Trans: Kev
Lễ chung thất kết thúc, căn nhà tôi cuối cùng cũng tìm lại được chút bình yên. Mà nói là bình yên chứ cũng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. Chẳng mấy chốc nữa lại đến tuần lễ thất thất, bởi vì năm nay nhà đang có tang.
"Megumi, ra phụ mẹ phơi đồ nào."
"Dạ."
Mối quan hệ giữa tôi và gia đình trước khi lên Tokyo vốn cơm không lành, canh không ngọt… Giờ bố không còn nữa, nhưng quan hệ với mẹ thì rất tốt. So với ngày xưa, tôi đã biết làm việc nhà hơn, nên hai mẹ con cùng chia sẻ công việc.
"Toang rồi. Chẳng có gì để viết vào sơ yếu lý lịch cả…"
Cuộc sống riêng tư tạm ổn, tôi bắt đầu bắt tay vào việc viết sơ yếu lý lịch để tìm việc. Nhưng hễ cầm bút lên là lại ôm đầu, đó mới là vấn đề nan giải. Bởi lẽ trước giờ tôi có viết cái này bao giờ, học vấn thì chỉ ghi được đến tốt nghiệp cấp ba, nghĩ mà chán.
"Lúc này mà có Yamamoto ở đây chắc cậu ấy sẽ nói đủ điều cho xem."
Chẳng biết từ lúc nào tôi đã buột miệng lẩm bẩm.
…Từ ngày tang lễ của bố, tôi chưa nói chuyện với Yamamoto lần nào. Dĩ nhiên, đống đồ đạc để lại nhà cậu ấy vẫn chưa đụng đến.
…Chắc giờ này cái tên đó đang lo lắng lắm đây.
"Megumi, tay con dừng rồi kìa."
"A… con xin lỗi."
"Vẫn chưa khỏe hẳn à? Hay là vào phòng nghỉ thêm chút đi?"
"Con ổn mà. Ổn mà."
Thực ra sau lễ tang của bố, tôi bị sốt và nằm liệt giường mất mấy ngày. Lễ chung thất tôi vẫn còn mệt nhưng cố tham dự, đến sáng nay người mới đỡ hơn chút, nhưng trong mắt mẹ thì vẫn chưa yên tâm lắm.
"…Megumi này, ăn trưa xong hai mẹ con mình đi mua sắm chút không?"
"Hả?"
"Sức khỏe con cũng khá hơn rồi, chuyện của bố cũng tạm lắng xuống… con cũng nên ra ngoài hít thở không khí chút đi chứ?"
"…Bộ trông con ủ rũ lắm hả mẹ?"
"Trông y hệt vậy."
Bị nói trúng tim đen, tôi cứng họng.
"Con thấy mình vẫn bình thường, vẫn khỏe mà?"
"Người mới ốm mấy hôm trước mà nói được câu đó à?"
"Thì là do… nhiều chuyện mệt mỏi dồn lại thôi mà."
"Rồi rồi. Vậy là đi nhé."
"…Dạ."
"Thế thì ăn trưa nhanh thôi nào."
Mẹ đứng dậy.
Cảm giác như vừa mới ăn sáng xong, vậy mà đã đến giờ trưa rồi sao. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng tôi vẫn miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn.
"Được rồi, đi thôi."
"Dạ."
Tôi ngồi vào ghế phụ lái trên chiếc xe mẹ lái.
"Megumi, nhắc mới nhớ con vẫn chưa lấy bằng lái xe nhỉ."
"Đúng vậy ạ."
"…Có bằng lái tiện lắm, con nên đi học lấy một cái đi."
"Ưm… Con cảm giác mình học xong cũng chỉ để bằng lái mốc meo thôi."
"Kể cả thế. Cùng lắm thì dùng làm giấy tờ tùy thân cũng được mà."
"Hừm…"
…Nhắc mới nhớ, lần ngồi ghế phụ thế này là lúc đi cùng gã bạn trai vũ phu đó. Lúc ấy tâm trạng tôi hình như cũng bình yên như thế này.
Nhưng sau đó là chuỗi ngày tăm tối.
Bị bạn trai cũ bạo hành.
Rời khỏi nhà hắn rồi vẫn nơm nớp lo sợ cái bóng của hắn…
Vừa tưởng vượt qua được nỗi ám ảnh thì lại suýt bị bạn học đại học giở trò đồi bại.
Và rồi, bố mất.
Nếu chuyến đi dạo lần trước là bước ngoặt cuộc đời tôi… thì liệu hôm nay, đây có phải là bước ngoặt tiếp theo không?
Đã nếm trải đủ đắng cay rồi, liệu từ đây mọi thứ có thay đổi theo hướng khác không?
Phải thay đổi thôi.
Phải nỗ lực để thay đổi thôi.
…Tại đây. Tại mảnh đất này. Không làm phiền đến ai nữa…
…Liệu có làm được không nhỉ.
Người bố nghiêm khắc luôn rèn giũa tôi đã đi xa…
Dựa vào người mẹ cũng đang đau buồn vì mất mát giống như tôi…
Rời xa Yamamoto…
Liệu lần này, tôi có thể nắm bắt được hạnh phúc không?
Chiếc xe cứ chạy được vài mét lại dính đèn đỏ.
"Từ xưa khu này đã lắm đèn tín hiệu rồi hay tắc đường ghê."
Mẹ nói.
"Con còn nhớ không?"
"…Cũng không nhớ lắm ạ."
"Chắc thế rồi. Con vốn không thích thành phố này mà."
"Đâu có…"
"Có đấy."
Đèn chuyển từ đỏ sang xanh.
"…Bảo là tìm việc ở đây, nhưng con định làm nghề gì?"
Xe bắt đầu lăn bánh.
"Chẳng có việc gì ra hồn đâu. Đã thế con mới chỉ tốt nghiệp cấp ba."
"…Chuyện đó thì…"
"Tìm việc thì ở Tokyo tốt hơn hẳn đấy."
Lại kẹt xe, chiếc xe dừng lại lần nữa.
"…Ý mẹ là sao?"
Mẹ im lặng nhích xe từng chút một.
"…Con lo cho mẹ mà."
Tiếng động cơ gần như át cả tiếng tôi nói.
"Bố không còn nữa, căn nhà rộng thế này mẹ ở một mình… Con lo lắm."
Tiếng chuông chắn tàu vang lên.
"Trước giờ con gây ra bao nhiêu phiền phức. Lại còn nói những lời quá đáng."
Đoàn tàu chạy vụt qua trước mặt.
"Con không thể báo hiếu bố được nữa rồi. Nên ít nhất, con muốn báo hiếu mẹ."
Thế nên…
"…Cảm ơn con."
Mẹ nói lời cảm ơn.
"Con đã suy nghĩ nhiều như vậy. Vì mẹ… Mẹ thực sự cảm ơn con."
"…Vậy thì."
"Nhưng mẹ nói thẳng nhé. Việc con về sống ở nhà, đối với mẹ, tuyệt đối không phải là báo hiếu."
Tôi bối rối không biết trả lời sao.
"Giống như con vậy. Mẹ cũng từng nghĩ mãi. Rằng ông ấy lắm điều thật đấy. Sao mình lại cưới ông ấy nhỉ."
Bà chậm rãi kể.
"Mẹ từng hối hận. …Nhưng đến khi ông ấy mất thì mẹ chịu thua. Lúc ấy vui biết bao. Lúc ấy hạnh phúc biết bao. Chỉ toàn những ký ức như thế ùa về."
Thanh chắn tàu nâng lên, xe lại lăn bánh.
"Nhưng con biết không, có lẽ vì ông ấy mất rồi nên mẹ mới nghĩ được như thế."
"…Ưa."
"Khi mọi chuyện đã kết thúc, cái gì cũng trở thành ký ức đẹp đẽ. Và điều đó… cũng đúng với chuyện của con."
Khác với trong phố… xe bon bon trên con đường vắng vẻ hơn.
"…Đúng là nếu là con của ngày trước, có khi lại cãi nhau to cũng nên."
Tiếng động cơ như muốn nuốt chửng giọng nói của tôi.
"Vì con hồi cấp ba láo xược lắm. Con coi bố, coi mẹ chẳng ra gì. Con cứ nghĩ mình làm gì cũng được, một mình cân cả thế giới này!"
…Nhưng tôi đã biết đó là sai lầm.
Một mình tôi chẳng làm được trò trống gì cả.
Không thể thoát khỏi nanh vuốt của bạn trai vũ phu.
Không thể tự thuê nhà.
Ngay cả những mong mỏi của bố dành cho tôi… nếu chỉ có một mình, chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
Tôi thực sự là một đứa trẻ con ngốc nghếch.
"Con sẽ thay đổi mà…?"
Nhưng tôi đã quyết tâm từ bỏ con người chưa trưởng thành đó.
"Con sẽ làm hết việc nhà thay mẹ."
Bù đắp cho những phiền toái bấy lâu nay…
"Con sẽ đi làm đàng hoàng. Sẽ mang tiền về cho mẹ."
Bù đắp cho những lời cay nghiệt bấy lâu nay…
"Thế nên, hãy để con báo hiếu đi…"
Bù đắp cho… sự láo xược bấy lâu nay…
"Con nhất định sẽ thay đổi cho mẹ xem."
"…Đó không phải là lý do mẹ thấy khó chịu."
Giọng nói nhỏ nhẹ của bà cứ văng vẳng bên tai tôi.
Tôi không hiểu.
Tôi đã bảo là sẽ thay đổi vì bà cơ mà.
Tôi bảo là sẽ thay đổi để báo đáp công ơn, bù đắp cho những phiền phức trước đây cơ mà…
"Tại sao chứ…?"
Rốt cuộc mẹ không hài lòng điều gì cơ chứ.
"Ý mẹ là con không cần phải thay đổi bản thân chỉ để báo hiếu cho một người như mẹ."
…Không cần thay đổi vì mẹ?
Vì người mẹ đã dang rộng vòng tay đón tôi trở về.
Vì người mẹ mà tôi đã gây ra bao phiền toái.
Vì người mẹ đã sinh ra tôi.
"Làm gì có chuyện đó!"
Thay đổi vì muốn báo hiếu mẹ như thế, sao có thể là sai lầm được chứ.
"…Bố con, người bị con làm phiền còn nhiều hơn mẹ, chắc chắn cũng sẽ nói y như vậy."
"Sao lại…"
"Bởi vì bố mẹ sinh con ra không phải để con báo hiếu."
…Ý nghĩa của việc bố mẹ sinh ra tôi.
"Bố mẹ sinh con ra là để mong con được hạnh phúc."
Chiếc xe từ từ dừng lại.
"Thế nên, mẹ muốn con tiếp tục sống ở Tokyo."
Mải tranh luận nên tôi không để ý… chiếc xe đã dừng ở bãi đỗ xe nhà ga.
"Đó là nguyện vọng của mẹ. Megumi à.”
Đầu óc tôi chẳng kịp xử lý.
Thú thật, tôi cũng lờ mờ đoán ra mẹ sẽ không ủng hộ chuyện tôi về sống cùng.
Nhưng mà, đến mức này thì…
Không ngờ mẹ lại dùng đến "biện pháp mạnh", lừa tôi là đi mua sắm thế này.
"…Hơn nữa, mẹ nói thật, sống với con của hiện tại, mẹ thấy chẳng vui vẻ gì đâu."
"…Hả?"
"Vì con… trong lòng vẫn còn đang do dự đúng không?"
Tôi bất giác mở to mắt.
"…Dễ hiểu quá mà. Trúng tim đen rồi chứ gì."
Tôi chẳng nói được lời nào.
"Dĩ nhiên là mẹ biết chứ."
Nhìn mặt tôi là biết ngay, rõ như ban ngày.
"Vì mẹ… là mẹ của con mà."
Tâm tư thật sự của con gái ruột, bà nhìn thấu hết.
"…Con muốn sống với Yamamoto-kun chứ gì?"
"…Ư."
"Có sao đâu. Không phải người yêu cũng được. Cứ thử ngỏ lời xem."
"…Không được đâu mẹ."
"Tại sao?"
"…Chuyện đó…"
"Megumi."
"Ở đây chỉ có mẹ và con thôi."
Mẹ tắt xe.
"Không có ông bố lắm điều, cũng chẳng có Yamamoto-kun."
"Thỉnh thoảng, hãy để mẹ làm tròn vai trò của một người mẹ đi chứ?"
…Đến nước này rồi, tôi còn làm nũng mẹ sao được nữa.
"…Con không muốn làm phiền Yamamoto thêm nữa."
Tôi đã nghĩ như thế mà…
"Gặp lại cậu ấy chỉ là tình cờ thôi. Một sự trùng hợp đến khó tin. Bị tên bạn trai vũ phu hành hạ mỗi ngày, đau khổ đến mức muốn tìm đến cái chết… đúng lúc đó cậu ấy nhìn thấy vết bầm tím trên tay con… Dù hồi cấp ba con ghét cậu ta đến thế…"
Hồi cấp ba, nhìn mặt thôi đã thấy ghét rồi…
“Hôm nay cậu ngủ lại nhà tớ đi.” Vậy mà, cậu ấy lại che chở cho tôi.
"…Sau khi cho con ở nhờ, con lại gây thêm bao nhiêu rắc rối. Tên bạn trai cũ thì lẩn khuất đâu đó không biết, vậy mà con lại đòi đi làm thêm trong lúc nước sôi lửa bỏng. Cậu ấy đã ngăn cản dù biết sẽ bị con ghét, rồi cũng chính cậu ấy đã đuổi tên đó đi. Nhìn lại thì con đã gây cho cậu ấy biết bao nhiêu phiền phức rồi."
"…Ra vậy."
"…Tên bạn trai cũ, cả người đàn bà bị hắn xúi giục định hại con đều bị bắt rồi, giờ con không còn gặp nguy hiểm nữa. Tất cả đều là nhờ Yamamoto… Thế nên, để không làm phiền cậu ấy thêm nữa, con nghĩ mình nên rời đi."
Nhưng vì không có người bảo lãnh nên con không thuê được nhà.
Đúng lúc đó, quan hệ với gia đình lại được hàn gắn.
"…Con nghĩ Yamamoto cũng mong muốn điều đó. Mong con về sống ở nhà bố mẹ."
Giờ biết về quá khứ của Yamamoto, con càng tin chắc điều đó hơn.
Vì Yamamoto trân trọng tình cảm gia đình hơn ai hết.
"Thế nên… để báo đáp công ơn mẹ bấy lâu nay, con muốn sống ở nhà mình."
"…Ra thế."
"Thế nên… xin mẹ đấy. Cho con về nhà ở đi."
"Con sẽ không gây phiền phức đâu. Con sẽ không nhõng nhẽo nữa."
…Thế nên.
Để không làm phiền Yamamoto thêm nữa.
"Con xin mẹ đấy… Làm ơn đi mẹ."
Thấy tôi cúi đầu, mẹ mãi vẫn không nói gì.
Không khí im lặng bao trùm một lúc lâu… rồi mẹ thở dài.
"…Megumi."
Tôi từ từ ngẩng đầu lên.
"Nghe con nói xong, mẹ quyết định rồi."
"…Vậy là."
"Ừ."
Bà nói…
"Tuyệt đối không cho con về ở."
Giống hệt tôi, mẹ cũng cứng đầu không kém.
"Tại sao chứ…?"
"Con lại định lặp lại sai lầm cũ đấy à."
"…Làm gì có chuyện đó."
"Có."
"Không."
"Có!"
"Không!"
Cả hai đều bắt đầu nóng mặt.
"…Mẹ bảo con định lặp lại sai lầm gì chứ?"
"Yamamoto-kun đã trực tiếp nói với con à?"
Bà hỏi.
"Yamamoto-kun đã bao giờ nói con phiền phức chưa?"
"…Chuyện đó…"
"Thấy chưa."
Bà nói tiếp.
"…Không muốn làm phiền Yamamoto-kun. Nên sống riêng. Chuyện đó, để nghe ý kiến của Yamamoto-kun rồi quyết định cũng chưa muộn mà."
"Nhưng… cuộc đời con phải do con quyết định chứ."
"Đúng là quyết định cuối cùng thuộc về con."
"Nhưng đưa ra quyết định cuối cùng mà không thèm để ý đến ý kiến của đối phương là sai lầm. Sai hoàn toàn đấy."
Nhắc mới nhớ, hình như trước đây Yamamoto cũng từng nói điều tương tự.
Rằng tôi hay có cái tật tự mình ôm đồm mọi thứ… Hãy biết dựa vào người khác hơn.
"Nhưng mà…"
"Không được. Tuyệt đối không được. Với tình trạng hiện giờ, mẹ tuyệt đối không cho con về ở."
"Về nói chuyện với Yamamoto-kun đi. Xem cậu ấy muốn thế nào. Rồi sau đó hai đứa tính tiếp. Phải quyết định cho rõ ràng vào."
"…Nhưng mà."
"Megumi. Con đang sợ đúng không?"
Tôi đang giãy nảy, bất giác giật mình.
"Con sợ bị Yamamoto-kun từ chối chứ gì. Nên con mới tự mình quyết định tất cả."
"…Mẹ thì biết gì chứ."
"Con đang nhát gan chứ gì?"
"Mẹ thì biết cái gì chứ!"
Cuối cùng tôi cũng hét lên.
"Cắt đứt với gia đình, sống chung với gã đàn ông vũ phu, cắt đứt liên lạc với bạn bè…! Con chỉ còn mỗi Yamamoto thôi!"
Cảm xúc dâng trào, tôi thở hổn hển.
"Cậu ấy đã chống đỡ cho con! Tất cả! Tất cả mọi thứ!"
Những ngày tháng sống cùng Yamamoto ùa về trong tâm trí.
"Cậu ấy… đã không bỏ rơi con khi con chẳng còn gì trong tay."
Những kỷ niệm vui vẻ hiện về… và nỗi tuyệt vọng khi nhận ra đó chỉ còn là quá khứ.
"Con không muốn mất đi sợi dây liên kết với cậu ấy…"
Nước mắt tôi tuôn rơi.
"…Thế nên con định chia tay mà không nói lời tạm biệt sao?"
"Con thực sự thấy ổn với điều đó sao…?"
…Nếu cứ thế này mà chia tay.
Nếu tôi về sống ở nhà bố mẹ.
Chắc chắn chúng tôi sẽ nhanh chóng trở nên xa lạ.
Vì điểm chung duy nhất giữa chúng tôi chỉ là việc sống thử này thôi.
Hơn nữa, Yamamoto có thể sống một mình. Cậu ấy mạnh mẽ lắm. Có khi cậu ấy còn thấy nhẹ nhõm khi tống khứ được cục nợ như tôi đi ấy chứ.
Còn tôi thì…
Ban đầu chắc là sẽ ổn thôi.
Môi trường thay đổi, lao vào cuộc sống mới… chắc thời gian đầu bận rộn đến mức chẳng kịp nghĩ ngợi gì. Rồi cứ thế ca thán về người khác, thời gian trôi đi… rồi trong lúc mải mê sống, một lúc nào đó, tôi sẽ chợt nhớ về những ngày tháng sống cùng Yamamoto.
Khi nhớ về những ngày tháng ấy, chắc chắn tôi sẽ nghĩ thế này.
Rằng không ngờ tôi và tên con trai mình từng ghét cay ghét đắng hồi cấp ba lại có ngày sống chung dưới một mái nhà.
Ban đầu đúng là khó khăn thật.
Vì Yamamoto là kẻ có cái tôi cao ngất trời.
Tôi rủ rê gì cũng không chịu.
Mải mê dọn dẹp là quên cả thời gian.
Lại còn hay càm ràm mấy chuyện lặt vặt.
Cuộc sống đó… dù không bằng hồi cấp ba, nhưng cũng cãi nhau như cơm bữa.
…Nhưng cậu ấy đã khen cơm tôi nấu ngon.
Khi tôi bảo muốn đi lễ hội mùa hè, cậu ấy đã tặng tôi bộ yukata.
Cậu ấy giúp tôi hàn gắn quan hệ với bố mẹ.
Cùng nhau đi biển.
“…Đừng khóc nữa. Mai cậu định gặp bố với gương mặt đó à?” Và cậu ấy đã an ủi tôi.
Rất nhiều, rất nhiều lần…
Và rồi tôi sẽ… tự hỏi.
Tại sao lúc đó mình không nói chuyện với Yamamoto nhỉ?
Tại sao không nói lời chia tay cho tử tế, thay vì tự ý bỏ đi như vậy?
…Cứ thế này mà chia tay Yamamoto, liệu có ổn thật không?
Câu trả lời cho câu hỏi của mẹ… đã quá rõ ràng rồi còn gì.
"Không chịu đâu…"
Đương nhiên là không chịu rồi.
Cuộc chia ly thế này.
Kết thúc… thế này.
Đương nhiên là không chịu rồi.
"…Megumi. Giờ con bắt tàu lên Tokyo đi gặp Yamamoto-kun đi."
"Và rồi… nếu sau khi nói chuyện với Yamamoto-kun mà con vẫn quyết định không sống chung nữa, thì lúc đó hãy về đây ở với mẹ, được chứ?"
"…Dạ?"
"Đến lúc đó, mẹ sẽ bắt con báo hiếu bù cho những phiền toái bấy lâu nay, con cứ liệu hồn."
"…Mẹ."
Hóa ra ngay từ đầu, mẹ đã nhìn thấu tất cả rồi.
Tình cảm to lớn tôi dành cho bố mẹ. Tình cảm còn lớn hơn cả tình thân mà tôi dành cho Yamamoto.
Cả nỗi sợ hãi rằng có thể sẽ bị Yamamoto từ chối.
Cả sự yếu đuối lo âu khi có thể sẽ mất đi nơi chốn nương thân.
Mẹ tôi… đã nhìn thấu tất cả, tất tất tất cả…
"…Mẹ ơi, con cảm ơn."
"Không có gì."
Bà lắc đầu.
"…Sống cùng nhau mười tám năm trời, đây là lần đầu tiên mẹ thấy con yếu đuối thế này đấy. Nên mẹ vui lắm."
"Gì vậy mẹ."
"Rồi một lúc nào đó con sẽ hiểu thôi."
"…Dạ."
"Vậy thì, đi đi con."
"Còn gì nữa không?"
"…Dù kết cục với Yamamoto có thế nào, con cũng sẽ về thăm mẹ."
"…Fufu."
Bà mỉm cười dịu dàng.
"Mẹ sẽ mong chờ lắm đấy."
Tôi bước xuống xe.
Vì bị lôi đi với cái cớ là đi mua sắm, nên tôi có mang theo điện thoại và ví tiền.
Chỉ là… điều lo lắng duy nhất, có lẽ là cái bệnh mù đường của tôi.
Đến Tokyo rồi, tôi không tự tin là mình có thể một mình mò về được chỗ Yamamoto.
Tuy nhiên, việc nhờ Yamamoto ra ga đón thì tôi lại thấy hơi ngại.
"Phải rồi."
Tôi thao tác trên điện thoại.
Làm theo cách mà Yamamoto đã chỉ lần trước, tôi gọi điện.
Người bắt máy là…
“Alo, Megu hả?”
Là người bạn thân nhất của tôi, Akari.
"…Nhanh thế, mới gọi thôi mà."
“Đương nhiên rồi. Megu gọi mà lị.”
Tôi mỉm cười. Cậu ấy lúc nào cũng chiều chuộng tôi.
“Mà có chuyện gì thế? Xảy ra việc gì à?”
"…Akari, tớ có việc muốn nhờ."
“Việc gì?”
"…Chuyện là, tớ định bây giờ quay lại Tokyo."
Tôi đi qua cửa soát vé nhà ga.
"…Tớ muốn nói chuyện với Yamamoto. Nhưng mà, tớ cảm giác mình không thể tự mò về nhà Yamamoto được. Nên là… nếu cậu không phiền, cậu có thể ra ga đón tớ được không?"
“…Ra là vậy.”
"Xin lỗi nhé? Nhưng mà hiện tại tớ chỉ có thể dựa vào mỗi Akari thôi… Thế nên…"
“…Megu, xin lỗi nha.”
"…Hả?"
…Thú thật, tôi không hề lường trước việc này.
Không ngờ Akari lại từ chối.
Akari… sau khi gặp lại vẫn luôn dịu dàng với tôi. Tôi đã dựa dẫm cậu ấy rất nhiều. Chẳng lẽ cậu ấy đã chán ngấy tôi rồi sao.
“Không phải! Không phải thế đâu.”
"…Xin lỗi cậu."
“Đừng xin lỗi mà. Thật đấy.”
"Tớ làm phiền cậu quá nhỉ…"
“Không phải thế! …Không phải vậy. Không phải như thế đâu.”
Giọng Akari qua điện thoại nghe có vẻ luống cuống. Chẳng giống với cậu ấy mọi ngày chút nào, người luôn nói chuyện với giọng điệu từ tốn.
“Chuyện là, Megu à… giải thích thì hơi khó, nhưng tớ nghĩ là chắc không cần thiết đâu.”
"Hả?"
Tôi không hiểu ý nghĩa thực sự trong lời nói của Akari.
"Akari… thế nghĩa là sao?"
'Là thế này. Chắc là không cần đâu. …Việc đi đón ấy.'
Không cần đi đón?
Ý là tôi có thể một mình về được nhà Yamamoto á?
Làm gì có chuyện đó.
Tuyệt đối không thể nào.
Chỉ là… điều đó thì Akari thừa biết mới phải.
…Nếu vậy thì, tại sao Akari lại nói thế.
“…Bởi vì.”
Ngay khi Akari định giải thích lý do qua điện thoại.
Sân ga đang đông nghịt khách du lịch.
Những nhóm du khách đang vui vẻ vì đến được nhà ga, nơi cũng là một điểm tham quan.
Người thì chụp ảnh bằng điện thoại.
Người thì lắng nghe hướng dẫn viên.
Người thì ngó nghiêng xung quanh vì muốn nhanh chóng ra khỏi ga.
…Trong số đó, có một người.
Có một người trông chẳng có vẻ gì là đến đây để du lịch… người đó giữ khoảng cách một chút với đám đông đang phấn khích kia, ngồi trên băng ghế, nghịch điện thoại với vẻ mặt chán nản.
"Akari, xin lỗi nha."
“Hửm?”
"Tớ… cúp máy đây."
“…Ừm.”
Tôi cúp máy, bước về phía băng ghế.
"Nóng quá…"
Người con trai ngồi trên ghế đang dùng tay quạt lấy quạt để, nhưng có vẻ chẳng ăn thua mấy.
Dù là trong bóng râm, nhưng ngồi ở băng ghế ngoài trời giữa cái nóng hơn 35 độ của ngày hè oi ả thế này thì đúng là tra tấn.
"Cậu làm cái trò gì vậy."
Tôi cất tiếng gọi người con trai đang làm bộ mặt khổ sở đó.
"…Ồ."
…Là cậu ấy.
Trên trán lấm tấm từng giọt mồ hôi hột.
Cậu ấy ngước nhìn tôi, vẻ mặt thoáng chút vui mừng.
"Trùng hợp thật đấy, Hayashi."
"…Đúng thế thật, Yamamoto."
Người con trai quen thuộc đang ngồi trên băng ghế tại nhà ga gần nhà tôi nhất, là Yamamoto.
Người con trai tôi từng ghét nhất thời cấp ba… và giờ, là người quan trọng nhất đối với tôi.
Người mà tôi cứ đinh ninh là đang ở Tokyo, người mà tôi đang định đi gặp.
"…Ngồi cạnh tớ được không?"
"Hửm?"
"Không được à?"
"…Tớ thích chỗ nào mát mẻ hơn cơ."
"Không chịu."
"Tớ thích chỗ này."
Yamamoto nhích người sang một bên ghế.
Tôi ngồi xuống bên cạnh.
"Nè, Yamamoto…"
"Hửm?"
"Sao cậu lại ở đây?"
Khách du lịch lần lượt đi qua cửa soát vé.
Trên sân ga chỉ còn lại một nhân viên nhà ga đang làm việc ở phía đối diện, và chúng tôi.
"…Tớ đến đón."
"Đón ai?"
"Ngoài cậu ra thì còn ai vào đây."
Một khoảng lặng trôi qua.
Tiếng loa phát thanh thông báo chuyến tàu tiếp theo sắp đến.
"Tớ có nhờ cậu đến đón đâu nhỉ?"
"Không, cậu không nhờ."
"Nhưng mà cậu đi một mình thì sao về được nhà đúng không? Mù đường thế cơ mà."
"…Đúng vậy ha."
"Với lại, tớ nghĩ cũng đến lúc rồi."
"…Đến lúc?"
"Lễ chung thất cũng xong rồi, tâm trạng chắc cũng ổn định hơn. Nên tớ nghĩ chắc cậu bắt đầu tính đến chuyện quay lại."
"…Ra vậy."
Ghê thật đấy, Yamamoto.
Đến chuyện đó mà cũng hiểu rõ.
…Nhưng mà.
"…Nhưng lần trước, tớ đã bảo là sẽ ở lại đây mà?"
"À, có nói."
"Vậy mà… cậu nghĩ là tớ sẽ đổi ý sao?"
"Đúng thế."
"…Lỡ như tớ không đổi ý thì cậu tính sao?"
Yamamoto im lặng một lúc không trả lời.
"Tính sao nhỉ."
Mãi cậu ấy mới mở lời, nhưng lại trả lời bằng một câu không dứt khoát, chẳng giống cậu ấy chút nào.
"…Nếu là tớ của trước đây, chắc tớ sẽ kết thúc mọi chuyện ngay lúc đó."
"…Kết thúc?"
"Ừ. Chắc tớ sẽ nghĩ là thôi dứt khoát cho xong."
"…Tại sao lần này lại khác?"
"…Tại sao nhỉ."
Tôi liếc nhìn Yamamoto.
"Chắc là vì tớ nghĩ mình sẽ hối hận."
Yamamoto… đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó.
"Ban đầu tớ nghĩ là sẽ nhẹ cả người đấy. Nếu phải chia tay với cậu."
"…Ừm."
"Nhưng mà, hôm nọ lúc cậu gọi bảo sẽ ở lại quê… Đúng là lúc đầu tớ thấy hơi an tâm. Kiểu như trút được gánh nặng ấy. Nói chung là, lúc đầu… tớ thấy nhẹ nhõm lắm. Nghĩ là tốt rồi."
"Nhưng lạ thật đấy. Trước đó tớ còn thấy căn phòng đó chật chội khi hai đứa sống chung…"
Yamamoto mỉm cười nhẹ.
"Căn phòng nhỏ xíu cho người độc thân. Có lẽ sống một mình như hiện tại mới là hợp lý. …Thế mà tớ lại cảm thấy căn phòng rộng thênh thang."
Nhìn nụ cười của cậu ấy, tôi nhận ra từng nhịp tim đang đập nhanh hơn.
"…Tiếng video phát ra từ sau lưng mà tớ từng thấy chói tai, giờ không nghe thấy nữa lại thấy hơi buồn."
Tôi nhận ra mặt mình đang nóng ran lên.
"Tớ thử bắt chước vị cậu nấu để làm cơm, nhưng làm thế nào cũng không tái hiện được mùi vị đó."
Ngay bây giờ tôi muốn…
"Và tớ nhận ra.”
Tôi nhận ra rằng, ngay lúc này đây, tôi khao khát muonyđược ôm chầm lấy cậu ấy.
"Nếu bây giờ chia tay với cậu ở đây… chắc chắn tớ sẽ hối hận mất."
Đoàn tàu lướt vào sân ga.
Giữa làn gió thổi tung mái tóc, nhẹ nhàng mơn man đôi má… tôi đã chẳng thể nào rời mắt khỏi Yamamoto được nữa.
"Thế nên, tớ muốn sống cùng cậu thêm một thời gian nữa."
Một cảm giác thật kỳ lạ.
Dù sân ga đang đông nghịt khách du lịch là thế…
Nhưng trong mắt tôi lúc này… chỉ thấy mỗi hình bóng của Yamamoto.
"Hayashi, còn cậu thì sao?"
Được Yamamoto hỏi…
Câu trả lời của tôi, thực ra đã được quyết định từ rất lâu… rất lâu trước khi cậu ấy mở lời rồi.
"Ưm, sao nhỉ…?"
Nhưng tôi không trả lời ngay.
Đây là một chiêu trò.
Một chiêu trò nhỏ nhen chỉ để cậu ấy nhìn tôi thêm một chút nữa.
"…Không được sao?"
…Ừ. Không được đâu nhỉ.
Nhìn ánh mắt lo sợ như thú nhỏ của Yamamoto…
Thấy dễ thương quá.
Thấy yêu quá.
Chỉ muốn ôm lấy ngay thôi.
Lại khiến tôi muốn trêu chọc thêm chút nữa.
"Đành chịu thôi vậy."
Nhưng trêu nữa thì tội nghiệp lắm, nên tôi trả lời cậu ấy.
"Từ giờ cũng mong được cậu giúp đỡ nhé."
Má Yamamoto hơi giãn ra, cậu ấy hắng giọng như để che giấu sự ngại ngùng.
"À, mong được giúp đỡ."
"Ừm."
"…Vậy thì, về thôi."
Về nhà của Yamamoto.
…Tiêu rồi.
Mình bị làm sao thế này.
Kể cả lúc bắt đầu hẹn hò với bạn trai cũ. Hay lúc bắt đầu sống thử…
Chưa bao giờ con tim tôi lại nhảy múa rộn ràng đến thế này.
Chưa bao giờ tôi thấy đối phương đáng yêu đến thế này.
Chưa bao giờ… tôi lại muốn thực hiện mong ước của người ấy đến thế này.
"Ừm!"
Tôi gật đầu thật mạnh, rồi để mặc cho cảm xúc dâng trào, tôi ôm chầm lấy cánh tay Yamamoto. Cánh tay đầy nam tính của cậu ấy có chút rắn rỏi… khiến tim tôi tự nhiên đập thình thịch.
Như đáp lại cảm xúc của tôi, Yamamoto thốt lên một tiếng nghe rõ thảm hại. Nhưng ngay sau đó, cậu ấy liền lườm tôi với vẻ phiền phức.
Chắc là xấu hổ nên muốn tôi buông ra chứ gì.
Nhưng mà… còn lâu tôi mới buông.
Bởi vì chuyện này… là lỗi tại cậu đấy nhé?
Dịu dàng với đứa hay ghen tuông như tôi, cho tôi làm nũng, lại còn tận tụy bảo vệ tôi…
“Nếu bây giờ chia tay với cậu ở đây… chắc chắn tớ sẽ hối hận mất.”
Rồi lại cảm thấy hối hận nếu phải chia tay với một đứa như tôi…
Tại cậu cứ như thế, nên tớ mới…
Nên tớ mới lỡ yêu cậu mất rồi, có biết không hả?
(hết chương 10)


