Chương 99 · 168 chương

1: Nữ hoàng muộn màng(1)

Trans: Kev

Sau giờ học, trong khuôn viên trường ồn ào náo nhiệt. Tại bãi đỗ xe phía sau, nơi không một bóng người.

“Hayashi-san, tớ thích cậu.”

Cậu nam sinh gọi tôi ra đây đang căng thẳng tỏ tình.

Tôi thấy cậu ta trông cũng không đến nỗi nào. Gương mặt cũng cân đối, dáng người cao gầy, có vào công ty giải trí nào đó làm thần tượng cũng chẳng lạ.

“Ơ, cậu là ai vậy?”

Tuy nhiên, dù được kiểu con trai này tỏ tình, tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì.

Bị một người đến cái tên còn chẳng biết đột ngột tỏ tình thì chỉ thấy phiền phức thôi. Nên tôi đã từ chối.

Sau đó, cậu nam sinh kia không còn tiếp cận tôi nữa.

Tôi có chút bực mình.

Tôi đã hy vọng cậu ấy đừng có mới bị từ chối phũ phàng một lần mà đã bỏ cuộc ngay, mà hãy cứ chạy đến tỏ tình tiếp đi chứ.

Thế nhưng, những người xung quanh không hiểu tâm trạng của tôi, bắt đầu gọi tôi bằng cái danh xưng này.

"Nữ hoàng kiêu ngạo".

Hồi mới bị gán cho cái biệt danh đó, tôi không chấp nhận nổi. Cái gì mà Nữ hoàng kiêu ngạo chứ, tôi làm gì quá đáng đến thế đâu.

Tuy nhiên, sau một thời gian, tôi bắt đầu thấy thích cái biệt danh này. Thay vì đá những gã mình không thích rồi bị xì xào bàn tán, thà để người ta sợ cái biệt danh này mà không dám lại gần tôi, như thế còn tốt hơn.

Nói thẳng ra, nó dùng để "đuổi ruồi muỗi".

Tôi chẳng muốn dây dưa với mấy gã ấu trĩ chỉ biết lấy việc thích người khác ra làm trò đùa, nên mới dùng cách này để tránh những rắc rối không cần thiết.

Vì vậy, dù biết cái biệt danh đó chứa đựng ác ý nhắm vào mình, bề ngoài tôi vẫn làm ngơ như không thấy.

…Thế nhưng, sở dĩ tôi ngầm thừa nhận cái biệt danh đó, còn một lý do khác nữa.

Tôi thấy ghen tị.

Bởi vì tôi chưa bao giờ có suy nghĩ muốn hạ thấp người đã đá mình.

Thế nên, tôi rất ghen tị với mấy kẻ đang yêu say đắm.

Không phải sao?

Dù có hạ thấp người đã đá mình… bản thân cũng đâu thể đến được với người mình thích, hơn nữa làm mấy trò mờ ám sau lưng như thế, ngược lại còn dễ bị ghét thêm.

Thế nhưng, tôi lại ghen tị với những kẻ vì người mình yêu mà bất chấp tất cả, làm ra những hành động ngốc nghếch.

Đúng như câu "tình yêu là mù quáng", tôi ghen tị với dáng vẻ yêu đương nhất mực chung tình, dù ngủ hay thức trong đầu cũng chỉ nghĩ về đối phương…

Bởi vì tôi không tự tin rằng mình có thể dành thứ tình cảm mãnh liệt đến thế cho một ai đó. Dù là quá khứ, hay tương lai…

Cho đến tận vừa nãy, tôi mới nhận ra suy nghĩ của mình đã sai hoàn toàn.

Hiện tại tôi đang sống cùng một người con trai. Tôi và người đó không phải người yêu, cũng chẳng phải vợ chồng.

Kể ra thì dài dòng, tóm lại là… trước khi gặp người đó, tôi đã sống với một người đàn ông khác, và gã đó đã bạo hành tôi. Còn người đang sống cùng hiện tại, vì muốn bảo vệ tôi khỏi nanh vuốt của gã bạn trai vũ phu kia nên đã giấu tôi trong căn hộ của cậu ấy.

Thế là cuộc sống chung của chúng tôi bắt đầu, nhưng ngày nào cũng đầy sóng gió.

Gặp lại gã bạn trai vũ phu.

Bị người phụ nữ do gã vũ phu ấy xúi giục cầm dao tấn công.

Ngay khi tưởng chừng cuối cùng đã thoát khỏi gã vũ phu đó, tôi về quê thăm nhà, biết tin người bố vốn cơm không lành canh không ngọt đang lâm bệnh, và chẳng bao lâu sau khi tôi và bố làm hòa, ông đã qua đời.

Lo lắng cho mẹ phải ở lại một mình, tôi quyết định ở lại quê nhà.

Thế nhưng, mẹ đã nhìn thấu tâm tư muốn được sống cùng cậu ấy thêm lần nữa của tôi.

Dưới sự thuyết phục của mẹ, tôi định quay trở lại căn phòng của cậu ấy.

Người con trai đó… Yamamoto, dù đã gọi điện trực tiếp bảo tôi "hãy ở lại quê", vậy mà vẫn lặn lội ra ga đón tôi.

Và rồi, Yamamoto đã nói thế này.

"Nếu bây giờ chia tay cậu ở đây… chắc chắc tớ sẽ hối hận mất."

Đến tận bây giờ tôi đã trải nghiệm đủ thứ chuyện. Trước khi lên cấp ba, và sau khi lên cấp ba, những kinh nghiệm tích lũy được càng dày đặc hơn.

Tôi đã khóc bao lần, cười bao lần, thậm chí còn nổi cơn tam bành[note85355].

…Thế nhưng, đây là lần đầu tiên trong đời tôi trải qua cảm giác trái tim dao động dữ dội đến thế này.

Chính là vào khoảnh khắc đó.

Tôi nhận ra hảo cảm mình dành cho Yamamoto.

Giống như câu "tình yêu là mù quáng", tôi bắt đầu dành cho cậu ấy thứ tình cảm duy nhất, dù ngủ hay thức cũng không thể rời xa.

"Hayashi, sắp đến ga tàu rồi."

"Ư-ừm…"

Chúng tôi hiện đang trên chuyến tàu từ quê quay về căn hộ của Yamamoto.

Chuyến tàu tốc hành chúng tôi đang đi có vẻ sắp đến ga cuối, một trong những ga quy mô lớn nhất Tokyo.

Từ ga tàu ở gần quê đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn ngồi ở bên cạnh Yamamoto.

Thú thật, khoảng thời gian này tôi cảm giác sống dở chết dở.

Đến chính tôi cũng nhận thấy tim mình đập nhanh thế nào.

Tôi lo lắng không biết Yamamoto ngồi bên cạnh có nhận ra sự căng thẳng của mình không, thi thoảng lại liếc mắt nhìn trộm, và đôi lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Lần nào tôi cũng thấy xấu hổ vô cùng, đỏ mặt quay đi chỗ khác tránh ánh nhìn của Yamamoto.

…Ban đầu tôi định lấp liếm cho qua chuyện.

Tôi thừa nhận mình thích Yamamoto. Nhưng mà, hảo cảm tôi dành cho Yamamoto cũng chẳng khác mấy so với hảo cảm tôi dành cho vài người trước đây. Chắc chắn đây chỉ là tình cảm gần giống với sự ngưỡng mộ thôi. Tôi đã muốn mặc định là như thế.

Thế nhưng, trên đường từ quê về nhà Yamamoto, trải qua mấy tiếng đồng hồ, tôi không thể lấp liếm như vậy được nữa.

Nói thật thì, với khoảng cách giữa hai đứa hiện tại, chỉ cần tôi muốn là có thể nắm lấy tay cậu ấy, nhưng tôi lại không làm được, tình trạng này khiến tôi bứt rứt không yên.

Không, thực tế thì việc đó rất đơn giản. Từ quê đến căn hộ của Yamamoto là một quãng đường không ngắn, nhưng vì để đón tôi mà cậu ấy phải đi đi về về, nên ban nãy cậu ấy đã ngủ gật ngay ghế bên cạnh.

Thừa lúc cậu ấy đang ngủ, việc nắm tay lẽ ra phải dễ như trở bàn tay.

Nhưng mà, tôi không làm được.

Một phần cũng là vì xấu hổ.

Nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là sợ hãi. Nếu đang nắm tay mà Yamamoto tỉnh dậy, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ thì phải làm sao, nếu bị từ chối thì phải làm thế nào. Những tưởng tượng tiêu cực cứ hiện lên trong đầu, kết cục là tôi chẳng làm gì cả, phần lớn thời gian chỉ cúi gằm mặt hoặc nhìn vào lưng ghế phía trước.

Rốt cuộc mình bị làm sao thế này?

Mấy chuyện như nắm tay, dù là ở lễ hội mùa hè hay lúc đi đến công ty mình đều từng làm rồi mà… Lúc đó tôi có thấy xấu hổ chút nào đâu cơ chứ…!

Thế này chẳng khác nào một thiếu nữ đang yêu trong mấy bộ shoujo manga…

"Hayashi, xuống tàu thôi."

"Ư-ừm."

Chẳng biết từ lúc nào, tàu dường như đã đến ga cuối.

Được Yamamoto giục, tôi bước xuống tàu, sân ga đông nghịt người chen chúc đến mức không còn chỗ len chân.

"Đông người thật đấy."

Yamamoto lầm bầm.

Quả không hổ danh là một trong những ga cuối hàng đầu Tokyo. Lại cộng thêm việc đang là giờ cao điểm, sân ga đông nghịt người, đến chỗ chen chân để đi còn chẳng có.

"Đừng để bị lạc đấy nhé."

"Ư-ừm…"

Tôi gật đầu cho có lệ để đáp lại lời nhắc nhở của Yamamoto. Nhưng thú thật, tôi chẳng có chút tự tin nào là mình sẽ không bị lạc cả.

Tôi là một đứa mù đường nặng, chỉ riêng việc đi bộ trong cái nhà ga như mê cung giữa biển người thế này thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy bất an vô cùng rồi.

Tôi thoáng nghĩ, có lẽ mình nên nhờ cậu ấy nắm tay.

Cứ đà này, nỗi bất an của tôi chắc chắn sẽ trở thành sự thật mất.

Haizzz, chuyện lạc đường thì cũng chưa phải tận thế. Dù có khả năng tôi sẽ leo lên chuyến tàu chạy ngược hướng hoàn toàn với căn hộ của Yamamoto… nhưng miễn cưỡng vẫn có cách xoay xở (thực ra là không có chuyện đó đâu).

Dù sự việc có rắc rối đến thế, tôi vẫn miễn cưỡng tìm được cách giải quyết. Điều tôi sợ hãi chỉ có một mà thôi.

Nhỡ đâu việc tôi bị lạc khiến Yamamoto cảm thấy chán ngán tôi thì phải làm sao…?

Nếu tôi bị lạc ở đây, thì chẳng phải lòng tốt của Yamamoto khi lặn lội đến tận gần quê đón tôi sẽ tan thành mây khói hay sao?

Không, kể cả Yamamoto không nghĩ như vậy, thì cậu ấy vốn dĩ cũng là một kẻ theo chủ nghĩa hiệu quả.

Sau khi bắt đầu sống chung một thời gian, tôi đã quy định sở thích của Yamamoto… dọn dẹp… mỗi ngày chỉ được làm trong một tiếng. Yamamoto đến giờ vẫn tuân thủ quy tắc đó rất nghiêm chỉnh… nhưng gần đây trong đầu cậu ấy chỉ toàn nghĩ đến việc làm thế nào để dọn sạch bóng căn phòng trong vòng một tiếng đồng hồ.

Kết quả là?

Dạo gần đây cứ rảnh rỗi là Yamamoto lại bắt đầu lùng sục dụng cụ dọn dẹp trên mạng với tôn chỉ "trong thời gian ngắn, làm sạch phạm vi rộng, độ chính xác cao".

“Hayashi, cảm ơn cậu nhé. Nhờ cậu đặt ra quy tắc đó mà dạo này tớ tìm thấy niềm đam mê trong việc tìm kiếm dụng cụ dọn dẹp, ngày nào cũng thấy sống rất trọn vẹn.”

Trước khi về quê, nhìn cậu ấy hớn hở nói ra những lời như vậy, tôi thậm chí còn nghĩ cậu ấy cuối cùng cũng điên thật rồi…

Bạn đã đến cuối chương 99.

Không gian đọc của bạn