.”
“Ren, chúng ta đi thôi chứ?”
Lời của Lithia đã kéo Ren về với thực tại. Cả hai sau đó đi dạo quanh chợ và tận hưởng bầu không khí hiếm có này.
Đã được một tiếng kể từ khi họ dành thời gian cùng nhau ở Đế Đô trước khi Ren và Lithia bắt chuyến tàu trở về nhà.
Với bộ đồng phục tinh xảo của Học Viện, Lithia bước đi với chiếc vạt áo lắc lư. Mong muốn được miễn cưỡng kéo dài khoảng thời gian này thoáng qua khuôn mặt đáng yêu của cô.


